Trans: Otaku Romcom
——————
Đáng tiếc là trên xe đẩy bán hàng không có bánh su kem.
“Đến nơi rồi hai đứa mình thử đi tìm xem sao nhé?”
“Ý hay đó! Tớ thích loại ngập tràn kem custard cơ. Kem tươi whipping cream tớ cũng thích, nhưng su kem thì cứ phải là custard mới chuẩn.”
“Tớ cũng hiểu cảm giác đó.”
Bánh su kem ngập ngụa kem tươi béo ngậy cũng khó mà chối từ, nhưng trong đầu tôi, "công thức chuẩn mực" cho món su kem đã luôn mặc định phải là nhân kem trứng custard rồi.
Nói qua nói lại một hồi, chính tôi cũng bắt đầu thèm ăn su kem mất rồi.
“…Nhưng mà, cứ ăn toàn đồ ngọt thế này, tớ sẽ béo lên mất nhỉ.”
Nhìn Shizuku với ánh mắt xa xăm, tôi chẳng biết phải an ủi thế nào. Cứ sợ buột miệng nói ra điều gì vô duyên, nên lời nói cứ nghẹn lại trong họng.
“Nè! Juntaro!”
“V-Vâng?”
“Dáng tớ không bị thay đổi gì đúng không!?”
Shizuku đột ngột sát lại gần, thu hẹp khoảng cách.
“T-Tớ nghĩ là không thay đổi gì đâu, mà…”
“Thật chứ!? Tớ tin lời cậu nhé!?”
Khí thế áp đảo của cô ấy khiến tôi bất giác ngả người ra sau.
Vừa điều hòa lại hơi thở gấp gáp, Shizuku vừa thả người ngồi sâu vào lưng ghế.
“Không thì, tớ biết thừa mà. Tớ biết là phải kiêng đàng hoàng. Nhưng mà này, trên đời có bao nhiêu là món ngon như thế? Làm sao mà cứ nhịn mãi được, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy thật.”
Những lúc thế này, tốt nhất là không nên nói thừa lời nào mà cứ thuận theo đồng ý. Bởi vì dù tôi có nói gì đi nữa, trong lòng Shizuku vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời rồi.
“…Mà, trong chuyến du lịch này tớ sẽ không kiêng gì nữa đâu!”
Tuyên bố dõng dạc như một lời thề quyết tâm, cô ấy ưỡn ngực đầy tự hào.
Bình thường, Shizuku luôn sinh hoạt dưới sự quản lý về chế độ ăn uống vô cùng nghiêm ngặt. Tôi nghĩ đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Và tôi cực kỳ nể phục tinh thần kỷ luật khắt khe ấy của cô.
“Juntaro cũng phải chiều theo tớ hết mình đấy nhé!”
“Ừm, được thôi.”
“Ehehe, cảm ơn cậu. A, nhân tiện thì, hôm nay sau khi đến khách sạn hai đứa mình sẽ làm gì? Vẫn chưa chốt đúng không?”
“À, đúng thật.”
Đi dạo các quán cà phê và tiệm đồ vintage là lịch trình ngày mai. Còn hôm nay chỉ toàn tập trung vào việc di chuyển, nên vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cả.
“Nhắc đến Osaka thì… đúng rồi, hay là mình thử đến Dotonbori xem sao? Kiểu như đi thám hiểm vậy đó.”
“Được đấy. Bữa tối hai đứa mình ăn quanh khu đó luôn nhỉ.”
“Đồng ý! Thế thì bữa tối tớ muốn ăn okonomiyaki ghê…”
Tôi gật đầu đồng tình. Quả nhiên đã cất công đến Osaka thì không thể bỏ qua các món như okonomiyaki[note108634] hay takoyaki[note108635].
Trong lúc hai đứa cắm cúi tra cứu các quán ăn trên điện thoại, tiếng loa phát thanh trên tàu bắt đầu vang lên.
Có vẻ như sắp đến ga Shin-Osaka rồi.
“Ồ, vèo một cái đã tới rồi nhỉ.”
Nhanh chóng thu dọn hành lý, chúng tôi bước xuống khỏi tàu Shinkansen.
Rõ ràng đã ngồi trên tàu suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ, vậy mà cảm giác như chỉ mới trôi qua chừng một tiếng.
Điều đó cho thấy quãng đường đi vừa rồi vui vẻ đến mức nào.
Luồng nhiệt nóng bức đến nghẹt thở lập tức ùa tới, bám lấy cơ thể.
Có khi nào ở đây còn nóng hơn cả Tokyo không nhỉ? Bỗng thấy nhớ hơi máy lạnh, tôi bất giác liếc nhìn lại phía đoàn tàu Shinkansen.
“Ưm~~! Lâu lắm rồi mới quay lại Osaka đóoo!”
Giữa nhà ga rộng thênh thang, Shizuku vươn vai thật đã đời. Xem ra cô ấy đã đến đây rất nhiều lần vì công việc rồi.
Trái lại, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Osaka. Đứng trước một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa háo hức lại vừa có chút hồi hộp bồn chồn.
“Trước hết cứ về khách sạn cái đã nhỉ. Hành lý cồng kềnh vướng víu, mà trời lại nóng nữa.”
“Ừ, đi thôi.”
Tôi kéo chiếc vali nhỏ mượn của bố mẹ, còn Shizuku kéo chiếc vali to cỡ ngang hông, cả hai bắt đầu di chuyển.
“Nhắc mới nhớ… Vali của cậu to thật đấy, bên trong đựng những gì vậy?”
“À thì, có nhiều quần áo để thay đổi tùy theo tâm trạng này… đồ mỹ phẩm, máy sấy tóc, máy uốn tóc, bộ chăm sóc da… rồi cả thực phẩm chức năng nữa chăng? Còn nhiều thứ khác nữa cơ, nhưng tớ chẳng nhớ hết đâu.”
Shizuku từ bỏ việc đếm ngón tay rồi nở một nụ cười trừ.
Tôi từng nghe người ta nói con gái thường mang theo nhiều đồ đạc, nhưng không ngờ lại chênh lệch đến mức này.
“Con gái… vất vả thật đấy nhỉ.”
“Chuyện đó là đương nhiên mà~. Thế nên, phần thưởng dành cho anh bạn trai tâm lý là một trải nghiệm đặc biệt đây!”
Vừa nói, Shizuku vừa chìa tay cầm của chiếc vali ra trước mặt tôi.
“Cơ hội được xách hành lý cho con gái hiếm lắm đấy nhé? Cậu nghĩ sao, quý ngài bạn trai?”
Shizuku chắp hai tay lại, cất giọng nũng nịu ngọt ngào như mèo con. Bị ánh mắt ngước nhìn đầy mê hoặc ấy dán chặt, tôi chỉ muốn gật đầu đồng ý với bất cứ điều gì.
Mà thực ra, tôi cũng chẳng có ý định từ chối ngay từ đầu.
“Nếu vậy thì, để tớ trải nghiệm thử xem sao nhé.”
Tôi đón lấy vali của Shizuku rồi kéo lạch cạch bước đi. Thấy vậy, Shizuku vội vàng luống cuống đuổi theo.
“K-Khoan đã!? Cậu xách thật đấy à?”
“Ừm. Chẳng phải là trải nghiệm đặc biệt sao?”
“…Mou~, tớ chẳng tài nào thắng nổi Juntarou mà.”
Thấy tôi bật cười khúc khích, Shizuku đỏ ửng hai má rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Thế nhưng, như chợt nhận ra điều gì, cô nàng liền chộp lấy chiếc vali của tôi.
“Vậy thì của Juntarou để tớ xách cho!”
“Ra vậy, hoán đổi cho nhau à.”
“Ừm, hoán đổi. Cái này cũng là trải nghiệm đặc biệt mà, đúng không?”
Chúng tôi nhìn nhau rồi cả hai cùng khúc khích cười. Dù chỉ mới vừa đặt chân đến nơi thôi, nhưng niềm vui đã ngập tràn không sao kìm nén nổi.
Chuyến du lịch này, chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm cả đời không thể nào quên.


