Trans: Otaku Romcom
―――――
Nơi mà môi cô ấy vừa chạm vào vẫn còn vương lại chút hơi ấm dịu nhẹ. Sau một thoáng ngượng ngùng, cảm giác hạnh phúc bất chợt trào dâng khiến tôi suýt nữa thì nở một nụ cười. Thế nhưng, tôi không thể để lộ bộ mặt ngớ ngẩn, thiếu đứng đắn như thế này trước mặt mọi người được.
Để lấy lại bình tĩnh, tôi uống cạn cốc cà phê trong một hơi.
“A~! Cốc của tớ mà!”
“A…”
“Mou~! Vậy thì tớ lấy hết ly này đấy nhé!”
Tôi gật đầu lia lịa.
Tuy Shizuku đang phồng má giận dỗi, nhưng trông dáng vẻ cô ấy lại có chút gì đó rất hạnh phúc.
Sau đó, khi đến sân ga Shinkansen, cốc của Shizuku cũng đã cạn sạch.
Một lúc sau, chuyến tàu Shinkansen chúng tôi đi cũng tiến vào ga. Tiện thể nói luôn, vé khứ hồi là do chị Utahara đặt giúp. Được chị ấy lo trọn cả chi phí đi lại thế này, tôi thực sự chẳng biết phải cảm ơn sao cho hết.
“Để xem nào… chỗ ngồi ở——hả?”
Sau khi bước lên tàu và kiểm tra sơ đồ ghế ngồi, tôi nhận ra một điều.
“Chỗ này… chẳng phải là toa hạng thương gia sao…?”
“Eh? A, đúng thật này.”
Vì không để ý kỹ vé nên đến tận giờ tôi mới nhận ra.
“Vé này đắt lắm đó… Chủ quán có hơi hào phóng quá mức không vậy?”
“Lúc về phải cảm ơn chị ấy thật nhiều mới được.”
“Ừm, nhớ mua thật nhiều quà lưu niệm về cho chị ấy nữa nhé.”
Khi đến chỗ ngồi được chỉ định, chúng tôi nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Ngay sau đó, tàu Shinkansen bắt đầu khởi hành.
“Phù~… Nào, ăn cơm hộp thôi!”
Giữa lúc con tàu đang lao vút đi với tốc độ chóng mặt, Shizuku mở hộp cơm lưỡi bò đặt lên chiếc bàn gắn sẵn trước ghế.
Mùi thơm của thịt thoang thoảng lan tỏa, kích thích vị giác vô cùng.
“Nào, Juntaro cũng mở ra đi.”
“Ừ.”
Nghe theo lời cô ấy, tôi mở lớp giấy gói chiếc sandwich kẹp cốt lết chiên xù [note107916]. Đúng như mẫu trưng bày, miếng thịt dày cộm. Đã vậy, so với một chiếc sandwich thông thường, nó mang lại cảm giác thật đầy đặn, chắc nịch trên tay.
““Itadakimasu.””
Cảm nhận sức nặng của niềm hạnh phúc, tôi há to miệng hết cỡ và cắn ngập một miếng sandwich.
Ngay sau lớp bánh mì xốp mềm là phần tonkatsu [note107917] giòn rụm. Lớp mỡ vô cùng mọng nước và ngọt ngào. Nước sốt đậm đà mang vị cay nhẹ đầy bùng nổ, cực kỳ hợp với thịt heo chiên xù.
Dù người ta thường chỉ chú ý đến phần thịt chiên, nhưng bánh mì cũng có vị ngọt thanh dịu dàng, không hề lấn át đi vị ngon của tonkatsu. Lớp xốt mayonnaise mù tạt karashi giúp mọi thứ hòa quyện lại với nhau, tạo nên một điểm nhấn tuyệt hảo. Mặc dù đang ăn, vậy mà chẳng hiểu sao bụng tôi lại càng thấy cồn cào thèm ăn hơn.
“Lưỡi bò ăn đã miệng cực kỳ luôn!? Nè, Juntarou cũng thử một miếng đi!”
“Ồ…! Vậy thì tớ không khách sáo đâu nhé.”
Vị mặn thanh mát của muối yuzu hòa quyện cùng vị ngọt thơm của thịt lan tỏa sau từng lần nhai, mang đến một cảm giác thỏa mãn tận cùng. Độ dai giòn vừa phải không hề bị cứng khiến người ta ăn một lần là mê mẩn. Đúng như Shizuku nói, chẳng có từ nào hợp với món này hơn hai chữ "purippuri"[note107919].
“Ngon thật… Không ngờ đồ trong cơm hộp ga tàu lại ngon đến mức này.”
“Đó, đỉnh lắm đúng không!”
“Cậu có muốn ăn sandwich kẹp thịt chiên không?”
“Có chứ!”
Shizuku hé miệng ra. Dáng vẻ này là muốn bảo tôi đút cho ăn sao?
Tim đập thình thịch, tôi đưa miếng sandwich đến bên miệng Shizuku. Ngay lập tức, cô ấy ngoạm một miếng. Cảm giác này giống như đang cho thú cưng ăn vậy, có chút gì đó khá thú vị.
“Ưm~~! Ngon quá! Sốt đậm đà đỉnh thật sự! Món này mà được ăn sau khi quay ngoại cảnh thì tuyệt phải biết.”
“Ừ, mùa này mồ hôi ra nhiều nữa mà.”
Tôi chợt nhớ lại hồi còn nhỏ đi biển cùng gia đình, sau khi bơi thỏa thích thì được ăn món mì xào yakisoba. Những món đậm vị sốt khi ăn sau lúc vận động nhiều lúc nào cũng đem lại cảm giác ngon lành hơn hẳn ngày thường.
Hơn nữa, nãy giờ ánh mắt của Shizuku cứ dán chặt vào chiếc sandwich. Có vẻ như cô ấy cực kỳ ưng ý món này rồi.
“Nếu muốn thì cậu cắn thêm miếng nữa nhé?”
“Thật hả? Vậy tớ cũng chia cho cậu bên này nữa!”
Và thế là, chúng tôi vừa trao đổi đồ ăn cho nhau vừa kết thúc bữa trưa ngon lành.
“Ha~a, no căng bụng rồi.”
“Ừ, ban đầu tớ còn tưởng sẽ không đủ, ai ngờ lại no đến thế này.”
“Chuẩn luôn, những lúc đói bụng cứ ngỡ mình có thể ăn bao nhiêu cũng hết ý.”
Shizuku vừa xoa bụng vừa nở nụ cười ngượng ngùng.
“Còn khoảng hai tiếng nữa là tới Osaka nhỉ… À, phải rồi. Shizuku, chẳng phải cậu bảo trên đường đi sẽ làm bài tập sao?”
“Ư~.”
Vẻ mặt Shizuku nhăn lại.
Cô ấy là một người mẫu cực kỳ nổi tiếng và bận rộn. Ngay cả việc dành chút thời gian làm bài tập cũng chẳng hề dễ dàng. Chính vì thế, cô ấy cần phải tận dụng triệt để những khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này.
Tiện thể thì bài tập của tôi đã xong xuôi từ lâu rồi. Phong cách của tôi là giải quyết hầu hết bài tập hè ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.
“Biết rồi mà. Tớ đang làm đàng hoàng đây~”
Shizuku chu môi hờn dỗi, đặt sấp bài tập lên đùi và mở quyển vở ghi ra mặt bàn.
“Chỗ nào không hiểu thì tớ sẽ giúp cho.”
“Cảm ơn nhé, may mà có cậu.”
Shizuku hướng ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn tôi. Dáng vẻ tuyệt vọng ấy khiến tôi suýt nữa thì bật cười. Nhưng nếu cười lúc này sẽ làm cô ấy nản mất, nên tôi đành cố hết sức giữ lại.
“…Này nhé, vừa nãy cậu suýt cười chứ gì.”
“L-Làm gì có chuyện đó?”
“Tớ đang nghiêm túc lắm đấy nhé…!”
Cánh tay tôi bị cô ấy tóm lấy và lắc qua lắc lại kịch liệt.
“Để bù đắp lại, cậu làm giúp tớ đống bài tập Toán được không?”
“Không được. Bài tập thì phải tự thân vận động chứ.”
“Ư… nghiêm túc quá đáng…! Mà, cái nét đó của cậu tớ cũng thích lắm!”
Shizuku nhe răng cười tinh nghịch một cái, rồi bắt đầu cặm cụi lao vào giải bài tập. Thỉnh thoảng nhờ đến sự trợ giúp của tôi, cô ấy giải quyết từng bài một cách vững vàng. Thêm cả phần đã tập trung làm từ trước đó, chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ, hầu như mọi bài tập đều đã được xử lý xong.
“Hự… mệt quá đi mất.”
Đầu như bốc khói nghi ngút, Shizuku tựa người vào ghế một cách uể oải, cạn kiệt năng lượng.
“Vất vả cho cậu rồi. Làm tốt lắm.”
“Nhờ có Juntaro cả đó… Nếu chỉ có một mình, chắc chắn tớ đã bỏ cuộc giữa chừng rồi.”
Nói rồi, Shizuku cười ngượng ngùng.
“Ha~a, tự nhiên thèm đồ ngọt quá.”
“Do cậu phải động não nhiều mà.”
“À đúng rồi, hình như trên tàu có bán đồ ăn thì phải…!”
Trong ngăn đựng đồ ở lưng ghế có sẵn menu order qua điện thoại.
Bên cạnh các loại đồ uống và bánh kẹo, kem cũng có vài vị khác nhau.
“Ể~ biết chọn vị nào đây… Có nên ăn kem không nhỉ…”
“Được mà, tớ cũng muốn ăn một cái.”
“Vậy thì hai đứa mình mua hai vị khác nhau rồi lại chia nhau nhé!”
Đi cùng nhau có cái tiện là có thể làm được việc này. Shizuku gọi kem hạt dẻ cười, còn tôi gọi kem vani.
“Đây chắc là lần đầu tiên tớ ăn kem vị hạt dẻ cười đấy. Vị thanh mát mà đậm mùi hạt dẻ cười, ngon thật!”
“Ừ, vị này kết hợp với quả mọng hay chocolate chắc cũng hợp lắm.”
“Cái đó nghe thôi là biết chắc chắn ngon rồi! Lần tới hai đứa mình thử làm đi.”
“Được thôi. Lúc đó tớ sẽ pha thêm cà phê cho.”
“Yay!”
Vừa đung đưa hai chân qua lại, Shizuku vừa đưa thìa kem vào miệng rồi khẽ nhắm mắt lại.
“Hàa, vị ngọt ngấm thẳng vào bộ não mệt mỏi luôn nè…”
“Thử bên này ko?”
“Cho tớ đi!”
Y như lúc ăn sandwich, Shizuku nhìn về phía tôi rồi há miệng như muốn giục "Nhanh đút cho tớ đi nào!".
Khi tôi đút một thìa kem vani cho Shizuku, đôi mắt to tròn của cô ấy liền lấp lánh rạng rỡ.
“Vị đậm đà ngon quá! Kem mà có hạt vani tự nhiên cảm giác lúc nào cũng siêu ngon luôn nhỉ.”
“Ừ. Mấy món như kem trứng custard cũng ngon tuyệt.”
“Đúng vậy đúng vậy! A~… Tự nhiên tớ lại thấy thèm ăn cả bánh su kem nữa rồi.”
Vừa ngắm nghía chiếc hộp rỗng không, Shizuku kêu lên với vẻ mặt tiếc nuối như chưa thỏa mãn.


