Chương 23 · 28 chương

1: Hồi hộp

Trans: Otaku Romcom

P/s: Ựa, 1 chap dài hơn tôi nghĩ. Tôi tạm chia nhỏ chap ra dịch nhé (dựa trên raw của wn), dịch cả 1 chap khả năng tôi gãy sớm;-;

————

Một ngày nọ của tháng Tám.

Tôi đang đứng đợi Shizuku ở ga Tokyo.

“Xin lỗiii! Để cậu phải đợi rồi!”

Khi tôi đang đứng đợi gần cổng soát vé tàu Shinkansen, Shizuku xuất hiện với vẻ ngoài thở không ra hơi, tay kéo lạch cạch một chiếc vali nhỏ.

Cô ấy đội một chiếc mũ newsboy [note107162] sụp xuống tận mắt và đeo một cặp kính không độ.

Dù thường ngày cô ấy đối xử với tôi rất tự nhiên, nhưng không thể quên rằng cô ấy là một người mẫu cực kỳ nổi tiếng ở thời điểm hiện tại.

Nếu đi bộ quanh ga Tokyo mà không ngụy trang, chắc chắn cô ấy sẽ bị đám đông vây kín chỉ trong chớp mắt.

“Chào buổi sáng. Tớ cũng vừa mới tới thôi.”

“May quá đi. Vẫn còn kịp thời gian chọn cơm hộp ga tàu nhỉ!”[note107163]

Shizuku nở nụ cười nhẹ nhõm.

Ra vậy, vì muốn có thời gian thong thả chọn cơm hộp ga tàu nên cô ấy mới vội chạy đến thế này.

“Tớ thích cơm hộp ga tàu lắm… Lần trước đi tàu Shinkansen để di chuyển vì công việc, tớ mải mê chọn cơm hộp tốn thời gian quá làm mấy anh chị trong đoàn nhân viên cuống cả lên.”

“Cậu suýt bị trễ tàu luôn à?”

“Đúng vậy!”

Shizuku khẽ cười “ehehe” rồi gãi má.

Lý do đáng yêu thật. Tưởng tượng cảnh Shizuku lúng túng chạy qua chạy lại ở quầy cơm hộp, khóe môi tôi bất giác cong lên.

“Nghĩ lại lúc đó thấy có lỗi ghê… Á, nhưng mà, có nhiều loại ngon thế này thì biết làm sao được chứ? Bắt người ta chọn trong cả một rừng đồ ăn này, tốn thời gian là điều đương nhiên mà!”

Trước mắt chúng tôi là cả một khu vực bán cơm hộp ga tàu trải dài. Trông chẳng khác nào tầng hầm ẩm thực của một trung tâm thương mại cao cấp. Khi có nhiều gian hàng san sát nhau đến thế này, việc phân vân không biết chọn gì là điều khó tránh khỏi.

Những chồng hộp cơm chất cao hàng chục phần trông vô cùng mãn nhãn, và cái cách người ta thoăn thoắt xếp thêm hộp mới mỗi khi vơi bớt cũng khiến người xem ngắm mãi không chán.

“Juntaro đang muốn ăn gì thế?”

“Ừm… chắc là thịt.”

Tôi bị tấm biển hiệu ghi chữ "Lưỡi bò cắt dày" đằng xa hớp hồn và vô thức bước tới.[note107164]

Nhìn qua những lát lưỡi bò dày dặn được xếp chồng lên nhau trông bổ mắt vô cùng.

Thế nhưng, gian hàng sandwich kẹp cốt lết chiên xù bên cạnh cũng hấp dẫn chẳng kém. Miếng cốt lết dày cộm kẹp giữa hai lát bánh mì gối xốp mềm. Nhìn thôi là biết ăn vào sẽ no nê và đã miệng đến mức nào.

Món nào món nấy đều trông hấp dẫn đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng. Ra vậy, giờ thì tôi hoàn toàn hiểu vì sao Shizuku suýt thì lỡ chuyến tàu Shinkansen rồi.

“Có phải cậu đang cực kỳ phân vân không?”

“…Đúng là vậy thật.”

“Vậy thì, để tớ chọn hộp cơm lưỡi bò nhé? Lát nữa hai đứa mình đổi cho nhau.”

“Ể, thật sao? Cậu chắc chứ?”

“Ừm! Nhìn cậu làm tớ cũng thèm theo rồi.”

“Cảm ơn cậu nhé…!”

Một lời đề nghị tuyệt vời. Vui mừng quá khiến giọng tôi có chút lạc đi. Bị Shizuku cười “Cậu làm quá lên rồi đấy”, tôi lại thấy hơi ngượng ngùng.

Vậy là chúng tôi đã mua xong cơm hộp, và nhờ có Shizuku mà mọi chuyện được quyết định nhanh hơn dự tính, chúng tôi vẫn còn dư dả thời gian.

Cả hai quyết định đi dạo quanh nhà ga trong lúc chờ đến giờ tàu chạy.

“A, có quán cà phê kìa. Nè, mình mua thêm cà phê mang đi nhé?”

“Ừ, được.”

Thấy tôi mỉm cười, Shizuku cũng cười theo.

“Juntaro trông vui vẻ ghê. Có chuyện gì thế?”

“À không, chỉ là tớ thấy vui khi Shizuku chủ động rủ đi uống cà phê thôi.”

“Fufu, gì vậy chứ. Tớ bây giờ cũng là một người cực kỳ mê cà phê rồi đấy nhé?”

Nói đoạn, Shizuku ưỡn ngực đầy tự hào.

Ban đầu, tôi thậm chí còn thấy có lỗi vì đã bắt cô ấy chiều theo sở thích của mình.

Nhưng khi thấy cô ấy tự nhiên thốt lên muốn uống cà phê thế này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm vô cùng.

“Mà, nói trước mặt Juntaro với chủ quán thì hơi ngại thật đấy… Hmm?”

Shizuku nheo mắt nhìn vào tấm bảng đặt trước cửa tiệm. Trên bảng ghi thực đơn của quán. Nhìn thì chẳng có gì bất thường, nhưng mà——.

“Nè nè, cái ‘Cold Brew’ này là gì thế?”

“À, đó là cà phê ủ lạnh.”

Từ “brew” mang ý nghĩa là “pha chế”. Còn “cold” dĩ nhiên nghĩa là lạnh; cà phê được chiết xuất bằng nước lạnh trong một khoảng thời gian dài được gọi là cold brew.

Người ta cho bột cà phê vào một chiếc lưới lọc thường có hình trụ, rồi đặt vào bình chứa nước. Sau đó chỉ cần đợi khoảng mười hai tiếng là đã hoàn thành một mẻ cà phê ủ lạnh.

Cà phê pha rót bằng nước nóng là cách thức trích xuất vị đắng và vị chát đậm đà của hạt để thưởng thức.

Trái lại, cold brew lại có khả năng kiềm chế vị đắng và vị chát, tạo nên một hương vị thanh khiết, sảng khoái. Nói một cách dễ hiểu thì nó cực kỳ dễ uống. Đây là một tách cà phê nên được gợi ý cho những người mới bắt đầu làm quen với cà phê.

“He~e…! Vậy tớ sẽ mua thử xem sao!”

“Tớ chắc cũng lâu rồi chưa uống, hay là gọi một ly nhỉ.”

Cà phê ủ lạnh ở quán này có hai loại tùy theo hạt phối trộn.

Một loại là hỗn hợp độc quyền của quán. Và loại còn lại là hỗn hợp giới hạn theo mùa.

Tôi muốn nếm thử hương vị cơ bản trước nên đã chọn loại hỗn hợp độc quyền của quán. Trong khi đó, Shizuku bị cuốn hút bởi cụm từ "giới hạn theo mùa" nên đã chọn loại còn lại.

“Ể, đỉnh thật đó! Trông nước trong veo luôn này!”

Vừa giơ chiếc cốc lên trước ánh sáng, Shizuku vừa thốt lên đầy trầm trồ.

So với ly cà phê đá tôi thường pha cho Shizuku ở Cafe Mellow, màu sắc của ly này nhạt hơn hẳn, ngả sang màu gần giống như hồng trà. Quán cà phê này dường như chủ yếu sử dụng hạt rang nhạt, và ly của tôi cũng có màu sắc tương tự như của Shizuku.

Khác với hạt rang đậm, hạt rang vừa và rang nhạt có sắc tố nhạt hơn, nên màu nước cà phê cũng trong trẻo hơn.

“——Ưm! Khoan đã!? Cái gì thế này!?”

Ngay khi vừa nhấp một ngụm, mắt Shizuku đã mở to tròn xoe.

“Có vị trái cây này! Hoàn toàn không đắng tí nào! Cà phê rang nhạt khác biệt đến mức này sao!?”

“Khác với rang đậm vốn để tận hưởng độ đậm đà và vị đắng nồng, rang nhạt là để cảm nhận cá tính riêng của từng loại hạt mà.”

“Cá tính của hạt cà phê á?”

“Hạt cà phê chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi thổ nhưỡng, khí hậu và môi trường canh tác. Khi kết hợp với hương vị tự nhiên vốn có, chúng sẽ tạo nên những nét cá tính vô cùng đa dạng. Có loại mang hương dâu mọng, có loại thoang thoảng mùi cam quýt, lại có loại đậm hương hạt quả hạch.”

“Ra vậy…! Thú vị ghê…!”

Nhìn Shizuku hào hứng phấn khích, tôi suýt nữa thì bật cười, nhưng đồng thời trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Tuy cà phê rang nhạt mang lại nhiều tầng hương vị phong phú, nhưng có không ít người lại không quen với vị chua đặc trưng của nó.

Dẫu vậy, nếu được chiết xuất theo phương pháp ủ lạnh, những vị gắt ấy sẽ được làm dịu đi rất nhiều. Nhìn biểu cảm của Shizuku lúc này, tôi lại càng chắc chắn rằng: với những ai lần đầu thử cà phê rang nhạt, bắt đầu từ cold brew có lẽ là một lựa chọn không tồi.

“Nè nè, ly của cậu thì sao?”

Mải mê ngắm nhìn Shizuku thưởng thức, tôi suýt nữa thì quên mất ly cà phê của mình.

Vừa nhấp một ngụm, một làn hương gợi nhớ đến quả nho cùng vị thoang thoảng như chocolate lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi. Một hương vị rất độc đáo nhưng cũng cực kỳ ngon miệng.

“Đổi thử không?”

“Đổi đi, đổi đi!”

Ngay sau khi đổi ly cho nhau, Shizuku đưa môi vào chiếc ống hút.

Nhìn dáng vẻ ấy, tim tôi khẽ lỡ một nhịp. Ngay cả khi đã trở thành người yêu của cô ấy như hiện tại, tôi vẫn chỉ là một tên thảm hại, dễ dàng hồi hộp chỉ vì một hành động nhỏ nhặt thế này.

“Ồ~! Đúng là giống vị nho thật này! Ủa, cậu sao thế?”

“K-không, có gì đâu…”

“…Hể~?”

Shizuku vừa cười tủm tỉm vừa nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi bất giác đảo mắt né tránh.

“Mou~, Juntaro trong sáng quá đấy. Mà, cái nét đó của cậu cũng đáng yêu ghê.”

“Đáng yêu?”

Đúng lúc đó, vô tình có một tủ kính trưng bày ở gần đấy. Hình ảnh phản chiếu của tôi hiện rõ trên mặt kính.

Người trong gương là một tên con trai mờ nhạt, hoàn toàn ko có chút đáng yêu nào.

“Mà, mấy chuyện thế này chỉ có những cô gái đang yêu mới hiểu được thôi.”

“…Vậy à.”

“Ừm, là vậy đó. …A, đúng rồi, nếu cậu đã hồi hộp đến mức đó thì…”

Shizuku đảo mắt nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai để ý, cô ấy bỗng nhiên đặt một nụ hôn lên má tôi.

“Hả!?”

“Đ-đó, giờ thì chuyện hôn gián tiếp chẳng còn là vấn đề gì nữa rồi đúng không?”

Nói xong, Shizuku khẽ cười ngượng ngùng một cách đáng yêu.[note107166]

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn