Sang ngày hôm sau, đáp lại lời kêu cứu của Shizuku, tôi quyết định ghé nhà cậu ấy một chuyến sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
Tiện thể tôi còn kéo luôn cả Hina theo, ngoài mặt thì đến chơi nhưng thực ra cô ấy lại đến với tư cách người giám sát (?).
Lần gần nhất tôi tới nhà Shizuku là hôm đến để khiển trách cậu ấy khi hay tin về sự tồn tại của cuốn doujinshi 'Kyousuke-kun và Shizuku-chan Vol.3' có mặt mình trong đó.
Khác hẳn với lần trước, lần này tôi tới đây khi đã đón nhận tình cảm của Shizuku và cả hai đứa cũng đã đi quá giới hạn nên trong lòng dấy lên một cảm khác bồn chồn thấy rõ.
Ding dongggggggg…
Cạch.
"Kyousuke-san, cậu mau vào đi. Hina-chan cũng đến rồi đấy."
Nhìn chiếc xe đạp của Hina để ở chỗ để xe trước nhà là tôi đã đoán ra ngay.
"Tớ làm phiền chút nhé. Cả Akutagawa cũng tới rồi à?"
"Ừm, đang lúc dầu sôi lửa bỏng nên tớ đành bảo cậu ấy ngủ lại luôn. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến hạn nộp bản thảo cho bên in ấn rồi."
Hay là bỏ đợt này cho đỡ mệt nhỉ? Nghĩ bụng là thế nhưng tôi biết Shizuku đang nung nấu một quyết tâm mãnh liệt là lan tỏa khái niệm thế giới trinh tiết đảo ngược đến với mọi người.
Công nhận nếu nó được lan tỏa như một trào lưu thì sẽ trở thành tấm bình phong che chắn vô cùng thuận tiện cho tôi và Hina. Nữ sinh lớp tôi đa phần đều là độc giả trung thành của Drop Lock-sensei (Shizuku) vì thế viễn cảnh sau này có thể thoải mái bàn về thế giới nơi sự trong trắng bị đảo ngược mà không sợ bị nghi ngờ quả là điều tuyệt vời.
"Thấy Shizuku cố gắng vì tớ và Hina thì tớ rất cảm kích, nhưng cậu đừng làm việc quá sức nhé. Cơ thể và sức khỏe của Shizuku mới là điều quý giá hơn cả."
Vừa đi dọc hành lang dẫn vào phòng riêng tôi vừa dặn dò, thế nhưng chẳng rõ hiểu nhầm thế nào mà Shizuku lại ngượng chín mặt rồi ấp úng trả lời:
"C-Cơ thể của tớ quý giá đến thế cơ à? Lẽ nào là để lúc làm chuyện đó cậu cảm thấy sướng lắm sao?"
Rốt cuộc trong mắt Shizuku-san thì tôi là hạng người thế nào vậy hả!?
"Đơn thuần là chuyện sức khỏe thôi mà! Tớ chỉ lo lắng cho thể trạng của Shizuku. Dẫu thân thể của Shizuku lúc làm chuyện đó rất đỗi tuyệt vời và tớ yêu thích vô cùng, đó tuyệt đối không phải là tất cả nên cậu hãy mau tỉnh táo lại đi."
Cả hai đứa chúng tôi đều đỏ bừng mặt. Kể từ lúc nếm trái cấm thì cách cư xử giữa đôi bên trở nên lúng túng thấy rõ. Hơn nữa, sự khác biệt trong quan niệm tình dục giữa tôi và con gái thế giới này đã bộc lộ rõ ràng sau lần ân ái, thành thử thời gian tới tôi cần phải từng bước dung hòa lại.
"A, Kyousuke-kun đến rồi. Tớ chờ cậu nãy giờ. Những điều hai cậu ấy thắc mắc có nhiều thứ tớ không rành nên muốn nhờ cậu sang ứng cứu đây."
Đúng như dự đoán, việc Hina thích nghi với thế giới này từ lâu khiến cậu ấy chẳng thể giải đáp hết được.
Kiến thức giới tính Hina mang theo từ thế giới cũ chỉ dừng lại ở năm lớp 7, do đó khi bàn về những vấn đề ân ái nhạy cảm của thế giới cũ, nơi bị xem là trong trắng bị đảo ngược ở nơi này thì cậu ấy hoàn toàn thiếu hụt thông tin.
Hina hôm nay mặc một chiếc váy trắng liền thân thanh thoát nổi bật khí chất của mùa hè. Nét đẹp dịu dàng trong trẻo của cậu ấy được phô diễn trọn vẹn nên trông cực kỳ đáng.
Bên dưới lớp váy thanh nhã đoan trang ấy lại là những đường cong đẫy đà đầy khêu gợi khiến tôi không kiềm lòng được mà tơ tưởng đến cảnh ôm chặt lấy Hina ngay lập tức.
Akutagawa bất thình lình ló đầu ra từ sau lưng Hina, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của tôi rồi cất lời:
"Kyousuke, lâu rồi nhỉ. Rất biết ơn vì cậu đã chịu tới giúp một tay. Có điều mặt cậu trông dâm dê đê tiện quá. Đầu óc đang suy nghĩ bậy bạ gì đấy hả."
Vừa đặt chân đến nơi đã bị đem ra tra khảo không thương tiếc. Nhân đây cũng nói rõ, trong câu chuyện Shizuku dựng lên thì đối với Akutagawa thì tôi đóng vai trò là người đầu tiên khai sinh ra ý tưởng về thế giới nơi sự trong trắng bị đảo ngược.
Hôm nay Shizuku chọn chiếc áo ngắn tay màu trắng đi cùng chân váy xanh thẫm toát lên phong thái tiểu thư đài các, trái lại Akutagawa chẳng rõ vì cớ gì vẫn khoác trên mình bộ đồng phục mùa hè với mái tóc màu xám tro nhạt buộc hờ sau gáy và đeo cặp kính gọng kim loại màu bạc. Cậu ấy chính là cô nàng kính cận duy nhất xung quanh tôi lúc này.
"Sao Akutagawa lại mặc đồng phục thế? Đang kỳ nghỉ hè thì cứ mặc đồ bình thường không được à?"
Chẳng phải tôi tò mò muốn chiêm ngưỡng thường phục của Akutagawa đâu, cơ mà sang nhà bạn chạy deadline xong ngủ lại mà vẫn bận nguyên bộ đồng phục thì thật khó hiểu.
"Ừm, mặc đồng phục mà ngồi nghĩ kịch bản khiêu dâm thì kích thích hơn. Quần lót cũng bắt buộc là màu trắng trơn không họa tiết."
Miệng nói tay làm, cậu ấy toan tốc ngược gấu váy đồng phục lên ngay tức khắc. Mắt tôi vừa vô thức liếc xuống định nhìn trộm vào bên trong thì đòn chọc mù mắt của Hina đã lập tức giáng xuống không chút nương tay.
"Mắt tớ, mù mắt tớ rồi…"
"Kyou-chan không được phép nhìn."
Hina-san à, tớ hiểu lòng cậu nhưng chọc mù mắt bằng hai ngón tay là nguy hiểm lắm đấy! Nếu muốn ra đòn thì xin hãy dùng thế 4 ngón duỗi thẳng bàn tay. Nhược bằng cứ chọc thế này thì ngón tay cậu rất dễ bị trật khớp đó.
Thêm nữa, rất cảm ơn cậu vì đã dùng danh xưng Kyou-chan, nghe ấm lòng thật sự. Nhưng một khi cậu đã cất tiếng gọi Kyou-chan thì cũng đồng nghĩa với lệnh cấm tiệt chuyện ân ái rồi đúng không. Tớ hiểu mà, tớ làm gì có nửa phần tơ tưởng đụng chạm vào Akutagawa đâu.
"Không sao chứ hả Kyousuke? Nhìn mắt cậu có vẻ đau đớn dữ dội quá."
Giữa lúc tôi còn chưa dám mở mắt ra, Akutagawa trong bộ váy đồng phục đã ngồi thụp xuống ngay sát cạnh tôi. Chỉ cần mở mắt ra thôi, chỉ cần mở mắt ra là cả một thiên đường quần lót trắng muốt ngây thơ sẽ trải rộng trước mặt rồi, thế mà…
Bị Hina và Shizuku túm chặt hai cánh tay từ hai bên, tôi bị lôi xềnh xệch rồi ấn ngồi xuống chiếc đệm lót một cách thô bạo. Rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy quần lót của Akutagawa.
"Chuyện là thế này, tụi tớ nhờ Kyousuke-san qua đây là vì vướng phải một đoạn triển khai mãi không viết nổi nên chẳng biết phải làm sao."
"Trước hết, tôi muốn Kyousuke đọc qua kịch bản đã viết tới đoạn này cái đã…"
Nói xong, Akutagawa đưa cuốn sổ tay sang cho tôi. Thật khó tin nổi cuốn sổ kịch bản in hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh kiểu San〇io của cậu ấy bên trong lại chép kín mít kịch bản bậy bạ, độ tương phản này đúng là quá sức tưởng tượng.[note111324]
"Về cơ bản là thể loại thuần ái. Một chàng trai chủ động nơi thế giới trong trắng đảo ngược sẽ liên tục tán tỉnh quyết liệt khiến cô gái e thẹn. Cuối cùng, sau khi được giải cứu khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô gái cảm động đáp lại tình cảm của chàng trai, rồi nam chính chủ động làm chuyện ấy và lấy đi lần đầu của cô gái. Chi tiết chàng trai vui mừng khôn xiết khi biết cô gái còn trong trắng cũng được đưa vào y hệt như những gì tớ đã nghe kể."
Ừm ừm, ra là vậy. Mang đậm phong cách của một cuốn doujinshi thuần ái ở thế giới cũ nên đối với tôi thì chẳng thấy gượng gạo chút nào. Dưới góc nhìn của nữ giới thế giới này thì cuốn truyện trông chẳng khác nào một cuốn doujin khiêu dâm kể về một chàng soái ca bảnh bao tán tỉnh các cô gái. Nhìn chung đâu thấy có khuyết điểm gì nghiêm trọng đâu nhỉ…
"Thế thì còn thiếu sót chỗ nào nữa à? Tớ thấy chừng này là đủ để ăn khách rồi mà."
"Bọn tớ thấy cảm giác về thế giới nơi sự trong trắng đảo ngược vẫn chưa đủ đô ấy. Hơn nữa, tớ vốn tính biến nam chính thành một phịch thủ như từng nghe Kyousuke-san kể nhưng viết mãi mà không ra dáng phịch thủ được. Phải làm thế nào để biến cậu con trai này thành một phịch thủ giống như Kyousuke-san đây?"
Hự… Tôi lãnh trọn một đòn sát thương chí mạng. Shizuku-san ơi, cậu coi tôi là một phịch thủ từ bao giờ thế hả?
Kyousuke lẽ nào lại là phịch thủ sao? Làm thế nào để biến nam chính thành phịch thủ được?"
Tôi còn nhớ như in cái đêm tôi và Hina thú nhận với mọi người chuyện mình xuyên không tới thế giới này, lúc bị cả nhóm gặng hỏi thì tôi đã kể lại đủ chuyện vui buồn ở thế giới cũ, ai ngờ đâu câu chuyện về phịch thủ hồi ấy nay lại trở thành gậy ông đập lưng ông thế này.
"À ừm… Lần này nữ chính chỉ có một người và là mối quan hệ một đối một với nam chính nên làm sao biến cậu ta thành phịch thủ được chứ? Muốn gán mác phịch thủ thì dẫu không đến mức quan hệ bừa bãi không chọn lọc thì ít nhất cũng phải làm chuyện ấy với vô số cô gái cơ, chứ đâu phải dễ mà lên chức phịch thủ."
"Kyousuke đã làm chuyện ấy với rất nhiều cô gái rồi à?"
Màn truy vấn của Akutagawa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mà cũng phải thôi, đối với nữ giới ở thế giới này thì phịch thủ chẳng khác nào một sinh vật huyền bí chưa được xác nhận nên cậu ấy tò mò tột độ cũng phải.
Này nhé Shizuku, nếu cả cậu lẫn Hina cùng thẹn thùng đỏ mặt thế kia thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, người ta sẽ đoán ra việc hai cậu chung một bạn trai và đều đã nếm trái cấm với tôi mất thôi!?
"Gác chuyện đó sang một bên đã, mạch truyện lần này tương đối ổn thỏa rồi nên chuyện phịch thủ cứ để dành sang tác phẩm sau đi, giờ tập trung trau chuốt cho câu chuyện thuần ái này chẳng phải hay hơn sao. Ừm thì, thêm vào mấy hành động thể hiện bản lĩnh đàn ông như kabedon hay nâng cằm chẳng hạn, triển khai theo hướng đó khéo lại hợp lý hơn đấy."
"Bản lĩnh đàn ông? Kyousuke cho rằng mấy hành động áp đảo cưỡng ép như thế là bản lĩnh đàn ông à? Tôi chưa từng thấy gã đàn ông nào ngang ngược như vậy bao giờ, thế giới trong trắng đảo ngược quả là thâm sâu khó lường."
Nguy hiểm thật… Khái niệm bản lĩnh đàn ông trong tôi sang đến thế giới này thì chẳng được coi là nam tính hay gì sất. Thế giới trong trắng đảo ngược… xem chừng vẫn còn thâm sâu khôn lường lắm.
"Mấy trò nam tính như ép tường dồn vào góc thì tớ có thể kể vanh vách cả buổi luôn đấy! Hồi tiểu học tớ cũng mê shoujo manga nên đọc nhiều lắm, mà nếu kể về kỷ niệm giữa tớ với Kyousuke-kun thì có vô số phân cảnh ngầu đét luôn. Tớ muốn hai cậu chuyển thể thành manga ghê."
Đôi mắt Hina sáng lấp lánh. Dù hơi lo chuyện bại lộ thân phận (nhất là những bộ shoujo manga mà Hina từng đọc vốn dĩ không hề tồn tại ở thế giới này), nhưng chuyện đó cứ để Shizuku khéo léo biến tấu là được.
Thế là suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Hina thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ kể ra hàng loạt hành động của tôi, tức Kyou-chan ngày trước, những hành động khiến trái tim của một thiếu nữ nơi thế giới trinh tiết đảo ngược (chính là thế giới cũ của chúng tôi) phải rung rinh xao xuyến.
Ngượng ngùng đến mức bản thân tôi suýt nữa lăn ra chết vì xấu hổ. Tôi thật không ngờ những cử chỉ vô tư chẳng hề toan tính của mình năm xưa lại găm sâu vào tim Hina đến mức ấy.
"Hina-chan đỉnh quá! Cái này mà vẽ ra thì bảo đảm ăn khách tuyệt đối. Một chàng trai phong độ ngời ngời như thế mà xuất hiện thì ở thế giới này cũng nắm chắc phần đào hoa vạn người mê cho xem."
"Gay go rồi… Vừa mường tượng ra chàng trai trong lời kể của Himekawa-san là quần lót của tôi đã ướt đẫm rồi. Tôi đi vệ sinh giải tỏa cho khuây khỏa chút đây nên Himekawa-san tạm dừng một lát nhé."
Nói đoạn, Akutagawa liền thong thả đi thẳng vào nhà vệ sinh thật. Cậu sống tùy hứng quá mức rồi đấy. Mà khoan, cậu vào nhà vệ sinh rốt cuộc là để làm cái trò gì hả!?
"Tình hình này thì lần này không có thời gian để chèn câu chuyện về phịch thủ vào nữa rồi. Kyousuke-san, từ ngày mai cho tới hạn chót nộp bản thảo, tớ mượn Hina-chan được không?"
"Được thì được, nhưng tớ vốn tính dẫn cả Hina đi cổ vũ cho Hiyori ở giải vô địch toàn quốc mà?"
"Thế thì nhờ Mio-chan đi cùng cậu chẳng phải tiện cả đôi đường sao? Ban đầu tớ tính nhờ Mio-chan phụ một tay bên này nên đã bảo cậu ấy để trống lịch trình rồi mà."
Tôi và Hina đưa mắt nhìn nhau. Tình huống này nằm ngoài dự tính rồi nên xin hãy cho hai đứa tôi bàn bạc lại một chút đã.


