Sau khoảnh khắc Kyousuke-kun trao nụ hôn ấy, những diễn biến tiếp theo quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Thành thật mà nói, tôi còn chẳng kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác sung sướng khi được nếm trải việc đó khiến trí óc tôi hoàn toàn đình trệ, và nó đã bắt tôi phải khắc ghi thế nào là 'nụ hôn chân chính' mà cậu ấy từng nhắc đến khi lần đầu trao.
Nó mãnh liệt một cách khó tả, bởi đây là lần đầu tôi cảm nhận được lưỡi của một người khác tiến vào khoang miệng mình nên đầu óc như muốn hỗn loạn, nhưng lạ kỳ là tôi chẳng thấy ghê chút nào mà còn vô cùng sung sướng… Được bờ môi của Kyousuke-kun khao khát đến thế khiến lưỡi của tôi như tự động vươn ra khỏi khuôn miệng mình vậy.
Ừm, tóm lại là tuyệt lắm. Kể từ lúc bàn tay của Kyousuke-kun mò tới ngực và chỗ đó thì ký ức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.
Miệng thì hứa "Tắt đèn đi rồi làm kiểu truyền thống", ấy vậy mà tới lúc lâm trận lại chẳng chịu tắt gì cả, rốt cuộc là phô bày hết sạch trước mắt cậu ấy. Dù sao tôi cũng hiểu Kyousuke-kun lúc đó đã dâng trào cảm xúc đến mức nào nên chẳng có ý trách cậu ấy thất hứa đâu.
Tuy chuyện nơi đó là bạch hổ nữ hoàn toàn do tôi sơ ý để lộ bí mật từ trước, thế nhưng biết trước bằng tai và phơi ra cho mắt thấy lại là hai phạm trù khác hẳn nhau mà.
Chưa kể việc cho uống sữa cứ mang lại cảm giác kỳ quặc sao ấy nên không ổn chút nào… Nơi đó vốn dĩ phải để dành cho thiên thần nhỏ tương lai của hai đứa, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một 'đứa trẻ béo bở' đắm mình ở đó… Việc cậu ấy ham muốn bú mớm rồi nhào nặn thì tôi hiểu, nhưng thân mật quá đà là đầu óc tôi lại quá tải mất thôi.
Hức, thế này thì coi như hết đời con gái rồi còn đâu. À phải rồi, Kyousuke-kun sẽ rước mình về làm vợ nên đâu cần lo lắng nữa.
Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi ngắm nhìn bất kỳ đường nét nào trên cơ thể tôi, cậu ấy lại thì thầm những lời như "Đẹp quá", "Đáng yêu thật đấy" hay "Anh yêu em", khiến tôi chẳng còn sức đâu mà cự tuyệt, trong lòng vừa dâng trào niềm vui lại vừa ngập tràn hạnh phúc… Vì là lần đầu của tôi nên những cử chỉ mơn trớn của cậu ấy vô cùng nâng niu, dù vậy việc được những ngón tay ấy nhẹ nhàng khai phá vẫn khiến tôi mê đắm đến quên cả lối về. Đến khi gồng mình nuốt trọn vào tận gốc, cảm giác căng đầy, đau nhói và to lớn ấy làm tôi phản xạ ôm ghì lấy toàn thân Kyousuke-kun… Ưm, tớ xin lỗi vì đã lỡ cấu cào làm trầy lưng cậu nhé. Nhưng mà tại sao tấm lưng dính đầy vết quào sưng đỏ như vậy mà cậu lại trông hân hoan đến thế cơ chứ?
Cậu ấy mà nổi giận thì tôi bối rối lắm, nhưng việc được thích thú đón nhận thế này lại càng làm tôi khó ứng xử hơn.
Dẫu có đau đớn nhưng sự viên mãn lại đong đầy, sau thời khắc Kyousuke-kun giải phóng trọn vẹn bên trong tôi, cả hai vẫn tiếp tục quấn quýt quấn lấy nhau trong tư thế gắn kết ấy.
À, dĩ nhiên cậu ấy có tuân thủ quy tắc an toàn bằng bao cao su nhé, nhưng do lấy từ cái hộp đóng gói lớn mẹ cho nên giờ vẫn còn thừa tới 143 cái. Rất có thể Kyousuke-kun vẫn thừa sức làm tiếp, thế nhưng lo lắng cho lần đầu của tôi nên cậu ấy đã kìm nén và dừng lại sau một hiệp.
Sau khi rút ra ngoài, phần đầu của chiếc bao phồng to chứa đầy sản phẩm bên trong. Ý nghĩ rằng đây chính là hàng thật của loại tinh dịch nhân tạo mà tôi từng tham gia bào chế, thêm nữa lại chính là của Kyousuke-kun khiến tôi thấy dáng vẻ phồng to ở phần đầu ấy lại có nét đáng yêu kỳ lạ. Dù vết máu từ cơ thể tôi dính lên thân bao trông hơi đáng thương một chút.
Lần đầu trải nghiệm chuyện chăn gối, cảm giác đau đớn trong tôi vẫn lấn át tất cả nên chưa thể tận hưởng được sự khoái lạc, nếu so sánh thì lúc được cậu ấy dùng tay kích thích còn sướng hơn. Thế nhưng, tôi vừa ấp ủ hy vọng sau này hai đứa có thể cùng hòa nhịp thăng hoa, vừa chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Có vẻ như trong lúc tôi chìm vào giấc ngủ, Kyousuke-kun đã lấy khăn ướt lau dọn vùng nhạy cảm rồi cẩn thận mặc lại quần lót cùng đồ ngủ cho tôi, khiến lúc mở mắt ra tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng rõ ràng việc đeo lại áo lót cho một đứa đang ngủ say như tôi là điều bất khả thi với cậu ấy.
Hức, vậy ra trong lúc tôi ngủ say thì toàn bộ thân thể trần trụi này đã bị phơi bày sạch sẽ rồi sao. Dù lúc lâm trận thân đau rã rời nhưng mỗi lần thấy Kyousuke-kun lướt mắt qua vùng bụng là tôi lại gồng mình hóp vào, thế mà giờ đây hình ảnh mộc mạc nhất lại bị dán mắt ngắm nhìn hết rồi… Mong sao cậu ấy không vỡ mộng về mình.
Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Kyousuke-kun, sáng ra dậy sớm một chút rồi hai đứa lén lút đi tắm để mẹ không phát hiện.
Vì Kyousuke-kun dắt tay tôi tới rồi đứng canh bên ngoài phòng tắm trong lúc tôi nhanh chóng tắm rửa. Dù không phải tắm chung nhưng chỉ cần biết Kyousuke-kun đang đứng ngay sau cánh cửa thôi cũng đủ làm tim tôi đập thình thịch không thôi.
Cả hai thay phiên nhau tắm rửa rồi rón rén mò lên lại tầng hai, nhưng Kyousuke-kun lại tỏ vẻ khẳng định rằng chuyện này chắc chắn đã bị phát giác rồi.
Tò mò hỏi lý do thì cậu ấy bảo nghe thấy mùi cơm đậu đỏ bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi cơm điện dưới bếp. Thật tình, mẹ đúng là… Nhưng mà giấu giếm mãi thì tâm trạng cũng khó chịu lắm, nên có khi bị phát hiện lại thấy thoải mái hơn đấy.
Rốt cuộc thì trải nghiệm đầu tiên của tôi cũng đã trao cho Kyousuke-kun một cách trọn vẹn. Thấy Kyousuke-kun có phần thành thục quá mức làm tôi hơi ấm ức một tẹo, song tôi đã thống nhất với bản thân là không coi chuyện dính dáng đến Hina-chan ở thế giới cũ là phản bội, nên tốt nhất là không nên để bụng làm gì.
Vả lại, chính nhờ sự thành thục của Kyousuke-kun mà tiến trình mới diễn ra êm đẹp đến thế. Mặc dù nói nhiều e là sẽ bị đánh giá là một đứa con gái hư hỏng dâm dục, nhưng thực sự nửa màn đầu cậu ấy đã kích thích tôi vô cùng.
Gạt chuyện đó qua một bên, giờ vùng kín cứ đau rát khiến bước đi khập khiễng thế này không biết liệu có ổn không đây?
Đúng ra lịch trình sáng nay tôi phải có mặt sớm để hỗ trợ Shizuku-chan đứng chào hỏi học sinh đầu giờ trong chiến dịch ứng cử Chủ tịch Hội Học Sinh, thế mà…
Đang lúc tôi còn băn khoăn lo lắng thì Kyousuke-kun đã chủ động nhờ mẹ đứng ra đảm nhận việc đưa đón tôi đến trường.
"Cậu cứ thong thả tới trường thôi Hina, chuyện bên Shizuku tớ sẽ đứng ra giải thích giúp cho" cậu ấy nhắn nhủ như vậy đấy.
Hy vọng cậu ấy sẽ biết cách ăn nói khéo léo để tránh làm mọi người phải bận tâm quá mức.
Tính như Mio-chan thế nào cũng nhảy cẫng lên trêu chọc cho xem. À không, chưa biết chừng cậu ấy lại rơi vào bàng hoàng rồi thốt lên "Sự trong trắng của Kyousuke-kun bị lấy mất rồi" cũng nên. Bởi lẽ cậu ấy cứ bám riết lấy đề tài đó hoài mà. Lâu nay bị cậu ấy trêu chọc đủ đường rồi, giờ tôi tự cho phép mình tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Ừm, có khi tôi hơi xấu tính rồi cũng nên.
"Hina-chan ơi. Mẹ mừng quá… Thật sự mừng cho con lắm"
Tôi cùng Kyousuke-kun bước xuống gian bếp thì mẹ ngay lập tức lao tới ôm ghì lấy tôi vào lòng. Ngay khoảnh khắc đó tôi mới thấm thía rằng mẹ đã trăn trở lo âu cho tôi nhiều đến nhường nào, kể cả vết thương trên lồng ngực này.
Mẹ vẫn giữ nguyên sự ấm áp vốn có dù tôi đã nói rõ sự thật rằng mình là linh hồn đã hoán đổi với Hina gốc. Điều đó có lẽ xuất phát từ con người tuyệt vời của Himekawa Sachie, hoặc chính là thành quả từ mối ràng buộc tình thân mà hai mẹ con đã tích tụ qua 4 năm ròng rã.
"Vâng, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Được làm con gái của mẹ khiến con thấy mình vô cùng may mắn, và được làm người yêu của Kyousuke-kun cũng làm con ngập tràn hạnh phúc"
Tôi đón nhận cái ôm của mẹ rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng bà. Cho dù cơn đau bên dưới vẫn chưa dứt nhưng dòng lệ nơi khóe mắt tôi vẫn không ngừng tuôn ra.
Đôi khi niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao có thể làm người ta rơi lệ, thế nhưng ngay lúc này đây, chính việc mẹ công nhận và vui mừng cho hạnh phúc hiện tại của tôi mới là điều làm tôi thấy trọn vẹn nhất.
Cùng Kyousuke-kun ngồi kề bên nhau thưởng thức bát cơm đậu đỏ, hai đứa bất giác bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.
"Dù là ở thế giới trước hay khi chuyển sang thế giới này, tớ nghĩ đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức bát cơm đậu đỏ ngon miệng như thế này đấy"
"Ừm, chắc tớ cũng thế. Phải nhờ mẹ dạy cách nấu mới được ha"
Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa có chút thẹn thùng bối rối nhưng lại đong đầy sự ngọt ngào, lồng ngực cứ xao xuyến không nguôi… Chính là như vậy, tôi tin chắc đây chính là hương vị của sự viên mãn.
Tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ quên ngày hôm nay, và tôi nghĩ mình cũng sẽ chẳng thể nào quên được hương vị này.
"Vậy tớ xin phép đi trước nhé Hina. Nói sao nhỉ… hiện tại cơ thể cậu chẳng khác nào đang bị thương cả, cho nên tuyệt đối không được gắng quá sức đấy nhé.
Chuyện hỗ trợ cho Shizuku đúng là cần thiết thật, nhưng sức khỏe của Hina mới là ưu tiên số một, tớ tin là hội Shizuku cũng sẽ đồng tình với quan điểm này thôi"
"Vâng, tớ ghi nhớ rồi Kyousuke-kun. Đi đường cẩn thận nhé"
Vừa nói tôi vừa ngoắc tay để ra hiệu. Bàn tay tôi che đi phần miệng như thể sắp tiết lộ điều gì đó quan trọng.
Khi gương mặt nghiêng của Kyousuke-kun lại gần, tôi nhón chân lên rồi hôn lên má cậu ấy.
Moahh
Kyousuke-kun vội lấy tay che lấy bên má phải vừa bị hôn lén, gương mặt đỏ ngầu như trái cà chua. Phư phư… bí kíp thơm trộm mà tôi học lỏm từ Maru-chan hiệu nghiệm thật, cậu đúng là nhẹ dạ cả tin quá đấy. Phải nâng cao cảnh giác hơn đi nhé, Kyousuke-kun.
"Nụ hôn tiễn cậu đi học đấy. Cậu đi đường cẩn thận nhé"
"Ừm, vậy tớ đi đây"
Cậu ấy rón rén bước ra ngoài trong trạng thái ngất ngây sung sướng, nhìn dáng vẻ lâng lâng tột độ ấy lại làm tôi dấy lên nỗi lo không biết cậu ấy có tập trung đi đường cho cẩn thận hay không nữa.
Xoay người trở lại gian bếp, tôi thấy mẹ đang mỉm cười tủm tỉm… Không đúng, chính xác phải là nụ cười đầy ẩn ý, bà đang quan sát tôi một cách khoái chí.
"Hina-chan một khi đứng trước mặt Kyousuke-kun là lại trở nên bạo dạn bất ngờ nhỉ. Kiểu này thì mẹ làm gì còn cơ hội chen chân vào nữa đây?"
"Ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào cho mẹ rồi nhé!? Mẹ mà dám qua lại với người yêu của con gái mình là vi phạm đạo đức nghiêm trọng luôn đấy nhé!"
Tuy vẫn phải giữ thái độ cảnh giác cao độ, nhưng thực sự ngay từ đầu mẹ đã luôn đóng vai trò ủng hộ tác thành cho mối quan hệ này.
Chỉ là tâm tư của mẹ quá thiên về mấy chuyện nhạy cảm nên tôi mới phải đề phòng thôi.
Vả lại Kyousuke-kun là người vô cùng đứng đắn nên tôi tin chắc cậu ấy sẽ không bao giờ lăng nhăng đâu.
"Nghe mẹ nói này Hina-chan, cho dù hai đứa có sử sụng bao cao su cẩn thận đi nữa thì một khi đã quan hệ tình dục, xác suất thụ thai chưa bao giờ là bằng không cả.
Chỉ cần phát hiện thể trạng có bất kỳ biểu hiện bất thường nào dù là nhỏ nhất, con phải lập tức chia sẻ với mẹ ngay.
Hina-chan lại đang uống thuốc ức chế miễn dịch nữa, để đứa trẻ phát triển khỏe mạnh thì cần phải thảo luận với bệnh viện cũng như đến khoa sản khám thai định kỳ mới được"
Có thể khẳng định rằng mẹ đã chuẩn bị kiến thức và tìm hiểu kỹ lưỡng mọi khía cạnh từ trước đó rất lâu rồi.
Cho dù tôi là một đứa kỳ lạ ở thế giới này khi hoàn toàn chẳng có hứng thú với mấy chuyện tình dục, thì việc âm thầm chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại ấy xảy ra mới đúng bản chất của mẹ.
Tuy diễn đạt có phần kỳ quặc, nhưng khi biết rằng ngay cả khi tôi lỡ có thai thì mẹ vẫn sẵn sàng ủng hộ việc sinh và nuôi dạy đứa trẻ khiến tôi cảm thấy rất đỗi hạnh phúc.
"À nhắc mới nhớ, cậu nhỏ của Kyousuke-kun có vừa với chiếc bao size L đó không con? Có đeo vào dễ dàng không? Để bữa nào mẹ trực tiếp chỉ dẫn cho Hina-chan kỹ thuật đeo bao nhé.
Hay là mẹ nên dùng trực tiếp hàng thật của Kyousuke-kun để làm mẫu thực hành cho con xem luôn nhỉ"
Ừm, mẹ vẫn là mẹ mà thôi. Tôi vừa đấm nhẹ vào lưng mẹ vừa quyết định soạn đồ đạc để tới trường.


