"Thế hôm nay cậu đã nắm tay bao nhiêu bạn nữ rồi?"
"Dạ thưa, tính cả ngày hôm nay tớ đã nắm tay xấp xỉ 130 bạn nữ rồi ạ."
"Nam thần đào hoa nhất trường nhà ta dù đã có bạn gái rồi mà vẫn còn hành động vô tư như thế sao? Được nắm tay bao nhiêu cô gái thích thế nhỉ, chắc cậu sướng đê mê luôn rồi đúng không?"
Khép lại ngày chạy chiến dịch tranh cử đầu tiên, tôi đang phải quỳ seiza trong phòng của Hina để nghe cậu ấy giáo huấn.
Đêm thứ 2 là ngày trong tuần nên thông thường tôi đâu có cơ hội được đặt chân sang phòng Hina, thế nhưng hôm nay lại là ngoại lệ đặc biệt… bởi vì đây là một buổi giáo huấn mà.
Tôi quỳ gối chịu phạt trước mặt Hina mặc bộ quần áo ngủ màu hồng. Đã vậy Hina còn dùng kính ngữ nữa chứ. Ugh…
"Chuyện các nhà chính trị gia bắt tay với cử tri trong chiến dịch vận động bầu cử thì đến tớ cũng biết. Ở thế giới này, nếu quảng bá rằng được phép bắt tay nam sinh thì chẳng khác nào tiệc buffet cả, thêm việc lũ thú ăn thịt nữ sinh kéo đến đông đến mức đó cũng nằm trong dự đoán rồi. Giờ hãy khái quát tâm trạng của cô bạn gái Himekawa Hina lúc này bằng đúng hai chữ xem nào."
"Ghen tuông?"
"Trật lất! Câu trả lời chính xác phải là 'Giận sôi máu'!"
"Ơ kìa? Từ 'Giận sôi máu' kết hợp giữa Kanji và Hiragana tính ra là ba âm tiết cơ mà?"
"Dám cãi lý à! Tớ nổi khùng thật rồi đấy, tớ đang lên cơn thịnh nộ đùng đùng rồi đây này."
"Cụm từ đó nghe cũ rích rồi đúng không? Mà khoan đã, ở thế giới này cũng dùng cách diễn đạt đó sao? Hay là do Hina tự mang sang thế giới này du nhập vào thế?"
"Thật đấy, tớ không nói đùa đâu đấy. Nếu cậu cứ lơi lỏng cảnh giác với con gái như thế thì thực sự rất nguy hiểm lắm chứ bộ, vì tớ lo lắng thật lòng nên cậu cấm được đùa giỡn để qua mặt nha."
Chuẩn xác luôn, thực chất cơn thịnh nộ của Hina phần lớn xuất phát từ mô hình chiến thuật mà tôi và Mio đang phối hợp tung ra đợt này.
Nói ngắn gọn, phương án cốt lõi của chúng tôi lần này là tạo ra một cơ chế sao cho tôi sẽ thu gom phiếu bầu của phe nữ, còn Mio sẽ thu gom phiếu bầu của phe nam.
Đứng trước một Shizuku đang vạch ra các kế hoạch chi tiết để hiện thực hóa những lời hứa hẹn chuẩn mực như "Xây dựng một môi trường học tập cởi mở, nơi mọi thành viên đều thoải mái phát biểu" hay "Lắng nghe thấu đáo mọi nguyện vọng cá nhân nhằm tối ưu hóa chất lượng học đường" thì bọn tôi buộc lòng phải chơi chiêu thôi.
Nói theo cách này thì có lẽ sẽ bị mắng, cơ mà bản chất câu lạc bộ Nhiếp Ảnh từ xưa đã là một ổ quy tụ toàn những kẻ chuyên dùng mưu mẹo đánh úp sào huyệt đối thủ hệt như đám Mười Dũng Sĩ Sanada (mặc dù chỉ là một câu lạc bộ chụp ảnh bình thường?), thế nên đợt này dẫu biết phần thắng mong manh thì bọn tôi vẫn lao đầu vào một ván cược liều lĩnh cốt để kéo về một kết quả không bị mang tiếng là đầu hàng bỏ cuộc.
Kịch bản nảy sinh thế này làm tôi ước giá như có ứng cử viên bình thường nào đó đứng ra ghi danh cho rồi. Nhất là sau khi Shizuku biến đổi từ hình tượng Lớp Trưởng sang phong thái tiểu thư danh giá, sức hút độc chiếm ngôi đầu của cậu ấy lại càng trở nên kiên cố khó lay chuyển.
Tuy nhiên xét cho cùng, việc lựa chọn chiếc ghế Chủ Tịch Hội Học Sinh làm gương mặt đại diện cho toàn thể nhà trường mà lại đi theo con đường bỏ phiếu thông qua đơn thuần mà hoàn toàn thiếu vắng khâu tranh biện thực tế thì chính toàn thể học sinh cũng cảm thấy ngột ngạt hụt hẫng, thành ra tôi cho rằng tập thể cần được cung cấp cơ hội để thẩm định xem bộ máy Hội học sinh tương lai có đáng để gửi gắm niềm tin hay không. Tôi chưa rõ tôn chỉ truyền thống của câu lạc bộ Nhiếp Ảnh có đúng là như thế không, nhưng cá nhân tôi tự suy ngẫm và nhìn nhận theo hướng đó.
Dù nói là vậy, kể cả trường hợp ghế Chủ Tịch Hội Học Sinh được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu thông qua đơn thuần, tôi vẫn sở hữu niềm tin sắt đá rằng Shizuku dứt khoát sẽ biến Hội Học Sinh trở nên xuất chúng và đưa trường học của bọn tôi tiến lên một tầm cao mới.
"Thật tình, tớ biết là cuộc bầu cử này đến cuối cùng cậu gánh vác cũng là vì muốn tốt cho Shizuku-chan, cơ mà Kyousuke-kun tuyệt đối không được lao lực quá đà đâu đó nha. Cậu toàn làm tớ đứng ngồi không yên thôi à."
"Ơ nhưng mà, xét ở góc độ cá nhân tớ thì việc được chạm tay hàng tá bạn nữ lần này rõ ràng là đặc quyền khá tốt đấy chứ… Đau đau đau, đau chết tớ Hina ơi…"
Hina đang dùng hết sức véo má tôi. Tôi biết rõ nếu ở vị trí ngược lại mà Hina đi bắt tay liên tùng tục với đám con trai thì bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nên thâm tâm cũng thấy có lỗi lắm.
Hành động lần này đối với cá nhân tôi còn coi như một lời tạ lỗi chân thành cho tổn hại uy tín từ sự cố tinh dịch mô phỏng, vụ việc đã tạo ra khoảng cách và làm phức tạp hóa tình cảm giữa các bạn nam và bạn nữ trong khuôn viên trường học.
Tôi đưa tay trái lên siết chặt bàn tay phải của Hina vốn đang nhéo má mình. Kế tiếp tôi tóm trọn nốt bàn tay còn lại rồi đan xen các ngón tay vào nhau hệt như cái nắm tay của các cặp đôi. Giữ nguyên tư thế khống chế không cho Hina rút lui, tôi kề sát môi vào vành tai cậu ấy mà thầm thì.
"Đôi tay duy nhất mà tớ thực tâm muốn nắm chặt vĩnh viễn chỉ có bàn tay Hina mà thôi."
Khuôn mặt Hina ửng đỏ bừng lên hệt như trái cà chua ngay trước mắt tôi trông đáng yêu vô cùng.
Thừa thắng xông lên, tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu ấy rồi nhẹ nhàng thì thầm.
"Chuyện tớ đào hoa nhất trường chỉ là dối trá thôi… Bản thân tớ chỉ cần duy nhất Hina thích tớ là quá mãn nguyện rồi."
Cứ thế tôi áp môi hôn lên vành tai Hina rồi khẽ khàng dùng răng cắn nhẹ dái tai cậu ấy.
"Ưm…"
Âm thanh rên rỉ ngọt ngào mà bình thường chẳng bao giờ thốt ra từ khuôn miệng Hina. Chụt chụt… Được đà lấn tới, tôi dồn dập rải hàng loạt nụ hôn dọc theo vùng cổ của cậu ấy.
"K… Không được đâu… Kyou-chan…"
Nghe đến đó, tôi lấy lại được sự bình tĩnh và kìm hãm sự trỗi dậy đàn ông của mình.
Nới lỏng đôi tay, tôi vội ôm trọn lấy cậu ấy vào lồng ngực mình.
"Cho tớ xin lỗi nha… vừa rồi tớ lỡ tay không kìm chế nổi."
"Không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi vì bắt cậu phải chịu đựng. Hoàn toàn không phải tớ bài xích Kyousuke-kun đâu, chỉ là tớ thấy hơi lo sợ một xíu thôi…"
Dù không hề đưa ra quy ước rõ ràng, song đây là mật hiệu ngầm hiểu độc quyền giữa tôi và Hina. Một khi Hina thốt ra tiếng gọi "Kyou-chan", đó chính là tín hiệu dừng lại, cấm không được tiến xa hơn vào hành vi nhạy cảm.
Cho nên mỗi khi hai đứa ngủ cùng nhau, Hina luôn chủ động cất lời "Chúc Kyou-chan ngủ ngon", thế là vào thời điểm đó chuyện người lớn coi như không xảy ra. Bọn tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư chỉ thuộc về hai đứa vừa là người yêu, nhưng cũng là bạn thuở nhỏ.
Đoán chừng dẫu tôi có chạm vào ngực Hina thì cậu ấy cũng sẽ không cự tuyệt đâu, bản thân tôi cũng muốn đi xa hơn trong chuyện này nhưng vì thấu hiểu Hina cũng đang nỗ lực từng bước tiến lên cùng tôi nên tôi quyết không dùng tới biện pháp cưỡng ép.
Bởi vì với cặp đôi vừa mới tái ngộ như bọn tôi, khâu hàn gắn và bù đắp cho quãng thời gian bốn năm chia rẽ cần được thực hiện thật từ tốn.
Trái lại, nếu không phải là bạn thuở nhỏ thì có khi bọn tôi đã làm chuyện đó từ lâu rồi, nhưng điều đó sẽ vô tình đẩy Hina vào thế gượng ép, vì thế tôi tin cách tiếp cận hiện tại là sáng suốt hơn cả.
"Có phải sự thật là Kyousuke-kun rất khao khát chuyện người lớn, nhưng lại cố gắng kiềm chế bản năng vì tớ không."
Nằm trọn trong vòng tay tôi, Hina ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm.
"Đừng dùng cách diễn đạt đó chứ. Tớ hoàn toàn hài lòng với nhịp độ từ tốn này bên cạnh Hina nên không sao cả. Làm gì có chuyện chịu đựng ở đây."
Chụt.
Hina chủ động áp môi mình vào môi tôi để trao một nụ hôn. Hình ảnh Hina cố hết sức kiễng chân lên để hôn đáng yêu đến mức khiến tôi không kìm được mà ôm chặt lấy cậu ấy.
"Thiệt tình, đừng làm mấy hành vi thử thách giới hạn chịu đựng của tớ nữa. Đừng lo lắng… Tớ dứt khoát không vì nguyên do đó mà sinh ra ghét bỏ Hina đâu, cứ đặt trọn niềm tin ở tớ đi."
"Ừm, cậu nghe tớ giải thích nè… Lần trước tớ bảo nguyên nhân từ quyển truyện doujinshi của Shizuku-chan, ngặt nỗi đó chưa phải toàn bộ sự thật. Thực chất, tớ vô cùng sợ khi phải phô bày cơ thể trần trụi trước mặt Kyousuke-kun. Ngay vùng ngực tớ có một vết sẹo rất to, vốn là vết sẹo mổ từ ca phẫu thuật trao cho tớ trái tim mới nên chẳng phải điều gì bẩn thiểu cả, tuy vậy vết sẹo giữa ngực khiến tớ không tài nào xua tan nỗi sợ rằng Kyousuke-kun sẽ ghê tởm nó… Do đó tớ… Ưm…… Chụt, chụt… Ứm ừm!? Chụt, chụt…"
Tôi phong tỏa đôi môi Hina rồi dùng đầu lưỡi khẽ gõ vào bờ môi cậu ấy. Nắm lấy khoảnh khắc môi Hina hé ra, tôi lách lưỡi vào trong và tách nhẹ hàm răng cậu ấy. Đầu lưỡi tôi quyện chặt lấy lưỡi Hina, giao thoa đan xen để thổ lộ toàn bộ tâm tư. Tôi tuyệt đối không để Hina thốt thêm bất kỳ lời cay đắng nào làm tổn thương chính mình.
Tôi chậm rãi, tỉ mỉ và ân cần dùng lưỡi mơn trớn khắp bên trong khoang miệng Hina để cảm xúc của mình có thể chạm đến tim cậu ấy.
Do luôn chủ động vệ sinh khoang miệng thơm tho trước mỗi lần gặp gỡ riêng tư với Hina nên hôm nay tôi quyết định buông bỏ mọi sự e dè. Tôi dồn hết tình cảm bộc lộ cho cậu ấy thấu hiểu.
"Phew… Hà… hà…… K-Kyousuke…… kun"
Dáng vẻ Hina mặt đỏ như gấc chín cùng mái tóc xõa buông rối bời trông làm tôi thấy cậu ấy quyến rũ đáng yêu vô cùng. Phải chăng do nhiệt độ cơ thể dâng cao mà làn hương thơm ngọt từ Hina lại tỏa ra ngào ngạt đến thế.
Thấy đôi chân Hina bủn rủn mất hết sức lực, tôi siết chặt tay ôm để giữ vững trọng lượng cơ thể cậu ấy. Giữ nguyên thế trận, tôi vật Hina đè ngửa ra giường.
Vừa tiếp tục trao nụ hôn, tôi vừa dùng duy nhất bàn tay phải cởi từng chiếc cúc áo ngủ của Hina… Hina mải đắm chìm vào nụ hôn nên hoàn toàn buông xuôi cho tôi tùy ý, banh rộng khoang áo ngủ đằng trước.
Tiếp đó tôi luồn tay trái ra phía sau lưng Hina để tháo cài áo lót bằng một tay. Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi gạt nhẹ tách móc gài, bộ ngực căng tròn của Hina liền rung rinh nhè nhẹ khi thoát khỏi sự gò bó của chiếc áo.
Phải đến thời điểm này, tôi mới chịu buông môi Hina ra, chống hai tay đỡ lấy nửa thân trên rồi đăm đắm ngắm nhìn gương mặt cậu ấy.
Gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt ươn ướt… làn môi đang hé mở để hớp lấy từng ngụm khí như thể đang thở dốc.
Tôi hạ tầm mắt từ khuôn mặt xuống bên dưới… Lớp quần áo ngủ cùng áo lót vô tình cản trở khiến tôi chưa thể chiêm ngưỡng đỉnh ngực Hina. Cơ mà vết sẹo to lớn nơi khe ngực vốn luôn được giấu kín sau lớp vải, vết sẹo phẫu thuật chạy dọc một đường thẳng tắp chính giữa ngực lúc này đang hiện ra trần trụi ngay trước mặt tôi.
"Hina à… Cậu quyến rũ lắm. Bởi vì bao gồm cả vết sẹo trên ngực mới chính là Hina mà… Lúc này tớ đang nhìn vết sẹo trên ngực cậu, nhưng tâm tư của tớ thế nào, không cần nói ra cậu cũng hiểu đúng không."
Vừa dứt lời, tôi ân cần nắm lấy tay phải của Hina và kéo về vị trí hạ bộ của tôi. Khởi đầu là tiếp xúc qua lớp vải áo ngủ, kế tiếp tôi đưa bàn tay Hina vào thẳng bên trong quần dài và quần lót để cậu ấy trực tiếp cầm nắm.
"Khủng… khủng quá, nó đang phình to ra này. Sự biến đổi này… là tại tớ đúng không."
"Đúng rồi, do tớ khát khao có được Hina nên nó mới phình to ra thế đấy."
"Thì ra là vậy… Tớ chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân lại vui sướng khi bị ai đó nhìn chằm chằm vết sẹo trên ngực thế này. Kyousuke-kun… Mau đến dây đi…"
Hina khép hờ đôi bờ mi. Tôi cũng nhắm nghiền mắt lại rồi trao thêm một nụ hôn như thể khao khát chiếm đoạt toàn bộ thể xác lẫn tâm hồn cậu ấy.


