Dẫu cho tới lúc tiếng khóc nghẹn ngào dần vơi đi, Kyou-chan, à đúng hơn là Kyousuke-kun vẫn cứ dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Kim đồng hồ đã chỉ sang đêm muộn từ thuở nào, Kyousuke-kun cứ thế ôm lấy và nhẹ nhàng xoa đầu tôi không ngừng nghỉ.
Tôi chợt nhận ra vạt áo của Kyousuke-kun đã lấm lem toàn nước mắt nước mũi của mình. Chưa kể là đã hai ngày trời tôi chưa được tắm rửa gì, đầu tóc thì rối tung còn người thì đầy mồ hôi. Dù đã đổi sang bộ đồ ngủ mới nhưng hình tượng thiếu nữ coi như bay sạch luôn rồi.
Bản thân tôi luôn muốn mình trở nên thật hoàn hảo để được Kyousuke-kun yêu và chủ động tỏ tình, thế mà cậu ấy lại toàn phải chứng kiến những khoảnh khắc khó coi nhất của tôi. Thật sự là bất lực đến mức muốn trào nước mắt thêm lần nữa.
Nếu là Kyou-chan thì tôi nghĩ dù mình có ở trong bộ dạng nào cậu ấy cũng sẽ chấp nhận cả thôi, và điều đó đương nhiên khiến tôi thấy nhẹ lòng lắm, nhưng suy cho cùng đó là vì mối quan hệ bạn thuở nhỏ mà… Còn với Kyousuke-kun, con gái ai chẳng có tâm lý muốn mình luôn phải thật xinh đẹp trước mặt người mình yêu chứ.
Tôi âm thầm rút tờ giấy ăn ra để lau mũi. Hành động vụng về đó chẳng thể qua mắt được ai, vậy nhưng Kyousuke-kun chỉ khẽ nới lỏng vòng tay rồi ân cần xoa đầu tôi.
Hì… Cứ nghĩ đến chuyện đang được Kyou-chan xoa đầu là tôi lại thấy hạnh phúc đến mức toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cơ mà không được, tôi cần phải thể hiện khía cạnh quyến rũ của một người phụ nữ đích thực trước mặt Kyousuke-kun chứ.
Trong lúc tâm trí tôi đang xoay mòng mòng như chong chóng thì có lẽ Kyousuke-kun nghĩ tôi đã lấy lại bình tĩnh, cậu ấy buông đôi tay đang ôm ra rồi ghé mắt quan sát biểu cảm khuôn mặt tôi từ góc chính diện.
"K-Không được xem đâu, vẻ mặt tớ hiện tại khó coi lắm nên cậu mau quay đi đi.”
Vì Kyou-chan… à không, vì Kyousuke-kun ra sức nắm chặt lấy bàn tay rồi chăm chú quan sát khuôn mặt nên tôi liền tìm cách né tránh theo bản năng.
"Cậu lại nghĩ ngợi lung tung rồi, Hina của hiện tại vô cùng xinh đẹp đấy chứ."
Nghe cậu ấy khẳng định mình xinh đẹp ở khoảng cách gần như thế khiến đại não tôi như muốn đình trệ, toàn bộ máu nóng dồn hết lên mặt làm tôi ngượng muốn xỉu. Chắc chắn là mặt tôi lúc này đang đỏ ửng lên cả rồi.
Bàn tay tôi bỗng nhiên bị siết chặt, Kyousuke-kun lộ ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc khi dán chặt ánh nhìn kiên định vào sâu trong đôi mắt tôi.
"Hina à, tớ đã đem lòng yêu cậu từ lâu lắm rồi. Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?"
"Ểh… v-vâng, bản thân tớ cũng cực kỳ thích Kyousuke-kun, thậm chí còn nhiều hơn cả tình cảm dành cho Kyou-chan ngày xưa nữa. Nhưng thực chất cả hai người tớ đều trân trọng hết lòng, chúng mình hãy ở bên nhau mãi mãi nhé."
"Chắc chắn rồi, hai đứa mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé. Tớ yêu cậu, Hina."
Lời thổ lộ vừa tuôn ra, khuôn mặt của Kyousuke-kun bỗng chốc áp sát lại gần, hành động nhắm mắt lại của cậu ấy làm tôi giật nảy mình. Trời đất ơi, tình huống tiếp theo lẽ nào diễn ra như vậy sao, thế là tôi cuống quýt nhắm chặt hai mắt lại.
Chụt
Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tách ra ngay nhưng tôi đã hôn Kyousuke-kun mất rồi. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi luôn đó.
Đến cả với Kyou-chan tôi cũng chưa từng làm chuyện này, trước đây tôi mới chỉ lén hôn lên má của Kyousuke-kun một lần thôi, còn đây mới chính là nụ hôn đầu thực sự mà tôi được Kyousuke-kun chủ động trao cho.
"Tớ xin lỗi nhé, chỉ là tớ không tài nào nhịn được trước sự đáng yêu của cậu nữa rồi… Còn nụ hôn chính thức thì để lần tới, khi cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhé."
N… Nụ hôn chính thức á…?! Hóa ra hôn nhau cũng phân chia cấp độ chính thức các kiểu nữa hả? Chỉ với cái chạm môi vừa rồi thôi đã làm tôi thấy ngập tràn hạnh phúc và khiến tim tôi đập loạn nhịp với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay rồi, không biết liệu có ổn không đây nữa? Thật may mắn khi trái tim mà tôi được hiến tặng là một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh. Chứ lỡ mà là trái tim yếu ớt bẩm sinh lúc mới chào đời của tôi thì có khi ban nãy tôi đã lăn đùng ra một chỗ vì nụ hôn đó rồi cũng nên.
Vòng tay cậu ấy lại một lần nữa siết chặt lấy tôi.
"Tớ cũng muốn ôm cậu mãi thế này lắm, nhưng Hina vẫn chưa ăn gì từ trưa rồi nhỉ, cậu có thấy đói không? Kể cả không muốn ăn gì thì cũng phải uống thuốc ức chế miễn dịch đúng giờ đấy."
Ngay cả trong những khoảnh khắc như thế này, người luôn đặt sức khỏe của tôi lên vị trí ưu tiên hàng đầu quả nhiên chính là Kyou-chan, là Kyousuke-kun. Một người tuyệt vời đến nhường này thì trên đời, à không, ngay cả khi tính cả hai thế giới lại thì cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi, vậy mà tại sao bấy lâu nay tôi lại cứ nghĩ họ là hai người khác nhau được nhỉ.
"Ừm, dạ dày tớ biểu tình rồi nên hai đứa mình kiếm cái gì đó để ăn đi."
"À đúng rồi, mẹ tớ nhận được lời nhờ chăm sóc cậu từ Sachie-san nên chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Nếu đã khỏe lại rồi thì cùng qua nhà tớ nhé"
Dứt lời cậu ấy liền nắm lấy cổ tay định kéo tôi đi cùng. K-Khoan đã nào.
"K-Kyousuke-kun, cậu phải cho tớ một ít thời gian sửa soạn trang phục đã chứ, tớ vẫn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối cả lên, lại còn chưa kịp vệ sinh cá nhân nữa, cậu đợi tớ một tí nha."
Bình thường cậu ấy tinh tế biết bao nhiêu, vậy mà sao những lúc thế này lại biến thành một tên ngốc nghếch vô lo vô nghĩ thế không biết.
"Đối với mẹ tớ thì cậu có gì phải ngại đâu chứ. Ờm… hay là để tớ mang đồ ăn qua bên này cho cậu nhé?"
"Không đâu, tớ cũng muốn gặp Hinako-san sau ngần ấy thời gian nữa mà. Với cả…"
"Với cả?"
"Tớ phải chính thức thông báo với Hinako-san, với mẹ của Kyousuke-kun về việc hai đứa mình bắt đầu mối quan hệ nữa chứ."
Lần này thì đến lượt khuôn mặt Kyousuke-kun đỏ bừng lên rồi.


