Vào buổi chiều khi tôi lén đọc cuốn nhật ký của Hina, trang sách mở ra do gió thổi là trang nhật ký viết về ngày lễ tổng kết năm nhất sơ trung.
Trang đó mở đầu bằng câu "Gửi Kyou-chan", nội dung chủ yếu trút bầu tâm sự với Kyou-chan về những lời phàn nàn dành cho Kyousuke-kun… Đối với tôi, người luôn nghĩ rằng Tatara Kyousuke của thế giới này chính là 'Kyou-chan', thì tôi không hiểu ẩn ý đằng sau câu chuyện này.
Dưới góc nhìn của Hina, đáng lẽ cậu ấy phải nghĩ họ là cùng một người chứ, tại sao lại được viết như hai người khác nhau thế này?
Tôi của bây giờ là Kyousuke-kun, người đã hoán đổi linh hồn với Kyou-chan tức Tatara Kyousuke của thế giới này… Tôi vốn tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản thế, nhưng hóa ra không phải? …Lật sang trang khác, hai chữ 'thế giới cũ' bỗng đập vào mắt tôi.
Hina vốn thuộc về một thế giới khác sao?! Phải chăng cậu ấy cũng xuyên không từ một nơi nào đó đến đây giống hệt tôi à?
Liệu có phải vì có quá nhiều thế giới song song… nên hiện tượng hoán đổi linh hồn như này lâu lâu lại xảy ra một lần không nhỉ?
Tôi khẽ liếc qua xác nhận tình trạng của Hina. Nhịp thở đều đặn đều đều báo hiệu cậu ấy đang có một giấc ngủ ngon lành.
Dù biết hành vi này hơi bất lịch sự với Hina, song trước đống nhật ký xếp cạnh nhau trên giá sách, tôi muốn tìm hiểu ngọn ngành nên đã bốc đại một cuốn ngoài cùng.
Vừa mới mở trang sách ra, tôi liền rùng mình hít một hơi lạnh. Hóa ra đó không phải nhật ký, mà là một cuốn album dán đầy ảnh chụp 'cậu nhỏ' ngày còn bé. Chẳng lẽ đây là album ảnh 'cậu nhỏ' của Tatara Kyousuke mà Hina từng đề cập hay sao. Nhìn quy mô đồ sộ của đống ảnh mà tôi không khỏi lạnh sống lưng.
Tôi lấy lại bình tĩnh, lấy cuốn nhật ký ra và lật từng trang. Đây là nhật ký thời tiểu học, bên trong ghi chép vô số kỷ niệm tương đồng đến kỳ lạ với những ký ức của tôi và Hina. Không, chẳng phải tương đồng đâu, đây đích thị là những kỷ niệm thực tế giữa hai bọn tôi mới đúng.
Chuyện nắm tay nhau đi dưới tán cây hoa anh đào, chuyện mặc áo mưa cho Hina giữa trời bão rồi từ thư viện chạy về nhà, chuyện cõng Hina về nhà khi cậu ấy mệt lả sau buổi đi chơi, chuyện cầu hôn để làm Hina phấn chấn lên, tất cả, tất cả đều là những câu chuyện mà tôi nhớ rõ… Đọc hết trang cuối từ lúc nào không hay, tôi nhận ra khóe mắt mình đã nhòe đi vì hoài niệm trước những kỷ niệm xưa.
Vì đây có vẻ là nhật ký thời tiểu học nên tiếp theo tôi lấy một cuốn có màu bìa khác. Đó dường như là cuốn nhật ký do Hina viết thời sơ trung.
Chính tại đây, tôi mới vỡ lẽ ra một sự thật đau lòng. Ngày Hina tỉnh giấc ở thế giới này sau vụ hoán đổi linh hồn, cậu ấy đã khóc cạn nước mắt vì không tìm thấy sợi dây chuyền thạch anh tím do chính tay tôi trao tặng.
Hina của thế giới ban đầu và Hina ở thế giới đảo ngược quan niệm trong trắng này đã tráo đổi linh hồn cho nhau, tạo nên 'Hina mà tôi từng ở cạnh suốt thời sơ trung đến cao trung' và 'Hina mà tôi được gặp lại ở thế giới hiện tại'.
Tóm lại, tựa như sự sắp đặt đầy trớ trêu của thần linh, tôi đã hoán đổi thân xác với Tatara Kyousuke ở thế giới này trễ hơn, giống như một cuộc rượt đuổi xuyên không thời gian tới Hina sau khi cậu ấy bị xuyên không đến đây vậy.
Hina vào năm nhất sơ trung hẳn đã tủi thân biết bao khi chỉ có một mình ở thế giới này, vừa nghĩ vậy tôi vừa đọc nhật ký của Hina mà nước mắt không ngừng rơi.
Sự biến mất đột ngột của người bạn thuở nhỏ Kyou-chan… Hina dù không ngừng tìm kiếm hình bóng ấy, vẫn phải bấu víu vào việc viết nhật ký mỗi ngày như một cách để trải lòng với Kyou-chan nhằm vượt qua nỗi cô đơn.
Bốn năm dài đằng đẵng đã không thể ở bên che chở được cho cậu. Dẫu vậy… từ ngày hôm nay trở đi, hai đứa mình có thể sánh vai bên nhau mãi mãi rồi. Tôi sẽ chứng minh với cậu ấy rằng Kyousuke-kun này chính là Kyou-chan của năm xưa. Và tôi sẽ thổ lộ tình cảm chân thành của mình.
Tuy nhiên, việc trước tiên là tôi phải thực hiện hẹn ước từ 4 năm trước. Lời hứa sẽ đeo lại chiếc dây chuyền thạch anh tím cho Hina một khi cậu ấy bình an vượt qua ca phẫu thuật.
Từ lúc tương phùng lại Hina ở thế giới này, bản thân tôi có vô vàn cơ hội để nhận ra, thế mà lại bắt cậu ấy mòn mỏi chờ đợi đến tận hôm nay. Do sự vô tâm của tôi mà cậu ấy phải khổ sở đấu tranh tâm lý giữa hình bóng Kyou-chan và Kyousuke-kun. Để rồi nhìn vào nhật ký, tôi mới biết cậu ấy đã quyết định chọn Kyousuke-kun hiện tại này.
Món quà dành cho một người con gái tuyệt vời như Hina chắc chắn không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Thật may là để chuẩn bị cho sinh nhật Hina vào tuần sau, tôi đã đi làm thêm và tích cóp được một số tiền kha khá.
Sau khi khóa kỹ cửa nhà Hina, tôi lao thẳng về phòng mình với tốc độ cực nhanh, gom sạch xấp tiền lương làm thêm rồi rảo bước qua khắp các tiệm đá quý, cửa hàng trang sức lớn nhỏ ở khu vực trước ga.
Vốn dĩ những mặt hàng đính thạch anh tím không hề phổ biến, đã thế tôi còn phải tìm ra một thiết kế có độ tương đồng cao nhất với chiếc vòng cổ ở thế giới ban đầu.
Tìm thấy rồi… Dù chuyện này cứ như một kỳ tích nhưng quả nhiên thiết kế vẫn hơi khác một chút. Thế nhưng, tôi vẫn muốn trao cho Hina chiếc mặt dây chuyền thạch anh tím mới do chính tay mình lựa chọn này.
Ngay khi thủ tục thanh toán tại cửa hàng trang sức hoàn tất, tôi không thể chờ người bán hàng gói ghém cẩn thận lại được, cứ thế cầm chặt sợi dây chuyền rồi chạy thục mạng đến nhà Hina. Để trao tặng cho Hina món quà chúc mừng xuất viện muộn mất 4 năm trời.
Khổ nỗi, cũng vì cái tật quên không gõ cửa nên tôi mới bị Hina mắng là đồ dê xồm ngay lúc cậu ấy đang thay đồ.


