Ôm lấy!
Tôi đang được Kyousuke-kun ôm thật chặt, thật chặt.
Người cậu ấy nhễ nhại mồ hôi nên có chút nồng nhưng… khi nghĩ đó là mùi của Kyousuke-kun thì tôi chẳng thấy ghét chút nào. Trái lại, tôi còn muốn rúc sâu vào để hít thêm nữa cơ.
Mà… chuyện này đầu đuôi là sao chứ?
"Hina… Hina à… Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu đến như vậy."
Kyousuke-kun bỗng dưng nói lời xin lỗi làm tôi ngơ ngác. Tôi thầm nghĩ mình đâu có phải chờ đợi điều gì… Bởi vì trước giờ Kyousuke-kun vẫn luôn yêu thương và đối xử vô cùng tốt với tôi đấy thôi.
Siết chặt
Kyousuke-kun vươn tay giữ chặt lấy hai bả vai tôi. Tôi và cậu ấy bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cậu ấy như thể sắp chực khóc đến nơi…
"Hina, chúc mừng cậu phẫu thuật thành công. Lời hứa năm ấy của bọn mình… dù đã trễ hẹn mất hơn bốn năm trời. Nhưng tớ thề là chưa từng để nó rời khỏi tâm trí dù chỉ là một khoảnh khắc nào…"
Tôi không hiểu Kyousuke-kun đang nói gì nữa… Lời hứa liên quan đến ca phẫu thuật… chuyện đó rõ ràng là bí mật chỉ có giữa tôi và Kyo-chan thôi mà.
Lách cách…
Kyousuke-kun nắm lấy tay phải của tôi rồi gỡ các ngón tay ra. Cậu ấy lật lòng bàn tay phải lên… rồi đặt vào đó một chiếc dây chuyền có mặt dây màu tím.
Sợi dây chuyền sắc tím ư…? Phần đỉnh đầu đính một viên thạch anh tím… Vì thạch anh tím vốn là viên đá cầu chúc bình phục mà… và cậu ấy nói sẽ đeo cho tôi sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc…
Không được rồi… đầu óc tôi chẳng thể nghĩ thông suốt được gì cả. Lời hứa năm xưa với Kyou-chan cùng sự nồng nhiệt trong ánh mắt Kyousuke-kun đang nhìn tôi khiến đầu óc tôi như tan chảy ra vậy. Hàng lệ cứ lã chã rơi nhòe nhoẹt khiến tôi chẳng tài nào nhìn rõ hình dáng sợi dây chuyền nữa.
"Hina, mừng cậu đã bình an quay về. Thật lòng xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến thế… Hãy đón nhận món quà này từ tớ thêm một lần nữa nhé. Kể từ giờ, tớ cam đoan hai đứa mình sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa."
Kyousuke-kun vòng tay qua sau cổ và đeo chiếc dây chuyền cho tôi. Thứ đang lấp lánh trên ngực tôi chính là sợi dây chuyền thạch anh tím.
Liệu bây giờ tôi đã tỉnh chưa nhỉ… hay là cơ thể mỏi mệt đang chìm sâu vào một giấc mơ hão huyền nào đó?
Xiết chặt! Kyousuke-kun ôm lấy tôi, người đang đeo chiếc dây chuyền.
"Tớ chính là Kyou-chan đây! Là Tatara Kyousuke ở thế giới cũ của Hina, người đã lớn lên cùng Hina và tặng Hina chiếc vòng cổ… đó chính là tớ… Dẫu điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng vào cái ngày định mệnh bị chìm dưới dòng sông dạo ấy, linh hồn tớ đã tráo đổi với Tatara Kyousuke của nơi này. Thế nên, cả Kyou-chan bạn thuở nhỏ lẫn Kyousuke-kun hiện tại, từ đầu đến cuối đều là một mình tớ!"
Hóa ra Kyousuke-kun, người mà tôi trao trọn tình yêu, lại chính là Kyou-chan, người bạn thuở nhỏ mà tôi luôn thương nhớ bấy lâu nay ư?! Làm sao một chuyện thần kỳ như truyện cổ tích này lại có thật được chứ?
Nhưng ngẫm lại mới thấy, Kyousuke-kun luôn đem đến cho tôi một cảm giác thân thuộc giống hệt Kyou-chan, khiến tôi luôn tìm được sự an lòng mỗi khi kề cạnh. Thậm chí ở bên cậu ấy, tim tôi còn đập rộn ràng hơn hẳn hồi xưa, và tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng đã vượt xa mức tình cảm dành cho Kyou-chan thuở ấy rồi.
Và người đó, hóa ra lại chính là Kyou-chan ư!? Chiếc dây chuyền này có lẽ khác với chiếc dây chuyền khi ấy. Kiểu dáng khối đá và kích thước dây xích có đôi chút khác biệt… thế nhưng, xác suất để một người ngẫu nhiên chọn trúng một sợi dây chuyền thạch anh tím tương đồng đến nhường này ở một thế giới song song gần như là bằng không… Đến cả mẹ ở thế giới này cũng chẳng có chút thông tin về món trang sức đó cơ mà… Do đó, chắc chắn là vậy rồi… Kyousuke-kun không thể là ai khác ngoài Kyou-chan của tôi được.
Giây phút dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu, tôi liền lao vào ôm chặt lấy Kyousuke-kun giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời ở thế giới xa lạ này vậy.
"Kyou-chan, Kyou-chan, Kyou-chan, Kyou-chan, Kyou-chan… Kyousuke-kun, Kyousuke-kun… Aaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tôi chỉ biết khóc nức nở cho vơi đi bao nghẹn ngào, còn Kyou-chan… không, chính xác là Kyousuke-kun, người mà tôi nguyện trao trọn cả đời này, vẫn dịu dàng bao bọc và ôm lấy cơ thể tôi không một chút buông lơi.


