Lúc mở mắt ra, đập vào mắt là gian phòng lờ mờ thiếu sáng chỉ có mỗi mình tôi.
Hôm nay đáng lẽ là ngày diễn ra đại hội thể thao, nhưng vì cơn sốt không chịu hạ khiến tôi không thể đi nổi. Nghĩ mà hụt hẫng ghê, rõ ràng đã tính dốc toàn lực cổ vũ cho Kyousuke-kun rồi vậy mà.
Nhưng vì là 'Kyousuke-kun của mọi người' nên chắc chắn cả lớp đã cổ vũ nhiệt tình và cậu ấy đã tỏa sáng rực rỡ lắm đây. Ư… Dù có chút ghen tị nhưng tôi cũng muốn được tận mắt chứng kiến dáng vẻ ngầu lòi đó quá.
Kiểu gì Mio-chan cũng có quay phim lại, mà cậu ấy làm bên ban kỷ yếu nên kho ảnh chắc chắn là bao la. Hôm nào đi học lại tôi sẽ bảo cho xem ké mới được, có hình nào chụp góc nghiêng thần thánh là tôi sẽ xin về liền.
Hành động nhỏ này chắc không vi phạm thỏa thuận 'Kyousuke-kun của mọi người' đâu nhỉ. Nghĩ mà xem, chắc chắn những người khác cũng xin ảnh như tôi thôi mà.
Mẹ tôi bận chút công chuyện nên không có mặt ở nhà từ giữa trưa cho tới tận tối muộn hôm nay.
Nhờ đã uống thuốc hạ sốt và có chiếc khăn ướt đắp trên trán nên có vẻ như cơn sốt đã hạ đi khá nhiều rồi. Nằm li bì suốt mấy tiếng đồng hồ làm đầu óc tôi hơi choáng, nhưng tôi cảm giác như mình vừa mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.
Đó là giấc mơ Kyou-chan cất công đến chăm sóc cho tôi. Ủa? Là Kyousuke-kun mới đúng chứ nhỉ? Bản thân tôi cũng mông lung quá, nhưng dù trong mơ cậu ấy đã bảo là sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, thế mà lúc tỉnh dậy lại chẳng có ai, rõ ràng chỉ là mơ thôi nhỉ.
Bật công tắc đèn điện rồi ngó nghiêng một vòng, một cảm giác khác lạ bỗng chạy dọc sống lưng tôi. À phải rồi, tận ba ngày trời nằm liệt giường không động vào nhật ký nên tôi cứ để mặc cuốn sổ nằm lăn lóc trên bàn như thế.
Quái lạ? Mấy quyển nhật ký trên giá sao lại đảo lộn vị trí thế kia? Quy tắc của tôi là xếp tuần tự từ những năm tiểu học trở đi, vậy mà cuốn đứng đầu hàng lại là từ thời sơ trung. Mà thôi kệ đi… Chắc tại mình bị sốt nên xếp nhầm ấy mà.
Aiiiii… Tôi vươn vai một cái để giãn gân cốt. Mồ hôi ra làm áo quần hơi ẩm ướt, hay là thay bộ đồ ngủ khác nhỉ? Đúng rồi, phải thay thôi. Nghĩ thì hoang đường thật, nhưng nhỡ đâu Kyousuke-kun bất thình lình xuất hiện mà bắt gặp tôi trong bộ dạng sặc mùi mồ hôi thế này thì xấu hổ lắm.
Sột soạt… Sột soạt…
Tôi cởi bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi ra. Đống đồ sạch đã được mẹ chu đáo xếp ở hộc tủ phía dưới cái bàn kê sát đầu giường, tôi lôi một bộ ra rồi luồn hai cánh tay vào áo.
Việc còn lại là cài nốt hàng cúc trước ngực… Ngay khi tay tôi vừa chạm vào cúc áo, cửa phòng thình lình bị đẩy ra mạnh bạo, tạo nên một âm thanh chói tai.
Xuất hiện ở đó không ai khác ngoài Kyousuke-kun, người lấm tấm mồ hôi và không ngừng thở dốc.
"Oái!"
"Hả?"
"Kyaaaaaa!"
Tay tôi cuống cuồng che lấy phần ngực áo hở, rồi theo bản năng vớ ngay lấy bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi vừa thay ra, chiếc gối, rồi cả cái khăn đắp đầu… nói chung là có cái gì vứt được là tôi ném tơi tả về phía cậu ấy không trượt phát nào.
Dám nhìn trộm con gái nhà người ta thay đồ…
"Kyousuke-kun là đồ dê xồmmm!!!"
"B-Bình tĩnh nghe tớ giải thích đã Hina?! Tớ đâu có chủ đích làm vậy, tai nạn thôi mà! Khoan, khoan… Tớ ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi, cậu mau khoác áo vào đàng hoàng đi!"
Tôi lật đật chỉnh lại vạt áo rồi gài cúc. Mãi đến khi chiếc cúc trên cùng được khóa lại an toàn, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh.
"Cậu quay người lại được rồi đó. Kể cả con gái ở thế giới này có thoáng đến mức bị nhìn thấy cũng chẳng vấn đề gì, nhưng nếu cậu làm vậy thì sẽ bị ghét vì tội thiếu tinh tế đấy biết chưa."
Ôm lấy!
Kyousuke-kun vừa quay người lại đã lao đến ôm chầm lấy tôi. Ểhhh?! Não tôi không theo kịp những chuyện đang xảy ra lúc này chút nào, tại sao vậy nhỉ?


