Ở kỳ đại hội thể thao, thay vì ghi điểm trong mắt Hina thì cậu ấy lại nghỉ mất, điểm số của lớp thì thấp lè tè, kết quả là chẳng ra đâu vào đâu.
Từ giờ cho đến sinh nhật Hina cũng chỉ vỏn vẹn một tuần lễ nữa.
Liệu với dáng vẻ thảm hại lúc này mà tiến tới tỏ tình, không biết cậu ấy có vừa mắt hay không nữa.
Đại hội thể thao vừa khép lại, tôi rảo bước về nhà sớm hơn ngày thường thì nhận được một tin nhắn từ Sachie-san.
"Cô có việc riêng phải ra ngoài tới tối muộn mới về. Chìa khóa nhà cô đã nhờ Hinako-san giữ hộ, nếu không phiền thì Kyousuke-kun để ý Hina-chan một chút giùm cô nha. Trường hợp Kyousuke-kun không tiện thì Hinako-san sẽ làm giùm nên không cần lo lắng đâu. Ký tên: Sachie."
Có vẻ như chuyến đi đột xuất này của cô ấy có dính dáng đến người bố của Hina.
Nhân tiện, Hinako là tên của mẹ tôi. Người mẹ kính yêu sở hữu năng lực 'làm ngơ' trước mọi chuyện xảy đến với con trai mình. Nghe kể rằng Sachie-san vì chơi rất thân với mẹ tôi nên đã dựa theo tên của bà để đặt tên cho Hina.
"Con về rồi đây~. Mẹ đang giữ chìa khóa nhà Hina đúng không ạ? Để con sang xem cậu ấy thế nào nên mẹ cho con mượn chìa khóa nhé?"
Vừa về đến nhà, tôi thay sang bộ đồ thường phục thoải mái rồi mượn chìa khóa nhà Hina. Mấy vị phụ huynh ở thế giới ban đầu của tôi hay kể, hồi xưa nhờ ở sát vách nên việc san sẻ gánh nặng trông con trở nên dễ thở hơn nhiều.
Mà, có lẽ vì Hina vốn yếu ớt nên họ mới đặc biệt cảm thấy vậy chăng. Hả? Mẹ bảo là vì hồi bé tôi quậy quá nên mới thế á? Thì… có lẽ cũng có một phần đúng.
Cạch
Tuy tôi không đến mức thường xuyên lui tới như nhà mình, nhưng tôi vẫn nắm rõ cấu trúc nhà của Hina. Bỏ chai nước thể thao với hộp bánh pudding mẹ giao vào chung một cái túi, tôi xách nó đi vào nhà Hina.
Việc được ở không gian riêng tư chỉ có hai người với người con gái mình yêu đúng là hồi hộp thật. Từ cái hôm định mệnh được cậu ấy cạo lông nách cho đến nay thì đây là thời cơ ngàn năm có một. Mà khoan, mục đích hôm nay là đi chăm người người, dẹp ngay mấy cái tư tưởng lệch lạc đó đi.
Tôi đặt hai chiếc ly và nước thể thao lên khay rồi đi lên lầu, hướng về phía phòng của Hina.
Cốc cốc
Tôi đưa tay gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Cạch… đẩy nhẹ cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hina đang say giấc nồng trên giường.
Lần nào ghé qua tôi cũng có chung nhận định là phòng của Hina sở hữu một không gian vô cùng bình yên.
Đúng chất một học sinh ưu tú, góc học tập của Hina cực kỳ ngăn nắp, chỉ có duy nhất một quyển sách đang mở ra nằm ở đó.
Lắng nghe nhịp thở êm đềm lúc ngủ của cậu ấy, tôi đoán đã hạ sốt rồi vì lồng ngực cậu ấy phập phồng rất nhẹ nhàng, không hề có dấu hiệu hụt hơi.
Cạnh gối có đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó là bình nước, cốc thủy tinh cùng một thau nước nhỏ, còn mảnh khăn đắp đầu của Hina thì đã rơi sang một bên.
Có vẻ cơn sốt đã hạ đi nhiều nhưng chắc cậu ấy vẫn đang dùng khăn ướt để hạ nhiệt. Tôi nhặt chiếc khăn lên, giặt sạch lại bằng nước rồi vắt thật ráo, sau đó lại đắp lên trán Hina thêm lần nữa.
Đôi hàng mi của Hina khẽ động đậy rồi mở ra.
"Kyou-chan? Cậu cất công tới thăm tớ sao?"
Thâm tâm tôi có chút cắn rứt vì bản thân đâu phải là Kyou-chan thật sự của cậu ấy, dẫu vậy tôi vẫn nén tiếng thở dài mà gật đầu chấp thuận. Miễn là giúp Hina cảm thấy an lòng vào lúc này, bắt đóng vai Kyou-chan tôi cũng cam lòng.
"Đỡ sốt rồi nhỉ? Trông sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn rồi đấy."
Vừa nói, tôi vừa vuốt tóc sang một bên để lộ vầng trán của cậu ấy ra.
"Ừm, trước khi đi mẹ có cho tớ uống thuốc hạ sốt rồi… chắc vì thế nên giờ tớ hơi buồn ngủ."
"Ra thế, vậy cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Có tớ ở đây rồi, không phải lo đâu."
Xoa xoa
"Kyou-chan xoa đầu tớ làm tớ thấy thoải mái và an tâm lắm… Lát nữa tớ ngủ rồi cậu hứa là không được bỏ về giữa chừng mà vẫn cứ ở bên cạnh tớ có được không?"
"Yên tâm, tớ sẽ không đi đâu cả nên cậu cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi nhé."
"Ừm… Kyou-chan ngủ ngon nha."
Hina chậm rãi khép hờ hai mi mắt. Chẳng mấy chốc, nhịp thở êm đềm khi say giấc lại đều đặn vang lên.
Có vẻ không khí trong phòng hơi ngột ngạt một chút. Phải mở cửa sổ cho thoáng mới được.
Bầu trời hôm nay quang đãng, không khí mát mẻ của một buổi chiều tháng Sáu chắc chắn sẽ mang lại cảm giác sảng khoái cực kỳ.
Bàn học trong phòng Hina được kê sát vào cửa sổ (thiết kế như thể cái bàn đó được đặt để hướng về phía cửa sổ phòng tôi vậy), tôi rướn người qua bàn, mở chốt khóa rồi đẩy cửa sổ ra.
Một làn gió nhẹ thoáng qua, làm những trang của cuốn sách đang đặt trên bàn lật mở liên hồi.
Những trang giấy vốn chỉ có dòng kẻ trắng tinh bị lật đi, để lộ ra những dòng chữ được viết bằng nét chữ quen thuộc của Hina. Ở phía trên cùng là ngày tháng… tôi vô tình nhìn lướt qua. Đây là nhật ký của Hina à?
Ơ, sao trên cùng một trang giấy mà cậu ấy lại sử dụng cả hai danh xưng là 'Kyousuke-kun' và 'Kyou-chan' nhỉ? Lý do nào khiến cậu ấy phải phân biệt tôi lẫn cái cậu Kyou-chan đó trong cùng một trang thế?


