Sáng hôm sau, tôi vừa dụi mắt cho tỉnh táo vừa chuẩn bị đến trường, lúc tạt qua nhà Hina thì Sachie-san ra mở cửa thay cho Hina.
Ngay cả Sachie-san nhìn cũng có chút lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Hina-chan phát sốt nên nằm liệt giường rồi. Chắc là do mệt mỏi dồn nén lại thôi. Con bé đó từ nhỏ đã thế, cứ vui vẻ quá trớn là y như rằng không biết tiết chế gì cả."
"Hôm nay cô cho con bé nghỉ học nên Kyousuke-kun cầm cái này rồi đến trường nhé."
Đó là phần bento cho bữa trưa hôm nay mà lẽ ra Hina phải chuẩn bị.
"Thấy Hina-chan đang sốt mà vẫn cố đòi làm bento nên cô mắng cho một trận rồi bắt nằm nghỉ, sau đó tự cô vào bếp làm luôn đấy. Chắc là sẽ vừa miệng Kyou-chan thôi nên nhớ ăn hết nhé, nhớ gửi lời chào tới Shizuku-chan và mọi người giùm cô nha."
Về Shizuku, sau khi tôi từ chối lời tỏ tình (?), tôi đã hỏi xác nhận lại xem cậu ấy có muốn rút khỏi việc làm cơm hộp sau Tuần Lễ Vàng hay không, nhưng cậu ấy bảo vẫn muốn tiếp tục làm, thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn được cậu ấy chuẩn bị bento cho.
"Giữa lúc thỏa thuận 'Kyousuke-kun là của mọi người' vẫn còn hiệu lực, nếu tớ bỗng dưng bỏ cuộc thì ai cũng sẽ nhận ra giữa hai đứa mình có gì đó. Nếu chỉ có một mình Hina-chan làm cơm hộp, không khéo cậu ấy bị nhắm tới mẩt. Vậy nên tớ tự nguyện làm mà, cứ để tớ tiếp tục như trước giờ đi."
Theo cách giải thích của Shizuku thì vấn đề là như vậy.
Cảm giác đi học một mình thật lạ lẫm, vừa tới lớp tôi đã bắt gặp cảnh Fujioka đang trình chiếu những thước phim về giải Kendo Long Vương Hội hôm qua lên màn hình lớn.
Chung quy cũng chỉ có một góc máy quay tĩnh trên giá đỡ, khiến Mio cứ càm ràm mãi không thôi, "Nếu để tớ phụ trách ghi hình thì tớ đã bắt được hết mấy cảnh siêu ngầu của cả đám rồi."
Dù vậy, không hổ danh là một người có tầm ảnh hưởng lớn. Dường như cậu ấy đã kịp thảo luận với ban lãnh đạo Hiệp hội Kendo về các dự án truyền thông cho tương lai, cho đến đề xuất mở rộng phong trào Kendo thông qua việc khai thác triệt để sức hút của các nữ kiếm sĩ rồi mới chịu ra về, thế nên đôi bên đã chốt lịch hẹn thảo luận sâu hơn về vấn đề này trong vài ngày tới. Quả là một người cực kỳ nhạy bén không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Màn hình hiển thị hình ảnh Hina xuất hiện lấp ló phía xa và đang ra sức cổ vũ, "Kyousuke-kun! Tuyệt đối không được thua đâu đấyyyyyyyyyy!!".
Nghe những lời ấy khiến chính tôi cũng phải đỏ bừng cả mặt. Đối với một đứa vừa bước vào lớp như tôi, các bạn cùng lớp bất kể nam nữ đều nồng nhiệt đón chào bằng một tràng pháo tay lớn.
"Tatara-kun, đỉnh thật sự."
"Vô địch luôn thì quá oách rồi, tiếc là tớ không đi xem trực tiếp được."
"Chính nhờ lời cổ vũ của Hina-chan đã tiếp sức cho cậu đúng không. Chúc mừng nhé."
Noda-san, Hayakawa-san và Matsumoto-san, những người bạn từng chung nhóm với tôi trong đợt huấn luyện ngoại khoá lên tiếng chúc mừng. Ba người này là những cô gái tốt, dù có nằm trong giao ước "Kyousuke-kun là của mọi người" thì vẫn gọi tôi là Tatara-kun để giữ một khoảng cách chừng mực thích hợp. Nói đúng hơn, đôi khi tôi có cảm giác dường như họ đang ngầm ủng hộ chuyện của tôi với Hina nữa cơ. Lạ thật đấy.
Hiyori tập tễnh bước vào lớp với đôi nạng, chân trái của cậu ấy vẫn còn phải băng bó. Tức thì, tiếng vỗ tay bùng nỗ nghe chừng còn dữ dội hơn cả lúc chào đón tôi ban nãy.
Hèn gì, nếu cả lớp đã theo dõi tôi thi đấu thì chắc chắn họ cũng đã chiêm ngưỡng tài năng của Hiyori rồi. Tôi thầm nhủ phải tìm cách lấy một bản sao của đoạn video này về. Hoàn toàn không phải vì tôi muốn xem đi xem lại tiếng cổ vũ của Hina đâu nhé… À thì, cũng không hẳn là không muốn.
Kết cục là Hina cứ thế nằm liệt giường suốt 3 ngày liền, đến tận ngày diễn ra đại hội thể thao cũng không thể đến trường. Trong tình cảnh cả hai át chủ bài là tôi và Hiyori đều không có phong độ tốt nhất, điểm số của lớp tôi đã tụt dốc không phanh.


