Chương 234 · 273 chương

Liệu có khi nào lại bị dẫn vào chỗ nào nữa không biết chừng

Lau khô người xong rồi mặc yukata cho Hiyori, mặt cậu ấy lại một lần nữa đỏ lên.

Có vẻ cậu ấy đã ý thức được tình cảnh đáng xấu hổ của mình lúc nãy. Cơ mà, mặt mũi tôi cũng nóng bừng lên, vì dẫu sao cũng đã nhìn trọn vẹn cơ thể trần trụi của Hiyori rồi còn đâu.

"Sẵn đang trong tình huống khó xử nên tôi nói luôn, nếu có sự đồng ý của Hina-chan mà Kyousuke đi hiến tinh trùng, thì cậu phải báo cho tôi trước nhất nhé. Nếu có con, tôi chỉ muốn sinh con cho Kyousuke mà thôi, tuyệt đối không muốn mang thai với bất kỳ gã đàn ông nào khác."

Thấy cậu ấy đỏ mặt tuyên bố như vậy với mình, nên tôi định chọc tí, "Ủa, nhớ lúc trước ai bảo 'chỉ cần dùng tí thuốc để lấy hạt giống của tớ là được' cơ mà?" Thế là tôi bị cậu ấy đấm thùm thụp vào ngực.

"Khi đó tôi chưa nhận ra giá trị đích thực của Kyousuke và cũng chưa yêu cậu sâu đậm như bây giờ đâu, mau quên nó đi cho tôi."

Được cậu ấy nói bằng một vẻ mặt siêu cấp đáng yêu ấy, chắc tôi sẽ khắc cốt ghi tâm câu nói vừa rồi cùng khoảnh khắc này suốt đời mất.

Hiyori có ý muốn tiễn tôi ra ga, nhưng tôi bảo cậu ấy bắt buộc phải nằm yên một chỗ, nghe vậy cậu ấy liền giao cho tôi một thanh kiếm tre làm vũ khí tự vệ.

Cầm kiếm tre đi đối phó với bọn biến thái nghe cứ như chuyện đùa, nhưng nghe danh mấy vụ nạn nhân bị dí súng điện thì tôi quyết định nhận lấy cho lành.

Nhưng nhìn tôi thiếu an toàn đến mức đó sao? Nghĩ lại khéo tôi còn chẳng mạnh bằng Hiyori lúc đang đi đứng tập tễnh thế này ấy chứ.

Sau khi chào tạm biệt ở cửa nhà Hiyori, tôi kiểm tra điện thoại thì tá hỏa thấy hơn 20 cuộc gọi cùng hàng tá tin nhắn từ Hina. Có vẻ như cậu ấy gọi liên tục vào khoảng thời gian tôi đi tắm.

Tiêu đời rồi… Mà thay vì hoảng hốt, tôi tự kiểm điểm bản thân vì đã để cậu ấy phải lo lắng đến tận chuyến tàu cuối thế này.

Hóa ra cậu ấy đã đón Shinkansen về nhà trước, ngó sang thấy phòng tôi mãi không lên đèn nên mới lo sốt vó. Thôi để tôi chủ động gọi lại vậy.

Tút… tút… Cạch!

"Alo, Kyou-chan à?! Cậu có bị làm sao không đấy?"

Mỗi lần cuống lên là Hina lại vô thức gọi tôi là Kyou-chan. Lâu lắm rồi mới được nghe lại cái tên này đấy.

"Xin lỗi cậu nhé, tớ đang bắt chuyến tàu cuối từ nhà Hiyori về, khoảng nửa tiếng nữa là về tới rồi."

"Hóa ra là cậu ở nhà Hiyori-chan à, may quá. Tại cậu không bắt máy nên tớ cứ sợ cậu bị Tanigaki-sensei dụ dỗ bảo chở về rồi lại bị lừa kéo vào chỗ nào đó mất rồi…"

Chisato-sensei ơi là Chisato-sensei… Chính cái thói quen hành xử thường ngày đã khiến mức độ uy tín của cô trong lòng Hina chạm đáy rồi kìa. Dù rõ ràng lần này ở giải Kendo Long Vương Hội lần này cô đã dốc lòng lo liệu hết mực mà không màng lợi ích cá nhân.

Âm thầm gửi lời chia buồn tới danh dự của Chisato-sensei, tôi tự nhủ mình phải giữ kín chuyện ôm Hiyori khỏa thân mới dược.

Trong khi bản thân đã xác định được người mình muốn thổ lộ tình cảm, vậy mà tôi lại hành động thế này đây. Dù tôi biết chắc giữa mình và Hiyori sẽ không bao giờ có chuyện đi quá giới hạn đâu.

"Thế thì giờ tớ với mẹ sẽ lái xe ra ga đón cậu luôn. Chắc bên tớ sẽ đến sớm hơn, nhưng cậu tuyệt đối không được đi ra khỏi ga đâu đó. Lúc ngồi tàu nhớ lựa toa có bác bảo vệ hay trưởng tàu, nếu đụng độ mấy mụ biến thái sàm sỡ thì phải la lên nhờ họ cứu ngay đấy nhé!"

Hina đúng chuẩn là con gái của cái thế giới này rồi… Tinh thần cảnh giác cao độ của cậu ấy trước bọn sàm sỡ thật khiến người ta nể phục.

"Kyousuke-kun! Có chịu nghe tớ nói nghiêm túc không đấy? Thái độ hời hợt đó là lát nữa tớ với mẹ sẽ đồng thanh dạy dỗ cậu một bài học đấy. Tóm lại bên tớ chuẩn bị xuất phát rồi, gặp nhau ở ga nhé!"

Tắt máy mất tiêu rồi. Tôi cứ thấy cấn cấn chỗ nào đó, một người vốn là 'siêu cấp biến thái' trong mắt tôi như Sachie-san mà giờ lại chuẩn bị giáo huấn tôi về cách phòng chống biến thái á? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ.

Khi tôi vừa ra tới nhà ga, họ đã kéo tôi lên xe rồi đưa thẳng về nhà Hina. Vì đêm đã muộn nên Hina được cho đi ngủ trước, còn lại một mình tôi bị Sachie-san giáo huấn nghiêm khắc, sấy cho ròng rã suốt 30 phút đồng hồ.

Dù trong lòng ấm ức thật, thế nhưng mấy phương thức hành động của đám biến thái mà cô ấy lấy làm ví dụ nghe đáng sợ dã man, nghĩ bụng được ra đón tận nơi thế này vẫn là may mắn chán.

Bạn đã đến cuối chương 234.

Không gian đọc của bạn