Tõm…
Thanh âm làn nước khẽ dao động quanh chiếc bồn tắm nơi hai đứa đang ngâm mình.
"Vào thời khắc buộc lại dây mũ khi nãy, Kyousuke đã định buông xuôi trận đấu…"
"Tôi không trách cậu đâu… Cậu nghĩ rằng nếu cứ thế hòa nhau thì tôi có thể sẽ phải đấu thêm một trận nữa, nên mới tự nhủ bản thân chấp nhận thua cuộc cũng được đúng không."
Quả đúng là không có gì giấu được cậu ấy cả. Nếu khoảnh khắc đó tôi thật sự chịu thua, mối quan hệ giữa tôi và Kogarasu có lẽ đã biến chuyển theo một cách khác mất rồi.
"Vết thương này là hậu quả từ sự yếu kém của chính tôi, là do tập luyện chưa đủ. Chuyện làm liên lụy đến tất cả mọi người, gồm cả nhóm Mio-chan sẽ là bài học để tôi tự kiểm điểm sau này."
"Nhưng mà, việc ép Kyousuke phải chấp nhận buông bỏ ở thời điểm ấy thật sự khiến tôi hối hận vô cùng."
"Hiyori…"
"Hơn thế nữa, điều tôi thấy bất lực nhất chính là vào hoàn cảnh bế tắc ấy, lại có một cô gái duy nhất vẫn một mực tin vào Kyousuke mà hét lớn."
"Chính là Hina-chan. Thanh âm của Hina-chan đã đánh thức Kyousuke. Không, từ tích tắc đó cậu giống như đã đổi thành một người khác vậy."
"Nếu trước giờ cậu thi đấu vì chiến thắng của cả nhóm, vì sự phục hưng của võ đường Kogarasu, vì tôi, hay vì một điều gì khác. Nhưng kể từ giây phút ấy, cậu đã nắm chặt lại cây kiếm tre chỉ vì chính bản thân mình."
"Khí thế ngút trời khi ấy không phải thứ có thể phát ra vì người khác, mà nó cuộn trào từ tận đáy lòng cậu, chính vì vậy cậu mới đủ sức lung lay một Isurugi vô cùng hùng dũng để giành lấy điểm quyết định."
"Lúc đó Kyousuke đã nghĩ gì vậy? Tôi muốn cậu nói cho tôi, chỉ riêng mình tôi thôi."
Nghe lời thỉnh cầu từ Kogarasu, tôi bất giác ngoảnh đầu sang quan sát biểu cảm của cậu ấy. Gương mặt kia giờ đây mếu máo trông chẳng khác nào một đứa con nít sắp khóc đến nơi.
Nữ kiếm sĩ mà tôi cứ ngỡ lúc nào cũng giữ hình tượng, hóa ra lại sở hữu nhiều khía cạnh cảm xúc đến vậy.
Bản thân tôi tuyệt đối không thể lừa dối Hiyori được.
Tôi quay thẳng người về phía Hiyori và nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy.
"Thành thật mà nói, khoảnh khắc ấy tớ đã buông xuôi hoàn toàn y như Hiyori nghĩ vậy. Nghĩ lại thì trước khi nghe được lời cổ vũ của Hina, tớ chẳng có lấy một tia hy vọng thắng trận."
"Tớ tự nhủ bản thân nhận thất bại để dừng cuộc chơi ở ngôi á quân, đồng thời giúp Hiyori giữ sạch thành tích 28 trận bất bại cùng 1 trận hòa mà không có lấy một trận thua nào, như vậy có khi lại là lựa chọn tốt nhất."
Ánh mắt Hiyori khóa chặt lấy tôi, lặng im chờ đợi lời hồi đáp.
"Nhưng khi nghe lời cổ vũ của Hina, khi cậu ấy bảo 'Không được thua đâu nhé', tớ mới sực nhớ ra."
"Chấp nhận thua cuộc chỉ là một lời ngụy biện, trước mặt cô ấy, tớ luôn muốn mình phải là người hoàn hảo nhất. Tớ không muốn cậu ấy chứng kiến cảnh mình thất bại, và có chết tớ cũng không thể để cậu ấy thấy một bộ dạng bỏ cuộc đầy nhu nhược."
"Tớ tự nhủ kể cả có phải thua đi chăng nữa, tớ vẫn muốn mình phải chiến đấu và giãy giụa đến tận giây phút cuối cùng."
"Nhờ ý nghĩ đó, tiếng thét tự khắc bật ra và tớ đã thực hiện được đòn đâm đó."
"Đó là đòn đâm mà tớ đã quan sát không biết bao nhiêu lần từ Hiyori, tớ đã dùng chính đòn đâm mạnh nhất, nhanh nhất và tuyệt vời nhất thế giới của cậu để hạ gục Isurugi."
Hiyori nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên gương mặt cậu ấy.
"Tôi nhìn ra được chứ. Đòn đâm đó chính là đòn tủ của tôi mà. Dù kỹ thuật xuất chiêu có thể vẫn còn chút non nớt, nhưng nhìn một cái là tôi hiểu ngay cậu đã quan sát đòn sở trường của tôi kỹ đến nhường nào. Thế nhưng…"
"Tớ rất tiếc, Hiyori…"
Không cần nói ra cũng tự hiểu. Tôi biết người con gái mình thầm thương nhất trên đời là ai, và người con gái chiếm trọn trái tim tôi là ai rồi..
"Tớ hiểu việc nói câu xin lỗi vào thời điểm này chẳng ra làm sao cả, nhưng đứng trên lập trường một người đàn ông, tớ không cách nào đền đáp lại tình cảm của Hiyori."
"Người tớ yêu, người duy nhất khiến tớ muốn bản thân mình trở nên thật hoàn hảo trước mặt cô ấy, chỉ có duy nhất một người thôi… Cho nên, tớ thành thật xin lỗi."
Từ phía đối diện bồn tắm, Hiyori đổ gục vào người tôi. Tôi thuận thế ôm chặt lấy cậu ấy. Chuyện khỏa thân của cả hai bấy giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì thâm tâm hai đứa hoàn toàn trong sạch, không dính một chút tà niệm.
"Oaaaa hức hức hức hức…"
Hiyori cứ thế khóc nức nở trong vòng tay tôi. Tôi lặng lẽ xoa đầu cậu ấy cho đến tận khi tiếng khóc dứt hẳn mới thôi.


