Đợt huấn luyện ngoại khóa đã khép lại một cách êm đẹp. Mọi chuyện đều suôn sẻ, không có biến cố lớn nào làm ảnh hưởng đến hòa khí chung của cả lớp.
Sang ngày thứ hai, lịch trình chỉ là leo núi ngắm cảnh và tham gia trò chơi tập thể trên đỉnh núi nên nhìn chung là yên bình. Chỉ có điều tôi hơi thấy cấn khi nhóm của Noda-san bỗng nhiên tỏ vẻ xa cách, đổi lại cách gọi họ kèm hậu tố "Tatara-kun" như hồi trước và cứ tìm mọi cách để theo sau nhóm của Hina. Dù sao thì việc được đồng hành cùng Hina, Shizuku và Kogarasu cũng rất tuyệt, nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm.
Lúc lên xe ra về, thấy Hina cứ mải miết gõ điện thoại tìm hiểu gì đó rồi quay sang quả quyết với tôi bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc rằng có lẽ trên núi có cáo hay lửng chó gì đấy. Lo rằng nếu cứ mãi nhìn màn hình thì sẽ bị say xe, tôi liền tịch thu cái điện thoại rồi hạ ghế xuống để cậu ấy nằm nghỉ cho khỏe.[note96617]
Thiên nhiên hoang dã như thế thì cáo hay lửng chó xuất hiện cũng chẳng lạ, nhưng tôi không ngờ là cậu ấy lại có hứng thú đặc biệt với chúng đến thế.
Hay là lần sau mình dắt cậu ấy đi sở thú chơi nhỉ? Hình như lửng chó cũng được xếp vào lớp sinh vật quý hiếm trên thế giới đấy.
Nghe bảo người ta còn đem lửng chó đi trao đổi với cả hà mã lùn, một trong những loài sinh vật quý hiếm nhất hành tinh nữa cơ mà.
Sẵn đây cũng nói luôn là lượt đi ngồi theo số thứ tự, còn lượt về thì thoải mái chọn chỗ. Thật may là Hayakawa-san đã đổi chỗ cho tôi, giúp tôi có cơ hội ngồi kế bên Hina.
Phải chăng Hayakawa-san đang có ý với Tanaka nên mới nhiệt tình đổi chỗ cho tôi không nhỉ? Hay là do sau đợt cùng nhóm này mà hai người họ vô tình rút ngắn khoảng cách? Nhìn Tanaka có vẻ cũng hào hứng lắm, mà một cô gái dễ thương như Hayakawa-san thì ai mà chả thích cơ chứ.
Thôi kệ đi, vì Hina đã ngủ nên tôi cởi áo khoác đồng phục của mình ra đắp cho cậu ấy. Đến trạm dừng chân, tôi tranh thủ mượn bác tài xế chiếc chăn mỏng có sẵn trên xe rồi phủ thêm lên người Hina cho ấm.
Lúc tôi định lấy lại chiếc áo khoác của mình thì cậu ấy cứ thế nắm chặt lấy nó không chịu buông, nên tôi đành thôi vậy. Dù sao trời cũng không lạnh lắm, mặc mỗi chiếc áo thun bên trong chắc vẫn ổn thôi.
Đang thầm nghĩ chắc lượt này về trường sẽ êm xuôi, không bị cậu ấy làm cho thót tim vì mấy lời nói mớ như hôm qua, thì bỗng dưng cậu ấy lại lầm bầm: "Chắc chắn là do cái thành tinh rồi…" Không ngờ cậu ấy lại quan tâm về mấy con cáo đến mức đó.
Hay là rủ cậu ấy đi sở thú vào cuối tuần sau nhỉ?
Vì về đến trường lúc 5 giờ chiều nên tôi lay người đánh thức Hina dậy. Hina có vẻ hơi xấu hổ vì đã ngủ ngay trước mặt tôi nên mặt đỏ bừng lên. Hina lúc đỏ mặt cũng thật đáng yêu.
Mọi người tập trung ở sân trường rồi giải tán, tôi đứng nhìn theo bóng dáng Hina ra về. Có vẻ như việc ngủ trên xe đã giúp cậu ấy lấy lại năng lượng, nên nhìn những bước chân đó rất linh hoạt và đầy sức sống.
Tôi và Fujioka có nhiệm vụ quay lại những khoảnh khắc của đợt huấn luyện ngoại khóa này nên hai bọn tôi tạt ngang qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ Nhiếp Ảnh. Vì bây giờ là buổi chiều trong tuần nên các tiền bối năm ba chắc chắn là đang trên lớp, và tiền bối Sango hẳn là đang đợi bọn tôi ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.
"Mừng hai đứa đã về. Kỳ huấn luyện thế nào?"
"Bọn em về rồi đây, thưa tiền bối Sango. Mọi chuyện vẫn tốt ạ, ngoại trừ việc bị mấy cô nàng biến thái rình rập phòng tắm nam ra thì mọi thứ đều tuyệt vời ạ."
"Miệng thì nói thế chứ chị đoán là em cũng thấy thích thú khi được các bạn nữ để ý như vậy đúng không?"
"À đúng rồi, em cần phải rà soát lại xem nhỏ Mio này có tranh thủ chụp lén mấy tấm hình bậy bạ nào trong lúc bọn em không để ý không đã."
Tôi lao đến kẹp chặt lấy Fujioka, tạo cơ hội cho tiền bối Sango nhanh tay cướp lấy chiếc máy ảnh từ tay cậu ta.
"Được rồi, với tư cách là Chủ tịch câu lạc bộ kiêm Trưởng ban kỷ yếu, chị xin phép kiểm tra toàn bộ ảnh trong máy của Mio-chan nhé."
"Mittsu-paisen, xin chị hãy rủ lòng thương mà tha cho em lần này đi mà~"
Tiếng hét thảm thiết của Fujioka vang xa tận những góc khuất của dãy nhà cũ trong buổi hoàng hôn.


