Đêm đầu tiên của chuyến huấn luyện ngoại khóa, có lẽ vì quá phấn khích nên tôi mệt rã rời đến mức không động đậy nổi, cứ như là bị hết pin vậy.
Trong khi cả lớp đang hò hét bên đống lửa trại, tôi âm thầm rời đi để tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi cho riêng mình.
Hình như cái chồi trong bài chạy trạm có kê một cái ghế dài có thể nằm được.
Vừa ngả lưng lên ghế và nhắm mắt, ý thức của tôi nhanh chóng mờ dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Người ta vẫn hay bảo trẻ con thường hay chơi tới mức mệt lả rồi lăn ra ngủ, và trường hợp của tôi cũng dạng như vậy.
Trong lúc ngủ tôi đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ về những ngày còn học tiểu học, khi tôi đang chơi cùng Kyou-chan và giữa chừng thì được Kyou-chan cõng trên lưng đưa về nhà.
Những ngày ấy, người duy nhất tinh ý nhận ra được giới hạn của tôi ngoài mẹ ra thì chỉ có thể là Kyou-chan. Dẫu có cố gượng cười để che giấu sự mệt mỏi, Kyou-chan chỉ cần nhìn qua là biết rồi dứt khoát bảo: "Xin lỗi nhé, bọn tớ có việc nên về trước" và kéo tôi rời khỏi chỗ đó.
Kyou-chan chẳng hề nể nang ai mà cứ thế bỏ về, dù tôi thấy hơi áy náy vì sợ cậu ấy bị ghét, nhưng sự dứt khoát đó khiến tôi vừa cảm kích vừa thấy ngọt ngào khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đó.
Thì ra cậu ấy tự đóng vai kẻ xấu là vì tôi. Một Kyou-chan hào nhoáng lại chấp nhận mất lòng bạn bè chỉ để tôi không bị mang tiếng là người phá hỏng cuộc vui.
Đợi đến khi đã khuất bóng bạn bè, cậu ấy mới bắt đầu cõng tôi trên lưng suốt đoạn đường về nhà, không ai khác chính là Kyou-chan của tôi.
Vì được đưa về trước khi chạm đến giới hạn nên tôi vẫn còn sót lại chút thể lực, và tôi cứ ríu rít trên lưng cậu mãi thôi.
"Kyou-chan, yêu cậu nhất trên đời!"
Hồi đó tôi có thể vô tư ôm lấy cậu ấy từ đằng sau mà chẳng chút ngần ngại… Chứ giờ mà bảo làm thế thì chắc tôi xấu hổ đến chết mất thôi.
Từ khi nào ấy nhỉ… Hay có lẽ vì người hiện tại là Kyousuke-kun chứ không phải Kyou-chan chăng? Mà nhớ lại lúc ở lễ hội Hoa Anh Đào, khi được Kyousuke-kun cõng, tôi cảm nhận được tấm lưng ấy vững chãi hơn nhiều. Khác hàn với Kyou-chan ngày xưa.
Hình như trong lúc ngủ say tôi có vô tình nói ra điều gì đó và thấy bóng dáng Kyou-chan bên cạnh, dù không chắc chắn lắm nhưng tôi nhớ mang máng mình đã nghe được những lời vô cùng ngọt ngào.
Câu nói ấy chân thành tới mức Kyou-chan của những ngày đầu sơ trung ở thế giới cũ trước khi chia ly cũng chưa từng nói ra với tôi.
Chỉ cần lời nói ấy là thật, cảm giác như dù có khó khăn đến mấy mình vẫn có thể nỗ lực vượt qua vậy. Tiếc là tất cả chỉ là mơ mà thôi, Kyou-chan chẳng còn ở đây nữa, vậy mà lòng tôi vẫn mãi vương vấn bóng hình cậu ấy.
Đến khi tỉnh dậy thì lửa trại đã tàn, Shizuku-chan và Hiyori-chan đã dìu tôi về phòng, mà lạ là Kyousuke-kun cũng xuất hiện ngay gần đó từ lúc nào.
Tôi muốn tâm sự về giấc mơ của mình, nhưng hai cậu ấy cứ giục tôi đi ngủ cho lại sức, thế là tôi bị tống lên giường và nhanh chóng lịm đi.
À mà hình như dáng vẻ lúc ngủ của tôi đã bị Kyousuke-kun nhìn thấy mất tiêu rồi. Hẳn mặt mình lúc đó trông khó coi lắm, thật là ngại chết đi được.
Sáng hôm sau, khi tôi đang vệ sinh cá nhân ở khu bồn rửa công cộng (loại bồn đá dài có nhiều vòi nước y hệt như ở trường), thì mấy bạn nữ cùng nhóm với Kyousuke-kun là Noda-san, Hayakawa-san cùng Matsumoto-san bước tới chào hỏi.
"Ừm… bọn mình xin phép làm phiền xíu nhé, Himekawa-san. Tối qua lúc mọi người đang vui chơi thì Kyousuke-kun bỏ đi đâu mất nên tụi mình mới đi tìm, ai ngờ lại bắt gặp cảnh hai cậu đang 'trao nhau lời thương'… cậu thậm chí còn gối đầu lên đùi cậu ấy nữa."
Matsumoto-san nói với vẻ ngập ngừng.
"Tụi mình sẽ giữ bí mật chuyện Himekawa-san lẻn ra ngoài để được Kyousuke-kun cho gối đầu lên đùi."
"Tại tụi tớ cứ tưởng hai người chỉ đang đóng giả làm người yêu thôi. Đâu có nghĩ rằng thực sự là một cặp đâu."
"Bọn mình thực sự vô ý quá. Đi phá đám một cặp đôi đang trong một mối quan hệ mặn nồng như vậy thì đúng là tội tày đình mà."
"""Cứ yên tâm, nếu hai cậu muốn dành thời gian cho nhau thì bọn tớ sẽ hỗ trợ hết mình!!!"""
Nghe xong mà tôi muốn đứng hình, tí nữa thì nuốt luôn cả kem đánh răng vào miệng rồi.
'Trao nhau lời thương' là cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ cả ba người bọn họ đều nhìn thấy cùng một ảo giác à?


