Chương 213 · 273 chương

Nghe lại cách gọi chất chứa bao hoài niệm từ cậu ấy

Rốt cuộc, chuyến huấn luyện ngoại khóa đã diễn ra suôn sẻ, nhưng nói thẳng ra là cả lớp đã đoàn kết đến mức làm tôi thấy việc tranh cãi lúc chia nhóm trước đó thật vô nghĩa.

Bữa trưa lẽ ra mỗi nhóm phải tự nhóm bếp nấu cơm và làm cà ri, nhưng thực tế là đa số đều chẳng biết canh lửa hay nấu nướng sao cho ra hồn, thành ra tôi, Hina, Shizuku và Kogarasu phải giải quyết nhanh việc nhóm mình để còn chạy đi hỗ trợ cho các bạn khác.

"Kyouchin ơi, bên này lửa cháy to quá rồi, qua hỗ trợ tớ một chút đi mà."

Vừa mới tiếp viện Marukawa, thì nhóm khác lại tới báo là lửa bị tắt mất rồi, thật là bận không trở tay.

Có Shizuku chỉ huy nên tôi cứ thế mà đi hỗ trợ các nhóm đang gặp khó khăn thôi.

Trong khi Kogarasu trổ tài làm cà ri với vốn kiến thức phương Tây mới học được, thì Hina lại khiến mọi người trầm trồ khi cân luôn cả việc canh độ chín của cơm cho các nhóm xung quanh.

Đến mức cả các lớp khác cũng gọi nhờ vả, cả đám đã có một buổi trưa tất bật, vất vả nhưng lại đầy ắp tiếng cười.

Trong lúc lướt qua nhau, tôi để lại một nụ cười hướng về phía Hina.

Thực ra tôi chẳng mặn mà gì với mấy trò dã ngoại, nhưng hồi bé vì sợ Hina bị lạc đâu đó trên núi nên tôi đã ngấu nghiến đủ loại sách sinh tồn rồi tự mình trải nghiệm thực tế, không ngờ hôm nay lại có lúc dùng tới. Nghĩ lại thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy có phần nặng nề thật nhỉ.

Dù không có điện thoại thông minh để tra cứu nhưng hội con trai con gái vẫn kịp trao đổi thông tin lúc chạy trạm, khiến mọi nhóm đều hoàn thành nhiệm vụ nhanh như chớp. Hơi ăn gian một tí nhưng mà kệ đi.

Trong lúc đám con gái với kẻ cầm đầu là Fujioka và Marukawa kéo đến rình hội con trai chúng tôi tắm, tôi đã tình nguyện làm chim mồi để Kogarasu và Shizuku tóm gọn cả mẻ.

Sau khi tắm xong, mọi người cùng quây quần bên lửa trại. Trong khi cả lớp đang rôm rả chuyện trò thì tôi lại âm thầm tách nhóm và hướng về phía khu nghỉ ngơi.

Phía sau khu trọ có một cái chòi bát giác, nơi này cũng là một trong các cột mốc của trò chạy trạm hồi sáng.

Phát hiện ra bóng dáng quen thuộc bên trong chồi, tôi liền ngồi xuống phía bên cạnh Hina đang nằm lả đi vì mệt.

Cho dù Hina đã khỏe hơn và chăm đạp xe vào cuối tuần, nhưng bản chất vốn là người hay đau ốm thì làm sao cô ấy đủ sức để hoạt động liên tục từ sáng sớm tới tận khuya như vậy được.

Ánh mắt và nụ cười của Hina lúc trưa khiến tôi nhớ lại gương mặt cô ấy hồi còn học tiểu học, cái cách cô ấy cười chỉ để trấn an tôi rằng mình vẫn ổn.

Có lẽ đó chỉ là suy đoán chủ quan vì nụ cười đó là từ ký ức thế giới cũ, nhưng khi thấy Hina không đi theo Shizuku và Kogarasu lúc chiều, tôi đã đoán chắc là cô ấy đuối sức rồi. Nếu tôi ở cạnh cô ấy thì đã khác, chứ một Shizuku vốn đã lâu không nói chuyện hay một Kogarasu mới quen làm sao mà tinh ý nhận ra được.

"Ơ… Kyou-chan?"

Hina tỉnh giấc. Có lẽ vì vẫn còn đang mơ ngủ nên cậu ấy gọi tôi bằng một cách gọi đầy hoài niệm. Dù rằng sự hoài niệm trong tôi lại hướng về người con gái ở thế giới trước kia cơ.

"Ổn rồi mà. Có tớ ở đây rồi nên cậu cứ yên tâm chợp mắt chút đi."

Tôi đỡ lấy đầu Hina rồi để cậu ấy gối đầu lên đùi mình. Dẫu cho chỗ tựa này không được êm ái cho lắm nhưng dù sao cũng tốt hơn là nằm dưới sàn.

"Cảm ơn Kyou-chan nhiều nha… Tớ yêu cậu nhiều lắm."

Đưa tay xoa tóc Hina, tôi cảm nhận được sự chân thành trong 3 chữ "Tớ yêu cậu" ấy, nó khác xa với những lời lẽ gượng ép khi chúng tôi còn đang trong mối quan hệ giả tạo.

Tim tôi đau thắt lại khi nhận ra cái tên Kyou-chan thân thương kia vốn thuộc về một Kyousuke khác. Dẫu vậy, tôi sẽ ôm trọn mọi tình cảm ấy vào lòng, rồi bằng chính tình yêu của mình, tôi sẽ thay thế hoàn toàn hình bóng của người ấy trong lòng Hina.

"Hina, tớ yêu cậu. Tớ hứa sẽ mãi ở bên cậu, không bao giờ để cậu rời xa nữa."

Cho tới khi buổi lửa trại kết thúc và mọi người lục đục kéo nhau về, đôi tay tôi vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc cô ấy một cách đầy âu yếm.

Bạn đã đến cuối chương 213.

Không gian đọc của bạn