Cuối cùng thì ngày cuối của kỳ nghỉ cũng đã tới, chuẩn bị tinh thần mai quay lại trường thôi.
Cái kỳ nghỉ này làm tôi đuối tới mức cảm thấy đi học lại còn là một sự giải thoát.
Hiện giờ tôi đang làm thêm buổi tối tại một quán nhậu Izakaya. Thực ra đây là cửa hàng mà tôi từng làm thêm ở thế giới cũ, vì đã có kinh nghiệm nên tôi mới chọn nơi này, dĩ nhiên là tôi chẳng thể hé răng nửa lời về bí mật này với chủ quán được.
Có điều, nếu lần trước tôi phụ trách nấu nướng mấy món nhắm trong bếp, thì không hiểu sao lần này lại bị xếp làm nhân viên chạy bàn. Ngay hôm phỏng vấn, tôi nhận ra vị quản lý đó không còn là người đàn ông kia nữa mà là Quản Lý Maeda, và chị ấy chấm tôi vào đội ngũ chạy bàn ngay khi vừa nhìn thấy mặt.[note96088]
"Cơ thể chuẩn đấy chứ. Nếu em không phải học sinh cao trung thì chị đã điều em sang làm ở mấy khu tiếp khách nữ rồi."
Chà, những lời Quản Lý Maeda nói có hơi đáng sợ thật, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát tình dục, và công việc chạy bàn về cơ bản cũng chỉ là bưng bê rượu nên dù là trẻ vị thành niên thì thời gian và nội dung công việc vẫn không có vấn đề gì, nên tôi cũng chẳng thấy phiền lòng.
Kính coong~ leng keng.♪
Tiếng chuông gió treo ngoài cửa vang lên báo hiệu có khách vào quán.
Tôi vẫn đang cắm cúi lau bàn nên chỉ lên tiếng chào theo phản xạ chứ không kịp ngó xem ai vừa bước vào.
"Chào quý khách, chúc quý khách buổi tối vui vẻ!"
Tôi cố ý chào thật to cho đúng chất nhân viên phục vụ, nhưng rồi chợt khựng lại vì âm thanh vang lên ở cửa nghe quen thuộc đến lạ lùng.
Bỏ ngoài tai những lời hướng dẫn của vị tiền bối ở lối vào, hai người phụ nữ tiến nhanh về phía chiếc bàn tôi vừa dọn xong và ngồi phịch xuống đó.
"Tới thăm cậu đây, chào buổi tối nhé."
Hóa ra là Chisato-sensei và điều tra viên Minamo. Lời chào tùy hứng của Chisato-sensei đúng là một mớ tiếng Nhật lộn xộn, chẳng giống tác phong của một giáo viên Ngữ Văn chút nào.
Tôi lập tức xoay người định chuồn thẳng về phía bếp. Phải nhanh chóng mang đồ ăn ra phục vụ cho bàn khác mới được…
Soạt! Hai người họ mỗi người một tay khóa chặt cổ tôi và lôi xềnh xệch về phía chiếc bàn, chẳng cho tôi lấy một cơ hội chạy trốn.
"Quản Lý Maeda cứu em với~", tôi vội vàng đảo mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ phía chị quản lý.
(Chị chịu thôi~… Xin lỗi nha, cứ xem như Tatara-kun đang được nghỉ giải lao đi nhé).
Quản Lý Maeda đáp lại bằng khẩu hình: "Xin lỗi nha, giờ cậu đang nghỉ giải lao mà". Nói xong chị ấy quẹt luôn thẻ chấm công của tôi một cách tỉnh bơ! Sao lại đem con bỏ chợ thế này hả!? Hóa nữa việc chị ấy mượn danh nghĩa cho tôi nghỉ giữa giờ là để hợp thức hóa việc tôi phải ngồi tiếp hai bà cô này mà không vi phạm quy định trẻ vị thành niên, cao tay thật đấy.
Nhìn sang Minamo-san, chị ấy nở một nụ cười rạng rỡ rồi bảo: "Maeda vốn là đàn em của chị thời còn làm giang hồ đấy", đã thế Chisato-sensei còn bồi thêm một câu đầy chấn động rằng "Con bé đó là đồng tính nữ nên cô từng ngủ với nó rồi"!
Trời ạ, tôi chọn nhầm chỗ làm mất rồi! Thảo nào lúc tôi nộp đơn lên trường để xin đi làm thêm, Chisato-sensei lại cứ cười đầy ẩn ý như thế.
Nhưng trái với vẻ tuyệt vọng của tôi, hai người họ hôm nay lại có thái độ khá lạ.
Cả hai người họ đều chưa uống một giọt rượu nào. Đợi cho đến khi tấm bình phong được dựng lên kín đáo để không ai nhìn vào được, Chisato-sensei đột nhiên cúi đầu.
"Tatara à, cô thực lòng xin lỗi em về chuyện vừa rồi. Đứng trên cương vị người nhà giáo mà cô chẳng làm được gì để giúp đỡ cho em cả."
Dường như Chisato-sensei cảm thấy rất day dứt khi đám học trò bọn tôi phải tự mình đương đầu với mớ tin đồn nhảm đó mà cô không thể giúp được gì.
Tôi mặc cái áo khoác mà Quản Lý Maeda vừa đưa để tránh gây chú ý rồi mới ngồi xuống lắng nghe câu chuyện của Chisato-sensei.
"Dù sao thì đó cũng chỉ là tự bọn em làm ầm lên như lũ ngốc thôi, nên các cô không cần phải bận tâm đâu ạ."
Khi nghe tôi nói vậy, Minamo-san cũng bắt đầu chia sẻ thêm.
"Chisato quan tâm em dữ lắm đó, ngày nào cũng gọi cho chị để bàn cách giúp em làm chị cũng đau đầu theo. Khổ nỗi là phía điều tra viên bọn chị cũng chẳng có quyền can thiệp vào mấy cái lời đồn ở trường học của các em đâu."
"Hóa ra là vậy ạ… Thực ra em thấy mình rất may mắn khi được xếp vào lớp của Chisato-sensei. Suốt thời gian qua, niềm tin của Chisato-sensei dành cho em chính là cứu cánh lớn nhất giúp em không bỏ học giữa chừng đó ạ."
"Em không dám tưởng tượng nếu là giáo viên khác thì mình giờ này ra sao nữa. Cảm ơn Chisato-sensei vì tất cả ạ."
Tôi bày tỏ những suy nghĩ bấy lâu nay của mình rồi cúi đầu cảm on.
"Tatara à, hay là em lấy cô đi! Dĩ nhiên sẽ có rào cản giữa học sinh và giáo viên nhưng cô sẽ đợi em tốt nghiệp mà. Lúc đó cô vẫn còn trẻ chán, suýt soát 30 thôi… Cưới cô nhé, cô sẽ nuôi em mà."
"… Em xin từ chối ạ. Em rất trân trọng tình cảm của cô nhưng trái tim em đã trao cho người khác rồi nên thực sự xin lỗi cô."
Chisato-sensei bắt đầu vùi đầu vào men rượu như thể muốn uống cho sập quán thì thôi. Tôi thực sự lo lắng cho buổi học ngày mai của cô nếu cứ uống say như thế này.
Vì ca làm của tôi kết thúc lúc 9 giờ nên tôi đành ra về và không rõ sự tình sau đó ra sao.
Chuyện bên lề
Chisato: "Bị từ chối rồi… Tớ bị Tatara đá rồi! Ngày mai tớ chẳng còn mặt mũi nào tới trường nữa~"
Minamo: "Trời ạ, say quá rồi đấy… Nếu mai mà Chisato không đi làm, Tatara-kun sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy biết không."
Chisato: "T-Tại vì tớ… Hức hức…"
Minamo: "Được rồi, ngoan nào. Ở cái tuổi này rồi mà vẫn sợ đàn ông, đã thế còn giữ mình suốt bấy lâu, giờ thấy Chisato lấy hết can đảm để lần đầu tiên tỏ tình là tớ cảm động lắm rồi. Cậu đã làm tốt lắm rồi."
Chisato: "Minamo ơi, Minamo à~"
Ôm chặt lấy
"Hay là Minamo cũng được, hai đứa mình cưới nhau đi."
Minamo: "(Nhỏ này sắp chạm ngưỡng 30 mà vẫn chưa có ai nên nhặng lên cả rồi…) Ngoan nào. Đêm nay tớ sẽ hầu cậu tới bến. Qua nhà tớ đi, có gì cứ trút ra đi, tớ sẵn lòng nghe hết."
Chisato: "Minamo sẽ ôm tớ đi ngủ chứ? Sáng mai sẽ đánh thức tớ bằng một nụ hôn chứ?"
Minamo: "(Nguy thật, nhìn cái bộ dạng này của cậu ấy tự dưng thấy dễ thương quá đi mất) Ừ, tớ sẽ không bỏ cậu đâu mà lo."
Chisato: "Minamo là nhất~, yêu Minamo nhiều lắm luôn~"
Ghì chặt
Hai người bạn thân liệu có tận dụng cơ hội này để vượt rào luôn hay không thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.


