Chương 208 · 273 chương

Liệu mình có thể thành tâm chúc phúc cho họ hay không? (Góc nhìn của Hina)

Shizuku-chan đã tỏ tình rồi! Thật đáng ngưỡng mộ làm sao… Trong khi tôi vẫn còn đang phân vân thì Shizuku-chan đã lấy hết dũng khí và thực hiện nước đi đầy táo bạo đó.

Theo luật của lớp thì chúng tôi không được phép chủ động tỏ tình trước, hành động của Shizuku-chan cứ như là đang đi trên dây vậy, nhưng cái kiểu nói "Vậy tại sao cậu không thử bắt đầu mối quan hệ với tớ" thì khác gì một lời tỏ tình đâu chứ.

Một người có lòng tự trọng và trách nhiệm như Shizuku-chan cũng không bao giờ gượng ép bản thân đón nhận tình cảm từ một người mà cậu ấy chẳng mảy may có chút cảm xúc nào.

Con gái ở thế giới này thường có xu hướng là nếu được một cậu trai dù không có cảm tình ngỏ lời thì vẫn sẽ đồng ý và hẹn hò thử xem sao, nhưng Shizuku-chan thì khác. Trong mắt cậu ấy chỉ có duy nhất hình bóng của người mà cậu ấy dành trọn tình yêu.

Kyousuke-kun cùng Shizuku-chan tiến về phía gốc cây hoa anh đào lớn cách đó một quãng. Vì đã qua mùa hoa nên giờ đây cây chỉ còn lại một màu xanh ngắt, nếu ai không rành thì chắc cũng khó mà nhận ra đó là giống cây gì.

Chẳng phải cây hoa anh đào gắn liền với truyền thuyết nào đâu, đơn giản chỉ là cái cây lớn nhất trong khu mà thôi.

Tôi không thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Thế nhưng, qua góc nhìn của tôi thì cả Kyousuke-kun lẫn Shizuku-chan đều đang trưng ra một bộ mặt vô cùng căng thẳng.

Lúc tập trung nghiêm túc trông Kyousuke-kun mới cuốn hút làm sao. Cứ cái đà này thì ai mà chẳng phải lòng cậu ấy cơ chứ. Nói đi cũng phải nói lại, Shizuku-chan nợ Kyousuke-kun một ân tình lớn sau vụ lùm xùm kia, và chính Kyousuke-kun cũng luôn trân trọng tình cảm đó.

Đúng là một cặp trời sinh… Nếu hai người họ thật sự đến với nhau, liệu mình có thể thành tâm chúc phúc cho họ hay không? Nghĩ đến đó thôi mà lồng ngực tôi đã thắt lại đau đớn.

Dừng lại đi, tôi không chấp nhận việc cậu ấy yêu người khác. Giờ thì tôi đã thấm thía tại sao cả lớp lại đồng lòng ký kết cái điều lệ đó rồi. Nếu tôi không khơi mào vụ đóng giả làm bạn gái hờ thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức này.

Dù vậy, tôi cũng sẽ không nhường bước đâu. Ngọn lửa tình yêu trong tôi đang cháy rực hơn bao giờ hết. Mục tiêu của tôi là chiếm trọn trái tim Kyousuke-kun và nhận được một lời tỏ tình lãng mạn từ chính cậu ấy.

Nhưng lỡ như Kyousuke-kun quyết định chọn Shizuku-chan ngay bây giờ thì sao… Tôi phải làm sao với cái tình cảm đơn phương này đây?

Hai người họ rời khỏi gốc cây và tiến về phía tôi. Nhìn biểu cảm đầy ưu phiền của Kyousuke-kun đối lập hoàn toàn với nụ cười gượng gạo của Shizuku-chan mà tôi thấy lòng mình cứ bồn chồn.

"Hina-chan ơi, nhà tớ ngay gần đây nên tớ xin phép về trước nha. Quần áo thay dự phòng tớ mang qua nhà cậu đều để hết trong túi xách treo trên xe đạp rồi nên cậu không phải lo đâu."

Shizuku-chan nở một nụ cười rạng rỡ. Giờ tôi mới hiểu tại sao cái túi thể thao của cậu ấy để trên xe mình lúc nãy lại to và nặng đến thế, hóa ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mang hết đồ đạc về nhà rồi sao.

"Shizuku-chan à…"

Nhìn Shizuku-chan đang cười mà trông như thể sắp khóc đến nơi, tôi thật vô dụng khi chẳng tìm nổi một lời nào để xoa dịu cậu ấy. Shizuku-chan là người bạn quan trọng, là bạn thân nhất của tôi cơ mà.

"Shizuku-chan… tớ xin lỗi… hức…"

Người vừa bị từ chối là Shizuku-chan, thế sao tôi lại là người rơi nước mắt trước chứ… Lẽ ra lúc này tôi phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu ấy mới phải.

"Hina-chan, thôi nào…"

Shizuku-chan dang tay ôm chầm lấy tôi. Trong khi đó, Kyousuke-kun vẫn đứng đó quan sát hai đứa một cách im lặng.

"Thực ra tớ đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ lâu rồi… cậu không cần phải an ủi tớ đâu. Nhưng Hina-chan này, cậu thừa biết tính tớ rồi đấy, tớ lì lợm lắm. Tớ đã có được lời hứa về một cơ hội mong manh từ cậu ấy… vẫn còn hi vọng mà… Ơ này… Hina-chan!?"

Được rồi mà, dừng lại được rồi đó Shizuku-chan!

Bất chấp chênh lệch chiều cao, tôi dồn hết sức lực để thoát khỏi cái ôm của Shizuku-chan, sau đó vươn người nắm lấy đầu cậu ấy rồi kéo xuống để ôm thật chặt vào lòng. Shizuku-chan vì thế mà phải khom lưng xuống một cách đầy gượng gạo.

"Đừng cố kiềm nén nữa mà, nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để lừa dối bản thân, lừa dối tớ thêm một phút giây nào nữa."

"Hina-chan. Hina-chan ơi! Hức… hức…"

Shizuku-chan gục đầu vào ngực tôi mà khóc nức nở. Tôi giữ nguyên cái ôm và nhịp nhàng vỗ lưng cậu ấy như một lời an ủi thầm lặng.

"Về nhà tớ nhé. Tớ hứa sẽ dành cả ngày với cậu mà."

Sau cái gật đầu của Shizuku-chan, tôi đan tay mình vào tay cậu ấy và cứ thế dìu cậu ấy bước tiếp trên con đường về nhà trong nước mắt.

Đằng sau bọn tôi, Kyousuke-kun lẳng lặng dắt xe cho tôi và không nói một lời nào.

Bạn đã đến cuối chương 208.

Không gian đọc của bạn