Chương 207 · 273 chương

Trong tình thế đạp trúng quả bom nổ chậm kinh hoàng

Tuần lễ Vàng năm nay tôi bận tối mày tối mặt với đủ thứ lịch hẹn.

Nào là sinh hoạt ở câu lạc bộ Bơi Lội, hoạt động tại câu lạc bộ Nhiếp Ảnh, rồi lại đi hát karaoke và đi công viên giải trí cùng cả lớp, đã vậy còn phải đi làm thêm ở quán nhậu nữa.

Tất nhiên tôi vẫn duy trì thói quen chạy bộ vào buổi sáng với Hina… nhưng thực tế thời gian ở riêng của hai đứa ít lắm luôn.

Dù sao thì so với kỳ nghỉ năm ngoái thì năm nay vẫn còn tốt chán. Năm trước tôi chỉ mải mê tập luyện ở câu lạc bộ Bơi Lội mà chẳng có lấy một hoạt động giải trí nào.

Tới tận tháng 6 tôi mới chính thức hẹn hò với Hina, nên kỳ nghỉ năm ngoái cô ấy vẫn còn mặn nồng với tiền bối Nishida và còn đi du lịch qua đêm ở đâu đó nữa. Càng đào sâu ký ức này càng thấy nặng nề, tôi nên dừng lại thì hơn.

Bây giờ phải tập trung nghĩ về chuyện sắp tới đã.

Nếu cứ bám theo cái bảng điều lệ "Kyousuke-kun là tài sản chung thuộc về tất cả chúng ta" quái gở kia thì tôi vốn chẳng được đi học hay chạy bộ chung với Hina đâu, nhưng tôi đã kiên quyết bảo vệ quyền lợi này.

Suốt buổi thảo luận Hina đã lộ vẻ mặt rất buồn bã, tôi đã cương quyết khẳng định rằng các cậu ấy không có tư cách can dự vào nếp sinh hoạt của tôi.

Ngay khởi đầu của Tuần Lễ Vàng, Lớp Trưởng (người vừa ngủ qua đêm ở nhà Hina) đã chạy bộ cùng tôi lúc 7 giờ sáng. Sau khi giữ nhịp chạy cùng cậu ấy đến hết nửa vòng tại công viên Hoa Anh Đào, chúng tôi vừa giãn cơ vừa bắt đầu hàn huyên.

"Nhờ có Shizuku mà tớ được cứu một bàn thua trông thấy đấy."

"Đừng nói vậy, tớ thấy có lỗi lắm… Chính vì hành động nông nổi của tớ mà Hina-chan và Kyousuke-san mới phải chịu vạ lây."

"Cậu đừng nghĩ thế, nếu thiếu Shizuku-chan thì khéo tớ còn bị tước luôn cả quyền tiếp cận Kyousuke-kun ấy chứ, thế nên tớ biết ơn cậu lắm."

"Chính xác, nếu cậu không đưa thêm 3 điều kia vào thì tớ và Hina làm sao có thể cùng nhau chạy bộ hay đi học mỗi sáng trong Tuần Lễ Vàng này được. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Lớp Trưởng có vẻ vẫn đang tự dằn vặt và thấy có lỗi về vụ này. Cậu ấy đúng là kiểu người nghiêm túc quá mức mà. Dù sao thì việc cậu ấy tạo ra kẽ hở để tôi có thể kết thúc chuyện này bằng một lời tỏ tình thật lòng đã là điều đáng quý lắm rồi.

"Coi như đây là bước chạy đà cho kỳ ngoại khóa và hội thao đi, cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Chưa bao giờ thấy lớp mình đoàn kết như bây giờ… ngoại trừ việc tớ đang bị tụi con trai tẩy chay."

Thật vậy, Yuuki đã vô cùng bức xúc khi nghe về cái điều lệ do đám con gái thống nhất.

"Nhưng mà, tớ là con trai lại còn là bạn cùng Câu lạc bộ, nên khác với đám con gái, tớ có ở riêng với cậu cũng chẳng vấn đề gì và cũng chẳng ai có quyền soi mói cả đúng không?"

Cậu ấy nói vậy rồi còn bám lấy tôi nhiều hơn cả trước đây. Về phần mình, khi cảm thấy cô đơn quá mức hay những lúc thấy không thoải mái khi có đám con gái vây quanh, tôi thường tìm đến sự an ủi từ Yuuki.

Với mấy gã nam sinh khác trong lớp, tình hình còn tệ hơn khi tụi nó càng lúc càng thù ghét tôi. Cho dù quan niệm về sự trong trắng có đảo ngược thì con trai vẫn có người mình thích, chỉ là họ quá nhút nhát để thổ lộ mà thôi. Ngay cả con gái ở thế giới cũ cũng có người mình thích trong lớp và những cô nàng đó vẫn chủ động tỏ tình đấy thôi.

Nghe nói có một cậu bạn trong số đó đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với một nữ sinh, nhưng kết quả là bị từ chối thẳng thừng. Oái oăm hơn, lý do từ chối lại là "Bọn tớ chỉ cần Kyousuke-kun là đủ", tình thế này khác gì đạp trúng quả bom nổ chậm đâu chứ.

Hệ quả là, tôi hiện giờ chẳng khác nào một 'nàng công chúa' của hội otaku hay một đứa con gái lăng nhăng quyến rũ toàn bộ nam sinh trong lớp ở thế giới cũ, và dĩ nhiên là đám nam sinh trong lớp cực kỳ căm ghét tôi.

Bề ngoài thì có vẻ yên ổn vì các bạn nữ sẽ không để yên nếu bọn nó công khai công kích hay cô lập tôi, đám con trai cũng không muốn bị các bạn nữ ghét nhưng đằng sau lưng thì tôi đang bị toàn bộ nam sinh trong lớp tẩy chay và xa lánh một cách trắng trợn.

"Nếu Kyousuke-san ngỏ lời với ai đó và hai người chính thức trở thành người yêu thì mọi rắc rối này sẽ chấm dứt nhỉ? Vậy tại sao cậu không thử bắt đầu mối quan hệ với tớ? Ý tớ không phải là bạn gái hờ, mà là bạn gái thật sự ấy."

Hửm!? Cách nói của Lớp Trưởng nghe chẳng khác nào một lời tỏ tình ấy nhỉ, mình có nghe nhầm không ta?

Bạn đã đến cuối chương 207.

Không gian đọc của bạn