Chương 189 · 273 chương

Nhờ hai cậu mua giúp tớ những món có trong tờ ghi chú này nhé (Góc nhìn của Hina)

Kyousuke-kun đang liên lạc với mẹ tôi qua điện thoại, cậu ấy vừa nghe giải thích vừa cẩn thận ghi lại những điểm quan trọng.

"Chuyện đó làm sao mà làm được chứ! Nếu đã trộn vào thì chẳng thà cho uống trực tiếp luôn không phải cũng như nhau à? Con rất cảm kích vì Sachie-san đã giúp nhưng con nhất định sẽ không để Hina mang cái đó về đâu. Con cảm ơn cô nhiều ạ"

Chẳng rõ hai người đang bàn tính chuyện gì, nhưng trong lòng tôi cứ trào dâng một cảm giác khó chịu không tả được.

Cái cảm giác này giống hệt lúc nãy, khi cả Shizuku-chan lẫn Rio-chan định cùng lúc úp sọt Kyousuke-kun vậy.

Tôi đã nỗ lực kìm nén ý định can thiệp vì lời hứa với Shizuku-chan, nhưng thâm tâm tôi lại gào thét muốn họ dừng lại. Tim tôi đau nhói. Chỉ đến khi Kyousuke-kun búng trán ngăn cả hai lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bắt buộc phải có người giúp Kyousuke-kun giải tỏa thì tôi muốn người đó là mình. Tôi muốn được là người duy nhất đảm nhận trọng trách đó cho cậu ấy.

Vừa cúp máy xong, Kyousuke-kun lập tức sửa soạn.

"Shizuku, cậu cho tớ mượn xe đạp được không? Tại tớ cần tạt qua nhà Hina lấy ít đồ ấy"

Với tốc độ đạp xe của Kyousuke-kun, việc đi đi về về có lẽ chỉ mất khoảng 20 phút thôi.

"Nhà tớ chỉ có loại xe đạp đi chợ thôi, cậu không ngại chứ?"

"Thế là đủ rồi. Tớ sẽ nâng yên lên rồi sau đó trả về như cũ nên cậu cứ yên tâm. Còn Shizuku và Hina, nhờ hai cậu mua giúp tớ những món có trong tờ ghi chú này nhé. Gần đây có cái siêu thị khá lớn đúng không. Ba người cùng đi mua cũng được, mua xong thì chuẩn bị sẵn máy xay sinh tố đợi tớ về"

Phải dùng đến cả máy xay, chẳng lẽ cậu ấy định làm món gì à?

"Thế nhé, 30 phút nữa tớ sẽ thoả mãn cho cả hai người, liệu mà chuẩn bị tinh thần đấy"

Dặn dò xong, Kyousuke-kun đưa tờ ghi chú rồi bước ra ngoài. Nhìn bóng cậu ấy khuất dần trong làn mưa nhỏ với chiếc áo mưa của Shizuku-chan, lòng tôi chỉ mong cậu ấy bình an quay lại.

Giờ thì cả ba chúng tôi đang ở siêu thị. Trời sắp sẩm tối nên khách khứa ra vào tấp nập, may mà danh sách đồ của Kyousuke-kun cũng dễ tìm nên bọn tôi mua xong rất nhanh.

Cả ba rời siêu thị, cùng che ô tản bộ về nhà của Shizuku-chan.

"Hina-chan, cho tớ xin lỗi nhé. Lúc nãy tớ hơi mất kiểm soát nên mới có hành động thái quá như muốn ép buộc Kyousuke-san vậy"

"Tớ cũng có lỗi… Sự tò mò về chuyện đó đã làm tớ phấn khích đến mức đánh mất lý trí. Đến tận bây giờ tớ vẫn còn thấy rạo rực, dưới này ướt hết cả rồi"

Cả hai người họ đều xin lỗi tôi. Ừm… Nhưng mà làm ơn đừng dùng từ ướt được không? Chỉ vì đọc truyện của Shizuku-chan rồi liên tưởng đến mình và Kyousuke-kun mà tôi cũng ướt theo rồi nè.

"Không có gì đâu… Ban nãy tớ cũng thấy khó chịu thật, nhưng thấy Kyousuke-kun giữ mình thì tớ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn"

"Quả nhiên là cậu không muốn ai khác ngoài mình được chạm vào cái đó của Kyousuke-kun đúng không?"

"Hả!? Tớ đã bao giờ chạm vào cái đó của Kyousuke-kun đâu!"

"Sao?"

"Thật á?"

"…Hình như hai cậu đang hiểu sai ý nhau rồi đấy. Dù tớ không rõ sự tình nhưng hai cậu nên thảo luận kỹ lại đi"

Trong khi tôi và Shizuku còn đang bàng hoàng, Rio-chan đã nhanh chóng lên tiếng. Xem ra cậu ấy cũng khá tâm lý đấy chứ?

Sau một hồi trao đổi, mọi chuyện đã sáng tỏ. Shizuku-chan nhầm lẫn tai hại khi nghĩ rằng việc tôi 'hỗ trợ' cho Kyousuke-kun bằng ảnh của chính mình thực chất là tôi dùng tay chân hoặc miệng để trực tiếp giải toả cho cậu ấy.

"Trời ạ, tớ cứ đinh ninh 'hỗ trợ' là hành động trực tiếp cơ, tớ còn nghĩ cậu mượn cớ đó để được thoải mái liếm láp, bú mớm rồi mút sạch cái đó của Kyousuke-kun chứ…"

Shizuku-chan nói đến đó mới nhận ra mình vừa lỡ miệng thốt ra những lời quá sức thô thiển, cậu ấy đỏ bừng mặt và không nói thêm được lời nào.

Chính tôi đôi khi mất kiểm soát cũng nói ra những lời khiến bản thân mình tự dằn vặt vào đêm đó, hoá ra Shizuku-chan cũng gặp phải tình cảnh tương tự sao. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được sợi dây vô hình dần hình thành giữa hai đứa.

Bạn đã đến cuối chương 189.

Không gian đọc của bạn