"Cái đó có vị đắng và kinh khủng lắm hả? Bộ Kyousuke-san đã từng thử qua rồi sao?"
"Cho tớ biết cụ thể hơn đi. Tớ cực kỳ tò mò về mùi vị của nó. Thường thì trong truyện người ta toàn viết là nó có vị ngọt thôi."
Cả Lớp Trưởng lẫn Akutagawa đều tỏ ra cực kỳ hào hứng và vây lấy tôi.
Cũng đúng thôi, họ là con gái ở thế giới đảo ngược sự trong trắng mà. Một khi con trai mà đã nhắc đến những chuyện như mùi vị của tinh dịch thì chắc chắn là họ phải hào hứng rồi.
Sự điềm đạm của Lớp Trưởng và vẻ ngoài vô cảm của Akutagawa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt rạo rực khi họ vây quanh tôi.
Tình hình này bắt đầu đe dọa đến sự trong trắng của tôi rồi đây. Nhưng tôi tin rằng cả hai người họ không đủ sức mà đè tôi ra đâu.
Lớp Trưởng với gương mặt đỏ bừng liếc nhìn xuống chỗ đó của tôi rồi nói.
"Kyousuke-san, hiện giờ cậu đang bị kích thích nên nó mới to ra thế kia nhỉ?"
"Để tớ hỗ trợ giải quyết nó cho cậu nhé. Hina-chan nói cho tớ biết hết rồi. Đến cả người không phải là bạn gái như Hina-chan mà cậu còn nhờ giúp thì với tớ chắc không sao đâu ha"
"Kyousuke, chỉ cần cho tớ xin phần tinh dịch dư ra sau khi xong việc là được. Tớ muốn tự mình nếm để biết vị nó ra sao, tớ cam đoan sẽ không gây rắc rối gì cho cậu đâu" (Akutagawa)
Tình huống gì thế này? Mà quan trọng là Hina đã lỡ lời nói cái gì thế không biết? Chết rồi, tôi quên mất rằng mình phải đính chính lại với Lớp Trưởng rằng tôi thường xuyên tự giải quyết bằng tay phải.
Chuyện tế nhị này không thể nói qua điện thoại nên tôi cứ chờ lúc gặp riêng Lớp Trưởng, ai dè lại chẳng có cơ hội nào để sửa sai. Đây đúng là sai lầm chết người do chủ quan của tôi.
Ánh mắt cầu cứu của tôi hướng về Hina nhưng chỉ thấy cậu ấy đang bối rối vô cùng. Xem ra hôm nay không dựa dẫm vào Hina được rồi?
Hai cô nàng cứ thế áp sát lại gần tôi. Với những tâm hồn bao la thế kia thì áp lực tỏa ra từ hai người họ không đùa được đâu.
Càng lùi lại tôi càng bị dồn vào thế chân tường, cho đến khi lưng va phải một vật cản. Thôi xong, nó là cái giường…
Giờ mà lùi tiếp thì khác nào tự chui đầu vào rọ đâu.
Không còn cách nào khác, tôi đành dùng biện pháp mạnh…
Chát! Chát!
Tôi búng trán cả Lớp Trưởng lẫn Akutagawa để họ bình tĩnh trở lại. Sau đó bắt hai người đang ôm trán phải ngồi quỳ ngay ngắn lại.
Lúc này mà có cái quạt Harisen của tiền bối Sango ở đây thì tốt biết mấy. Với hạng người như Fujioka thì tôi chẳng ngại mà dùng nó nhưng với Lớp Trưởng, người đã giúp tôi bao nhiêu việc thì tôi không đời nào tôi có thể làm vậy được.
"Suy nghĩ lí trí lại đi Shizuku, cả Akutagawa nữa. Những người thông minh như các cậu chắc phải hiểu rằng nếu yêu cầu như vậy chỉ khiến đám con trai sợ chạy mất dép thôi. Nên là tỉnh táo lại đi."
Dù miệng nói vậy, nhưng nếu đặt vào vị trí của một nam sinh bình thường ở thế giới cũ, được những tuyệt sắc giai nhân này ngỏ lời thì tôi sẵn sàng để họ vắt khô đến cả lít luôn quá.
Để mà nói về vị của tinh dịch, tôi hiểu sự khắt khe đối với nghệ thuật của các cậu, vì từ lúc cầm máy ảnh tôi cũng luôn trau chuốt cho từng khung hình.
Khổ nỗi, vì trái tim tôi đã thuộc về người khác nên tôi không thể dâng hiến thứ quý giá đó cho bất kỳ ai. Ánh mắt tôi đổ dồn về phía Hina.
Hina lập tức trở nên lúng túng, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Đừng lo, hiện tại tớ không có ý định tạo ra nó và nhờ cậu giúp đâu.
Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ đến người này, dù biết rằng cô ấy sẽ được đà lấn tới nhưng chỉ có duy nhất người này mới đủ sức xoay chuyển cục diện hiện tại thôi.
Tôi bấm số gọi cho Sachie-san.
Tút… tút… tút… Cạch!
"A, Kyo-chan, gọi cô có việc gì vậy? Hay là Hina-chan gặp vấn đề gì à?"
"Sachie-san ơi, xin hãy mô tả cho con biết mùi vị của tinh dịch với ạ."
Cứu con với, 'Sachiemon' ơi![note93050]


