Chương 90 · 92 chương

Chương 86 Chấp nhận đi nhé, Masaki(2)

Vừa rút cái bơm ra khỏi phao bơi rồi đóng van lại, tôi đã bị Sunohara nắm tay lôi sềnh sệch về phía tấm bạt trải dưới cát.

Chloe bảo “Em bôi nhé”, rồi đổ một lượng kem chống nắng lên lưng tôi, bắt đầu xoa đều để kem không bị vón cục.

Những ngón tay mềm mại, mịn màng của Chloe lướt trên lưng làm tôi thấy dễ chịu đến lạ lùng. Nếu không cẩn thận, chắc cái mặt tôi sẽ giãn ra vì phê pha mất.

Thế nhưng, tôi tự nhắc nhở bản thân không được phép buông thả lúc này. Tôi nghiến chặt răng.

Bởi vì ngay trước mắt, Kasumi đang ngồi xổm và dán chặt ánh mắt chằm chằm vào tôi.

Cái điệu bộ này, chỉ cần tôi lộ ra vẻ mặt đờ đẫn thiếu nghị lực một phát, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu lầm là tôi đang nghĩ chuyện bậy bạ rồi dìm đầu tôi xuống biển cho coi.

Torishima đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghen tị, nhưng xin thưa đây nào phải thiên đường nơi tôi được các mỹ nữ vây quanh, mà là địa ngục trần gian giống như đang bước đi trên lưỡi dao thì có!

“Đúng là con trai có khác, lưng rộng thật đấy.”

“Th-Thế à…”

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Nam mô A di đà phật, Nam mô A di đà phật, sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ, cos(α–β)=cosαcosβ+sinαsinβ…

Dù có hơi nhột một chút, nhưng tôi đã huy động toàn bộ các câu thần chú vô niệm để tập trung cao độ, quyết không cho cái cảm giác này truyền lên đầu.

“Rồi, phần lưng xong xuôi!”

Dù thời gian thực tế chắc chưa đầy một phút, nhưng tinh thần tôi đã kiệt quệ cứ như vừa mới cày xong một bài kiểm tra sinh tử vậy.

“Tiếp theo là cánh tay nhé.”

Chloe định đổ thêm kem chống nắng.

“K-Khoan đã, mấy chỗ còn lại anh tự bôi được rồi!”

“Thật không đó? Phải bôi thật đều mới có tác dụng đấy nhé.”

Tôi nhận lấy chai kem chống nắng rồi tự đổ lên tay và cơ thể để xoa đều. Bình thường tôi chẳng bao giờ bôi mấy thứ này, nhưng vừa nãy có quan sát lúc Chloe bôi cho Kasumi nên giờ cứ thế mà bắt chước làm theo thôi.

Sau khi hoàn thành cả phần tay lẫn chân, tôi định trả lại chai kem cho Chloe thì…

“Khoan đã, chỗ quan trọng nhất mà lại quên mất à. Nhắm mắt lại đi.”

Kasumi đón lấy chai kem chống nắng rồi quẹt lên trán, hai bên má, mũi và cằm tôi, sau đó dùng ngón tay thoa nhẹ để kem thấm đều vào da.

“Cảm ơn cậu.”

“Đừng có nói chuyện, khó bôi lắm. Thật tình, bình thường chẳng ai lại quên bôi mặt cả.”

Tiếc là tớ thuộc phái da trần tự nhiên, có bao giờ đụng tới kem chống nắng đâu mà biết.

Cảm giác từ những ngón tay của Kasumi hoàn toàn khác với Chloe.

Rõ ràng là cậu ấy cũng tập Kendo và Judo chung với tôi, vậy mà đôi bàn tay lại chẳng hề thô ráp chút nào. Chắc chắn đây là thành quả của việc chăm sóc da dẻ kỹ lưỡng mỗi ngày rồi.

Kasumi nhìn bề ngoài có vẻ vụng về, thô lỗ thế thôi chứ tính ra chỉ số nữ tính cũng cao ra phết.

“Xong rồi, mặt mũi ngon lành cành đào rồi nhé.”

…Ực!?

Vừa mở mắt ra, khuôn mặt của Kasumi đã ở ngay sát trước mắt từ lúc nào. Cậu ấy khẽ chớp mắt nhìn thẳng vào tôi.

Ở khoảng cách gần đến nghẹt thở thế này, dù đầu óc tôi có trong sáng đến mấy thì theo bản năng, ánh nhìn vẫn bị lực hút trái đất kéo tuột xuống phía dưới.

“C-Chớ hề nhìn người ta nhé, vậy mà cứ canh mấy lúc này là giở trò đổ đốn. Đồ dê xồm.”

Kasumi lườm tôi một cái sắc lẹm, thì thầm vào tai tôi rồi mới đứng dậy.

“Vừa rồi là bất khả kháng mà…”

“Chloe cũng phải cẩn thận đấy nhé. Masaki nhìn ngoài đời thì tỏ vẻ nghiêm túc thế thôi chứ bên trong máu dê lắm.”

“Đúng vậy đó. Yotsumoto thỉnh thoảng biến thái lắm luôn.”

“Ơ, ngay cả Chloe cũng nhìn anh bằng ánh mắt đó sao!?”

“Á… đau!?”

Cứ ngỡ sẽ dính trọn một cú đấm trời giáng, tôi đã gồng mình thủ thế, ai dè lần này cậu ấy lại chuyển sang véo má.

Cú ban nãy rõ ràng là do yếu tố khách quan thôi mà. Còn với Chloe phần lớn là tình huống ngẫu nhiên hoặc tai nạn, xin hãy giơ cao đánh khẽ cho tôi nhờ!

“Xin lỗi vì đã cắt ngang bầu không khí gia đình hạnh phúc của mọi người, nhưng nếu được thì bôi giùm tớ chút kem chống nắng lên lưng với?”

Torishima rón rén bước lại gần trên bãi cát mềm không một tiếng động.

Nước da của Torishima vốn trắng hơn tôi, nếu bị cháy nắng thì thay vì rám nắng khỏe khoắn, chắc cậu ta sẽ đỏ rực lên như bị bỏng mất.

“Torishima cũng cần à. Được thôi, ngồi xuống đi.”

Torishima liền ngồi vào đúng vị trí tôi vừa ngồi khi nãy.

“Thế tớ bắt đầu nhé.”

Khóe mắt Torishima giãn ra hết cỡ, cái miệng thì nhếch lên cười toe toét đầy mãn nguyện.

“Cảm ơn cậu nhé, Kasumi… Ủa, mà tay của Kasumi to hơn tớ tưởng nhỉ, khoá… Ể ế ế ế!?”

“Torishima, hét lớn tiếng ngay sát bên tai thế hả. Đau hết cả màng nhĩ rồi đây này.”

Torishima quay ngoắt đầu lại, cái mồm há hốc to đến mức nhìn thấu tận cuống họng.

“Sao lại là Yotsumoto!? Kasumi đâu rồi?”

Nếu để Kasumi bôi kem cho Torishima, cậu ta sẽ phải chịu đựng cái cảm giác nén nhịn đau khổ để không lộ ra bộ mặt thiếu nghị lực như tôi lúc nãy. Nghĩ vậy nên ngay khi Kasumi vừa đổ kem lên, tôi đã nhanh chóng đổi chỗ thế mạng.

“Torishima yên tâm đi nhé. Yotsumoto bôi khéo tay lắm đó.”

“Đúng là vậy thật, nhưng mà cái tớ cần không phải là cái nàyyyyy!”

Tiếng hét xé lòng của Torishima vang vọng rồi tan biến vào bầu trời xanh trong vắt…

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn