Tiếng sóng biển dập dềnh vỗ vào bờ là thứ âm thanh mà bình thường tôi ít khi được nghe, nên chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ mang lại cảm giác mới mẻ và khiến lòng người dịu lại.
Tuy nhiên, đối với tôi… người vừa đặt chân tới bãi biển… lại chẳng có thời gian để thong thả tận hưởng.
Kyupo kyupo kyupo.
Tôi đang hì hục dùng bơm chân để bơm hơi cho cái phao.
Dù có bơm điện, nhưng cái đó đang bị Torishima chiếm dụng để thổi căng một con phao cá voi khổng lồ.
Âm thanh “kyupo kyupo” của cái bơm hòa lẫn với tiếng thở hổn hển “hà hà” của tôi, làm đầu óc bắt đầu có chút lâng lâng kỳ lạ.
Trong khi đó, Kasumi và mọi người đang ngồi dưới dù, mỗi người mang ra một loại kem chống nắng rồi bàn tán rôm rả. Tôi nghĩ mấy loại đó chắc cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, nên chỉ mong họ bôi nhanh lên rồi thay tôi làm “người bơm hơi”.
“Này Masaki, bôi kem chống nắng giúp tớ ở lưng được không?”
Kasumi quay lưng lại, ngồi đối diện phía tôi.
“Hả?”
Cái này… cũng là một phần của “cặp đôi giả” sao!?
Dù có là vậy thì cũng hơi quá rồi. Dù chỉ là chạm da thôi, nhưng đâu thể so với nắm tay được.
“K-không được đâu. Tay Yotsumoto thô thế này, nhỡ làm trầy xước cái lưng xinh xắn của Kasumi thì sao.”
Tay tôi là cái bàn bào à!?
“Để tớ bôi cho. Yotsumoto cứ tiếp tục bơm hơi đi.”
“C-Chloe-chan!?”
Chloe giật lấy tuýp kem từ tay Kasumi rồi không cho phản đối,sao đó bắt đầu bôi lên lưng cậu ấy.
So với việc tôi… kẻ không quen tay… bôi lem nhem, thì để Chloe làm vẫn tốt hơn.
“Da Kasumi đẹp thật đấy. Cậu có đi spa hay chăm sóc đặc biệt gì không?”
Chân tôi vẫn đều đều đạp bơm như cái máy, nhưng tai thì đã hoàn toàn hướng về phía các cô gái.
“Không, tớ không đi spa đâu. Nhưng tớ cũng chăm sóc da kỹ lắm.”
“Lát nữa nhớ chỉ cho tớ với nhé! Tớ muốn học theo.”
Ngay khoảnh khắc ngón tay Chloe đang bôi kem trơn láng trên lưng Kasumi trượt sang bên hông…
“Ưm…”
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ Kasumi, rồi cậu ấy vội vàng đưa tay che miệng lại như vừa giật mình.
Cảm giác như mình không nên tiếp tục nhìn cảnh tượng “mỹ nữ × mỹ nữ” này nữa, tôi liền xoay người sang phía Sunohara một chút.
“Sunohara bôi xong chưa?”
Tôi cố nói chuyện để xua đi cảm giác rằng mình vừa nghe thấy một giọng nói mà bình thường không bao giờ được nghe.
“Ừ, tớ cũng vừa được Chloe bôi xong đó. Sao, cậu muốn bôi lưng cho tớ à?”
Sunohara nở nụ cười tinh quái quen thuộc.
“Không phải kiểu đó.”
“Thế là kiểu nào? À mà tiện nói luôn, lưng của Chloe thì tớ đã nhận phần rồi nhé.”
“Nayuta, đừng nói kiểu đó chứ…”
Chloe vừa bôi xong cho Kasumi thì quay lại phía chúng tôi.
“Đúng rồi! Yotsumoto cũng để Chloe bôi kem chống nắng cho đi.”
“Ơ, tớ thì không cần bôi kem chống nắng đâu…”
Bình thường tôi vốn chẳng bao giờ dùng mấy thứ này, huống chi là để Chloe bôi giúp.
Nếu phải nhờ ai bôi thì lần này tôi thà nhờ Torishima còn hơn.
“Yotsumoto, không được đâu. Nắng gắt thế này mà không bôi thì không chỉ là cháy nắng, mà còn giống bỏng nữa. Kiểu cháy nắng đó không tốt cho sức khỏe đâu đấy.”
Chắc hẳn từ sau chuyện đi viếng mộ, Chloe đã biết rằng mấy từ kiểu “tốt cho sức khỏe” hay “không tốt cho sức khỏe” chính là đòn chí mạng đối với tôi.
“Nhưng anh còn phải bơm phao mà…”
Tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
“Thôi đủ rồi đó? Căng lắm rồi mà.”
Sunohara bóp thử cái phao, xác nhận nó đã căng đầy, và số phận của tôi chính thức an bài.
“Vừa hay quá. Nào, Yotsumoto. Nếu để da đỏ lên hay nổi mụn nước thì không ổn đâu.”
Tại sao chỉ là bôi kem chống nắng thôi mà Chloe lại xoa tay rạo rực như sắp vào trận thế kia chứ?


