Chuyến du lịch Okinawa, một chuyến đi đầy sóng gió, hôm nay đã đến ngày cuối cùng.
Sau khi cùng mọi người ăn sáng tại biệt thự của Tsukiyama, chúng tôi bắt taxi để đến sân bay Naha sớm một chút.
Ngày cuối cùng của chuyến đi trở thành một chuyến tham quan, mọi người chia nhau khám phá khuôn viên bên trong sân bay.
Chỉ là, lần này có thêm hai người vốn không có mặt khi chúng tôi đến đây…
「Háo hức thật đấy. Sang học kỳ hai là chúng ta lại có thể gặp nhau đúng không? Hy vọng là cùng lớp nhỉ!」
「Có lẽ mình và Hiromi sẽ khác lớp, nhưng nếu có thể cùng lớp với mọi người thì mình sẽ rất vui」
Hai chị em Souda Hiromi và Souda Yumi xuất hiện, nắm tay nhau một cách thân thiết.
Dù khác chuyến bay với chúng tôi, nhưng chuyến du lịch của hai chị em Souda cũng kết thúc vào hôm nay, nên trước đó chúng tôi đã liên lạc với nhau để cùng dành thời gian gặp mặt trước khi lên máy bay.
「…Kazu, anh sao vậy?」
「Ừm… nói thế nào nhỉ, anh chỉ nghĩ rằng khung cảnh này thật đẹp thôi…」
Ở kiếp đầu tiên, tôi còn chẳng thể đến Okinawa du lịch. Thậm chí còn chưa từng được mời.
Vì vậy, tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc Amada và những người khác đã trở về từ Okinawa như thế nào.
Dù vậy, có một điều mà tôi có thể biết chắc.
Hai chị em Souda nắm tay nhau với nụ cười trên môi. Không thiếu đi một ai, cả hai người đều đang ở đây.
Đây chắc chắn là một khung cảnh tuyệt vời mà không cảnh tượng nào trong kiếp đầu tiên có thể so sánh được.
「Fufu. Hiromi-san và Yumi-san trông thật thân thiết nhỉ」
「Phải đấy」
「Kazupyon, tốt rồi nhỉ」
Hidaka, người đang nắm tay Yuzu, nói với tôi như vậy.
「Ừm. Mà, có lẽ thế là đủ rồi? Dù không phải mọi thứ đều hoàn hảo」
Mọi chuyện vẫn luôn như thế. Rốt cuộc, những gì tôi có thể làm được cũng chỉ có giới hạn.
Lần này cũng vậy, nếu không nhờ có mọi người, tôi đã không thể cứu được Souda Hiromi.
Nếu là lý tưởng nhất thì tôi muốn xóa bỏ luôn tình cảm của Souda Hiromi dành cho Amada… nhưng đó là một đòi hỏi quá xa xỉ.
Khi học kỳ hai bắt đầu, Souda Hiromi có lẽ sẽ trở thành nữ chính của Amada…
Và rồi, có lẽ cô ấy sẽ quay lưng đối địch với chúng tôi—
Nhưng Hidaka bình thản nói.
「Tớ nghĩ sẽ ổn thôi」
「Hả?」
「Có hơi phức tạp, nhưng chắc là ổn thôi. Dù thực sự rất phức tạp…」
Sao Hidaka lại đang có vẻ mặt không vui vậy nhỉ? Tôi thử truyền đạt sự thắc mắc đó bằng ánh mắt, nhưng có vẻ cô ấy không định trả lời, thậm chí còn là một lần hiếm hoi quay mặt đi, tránh ánh nhìn của tôi.
Mà thôi, nếu Hidaka đã nói vậy thì có lẽ sẽ ổn thôi.
Cho dù Souda Hiromi có trở thành nữ chính của Amada đi nữa, tôi mong rằng cô ấy vẫn sẽ không trở mặt đối địch với chúng tôi…
Mà khoan? Souda Yumi đang làm gì vậy?
Cô ấy giả vờ làm rơi đồ, rồi tháo dây giày của Tsukiyama ra…
「Này, Tsukiyama-kun. Dây giày của cậu bị tuột rồi kìa」
「Hả? Đúng thật. Cảm ơn vì đã nhắc nhé… Ơ?」
Souda Yumi hơi cúi xuống, cố tình lộ ra khe ngực, rồi bắt đầu buộc lại dây giày cho Tsukiyama.
「Fufufu. Không còn cách nào khác nên tớ sẽ buộc giúp cậu.… Ừm, xong rồi」
「Xin lỗi nhé. May mà có cậu」
「Không có gì đâu」
Sao vậy nhỉ. Đáng lẽ đó phải là một nụ cười vô cùng xinh đẹp, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ bất an.
「Tsukiyama-kun, cậu có khát nước không? Tớ có nước lọc, trà và nước ngọt, nên bất cứ lúc nào cần thì cứ nói nhé」
「Ừm? Tớ ổn mà. Cảm ơn cậu đã cất công」
「Đừng khách sáo chứ」
「Mọi mong muốn của Ouji-kun, tớ đều sẽ giúp cậu thực hiện hết mà…」
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Souda Yumi lúc đó, tôi liền cảm thấy một nỗi sợ hãi như thể trái tim mình bị bóp chặt.
Cũng phải thôi. Bởi lẽ, nụ cười mà Souda Yumi vừa thể hiện giống hệt nụ cười mà Souda Hiromi đã từng để lộ khi cô ấy xuất hiện vào học kỳ hai ở cuộc đời đầu tiên…
Vừa rồi, không lẽ là…
「Tsukiyama-kun, xin lỗi nhé…」
Souda Hiromi, người dường như đã biết rõ câu trả lời, nhỏ giọng nói với vẻ mặt thật sự áy náy.
Cảm giác như một mối nguy chưa từng có đang ập đến với Tsukiyama, tôi liền hỏi.
「Có thể cho tôi hỏi, chuyện này là thế nào không?」
「Thì, chuyện hôm qua ấy, cậu nhớ chứ?」
「Có nhớ」
「Nhờ có hai cậu, Yumi đã thay đổi suy nghĩ. Chị ấy nói với tớ rằng 『Hóa ra chị đã sai rồi nhỉ. Chị sẽ tự mình đứng lên để không phục thuộc vào Hiromi nữa, nên em cứ yên tâm nhé』」
「Hmm. Đó là chuyện tốt rồi còn gì」
「Và sau đó thì…」
Chuyện gì nữa đây, tôi bỗng có một linh cảm cực kỳ tồi tệ.
「『Mình cũng phải giúp người đó hiểu ra sai lầm của bản thân. Phải khiến sức hấp dẫn của mình thấm sâu vào tận xương tủy người đó. Với Tsukiyama-kun, người đã khiến mình bị hạ thấp đến tận cùng…』 Chị ấy nói vậy đó」
「Cái gì vậy chứ」
Xem ra, thật sự tồn tại thứ gọi là vận mệnh không thể thay đổi dù có vùng vẫy đến mức nào đi nữa.
Dù là cuộc đời đầu tiên hay cuộc đời thứ hai, Souda Yumi vẫn sẽ rơi vào bóng tối sao…
「Không thể ngăn cản được à?」
「Cậu nghĩ có thể ngăn được thứ đó sao?」
Bị kéo theo ánh mắt của Souda Hiromi, tôi cũng nhìn về phía Tsukiyama.
「Hahaha! Không cần làm đến mức đó đâu! Tớ cũng có làm gì Yumi đâu, đúng không?」
「Không phải như thế đâu」
Vừa nói, Yumi vừa ôm lấy cánh tay phải của Tsukiyama, đồng thời áp ngực mình vào đó.
Hơn nữa, cô ấy còn đưa môi đến sát tai cậu ta, thổi ra một hơi thở mềm mại như sô-cô-la tan chảy.
「Nhờ Ouji-kun mà mạng sống của Hiromi đã được cứu. Cũng nhờ cậu mà mình đã nhận ra được sai lầm của bản thân. Với ân nhân thì phải đền đáp ân tình cho đàng hoàng chứ, nên mình sẽ trả ơn cậu thật nhiều nhé」
Không biết từ lúc nào, cách cô ấy gọi Tsukiyama đã thay đổi rồi…
「Nhưng đừng để những cô gái mà mình không biết đến gần cậu nhé? Nhất định phải ưu tiên mình hơn những người khác nhé?」
Đáng sợ quá…
「Có lẽ Yumi là kiểu người dễ phụ thuộc vào ai đó. Trước đây người đó là tớ. Nhưng bây giờ có vẻ đã thay đổi rồi」
Kiểu người dễ phụ thuộc vào người khác… Một lời giải thích quá sức thuyết phục.
Ở kiếp sống đầu tiên, Yumi cũng từng thể hiện sự phụ thuộc đến mức kinh khủng rồi còn gì…
Dù vậy, so với lúc đó thì lần này đã đỡ hơn rất nhiều… đúng không?
「Mà, nếu là Ouji-kun thì chắc sẽ ổn thôi. Dù những mặt đáng thất vọng của cậu ấy cực kỳ nổi bật, nhưng đổi lại nhờ vào chính điều đó, cậu ấy lại sở hữu tinh thần mạnh mẽ đến mức khó tin」
Iba từ lúc nào đã đến bên cạnh, nói một câu hoàn toàn thản nhiên như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng quả thật, nhìntình hình của Souda Yumi và Tsukiyama…
「Ưu tiên Yumi à? Được thôi, nhưng vị trí số một thì không được đâu nhé? Xếp sau Kazuki vậy」
「Hmm. Nói cách khác, kẻ phiền phức ở đây chính là Ishii-kun à…」
Đừng mà. Đừng có lôi tôi vào chứ.
「Thấy chưa. Có vẻ ổn mà đúng không?」
「Tôi thì thấy mình sắp không ổn rồi đấy」
「Xin hãy cứ yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ Ishii-san bằng cách quan hệ với cậu trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân」
「Làm thế quái nào tôi có thể yên tâm với chuyện đó vậy?」
「Tệ bạc quá đấy… Chẳng phải cậu đã nói 『Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy dốc toàn lực bảo vệ tôi』 sao…」
「Kazupyon?」
「Tớ có nói! Tớ có nói, nhưng chắc chắn không phải theo nghĩa đó!」
Tại sao hết nguy cơ này đến nguy cơ khác cứ chồng chất thêm vậy chứ.
Sau khi biết rằng cả hai đều đang sống cuộc đời thứ hai, khoảng cách giữa Iba với tôi rõ ràng đã bị lỗi mất rồi.
「Mà thôi, chẳng phải mọi chuyện đã tốt rồi sao. Hơn nữa, nếu là Ouji-kun thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Ishii-san, thật ra cậu cũng nghĩ vậy đúng không?」
「…Ừ, chắc vậy」
Không biết Tsukiyama và Souda Yumi rồi sẽ ra sao, nhưng nếu là tên đó thì tôi có cảm giác cậu ta sẽ xoay xở được bằng cách nào đó.
「Nếu vậy thì còn lại là chuyện của hai người họ rồi. Chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình. Như vậy là đủ rồi」
Một giọng nói đầy mãn nguyện. Bình thường, vẻ mặt đắc ý có phần đáng ghét của cô ấy có lẽ sẽ khiến tôi khó chịu, nhưng lúc này thì tôi không để tâm nữa.
Lần này, tôi thật sự đã được Iba giúp đỡ. Nếu không có Iba, chắc chắn tôi đã không thể cứu được Souda Hiromi. Khi đó, mọi chuyện sẽ đi đến tương lai tồi tệ nhất.
Tôi thầm gửi lời cảm ơn đó trong lòng, nhưng có lẽ bản thân cô ấy hoàn toàn không nhận ra.
Cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với Souda Hiromi.
「Phải rồi, Hiromi-san. Chào mừng đến với phía bên này. Tớ sẽ cùng Mooka-san hân hạnh chào đón cậu」
「Himehime. Chuyện đó không khiến tớ vui lắm đâu…」
Tôi không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt chán nản của Souda Hiromi, tôi chỉ biết ít nhất đó không phải chuyện gì tốt đẹp.
「Không sao đâu. Ít nhất thì so với trước đây, môi trường cũng đã tốt hơn rất nhiều mà」
「Về chuyện đó thì… ừm, để một lúc nữa tớ sẽ thử xác nhận xem sao」
「Hai người đang nói chuyện gì vậy?」
「「Haiz…」」
Iba và Souda Hiromi đồng loạt thở dài một hơi.
Hidaka đang đứng bên cạnh tôi từ nãy đến giờ, siết chặt tay tôi hơn bình thường một chút.
「Không sao đâu, Mikomiko. Tớ không ngốc đến mức lao vào một cuộc chiến mà mình không thể thắng đâu」
「Dù vậy thì Hiro-chan vẫn đáng phải đề phòng. Kazupyon rất dịu dàng với Hiro-chan」
Không biết từ lúc nào mà họ đã trở nên thân thiết, Hidaka và Souda Hiromi còn gọi nhau bằng biệt danh.
Rốt cuộc họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Thật đấy, hai người đang nói chuyện gì vậy hả!
「Ể? Vậy sao? Ishii-kun đã nhận ra sức hấp dẫn của tớ rồi à?」
「Tôi nghĩ cậu rất cuốn hút, nhưng không thắng nổi cô gái bên cạnh tôi đâu」
「…Tốt」
「Biết rồi mà. Nhưng ít nhất, hãy để tớ đàng hoàng nói lời cảm ơn nhé!」
Souda Hiromi nở nụ cười sảng khoái rồi bước lên phía trước một bước.
Hidaka đang nắm tay tôi bên cạnh khẽ kéo bàn tay đó về phía mình một chút, nhưng tôi không làm gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Souda Hiromi.
「Sáng nay ấy, sau một khoảng thời gian dài, bố mẹ đã lại cười với tớ. Yumi đã thử xích lại gần hai người họ một chút… nên bọn tớ đã có thể quay trở lại ngày xưa được một chút rồi」
Có lẽ, đó chính là bước đầu tiên hướng đến khung cảnh mà Souda Hiromi hằng mong muốn.
Nếu đã có thể tiến được đến đó, thì có lẽ việc đánh cược cả mạng sống cũng đã đáng giá rồi nhỉ.
「Chắc chắn bọn tớ sẽ ổn thôi… Từ giờ trở đi, tớ nghĩ mọi người có thể từng chút một tiến về phía trước…」
「Gia đình thì đương nhiên vẫn nên hòa thuận với nhau mà」
「Phải… Tớ thật sự nghĩ vậy」
Hidaka khẽ siết chặt tay tôi hơn một chút.
「Tớ đã luôn muốn được có một người yêu. Tớ từng nghĩ rằng việc có thể trở thành người yêu của Amada-kun chính là hạnh phúc lớn nhất đối với mình. Nhưng nhờ có Kazukazu…」
Souda Hiromi dừng lời.
Cô ấy cúi đầu xuống, thở ra một hơi thật sâu, rồi nhìn tôi lần nữa.
「Bây giờ tớ còn hạnh phúc hơn rất, rất rất nhiều!」
Đúng như lời những lời ấy, Souda Hiromi nở một nụ cười hạnh phúc đến tận đáy lòng.
Amada Teruhito (II)
Thật là kỳ nghỉ hè tồi tệ nhất từ trước đến giờ…
Đáng lẽ vào lúc này, tôi phải được bao quanh bởi những nữ chính xinh đẹp, cùng họ tận hưởng một chuyến du lịch vui vẻ mới đúng. Vậy mà chẳng hiểu vì cái quái gì, những kẻ ở bên cạnh tôi hiện giờ lại toàn là những vai phụ chẳng đáng được có lấy một câu thoại.
Tôi đâu phải là người được sinh ra để mục ruỗng ở một nơi như thế này chứ.
Là nhân vật chính của thế giới này, tôi phải là người được mọi người ngưỡng mộ, và phải được sống một cuộc đời hạnh phúc.
Vậy mà tất cả hạnh phúc vốn là của tôi đã bị phá hủy. Bởi Ishii Kazuki, tên cặn bã tồi tệ nhất thế giới…
Tôi chỉ đang làm những điều cần thiết vì mọi người, với tư cách là người được tất cả ngưỡng mộ, vậy mà tên đó lại lợi dụng những người xung quanh để hãm hại tôi. Trong khi tôi chẳng hề làm điều gì sai trái cả.
Không những thế, hắn còn dám giữ Hidaka Mikoto, nữ chính trung tâm của tôi ở ngay bên cạnh mình như thể muốn khoe khoang trước mặt tôi. Hắn đã trói buộc cô ấy bằng thứ xiềng xích phiền phức mang tên mối tình đầu.
Tôi biết rất rõ rằng tình cảm của Mikoto dành cho Ishii đã biến mất từ lâu rồi.
Vậy nên, lý do duy nhất khiến Mikoto vẫn ở bên cạnh Ishii chỉ có một.
Mikoto đang bị Ishii đe dọa. Hắn đã nắm được điểm yếu khiến cô ấy không thể chống lại, nên cô ấy chỉ miễn cưỡng ở bên cạnh hắn mà thôi.
Không sao đâu, Mikoto. Tôi hiểu hết tất cả. Nhất định tôi sẽ cứu em, nên cứ yên tâm nhé.
Trong cái rủi vẫn có cái may, Ishii và Mikoto vẫn chưa trở thành người yêu của nhau. Vì vậy, không cần phải vội vàng.
Có lẽ hắn cố tình không hẹn hò với cô ấy để khiến tôi đau khổ.
Đúng là một tên phản diện điển hình.
Phản diện trong câu chuyện bao giờ cũng vậy, là kiểu người trói buộc được nữ chính, nhưng lại chẳng bao giờ làm việc quan trọng nhất.
Đúng là luôn biết hành động theo hướng có lợi nhất cho nhân vật chính.
Nhưng mà, xét trên phương diện nào đó, tôi cũng nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn.
Nếu hắn dám động đến Mikoto. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.
Không, không chỉ mình hắn. Tôi sẽ loại bỏ toàn bộ những kẻ quan trọng với hắn ra khỏi câu chuyện này.
Đó chính là diễn biến gọi là quả báo đấy. Kẻ phản diện sẽ phải chịu kết cục tồi tệ nhất cùng với cả gia đình mình.
Nghĩ lại thì, việc tôi vẫn chưa làm đến mức đó chứng tỏ tôi quá tốt bụng rồi còn gì.
Nhưng mà, ngày hôm đó thật sự nguy hiểm…
Đó là chuyện xảy ra một thời gian sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Tôi bị đám vai phụ gọi đến nhà hàng gia đình với cái lý do ngu xuẩn như là 『đi tìm một cuộc gặp gỡ định mệnh』.
Và rồi, chẳng làm được cái quái gì cả, cả bọn cứ ngồi lì trong nhà hàng gia đình suốt khoảng thời gian dài một cách vô nghĩa.
Một đám vai phụ như chúng mà cũng dám mơ mộng cái gì chứ. Những chuyện như vậy rõ ràng là đặc quyền chỉ dành riêng cho những kẻ như tôi mà thôi.
Tuy nhiên, đối xử lạnh nhạt với chúng là hành động không xứng với một nhân vật chính, nên dù không muốn tôi vẫn đành phải tham gia, và rồi, đám người tồi tệ nhất đã xuất hiện… Ishii và những kẻ phản bội.
Bọn chúng lại dám đến đúng nhà hàng gia đình nơi tôi đang có mặt.
Tệ hơn nữa, chúng còn cưỡng ép kéo Mikoto đến cùng.
Vẻ mặt buồn bã của Mikoto lúc đó, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Cô ấy đang cầu cứu tôi. Đang tìm kiếm sự cứu rỗi từ nhân vật chính.
Nhưng hiện tại, tôi vẫn chỉ là một nhân vật chính bất lực mà thôi… Bởi vì đám nữ chính chết tiệt vốn dĩ phải nghe theo lời tôi lại phản bội tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Như một sự bù đắp nhỏ nhoi vì không thể cứu cô ấy, tôi dùng ánh mắt để truyền đạt lời xin lỗi đến Mikoto, và có vẻ cô ấy đã hiểu được điều đó.
Mikoto tránh ánh nhìn khỏi tôi, rồi bắt đầu đi cùng với Ishii và đám người kia.
Quả nhiên, Mikoto mới chính là nữ chính trung tâm. Chắc chắn trong lúc Ishii và những người khác chưa phát hiện ra tôi, cô ấy đã nói điều gì đó để tránh việc tôi và Ishii chạm mặt nhau.
Dù đáng lẽ phải rất sợ hãi vì bị đe dọa, vậy mà cô ấy vẫn làm đến vậy vì tôi… Tôi thật sự yêu em, Mikoto.
Tôi yêu em. Em là của tôi, và tôi là của em.
Hãy yên tâm đi, khoảng thời gian đau khổ của em sẽ sớm kết thúc thôi.
Thật ra, tối hôm qua tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người.
『Bọn tớ tình cờ gặp một người ở Okinawa, cậu có biết Souda Hiromi không?』
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, tôi đã chắc chắn. Quả nhiên, tôi chính là nhân vật chính.
Người liên lạc với tôi là Tsukiyama Ouji. Một tên khốn đã từng là bạn thân của tôi, vậy mà lại phản bội và đứng về phía Ishii.
Thế nhưng, hắn quả thật vẫn là bạn thân của tôi. Bởi vì hắn đã cho tôi biết một thông tin tuyệt vời như thế này.
Souda Hiromi.
Một con nhỏ mà tôi tình cờ gặp rồi trở nên thân thiết trong kỳ nghỉ hè hồi tiểu học.
Con nhỏ này yêu tôi say đắm mà. Vì tôi, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì.
Khác với đám nữ chính chết tiệt đã phản bội tôi, cô ấy sẽ luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.
Bằng chứng là Tsukiyama cũng đã hỏi tôi.
『Các cậu, từng có lời hứa gì với nhau à?』
À, đúng vậy. Có một lời hứa đặc biệt giữa chỉ hai người bọn tôi.
Và chừng nào lời hứa đó còn tồn tại, Souda Hiromi nhất định sẽ tiếp tục nghe theo lời tôi.
Tsukiyama đã nói cho tôi biết rằng con nhỏ đó sẽ chuyển đến đây vào cuối kỳ nghỉ hè.
Thật sự là quá tuyệt vời mà.
Đợi tôi nhé, Mikoto. Nhất định tôi sẽ cứu em khỏi Ishii.
Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau hạnh phúc.
Bởi vì chúng ta là nhân vật chính và nữ chính trung tâm của câu chuyện này mà…
◇ ◇ ◇
Cuối kỳ nghỉ hè, tôi đã chăm chỉ lui tới thư viện.
Chẳng phải tôi có sở thích đọc sách hay gì đâu, hơn nữa việc này phiền phức muốn chết.
Nhưng sắp đến lúc rồi. Nữ chính tiện dụng mới của tôi, Souda Hiromi, chắc cũng sắp xuất hiện rồi.
Vì vậy, tôi mới phải tự mình cất công lui tới thư viện này đấy.
Này nhé, việc tái ngộ ở một nơi chứa đầy kỷ niệm chẳng phải là thứ mà mấy đứa con gái ngốc nghếch thích nhất sao?
Tôi chỉ đang điều chỉnh cho phù hợp với trình độ đầu óc của Souda Hiromi thôi. Tôi đúng là người tốt bụng thật đấy.
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng…
「…Phù」
Đủ rồi, đã đến lúc xuất hiện rồi đấy. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
Mà nói thật, nếu Tsukiyama đã cung cấp thông tin về việc chuyển nhà thì ít nhất cũng phải xác nhận luôn cả ngày chuyển đến chứ. Nếu vậy thì tôi chỉ cần đến vào đúng ngày đó là được rồi…
— Và rồi, đúng lúc đó.
Từ bên trong thư viện, tôi nhìn ra kiểm tra bên ngoài và trông thấy một cô gái nổi bật hơn hẳn những người xung quanh.
So với Mikoto thì còn kém xa, nhưng nếu xét theo mặt bằng chung thì cũng thuộc loại mỹ nữ.
Tóc buộc lệch một bên theo kiểu country-style. Cùng với nốt ruồi lệ dưới mắt phải.
Không thể sai được. Đó là Souda Hiromi.
Thật là… Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à.
Vậy thì, để tôi giúp cô dàn dựng một chút cái thứ gọi là định mệnh nhé.
Tôi lấy chai nước trong cặp ra, thấm nước vào khăn.
Dùng chiếc khăn đó chà lên đầu và lên mặt… Rồi, một chàng trai ướt đẫm mồ hôi đã hoàn thành.
Tiếp theo chỉ cần lặng lẽ di chuyển ra băng ghế bên ngoài mà không để bị phát hiện… Rồi, hoàn hảo.
Một cậu con trai đáng thương, đang kiên nhẫn chờ đợi trong mồ hôi nhễ nhại tại nơi chứa đầy kỷ niệm đã hoàn thành.
Nào, tiếp theo chỉ cần cô lên tiếng bắt chuyện với tôi thôi. Cô hiểu mà, đúng không?
「……」
Này, tại sao cô không lên tiếng gọi tôi vậy?
Tôi đã phải cất công làm cho mình mồ hôi nhễ nhại, rồi kiên nhẫn ngồi đây chờ cô đấy.
Chết tiệt. Phiền phức thật chứ…
「A, xin lỗi!」
「Có chuyện gì sao?」
Haiz, đã thế này rồi thì tôi đành phải chủ động bắt chuyện với cô ta vậy. Nhưng câu mở đầu đó là sao chứ?
Cô đã được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của người mà mình say đắm rồi đây mà. Mau nhận ra đi, rồi vui mừng hơn đi chứ.
「Cậu là, Souda Hiromi-san phải không?」
「…Vâng. Đúng là tôi, nhưng…」
「Quả nhiên là cậu rồi! Cậu không nhớ sao? Này, là tớ đây! Amada Teruhito đây!」
「Teruteru?」
「Đúng vậy! Oa! Vui quá! Tớ đã nghĩ nếu chờ ở đây thì sẽ gặp được cậu mà!」
Haiz… Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao.
Con nhỏ này rõ ràng thích tôi nhiều như vậy nhưng lại quên mất diện mạo của tôi, thật sự không thể tin nổi.
Mà thôi, có lẽ điều đó cũng chứng tỏ tôi đã trưởng thành đẹp trai đến mức khiến cô ta không nhận ra.
Nếu vậy thì tôi sẽ tạm thời tha thứ cho cô. Dù sao từ giờ tôi cũng sẽ là người sai khiến cô dài dài mà.
「Tớ nghe Tsuki kể rồi! Cậu sắp chuyển đến đây đúng không!」
「Ừm… Gia đình tớ đã chuyển đến đây rồi. Teruteru, cậu đã trưởng thành rồi nhỉ」
「Nếu nói vậy thì Hiromi cũng thế mà. Cậu trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều rồi…」
「Fufu. Cảm ơn nhé…」
Được rồi, vậy thì hôm nay tôi sẽ đặc biệt dành chút thời gian cho cô.
Hãy biết ơn đi. Một người như tôi đây đã bỏ trống cả một ngày chỉ vì một nữ chính tầm thường như cô đấy.
Hơn nữa, tôi còn ban cho cô một loạt những lời khen ngợi nữa. Không thể nào cô lại không vui được đúng không?
「Này, Teruteru. Tớ muốn hỏi một chuyện…」
「Ừ. Là chuyện gì vậy?」
「Cậu có còn nhớ『lời hứa』của chúng ta không?」
Mà, biết ngay là cô ta sẽ hỏi chuyện đó mà. Tất nhiên là tôi còn nhớ.
『Khi chúng ta gặp lại nhau, nếu cả hai không có người mà mình để ý, thì hãy trở thành người yêu của nhau nhé』
Nhưng mà này, nếu nói rằng tôi nhớ lời hứa đó thì sẽ phiền phức lắm.
Bởi vì ngay từ lúc lập ra lời hứa đó, tôi đã quyết định Mikoto mới là nữ chính trung tâm rồi.
Vì vậy, việc tôi cần làm ở đây chỉ có một.
「Lời hứa? Xin lỗi, là gì vậy nhỉ?」
Nếu là với một tên con trai bình thường, việc quên mất lời hứa chắc chắn sẽ khiến đối phương cực kỳ chán ghét, nhưng tôi là nhân vật chính mà. Những nữ chính ngốc nghếch kiểu này sẽ cố gắng hết sức một cách đáng thương để giúp tôi nhớ lại lời hứa.
Dù tôi tuyệt đối không chấp nhận việc cô ta muốn trở thành nữ chính trung tâm chỉ bằng một lời hứa vớ vẩn.
「…À, ra vậy. Xin lỗi, không có gì đâu…」
Dù cô ta có nở một nụ cười bối rối, tôi cũng không cảm thấy thương cảm gì đâu.
Nào, câu nói tiếp theo phải là câu đó chứ, cô biết mà, đúng không?
Vậy thì, hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới nhé.
「Vậy thì, cũng chẳng cần thêm kỷ niệm mới nào nữa đâu.」
Đúng vậy. Như thế thì…
「Hả?」
Này, chờ chút đã. Cô vừa nói cái quái gì vậy?
Không phải như thế. Đáng lẽ cô phải cảm kích vì tôi, người đã phải cất công đứng đây chờ đợi trong bộ dạng đầy mồ hôi một cách đáng thương chứ…
「Đang bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác ngu ngốc gì vậy? Nhìn mà phát tởm」
「Ể, ừm… Hiromi, cậu làm sao vậy? Cách nói chuyện của cậu…」
「Thì đúng rồi, tôi có phải Hiromi đâu」
「Hả?」
Không thể nào. Cô nhìn kiểu gì cũng rõ ràng là…
「Hiromi, em nên tránh xa tên này ra thì hơn. Hắn còn rác rưởi hơn gấp năm mươi lần so với tưởng tượng của chị」
「Em nghĩ nói vậy cũng hơi quá rồi…」
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
Khi quay người lại, một cô gái giống hệt Hiromi đang đứng đó…
「Chào… Lâu rồi không gặp nhỉ, Amada-kun」
「Hả? Ơơơ!?」
Chuyện quái gì vậy? Tại sao lại có hai cô gái mang gương mặt của Hiromi thế này?
Không, khoan đã. Nghĩ lại thì hình như hồi trước cô ta từng nói rồi mà nhỉ?
Rằng cô ta có một người chị song sinh giỏi giang đến mức đáng kinh ngạc.
「Ahaha… Ừ thì, bọn tôi giống hệt nhau mà. Lâu ngày gặp lại nên cậu nhầm lẫn cũng là chuyện thường thôi…」
「Vậy thì, người mà tôi đã nói chuyện từ nãy đến giờ là…」
「Ừm… Là chị gái của tôi đấy…」
Đùa với tôi à! Chỉ là một nữ chính tầm thường thôi mà dám thử lòng tôi sao?!
Dẫn theo chị gái song sinh đến thì cũng được thôi. Nhưng nếu vậy thì đáng lẽ cả hai người đều phải lòng tôi mới đúng chứ.
Vậy mà lại dám đi thử tôi sao? Đúng là một nữ chính rác rưởi bị chọn nhầm rồi.
「Em nghe hết rồi đúng không? Hắn ta nói là không nhớ lời hứa đấy」
「Đúng vậy nhỉ… Mà thôi, nếu đã không nhớ thì cũng chẳng còn cách nào khác…」
「Khoan đã! A, là cái đó đúng không? Là lời hứa 『Khi gặp lại nhau, nếu cả hai đều chưa có người mình thích thì chúng ta sẽ trở thành người yêu』 đúng không?」
Chết tiệt. Vốn dĩ tôi không định nói ra chuyện này mà…!
Thế này chẳng phải tôi buộc phải hẹn hò với cô ta một lần sao.
Không, nhưng mà… đôi khi romcom cũng có kiểu như vậy mà.
Cứ hẹn hò một thời gian, rồi đến lúc thích hợp thì đá cô ta đi là được.
「Ha. Rõ ràng là cậu đã nhớ hết ngay từ đầu, chẳng qua đến giờ khi thấy bất lợi nên mới giả vờ nhớ ra thôi nhỉ」
「Không phải! Tớ thật sự vừa mới nhớ ra mà!」
「Rồi rồi」
Con ả chết tiệt này đúng là phiền phức thật. Cô nên im mồm đi. Tôi đang nói chuyện với Hiromi cơ mà.
「Này, Hiromi, tớ đã nhớ ra lời hứa rồi, cho nên…」
「Ừm, cảm ơn nhé, vậy…」
Cuối cùng thì đành phải hẹn hò với cô ta vậy, nhưng chỉ lúc đầu thôi đấy.
Tùy tiện hôn hít với làm chuyện đó một cách qua loa xong thì tôi sẽ vứt bỏ cô ta, nên hãy hài lòng với chừng đó đi.
「Vậy thì, theo đúng lời hứa đó, chúng ta không cần trở thành người yêu nữa đâu」
「Hả?」
「Xin lỗi nhé, Amada-kun. Tôi, đã có người mà mình để ý rồi, không phải là Amada-kun đâu」
Con nhỏ này bị điên à?
Rõ ràng trong lòng tôi cũng muốn hẹn hò với Mikoto, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn và miễn cưỡng chấp nhận cô để thay thế rồi.
Vậy mà cô lại bảo có người mình thích? Không thể nào, không thể có chuyện đó được.
「A, ư… C-chuyện đó…」
「Được, vậy là xong chuyện rồi. Đi thôi, Hiromi」
「Oa! Khoan, đừng kéo em chứ, Yumi」
Hai chị em nhà Souda cứ thế rời đi, hoàn toàn phớt lờ cơn giận của tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Rõ ràng tôi, một nhân vật chính, đã phải cất công chờ đợi cô ta, vậy mà cô ta không nói lấy một lời cảm ơn, cứ thế quay lưng lại bước đi và bỏ tôi lại.
「Này, Hiromi. Không biết nhà Ouji-kun có cần người giúp việc không nhỉ? Nếu thêm cả điều kiện không ngủ, không nghỉ, không lương thì chắc họ sẽ thuê chị chứ?」
「Nghe nặng nề quá đó, em nghĩ chị nên bỏ ý định đó đi thì hơn」
「Vậy à? Thế thì đổi thành không nghỉ, không lương thôi vậy」
「…Vậy thì cố lên nhé」
Tệ thật… Không ngờ Souda Hiromi lại lừa tôi như vậy.
Rốt cuộc cái thế giới này đang bị làm sao vậy? Chẳng phải tôi mới là nhân vật chính sao?
Cứ tưởng từ học kỳ hai sẽ lại có thêm một con rối tiện lợi nữa để dùng chứ…
「Vậy là cuối cùng, chỉ có thêm một con rối mới là dùng được thôi sao…」


