Chương 39 · 41 chương

Một nữ chính không có tình yêu thì tuyệt đối không thể trở thành một nữ chính tốt.

Kỳ nghỉ đầy niềm vui rồi cũng sắp đi đến hồi kết, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng.

Sáng mai chỉ cần thu dọn hành lý, dọn dẹp biệt thự nghỉ dưỡng rồi ra sân bay đáp chuyến bay trở về.

Theo nghĩa đó thì bảo hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi cũng chẳng sai.

Thế nhưng, thật không may là trời lại mưa. Ban đầu mọi người còn định đi lặn biển hay đi thuyền phao chuối các kiểu, nhưng cuối cùng đều buộc phải hủy bỏ.

Vì thế, thay thế cho kế hoạch ban đầu, bọn tôi quyết định đến thủy cung nổi tiếng ở Okinawa. Mặc dù lịch trình gốc bị hủy, ai nấy vẫn rất hào hứng vì biết đâu lại có thể gặp hai chị em nhà Souda.

Hôm nay, hai chị em nhà Souda cũng đến thủy cung. Không chừng chúng tôi lại có thể gặp họ lần nữa.

Dù chỉ mới quen nhau vỏn vẹn một ngày, nhưng mọi người đều đã quý mến hai chị em ấy.

Có vẻ nhóm con gái đã trao đổi thông tin liên lạc với hai chị em nhà Souda, nên ngay khi quyết định sẽ đến thủy cung, họ đã gửi tin nhắn 『Bọn mình cũng sẽ đến thủy cung đây.』

Thế nhưng, đáng tiếc là thời điểm lại không khớp.

『Xin lỗi nha~. Bọn mình giờ đang ở chỗ khác rồi.』 『Bọn mình đi từ buổi sáng cơ.』

Đó là tin nhắn lần lượt từ Souda Hiromi và Souda Yumi.

Bọn tôi đến thủy cung vào buổi chiều, còn hai chị em nhà Souda thì đã đi từ buổi sáng mất rồi.

Dù đáng tiếc là hai bên lỡ mất nhau, nhưng có lẽ chỉ riêng việc nhận được hồi âm từ hai chị em cũng đủ khiến Iba vui rồi. Trên gương mặt cô ấy thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhõm.

Sau khi tham quan thủy cung xong, bọn tôi đi ăn rồi trở về biệt thự nghỉ dưỡng sớm hơn dự định.

Vì cũng chẳng còn việc gì để làm, mọi người tranh thủ thu xếp hành lý và chuẩn bị trước cho ngày mai.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Iba vẫn thường xuyên nhắn tin với Souda Yumi. Cô ấy vừa xác nhận tình hình vừa nói 『Không sao cả. Yumi-san vẫn trả lời tin nhắn đều đặn.』

Lúc này là bảy giờ tối.

Cơn mưa đã kéo dài từ sáng đến giờ lại càng lúc càng nặng hạt hơn, dù đang ở trong nhà, tiếng mưa vẫn vang lên rất rõ. Tôi ngồi trong phòng khách, vừa nhâm nhi tách trà đen Tsukiyama pha cho, vừa lơ đãng nghe tiếng mưa như một bản nhạc nền.

Tsukiyama đang nấu nướng ở trong bếp, bảo là 「Chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai」. Còn Iba thì ngồi đối diện tôi, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Ba người không có mặt ở đây là Hidaka, Ushimaki và Yuzu thì có vẻ đặc biệt thích căn phòng tắm rộng hơn cả phòng khách nhà tôi. Vừa nói 「Đằng nào cũng là lần cuối rồi, phải tận hưởng cho hết chứ」, cả ba lại kéo nhau đi tắm thêm lần nữa.

Để phòng ngừa trước, tôi còn dặn Ushimaki rằng 「Nếu có bị tiếng sấm làm giật mình thì cũng nhớ mặc quần áo rồi hẵng chạy ra đấy nhé」, và ngay lập tức cô ấy phản ứng 「Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy hả!」

Đó vốn là một lời khuyên dựa trên uy tín và thành tích của cô ấy, thế mà hình như cô ấy chẳng thích chút nào.

一Tớ sẽ cố gắng! Lần này không còn là giả nữa. Nhất định tớ sẽ tìm được một người yêu thật sự!

Bất chợt nhớ lại lời Souda Hiromi nói tối qua, tôi bỗng cảm thấy có gì đó vướng mắc trong lòng.

Bọn tôi đã thành công thay đổi số phận, xóa bỏ cái chết vốn đang chờ đợi Souda Yumi.

Thế nhưng, nếu hỏi mọi nghi vấn đã được giải đáp hết chưa, thì câu trả lời là chưa.

Trong số đó, điều khiến tôi băn khoăn nhất chính là sự thay đổi của Souda Hiromi.

Souda Hiromi ở cuộc đời đầu tiên là người đã từ bỏ tình yêu dành cho Amada, chỉ biết hết lòng tận tụy vì hắn. Thêm vào đó, cô ấy còn ghét con trai đến mức cực đoan, tỏ rõ thái độ thù địch vô cớ với tất cả nam sinh ngoại trừ Amada và Tsukiyama.

(Ngoại trừ Amada và Tsukiyama) Toàn bộ nam sinh của Cao trung Hirasaka đều sợ Souda Hiromi.

Thế nhưng, Souda Hiromi mà tôi gặp ở cuộc đời thứ hai lại khác xa với hình ảnh trong ký ức của tôi. Tuy có phần thiếu tự tin, nhưng cô ấy là một cô gái tươi sáng, năng động và rất hợp với nụ cười luôn nở trên môi.

Sự khác biệt là quá nhiều.

Những cô gái từng là nữ chính của Amada trước đây tuy có thay đổi về suy nghĩ giữa cuộc đời thứ nhất và thứ hai, nhưng chưa từng có ai có tính cách thay đổi nhiều đến mức này. Ngoại lệ duy nhất là Kanie Kokoro, nhưng cô ấy vẫn che giấu bản tính thật của mình, và khi khoác lên vẻ ngoài ngoan hiền thì Kanie của cuộc đời này vẫn chẳng khác Kanie ở cuộc đời trước là bao.

「…Vẫn còn điều gì khiến cậu bận tâm sao?」

「Tôi đang tự hỏi liệu mọi chuyện thật sự đã được giải quyết chưa… Vẫn còn một nghi vấn rất lớn…」

「Về chuyện đó, chúng ta đành phải tin rằng việc cứu được Yumi-san cũng đồng thời giải quyết vấn đề thôi…」

Nếu tránh được cái chết của Souda Yumi, thì Souda Hiromi sẽ không phát điên.

Việc duy nhất bọn tôi có thể làm lúc này là tin vào điều đó.

「Nhưng mà, cho dù cô ấy không thay đổi đi nữa thì đến học kỳ hai, Hiromi-san vẫn sẽ…」

Bị Amada Teruhito thao túng, và trở thành kẻ địch của bọn tôi.

Hệt như ở cuộc đời đầu tiên. Thế nhưng, bọn tôi không có cách nào để ngăn cản điều đó.

Điều duy nhất có thể làm là…

「Mà, rồi cũng sẽ có cách thôi. Dù sao trước đây cũng có ai đó từng như vậy mà.」

「Fufufu. Cậu đúng là biết cách nói mấy chuyện gây khó chịu nhỉ.」

Cho dù sau này Souda Hiromi thật sự trở thành kẻ địch, thì cũng chưa chắc cô ấy sẽ mãi mãi là kẻ địch.

Nhìn lại cuộc đời thứ hai mà xem.

Tsukiyama, Iba, Ushimaki, Hitsujitani và cả Kanie, lúc đầu tất cả bọn họ đều là kẻ địch của tôi.

Nhưng bây giờ thì khác. Ít nhất thì mối quan hệ giữa tôi với từng người đều tốt hơn rất nhiều so với cuộc đời đầu tiên.

Mà, nói thì nói vậy thôi, chứ cũng chẳng có căn cứ nào chứng minh Souda Hiromi sẽ giống họ.

Bởi vì, Souda Hiromi sau khi thay đổi ấy, thật sự rất đáng sợ…

Ở cuộc đời đầu tiên, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ ngày cô ấy chuyển trường đến.

『Mọi mong muốn của Teruteru, tớ đều sẽ giúp cậu thực hiện hết mà…』

Vừa nói như vậy, Souda Hiromi vừa nở một nụ cười méo mó, vặn vẹo đến mức tưởng chừng như khóe miệng có thể rách toạc ra.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cô ta là một mỹ nhân với kiểu tóc buộc hai bên kiểu country-style và nốt ruồi lệ dưới mắt phải rất ấn tượng, nhưng ấn tượng đó nhanh chóng tan biến…

「…Hả?」

「Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng cậu lại phát ra tiếng kỳ quặc thế?」

Iba nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, nhưng tôi hoàn toàn không còn tâm trí để đáp lại.

Khoan đã. Chờ một chút. Không, không đúng. Tôi chỉ nghĩ quá lên thôi.

Tôi cố gắng hết sức phủ nhận khả năng vừa nảy sinh trong đầu, thế nhưng, mọi sự việc lại nối tiếp nhau xâu thành một chuỗi, từng điểm một liên kết lại, khiến tất cả đều khớp với nhau.

「Này, này, Iba…」

「Có chuyện gì vậy?」

Souda Hiromi, người mà tôi đã gặp ở cuộc đời đầu tiên.

Nếu diễn đạt theo hướng tích cực thì cô ấy là người cực kỳ quan tâm chăm sóc người khác, luôn hết lòng vì Amada. Thế nhưng, trong đó không hề tồn tại tình cảm nam nữ, cô ấy chỉ đơn thuần hành động để mang lại hạnh phúc cho Amada.

Hơn nữa, cô ấy cực kỳ ghét con trai, ngoài Amada và Tsukiyama ra thì gần như không hề tiếp xúc tử tế với bất kỳ nam sinh nào. Chỉ cần một nam sinh khác định tiếp cận cô ấy thôi, lập tức sẽ phải hứng chịu những lời mắng chửi cực kỳ cay độc.

Có một người mà tôi biết, hoàn toàn khớp với những đặc điểm đó. Không.

Không thể nào như vậy được. Tôi tuyệt vọng tự nhủ với bản thân, nhưng chẳng có ý nghĩa gì.

Bởi vì tồn tại một cách để biết. Một cách để kiểm chứng sự thật.

「I-Iba này, có một chuyện, tôi muốn, cậu, nhớ lại…」

「Ishii-san?」

Tim tôi đập thình thịch, giọng nói cũng run lên. Tôi không thể nói cho tròn câu.

Iba nghiêng đầu, khó hiểu trước sự bất thường của tôi.

Xin hãy là tôi đã nhầm đi.

Bởi nếu không phải vậy, thì bọn tôi đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.

「Nốt ruồi lệ của Souda Hiromi ở cuộc đời đầu tiên, cậu còn nhớ nó nằm dưới mắt bên nào không?」

「Có chứ, vì đó là một đặc điểm rất nổi bật mà. Hiromi-san có nốt ruồi lệ dưới mắt phải…」

Đến đó, Iba đột nhiên khựng lại. Cô ấy lập tức lấy điện thoại ra thao tác, nhưng có lẽ vì quá hoảng loạn nên hai tay run rẩy, đến mức không điều khiển nổi màn hình. Tôi cũng vội vàng tiến đến bên cạnh cô ấy.

「K-không thể nào! Không thể có chuyện đó được…!」

Bằng đôi tay vẫn còn đang run lên, Iba mở tấm ảnh chụp vào buổi trưa hôm qua.

Sau khi Tsukiyama và Souda Hiromi chụp ảnh trước tượng Shisa trong vai một cặp tình nhân giả, Tsukiyama đã chu đáo đề nghị tiếp theo nên để hai chị em nhà Souda chụp với nhau, đó chính là bức ảnh này.

Trong ảnh là Souda Hiromi với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, và Souda Yumi đang nở nụ cười rạng rỡ…

「…Tr-trái, bên trái. Hiromi-san có nốt ruồi lệ dưới mắt trái…」

Lời của Iba đã dập tắt hy vọng rằng tôi chỉ đang nghĩ quá.

Đúng vậy. Souda Hiromi mà tôi gặp ở cuộc đời thứ hai cũng có nốt ruồi lệ.

Thế nhưng, vị trí lại khác. Không phải mắt phải. Mà là dưới mắt trái.

「Ng-người có nốt ruồi lệ dưới mắt phải là… Yumi-san.」

Không ai biết chuyện như thế liệu có khả năng hay không.

Thế nhưng trên thực tế, ở cuộc đời đầu tiên, nó đã thực sự xảy ra.

Người chuyển đến Cao trung Hirasaka vào học kỳ hai ở cuộc đời đầu tiên không phải là Souda Hiromi.

Mà là Souda Yumi… người đã mạo nhận thân phận của Souda Hiromi.

Nếu đúng là vậy, thì Souda Hiromi thật sự đã đi đâu? Rốt cuộc cô ấy đã biến mất đến nơi nào?

Dù cảm thấy sợ hãi khi phải cất thành lời, tôi vẫn nói đáp án mà mình đã đi đến.

「Người đã chết, là Souda Hiromi…」

Ở cuộc đời đầu tiên, Souda Hiromi đã ôm một sự căm hận đặc biệt sâu sắc đối với tôi.

Khi đó, tôi không hiểu lý do, chỉ biết tự hỏi tại sao chỉ có mình tôi phải hứng chịu những chuyện như thế.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu. Iba đã nói cho tôi biết.

Câu nói mà Souda Hiromi đã để lại sau khi cố tình dàn xếp để khiến mẹ tôi mất mạng…

『Thằng đó vẫn còn em gái mà, nên có sao đâu?』

Lúc mới nghe câu nói ấy, tôi chỉ nghĩ Souda Hiromi đã ghen tị vì tôi còn có anh chị em.

Nhưng, không phải thế. Điều Souda Hiromi ghen tị, là việc tôi vẫn còn có em gái.

Ở cuộc đời thứ nhất và cuộc đời thứ hai, tính cách khác nhau quá nhiều ư? Không phải.

Thứ khác đi không phải là tính cách. Mà chính là một con người khác.

Không có tình cảm yêu đương với Amada? Đương nhiên rồi.

Vì đó là tình cảm của Souda Hiromi, chứ không phải của Souda Yumi.

Ở cuộc đời đầu tiên, sau khi mất đi Souda Hiromi, Souda Yumi đã đánh mất nơi để trao gửi tình yêu thương của mình.

Chính vì vậy, cô ấy mới hướng nó về phía Amada. Bởi cô ấy tin rằng, khiến người mà em gái mình thật lòng yêu được hạnh phúc chính là lời tiễn biệt cuối cùng và cũng là điều tốt nhất mà bản thân có thể làm cho em gái…

「P-phải làm sao đây! Chúng ta đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp…!」

「Bình tĩnh lại! Chưa có gì khẳng định mọi chuyện sẽ thành ra như vậy cả!」

Tôi nắm chặt hai vai Iba, người đang rưng rưng nước mắt, cố hết sức trấn an cô ấy.

Cho dù ở cuộc đời đầu tiên Souda Hiromi đã mất mạng, cũng không có nghĩa ở cuộc đời thứ hai mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

「Với lại, cũng không phải tất cả đều sai. Có lẽ nguyên nhân cái chết vẫn đúng như suy đoán ban đầu của chúng ta.」

Nguyên nhân cái chết của Souda Hiromi hẳn vẫn là tai nạn đuối nước như bọn tôi đã đoán ra lúc đầu.

「Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đến đó thôi!」

「Đã bảo bình tĩnh đi! Nếu đến nơi mà cô ấy không có ở đó thì chính chúng ta mới gặp nguy hiểm!」

Chưa được. Vẫn chưa phải lúc hành động. Nếu lao đi tìm Souda Hiromi giữa trận mưa như trút nước này trong khi còn chưa biết cô ấy đang ở đâu, thì chính bọn tôi mới là người rơi vào tình thế nguy hiểm.

「Cô ấy không có lý do gì để đi cả… Cho dù có thích Amada đến đâu đi nữa…」

Dù Souda Hiromi có phụ thuộc vào Amada đến mức nào thì chỉ riêng điều đó cũng không đủ để cô ấy phải mạo hiểm. Chính cô ấy đã từng nói mà.

──Trước lúc chia tay bọn mình còn hứa với nhau nữa!

Nếu 『lời hứa』 ấy vẫn còn hiệu lực thì Souda Hiromi không có lý do gì để ra biển.

Có lẽ ở cuộc đời đầu tiên, chính vì 『lời hứa』 đó đã mất hiệu lực nên Souda Hiromi, người đang phụ thuộc vào Amada, mới phải liều mình ra biển. Nhưng ở cuộc đời thứ hai thì khác.

Amada không hề đến Okinawa.

Nói cách khác, cho dù lời hứa ấy thật sự vô hiệu thì Souda Hiromi cũng không có cách nào biết được.

Cho nên, sẽ ổn thôi. Nhất định không sao đâu…

「Kazuki, Iba, sao thế? Hai cậu trông hoảng hốt quá vậy?」

Đúng lúc đó, Tsukiyama vừa nấu ăn xong, vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề đi đến chỗ bọn tôi.

「Xin lỗi. Bọn tớ đang nghĩ đến hai chị em nhà Souda…」

「À~. Đúng là hai người đó thú vị thật! Nhưng tớ nghĩ đâu cần phải lo đến thế?」

「Dù sao thì, sang học kỳ hai cũng sẽ gặp lại họ mà?」

「…Hả?」

Nghe những lời Tsukiyama nói, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Này, khoan đã. Làm thế nào Tsukiyama lại biết chuyện đó?

Chuyện này lẽ ra chỉ có tôi và Iba, những người đang sống ở cuộc đời thứ hai, mới biết thôi chứ…

「Ủa? Hiromi chưa nói với cậu à? Chuyện chuyển nhà ấy.」

「Có nghe rồi… nhưng mà, Tsukiyama sao lại biết chuyện đó?」

「Thì hôm qua tớ với Hiromi có đi mua kem riêng với nhau còn gì? Lúc đó bọn tớ có nói đến chuyện ấy. Tớ cũng bất ngờ lắm. Ai mà ngờ Hiromi với Yumi sắp chuyển đến chỗ của bọn mình chứ.」

Hôm qua, để có thời gian nói chuyện riêng với Souda Yumi, tôi và Iba đã cố ý nhờ những người còn lại đi đến tiệm kem.

Thì ra lúc đó Tsukiyama và Souda Hiromi đã nói chuyện với nhau.

「Ouji-kun, tiện đây cho tớ hỏi, lúc đó hai người chỉ nói về chuyện chuyển nhà thôi sao?」

「Không, còn chuyện khác nữa. Chỉ là, hơi khó nói một chút…」

Tsukiyama lộ vẻ khó xử.

Chỉ nhìn biểu cảm đó thôi, tôi đã lập tức đoán ra họ đã nói về chuyện gì.

「Không sao đâu. Cứ kể cho tớ biết đi, Tsukiyama.」

「Chuyện là… Bọn tớ có nói về Teru. Hình như Hiromi với Teru quen nhau từ hồi tiểu học. Cô ấy hỏi tớ đủ thứ, về Teru…」

「…! Cụ thể là chuyện gì! Souda Hiromi đã hỏi những gì…!」

「Ừm, như là chuyện Teru thích ai chẳng hạn…」

Đây là diễn biến tồi tệ nhất…

Souda Hiromi đã biết rồi. Biết người mà Amada Teruhito yêu là ai.

「Ngoài ra còn chuyện giữa cô ấy với Teru có một lời hứa nữa…」

「Cậu có nghe được nội dung lời hứa đó không?」

「Không, đến mức đó thì không. Vì đó là chuyện giữa riêng Teru với Hiromi thôi mà?」

「…Vậy à.」

「X-xin lỗi! Là lỗi của tôi! Giá như tôi nói rõ tình hình hơn với Ouji-kun thì…!」

「Đừng tự mình gánh hết trách nhiệm. Tôi cũng vậy thôi.」

「Hả? Ý cậu là sao?」

Tsukiyama nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của cậu ấy.

Ngay từ đầu, Tsukiyama vốn chẳng hề biết gì về câu chuyện. Ngược lại, dù không biết đầu đuôi, cậu ấy vẫn chấp nhận đóng giả bạn trai của Souda Hiromi, tôi chỉ có thể cảm ơn cậu ấy, chứ chẳng có lý do gì để trách móc.

Cho nên, đây là sai lầm của bọn tôi. Giá như ngay từ đầu nói cho cậu ấy biết mối quan hệ giữa Souda và Amada thì…!

Không, hối hận về chuyện đã xảy ra để sau cũng được.

Lúc này, điều bọn tôi cần biết nhất là nội dung lời hứa giữa Amada và Souda Hiromi.

Thế nhưng, một mình tôi thì không có cách nào biết được chuyện đó. Tuy nhiên…

「Tsukiyama, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu.」

「Ừ. Được thôi.」

「Tớ còn chưa nói là chuyện gì mà…」

「Có đời nào tớ từ chối chuyện Kazuki nhờ vả chứ?」

Tên này thật sự tin tưởng tôi quá mức rồi. Nếu bị lợi dụng thì cậu định làm sao đây?

Nhưng mà… cảm ơn. Tôi thật sự rất vui.

「Hãy liên lạc với Amada và hỏi cậu ta nội dung lời hứa đó.」

「Ishii-san, chuyện đó…!」

Iba hoảng hốt.

Dẫu vậy, tôi vẫn phớt lờ phản ứng ấy và tiếp tục nói với Tsukiyama.

「Tớ biết làm vậy là không phải phép. Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ vẫn phải biết nội dung lời hứa giữa Amada và Souda Hiromi. Nhưng nếu là tớ hỏi thì Amada sẽ không nói. Không, dù là bất kỳ ai trong bọn mình hỏi thì cậu ta cũng sẽ không trả lời đâu. Nhưng mà…」

Nếu là Tsukiyama, thì vẫn còn một tia hy vọng.

Iba với Ushimaki gần như đã cắt đứt quan hệ với Amada. Còn tôi và Hidaka thì càng không cần phải nói.

Nhưng nếu là Tsukiyama, người mà ngay cả khi Amada nghỉ học vẫn luôn đến thăm vì lo lắng cho hắn ta…

「…Được rồi.」

Tsukiyama không hỏi tôi thêm điều gì mà chỉ lấy điện thoại ra.

Tại sao cậu lại muốn biết chuyện đó? Muốn biết để làm gì? Chắc hẳn cậu ấy có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng, không hỏi lấy một câu nào, cậu ấy vẫn gọi cho Amada.

「…」

Trong sự im lặng bao trùm, chỉ cần tập trung lắng nghe, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông chờ phát ra từ điện thoại của Tsukiyama.

Làm ơn… Hãy bắt máy… Bắt máy đi.

「A, Teru à? Xin lỗi nhé, giờ này còn gọi cho cậu… À mà cũng chưa muộn lắm nhỉ.」

Bắt máy rồi! Đúng như tôi nghĩ, chí ít Amada vẫn còn giữ liên lạc với Tsukiyama…

「Bọn tớ tình cờ gặp một người ở Okinawa, cậu có biết Souda Hiromi không?」

『Biết chứ… ý tớ là, còn nhớ chứ! Hả? Cậu gặp Hiromi à!?』

Có lẽ vì quá phấn khích nên giọng Amada lớn đến mức ngay cả bọn tôi cũng nghe thấy rõ. Chắc hẳn hắn ta đã nhận ra rằng một nữ chính mới lại sắp xuất hiện trước mặt mình.

Đây là một nước đi vô cùng mạo hiểm. Dù thành công hay thất bại, bọn tôi cũng đã vô tình cho Amada biết trước rằng sẽ có một nữ chính xuất hiện. Nhưng dù vậy, cũng không còn lựa chọn nào khác.

「Ừ. Bọn tớ tình cờ quen nhau thôi. Ừm, phía Hiromi cũng vẫn nhớ cậu đấy.」

『Thật hả!? Vui quá đi mất! Cảm ơn cậu đã báo cho tớ nhé, Tsuki!』

「À~。 Thật ra thì có một chuyện…」

Đến rồi, là từ lúc này đây.

「Các cậu, từng có lời hứa gì với nhau à?」

Đúng lúc ấy, Amada dường như đã lấy lại bình tĩnh, nên bọn tôi không còn nghe thấy giọng hắn nữa.

Thế nhưng cuộc nói chuyện với Tsukiyama vẫn tiếp tục. 「Ừm」 「Ra là vậy」 「Đừng nói thế chứ, kể cho tớ nghe đi mà」… Làm ơn, Tsukiyama. Bằng mọi giá hãy lấy được câu trả lời…!

「Ừ. Hiểu rồi. Vậy nhé… gặp lại vào học kỳ hai…」

Với câu nói đó, cuộc gọi giữa Tsukiyama và Amada kết thúc.

Thế rồi, Tsukiyama cất điện thoại vào túi…

「『Đến lúc gặp lại, nếu cả hai vẫn chưa có người mình thích thì hãy trở thành người yêu của nhau.』 Đó là lời hứa giữa Hiromi và Teru.」

Hỏi được rồi. Tsukiyama thật sự đã hỏi ra được.

Thế nhưng, nội dung của lời hứa ấy…

「Đúng là một lời hứa tệ hại nhất…」

Quả nhiên, đúng là thứ rác rưởi. Ngay từ đầu… không, ngay cả trước khi lập nên lời hứa, hắn đã chẳng hề có ý định giữ lời rồi.

Vào lúc đó mày đã xem Hidaka là nữ chính rồi phải không.

Vậy mà, vẫn lừa dối Souda Hiromi theo cách này…

「Xin cậu đấy… Bắt máy đi… Hãy bắt máy đi mà…!」

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Iba tuyệt vọng gọi điện hết lần này đến lần khác.

Đầu dây bên kia chắc chắn là Souda Hiromi.

──Tớ sẽ cố gắng! Lần này không còn là giả nữa. Nhất định tớ sẽ tìm được một người yêu thật sự!

Rốt cuộc khi nói những lời đó, Souda Hiromi đã mang tâm trạng như thế nào?

Không một lời trách cứ bọn tôi đã giấu chuyện Amada, chỉ nở nụ cười như thể đã nhìn thấu mọi chuyện…

「Tại sao cậu không bắt máy vậy, Hiromi-san!… Vậy thì, gọi cho Yumi-san!」

Dù sốt ruột đến mức gần như phát bực, Iba vẫn không hề bỏ cuộc mà tiếp tục gọi.

「Yumi-san phải không! May quá! Chuyện là…」

May mắn là cô ấy đã bật loa ngoài, nên bọn tôi cũng nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.

『Này, Iba-san. Hiromi có sang chỗ mọi người không? Em ấy bảo 『Em no rồi』, rồi nói là về phòng trước, thế mà giờ mình tìm khắp nơi vẫn không thấy em ấy đâu cả…』

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, tôi hiểu rằng tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra.

Không sai được. Souda Hiromi đang trên đường ra bãi biển.

「Đã bao lâu rồi!? Souda Hiromi rời phòng từ lúc nào!?」

『Hả? Ishii-kun? Ưm… khoảng mười phút trước…』

Nếu là vậy, thì vẫn còn khả năng sẽ kịp.

Tôi biết rất rõ mức độ nguy hiểm.

Khả năng đi cứu người rồi chính mình gặp nạn cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng kể cả như vậy, tôi cũng không thể ngồi yên.

「Iba, Tsukiyama! Giải thích tình hình cho Hidaka và mọi người giúp tớ!」

「Xin hãy đợi đã, Ishii-san! Một mình cậu đi thì一」

Chưa kịp để Iba nói hết câu, tôi đã lao thẳng ra khỏi biệt thự của Tsukiyama.

◇ ◇ ◇

Nếu Souda Hiromi đang ở đâu đó thì rất có thể là bãi biển bọn tôi đã đến vào ngày thứ hai.

Từ biệt thự của Tsukiyama đi bộ đến đó cũng không quá xa, vẫn còn có thể kịp.

「Haa… Haa… Chết tiệt! Lạnh quá đi!」

Vừa xỏ giày vào, tôi liền cắm đầu chạy như điên. Mưa trút xuống dữ dội, quần áo trên người đã ướt sũng. Những hạt mưa táp vào mặt đau rát.

Từ phía biển vang lên tiếng sóng gầm dữ dội. Nếu là ban ngày thì có lẽ tôi còn thấy khung cảnh ấy thật hùng vĩ, nhưng tiếng sóng giữa màn đêm hóa ra lại đáng sợ đến thế này sao…

Nếu cứ tiếp tục thế này, Souda Hiromi sẽ chết.

Tôi không đến mức có tình cảm sâu đậm với cô ấy. Thế nhưng, đó cũng không phải lý do để bỏ mặc. Dù thế nào cũng phải tìm thấy cô ấy trước đã…

「Kazuki, cậu định đi đâu vậy?」

「Tsukiyama, sao cậu lại ở đây!」

「Nếu Kazuki có chuyện thì tất nhiên tớ phải đi cùng chứ?」

Có lẽ vì chạy mà không mang theo ô như tôi nên quần áo cậu ấy cũng ướt sũng.

Bộ dạng mặc áo thể thao với chiếc tạp dề trông thật chẳng ăn nhập chút nào.

Đó hẳn là bộ đồ thể thao hàng hiệu đắt tiền mà cậu ấy từng hãnh diện khoe 『Bộ này ngầu lắm đúng không? Bố tớ mua cho đấy』

「Cậu quay về đi! Lỡ xảy ra tai nạn thì cậu tính sao?」

「Tớ mới là người muốn trả lại cho cậu câu đó đấy. Nếu Kazuki không về thì tớ cũng không về!」

Thật là đáng thất vọng. Tại sao trong tình huống thế này cậu vẫn có thể cười tươi đến vậy chứ?

「Vậy thì tùy cậu! Tớ nghĩ Souda Hiromi đang ở bãi biển mà bọn mình đã đến vào ngày thứ hai! Chắc chắn cô ấy đang ở đâu đó quanh đó!」

「Hiểu rồi! Nghĩa là chỉ cần tìm được Hiromi là được phải không?」

Tại sao cậu biết Souda Hiromi ở đó?

Rốt cuộc cậu định đến đó để làm gì?

Đáng lẽ phải có rất nhiều điều muốn hỏi, vậy mà Tsukiyama chẳng hỏi lấy một câu, chỉ lặng lẽ chạy theo tôi.

Dù là tình huống nguy hiểm chỉ cần sơ sẩy một bước cũng có thể mất mạng, cậu ấy vẫn không hề thắc mắc…

「Aaaaaaaaa! Cậu đúng là một tên tốt bụng đến hết thuốc chữa đấy!!」

「Không đâu! Tớ chỉ giúp những người mà tớ thật lòng yêu quý thôi!」

「Chính cái điểm đó là thứ khiến tôi quý cậu đấy, đồ ngốc!」

「Chết tiệt! Tối quá đi mất!」

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được bãi biển, nhưng xung quanh không hề có bóng người— không, phải nói là gần như chẳng nhìn thấy gì cả.

Vốn dĩ nơi này không có đèn đường nên đã tối đen như mực, giờ lại còn mưa dữ dội như thế này.

Đến cả Tsukiyama đứng ngay bên cạnh, tôi cũng chỉ vừa đủ nhìn ra.

「Chờ một chút, Kazuki! Khỉ thật! Mưa thế này khó thao tác quá!… Được rồi!」

Tsukiyama chật vật thao tác điện thoại, rồi bật chế độ đèn pin. Nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.

Có sáng hơn đôi chút nhưng cũng chẳng nhìn thấy thêm được bao nhiêu.

「Chắc chắn cô ấy ở quanh đây… Chắc chắn phải ở đâu đó…」

Cố hết sức để không tiến quá gần mép nước, chúng tôi liều mạng chạy dọc bãi cát.

Nhất định phải tìm được cô ấy… Nhất định phải cứu được cô ấy…

「Kazuki, sao cậu lại cố gắng đến mức này vì Hiromi?」

Vừa đảo mắt tìm quanh, Tsukiyama vừa hỏi tôi. Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý.

Cho dù Souda Hiromi có mất mạng đi nữa, cũng chẳng có lý do gì để tôi phải liều mạng đến mức này vì cô ấy.

Đến học kỳ hai, chuyện này có thể khiến tôi phải gánh chịu một rủi ro rất lớn, và tôi hoàn toàn có thể chọn mặc kệ.

Dù là vậy, nhưng tôi không thể làm được. Bởi vì, cô ấy chẳng hề làm gì sai cả…

──Tớ là Souda Hiromi! Còn cậu?

Lần đầu gặp nhau, vì còn mang ký ức của kiếp trước, tôi đã sợ hãi Souda Hiromi.

Nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm từ phía tôi.

Kể cả khi tính luôn cuộc đời thứ nhất, thì đó vẫn là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

──Này, đừng có lơ tớ đi chứ~. Một cô gái dễ thương thế này chủ động bắt chuyện với cậu đấy nhé~?

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng, con nhỏ này vừa gặp đã tỏ ra tự luyến quá mức rồi. Nhưng không phải vậy.

Cô ấy chỉ đang cố hết sức tự nhủ với chính mình.

Rằng dù có thua chị gái Souda Yumi ở mọi phương diện, thì bản thân cũng là một cô gái đáng yêu.

Để không bị mặc cảm tự ti nghiền nát, cô ấy đã phải không ngừng tự nhủ rằng mình cũng đáng yêu như thế…

──Làm ơn đi, Ishii-kun! Tớ nhất định phải thắng Yumi! Tớ không muốn mãi chỉ là kẻ thay thế của Yumi đâu!!

Cô ấy đã tuyệt vọng cầu xin chúng tôi đóng giả bạn trai của mình.

Những lời đó không hề dối trá. Thế nhưng, Hiromi đã không nói với chúng tôi một điều.

Cô ấy đã giấu đi mục đích còn lại của mình.

──Giá mà từ giờ trở đi chị ấy chịu mở lòng với mọi người xung quanh nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.

Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Souda Hiromi muốn thắng Souda Yumi vì điều gì.

Muốn trở thành người yêu của Amada Teruhito vì điều gì.

Có lẽ cô ấy thật sự thích Amada.

Nhưng ngoài điều đó ra, còn có một cảm xúc lớn lao hơn nhiều…

「Này, Kazuki. Rốt cuộc vì sao cậu lại muốn cứu Hiromi đến vậy…」

Một lần nữa, Tsukiyama lặp lại câu hỏi ban nãy.

Lý do tôi muốn cứu Hiromi ư? Còn phải hỏi sao.

「Vì cô ấy giống tớ! Vì tớ muốn thực hiện điều cô ấy thật sự mong muốn!」

Thế nên, đừng chết.

Hãy sống cho thật tốt, và tự mình hoàn thành mục tiêu của cậu đi.

「Chết tiệt! Sao chỗ này lại rộng đến thế chứ!」

「Không có manh mối nào sao? Ví dụ như nơi nào đó gắn với kỷ niệm chẳng hạn?」

「Nếu có một nơi thuận tiện như thế thì…!」

Nói đến đó, trong đầu tôi chợt hiện lên một nơi duy nhất.

Nhưng nơi đó chẳng hề có kỷ niệm đặc biệt nào cả.

Chỉ là một địa điểm tôi vô tình nghĩ đến mà thôi.

Đối với cả tôi lẫn Hiromi, nơi ấy chẳng hề có chút ý nghĩa đặc biệt nào.

Thế nhưng…

「Tsukiyama, đi theo tớ! Có lẽ là vô ích thôi, nhưng tớ sẽ đánh cược vào một phép màu!」

「Cược vào cái gì cơ?」

Lẽ ra không có chuyện tôi được sở hữu sức mạnh đó. Nhưng, tôi biết một kẻ có thứ sức mạnh ấy.

Vậy nên, ngay cả một nhân vật phụ như tôi, ngay cả người đã chết một lần và kết thúc tất cả như tôi…

「Là sức mạnh romcom đấy!」

Dù chỉ một chút thôi, thì tôi cũng có quyền sở hữu thứ sức mạnh đó chứ.

Nơi chúng tôi hướng đến, là nơi tôi và Souda Hiromi đã gặp nhau lần đầu.

Đối với Hiromi, tôi vốn chẳng phải người đặc biệt gì. Cho nên, lẽ ra cô ấy không thể ở đó.

Nhưng, nếu phép màu thật sự xảy ra thì…!

「Kazuki!」

「…Thấy rồi! Cô ấy ở đó!」

Ở phía đó, thật sự là Souda Hiromi. Khác với chúng tôi, cô ấy vẫn cầm ô, còn chiếc điện thoại trên tay thì đang bật chế độ đèn pin để làm đèn chiếu sáng. Nhưng vị trí của cô ấy không ổn chút nào.

Cô ấy đứng rất sát mép nước, vừa rọi đèn xuống mặt đất vừa tiếp tục tìm kiếm bông hoa.

「Nhất định mình sẽ tìm thấy… Mình cũng… mình cũng…!」

「Soudaaaaaaaaa!!」「Hiromiiiiiiii!!」

「Ể? Ishii-kun, cả Tsukiyama-kun nữa?」

Chúng tôi miễn cưỡng nghe được tiếng cô ấy, nhưng mưa quá lớn nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm.

Thế nhưng, cô ấy không thể đứng ở đó được. Chỗ đó rõ ràng là quá nguy hiểm.

「Qua đây đi! Chỗ đó——」

Ngay khoảnh khắc ấy. Cứ như thể muốn nói với tôi rằng bi kịch là điều không thể tránh khỏi, một con sóng lớn ập tới, trùm lên cơ thể Souda Hiromi—— Tsukiyama lập tức dùng hết sức nắm chặt lấy cổ tay của Hiromi. Theo phản xạ, tôi cũng túm lấy cổ tay của Tsukiyama.

「Ể? Kya, kyaaaa!」

「Uoryaaaaaaa!!」

「Tsukiyamaaaaaaaa!!」

Ngay trước khi đôi chân bị sóng cuốn đi, Tsukiyama kéo mạnh người Hiromi về phía mình, còn tôi thì kéo Tsukiyama lại, kết quả là cả ba cùng ngã nhào xuống bãi cát một cách vô cùng thảm hại.

Chiếc ô Hiromi đang cầm rơi khỏi tay, bị sóng cuốn trôi mất.

Nhưng còn bản thân Hiromi thì…

「Ue~. Cát chui vào miệng rồi, khó chịu quá đi~」

Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy vẫn đang ở ngay bên cạnh chúng tôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để yên tâm.

「Còn nói được nữa à! Mau rời khỏi đây trước đã!」

「Đợi đã! Tớ vẫn còn phải——」

「「Cậu suýt chết rồi đấy!」」

「A…」

「Mau chạy khỏi đây thôi! Nhanh lên!」

Mang theo quyết tâm tuyệt đối không để Hiromi quay lại phía biển lần nữa, tôi siết chặt lấy tay cô ấy rồi cùng Tsukiyama vội vã rời khỏi nơi đó.

Chỉ vừa kịp… chúng tôi đã cứu được Hiromi đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cả ba cũng rời khỏi bãi biển và đến được một nơi an toàn. Cả ba đều ướt sũng từ đầu đến chân.

「Tại sao, hai cậu lại ở đây?」

Hiromi lên tiếng hỏi, giọng nói mang theo chút áy náy.

Thật lòng thì tôi muốn đưa cô ấy về biệt thự của Tsukiyama ngay lập tức.

Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa từ bỏ truyền thuyết, ánh mắt vẫn có chút tiếc nuối nhìn về phía bãi biển.

Thế này thì không được. Dù có đưa cô ấy về biệt thự của Tsukiyama đi nữa, rất có thể cô ấy vẫn sẽ lén chạy ra ngoài rồi quay lại bãi biển.

「Vì Yumi nói với bọn tôi là cậu đã biến mất.」

「Nhưng dù vậy, cậu cũng đâu thể biết được tớ đang ở đây chứ?」

Ư… Lại hỏi đúng câu khó trả lời.

Tsukiyama đứng bên cạnh dường như cũng rất hứng thú với chuyện này. Có lẽ vì giờ đây chúng tôi đã tạm thời an toàn, nên cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò, 「Sao cậu biết vậy, Kazuki?」

Nhưng cho dù có nói ra sự thật thì chắc chắn họ cũng chẳng tin…

「Vì tôi nghĩ cậu sẽ bám víu vào truyền thuyết đó.」

Ngoài việc đặt hy vọng vào truyền thuyết hoang đường rằng 『Nếu trong đêm mùng bảy tháng Tám tìm được bông hoa nở trên bãi cát, người đó sẽ được ở bên người mình yêu mãi mãi』 thì Hiromi đã chẳng còn lựa chọn nào khác.

「Hả?」

「Xin lỗi nhé… Vì đã giấu cậu, về chuyện của Amada…」

「…Vậy là Tsukiyama-kun nói cho cậu biết rồi à.」

「Ừ… Xin lỗi nhé…」

「Không sao đâu. Tớ cũng nghe nói quan hệ giữa Ishii-kun và Teruteru không được tốt lắm mà…」

Tôi liếc nhìn Tsukiyama một cái, thấy cậu ấy có vẻ hơi ngượng ngùng rồi quay mặt sang chỗ khác.

Ừ thì, cũng không hẳn là nói sai… đúng hơn là cách diễn đạt đó còn nhẹ nhàng chán.

「Nhưng như vậy cũng đâu đủ để làm lý do? Sao chỉ vì tớ biết chuyện của Teruteru mà cậu lại đoán được tớ ở đây?」

「Vì cậu biết lời hứa đó sẽ không giữ được nữa, đúng không?」

「Ishii-kun, cậu đâu có biết nội dung lời hứa…」

「『Nếu đến lúc gặp lại, cả hai vẫn chưa có người mình thích thì hãy trở thành người yêu của nhau.』 Có phải là lời hứa đó không?」

「…! Sao cậu biết được!? Lời hứa đó chỉ có tớ với Teruteru…」

「Vì tôi đã hỏi Amada Teruhito.」

Nghe thấy những lời đó, Souda Hiromi ngước nhìn bầu trời đang mưa bằng ánh mắt như đã chấp nhận tất cả.

「Ra là vậy… Đối với Teruteru, lời hứa với tớ chỉ có giá trị đến thế thôi nhỉ…」

「Tôi biết tình cảm của cậu là thật lòng. Nhưng tình cảm đó…」

Đã bị lợi dụng. Tôi không thể nói hết câu ấy, nhưng đến nước này có lẽ Hiromi cũng đã hiểu rồi. Hiểu rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương, và lời hứa ấy sẽ không bao giờ được thực hiện nữa.

「Cuối cùng thì, mọi thứ đều là vô ích cả… Quả nhiên, sẽ chẳng có ai chọn mình cả…」

「Hiromi!」

Đúng lúc ấy, từ một nơi cách đó không xa vang lên một tiếng gọi. Là Souda Yumi. Bên cạnh cô ấy còn có Iba.

Yumi vừa khóc vừa chạy đến chỗ Hiromi, Iba sau khi nhìn thấy cảnh đó thì quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

「Đừng làm chị lo như thế chứ! Hiromi, Hiromiii…」

Yumi buông luôn chiếc ô đang cầm mà ôm chặt lấy Hiromi. Tôi không biết Iba đã kể cho Yumi nghe đến đâu, nhưng có lẽ cô ấy đã biết Hiromi chạy ra bãi biển đêm vì tin vào truyền thuyết đó.

「Ishii-kun, Tsukiyama-kun, cảm ơn hai cậu… Nhờ hai cậu mà Hiromi…」

Được Yumi vừa khóc vừa cảm ơn như vậy khiến tôi thấy ngượng ngùng vô cùng, nên chỉ khẽ phất tay đáp lại.

Iba bước đến cạnh tôi rồi hạ giọng hỏi.

「Như vậy là mọi chuyện đã ổn rồi chứ?」

「Không, vẫn chưa đâu…」

Có lẽ, ở cuộc đời thứ nhất, Hiromi đã bị chính con sóng vừa rồi cuốn đi và mất mạng.

Dù chúng tôi đã tránh được số phận ấy, nhưng như vậy vẫn chưa có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết.

Giữa hai chị em nhà Souda vẫn còn một vấn đề rất lớn. Nếu không giải quyết được nó thì tất cả đều là vô nghĩa.

「…Buông em ra đi, Yumi.」

「Không được đâu! Hiromi lại định ra bãi biển nữa đúng không?」

「…Em bảo là không đi nữa mà.」

Câu trả lời rõ ràng là ngập ngừng. Vẫn còn điều mà trong lòng cô ấy chưa thể buông bỏ.

「Nói dối! Sao em cứ phải cố chấp như thế chứ! Em thích kẻ đó đến vậy sao! Hắn chắc chắn là đồ tồi! Lại để Hiromi phải làm chuyện nguy hiểm thế này─」

「Không phải đâu, Souda Yumi.」

「Ể?」

Vốn dĩ, tôi không cần phải can thiệp sâu đến vậy. Nhưng mà, tôi đã quyết định rồi.

Tôi sẽ thực hiện mọi mong muốn của Souda Hiromi. Tôi sẽ giúp cô ấy đến cùng.

「Đúng là Souda Hiromi đã bám víu vào truyền thuyết để tìm được một người yêu thật sự. Cô ấy quả thực muốn có một người yêu để lần này đánh bại cậu… Nhưng đó không phải mục đích thật sự.」

「Ishii-kun, chẳng lẽ cậu…」

Có lẽ Hiromi không ngờ rằng tôi lại nhìn thấu được đến mức ấy.

Vậy nhưng, tôi hiểu. Chỉ mình tôi hiểu. Bởi vì Hiromi có một phần rất giống tôi…

「Cô ấy muốn cậu và bố mẹ làm lành với nhau.」

Đó mới là mục đích thật sự của Hiromi.

Chính vì thế, cô ấy mới liều mạng muốn thắng được Yumi.

Mới cố chấp đến mức phải chiến thắng bằng mọi giá.

「Tôi với, hai người đó? Sao lại là chuyện đó?」

Dường như không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của tôi, Yumi sững sờ.

Nhưng Hiromi thì khác. Có lẽ vì đã cố gắng kìm nén suốt bấy lâu nay, cuối cùng cô ấy cũng đã đến giới hạn.

Từng giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn dài từ khóe mắt cô ấy.

「Tại sao, tại sao cậu lại hiểu nhiều đến mức đó chứ… Rõ ràng tớ chưa từng nói với bất kỳ ai mà…」

「Hiromi?」

「Em yêu Yumi nhiều lắm… Nhưng em cũng rất yêu bố với mẹ nữa… Thế nhưng Yumi lại ghét bố và mẹ, lúc nào cũng chỉ giả vờ cười thôi… Em không muốn như vậy…」

「…!」

「Hai người đó lúc nào cũng chỉ khen tôi. Họ chỉ nhìn mỗi tôi, mà không chịu nhìn Hiromi quý giá của tôi. Lúc nào cũng làm Hiromi tổn thương… Tôi tuyệt đối không thể tha thứ được…」

Đó là những lời hôm qua Souda Yumi đã nói với tôi.

Souda Yumi vô cùng yêu thương Souda Hiromi. Nhưng chỉ có duy nhất Souda Hiromi mà thôi.

Cô ấy phụ thuộc quá nhiều vào Hiromi, và tuyệt đối không thể tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương Hiromi.

Có lẽ chính vì thế mà mối quan hệ giữa cô ấy với bố mẹ không được tốt.

『Mà nếu muốn có bạn trai thì chị nên chịu khó để ý những người ở xung quanh hơn đi. Yumi đúng là chẳng chịu nhìn quanh mình gì cả.』

『Giá mà từ giờ trở đi chị ấy chịu mở lòng với mọi người xung quanh nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.』

Souda Hiromi hiểu rằng Souda Yumi đang quá phụ thuộc vào mình.

Chính vì vậy, để phần nào làm vơi đi sự phụ thuộc ấy, cô ấy đã cố gắng tìm cho mình một người yêu.

Đương nhiên cũng có một phần hi vọng rằng bản thân mình được hạnh phúc, nhưng đó không phải là mục đích thật sự.

Điều cô ấy mong muốn nhất là giải phóng Souda Yumi khỏi sự phụ thuộc vào chính mình, đồng thời cải thiện mối quan hệ giữa cô ấy với bố mẹ.

『Này, Yumi. Bánh kẹo thì chỗ khác cũng mua được mà, hay mình mua cái gì khác cho bố mẹ nhé?』

『Em định mua quà à? Chị thấy cũng chẳng cần đâu.』

『…Khó khăn lắm mới đến đây mà, mình mua đi. Chắc chắn bố mẹ sẽ vui lắm đó?』

『Ừm, Nếu Hiromi đã nói vậy thì…』

Không chỉ vì hạnh phúc của bản thân, mà còn vì hạnh phúc của cả gia đình…

Đối với một người như vậy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.

「Em nghĩ rằng nếu em thắng được Yumi, để Yumi không còn lúc nào cũng chỉ lo lắng cho mình em nữa, thì chị sẽ lại hòa thuận với bố mẹ. Vì em muốn cả nhà mình luôn sống vui vẻ với nhau mà…」

「Tại sao Hiromi lại phải làm đến mức đó chứ? Hiromi biết rõ họ đã đối xử với em như thế nào mà đúng không? Lúc nào cũng chỉ khen ngợi chị, đem chị ra so sánh với Hiromi, rồi làm Hiromi tổn thương cơ mà!」

「Em biết chứ. Nhưng mà, họ vẫn là bố với mẹ duy nhất của chúng ta… Là bố với mẹ quan trọng duy nhất trên đời này mà…」

Souda Hiromi đưa tay lau đi, không phải nước mưa, mà là những giọt nước mắt trên mặt mình, vừa khẩn thiết thuyết phục Souda Yumi.

「Nhưng họ có chịu nhìn lấy Hiromi đâu. Em biết mà? Họ cứ hỏi Hiromi biết bao nhiêu lần rằng 『Làm thế nào thì Yumi mới vui đây?』. Họ cứ như vậy mà làm tổn thương Hiromi…」

「Nhưng họ cũng có những điểm tốt mà? Họ vẫn luôn cố gắng để hòa thuận với Yumi mà? Còn đặc biệt xin nghỉ làm, còn tốn bao nhiêu tiền để đưa chúng ta đi du lịch nữa mà?」

「…」

「Đừng chỉ nhìn vào những điều không tốt, hãy thử nhìn cả những điều tốt đẹp của họ nữa đi…」

Trên đời này, vốn không có ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có điểm tốt và điểm xấu.

Thế nhưng, Souda Hiromi là cô gái luôn chọn nhìn vào 『những điều tốt đẹp』 thay vì『những điều không tốt』 của người khác.

Dù bản thân có bị mọi người xem nhẹ đến đâu, cô ấy vẫn có thể chôn chặt nỗi đau của mình, chỉ để hành động vì những người mình yêu quý…

「Nhưng, sẽ chẳng có ai chọn em cả. Dù có thể nhờ Tsukiyama-kun giả làm bạn trai, nhưng Teruteru cũng đã không chọn em… Cho nên, cứ thế này thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả…」

Đúng vậy. Đó mới là vấn đề lớn nhất lúc này. Mục đích của Souda Hiromi là hàn gắn mối quan hệ giữa Souda Yumi và gia đình.

Mà để làm được điều đó, trước hết phải khiến Souda Yumi bớt phụ thuộc vào em gái mình.

「Ishii-san, từ đây trở đi…」

「…」

Iba lên tiếng hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời.

Điều cốt lõi của vấn đề đã được truyền đạt tới Souda Yumi. Nhưng từ đây trở đi…

「Em muốn thật sự được đứng ngang hàng với Yumi… Em muốn chị hòa thuận với bố mẹ!」

「Hiromi, không sao đâu, chị sẽ hòa thuận với họ mà! Nếu đó là điều em mong muốn thì chị sẵn sàng làm bất cứ điều gì…」

「Không phải! Không phải như vậy!」

Có lẽ chính bản thân Souda Yumi cũng không nhận ra, nhưng bởi vì trên mọi phương diện cô ấy đều vượt trội hơn Souda Hiromi, nên ở đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn vô thức nhìn em gái mình từ vị thế phía trên.

『Vì Hiromi chỉ có mình tôi thôi mà.』

Một suy nghĩ như thế, tuyệt đối không thể xuất hiện giữa hai người thật sự ngang hàng với nhau.

「Huhuhuhuhu!! Yumi ngốc! Sao chị lại không chịu hiểu chứ!」

「Em có nói thế thì chị cũng không hiểu đâu! Vì Hiromi cần chị mà…」

Đến khi nhận ra thì ngay cả Souda Yumi cũng đã bật khóc, tình hình hoàn toàn trở nên không thể kiểm soát.

Hai chị em cuối cùng cũng đã nói ra được hết lòng mình. Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

Vậy thì, điều tôi có thể làm… không phải là không có.

「N-Này, Iba…」

「Có chuyện gì vậy?」

Chỉ mới tưởng tượng thôi, cảm giác sợ hãi đã chạy khắp toàn thân.

Việc mà tôi sắp làm, là một hành động cực kỳ mạo hiểm.

Hơn nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo là sẽ thành công. Nếu thất bại, không chỉ Souda Hiromi mà cả Souda Yumi cũng sẽ mang ác cảm với tôi, và tệ nhất còn có thể khiến mối quan hệ giữa tôi với Hidaka xấu đi.

Tôi biết rõ rằng, chẳng có lý do gì phải gánh chịu nhiều rủi ro đến vậy chỉ vì Souda Hiromi, một người vốn cũng không quá thân thiết với tôi.

Cứ im lặng như thế này mới là lựa chọn đúng đắn. Dù sao thì, tôi cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

Một giọng nói từ chính bản thân tôi đang tự nhủ với chính mình. Tôi cũng hiểu điều đó chứ.

Thế nhưng Souda Hiromi không làm tất cả những chuyện này vì bản thân cô ấy. Cô ấy đang cố gắng vì gia đình của mình.

「Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy dốc toàn lực bảo vệ tôi nhé.」

「Hả? Ishii-san, cậu đang nói cái…」

Sau khi chuẩn bị biện pháp an toàn tối thiểu, tôi bước một bước về phía hai chị em nhà Souda.

Hai người vẫn đang ôm lấy nhau khóc nức nở, bất lực trước một vấn đề vẫn chưa tìm được lối thoát.

Được rồi. Tiến lên nào… Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách tiến lên thôi!

「Souda Hiromi, rất dễ thương đúng không.」

Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Không, thực tế thì nó không dừng lại, nhưng cảm giác như mọi thứ đều đứng yên.

Liếc sang Iba, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói: 「Rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì vậy?」

「「Hả?」」

Hai chị em nhà Souda đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Chính tôi cũng biết mình vừa nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối, nên thật lòng xin đừng nhìn tôi như thế.

「Hiromi nói muốn được đứng ngang hàng với Yumi… nhưng chuyện đó không đúng.」

「Đúng vậy! Hiromi cũng có rất nhiều điểm tốt mà. Bọn tôi vốn dĩ đã ngang hàng từ đầu rồi!」

「Không. Người ở vị trí thấp hơn phải là Yumi chứ.」

「Hả?」

Đáng sợ. Đáng sợ quá đi mất…

Một giọng nói trầm thấp, đầy sát khí, thứ tuyệt đối không nên phát ra từ một cô gái, vang lên từ phía Souda Yumi.

「Này, Ishii Kazuki-kun. Ý cậu là sao khi nói tôi kém hơn Hiromi?」

Thật may là trời đang mưa. Vậy nên bây giờ, dù tôi có lỡ són ra quần một chút thì nước mưa cũng cuốn trôi luôn.

Đó chính là mức độ uy hiếp của Souda Yumi. Cực kỳ đáng sợ.

「Vì Hiromi dễ thương hơn Yumi mà.」

「…!」

Souda Hiromi muốn thắng Souda Yumidù chỉ ở một điểm nào đó.

Nếu vậy, thì cứ để chúng tôi trao cho cô ấy 『một điểm』 đó là được.

「Này, Ishii-kun. Cậu không cần phải miễn cưỡng để an ủi tớ đâu…」

「Đúng đó. Đừng nói dối một cách kỳ quặc như vậy rồi lại làm Hiromi tổn thương. Tất nhiên là cậu đang nói dối phải không?」

Thật may là tôi còn có ký ức của cuộc đời đầu tiên.

Nếu đây là lần đầu tiên trải qua chuyện này, chắc tôi đã lập tức rút lại lời nói của mình, thuận theo lời của Souda Yumi để tìm đường thoát thân rồi.

Nhưng mà này, đây là lần thứ hai của tôi đấy. Đừng có coi thường tôi, chết tiệt.

「Tôi không có miễn cưỡng, cũng chẳng hề nói dối. Đừng tự mình kết luận như thế chứ.」

Tôi cũng không biết những lời này có thể giúp Souda Hiromi lấy lại tự tin hay không.

Nhưng trong lời nói của tôi không hề có sự miễn cưỡng hay dối trá. Chính vì tôi thật lòng cho rằng Souda Yumi không bằng Souda Hiromi, nên tôi mới nói như vậy.

「Ngoại hình thì cũng na ná nhau thôi, nhưng tính cách thì tôi thích Hiromi hơn hẳn. Cái tính hậu đậu khiến người ta không thể bỏ mặc được, rồi cả việc không dễ dàng tin người khác như lúc này cũng là kiểu tôi thích. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là tình cảm dành cho gia đình. Tôi rất quý những người có thể cố gắng vì gia đình mình. Cho nên, nếu Souda Hiromi gặp khó khăn, tôi sẽ muốn giúp cô ấy.」

「A! Cảm, cảm ơn…」

Chỉ trong chớp mắt, mặt Souda Hiromi đỏ bừng lên, rồi ngượng ngùng quay ánh mắt đi nơi khác.

Chỉ cần cô ấy hiểu được những gì tôi muốn nói là đủ rồi… Nhưng giờ phải làm sao nữa đây?

Gần như chẳng có kế hoạch gì cả, tôi chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ thật trong lòng, còn tiếp theo sẽ làm thế nào thì tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến.

「Đúng là Kazuki mà! Thật ra, tôi cũng nghĩ như vậy đó!」

Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên một giọng nói gây thất vọng, nghe là biết chẳng hề suy nghĩ gì. Là Tsukiyama.

「Cuối cùng thì Hiromi vẫn hơn Yumi nhỉ! Yumi luôn mang cái vẻ 『chuyện gì tôi cũng làm được』 nên cũng phiền phức lắm, còn Hiromi thì luôn cố gắng hết mình, khiến người ta cũng muốn cùng cố gắng với cậu ấy!」

Nhưng đúng là một chiếc phao cứu sinh kịp thời. Không chỉ mình tôi, ngay cả Tsukiyama cũng nói như vậy thì—

「Tớ yên tâm rồi, Kazuki! May mà tiêu chuẩn về con gái của cậu không tệ đến mức hết thuốc chữa!」

Chiếc phao cứu sinh vừa hạ thủy được năm giây, đã đâm thẳng vào tảng băng trôi.

Sao tên này cứ nhất quyết phải thêm vào mấy câu thừa thãi vậy chứ?

「H, Hảảả…」

Thì ra trên mặt con người lại có nhiều mạch máu đến vậy.

Gương mặt của Souda Yumi lúc này giống hệt mặt của Hanma Yuujirou khi đang cố nén cơn giận, đã cho tôi biết điều đó.[note104268]

「Nhưng mà, trước giờ những bạn nam khác đều thích Yumi hơn mà. Lúc nào cũng tỏ tình với Yumi xong rồi mới đến lượt tớ…」

「Mấy thằng đó thì liên quan gì đến tôi chứ. Ít nhất thì tôi thấy cậu dễ thương hơn. Nếu buộc phải tỏ tình với một trong hai người, tôi sẽ tỏ tình với cậu trước.」

Còn Souda Yumi á? Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô ấy, lựa chọn duy nhất của tôi là bỏ chạy.

「Đúng thế! Với lại đừng có đánh đồng bọn tôi với mấy thằng con trai tầm thường kia chứ? Nói cho mà biết nhé, tôi là con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn sản xuất Tsukitachi danh tiếng đó! Lại còn đẹp trai, giỏi thể thao! Một chàng trai hội tụ mọi ưu điểm như tôi cùng với bạn thân của mình đều nói cậu dễ thương hơn đấy.」

「Đó là, cậu tự khen mình luôn hả?」

Souda Hiromi khẽ bật cười rồi nói.

「Đương nhiên rồi! Vì tôi yêu chính bản thân mình mà!」

Khó ở chỗ là gần như chẳng có gì để phản bác cậu ta cả. Có điều, cũng phải nói thêm một chút.

Sở hữu từng ấy điều kiện tốt như vậy, thế mà biệt danh của cậu ta ở trường lại là 『Hoàng tử đáng thất vọng』.

Nghe cũng bí ẩn đấy chứ?

「Ừm, tôi thì không xuất sắc như Tsukiyama, nhưng… phải rồi. Không biết điều này có giúp cậu tự tin hơn không, nhưng hiện tại có hai thằng con trai sẵn sàng liều mạng vì cậu đấy…」

「A…」

「Không chỉ nói suông đâu, bọn tôi cũng đã dùng hành động để chứng minh rồi còn gì… Chẳng lẽ vẫn chưa đủ để truyền đạt được sao?」

「Không. Tớ hiểu rồi… Tớ thật sự hiểu rồi…」

Tôi không có ý định khiến cô ấy mắc nợ mình, chỉ cần chuyện này giúp Souda Hiromi có thêm tự tin thì đã là quá đủ.

Có lẽ, tôi và Tsukiyama đã bị Souda Yumi liệt vào danh sách kẻ thù rồi, nhưng chuyện đó cũng nằm trong dự liệu của tôi.

Tsukiyama tiếp tục nói.

「Một trăm thằng thích Yumi cũng chẳng bằng bọn tôi đâu! Nghĩ kỹ thì Yumi mới là người đáng thương ấy chứ. Vì cậu chỉ được đám tầm thường thích thôi mà!」

「…Lũ con trai đáng thất vọng, thứ bãi nôn dưới cống kia…!」

Đây rồi, đến mức này thì không còn là kẻ thù nữa, mà đã là kẻ thù không đội trời chung.

Souda Yumi lảo đảo từng bước tiến về phía Tsukiyama, động tác chẳng khác nào hồn ma trong phim kinh dị.

Đến rồi. Đến thật rồi.

「Fu, fufufu… Cậu đúng là đồ chỉ khiến người ta thất vọng thôi nhỉ. Ngay cả điểm tốt của tôi mà cũng không nhận ra.」

「Một cô gái chẳng buồn nhìn vào điểm tốt của người khác thì tôi cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu điểm tốt của cô ta.」

「Guh! Gugigigi…!」

Tiếng nghiến răng nghe thật khủng khiếp.

「Ồ… Nếu vậy thì để tôi nghe thử xem cậu có điểm tốt gì nào? Sau đó tôi sẽ cho cậu biết điểm tốt của tôi.」

「Hả? Cậu thích tôi à?」

Quả thật chỉ có thể nói là quá đỉnh…

Làm thế nào mà cậu ta có thể giẫm một cách chuẩn xác vào quả mìn như vậy chứ?

「Th-thích cái gì mà thích chứ! Mẫu người của tôi là kiểu dịu dàng, bao dung, biết che chở người khác—」

「Tôi hiểu rồi. Không cần nói hết đâu.」

「Để tôi nói hết đi chứ!」

Không ngờ đấy, sau Ushimaki, đến cả Souda Yumi cũng bị Tsukiyama từ chối…

Rõ ràng cả hai còn chưa hề tỏ tình, vậy mà làm thế nào kết quả lại thành ra thế này chứ?

「Nói cho mà biết nhé, tôi cũng có rất nhiều điểm hơn Hiromi đấy! Học hành giỏi hơn, thể thao cũng giỏi hơn! Thế mà các cậu còn chưa biết gì đã…」

「Yumi, điều quan trọng không phải là thành tích học tập hay năng lực thể thao… Mà là 『giá trị quan』. Vì thế, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Thật sự xin lỗi.」

「Xin lỗi vì cái gì khác đi!!」

Ra là vậy… tôi cũng đã từng nghi ngờ, và quả nhiên Souda Yumi đúng là người có lòng tự tôn rất cao.

Mà cũng phải thôi, nếu không thì cô ấy đã chẳng thốt ra một câu đầy vẻ tự cao như 『Hiromi chỉ có mình tôi thôi.』

Và giờ thì, lòng tự tôn ấy đã bị tôi và Tsukiyama xé nát.

「Thiếu một mình cậu cũng chả sao cả! Ngoài cậu ra vẫn còn bao nhiêu đứa con trai khác đều thích tôi hơn…」

「Không, phải là tôi với Kazuki nữa.」

「Ngoài hai người các cậu ra vẫn còn khối con trai tốt khác!」

「Cô ấy nói vậy đấy, Kazuki nghĩ sao?」

「Một cô gái đáng sợ thế này thì tôi xin kiếu.」

Thôi, kệ luôn vậy. Đằng nào Tsukiyama cũng sẽ khiến tình hình ngày càng thêm tệ đi mà thôi.

Đã thế thì những chuyện tôi muốn nói, cứ nói thẳng hết ra cho rõ ràng luôn.

Sau khi biết được Souda Hiromi mà tôi luôn sợ hãi hóa ra lại là Souda Yumi, thì kết quả này cũng là điều tất yếu.

「Gh…!」

Có lẽ những lời tôi nói đã đánh trúng tim đen của cô ấy, Souda Yumi hết sức nghiến chặt răng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Souda Yumi tức giận và không cam lòng đến mức này.

Cuối cùng có vẻ không thể nhịn thêm được nữa, Souda Hiromi bật cười.

「Ahaha… Ahahaha! Hai người các cậu, giỏi thật đó. Có thể khiến Yumi giận đến mức này luôn!」

Với nụ cười như thể gánh nặng vẫn luôn đè nén cô ấy cuối cùng cũng đã được trút bỏ, Souda Hiromi nói.

Sau khi cười một hồi, Hiromi bày ra vẻ mặt đắc ý không cần che giấu rồi nói

「Yumi, đừng buồn nhé.」

「~~~!! Hiromi, tại em mà mọi chuyện mới thành ra thế này đấy!」

「Ể~? Nhưng biết làm sao được? Có vẻ Ishii-kun với Tsukiyama-kun đều thích em hơn mà~? Chuyện không thể thì vẫn là không thể, chị nên bỏ cuộc đi.」

「Ngay từ đầu chị đã chẳng mong muốn gì rồi!」

Thật sự… thật sự mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp rồi…

Việc liệu Souda Hiromi có thể lấy lại tự tin nhờ vào lời nói của một kẻ như tôi hay không vốn là một canh bạc. Nhưng nhờ có cả Tsukiyama tham gia, cuối cùng tôi cũng thành công trong việc giúp Souda Hiromi có thêm tự tin…

「Chuyện này… có lẽ thật sự có khả năng xảy ra rồi…」

Iba nhỏ giọng lẩm bẩm.

「Nè~ Ishii-kun, Tsukiyama-kun, tớ dễ thương hơn Yumi đúng không~?」

「Ừ. Đúng vậy!」

「Ừm, đúng là vậy…」

Hiromi vui vẻ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt ngước lên. Nhìn kỹ mới thấy, hai má cô ấy đang đỏ ửng.

「Fufu! Nè, Yumi nghe thấy chưa? Cả hai người họ đều nói em là người dễ thương nhất đó!」

「「Không, làm gì có.」」

「Ể?」

Ngay khoảnh khắc đó, giọng của tôi và Tsukiyama đồng thời vang lên, khiến Souda Hiromi đờ người ra.

Thật là… Tôi công nhận cô ấy dễ thương, nhưng sao lại tỏ ra kênh kiệu đến mức này vậy…

Cậu là người dễ thương nhất á? Đừng có ngốc vậy chứ.

「Người dễ thương nhất phải là Yuzu-sama. Tuyên bố vị trí số một thì cũng quá tự cao rồi đó? Đừng có đắc ý quá.」

「Hiểu chuyện đấy, Tsukiyama. Tuy nhiên, đối với tôi, Yuzu đã vượt qua cả khái niệm số một rồi, em ấy thuộc hàng được ghi danh vào đại sảnh danh vọng.」

「Ồ! Ra là có cách đó nữa à! Vậy thì người dễ thương nhất vẫn là Hiromi sao?」

「Đừng nói chuyện ngu ngốc, Hidaka đang ở đó mà. Yuzu thì vào đại sảnh danh vọng. Hidaka là số một. Còn Souda Hiromi thì… ừm, chắc cũng chỉ vừa đủ để ra khỏi top năm người mà thôi.」

「Vậy thì vì thấy cô ấy đáng thương, tôi sẽ cho cô ấy làm số một trong lòng tôi vậy. Hiromi, dù không thể trở thành số một của Kazuki, nhưng tôi sẽ để cậu làm số một của tôi, nên hãy chấp nhận đi nhé?」

「…」

Không hiểu sao Souda Hiromi đang nhìn chúng tôi với một vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, nhưng chuyện này thì không thể nhượng bộ được.

Đúng là tôi công nhận rằng cô ấy là một cô gái rất có sức hút, nhưng tiếc thay, về khoản này tôi lại quá may mắn rồi.

Đừng nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng chen chân vào top năm.

Có Yuzu-sama đã vào đại sảnh danh vọng, rồi Hidaka và mẹ tôi, thêm cả Iba—

「Có vẻ như đặt kỳ vọng vào hai người là một việc làm ngốc nghếch… Thật là đáng thất vọng…」

Hửm? Iba đang thất vọng về chuyện gì vậy?

À, nghĩ rằng Souda Hiromi đang buồn sao. Vậy thì phải an ủi cô ấy mới được.

「Yên tâm đi, Souda Hiromi. Cậu rất dễ thương mà. Nhưng thế giới này rộng lớn lắm. Giữa những người bình thường và thiên thần, tồn tại một khoảng cách không thể nào lấp đầy được.」

「Vậy sao.」

Bằng cách nào đó, Souda Hiromi đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nhặt chiếc ô mà Souda Yumi đã đánh rơi lên, rồi che lại để cả hai chị em không bị ướt thêm. Này này, bọn tôi cũng đang ướt sũng cả người đấy.

Làm vậy có hơi quá đáng không?

Iba tiến về phía hai chị em Souda.

「Trước mắt thì quần áo của hai người đều đã ướt sũng cả rồi, có muốn đến biệt thự của Tsukiyama-kun không? Ở đó có một phòng tắm cực kỳ lớn, tôi nghĩ các cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái.」

「Thật sao! Cảm ơn nhé, Himehime!」

「Cảm ơn, Iba-san. Vậy mình đi thôi, Hiromi.」

「Ừm. Cùng đi nào, Yumi.」

Và cứ thế, hai chị em Souda thân thiết nép vào dưới một chiếc ô, rồi nối bước theo sau Iba.

Chẳng hiểu sao chúng tôi lại bị bỏ lại, nên vội vàng đuổi theo ba người họ.

Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra.

「A, khoan đã, Souda Hiromi」

「Gì?」

Ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ gai góc, nhưng dù vậy, điều cần nói thì vẫn phải nói.

「Thử nhìn vai phải của cậu xem」

「Hả? Rốt cuộc là cái gì chứ…… a!」

Không biết có đúng như trong truyền thuyết hay không. Có thể nó chỉ bị sóng đánh dạt vào bờ, hoặc là bị gió thổi bay tới đây mà thôi. Nhưng quả thật trên vai của Souda Hiromi đang có……

「Một bông hoa!」

『Nếu vào đêm mùng Bảy tháng Tám tìm được một bông hoa nở trên bãi cát, người đó sẽ mãi mãi được ở bên người mình yêu quý』

Rốt cuộc Souda Hiromi mong muốn được mãi mãi ở bên ai, điều đó tôi không biết.

Nhưng mà, dù sao thì…… chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi. Điều ước đó……

◇ ◇ ◇

Sau khi trở về biệt thự của Tsukiyama, việc đầu tiên chúng tôi làm là lau khô người.

Có vẻ Iba đã giải thích sơ qua tình hình cho nhóm Hidaka đang ở lại biệt thự, nhưng dù vậy tôi vẫn bị mắng cho một trận ra trò. Đặc biệt là Yuzu vừa khóc vừa đấm vào ngực tôi, nên tôi chỉ biết xin lỗi và ôm lấy em ấy.

Nhân tiện, tôi còn liếc nhìn hai chị em nhà Souda như nói rằng 「Thấy chưa? Là thiên thần đúng không?」, nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt lạnh nhạt.

Sau đó, tôi cũng bị Ushimaki và Hidaka mắng cho một trận dữ dội, đồng thời bị nhắc nhở rằng 「Đừng bao giờ làm chuyện như vậy nữa」. Trong khi đó, Tsukiyama chẳng bị ai mắng cả. Thật là bất công.

Vì cả bọn đều ướt như chuột lột, nên sau đó mọi người lần lượt đi tắm.

Hai chị em Souda cùng Iba vào trước, nên trong khoảng thời gian đó chúng tôi lau người bằng khăn rồi chờ đợi.

Khi ba người họ tắm xong và bước ra, đến lượt chúng tôi vào tắm. Có lẽ vì cuối cùng cũng đã vượt qua được đủ thứ rắc rối, nên đây có lẽ là lần tắm dễ chịu nhất trong đời tôi.

「Phù~. Tớ ra ngoài đây, còn Kazuki thì sao?」

「Tôi sẽ ngâm thêm một chút nữa. Cậu cứ ra trước đi」

Hóa ra ngâm mình trong bồn tắm khi mệt mỏi thật sự lại dễ chịu đến mức này sao.

Tôi cũng đã định ra ngoài rồi, nhưng vì đây là lần đầu tiên được tắm thoải mái đến thế này, nên không khỏi nảy sinh ham muốn muốn tận hưởng thêm một chút nữa.

「Hiểu rồi. Vậy tớ sẽ chuẩn bị đồ uống lạnh nhé」

「Cảm ơn」

Nói vậy xong, Tsukiyama sáu múi liền bước ra khỏi phòng tắm.

Một mình mơ màng nhìn lên trần phòng tắm, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng phải cố chịu thôi.

Ngủ gật ở đây thì đúng là không ổn chút nào.

「Mà, kết quả cũng tốt rồi nhỉ……」

Souda Hiromi và Souda Yumi. Chính vì cả hai đều quá trân trọng đối phương nên mới dẫn đến sự hiểu lầm và xa cách.

Nhưng sự lệch lạc đó cuối cùng cũng đã có thể được sửa chữa.

Vẫn chưa biết khi hai người đó chuyển trường đến vào học kỳ hai và gặp Amada thì mọi chuyện sẽ trở thành thế nào.

Nhưng ít nhất, kết quả chắc chắn sẽ không giống với lần ở cuộc đời đầu tiên.

Dù sao thì, lần này họ sẽ chuyển trường đến cùng nhau mà……

Đang nghĩ như vậy thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Thật tình, tên Tsukiyama này. Chẳng phải cậu ta vừa mới ra ngoài rồi sao?

Hay là cuối cùng cậu ta cũng giống tôi, muốn ngâm mình thêm một chút nữa—

「Bây giờ, đã đến lúc ra mắt rồi」

「Giiiiaaaaaaaaaaa!!」

Tiếng hét thất thanh của tôi át đi giọng nói bình thản kia.

Dù phần thân dưới đã ngâm trong bồn tắm, tôi vẫn lập tức lặn chìm cả đầu xuống nước.

Sau đó, tôi chỉ ló phần đầu lên khỏi mặt nước, quay mặt nhìn về hướng ngược lại rồi hét lên.

「C-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả! Sao lại vào phòng tắm……」

「Không sao đâu. Tớ đang mặc đồ bơi」

Quả thật câu nói đó là đúng. Nhưng mà, nó cũng sai.

Người bước vào không phải Tsukiyama. Mà là Hidaka Mikoto đang mặc đồ bơi.

Thế nhưng bộ đồ bơi đó không phải thứ cô ấy đã mặc khi ở biển Okinawa. Mà là một bộ khác.

「Vấn đề nằm ở bộ đồ bơi đó đấy!」

V! V! V! Victory!

Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi trong một bộ đồ bơi có thiết kế táo bạo như vậy.

「Kazupyon, nhớ lại đi, chuyện chúng ta đã nói lúc trước ấy……」

「Lúc trước là khi nào chứ!」

「Trên đường về sau khi vụ của Hitsujitani kết thúc」

Sau khi giải quyết xong chuyện của Hitsujitani sao? Đúng rồi, lúc đó bọn tôi đã nói…

『Đi Okinawa thì được, nhưng phòng ngủ thì vẫn phải tách riêng đó.』

『Rõ rồi. Nói mới nhớ, Kazupyon thích kiểu đồ bơi gợi cảm hay kiểu kín đáo hơn?』

『……Kiểu kín đáo.』

『Rõ rồi. Tớ sẽ mang cả hai kiểu, rồi mặc kiểu gợi cảm lúc chỉ có hai đứa mình thôi.』

Đúng rồi…… Cô gái này đã nói thế……

Khi chỉ có hai người thì sẽ mặc kiểu quyến rũ. Không, thế này thì không chỉ ở mức độ đó đâu!

Ngoại trừ những phần bắt buộc phải che ra thì bộ đồ bơi ấy chẳng che được gì cả!

「Kazupyon, thế nào?」

Hidaka Victory đang từng bước tiến lại gần tôi, tiếng bước chân vang lên khe khẽ.

Khi ngâm mình trong bồn tắm, máu sẽ bị phân tán khắp cơ thể. Nhanh lên, nước nóng. Mau phân tán máu của tôi đi.

「Nếu cậu không nhìn cho đàng hoàng, tớ sẽ xuống ngâm mình đấy?」

「……Tớ được phép nhìn đàng hoàng sao?」

「Đúng vậy」

Ra là thế. Nếu vậy thì cũng không còn cách nào khác.

Đúng là vậy rồi. Chuyện này không phải là tai nạn ngoài ý muốn.

Mà chỉ đơn giản là Hidaka đã tự mình đến đây.

Vậy thì nếu không nhìn cô ấy cho đàng hoàng, thì mình lại thất lễ mất rồi.

Không hiểu sao tôi có cảm giác đầu óc hơi lâng lâng vì nước nóng, nhưng chắc là tôi vẫn đủ tỉnh táo.

Không sao. Tôi chỉ nhìn thôi. Không có bất kỳ vấn đề gì cả──

「Kazu, có chuyện gì vậy…… Miko-chaaaaaaan!! Chị đang mặc cái bộ đồ kinh khủng gì vậy!?」

「Yuzu-chan, em hiểu lầm rồi. Chị chỉ đang định làm ra việc đã rồi thôi mà……」

「Nghe câu đó thì hoàn toàn không có chỗ nào để hiểu lầm được cả! Kazu, anh tuyệt đối không được nhìn sang bên này đâu nhé!」

Sau đó, Hidaka Victory bị Yuzu tóm gọn rồi lôi ra khỏi phòng tắm. Nhưng hình ảnh đó đã thực sự khắc sâu vào mắt tôi.

Dù tôi chỉ có thể nhìn thấy trong chốc lát, nhưng dáng vẻ không tưởng đó của Hidaka Mikoto……

Okinawa vạn tuế.

Souda Yumi

Tôi không thể sống nổi nếu thiếu Hiromi.

Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi Hiromi biến mất……

Tối hôm đó, khi đang ăn ở nhà hàng của khách sạn, Hiromi, người không hiểu sao lại ăn vội vàng hơn bình thường, nói 「Em về phòng trước nhé」 rồi rời đi.

Người còn lại chỉ có tôi và bố mẹ. Trong lòng, tôi có hơi bực Hiromi một chút.

Tại sao em ấy lại để tôi lại với những người này chứ? Tôi chỉ muốn ở bên Hiromi mà thôi.

Dù đã có linh cảm không hay, nhưng đúng như tôi nghĩ, nhân lúc Hiromi không có mặt, bố mẹ bắt đầu liên tục nói chuyện với tôi một cách quá mức khiến tôi cảm thấy phiền phức.

Thẳng thắn mà nói, chuyến du lịch Okinawa này có thể gọi là chuyến đi tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi cũng được.

Bố mẹ cứ liên tục quấy rầy tôi đã đành, nhưng thứ tồn tại phiền phức nhất lại là một kẻ khác.

Một thằng con trai tên là Amada Teruhito.

Có vẻ như Hiromi và Amada vốn đã quen biết nhau từ trước, nếu mối quan hệ chỉ dừng lại ở đó thì vẫn còn đỡ, nhưng tệ nhất là Hiromi lại đem lòng yêu Amada Teruhito.

Nếu Amada Teruhito là một chàng trai bình thường, có lẽ tôi đã không cảm thấy căm ghét hắn đến mức này.

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

Ánh mắt hắn nhìn Hiromi như thể đang đánh giá giá trị của em ấy.

Sau đó, hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự, khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Tốt hơn hết là đừng dính dáng đến loại người như vậy. Chắc chắn sẽ có những chàng trai tốt hơn.

Tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục Hiromi, nhưng em ấy không chịu lắng nghe.

Cứ như thể đã bị thôi miên, Hiromi chỉ liên tục lặp lại rằng 「Đối với em, chỉ có Teruteru mà thôi」. Rốt cuộc tên đó đã làm gì với Hiromi của tôi vậy? Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn.

Hơn nữa, trong suốt chuyến du lịch Okinawa, Amada Teruhito còn đóng giả làm bạn trai của Hiromi.

『Vì muốn khoe với bố mẹ rằng mình đã có bạn trai』, Hiromi đã nói như vậy, nhưng đó không phải là mục đích thật sự.

Để có thể ở bên Amada Teruhito dù chỉ thêm một chút, Hiromi đã nói ra lời nói dối như vậy.

Trong khi tôi muốn ở bên Hiromi, trong khi Hiromi không thể thiếu tôi……

Tuyệt đối không thể để hai người họ ở riêng với nhau. Tôi nhất định không thể giao Hiromi cho loại người này.

Đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lòng tôi ngập tràn sự căm ghét dành cho Amada Teruhito.

Nhưng vào ngày hôm đó. Có thêm một kẻ còn khiến tôi căm hận hơn cả Amada Teruhito.

Vì bị bố mẹ liên tục quấn lấy nói chuyện đến phát ngán, tôi đã trở về phòng của Hiromi muộn hơn dự định.

Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, nhưng chỉ cần nói chuyện với Hiromi thì chắc sẽ giải tỏa được thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy và mở cửa phòng, nhưng Hiromi không có ở đó.

Rốt cuộc em ấy đã đi đâu rồi chứ?

Đang nghĩ như vậy thì điện thoại tôi rung lên.

『Này, tớ nhận được tin nhắn từ Hiromi, nhưng mà……』

Người gọi đến là Amada Teruhito, kẻ mà tôi căm ghét.

Kẻ này, với lý do 「Nếu phải đóng giả làm bạn trai」, đã hỏi xin thông tin liên lạc của tôi và Hiromi.

Việc để một tên con trai như hắn biết thông tin liên lạc của mình khiến tôi buồn nôn, nhưng vào lúc này, tôi lại thấy may mắn vì điều đó.

Bởi vì tôi nghĩ có thể Hiromi đã đi gặp Amada mà thôi.

「Em ấy đã nhắn gì vậy?」

Dù trong lòng đang rất khó chịu, tôi vẫn hỏi như vậy.

『À thì, cậu ấy nói rằng nếu đã giả vờ làm người yêu thì có lẽ cũng nên có thêm sức mạnh của truyền thuyết nữa……』

「Hả?」

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trước lời nói của Amada. Là truyền thuyết mà tôi tình cờ nghe được vào ngày đầu tiên của chuyến đi.

『Nếu vào đêm mùng Bảy tháng Tám, có thể tìm được một bông hoa nở trên bãi cát, người đó sẽ mãi mãi được ở bên người mình yêu quý』

Khi nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một cơn mưa lớn đến mức gần như không thể nhìn thấy cảnh vật.

『Này, chẳng lẽ Hiromi đã……』

Trước khi nghe hết câu nói của Amada, tôi đã lao ra khỏi phòng.

Không thể nào. Không thể có chuyện đó. Không thể nào em ấy lại làm như vậy.

Dù không ngừng tự nhủ với bản thân như thế, tôi vẫn lao ra khỏi khách sạn, điên cuồng chạy thẳng về phía bờ biển.

「Hiromi! Hiromiiiiiii!!」

Tiếng gọi của tôi bị nuốt chửng bởi tiếng của mưa và sóng biển.

Chắc chắn Hiromi đang ở đâu đó. Nhất định tôi sẽ tìm được em ấy.

Sau đó, Hiromi chắc chắn sẽ nói với tôi. Với vẻ mặt chán ngán như mọi khi.

『Chị đúng là toàn lo chuyện bao đồng』

Tôi đã tin như vậy……

Rồi trong lúc chạy khắp nơi một cách tuyệt vọng, chân tôi va phải thứ gì đó.

Một chiếc giày. Và một chiếc điện thoại phủ đầy cát lẫn với nước biển.

Tôi lập tức biết chúng là của ai. Không thể nào tôi lại nhận nhầm được.

Chính là chiếc ốp lưng mà tôi đã nằng nặc đòi 「Hãy dùng ốp lưng giống nhau nhé」 rồi cả hai cùng mua. Chiếc giày khác màu với đôi tôi đang mang. Tất cả, đều là đồ của Hiromi.

Nhưng tôi không thấy Hiromi đâu cả. Không ở đâu cả.

「A, aa…… Aaaaaaaaaaaaaaa!!」

Này, Hiromi. Thật ra em vẫn đang ở đây đúng không? Em chỉ đang định làm chị bất ngờ thôi đúng không?

Ôm trong lòng mong muốn ích kỷ ấy, một mong muốn chắc chắn không thể thành hiện thực, tôi gào lên.

Ngay lúc đó, một tên con trai xuất hiện từ phía sau.

「Xin lỗi nhé. Là lỗi của tớ…… Giá mà tớ để ý đến Hiromi nhiều hơn……」

Sự căm hận trào lên trong lòng tôi. Đúng vậy, nếu không có kẻ này, Hiromi đã……!

「Hiromi đã nói……『Dù thế nào tớ cũng muốn thắng được Yumi. Nếu tớ không cần dựa dẫm vào Yumi nữa, thì Yumi cũng sẽ có thể mở lòng với mọi người』……」

「Hả?」

Cùng với câu nói đó, sự căm hận trong tôi ngừng lại.

Muốn thắng tôi? Không cần dựa dẫm vào tôi? Vậy thì, Hiromi là vì tôi mà……

Tôi không hiểu. Tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhưng khi nghe những lời đó, có một điều tôi đã hiểu ra.

「Là tôi, đã giết Hiromi sao?」

「Không phải! Đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc thôi!」

Amada Teruhito đặt tay lên hai vai tôi, cố sức thuyết phục.

「Dừng tự gánh lấy trách nhiệm về mình! Từ giờ hãy sống thay cả phần của Hiromi nữa!」

Những lời của hắn cứ như thể mặc định rằng Hiromi đã chết rồi.

Nhưng có lẽ đúng là như vậy thật. Hiromi đã chết. Hiromi đã không còn nữa.

…Thật sao? Thật sự, Hiromi đã không còn nữa sao? Không, không phải, em ấy không biến mất.

Người biến mất… là Yumi.

「Fu, fufufu…… Cậu đang nói gì vậy, Teruteru」

「Ể?」

Đúng vậy. Hiromi không hề biến mất. Hiromi vẫn đang ở đây.

Bởi vì, chúng tôi là chị em sinh đôi mà. Những chuyện liên quan đến Hiromi, tôi đều hiểu rõ.

「Teruteru, cảm ơn vì đã đóng giả làm bạn trai của tớ nhé! Tớ sẽ đền đáp cậu thật xứng đáng!」

「Không, cậu là……」

「Là Souda Hiromi đây」

Không cần một Yumi đã giết Hiromi nữa. Yumi chết đi cũng được.

Nếu làm vậy, Hiromi sẽ có thể sống tiếp.

Được thôi, Teruteru. Tôi sẽ khiến cậu, người mà Hiromi đem lòng yêu trở thành người hạnh phúc nhất.

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, để khiến cậu hạnh phúc mãi mãi, mãi mãi về sau.

「Ra là vậy…… Ừ, tớ hiểu rồi…… Từ giờ nhờ cậu giúp đỡ nhé」

「Ừ! Nhờ giúp đỡ cậu nhé, Teruteru!」

Nụ cười méo mó mà Amada Teruhito lộ ra vào lúc đó, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Nhưng mà, cũng chẳng sao cả. Chẳng còn điều gì quan trọng nữa. Vì việc tôi cần làm đã được quyết định rồi.

Tôi sẽ khiến Amada Teruhito được hạnh phúc, khiến hắn hạnh phúc để điều ước của Hiromi trở thành hiện thực.

Và rồi, sau khi chuyện đó kết thúc… Tôi cũng sẽ đến bên Hiromi.

Bởi vì, Hiromi rất sợ cô đơn mà. Tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy một mình đâu……[note104383]

◇ ◇ ◇

Buổi sáng, khi tỉnh dậy trên giường, tôi thấy Hiromi đang ngủ ngon lành bên cạnh, phát ra tiếng thở đều.

Có cảm giác như tôi đã có một giấc mơ tồi tệ, nhưng tôi không nhớ nổi nội dung thế nào.

Mà thôi, giấc mơ vốn là như vậy. Tôi gạt nó ra khỏi đầu.

「Ưm. Ưm……」

Vì hai đứa đang nằm chung một chiếc trong hai chiếc giường ở trong phòng nên có hơi chật chội. Nhưng chính sự chật chội đó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Khi tôi ôm lấy Hiromi đang say giấc, em ấy phát ra tiếng càu nhàu có vẻ hơi khó chịu.

Hiromi từ từ mở mắt.

「Chào buổi sáng, Hiromi」

Không hiểu vì sao, nhưng nước mắt tôi lại trào ra. Dù rõ ràng chúng tôi ngủ cùng nhau nên thức dậy bên cạnh nhau là chuyện rất hiển nhiên, nhưng việc Hiromi đang ở đây lại khiến tôi cảm giác như đó một điều gì đó vô cùng quý giá, và tôi liền dồn hết sức ôm chặt lấy Hiromi.

「…Yumi, chặt quá rồi đó」

「Fufu… Ráng chịu đi」

Rời khỏi giường, trong khi cùng nhau chỉnh trang lại vẻ ngoài, Hiromi nói.

「Chuyện hôm qua, đừng nói cho bố mẹ biết nhé」

「Hôm qua chẳng phải cũng đã giấu rồi còn gì」

Chuyện xảy ra tối hôm qua, tôi không hề kể cho hai người đó.

Có vẻ họ đã biết chuyện chúng tôi rời khỏi khách sạn, và khi bị hỏi đã đi đâu, chúng tôi nói rằng 「Đến chỗ những người bạn mới quen」.

Và thế là hai người họ đã chấp nhận. Chúng tôi đã không bị mắng.

Không, không phải là họ không mắng, mà có lẽ là họ không thể mắng được.

Bởi vì họ sợ mối quan hệ với tôi sẽ trở nên tệ hơn nữa……

Số phòng được đặt trong chuyến du lịch lần này không phải một phòng mà là hai phòng, có lẽ cũng vì lý do đó.

「Đúng là có điểm tốt, rồi cũng có điểm không tốt nhỉ……」

Bất chợt, những lời Hiromi nói với tôi ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí.

Hai người đó lúc nào cũng dành tình yêu thương cho tôi, còn dành cho Hiromi thì không được nhiều lắm.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi. Còn Hiromi thì hẳn em ấy cũng đã thực sự nhận được tình yêu thương theo cách của riêng mình.

Dù là chị em sinh đôi đi nữa, cũng không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau.

Một điều hiển nhiên như vậy, tôi đã từng không nhận ra

Nhưng giờ đây, tôi của hiện tại đã khác rồi. Bởi vì người đó dạy cho tôi một cách đàng hoàng rồi……

「Yumi, chị chuẩn bị xong chưa?」

Không biết từ lúc nào, Hiromi đã sửa soạn xong xuôi, rồi hỏi tôi như vậy.

「Chị vẫn chưa xong, em cứ đi trước cũng được」

「Hả!」

Fufu. Hiromi ngạc nhiên kìa.

Cũng phải thôi. Bình thường tôi luôn nói 「Chờ chị xong đã nhé」.

Nhưng chẳng phải đó chính là điều mà Hiromi mong muốn sao? Rằng tôi là tôi, Hiromi là Hiromi, hãy sống cuộc đời của riêng mình.

「Không sao. Em sẽ đợi……」

Hiromi nói như vậy với vẻ hơi ngượng ngùng, rồi ngồi xuống mép giường.

Sau đó, khi tôi chuẩn bị xong, hai chị em chúng tôi cùng nhau đi đến nhà hàng để ăn sáng.

Có lẽ vì bữa sáng là buffet nên nhà hàng khá là náo nhiệt.

Thế nhưng, chiếc bàn mà chúng tôi ngồi lại vô cùng yên tĩnh, chẳng có cuộc trò chuyện nào đáng kể.

Hai người ngồi đối diện tôi cúi mắt xuống có phần dè dặt, lặng lẽ ăn sáng.

Khi còn nhỏ, những người này trông thật to lớn trong mắt tôi. Tôi từng nghĩ họ hoàn hảo về mọi mặt, rằng có lẽ những gì họ làm đều là đúng đắn. Nhưng bây giờ thì khác. Họ trông nhỏ bé hơn nhiều.

Điều đó, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy họ có chút đáng yêu.

『Một cô gái chẳng buồn nhìn vào điểm tốt của người khác thì tôi cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu điểm tốt của cô ta.』

Bất chợt, lời nói của người đó hiện lên trong đầu tôi.

Hôm qua tôi đã được nghe rất nhiều điều gây sốc, nhưng có lẽ câu nói này mới là điều khiến tôi sốc nhất.

Tôi đã không cố gắng tìm hiểu điểm tốt của người khác. Tôi chỉ áp đặt giá trị của bản thân lên họ.

Tự ý phán xét, tự ý từ bỏ, tự ý dựa dẫm vào Hiromi.

Nhưng, đúng là vậy nhỉ… mà cũng đâu chỉ có vậy chứ……

Tôi cũng có điểm không tốt, Hiromi cũng có điểm không tốt. Vậy nên…

「Này……」

Khi tôi lên tiếng, hai người họ hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Không, không chỉ có hai người họ.

Hiromi dường như cũng bất ngờ, mở to mắt.

Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho tất cả. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận tất cả.

Dù vậy……

「Chuyến du lịch lần sau, con nghĩ một phòng là được rồi」

Hãy thử từng chút một, từng chút một, tiến lại gần nhau hơn.

Bởi vì, chúng ta là gia đình mà. Bố và mẹ duy nhất trên đời của chúng tôi.

「Đồng ý! Con cũng nghĩ một phòng là được!」

Khi Hiromi tiếp lời vui vẻ như vậy, bố và mẹ cùng nở nụ cười.

Vậy thì lần sau hãy đặt một phòng nhé. Lần sau sẽ đi đâu nào? Yumi và Hiromi muốn đi đâu?

Bố đề nghị tuần sau lại đi du lịch lần nữa, nhưng vì sắp phải chuẩn bị chuyển nhà nên đã bị mẹ mắng là không được.

Nhìn cảnh tượng đó, Hiromi bật cười. Tôi cũng cười. Bố và mẹ cũng cười.

Một không gian dễ chịu mà đã lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi không còn nhớ là từ khi nào mới lại cảm nhận được.

Aa…… Đến một chuyện đơn giản như thế này mà cũng không thể làm được, tôi của trước đây đã sai lầm quá nhiều.

Nhưng tôi của hiện tại đã khác rồi. Tôi đã được người đó chỉ ra những sai lầm của mình một cách rõ ràng.

Vì vậy, để đền đáp lại……

Sai lầm của người đó cũng phải được sửa lại nhỉ.

Tôi mà lại kém hấp dẫn hơn Hiromi á? Làm gì có chuyện đó.

Tôi sẽ cho cậu thấy rõ. Tôi sẽ dạy cho cậu hiểu thật sâu sắc về sức hấp dẫn của tôi, khiến trái tim và cơ thể của cậu trở thành thứ không thể thiếu tôi, nên hãy chờ đấy nhé.

「Này này, Yumi! Sau khi kết thúc chuyến du lịch này thì… Hi!」

「Có chuyện gì vậy, Hiromi?」

「C-Cái đó, Yumi. Sao em cảm thấy vẻ mặt chị có vẻ đáng sợ vậy……」

「Fufu. Chỉ là em tưởng tượng thôi」

Nhất định phải sửa lại……

Sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại sửa lại

「Muốn sớm được gặp lại quá đi…… Người đó」[note104269]

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn