「Thay dép đi.」
「Không chịu đâu.」
Sáng thứ Sáu, trước cửa nhà Ishii đang nổ ra một cuộc chiến nho nhỏ.
Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày khởi hành chuyến du lịch Okinawa.
Điểm hẹn là ga gần trường cao trung Hirasaka nhất. Bọn tôi dự định sẽ đi tàu từ đó đến sân bay, nhưng sau khi biết chuyện lần này, bố của Tsukiyama không hiểu sao lại bùng lên một cảm giác rằng mình có sứ mệnh 「Nhất định phải đưa mấy đứa đến sân bay」, thành ra đám học sinh cấp ba như bọn tôi lại sắp có một trải nghiệm không thường thấy với thân phận của mình khi được giám đốc của một tập đoàn lớn làm tài xế đưa đến sân bay. Giám đốc, công việc của bác đâu?
Mà thôi, chuyện đó để sau. Vấn đề nằm ở tình hình trước mắt.
Sáng sớm, Hidaka hớn hở đến nhà Ishii. Sau đó, khi cả bọn chuẩn bị rời nhà với túi du lịch và vali đựng quần áo cho chuyến đi năm ngày bốn đêm thì có chuyện ngay ở cửa ra vào.
Không hiểu sao lại phát hiện một đôi dép xỏ ngón đi biển ở ngoài cửa. Thủ phạm thì quá dễ đoán. Hidaka Mikoto.
Cô gái này đã đi đến đây trên đường bê tông bằng chính đôi dép vốn dùng để nghịch cát ngoài bãi biển.
「Tớ nhất định sẽ đi đôi này.」
Hidaka phụng phịu như trẻ con, vừa xỏ đôi dép đi biển vừa dùng cả lời nói lẫn hành động để thể hiện quyết tâm.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến cô nàng chịu nghe đây?
Tôi đành cầu cứu, đưa mắt nhìn sang mọi người trong nhà…
「Ừm… Nếu Mikoto-chan thích thì bố thấy cũng chẳng sao mà…」
「Chẳng phải là quà Kazuki tặng sao? Nếu vậy thì có sao đâu.」
Cả bố lẫn mẹ đều đứng về phía Hidaka.
Thế thì chỉ còn trông cậy được vào Yuzu…
「Miko-chan, nếu chân đau thì nhớ phải nói nhé?」
「Ừm. Chị sẽ nói mà!」
Thiên thần tốt bụng ấy chấp nhận tất cả… Biết ngay mà.
「Kazupyon… Không được sao?」
Ánh mắt yếu đuối đó đúng là ăn gian…
「Nếu thấy khó đi thì nhớ thay dép đấy nhé?」
「…Ừm!」
Cả gia đình tôi (kể cả tôi) đều quá nuông chiều Hidaka.
Đó là điều tôi một lần nữa cảm nhận sâu sắc.
Sau đó, tôi cùng Hidaka và Yuzu đang đầy vẻ háo hức đến ga gần Trường cao trung Hirasaka để gặp mọi người.
Mỗi lần đi tàu cùng Hidaka, tôi đều có chung một suy nghĩ, độ thu hút ánh nhìn từ xung quanh đúng là khủng khiếp.
Có lẽ vì đã qua giờ cao điểm đi làm nên trên tàu khá vắng, thành ra vẻ đẹp của Hidaka càng nổi bật hơn thường lệ, gần như thu hút toàn bộ ánh mắt trong toa tàu. Còn tiếng ai đó vọng lại 「Ủa, dép xỏ ngón kìa?」 thì tôi quyết định giả vờ như không nghe thấy.
Đến nhà ga thì Iba và Ushimaki đã có mặt từ trước. Iba tinh mắt lập tức để ý đến đôi chân của Hidaka rồi mỉm cười nói 「Mừng cho cậu nhé, Mikoto.」
Hidaka đang đi dép xỏ ngón. Chỉ với từng ấy thông tin, Iba dường như đã đoán ra luôn đôi dép đó có được bằng cách nào, cũng như vì sao Hidaka lại đi nó.
Ba phút sau, Tsukiyama cùng bố lái xe đến. Dù là giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng bác ấy lại lái một chiếc xe to trông giống xe Jeep, khiến tôi thoáng nghĩ hình tượng này có vẻ không giống tưởng tượng lắm, nhưng đó chỉ là do tôi thiếu hiểu biết.
Tra điện thoại xong tôi mới biết đó là một chiếc xe hạng sang mang tên G-Class của một hãng xe nước ngoài.
Trên đường đến sân bay, Tsukiyama ngồi ghế phụ, hãnh diện kể cho bố nghe đủ thứ chuyện về bọn tôi, khiến tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Làm ơn tha cho tôi đi.
Sau khi đến sân bay, bọn tôi cảm ơn bố của Tsukiyama rồi lên máy bay.
Sau khoảng ba tiếng bay, cả nhóm đặt chân xuống sân bay Naha.
◇ ◇ ◇
「Tuyệt quá! Bầu trời quá đẹp luôn!」
「Moo-chan, Shisa! Có Shisa kìa!」[note101944]
「Mọi người chụp ảnh kỷ niệm đi. Ảnh kỷ niệm lần đầu đến đây!」
Vốn đã rất phấn khích từ trước khi đến, nhưng bước ra khỏi sân bay thì cảm giác đó còn dâng cao hơn nữa.
Yuzu và Ushimaki vốn là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc nên còn dễ hiểu, nhưng đến cả Hidaka hôm nay cũng hào hứng hơn bình thường.
Nhưng tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng chẳng khác là bao.
Nếu là bình thường thì cái nóng mùa hè đã đủ khiến tôi phát ngán, vậy mà trước cái nóng còn hơn cả ở nhà của Okinawa, tôi lại chỉ nghĩ「Đây là cái nóng của Okinawa sao」 rồi tự nhiên chấp nhận nó, quan trọng hơn cả, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp.
Cây cọ thật sự mọc đầy luôn kìa…
「Xin lỗi. Có thể giúp bọn cháu chụp một tấm ảnh được không ạ?」
Trái ngược với đám bọn tôi đang náo nhiệt, Iba vẫn tương đối bình tĩnh.
Cô ấy như đã tính sẵn từ trước, đi thẳng đến nhờ một nhân viên đang đứng bên ngoài sân bay chụp ảnh giúp.
「Vậy tôi chụp nhé? Nào, cheese!」
Theo tiếng ra hiệu của nhân viên, cả bọn nở nụ cười, chụp một tấm ảnh với sân bay Naha làm phông nền.
Từ điện thoại của Hidaka, bức ảnh được gửi vào nhóm chat của bọn tôi, còn Tsukiyama thì như đang thưởng thức niềm vui của mình, cười và nói rằng 「Hehe! Mình phải gửi cho bố mới được.」
Tôi cũng đã được một cô ả kỳ quặc nào đó nhờ chụp ảnh, nhưng chắc không cần gửi tấm này đâu nhỉ?
Dù sao thì đây cũng chẳng phải kiểu ảnh mà cô ta mong muốn.
Đang nghĩ vậy thì có tin nhắn gửi đến… Mà lại đúng từ chính người đó.
『Cho xin ảnh có đầu ti hợp pháp với.』
Vậy thì khỏi cần gửi tấm này rồi. May mà cô ta nói trước mong muốn của mình.
Có nên chặn luôn không nhỉ?
Phương tiện di chuyển từ sân bay là taxi. Tsukiyama, người năm nào cũng đến đây ít nhất một lần, nhanh nhẹn dẫn đường cho bọn tôi rồi cứ thế đưa cả nhóm đến biệt thự nghỉ dưỡng của nhà cậu ấy.
「Đến rồi. Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của bố mình!」
「Tuyệt thật…」
「Đúng chứ? Hoành tráng lắm phải không!?」
Giữa một góc được bao bọc bởi biển cả và cây xanh, sừng sững một căn biệt thự đồ sộ, thu hút mọi ánh nhìn.
Nó khiến tôi bất giác bị choáng ngợp, trông chẳng khác nào căn nhà của Tony Stark trong Iron Man 3. Một căn biệt thự xa hoa đến mức khó tin. Những ô cửa kính lớn đến nỗi chẳng còn giống cửa sổ nữa mà giống cả một bức tường, khiến tôi chỉ muốn buột miệng hỏi rằng quyền riêng tư với an ninh ở đây được đảm bảo kiểu gì.
Một tầm nhìn ra biển có thể thu trọn vào mắt màu xanh của cây cối, bãi cát trắng và mặt biển xanh thẳm.
Yuzu đôi mắt lấp lánh, hỏi Tsukiyama
「Em chụp ảnh được không ạ?」
Rồi vui vẻ giơ điện thoại lên.
「Kazu, có bể bơi này! Có cả bể bơi luôn! Tuyệt quá!」
Quả nhiên Yuzu đúng là tuyệt vời. Trong khi tôi chỉ nghĩ ngay cạnh đã có biển rồi thì xây thêm bể bơi để làm gì, thì em ấy lại có thể thích thú hồn nhiên đến vậy.
Trước một thiên thần có thể tìm thấy vẻ đẹp trong bất cứ điều gì, tôi chỉ có thể cảm động. Vừa đến nơi, Hidaka đã nói
「Cuối cùng cũng đến lúc đôi dép này được ra trận rồi.」
Rồi đòi đi biển ngay.
Nhưng vì cả nhóm đều mệt sau quãng đường dài, hơn nữa cũng sắp tối nên kế hoạch đi biển được dời sang ngày mai.
Trước mắt, cả bọn quyết định mang hành lý vào phòng… Và rồi vấn đề phát sinh.
「Chắc chắn là tớ.」
「Chắc chắn là tớ!」
Trong phòng khách, Hidaka và Ushimaki đang trừng mắt nhìn nhau đầy quyết liệt.
Ở cuộc đời thứ nhất, dù có bực mình với Hidaka đến đâu, Ushimaki cũng chưa từng than phiền một lời, nhưng ở cuộc đời thứ hai thì khác. Cô ấy sẽ nói thẳng điều mình không hài lòng, và những gì không muốn nhường thì tuyệt đối không nhường.
Vậy hai người này đang cãi nhau vì cái gì đây…
「「Người ở cùng phòng với Yuzu-chan chắc chắn phải là tớ!」」
Là vậy đấy.
Biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Tsukiyama có nhiều phòng ngủ.
Phòng thứ nhất là của tôi và Tsukiyama.
Thật ra tôi cũng muốn ở cùng phòng với Yuzu, nhưng ít nhất thì vẫn phải biết đọc bầu không khí. Mỗi phòng đều ở hai người, thành ra phía nhóm con gái lại xảy ra rắc rối trong chuyện chia phòng.
Hidaka và Ushimaki gần như cùng lúc rủ Yuzu ở chung phòng, thế là trận chiến bùng nổ.
「Miko-chan lúc nào cũng được gặp Yuzu-chan còn gì! Tớ thì lâu lắm mới gặp được một lần! Thế nên nhất định phải là tớ!」
「Moo ở trên xe với trên máy bay đều ngồi cạnh Yuzu-chan. Cho nên ở phòng thì là tớ.」
Trong lúc đó, cách Hidaka gọi Ushimaki đã lặng lẽ tiến bộ từ 『Mo』 thành 『Moo』, nhưng Ushimaki đang quá nóng máu nên có vẻ chẳng hề nhận ra. Nhìn hai người họ, Iba khẽ lẩm bẩm
「Ra là vậy. Nếu đi với mấy thành phần này thì sẽ thành ra như thế này…」
「Ý cậu là sao?」
「Đừng bận tâm.」
Không trả lời câu hỏi của tôi, Iba chỉ lặng lẽ thao tác trên điện thoại. Tò mò hỏi thì mới biết cô ấy đang tìm quán sẽ đến ăn tối hôm nay. Nhưng giờ còn tìm làm gì?
「Chẳng phải đã quyết định quán rồi sao?」
「Ừ. Tôi quyết định rồi.」
Trong chuyến du lịch này, tất cả các quán ăn… đặc biệt là những nơi dùng bữa tối đều do Iba lựa chọn.
Mọi người đều có thể đưa ra ý kiến về những quán mình muốn đến, nhưng quyền quyết định cuối cùng đều nằm trong tay Iba. Có những quán còn bị cô ấy gạt đi với lý do khó hiểu như
「Chỗ đó nguy hiểm lắm nên không được.」
Mà đã cẩn thận, khắt khe trong việc lựa chọn đến như vậy thì…
「Đã quyết định rồi thì còn tìm gì nữa?」
「Để phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn. Có chuẩn bị nhiều địa điểm thì vẫn hơn.」
Tôi vốn đã nghĩ cô ấy là người cẩn trọng từ trước, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Đưa mắt nhìn Iba, người cẩn thận đến mức gõ đá dò cầu trước khi quyết định, tôi lại tiếp tục theo dõi xem trận đối đầu giữa Hidaka và Ushimaki sẽ kết thúc thế nào.
「Nếu cậu nói vậy thì lúc đến đây Miko-chan còn nắm tay Yuzu-chan nữa kìa! Với cả lần trước ở quán gia đình cũng ngồi cạnh nhau nữa!」
「Lúc đi mua sắm, Moo với Yuzu-chan còn mua bàn chải đánh răng đôi nữa.」
「Đó là vì Miko-chan muốn dùng bàn chải đánh răng đôi với Ishii nên đã mua hai cái, rồi lén nhét một cái vào hành lý của Ishii đấy chứ!」
Hidaka-san. Đó là lần đầu tớ nghe thấy đấy. Có phải cậu hơi chủ động quá rồi không?
「Nếu biết trước thì tớ đã mua hai bộ rồi. Nhị đao lưu. Chuyển thế của Ohtani-san chính là tớ.」[note101946]
Ohtani-san vẫn còn sống đó. Mà sẽ còn sống lâu nữa là khác.
「Ư…!」
Có lẽ cả Ushimaki lẫn Hidaka đều nhận ra rằng cứ tiếp tục thế này thì cuộc tranh luận sẽ chẳng có hồi kết.
Đằng nào thì cả hai cũng chẳng ai chịu nhường ai. Vậy nên tốt hơn là để chính đương sự quyết định.
「Yuzu-chan, em muốn ở cùng phòng với ai?」
「Ể? Ểể!?」
Từ vẻ mặt giận dữ biến thành nụ cười. Biểu cảm thay đổi liên tục trong lúc nghiêng đầu như vậy trông chẳng khác gì Asura.
Cả hai đều nở nụ cười vô cùng đáng yêu, thế nhưng ánh mắt thì chẳng hề cười chút nào.
「A… ưm… Kazuki…」
Nguy rồi, em ấy rưng rưng nước mắt cầu cứu thế này thì tim tôi chịu sao nổi.
Đúng vậy. Một thiên thần như Yuzu làm sao có thể đưa ra quyết định khó khăn như thế được.
Đến lúc người anh trai đáng tin cậy này phải ra tay rồi. Cứ để anh lo.
Vừa hạ quyết tâm, tôi vừa bước lên một bước để đối mặt với hai vị Asura ấy thì…
Tsukiyama, người đang đi kiểm tra các phòng, quay trở lại.
「Hai phòng đều không có vấn đề gì. Chìa khóa phòng nữ thì đưa cho Iba là được nhỉ?」
「「Hai phòng?」」
Tiếng của hai vị Asura, có lẽ cũng đang cùng chung thắc mắc với tôi, đồng thời vang lên.
Biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Tsukiyama có khá nhiều phòng.
Vì thế tôi cứ nghĩ là sẽ chia thành ba phòng, mỗi phòng hai người…
「Chỉ cần chia thành phòng nam với phòng nữ là được mà? Nếu phòng nữ cũng chia thành hai phòng thì kiểu gì cũng lại cãi nhau xem ai ở chung với ai mất.」
Những lời được nói ra hết sức bình thản ấy khiến tôi không khỏi sững sờ.
Đùa à? Không, đúng là như vậy thật…
Ngay cả Iba đứng cạnh cũng đang run run khóe môi.
「Kh-không thể tin nổi… Một Ouji-kun lúc nào cũng chỉ biết làm người khác thất vọng, vậy mà lại có thể chu đáo đến mức đáng kinh ngạc thế này… Liệu đây có thật sự là cậu ấy không vậy?」
「Ừ… Một Tsukiyama vốn nổi tiếng vì thiếu tinh tế, vậy mà lại có thể nghĩ đến chuyện này…」
「Mấy cậu có biết mình đang nói chuyện quá đáng lắm không… Mà, hử?」
Tsukiyama vốn đang phụng phịu trách bọn tôi, nhưng vừa thấy Yuzu đến gần thì nét mặt lập tức thay đổi.
Dù trông em ấy vẫn còn hơi sợ, Yuzu vẫn cố hết sức nở một nụ cười rồi nói:
「Tsukiyama-san, cảm ơn anh nhiều lắm! Anh đã giúp bọn em rất nhiều!」
「Ừ… ờ…」
Ngay sau đó, cả Hidaka và Ushimaki, hai người vừa nãy còn cãi nhau, cũng ngượng ngùng mỉm cười với nhau rồi nói 「Đã là chuyến du lịch hiếm có, cãi nhau thì không hay chút nào nhỉ.」, và thế là chuyện chia phòng cũng được giải quyết êm đẹp. Con gái đúng là đáng sợ.
◇ ◇ ◇
17 giờ. Hơi sớm một chút, nhưng vì dọn dẹp hành lý xong sớm hơn dự kiến nên cả nhóm đi ăn tối.
Sau khi Iba xác nhận với nhà hàng đã đặt trước rằng bọn tôi đến sớm hơn một chút có sao không, cả nhóm mới xuất phát.
Lại lên taxi đến khu phố của Okinawa, quả nhiên khác hẳn quê nhà. Ngay trong phố cũng mọc đầy cây cọ, còn những tòa nhà thì mang thiết kế rất đặc trưng… nào là phong cách cổ điển, nào là những công trình gợi nhớ đến nước Mỹ.
Có cảm giác người nước ngoài ở đây cũng nhiều hơn bình thường. Không biết có phải họ cũng là khách du lịch giống bọn tôi hay không?
「Mọi người, ở bên này.」
Cầm điện thoại trên tay, Iba dẫn đường cho cả nhóm.
Trong lúc đi bộ trên phố, thỉnh thoảng cũng có vài gã đàn ông có ý đồ không tốt định đến bắt chuyện với nhóm Hidaka. Nhưng vừa nhìn thấy Tsukiyama thì họ lập tức chửi một câu 「Thằng khốn harem!」 rồi quay đầu bỏ đi. Còn tôi? Chẳng ai nói gì cả.
Vì Tsukiyama vừa cao hơn tôi, lại còn đẹp trai nữa. Có gì đâu mà phải ghen tị chứ.
「Mọi người chờ ở đây một chút nhé. Để tôi vào xác nhận trước.」
Đến trước cửa quán, thay vì cả nhóm cùng vào, Iba đi vào một mình trước. Một lát sau cô ấy quay ra nói
「Không có vấn đề gì. Chúng ta vào thôi.」
Lúc đó bọn tôi mới bước vào.
Chỗ ngồi nằm khá sâu bên trong, là một vị trí không mấy nổi bật.
「Mooka-san có phải hơi lâu rồi không?」
Trong bữa ăn, Ushimaki đi hái hoa, nhưng đúng như Iba nói, mãi mà vẫn chưa quay lại.
Thôi thì chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu— ít nhất tôi đã nghĩ thế, nhưng hình như Iba thì không.
Cô ấy đứng bật dậy với ánh mắt nghiêm túc, rồi đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh…
「Hình như đang nói chuyện với nhân viên thì phải. Thật tình, đừng làm người khác lo như vậy chứ.」
Có gì đâu mà phải lo chứ.
Tôi định nói vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm bất thường của Iba thì lại chẳng nói nên lời.
「Ushimaki giỏi bắt chuyện thật nhỉ.」
Nhìn Ushimaki đang vui vẻ trò chuyện với cô nhân viên, tôi buột miệng nói điều mình đang nghĩ.
「Đúng vậy. Trong số chúng ta, cậu ấy là người có khả năng giao tiếp tốt nhất đấy.」
「Ừm. Moo rất giỏi kết thân với mọi người.」
Có thể một phần là vậy, nhưng việc đang ở Okinawa trong kỳ nghỉ hè, một môi trường hoàn toàn khác ngày thường, hẳn cũng là một lý do khiến Ushimaki hoạt bát đến thế.
Khi ở cùng bọn tôi, Ushimaki luôn rất vui vẻ. Nhưng ở trường cao trung Hirasaka thì lại khác.
Có vẻ cô ấy khá thân với các thành viên cùng câu lạc bộ điền kinh, nhưng với những người khác, đặc biệt là bạn cùng lớp, cô ấy gần như không chủ động giao tiếp, thậm chí còn có phần cảnh giác.
Sau những chuyện đã xảy ra trước đây, cô ấy đã không còn tin tưởng đám con trai nữa. Không chỉ bạn cùng lớp, mà trong số nam sinh ở trường cao trung Hirasaka, người thực sự qua lại bình thường với Ushimaki cũng chỉ có tôi và Tsukiyama.
「Này này, tớ vừa nghe được một câu chuyện thú vị lắm.」
Nhìn Ushimaki ngồi xuống ghế rồi chỉnh lại chiếc áo cộc tay bị xô lệch, tôi lại thấy hứng thú với một chuyện khác hơn là câu chuyện thú vị mà cô ấy vừa nhắc đến. Rốt cuộc vì sao cô gái này, sau khi đã từng để lộ bộ dạng đáng xấu hổ của mình, vẫn lại chọn mặc một bộ đồ có chỉ số phòng thủ thấp như áo cộc tay?
Sợi dây bên trong hơi lộ ra… Hidaka, đừng vì ganh đua mà cũng kéo lệch quần áo của mình chứ.
「Nghe nói là, khu này có một truyền thuyết. Rằng 『Nếu vào đêm mùng Bảy tháng Tám tìm được một bông hoa nở trên bãi cát, người đó sẽ mãi mãi được ở bên người mình yêu quý』 đấy…」
Cái truyền thuyết thuận tiện như thể được tạo ra chỉ để phục vụ romcom là thế nào vậy?
Mùng Bảy tháng Tám tức là ngày kia. Không phải là không đi được…
「Hừm… Đây là lần đầu tôi nghe nói đến truyền thuyết này…」
Iba nói chuyện hiển nhiên gì vậy? Có thể lên mạng tìm kỹ thì sẽ thấy, nhưng truyền thuyết địa phương thì người ngoài không biết cũng là chuyện bình thường mà.
「Nếu vào ngày Bảy tháng Tám tìm được hoa ngoài biển thì tình yêu sẽ nở rộ… Không phải rất lãng mạn sao?」
「Trước hết thì trên bãi cát thật sự có thể mọc hoa à?」
「Chắc là có chứ? Tuy tớ cũng chưa từng thấy.」
Có phải đó là thiết lập được thêm vào để tăng độ khó cho truyền thuyết, hay chỉ là do bọn tôi thiếu hiểu biết? Tôi cũng không rõ, dù sao thì tôi cũng chẳng có ấn tượng rằng trên bãi cát có hoa mọc. Có lẽ chỉ vì trước giờ chưa từng để ý.
「Vấn đề không phải ở chỗ đó! Chẳng phải đây là một truyền thuyết rất lãng mạn sao?」
「Tớ thấy đây là một truyền thuyết khá dễ thực hiện thì đúng hơn.」
「Thật vậy sao? Tôi lại nghĩ đây là một truyền thuyết khá nguy hiểm. Dù sao thì cũng thường nghe nói đến tai nạn đuối nước vào ban đêm mà.」
Ừ thì, đúng là cũng có khía cạnh đó.
「Từ nãy đến giờ Ishii với Hime chẳng có chút lãng mạn nào cả! Đằng nào cũng đến đây rồi, hay tối mùng Bảy tháng Tám mình đi thử nhé?」
Trong lúc nghe Ushimaki nói, Iba thao tác trên điện thoại.
「Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa. Ra biển ban đêm trong lúc thời tiết xấu thì tuyệt đối không được.」
「Thế nếu không mưa thì sao! Vậy thì được chứ?」
「Không được. Lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao?」
「Ơ~! Bọn mình chỉ ra bãi cát thôi chứ có xuống biển đâu, chắc không sao đâu mà?」
「Ushimaki, tớ cũng đồng ý với Iba. Nếu đã có khả năng xảy ra chuyện thì không nên đi.」
Nếu đây là cuộc đời thứ nhất, có lẽ tôi đã một mình chạy ra biển vào ban đêm rồi.
Dù sao khi ấy tôi cũng chỉ là một vai phụ luôn khao khát câu chuyện romcom. Chắc hẳn tôi sẽ cố tìm cho bằng được bông hoa ấy, rồi cầu mong sẽ thuận lợi có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một mỹ nhân nào đó. Nhưng bây giờ thì khác.
Con người rất dễ chết.
Chính vì đã tự mình kiểm chứng sự thật đó, nên dù chỉ có một chút khả năng xảy ra nguy hiểm, tôi cũng sẽ không đến gần.
「Cả chuyện ai muốn đi thì tự đi cũng không được. Nếu xảy ra tai nạn thì sẽ chẳng thể cười cho qua đâu.」
「Ư… Biết rồi mà…」
Dường như Ushimaki vẫn chưa cam lòng, nhưng sau khi tôi nghiêm giọng hơn một chút thì cô ấy cũng chịu từ bỏ.
Cô ấy chu môi lẩm bẩm
「Nếu tìm được thì mọi người đã có thể mãi mãi ở bên nhau rồi…」
Nhưng chuyện đó thì nên dựa vào chính mọi người để thực hiện, đâu thể trông chờ vào một truyền thuyết chứ.
◇ ◇ ◇
Ngày hôm sau. Tôi tỉnh giấc vì những tiếng nói râm ran vọng đến từ bên ngoài cánh cửa, nhìn sang chiếc giường bên cạnh thì Tsukiyama đã không còn ở đó. Có vẻ cậu ấy đã dậy trước tôi.
Mở cửa phòng rồi đi xuống cầu thang, tôi thấy trong bếp có Hidaka, Yuzu… và cả Tsukiyama đang chuẩn bị bữa sáng. Tsukiyama, trong bộ tạp dề, đang chậm rãi khuấy nồi súp đang sôi lăn tăn.
Cậu ấy múc một ít súp bằng muôi, rót vào đĩa nhỏ rồi đưa cho Hidaka và Yuzu.
「Thế nào?」
「Ngon đấy. Hoàng tử Đáng Thất Vọng, tốt lắm.」
「Phải chứ?」
「Woa! Ngon quá! Tsukiyama-san nấu ăn giỏi thật đấy!」
Cậu đúng là tăng điểm đánh giá quá nhiều kể từ lúc chuyến du lịch bắt đầu rồi đấy?
Sao một người mang cái danh con trai giám đốc, nghe kiểu gì cũng chẳng liên quan đến nấu nướng, lại nấu ăn giỏi thế chứ?
「Món ăn của kẻ này có thể góp một phần tạo nên những tế bào của thiên thần, quả thật là vinh hạnh tột cùng.」
「Ra là vậy…」
Tôi thấy Tsukiyama cũng đâu có nói gì kỳ quặc lắm, nhưng có vẻ Yuzu lại không vừa ý. Em ấy khẽ thở dài rồi lẩm bẩm
「Em còn tưởng cuối cùng cũng có thể thân thiết với anh một chút…」
「Kazupyon, chào buổi sáng!」
「À… Ừm… Chào buổi sáng…」
Hidaka mặc tạp dề quay người lại mỉm cười, sức sát thương của cảnh tượng đó đúng là khủng khiếp.
Tôi vô thức thấy ngượng ngùng nên vội dời mắt đi, thì lại thấy Ushimaki và Iba đang ngồi ôm gối, mặt mày ủ rũ.
「Chào buổi sáng, Ishii…」
「Xin chào buổi sáng, Ishii-san…」
Bầu không khí ảm đạm ấy hoàn toàn trái ngược với căn bếp đầy sức sống.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên nhân thì rất dễ đoán.
Trước mặt hai người đang ngồi ôm gối là một cái bàn. Trên mặt bàn vương vãi đủ thứ mà có lẽ trước đây từng được gọi là nguyên liệu nấu ăn.
Cầm lên một cục màu vàng méo mó cỡ ngón tay cái, tôi hỏi
「Đây là cái gì?」
「…Khoai tây.」
Trên bàn là thứ gì đó trông giống vỏ khoai tây, nhưng vẫn còn dính đầy thịt vào đó.
Chiếc dao gọt khoai đang nằm trong tay Ushimaki như đang đau khổ kêu lên "Tôi cũng đâu muốn thành ra thế này." Ngay bên cạnh còn có một cục đen sì, có phần giống than.
「Còn cái này?」
「…Là trứng bác.」
Tôi còn đang thắc mắc sao quanh đây lại hơi có mùi khét, hóa ra thủ phạm là nó.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể biến món trứng bác thành đen thui đến mức này?
「Đến lúc đập trứng thì mọi chuyện vẫn ổn… Thế mà lúc nhận ra thì nó đã thành thế này rồi…」
Có phải vấp ngã quá nặng ngay từ bước đầu rồi không?
Thì ra Ushimaki với Iba đều không giỏi nấu ăn. Ushimaki thì còn dễ hiểu, nhưng Iba thì hơi bất ngờ.
「Miko-chan với Yuzu-chan thì còn được. Nhưng ai mà ngờ Tsukiyama lại…」
「Tôi cứ tin rằng Ouji-kun sẽ thể hiện sự hậu đậu của mình chứ…」
Hóa ra màn biểu diễn quá xuất sắc của Tsukiyama đã gây ra đả kích lớn hơn tưởng tượng.
「Kể từ khi đến Okinawa, Ouji-kun đúng là thể hiện chẳng khác nào Ohtani-san của Dodgers…」
Iba khẽ lẩm bẩm.
Hết Hidaka rồi lại đến Iba. Mùa hè năm 2023 Ohtani-san đúng là xuất hiện ở khắp nơi.
「Này, Ishii đứng về phe bọn tớ đúng không? Cậu cũng không biết nấu ăn đúng không?」
「Ừm, tớ không nấu ăn.」
Dù vừa biết được một sự thật gây chấn động, tôi vẫn trả lời ngắn gọn, cố không để lộ quá nhiều cảm xúc.
「Đúng nhỉ! Tớ biết ngay mà!」
「Khó khăn lắm mới giữ được giới hạn cuối cùng.」
Có điều, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không dùng dao bào gọt khoai thành cỡ ngón tay cái, hay biến món trứng bác thành cục than. Suy nghĩ ấy, tôi chỉ lặng lẽ giữ trong lòng.
Không chỉ sandwich do Hidaka và Yuzu làm rất ngon, mà cả món pot-au-feu do Tsukiyama nấu cũng ngon đến mức tôi ăn thêm phần thứ hai.
Tôi định tự múc lấy, nhưng Tsukiyama nhanh nhẹn đến không ngờ, giật luôn cái đĩa khỏi tay tôi rồi tươi cười nói
「Để tớ múc cho, đợi chút nhé! Xong, có rồi đây!」
Ừm. Thì cũng không sao, nhưng này… Iba, sao cậu lại chụp ảnh thế?
Dù làm gì thì phân chia công việc vẫn rất quan trọng. Đã có người nấu thì những người khác sẽ dọn dẹp.
Ăn sáng xong, tôi, Ushimaki và Iba phụ trách rửa bát.
Ban đầu tôi còn lo một kẻ hủy diệt bát đĩa sẽ xuất hiện, nhưng Ushimaki và Iba lại dọn dẹp với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, động tác nhanh nhẹn một cách bất thường khiến người vô dụng nhất lại là tôi.
Dọn dẹp xong, Tsukiyama hỏi bọn tôi
「Cà phê hay trà?」
Rồi chuẩn bị theo đúng ý từng người. Thế nhưng vì ngon quá nên cuối cùng bọn tôi đều uống cả cà phê lẫn trà. Sao một người toàn năng như thế này ở trường cao trung Hirasaka lại trở thành cái bộ dạng kia chứ?
Rốt cuộc tên này còn định tiếp tục tăng điểm đánh giá của mình đến bao giờ nữa?
Tôi đã thật sự tự hỏi như vậy, thế nhưng ngay sau đó, cậu ta một mình hiên ngang thay đồ bơi, rồi không chút ngượng ngùng khoe cơ bắp
「Thế nào? Cơ bắp của tớ ấn tượng đấy chứ? Chúng tuyệt lắm đúng không!?」
Nhìn cảnh ấy, tôi mới thật sự yên tâm rằng "À. Đúng là Tsukiyama như mọi khi."
◇ ◇ ◇
「Đẹp quá! Nhìn từ xa đã đẹp rồi, mà đến gần thấy còn đẹp hơn nhiều luôn!」
「Này, Moo-chan! Chúng ta thi chạy nào, thi chạy đi!」
「Hehe. Được thôi. Nhưng nói trước nhé, chị sẽ không nhường đâu.」
Đã phải chờ lâu rồi nhỉ, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến.
Tôi có cảm giác như vừa nghe thấy một giọng nói vọng xuống từ trên trời, nhưng chắc đó chỉ là tiếng lòng của chính tôi.
Với sức mạnh tư bản của Tsukiyama thì chúng tôi có thể chọn dùng bãi biển riêng, nhưng vì muốn tận hưởng đúng bầu không khí của Okinawa nên cả nhóm không làm vậy.
Chúng tôi đến bãi biển Okinawa đang đông nghịt người, đúng như mong đợi trong kỳ nghỉ hè.
Dựng chiếc ô che nắng thuê được lên, rồi trải tấm bạt giữ chỗ.
Xung quanh vang lên những tiếng 「Wow!」, lý do thì quá rõ ràng.
「Hê. Xem ra mọi người đều bị thể hình hoàn hảo của tớ thu hút rồi nhỉ.」
ーKhông có chuyện đó đâu. Thu hút mọi ánh nhìn chính là nhóm con gái, dẫn đầu là Hidaka.
「Kazupyon, thế nào?」
Một thân hình cân đối đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.
Vậy mà thay vì khoe dáng vẻ của mình, bản thân Hidaka lại đầy tự hào đưa chân ra khoe đôi dép xỏ ngón đi biển, chính sự lệch pha ấy lại càng làm nổi bật sức hút của cô ấy.
「Ừm, Thì… Tớ thấy hợp với cậu lắm.」
「Hehe. Cảm ơn nhé.」
Đáng lẽ nên dùng bãi biển riêng mới phải, làn da trắng mịn đến mức khiến tôi bất giác nảy sinh ham muốn độc chiếm. Trước đây lúc đi chọn đồ bơi tôi cũng đã thấy rồi, nhưng nhìn ở bãi biển thế này lại hoàn toàn khác.
Bầu ngực nổi bật hơn hẳn so với lúc mặc đồng phục, cùng với vòng eo thon gọn.
Làn da trong trẻo đến mức biết chắc là mềm mịn dù chẳng cần chạm vào. Đôi chân đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn thốt lên kinh ngạc. Nếu không bị người khác chú ý thì mới là chuyện lạ. Tuyệt đối không thể để Hidaka đi một mình được. Nhân lúc cô ấy không để ý, tôi nhờ Tsukiyama
「Lúc tớ không ở cạnh được thì nhờ cậu để ý Hidaka giúp nhé.」
「Mikoto-san, tốt quá rồi nhỉ.」
「Ừm. Công sức cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp.」
Iba đứng bên cạnh hôm nay không đeo kính vì ra biển, trông khá mới mẻ.
Lần trước đi chọn đồ bơi, tôi là người duy nhất chưa thấy đồ bơi của Iba, không phải là kiểu có pareo như tôi tưởng mà lại là đồ bơi liền thân có diềm xếp.
Nói sao nhỉ, dù bình thường vẫn luôn ở cạnh nhau, nhưng khi nhìn thấy mọi người trong bộ đồ bơi thế này, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Không biết Tsukiyama có ổn không? Hay là cậu ấy cũng đang hồi hộp giống tôi…
「Cùng Kazuki ra biển… Cùng đi thuyền phao chuối nữa… Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi…」
Cái kiểu quái đản ấy, lại khiến tôi an tâm, ít nhất là trong lúc này. Rốt cuộc cậu đang hồi hộp vì cái gì vậy?
「Này, Kazupyon.」
「Ơ, ừ… Có chuyện gì vậy?」
Đừng có đột nhiên tiến lại gần trong bộ dạng đó chứ. Thật tình, tim tôi đập thình thịch rồi đây này.
Không biết Hidaka có nhận ra tôi đang căng thẳng hay không, vẫn giữ nụ cười hiền hòa, cô ấy đặt thứ gì đó vào tay tôi, rồi nằm sấp xuống tấm bạt.
「Tớ muốn cậu bôi kem chống nắng giúp.」
「…Hả?」
Tôi nhìn kỹ thứ được đưa cho mình, đó là kem chống nắng.
Bôi nó? Tức là tôi sẽ dùng thứ trơn nhầy này để thoa đều lên khắp cơ thể xinh đẹp của Hidaka sao? Thật đấy à? Thật sự được chứ!?
「Không sao. Kazupyon được phép chạm mà.」
Như đang giục tôi mau lên, Hidaka khẽ lắc lư phần thân trên một cách đầy quyến rũ.
Liệu trên đời này có ai chịu nổi sự cám dỗ như thế này không?
Đúng là sự cám dỗ của ác quỷ. Một người bình thường như tôi làm gì có thể chống cự—
「Không được! Để em bôi cho Miko-chan!」
Ngay lập tức, tuýp kem chống nắng đang nằm trong tay tôi biến mất, Yuzu bắt đầu bôi kem chống nắng lên lưng Hidaka.
Xin cho phép tôi nói một cách không hề ngượng ngùng. Cảnh này cũng tuyệt lắm.
「Này, Hime. Bôi cho tớ luôn đi! Xong rồi tớ sẽ bôi lại cho cậu!」
Ushimaki nằm xuống bên cạnh Hidaka, đồng thời tháo dây buộc sau lưng.
Ơ? Ushimaki cũng bôi kem chống nắng à?
Ở học kỳ hai của cuộc đời thứ nhất chẳng phải cô ấy đã rám nắng sao?
Tôi cứ nghĩ là vì cô ấy mải chơi ngoài biển mà chẳng để ý đến chuyện đó…
「Hiểu rồi. Mong muốn của Mooka-san là để ai đó nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu thay vì bị cháy nắng, tớ sẽ giúp cậu thực hiện điều đó.」
「Đừng có nói linh tinh」
「Nếu cậu ngồi dậy thì sẽ khoe ra thứ rất ghê gớm đấy nhé?」
「A! Ưưưưư!」
Đúng vậy, Ushimaki đã tháo dây buộc sau lưng.
Nếu cô ấy cứ thế mà ngồi dậy thì thứ còn ghê gớm hơn cả Nam tước sẽ xuất hiện.
「Này, Kazuki. Bọn mình cũng bôi kem ch—」
「Không cần. Cứ cháy nắng đến bốc lửa đi.」
「Quá đáng! Tớ đã mong chờ lắm mà!」
Rốt cuộc cậu tham gia chuyến du lịch này để làm gì vậy? Đừng có vừa mới tăng điểm hảo cảm xong đã dốc hết sức kéo nó xuống chứ.
Sau khi bôi kem chống nắng xong, mọi người tách ra hoạt động tự do.
Yuzu và Ushimaki hăng hái lao ra biển để thi chạy, đồng thời vang lên những tiếng kêu đáng yêu như 「Mặn quá!」. Tsukiyama và Iba thì làm trọng tài cho cuộc đua của hai người.
Điểm xuất phát là chiếc phao đánh dấu khu vực bơi, từ đó ai chạm được vào trọng tài trước thì thắng.
Tôi thì nghĩ chỉ cần một trọng tài là đủ, thế nhưng trước khi đi, Iba còn bỏ lại một câu thừa thãi
「Tớ là kiểu người biết nhìn bầu không khí mà.」
Rồi mới bước đi.
Vì thế hiện tại chỉ còn tôi và Hidaka ở lại trông đồ.
「Cảm ơn nhé, Kazupyon.」
「Cảm ơn gì chứ?」
「Vì đây là kỳ nghỉ hè vui nhất từ trước đến giờ của tớ.」
「Câu đó phải để tớ nói mới đúng chứ… Miko-san.」
Dù không phải hoàn toàn chỉ có hai người, nhưng xét theo một nghĩa nào đó thì cũng gần giống.
Ít nhất vào lúc này, chắc không sao đâu nhỉ.
「Fufu.」
Một chút trọng lượng khẽ tựa lên vai, cảm giác mái tóc khẽ chạm vào má, cùng hương thơm mang theo cảm giác mát lành.
Bình thường chỉ cần bị cô ấy làm vậy thôi đã đủ nguy hiểm rồi, đằng này lại còn trong bộ đồ bơi thì càng tệ hơn nữa.
Tôi vô thức căng thẳng đến mức cứng đờ người.
「Thật sự, vui quá đi…」
Những kỳ nghỉ hè trước đây ở bên gia đình cũng rất vui, nhưng năm nay hoàn toàn khác.
Không chỉ có gia đình, kỳ nghỉ hè được ở bên Miko-san và mọi người mới chỉ bắt đầu chưa lâu, vậy mà tôi đã có thể tự tin khẳng định đây là kỳ nghỉ hè vui nhất từ trước đến giờ.
Xung quanh (chủ yếu là đám con trai) đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "Sao lại là mày chứ?", nhưng câu trả lời thì chính tôi cũng không rõ.
「Tốt quá. Vậy tớ với Kazupyon là tình cảm song phương nhỉ.」
「…」
Những lúc thế này, thật lòng tôi rất muốn thẳng thắn đáp rằng "Đúng vậy", nhưng tôi không thể. Vì vẫn còn có những vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn… Thêm vào đó, còn xuất hiện thêm cả vấn đề mới nữa.
「Này, Kazupyon…」
「Sao vậy?」
Hidaka cất tiếng gọi tôi bằng giọng nói phảng phất nỗi bất an chẳng hề hợp với bầu không khí của chuyến du lịch.
「Thật ra nhé… Tớ có một chuyện hơi muốn thử…」
Đôi mắt mang sức hút kỳ lạ ấy nhìn thẳng vào tôi, đến mức khiến tôi muốn thực hiện bất cứ điều ước nào của cô ấy.
「Có thể nói cho tớ biết không?」
「Được chứ. Vì Kazupyon là người đặc biệt mà?」
Này này, tha cho tớ đi. Đã nói như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được chứ.
Chỉ cần là việc tôi làm được thì dù là chuyện gì…
「Phòng khi có chuyện xảy ra, tớ muốn tập hô hấp nhân tạo trước.」
「Không cần đâu.」
Con người cũng có giới hạn của mình, có những việc không làm được thì chính là không làm được.
◇ ◇ ◇
Có vẻ Ushimaki và Yuzu đã chơi hăng hơn tưởng tượng, mới đến được khoảng ba mươi phút thôi mà cả hai đã quay về với vẻ mệt lả.
Nhân tiện thì kết quả cuộc thi là Ushimaki thắng bốn, thua một. Ở lượt cuối cùng, Ushimaki đã dùng cạn sạch thể lực, tTrong khi đó, Yuzu vẫn giữ sức từ trước nên cuối cùng giành được chiến thắng. Yuzu thật là thông minh.
Vừa quay lại, câu đầu tiên Yuzu nói là:
「Khát quá đi~」
Trước khi nhận ra thì tôi đã đứng dậy rồi.
「Ở đây không có quán bán đồ uống ngoài bãi biển à?」
Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy chỗ nào giống như vậy.
Nếu thế thì tìm máy bán hàng tự động vậy—
「Này này, bạn gì ơi. Đi một mình à~?」
Giọng một cô gái vang lên từ phía sau. Tôi nhìn quanh một lượt, nghĩ rằng không thể nào là gọi mình, nhưng ngoài tôi ra thì chẳng có người đàn ông nào đang đi một mình cả. Vậy thì chắc là kiểu lừa đảo nào đó à?
Nhắm đến một nam sinh cấp ba để lừa đảo.
Chẳng phải nên chọn mục tiêu trông có vẻ nhiều tiền hơn sao?
「Này, này! Đừng có lơ mình đi mà!」
Bị mắc bẫy một trò lừa đảo vớ vẩn thì đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói.
Tôi mặc kệ giọng nói phía sau rồi tiếp tục bước đi, thế là cô gái đó cuống quýt chạy vòng lên chặn ngay trước mặt tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của tôi ngừng lại.
「Này! Tớ đang gọi cậu đấy! Hay là cậu thiếu tự tin nên tưởng không phải mình vậy?」
Nhìn cô gái đang nói với tôi bằng đôi mắt vừa đầy háo hức vừa có vẻ sốt sắng ấy, tôi chỉ biết sững sờ.
「C-Cô là…」
Nốt ruồi lệ dưới mắt trái. Người tôi biết có kiểu tóc buộc hai bên theo country-style, nhưng lúc này lại là buộc lệch một bên theo đúng phong cách ấy.
Đôi mắt hơi sắc sảo để lại ấn tượng mạnh. Tuy là lần đầu tôi và cô ta gặp mặt, nhưng cảm giác không hề lạ lùng gì.
Tôi biết cô ta. Cô ta là…
「Tớ là Souda Hiromi! Còn cậu?」
Người sẽ chuyển đến vào học kỳ hai và trờ thành một nữ chính của Amada, Souda Hiromi.
「…」
Đùa tôi à… Souda Hiromi lại xuất hiện ở đây sao…
Dù đầu óc còn sững sờ vì kinh ngạc, nhưng đồng thời tôi cũng thấy mọi chuyện hoàn toàn hợp lý.
Ở cuộc đời thứ nhất, Amada chưa từng kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ giữa hắn và Souda, nhưng còn một chuyện khác hắn cũng chưa từng kể.
Đó là chuyến du lịch Okinawa cùng nhóm của hắn.
Thành viên gồm có Amada Teruhito, Tsukiyama Ouji, Ushimaki Fuuka, Iba Kouki, Kanie Kokoro và Hitsujitani Miwa.
Trớ trêu thay, cũng là một nhóm sáu người giống hệt lần này, nhưng điều duy nhất tôi biết chỉ là bọn họ đã từng đến Okinawa cùng nhau.
Vào ngày khai giảng học kỳ hai, Amada và mọi người hào hứng kể đủ thứ chuyện về kỳ nghỉ hè ở trong lớp, thế nhưng chỉ riêng chuyện chuyến du lịch Okinawa thì tuyệt nhiên không ai nhắc đến.
Cứ như tồn tại một thỏa thuận ngầm rằng tuyệt đối không được nói về nó vậy.
「Này, đừng có lơ tớ đi chứ~. Một cô gái dễ thương thế này chủ động bắt chuyện với cậu đấy nhé~?」
Tự khen bản thân hơi quá mức đấy, nhưng quả thực điều cô ta nói cũng không hẳn là sai.
Việc cô ta chủ động áp sát như thế có lẽ cũng là vì tự tin vào ngoại hình của mình. Cô ta thực sự là một mỹ nhân…
「…Tôi là Ishii Kazuki.」
「Ishii-kun à! Họ phổ biến đấy nhỉ!」
Tôi hoàn toàn có thể mặc kệ rồi bỏ đi, nhưng tôi vẫn chủ động giới thiệu tên mình, là vì những chuyện sau này.
Có lẽ ở cuộc đời thứ nhất, chính Amada đã hoàn thành event của Souda tại đây, và nhờ đó kéo cô ta vào harem của mình. Nếu vậy, ở cuộc đời thứ hai này thì sẽ thế nào đây?
「Thế này chẳng phải giống một cuộc gặp gỡ định mệnh lắm sao?」
Phải. Một định mệnh không thể tiện lợi hơn.
Đối với tôi, kịch bản tệ nhất chính là khi Amada và Souda vốn đã quen biết nhau từ trước.
Nếu là trường hợp đó, độ hảo cảm của Souda dành cho Amada sẽ đạt MAX ngay từ đầu. Mà đã như vậy thì dù tôi có làm gì đi nữa, Souda vẫn chắc chắn sẽ trở thành nữ chính của Amada.
Nhưng thực ra không phải vậy. Chính tại Okinawa này, Amada và Souda mới gặp nhau, rồi sau đó cô ta mới trở thành nữ chính.
Tôi đã phá hủy được điểm khởi đầu của một vấn đề phiền toái sẽ xuất hiện vào học kỳ hai.
「Chỉ là bị một cô gái kỳ quặc bắt chuyện thôi.」
「Này! Ít ra cũng phải nói là được con gái chủ động làm quen chứ!」
Tất nhiên, chỉ vì đã phá được flag gặp gỡ mà yên tâm thì còn quá sớm.
Dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa, sự thật rằng Souda Hiromi sẽ chuyển trường vào học kỳ hai vẫn không thay đổi.
Nếu là vậy thì cho dù flag gặp gỡ đã bị phá hủy, khả năng Amada chinh phục được Souda vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên điều tôi phải làm là đảm bảo rằng cho dù Souda Hiromi có chuyển đến vào học kỳ hai, cô ta cũng không thể bị Amada Teruhito chinh phục.
「Ishii-kun đến đây du lịch đúng không? Tớ cũng thế.」
「Sao cậu lại nghĩ vậy?」
「Vì trông cậu hơi khả nghi đấy— đùa thôi! Cậu đang tìm gì đó đúng không? Nhà vệ sinh hay hàng quán trên bãi biển chẳng hạn. Nếu là người địa phương thì đâu có đi lạc như thế chứ?」
Nhưng làm sao đây? Phải làm gì mới được?
Khoảng thời gian năm ngày bốn đêm của chuyến du lịch có thể xem là dài, nhưng nếu dùng để phá flag thì vẫn là không đủ.
「Cậu đoán giỏi thật nhỉ.」
「Hehe! Không dễ qua mắt siêu thám tử Hiromi này đâu nhé~」
Cô ta nở nụ cười đầy tự hào rồi nháy mắt một cái.
Thế nhưng dù nhìn thấy cử chỉ ấy, trong tôi cũng không nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào ngoài nỗi sợ hãi, tất cả đều là vì ký ức của cuộc đời thứ nhất.
Souda Hiromi, kẻ cực kỳ giỏi thao túng lòng người, từng khuất phục toàn bộ nam sinh bằng nỗi sợ hãi.
Nhìn bề ngoài thì chẳng ai nghĩ cô ta là kiểu người có thể làm chuyện đó, nhưng thực tế là cô ta đã làm được.
Và thế là cô ta đã hoàn toàn cô lập tôi ở cao trung Hirasaka.
Nếu một nữ chính như vậy rơi vào tay Amada, chắc chắn cô ta sẽ là mối đe dọa với tôi và Hidaka.
Vì thế tôi buộc phải hành động. Cho dù thời gian còn lại ít đến đâu đi chăng nữa…
「Tớ đi cùng gia đình. Ishii-kun cũng vậy à?」
「Tôi cũng có chuyến đi cùng gia đình, nhưng lần này tôi đi cùng bạn.」
「Ra vậy ra vậy!… Mà, thật sự chỉ là bạn thôi đúng không?」
「…Ừ.」
「May quá! Vậy tiếp theo đến lượt Ishii-kun được hỏi một câu nhé! Muốn hiểu nhau thì cả hai đều phải tìm hiểu về đối phương mà!」
「Cậu, thật sự là Souda Hiromi à?」
「Ừ! Đúng rồi mà!… Câu hỏi gì kỳ vậy? Mới bắt đầu đã hết ý tưởng là không được đâu nhé~」
Vừa nói, Souda vừa khẽ đấm một cú vào ngực tôi.
Lạ thật… Người này thật sự là Souda Hiromi mà tôi biết sao?
Ngoại hình và cách nói chuyện đúng là giống hệt những gì tôi nhớ. Nhưng tính cách thì khác biệt quá nhiều.
Ở cuộc đời thứ nhất, Souda Hiromi có hai đặc điểm.
Một là tận tụy hết lòng với Amada. Và điểm còn lại là… 『kẻ cực kỳ ghét con trai』.
Ngoài Amada ra, Souda căm ghét tất cả nam sinh, đừng nói là chủ động bắt chuyện, chỉ cần có con trại đứng gần thôi, cô ta cũng sẽ tuôn ra những lời độc độc địa đến mức kinh khủng.
Tên con trai duy nhất ngoài Amada được phép ở gần cô ta là Tsukiyama, bạn thân của Amada.
Một Souda như thế lại chủ động bắt chuyện với tôi? Lại còn tỏ ra rất thân thiện với tôi nữa? Không thể nào.
「Vậy tiếp theo là câu hỏi thứ hai từ tớ! Ishii-kun sẽ ở Okinawa đến bao giờ?」
「Đến thứ Ba.」
「Hehe. Giống tớ luôn! Nếu vậy thì tiện quá rồi!」
「Tiện cái gì cơ?」
「Tiện để nhờ cậu giúp tớ một việc.」
Chẳng lẽ nguyên nhân khiến Souda ở cuộc đời thứ nhất biến thành con người hoàn toàn khác bây giờ, là vì Amada đã đồng ý với việc được nhờ vả này? Rốt cuộc Souda định làm…
「Từ giờ đến thứ Ba, cậu giả làm bạn trai của tớ được không?」
Đầu óc tôi càng thêm hỗn loạn.
Souda Hiromi lại nhờ tôi giả làm bạn trai?
「Này, chẳng phải đây cũng là cơ hội tốt cho cậu sao? Được giả làm bạn trai của một cô gái dễ thương như tớ, rồi dần dần nảy sinh tình cảm, từ tình giả biến thành tình thật, biết đâu lại có chuyện như thế thì sao?」
Người có lẽ đã biến điều đó thành hiện thực ở cuộc đời thứ nhất chính là Amada Teruhito.
Đúng là con quái vật romcom đó chẳng có chút chừng mực nào.
Tất nhiên tôi sẽ không chọn con đường ấy. Năng lực romcom của tôi chẳng khác gì rác rưởi khi so với Amada. Biến chuyện giả vờ thành tình yêu thật sự là chuyện không thể.
Trên hết, sẽ có một cô gái vô cùng đau lòng nếu tôi giả làm bạn trai cô ta.
「Nếu là chuyện đó thì không được. Nhưng tớ có thể giới thiệu cho cậu một người khác.」
Nào, Tsukiyama-kun. Đến lượt cậu rồi đấy.
「Ể~? Người đó có đẹp trai không?」
Đúng là đồ tham lam. Muốn trai đẹp đến thế cơ à? Mà khoan, nếu theo tiêu chuẩn đó, thì chẳng lẽ trong mắt Souda, tôi cũng được tính là đẹp trai?
Vậy ra cũng là một cô gái có mắt nhìn đấy chứ. Đối xử tử tế với cô ta hơn một chút vậy.
「Có, đẹp trai cực kỳ. Không những thế, cậu ta học giỏi, thể thao cũng giỏi, lại còn tinh tế, biết quan tâm người khác, đến cả nấu ăn cũng rất cừ. Hơn nữa còn là con trai duy nhất của giám đốc công ty.」
「Thật không vậy? Thông số cao quá nên nghe đáng nghi ghê…」
Xin lỗi. Chính tôi cũng vừa nghĩ y như thế.
Rốt cuộc vì sao một người có thông số khủng như vậy lại mang biệt danh "Hoàng tử Đáng Thất Vọng" chứ? Quả là nực cười.
「Đáng ngạc nhiên là tất cả đều là thật. Hơn nữa cậu ta còn là kiểu người không thể làm ngơ trước một cô gái đang gặp khó khăn, nên chắc chắn cậu ta sẽ giúp.」
「Hmm…」
Đây là nước cờ tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.
Trước khi Souda Hiromi nảy sinh tình cảm với Amada, khiến cho cô ta phải lòng một chàng trai tốt hơn.
Đương nhiên, nếu Tsukiyama không thích thì tôi sẽ phải tìm cách khác, nhưng giờ cũng chẳng thể hỏi ý cậu ấy được, nên tạm thời cứ làm vậy đã.
「Xin lỗi. Người đó thì thôi vậy. Thông số cao quá nên không được đâu. Kiểu hơi vừa tầm một chút mới thích hợp.」
Thế tức là, trong mắt cô không phải vì tôi đẹp trai, mà chỉ là đẹp trai hơi vừa tầm thôi đúng không?
Đấm cô một phát được không nhỉ? Chắc là được.
Ngay khi cơn bực bội đó vừa trào lên—
Một cô gái còn giận dữ hơn cả tôi xuất hiện phía sau Souda.
「Kazupyon. Cô ta là ai?」
Là Hidaka Mikoto. Và bên cạnh cô ấy là Iba.
「…Thực sự là tình huống tệ nhất rồi.」
Gương mặt Iba tái mét theo một kiểu hoàn toàn khác với màu xanh biếc của biển Okinawa, cô ấy khẽ lẩm bẩm.
「K-Không phải vậy! Tự dưng cô ta đến bắt chuyện với tớ thôi, không có mối quan hệ kỳ lạ gì cả đâu…」
「Khoan đã, Ishii-kun! Mỹ nhân vô đối này là ai vậy!? Cậu có một người đẹp thế này rồi mà vẫn định giả làm bạn trai của tớ sao!?」
Này này, Souda-chan. Đừng có làm mọi chuyện phức tạp thêm được không?
「Tôi có làm vậy đâu! Tôi chỉ định giới thiệu một thằng con trai khác cho cậu thôi mà!」
「Nhưng tớ từ chối rồi còn gì! Thế thì ngoài Ishii-kun ra đâu còn lựa chọn nào khác chứ!?」
「Đã nắm được tình hình.」
Hidaka bình thản lên tiếng như một android, bước lên đứng trước mặt tôi rồi trừng mắt nhìn Souda.
「Tôi tuyệt đối sẽ không để Kazupyon giả làm bạn trai của cô đâu.」
Khả năng nắm bắt tình hình siêu tốc này đáng sợ thật.
「Awa… Awawawa…」
Hệt như một con ếch bị rắn nhìn chằm chằm. Souda run lẩy bẩy, tuyệt vọng đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi, đáng tiếc là tôi không đứng về phía cô đâu. Thế nhưng nếu để Hidaka cắt đứt mối liên hệ giữa tôi với Souda ngay tại đây thì không ổn.
Để tránh việc Souda bị Amada chinh phục vào học kỳ hai, tôi vẫn nên giữ lại mối liên hệ này.
May mà có Iba ở đây. Nhờ cô ấy xoa dịu Hidaka lại vậy… Mà khoan, Iba bị làm sao vậy?
Lúc đầu tôi thấy mặt cô ấy đã tái mét rồi, nhưng giờ còn tệ hơn nữa.
Cô ấy đang run rẩy, miệng còn lẩm bẩm 「Phải làm gì đó mới được…」
「À, ừm… Là bạn gái của Ishii-kun phải không?」
「Không phải. Tôi và Kazupyon không phải người yêu.」
「À, vậy, ra là vậy…」
「Tối nay chúng tôi sẽ tìm cách tạo em bé.」
「Không có tìm gì hết! Nhảy cóc bao nhiêu giai đoạn thế hả!」
Bọn tôi vẫn là học sinh cấp ba đấy, không có vụ khách sạn Tsukiyama đâu nhé.
「Tóm lại, Souda. Chuyện của cậu tạm gác lạ—」
「Xin đừng làm gì kỳ lạ với Hiromi!」
「…Hả?」
Một giọng nói đột ngột vang lên. Vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, đầu óc tôi hoàn toàn ngừng hoạt động.
Có lẽ cô ta tưởng rằng Souda đang bị bọn tôi gây khó dễ. Cô ta lập tức bước lên đứng chắn trước Souda như muốn bảo vệ, tuy có vẻ hơi sợ hãi nhưng vẫn dùng ánh mắt cứng cỏi nhìn về phía bọn tôi.
Thế nhưng phản ứng của Souda lại khác hẳn những gì tôi tưởng tượng.
「Hiromi, em không sao chứ? Không bị họ làm gì kỳ lạ chứ?」
「Ư…」
Có người đáng lẽ là đến để giúp mình, vậy mà Souda lại tỏ rõ vẻ chán ghét.
Nhưng thái độ của Souda lúc này chẳng còn quan trọng. Vấn đề là khuôn mặt của cô gái vừa xuất hiện.
Kiểu tóc cũng là tóc buộc lệch kiểu country-style giống Souda. Chỉ khác là trong khi Souda buộc tóc bên phải thì cô ta lại buộc sang bên trái. Và nốt ruồi lệ dưới mắt phải — đối xứng hoàn toàn với Souda.
Cô gái vừa xuất hiện…
「Nếu Hiromi có làm gì sai thì tôi xin lỗi thay em ấy. Nhưng xin đừng làm gì kỳ lạ với em ấy.」
Có khuôn mặt giống hệt Souda Hiromi.
Đầu óc tôi rối loạn đến mức không thốt nên lời, trong khi đó, cô gái vừa xuất hiện vẫn cố hết sức bảo vệ Souda, dù đôi chân đang run lên nhưng vẫn dang rộng hai tay, nhìn chằm chằm bọn tôi.
「Đừng có xen vào chuyện của tôi.」
「Ơ? Nhưng mà…」
Trước cô gái đang lo lắng nhìn mình, Souda chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt.
Cô ta phẩy phẩy tay đầy chán nản rồi thở dài thật mạnh.
「Haiz… Mất cả hứng. Chán thật đấy. Đã bảo đừng có xía vào rồi mà, lúc nào cũng thế.」
「Nhưng vì chị lo cho Hiromi mà…」
「Tôi có nhờ đâu.」
Dù chưa nghe chính miệng họ nói gì, nhưng nhìn qua cũng phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai người này.
Nhưng chính vì thế mà lại có một điều tôi không hiểu.
「Thế nhé, Ishii-kun. Cả mọi người nữa, xin lỗi vì đã gây phiền phức. Nếu sau này gặp lại thì mong mọi người hãy làm bạn với tớ nhé.」
Nói xong, Souda bước đi khỏi đó với nhịp chân hơi vội.
Người còn lại thì đứng ngập ngừng, không biết nên đuổi theo Souda hay ở lại, cuối cùng thì chọn xác nhận với bọn tôi.
「Ừm, có phải Hiromi đã…」
「À. Cô ấy đến bắt chuyện với bọn tôi…」
「X-Xin lỗi!」
Cô gái vội vàng cúi đầu. Xem ra là một người nghiêm túc và tốt bụng—
「Tôi đã hiểu lầm rằng một tên đàn ông khốn nạn đầu óc đầy dục vọng đang giở trò với Hiromi quý giá của tôi, và định đập nát sọ hắn rồi để não hắn trôi ra biển Okinawa nữa. Thật sự xin lỗi.」
Một người nghiêm túc và tốt bụng, chỉ là lời lẽ hơi kích động một chút.
「Không sao đâu… Nhưng mà, cô là?」
「A. Thì, chắc chỉ nhìn mặt thôi cũng đoán ra rồi nhỉ…」
Một diễn biến nằm ngoài dự đoán, nhưng kết quả thì không khó đoán.
Giống nhau đến mức này thì không thể chỉ đơn giản là chị em bình thường được.
「Tôi là Souda Yumi. Là chị gái song sinh của Hiromi.」
Quả nhiên là vậy…
Nhưng cũng chính vì thế mà lại nảy sinh một nghi vấn lớn.
Tại sao chỉ có Souda Hiromi chuyển đến trường cao trung Hirasaka?
Hai chị em sinh đôi, chỉ đơn giản là học ở hai trường khác nhau thôi sao?
「Vậy thì tôi xin phép.」
Nhưng tôi không thể nào tìm ra được sự thật ngay lúc này.
Dù sao thì những gì tôi biết cũng chỉ là thông tin trong quá khứ. Hơn nữa, bọn tôi cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu.
Nếu vừa gặp đã hỏi rằng sau kỳ nghỉ hè sẽ chuyển đến trường nào thì chỉ khiến người ta thấy tôi đáng ngờ, chắc chắn sẽ chẳng hỏi được gì.
「Hiromi, đừng bỏ chị lại mà…」
Vừa lẩm bẩm bất an, Souda Yumi vừa vội bước đi đuổi theo Souda Hiromi.
Đang ngơ ngác nhìn theo bóng hai người họ thì Iba với gương mặt tái mét khẽ lên tiếng với tôi.
「I-Ishii-san… Tối nay, cậu có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không? Chỉ hai người thôi.」
「Hả?」
Tôi với cô ấy nói chuyện riêng sao? Với Iba, người bình thường vẫn luôn cẩn thận tránh để Hidaka hiểu lầm thì đây không phải là một lời đề nghị quá mức táo bạo rồi sao?
Dù nghĩ như thế, nhưng với tôi thì lời đề nghị này cũng vừa khéo.
Thực ra tôi cũng có chuyện muốn nói riêng với Iba…
「Ít nhất thì cho tôi biết lý do được không?」
Giấu đi suy nghĩ thật của mình, tôi hỏi lại Iba.
Cô ấy vẫn giữ nguyên gương mặt tái nhợt, cả người khẽ run lên rồi nói với tôi.
「Nếu cứ tiếp tục như thế này, tương lai tồi tệ nhất sẽ xảy ra.」


