Cho đến khi kỳ thi bắt đầu, tôi và Hidaka chưa từng đi làm thêm cùng ngày.
Hôm nay lẽ ra chỉ có Hidaka đi làm, nhưng vì có một nhân viên có việc đột xuất không thể đến, nên tôi bỗng bị gọi vào làm thay.
Ban đầu, tôi bắt đầu làm thêm để lấp đầy thời gian sau giờ học và ngày nghỉ, nhằm tránh bị cuốn vào những sự kiện romcom kỳ quái do Amada gây ra.
Ngoài ra, công việc này cũng là để đề phòng trường hợp sau sự kiện phán xét kia mà tôi rơi vào cảnh thiếu tiền… nhưng bây giờ, lý do đã thay đổi rất nhiều.
「Kazupyon, mình cùng về nhé.」
「Ừ.」
Trong cuộc đời thứ hai này, ban đầu tôi hoàn toàn không có ý định dính dáng đến bất kỳ ai ở trường.
Tôi định sẽ sống một mình, nếu có thể có bạn thì chỉ cần ở chỗ làm thêm là đủ.
Nhưng kế hoạch đó đã thay đổi hoàn toàn. Không biết từ lúc nào, xung quanh tôi đã tụ tập khá nhiều người kỳ quặc.
Khó chịu sao? Không, hoàn toàn không. Ngược lại, tôi còn thấy vui.
Chỉ là, có một vấn đề nho nhỏ, một vấn đề khá là xa xỉ… tôi lại ít có thời gian dành riêng cho Hidaka hơn.
「Cuối cùng cũng lại được về cùng nhau, chỉ hai đứa, nhỉ. Lâu rồi mới có cảm giác này.」
「Ừ.」
Lần cuối chúng tôi về cùng nhau là một tuần trước. Có thể gọi là lâu hay không thì tùy người, nhưng với chúng tôi, quả thật là rất lâu.
Đôi khi cũng có người đi theo hoặc nhập hội, nhưng ít nhất sau khi tan ca làm thêm, tôi vẫn có thể dành thời gian riêng với Hidaka. Vì thế, khoảng thời gian này đối với tôi là không thể thay thế.
「…………」
Sau khi đi được một đoạn, Hidaka dừng lại. Đó là tín hiệu cô ấy muốn nắm tay.
Ánh mắt nửa mong đợi, nửa lo lắng, ánh mắt ấy khiến lòng tôi dâng lên cảm xúc phức tạp.
Bởi vì tôi biết, đến tận bây giờ, tôi vẫn khiến Hidaka cảm thấy bất an.
「Này…」
「Sao vậy?」
Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ. Trong mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, đáng lẽ tôi không nên nói những lời này.
Nhưng với một con người tầm thường, lòng dạ hẹp hòi như tôi, tôi không thể kìm lại mà nói ra.
「Dù có chuyện gì xảy ra… đừng có đi theo thằng con trai nào khác nhé.」
「…………!」
Về chuyện Tsukiyama lần này.
Tôi hiểu rằng Tsukiyama buộc phải làm theo yêu cầu vì bị Kobayakawa đe dọa, và tôi cũng hiểu rằng với Hidaka, việc tạm thời rời xa tôi khi đó là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau.
Chúng tôi thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò, tôi cũng chưa thật sự đối diện với cảm xúc của mình, cứ viện cớ vì còn chuyện của Amada mà trì hoãn… Thế mà riêng khoản ghen tuông thì tôi đã đạt trình độ chuyên nghiệp rồi. Đúng là tôi.
「Kazupyon, câu đó của cậu… nghĩa là sao?」
Ánh mắt khác hẳn lúc nãy, lần này tràn đầy mong đợi. Một cảm giác xấu hổ mãnh liệt lập tức tràn ngập trong lồng ngực tôi.
Có nên nói ra không? Nhưng nếu nói ra, thì sẽ thế nào?
Chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi. Thậm chí, có thể sẽ xảy ra những chuyện ngoài dự đoán.
Tôi sợ. Nhưng cứ để thế này thì tôi còn khó chịu hơn. Vậy nên—
Tôi sẽ nói!
「T-Trong tương lai… chúng ta hãy có một mối quan hệ đặc biệt nhé!」
Xấu hổ quá… Rốt cuộc tôi vẫn không thể nói một cách dứt khoát.
Tôi lại chọn cách trì hoãn, dùng cách nói nửa vời để giữ Hidaka lại bên mình, đúng là hèn nhát.
「Kazupyon!」
「Ừ!」
Nhưng Hidaka không dừng lại. Với tốc độ kinh khủng, cô áp sát tôi.
「Tương lai là khi nào? 5 giây nữa à? 10 giây nữa à?」
「Nhanh quá rồi đó! Ý, ý tớ là sau này! Một lúc nào đó! Nên… hãy chờ thêm chút nữa!」
「…………Được. Được được được! Tuyệt quá! Cực kỳ tuyệt luôn!」
Hidaka nhảy lên vì vui sướng.
Tôi nắm tay cô ấy hơi mạnh, rồi bắt đầu bước đi.
「Về thôi. Mi, Mi… Miko-san!」
Tệ thật… Tôi định gọi tên cô ấy một cách bình thường, nhưng lại thấy ngại, rồi muốn thêm “-san”, kết quả lại lỡ miệng thành cách gọi kỳ quặc như vậy.
「Xin lỗi… vừa nãy bị líu lưỡi. Tớ sẽ gọi lại cho đàng hoàng—」
Nhưng Hidaka lại tỏ ra rất hạnh phúc, lắc đầu mạnh mẽ và nở nụ cười rạng rỡ.
「Như vậy là tốt rồi! Tớ muốn được gọi là “Miko-san”— Cách gọi mà chỉ có Kazupyon dùng thôi!」
Cái này thật sự ổn chứ? Gu của Hidaka… à không, Miko-san, đúng là tệ thật.
Nhưng nụ cười vui vẻ đó… thật sự rất đáng yêu.
「Chỉ khi có hai đứa thôi đấy.」
Và cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ nửa chừng này.


