Chương 27 · 41 chương

Nhân vật phụ bên trong giếng, không biết đến bạn thân.

Trong cuộc đời đầu tiên của tôi, nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của cả gia đình là một sự kiện.

Đó là việc bố tôi bị sa thải.

Sau khi bị đuổi khỏi công ty, bố tôi tìm được việc mới tại một công ty vô cùng khắc nghiệt và bóc lột nhân viên.

Ông bị ép làm đủ mọi thứ việc đến mức kiệt sức, rồi gặp tai nạn giao thông và qua đời.

Tệ hơn nữa là, không chỉ ông ấy, mà một cô gái ở gần đó cũng bị cuốn vào vụ tai nạn.

Sau đó, bố mẹ của cô gái kia đã phát điên và dùng dao đâm chết mẹ tôi.

Tôi và Yuzu, mất cả bố lẫn mẹ, lại không còn tiền bạc, buộc phải sống trong một căn nhà thuê tồi tàn.

Tôi bỏ học ở trường Hirasaka và sống bằng việc làm thêm. Tôi nghĩ rằng ít nhất Yuzu vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường, và đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi.

Những cáo buộc vu khống nhắm vào tôi tại trường Hirasaka, cùng với vụ việc xảy ra với bố tôi.

Yuzu, người biết đến những chuyện này, đã trở thành mục tiêu của sự bắt nạt tàn nhẫn ở trường.

Cả thể xác lẫn tinh thần của em ấy đều bị bào mòn đến kiệt quệ. Trong lúc không nhận ra đèn giao thông đã chuyển đỏ, Yuzu bước xuống đường và mất mạng.

Mất đi tất cả, tôi cũng sụp đổ. Tôi đã chọn cách tự kết liễu đời mình.

Lý do tôi liều mạng ngăn chặn màn kết tội giả tạo do Amada dựng lên là để chấm dứt chuỗi bi kịch này.

Nếu chỉ mình tôi là nạn nhân thì còn có thể chấp nhận. Nhưng tôi không thể để gia đình mình bị cuốn vào.

Và rồi, ở cuộc đời thứ hai, tôi đã thành công ngăn chặn màn kịch của Amada.

Tôi cũng phá hỏng kế hoạch của Hitsujitani và bảo vệ được Yuzu.

Tôi đã phá hủy toàn bộ các “sự kiện tình cảm” xảy ra trong học kỳ đầu của cuộc đời trước, và có được những người bạn mới.

Chính vì thế, có lẽ tôi đã trở nên chủ quan.

Trong học kỳ đầu, đáng lẽ Amada sẽ không còn hành động nữa. Tôi đã nghĩ rằng tạm thời mọi thứ đều an toàn. Nhưng như thể nhắm vào sự lơ là đó, một sự cố mới đã xảy ra.

Thủ phạm là cái tên được gọi là “Hoàng tử đáng thất vọng”, một kẻ vốn ở vị trí không hề dễ dàng trong trường, Tsukiyama Ouji.

Bố tôi làm việc tại Tsukitachi Manufacturing.

Và giám đốc của công ty đó chính là bố của Tsukiyama.

Bố của Tsukiyama cực kỳ nuông chiều con trai.

Ông sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai gây nguy hiểm cho con mình hoặc những người xung quanh nó.

Trong cuộc đời trước, bố của Tsukiyama đã tin rằng màn buộc tội nhắm vào tôi là thật. Ông nổi giận và sa thải bố tôi.

Và từ thời điểm đó, gia đình tôi hoàn toàn sụp đổ.

Vì vậy, việc bố tôi bị sa thải tuyệt đối không được phép xảy ra lần nữa.

Một khi điều đó xảy ra, gia đình tôi chắc chắn sẽ tan nát hoàn toàn……

◇ ◇ ◇

Buổi sáng, tôi rời nhà cùng Yuzu, rồi chia tay giữa đường.

Khi tiếp tục đi một mình đến trường Hirasaka, tôi thấy hai người đứng trên đường.

Tsukiyama và Hidaka.

Cả hai đứng cạnh nhau như một cặp đôi, như thể đang chờ tôi.

「Chào buổi sáng, Ishii.」

「Muốn gì đây, Tsukiyama?」

Những lời Tsukiyama nói ngày hôm qua sau giờ học lại vang lên trong đầu tôi.

── bố cậu làm việc ở công ty của bố tôi, đúng không.

Chỉ với một câu đó thôi, tôi đã không thể chống lại Tsukiyama nữa.

Bố của Tsukiyama vô cùng cưng chiều con trai. Nếu là cậu ta yêu cầu, ông ta sẽ chấp nhận bất cứ điều gì.

Nếu như bố của Tsukiyama tin vào thông tin sai lệch và sa thải bố tôi thì sao?

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi sợ hãi đến mức không thể cử động.

Tsukiyama chắc chắn nhận ra điều đó. Với nụ cười đắc thắng, cậu ta nói:

「Tôi là người nổi tiếng đấy, biết không?」

「Thì sao?」

Nụ cười của cậu ta trở nên càng lúc càng ghê tởm.

「Người nổi tiếng chẳng phải nên là hình mẫu được mọi người ngưỡng mộ sao? Nếu vậy thì mọi thứ phải đều hạng nhất. Ví dụ như… bạn gái chẳng hạn.」

「Rồi sao?」

Ánh mắt của Tsukiyama thoáng rời khỏi tôi, hướng về Hidaka phía sau.

「Tôi có thể giành lấy cô ấy, đúng không?」

「Hidaka không phải là đồ vật.」

「À, đúng rồi. Cậu nói đúng. Nếu là chuyện trở thành một cặp, thì quan trọng là ý muốn của cả hai bên.」

Ở cuộc đời trước cũng vậy, Hidaka chưa từng đáp lại tình cảm của Amada.

Dù Tsukiyama có tiếp cận cô ấy, lẽ ra cô ấy cũng sẽ không dễ dàng gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi biết. Tôi biết khoảnh khắc trái tim Hidaka tan vỡ ở cuộc đời đầu tiên của tôi.

Sau khi màn kịch phán xét tôi xảy ra, khi tôi vẫn còn học ở trường trung học Hirasaka tôi bị bắt nạt tàn nhẫn, và (lúc đó tôi chưa nhận ra) Hidaka đã từng cố gắng giúp tôi. Nhưng cô ấy không thể hành động. Thậm chí, cô ấy còn phải đứng về phía Amada.

Tại sao?

「Tớ biết cậu không thích Ishii, nhưng chính vì vậy nên cậu không cần phải can thiệp vào, đúng không?」

「Đừng bảo tôi phải làm gì.」

「Tớ chỉ lo lắng thôi. Cậu không nên dính líu đến Ishii. Cậu hiểu chứ?」

Đó là cuộc trò chuyện giữa Hidaka và Amada lúc đó.

Thông điệp của Amada rất rõ ràng: nếu Hidaka tiếp tục qua lại với tôi, thì việc bắt nạt tôi sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Hidaka đã khuất phục trước lời đe dọa đó và không thể làm gì. Cô ấy buộc phải làm theo lời Amada.

Nếu bây giờ Tsukiyama đòi hỏi Hidaka điều gì đó còn quá đáng hơn nữa……? Nếu tôi không làm gì, thì Hidaka sẽ— đừng có đùa!

Nếu đây là tình cảm hai chiều thì không sao. Nhưng chuyện này khác. Đây là một sự đe dọa, phớt lờ ý muốn của Hidaka.

Nếu vậy, tôi phải ngăn cản bằng mọi giá.

Tôi rất muốn ngăn lại, nhưng……

「Nếu cậu không bận tâm bố cậu xảy ra chuyện gì, thì cứ tùy ý hành động đi.」

Ngay khi bố tôi bị đem ra làm con tin, tôi không thể làm gì được nữa.

Nếu bố của Tsukiyama hành động ngay lúc này…… chết tiệt!

「…………」

Khi tôi không thể đáp lại một lời nào, Tsukiyama đặt tay lên vai tôi.

「Này, đừng cứng đầu nữa. Cứ đến buổi học nhóm đi. Tôi sẽ chuẩn bị món cậu thích. Ở đó, tôi sẽ cho cậu thấy tôi và Hidaka thân thiết đến mức nào……」

「Tôi sẽ không đến. Tuyệt đối không.」

Nếu tôi đến nhà Tsukiyama, điều đó đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không làm vậy.

「Thế à? Vậy thì cứ cắn móng tay mà đứng nhìn đi.」

Giọng nói của cậu ta có chút khó chịu.

Tsukiyama quay lưng lại với tôi và cùng Hidaka đi về phía trường Hirasaka.

Việc không thể làm gì khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, và chỉ có sự bực bội dâng lên. Như một sự phản kháng nhỏ, tôi lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Tsukiyama:

[ Món tôi thích là súp vi cá mập. ]

Nếu cậu thực sự định mời tôi đến nhà, thì chuẩn bị tốn kha khá tiền đi.

「A-à…… Ishii. Chào buổi sáng.」

Một giọng nói từ phía sau. Khi tôi quay lại, đó là Kobayakawa. Có lẽ vì chuyện hôm qua, trông cậu ta có vẻ uể oải.

「Ishii, hôm nay cậu đi một mình à? Ừm, còn Hidaka?」

「Sao tôi biết được?」

「Á! Đợi đã! Tớ đi với! Chúng ta đi chung đi!」

◇ ◇ ◇

Ngay khi tôi bước vào lớp 1-C, tiếng ồn ào lập tức im bặt, và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Dù nhận ra điều đó, tôi giả vờ không để ý và đi về chỗ ngồi của mình.

Tsukiyama bị bao quanh bởi rất nhiều người ở giữa lớp, còn tôi thì ngồi ở chiếc bàn sát mép.

Bầu không khí trong lớp này khiến tôi nhớ lại những ngày sau khi tôi bị Amada kết tội ở kiếp trước.

Nhưng, có một điểm khác biệt rõ ràng.

「Ishii, cậu ổn chứ?」

「Không sao. Nhưng sao cậu lại ở đây?」

Đó là Kobayakawa.

Ở cuộc đời đầu tiên, tôi thực sự bị cô lập hoàn toàn trong lớp. Nhưng bây giờ thì khác. Không hiểu sao, Kobayakawa lại ở bên cạnh tôi.

「Ờ thì, vì tôi không còn người bạn nào khác nữa…… n-nhưng cái này cũng là lỗi của cậu đấy, Ishii!」

Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng có chút khó xử. Vấn đề của Yoshikawa và Oouchi đúng là được giải quyết nhờ Kobayakawa, nhưng kết quả là Kobayakawa lại mất đi bạn bè của mình.

Nếu nguyên nhân khiến Kobayakawa hành động là lời nói của tôi… thì cũng có thể nói là lỗi của tôi. Một nửa thôi.

Sau khi đảo mắt qua lại giữa nhóm của Tsukiyama và tôi, Kobayakawa hỏi:

「Sao lại thành ra thế này?」

「Tôi cũng không biết.」

Tôi vẫn cứ luôn như vậy.

Chỉ khi thứ mà tôi cho là bình thường biến mất, tôi mới nhận ra nó quý giá đến mức nào.

Hidaka, người vẫn còn ở bên tôi cho đến hôm qua, giờ đã không còn ở đó nữa. Cô ấy đã bước vào nhóm của Tsukiyama.

「Này mọi người. Nếu được, kỳ nghỉ hè này mọi người đến biệt thự nhà tớ chơi nhé?」

Dù tôi muốn không nghe thấy, nhưng vì ở cùng một lớp, tôi không còn cách nào khác ngoài để nó lọt vào tai mình.

Không… có khi cậu ta cố tình nói sao cho mọi người nghe rõ. Để gây áp lực lên tôi.

「Ơ? Đến nhà Tsukiyama-kun à? Bọn mình cũng được đi sao?」

Với giọng hơi dè dặt, nữ sinh đứng đầu của nhóm Kanie hỏi.

「Tất nhiên rồi, đúng không? Tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng với bố tớ.」

Đó chính là kế hoạch nghỉ hè mà trước đây Tsukiyama từng đề xuất với bọn tôi.

Cùng nhau đi chơi ở biệt thự của bố Tsukiyama tại Okinawa. Nhưng việc cậu ta đưa ra đề nghị này trước mặt mọi người, chính xác hơn là, ngay trong lớp có tôi, rõ ràng là thể hiện thái độ của cậu ta.

Nghĩa là: cậu ta đã không còn ý định đi cùng tôi nữa.

Tôi từng nghĩ có lẽ chuyến đi đó sẽ bị hủy, nhưng không ngờ nó lại xảy ra theo cách tệ nhất.

「V-vậy thì… chắc tớ cũng tham gia. Ừm, còn mọi người thì sao?」

「N-nếu mọi người đều đi, thì tớ cũng…」

Sau khi người đứng đầu đồng ý, những cô gái khác cũng lần lượt gật đầu một cách do dự. Nghe câu trả lời đó, Tsukiyama nở nụ cười mãn nguyện.

「Thật à!? Vậy thì quyết định rồi nhé! À mà, cậu thì bắt buộc phải đi đấy?」

「……Ừ.」

Hidaka làm theo lời Tsukiyama mà không hề phản kháng.

Cứ như vậy, lời hứa giữa chúng tôi biến mất một cách dễ dàng.

Đúng lúc đó, Iba và Ushimaki bước vào lớp 1-C.

Thế nhưng, thay vì đến chỗ tôi, họ lại đi thẳng về phía nhóm của Tsukiyama trước.

「Mikoto-san, đi thôi.」

「Này này, Iba. Cái này là sao? Hidaka rõ ràng đang ở cùng tôi mà, đúng không?」

Giọng điệu của cậu ta như thể Hidaka thuộc quyền sở hữu của mình vậy. Trước khi Iba kịp đáp lại, Ushimaki đã lên tiếng trước.

「Tsukiyama! Đủ rồi đấy! Tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, nhưng—」

「Tớ không sao đâu.」

「Nhưng rõ ràng là—!」

「Làm ơn… tớ ổn mà.」

Sau khi Hidaka nói như vậy, Iba và Ushimaki không thể nói thêm gì nữa.

「Được thôi… nhưng không có nghĩa là tôi bỏ cuộc đâu.」

Ushimaki hừ mạnh một tiếng rồi quay lưng lại với Tsukiyama. Sau đó, với vẻ mặt u ám trái ngược hẳn, cô ấy cùng Iba đi về phía tôi.

「Xin lỗi, Ishii-san. Bọn tôi muốn làm gì đó, nhưng…」

「Tôi không thể tha thứ cho chuyện này! Cái tên Tsukiyama đó, rốt cuộc là cái quái gì vậy!」

Ushimaki tức giận đến mức không quan tâm việc bị người khác nghe thấy, trực tiếp trút bực bội bằng giọng lớn. Nhưng không ai, kể cả Tsukiyama, có phản ứng gì.

Bằng giọng nhỏ, Iba xác nhận với tôi.

「Chúng tôi có thể nghe tình hình được không?」

「Để đến giờ nghỉ trưa đi.」

「Được.」

「À-ờ… Iba, Ushimaki… chào buổi sáng!」

Chỉ là lời chào thôi, mà giọng điệu như đang đánh cược cả mạng sống vậy, đó là Kobayakawa.

「Ừ, chào buổi sáng, Kobayakawa-san. Cảm ơn rất nhiều vì chuyện hôm qua nhé.」

「Chào buổi sáng, Kobayakawa. Cảm ơn nhé, hôm qua.」

「Ể!? Hai cậu biết tên tôi à!? Này, Ishii! Chẳng lẽ là có cơ hội—」

「Không có đâu.」

「Không.」

「Làm gì có.」

「……À, phải rồi.」

Kobayakawa vừa bay lên vì phấn khích, rồi lập tức rơi thẳng xuống đất.

Nhìn thì hơi thảm hại, nhưng có lẽ chính điều đó lại phù hợp để làm dịu bầu không khí căng thẳng trong lớp.

◇ ◇ ◇

Khi giờ nghỉ trưa đến, như thường lệ tôi đi đến chiếc bàn ngoài ở căn-tin.

Bình thường, ngay khi tiết học kết thúc, Hidaka sẽ lập tức đến chỗ tôi. Rồi khi tôi nói, “Đằng nào cũng ra khỏi lớp mà, chẳng phải như vậy là thành làm hai lần à?” thì cô ấy sẽ hơi phồng má đáp lại, “Tớ muốn đi cùng Kazupyon.”

Nhưng bây giờ, Hidaka không có ở đó. Cô ấy ăn trưa cùng Tsukiyama và những người khác.

Khi tôi rời lớp một mình, giống như buổi sáng, Kobayakawa vội vàng chạy theo tôi.

Sau đó, chúng tôi gặp Iba và Ushimaki, hai người đã đến trước, rồi tôi ăn hộp cơm mà chỉ có mẹ tôi làm, cảm giác đã lâu lắm rồi. Như mọi khi, vẫn ngon. Ngon thì ngon… nhưng…

Sau bữa trưa không mấy thỏa mãn đó, tôi giải thích tình hình cho Iba và Ushimaki.

Công ty nơi bố tôi làm việc là Tsukitachi Manufacturing, do bố của Tsukiyama điều hành.

Nếu tôi chống lại Tsukiyama, có khả năng bố tôi sẽ bị sa thải. Và vì Hidaka biết điều đó, nên cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo Tsukiyama.

「Vậy à… đúng là một vấn đề hóc búa.」 Iba nói với vẻ mặt nghiêm túc.

「Nhưng mà, chuyện đó thật sự có thể xảy ra sao? Chỉ vì lời con trai nói thôi mà….」

Ushimaki tỏ ra nghi ngờ, trái ngược với Iba có vẻ đã hiểu.

Thực ra, phản ứng của Ushimaki hợp lý hơn. Tôi cũng không rành về thế giới doanh nghiệp, nhưng cảm giác thật khó tin khi một người lại có thể bị sa thải tùy tiện chỉ vì yêu cầu từ con trai của ông chủ.

Thế nhưng, ở cuộc đời đầu tiên của tôi, chuyện đó thật sự đã xảy ra. bố tôi bị sa thải khỏi Tsukitachi Manufacturing… rồi sau đó qua đời.

「Không thể nói là không thể. Bố của Ouji-kun thật sự rất chiều con trai mình. Vì con, ông ấy là kiểu người có thể dễ dàng phá vỡ quy tắc.」

「Nhưng nếu nghĩ theo bình thường—!」

「Chẳng phải chúng ta cũng từng như vậy sao?」

「…Ư!」

Bị nói trúng tim đen, Ushimaki im bặt.

Trước đây, Iba và Ushimaki đã từng làm những việc vượt xa giới hạn của một nữ sinh trung học.

Nếu xét đến hành động của chính họ, thì việc đó có lẽ cũng không phải là không thể, ý nghĩ đó hiện lên.

Iba nói với tôi:

「Vậy thì, Ishii-san tham gia vào buổi học nhóm của Ouji-kun thì sao? Hoặc không cần Ishii-san cũng được, tôi hoặc Moka-san cũng được. Rồi ở đó, chúng ta giải thích tình hình cho bố của Ouji-kun—」

「Cậu nghĩ làm vậy sẽ thành công sao?」

Sắc mặt Iba trầm xuống.

「…Không. Ngược lại, chúng ta sẽ bị coi là kẻ thù đang tìm cách bới móc con trai cưng của ông ấy.」

Giống như những nữ chính từng phải lòng Amada, đối với bố của Tsukiyama, lời nói của Tsukiyama là tuyệt đối. Dù Tsukiyama sai, ông ấy vẫn sẽ đứng về phía con trai.

Và kiểu người như vậy là phiền phức nhất. Bởi vì cái phanh mang tên “thiện ý” hoàn toàn không có tác dụng.

「…Xin lỗi.」

Lúc đó, Kobayakawa lên tiếng xin lỗi bằng giọng nghẹn lại.

「Có lẽ… chuyện này là lỗi của tớ.」

「Ý cậu là gì?」

「Cậu còn nhớ hôm thứ Bảy trước chúng ta gặp nhau không? Lúc đó tớ có nghe em gái cậu nói về chuyện của bố cậu. Rồi thì…」

「Chẳng lẽ…」

「Ừ. Hôm Chủ nhật tớ tham gia buổi học nhóm, tớ đã kể chuyện đó cho Tsukiyama…」

「…Ra là vậy.」

Nghe thấy giọng tôi đầy tức giận, Kobayakawa hoảng hốt vội vàng nói tiếp.

「Tớ thật sự không có ý xấu! Tớ chỉ nghĩ có thể dùng để bắt chuyện cho vui thôi! Nhưng… giờ nghĩ lại, lúc đó Tsukiyama đúng là đã….」

Kobayakawa dừng lại một chút, hít một hơi.

「Cậu ta đã nói, ‘Cái này có vẻ dùng được.’ Tớ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa lúc đó, nhưng ai ngờ lại thành ra thế này… xin lỗi!」

Với tốc độ như thể đầu sắp đập xuống bàn, Kobayakawa cúi đầu thật sâu trước tôi.

Tôi từng thắc mắc tại sao Tsukiyama lại biết chuyện đó, hóa ra là như vậy.

「Không sao. Dù sao thì vấn đề cốt lõi cũng không nằm ở đó.」

「Ý cậu là sao?」

Việc bố tôi bị sa thải.

Đây là sự kiện tồi tệ nhất, nhất định phải ngăn chặn bằng mọi giá.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải là làm thế nào để ngăn nó lại.

Mà điều quan trọng nhất là…

「Vấn đề là, tại sao cậu ta lại làm đến mức này.」

Dùng việc đe dọa tôi để biến Hidaka thành bạn gái của cậu ta, thật khó tin đó là mục đích duy nhất.

Chắc chắn còn có mục đích khác.

Nếu có thể biết được điều đó…

「Đúng là trước đây Ishii và Tsukiyama khá thân… thậm chí sau khi Tsukiyama trở nên nổi tiếng, cậu ta vẫn không ngừng rủ Ishii…」

「Và Ishii-san thì lúc nào cũng từ chối một cách không nể nang.」

「…………」

Câu đó đúng là trúng tim đen.

「Có khi cậu ta khó chịu vì cứ bị từ chối mãi, nên mới trả thù chăng?」

「Hay là cậu thử nghiêm túc xin lỗi một lần xem?」

「……Không muốn.」

「Tôi nghĩ đây không phải lúc để cậu bướng bỉnh đâu.」

「Không phải ý đó! Dù thế nào đi nữa, tôi tuyệt đối không có ý định xin lỗi Tsukiyama!」

Nếu tôi thực sự có lỗi thì đương nhiên tôi sẽ xin lỗi.

Nhưng về chuyện cứ từ chối lời mời của Tsukiyama, tôi cũng có lý do của mình.

Đúng là cách nói của tôi lúc đó có hơi… không, là rất quá đáng, nhưng dù vậy thì…

「Haa… thôi được. Nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu, biết không? Nếu cứ đứng im thế này, cái kẻ thực sự nguy hiểm có thể sẽ bắt đầu hành động đấy.」

「Tôi biết…」

「Ơ? Ishii, cái ‘kẻ nguy hiểm’ đó là ai vậy?」

「Không cần nghĩ chuyện đó đâu.」

「Sao lại thế được! Tự nhiên tớ thấy mình như bị bỏ qua một bên vậy!?」

Tôi không có ý định cô lập cậu ta, nhưng về chuyện đó thì cậu ta hoàn toàn là người ngoài cuộc. Giải thích từ đầu về chuyện của tôi với Amada thì quá phiền phức.

「Ồn ào quá. Tóm lại, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mục đích thật sự.」

「Ừ… được rồi…」

Với vẻ mặt u ám, Kobayakawa lẩm bẩm: 「Lúc nào đó nhớ kể cho tớ nhé.」

Không biết ngày đó có đến hay không, nhưng hiện tại việc làm rõ mục đích của Tsukiyama là ưu tiên hàng đầu.

Chỉ cần biết được điều đó, cách đối phó cũng sẽ trở nên rõ ràng.

◇ ◇ ◇

Tiết học thứ năm kết thúc, vừa đến giờ nghỉ, Hidaka lập tức đứng dậy và đi về phía Tsukiyama.

Tôi chỉ im lặng nhìn theo, với cảm xúc khó diễn tả.

Có lẽ… từ trước đến giờ Amada luôn mang cảm giác như thế này?

Không đến mức đồng cảm để nảy sinh tình bạn, nhưng việc hắn ta có thể chịu đựng được những chuyện như vậy, tinh thần đúng là đáng nể— và tôi lập tức thấy hối hận vì suy nghĩ đó.

Bởi vì Amada đã bắt đầu hành động.

「Tsuki, như thế này là đi quá xa rồi, đúng không?」

Ánh mắt nhìn thẳng vào Tsukiyama của hắn ta giống như một hoàng tử đến giải cứu công chúa bị giam cầm. Nhưng đối với tôi, hành động của Amada lại có lợi.

Tôi có thể chắc chắn rằng trong sự nổi loạn lần này của Tsukiyama, Amada không hề dính líu.

Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ khả năng đó rất thấp. Nếu Amada có liên quan, hắn ta đã sớm gia nhập nhóm của Tsukiyama từ đầu, và sẽ không để Hidaka bị đối xử tùy tiện như vậy.

Như mọi khi, Amada là kiểu người biết cách nhẫn nhịn.

Chỉ cần thấy có cơ hội là sẽ lập tức hành động. Đối với Amada, ra tay vào thời điểm như thế này đơn giản là quá muộn.

Hơn nữa, việc bí mật thông đồng với Tsukiyama rồi để cậu ta đóng vai kẻ xấu nhằm khiến bản thân trở thành anh hùng, Amada tuyệt đối không hành động kiểu đó.

Hắn ta luôn âm thầm thao túng tình hình, rồi giả vờ như không biết gì. Đó mới chính là Amada Teruhito.

「Cậu muốn nói gì, Teru?」

Với nụ cười phản diện gian xảo, Tsukiyama nhìn Amada. Nụ cười đó hoàn toàn khác với nụ cười thân thiện mà cậu ta luôn thể hiện với tư cách học sinh nổi tiếng.

「Là chuyện của Mikoto. Cô ấy trông có vẻ đang khó chịu mà.」

「Hidaka chưa từng nói điều đó một lần nào.」

Trong tình huống tồi tệ như vậy, liệu Amada, với vai trò nhân vật chính, có thể đánh bại Tsukiyama không?

Nếu điều đó xảy ra, Hidaka sẽ rơi vào tay Amada… tôi hoàn toàn không hề lo lắng chuyện đó.

「Dù cô ấy không nói, tôi vẫn biết. Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ.」

Một câu nói khiến người ta khó chịu.

Chỉ vì là bạn từ nhỏ mà cho rằng mình hiểu hết về Hidaka.

Làm thế nào được chứ. Thứ hắn ta thấy chỉ là một Hidaka Mikoto theo hướng có lợi cho bản thân hắn mà thôi.

「Mikoto, cậu cứ nói thật đi. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.」

Với nụ cười dịu dàng, Amada nói với Hidaka.

Thật khó hiểu khi hắn ta lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng cách đó sẽ có tác dụng.

Hãy xem đi, xem cảm xúc thật sự của Hidaka đối với mày là gì.

「Chỉ sự tồn tại của cậu thôi đã đủ khiến tôi đã thấy khó chịu rồi.」

「…! K-không thể nào…」

Một sự từ chối rõ ràng từ Hidaka. Không hề có chút dối trá nào. Nhưng Amada không chấp nhận điều đó.

Chắc chắn hắn nghĩ rằng Hidaka chỉ đang bị ép buộc vì bị Tsukiyama đe dọa.

「Đấy, Teru. Giờ thì sao?」

Ngoài việc bị Hidaka ghét, Amada, khi không thể dựa vào sức mạnh của các nữ chính, chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Trong tình huống hiện tại, việc hắn ta có thể đánh bại Tsukiyama là điều không thể.

「……Trước mắt tớ rút lui. Nhưng tớ nhất định sẽ cứu cậu.」

Nói xong, Amada quay người lại và trở về chỗ ngồi.

Đáng tiếc thật, Amada.

Chắc hẳn hắn muốn đóng vai nhân vật chính chính nghĩa, cứu nữ chính khỏi tên phản diện đang trói buộc cô ấy, nhưng điều đó là không thể, dù là vậy, hắn vẫn khá hơn tôi, kẻ hoàn toàn không thể làm gì….

Cuộc trò chuyện giữa Tsukiyama và những người khác lọt vào tai tôi.

「Hidaka, hôm nay cũng đến nhóm học nhé. Bố tớ cũng nói muốn gặp cậu.」

「……Được.」

Câu trả lời ngắn gọn của Hidaka. Nhưng không hiểu sao, lời nói của Tsukiyama cứ khiến tôi bận tâm.

Nghĩ lại thì, ở kiếp trước cậu ta cũng…

── Được không? Tôi cũng muốn giới thiệu cậu với bố tôi.

── Không thể nào. Tôi chỉ muốn giới thiệu bạn cùng lớp với bố thôi.

Đúng vậy. Bố Tsukiyama nổi tiếng là nuông chiều con trai quá mức, nhưng bản thân Tsukiyama cũng có tình cảm rất mạnh mẽ đối với bố mình.

Cảm xúc đó… khá giống với tình cảm của tôi dành cho gia đình….

「Cảm ơn nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền.」

「Ừ.」

Tsukiyama rất yêu quý bố mình. Đó là sự thật không thể phủ nhận.

Nếu vậy, nghĩa là cậu ta…

◇ ◇ ◇

Sau giờ học, tôi chỉ đứng nhìn Tsukiyama, Hidaka và những người khác cùng nhau rời đi.

Bình thường tôi sẽ cùng Hidaka đến chỗ làm thêm, nhưng hôm nay, thậm chí cả tuần này, không có ngày nào lịch làm của tôi trùng với Hidaka.

Vì sắp đến kỳ thi, chúng tôi đã quyết định giảm số buổi làm thêm. Tuy nhiên, nếu cả hai cùng nghỉ một lúc thì sẽ gây phiền cho quản lý, nên chúng tôi đã thỏa thuận nghỉ luân phiên. Bây giờ thì tôi lại hối hận về quyết định đó.

May mà vẫn còn chút thời gian rảnh trước giờ vào ca, tôi liền gọi một người.

「Xin lỗi nhé, Kanie. Cảm ơn vì đã dành thời gian.」

「Không sao đâu. Nhưng đến lần này thì coi như chúng ta huề nhé.」

Trong giờ nghỉ trưa, tôi đã nhờ Iba và Ushimaki liên lạc với Kanie. Có một chuyện về Tsukiyama mà tôi nhất định phải biết.

「Tôi không ở lâu được đâu. Tôi cũng phải đến chỗ học nhóm.」

Trong lớp học gần như trống vắng vì sắp đến kỳ thi, tôi trò chuyện cùng Iba, Ushimaki và Kanie.

Không hiểu sao, việc nhận ra bản thân đang dần rơi vào hoàn cảnh giống với Amada khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

「Nếu là Hidaka-san thì chắc sẽ ổn thôi. Bố Tsukiyama-kun có vẻ rất quý cô ấy, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi. Hiện tại, Tsukiyama-kun có lẽ sẽ chưa làm gì đâu. Hơn nữa, cũng có nhiều người ở đó.」

「Bố Tsukiyama?」

Hidaka vốn xinh đẹp, được yêu quý cũng không lạ, nhưng đến mức bị nhắc đến như vậy thì có vẻ hơi quá. Hay là còn lý do nào khác…

「Bố Tsukiyama-kun là người rất coi trọng gia đình. Mỗi khi chúng tôi đến chơi, chính ông ấy là người nấu ăn. Cảm giác giống một người bố hiền hòa hơn là giám đốc một tập đoàn lớn.」

「Vậy tại sao ông ấy lại thích Hidaka?」

「Chắc là vì cô ấy giúp nấu ăn. Bình thường khi chúng tôi đến thì chỉ học thôi, chẳng ai giúp gì cả. …Dù lúc đó cũng có người chỉ lấy cớ học để làm việc khác.」

Câu cuối được nói với giọng rất nhỏ.

Ra vậy. Hidaka đúng là có nét người phụ nữ của gia đình.

Khi đến nhà tôi, cô ấy cũng giúp mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp. Không lạ khi bố Tsukiyama quý cô ấy. Nhưng vẫn có vài điểm khiến tôi băn khoăn.

「Một người bố mang tính gia đình như vậy cũng khá bất ngờ nhỉ. Bình thường thì mẹ mới—」

「Các cậu chưa từng nghe về hoàn cảnh gia đình của Tsukiyama sao?」

Iba ngắt lời.

「Ể? À… nghĩ lại thì…」

Trước đây, sau khi vụ việc stalker của Hitsujitani kết thúc, Tsukiyama từng nói rằng bố mẹ cậu ta không hòa thuận và sống riêng. Cậu ta thậm chí đã gần ba năm không thấy mặt mẹ mình.

「Có thể không tiện để tớ nói, nhưng mẹ Tsukiyama-kun không phải là người đáng để khen ngợi. Bà ấy không hề quan tâm đến gia đình, tiêu tiền của bố Tsukiyama-kun để vui chơi…」

「Chuyện này từ lâu rồi à?」

「Ừ. Ít nhất là từ khi tớ biết thì đã vậy rồi.」

Iba và Tsukiyama học cùng cấp hai. Có lẽ từ đó mà Iba biết về hoàn cảnh gia đình cậu ta.

Một người mẹ không quan tâm đến gia đình…

Có lẽ vì vậy mà bố Tsukiyama mới nuông chiều cậu ta quá mức, để con trai không cảm thấy cô đơn vì thiếu thốn tình thương của mẹ.

「Có vẻ đó chính là lý do bố Tsukiyama-kun nuông chiều cậu ta như vậy.」

Có vẻ Kanie cũng đi đến cùng kết luận như tôi, rồi tiếp tục.

「Còn nữa, bố Tsukiyama-kun là người rất hay lo lắng. Ngay cả khi Tsukiyama-kun không có ở đó, ông ấy vẫn thường hỏi chúng tôi: ‘Tsukiyama ở trường thế nào? Nó không bị bắt nạt chứ?’ Nhìn là biết ông ấy yêu quý và trân trọng Tsukiyama-kun đến mức nào.」

Ông ấy tìm hiểu qua bạn bè, để biết về những điều mà con trai có thể không nói ra…

Nghĩ lại thì, bố tôi trước đây cũng từng làm điều tương tự với Hidaka, dù cuối cùng bị mẹ mắng.

Ushimaki cũng lên tiếng.

「Nhưng chẳng phải hai bên đều giống nhau sao? Tsukiyama cũng rất yêu quý bố mình mà.」

「Thật à?」

「Ừ. Hồi trước lúc bọn tôi đến chơi, cậu ta đã rất tự hào nói với bố: ‘Bố xem này, con có nhiều bạn lắm.’ Nên có lẽ hồi còn ít bạn, Tsukiyama cũng thấy khó chịu. Vì không thể khoe với bố.」

Ushimaki dùng từ “khoe”, nhưng bản chất không chỉ có vậy.

Rất có thể Tsukiyama nhận ra bố mình là người hay lo lắng. Vì thế, cậu ta không muốn khiến bố phải lo, hoặc có lẽ muốn đáp ứng kỳ vọng của ông.

Ở kiếp trước, tôi không hiểu vì sao Tsukiyama thường xuyên mời người khác đến nhà. Hóa ra là có lý do như vậy.

…Nhưng đó là chuyện của kiếp trước.

Còn ở kiếp này, cậu ta lại ám ảnh một cách bất thường với việc cứ phải mời tôi. Trong khi nếu chỉ muốn mời người khác, đâu cần phải cố chấp với riêng tôi.

…Không, đó không phải điểm quan trọng nhất. Trước hết hãy giải quyết chuyện đang khiến tôi bận tâm.

「Kanie, lúc nãy cậu nói ‘lúc đó có người chỉ lấy việc học làm cái cớ’. Sao lại dùng thì quá khứ?」

「Nhìn Tsukiyama-kun hôm nay, cậu vẫn chưa hiểu sao?」

「Ý cậu là… à, ra vậy…」

「Ừ. Tsukiyama-kun không phải chỉ nhờ khuôn mặt mà trở nên nổi tiếng.」

Lý do dùng thì quá khứ rất đơn giản: các cô gái giờ đã bắt đầu thất vọng với thái độ của Tsukiyama.

Hôm nay, Tsukiyama đã thực sự quá đáng, thậm chí còn kiêu ngạo và áp đặt hơn cả lúc cậu ta bị gọi là “Hoàng tử đáng thất vọng” ở kiếp trước.

Nghĩ lại thì, hôm nay không phải người khác đề xuất, mà chính Tsukiyama là người chủ động mời mọi người.

Và những cô gái được mời cũng chỉ trả lời do dự kiểu “Nếu mọi người đi thì tớ cũng đi”, trong khi trước đây họ sẽ vui vẻ đồng ý ngay.

「Nhưng mới chỉ hôm qua thôi mà? Đánh giá có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?」

「Xây dựng lòng tin thì khó, nhưng sụp đổ thì chỉ cần một khoảnh khắc thôi, đúng không?」

Để được người khác yêu thích cần rất nhiều thời gian. Nhưng để bị ghét, chỉ cần một khoảnh khắc.

Chỉ với một sai lầm, tất cả những gì đã xây dựng có thể sụp đổ, đó là câu chuyện thường thấy.

Hơn nữa, niềm tin dành cho Tsukiyama cũng chỉ mới được xây dựng gần đây. Với những người từng biết con người trước kia của cậu ta, việc họ nghĩ “À, cuối cùng cũng lại ra vẻ rồi” là điều dễ hiểu.

「Vì vậy, theo tôi thì Ishii-kun có thể xử lý chuyện này dễ dàng thôi. Cậu giỏi việc đó mà? Kiểm soát tình hình ấy.」

Cách nói chuyện của cậu thật sự khó chịu đấy.

「Đúng vậy. Tsukiyama-kun bây giờ trông khá tự cao, nên có vẻ có thể giải quyết giống như trước đây. So với trường hợp của Koro-san thì chuyện này dễ hơn nhiều.」

「Và Hime-chan lúc ở buổi học nhóm cũng thú vị lắm.」

「Xin đừng nhắc lại chuyện đó.」

Có lẽ vì đã nhẹ nhõm hơn một chút, Iba vừa mỉm cười vừa nói chuyện với Kanie.

「Vậy thì, mau giải quyết Tsukiyama đi! Rồi Miko-chan cũng sẽ quay lại!」

Ushimaki nói đúng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bất lợi, nhưng thực ra tình thế đang nghiêng về phía chúng tôi.

Nhưng vẫn chưa. Vẫn chưa thể hành động. Vẫn còn thiếu một mảnh ghép.

Chắc chắn còn điều gì đó tôi đã bỏ sót. Nếu chưa thể tìm ra…

「Giờ thì tôi cũng phải đến buổi học nhóm. Nếu không, người ta sẽ nghĩ chỉ có mình tôi bỏ trốn. Với lại, tốt hơn hết là tôi nên ở gần Hidaka-san.」

「À, đợi chút đã. Kanie, trước khi đi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện cuối cùng—」

Sau khi nói chuyện thêm một chút với Kanie, chúng tôi rời khỏi trường Hirasaka.

◇ ◇ ◇

Buổi sáng, khi chúng tôi cùng đi học, Yuzu hỏi tôi với vẻ như đã quyết tâm.

「Này, Kazu. Anh cãi nhau với Miko-chan à?」

「Không, bọn anh không cãi nhau.」

「Vậy sao Miko-chan không có ở đây?」

Giọng em ấy đầy bất mãn. Giống như tôi, đối với Yuzu, việc Hidaka không có mặt cũng đem lại cảm giác rất trống trải.

「Ừm… có nhiều chuyện đã xảy ra.」

Hai ngày gần đây, trong nhà Ishii đã trở nên kém vui vẻ hơn, lý do chỉ có một — Hidaka Mikoto không ở đây.

Không biết từ lúc nào, Hidaka đã trở thành một người không chỉ quan trọng với riêng tôi, mà còn quan trọng với tất cả chúng tôi.

Nhận ra điều đó khiến tôi vui, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm xúc phức tạp.

Nếu tôi thực sự muốn cứu Hidaka, nói thật thì có lẽ tôi vẫn có thể làm được.

Nhưng dù vậy, hoàn cảnh trước đó… sẽ không đơn giản cứ vậy mà quay trở lại.

Chưa đủ. Như vậy là chưa đủ.

Ở kiếp trước, tôi đã bị tước đoạt tất cả. Vì vậy, ở kiếp này, tôi sẽ giành lại tất cả.

Để làm được điều đó, chỉ giành lại Hidaka thôi là không đủ.

「Ý anh nói nhiều chuyện là chuyện gì? Kazu đã làm gì à?」

「Không, anh chẳng làm gì cả, mà Hidaka cũng không làm gì.」

Tạm gác lại những chuyện căng thẳng như vậy sang một bên.

「Vậy thì mau giải quyết đi chứ. Em nói trước nhé, chuyện này là phép màu đấy? Một người tốt đến mức đó lại thích Kazu nhiều như vậy.」

「Phép màu lớn nhất với anh là được làm anh em với em đấy, Yuzu.」

「Giờ thì không cần mấy lời đó đâu.」

Rõ ràng tôi đã nói ra cảm xúc thật lòng, mà em ấy vẫn phũ phàng quá.

Nhưng Yuzu nói đúng. Ở kiếp trước, khi sống như một nhân vật làm nền, tôi gần như ngày nào cũng nghĩ về chuyện này.

Tôi không muốn trải qua thời cao trung chỉ như một vai phụ. tôi muốn có ai đó phải lòng tôi, dù cho đó chỉ là vì mmong muốn của họ.

Một điều ích kỷ đến vậy… vậy mà lại thật sự xảy ra.

Nếu là tôi của ngày trước mà biết được, chắc chắn sẽ càm ràm:

「Vì sao hai người vẫn chưa hẹn hò vậy? Đó là cơ hội để trở thành nhân vật chính mà!」

Tôi biết chứ. Cái tôi ngày đó…

「Hm?」

「Sao vậy?」

「Không… chỉ là có gì đó cứ khiến anh khó chịu.」

「Khó chịu?」

Có gì đó khiến tôi thấy không ổn. Nhưng là gì? Rốt cuộc là thứ gì đang khiến tôi bận tâm?

Tôi không hiểu được. Nhưng có cảm giác, từng chút một, tôi đang tiến gần hơn.

Đến mục đích thật sự của cậu ta…

「Dù sao thì, Kazu phải nhanh chóng làm lành với Miko-chan đấy! Nếu không, em sẽ cắt đứt quan hệ anh em với anh!」

「Yuzu, em đang bảo anh đi chết à?」

「Vậy thì mau làm gì đó đi!」

Vừa hứng chịu cơn giận của Yuzu, hai đứa chúng tôi cùng đi tiếp.

◇ ◇ ◇

Sau khi tách khỏi Yuzu, tôi một mình đến trường.

Mới chỉ ngày thứ hai thôi, mà không hiểu sao lại có cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu.

Hôm nay nữa, khi vào lớp, chắc Tsukiyama và Hidaka sẽ lại tỏ ra thân mật với nhau.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi hơi chán nản—

「Này, Ishii. Nói chuyện chút được không?」

Chết tiệt. Không chỉ là hơi, một diễn biến cực kỳ khó chịu đã xuất hiện.

Sáng sớm thế này mà lại bị hắn bắt chuyện. Đúng là xui xẻo.

「Gì vậy, Amada?」

Khi tôi hỏi, hắn lộ rõ vẻ khó chịu.

Nhưng nếu nhìn kỹ, khóe miệng hắn lại đang run lên.

Tình huống này khiến hắn không vui, nhưng việc nhìn tôi khổ sở lại khiến hắn thấy thú vị.

Vậy nên mới cố tình đứng đợi tôi, đúng không.

Xem ra tôi và hắn thật sự ghét nhau đến tận cùng.

「Đừng giả ngu. Cậu biết mà, đúng không?」

Không nhầm được, chuyện này là về Hidaka.

Kẻ địch đang đối đầu hợp tác để đánh bại một kẻ địch lớn hơn? Đừng đùa.

「Là chuyện của Mikoto. Tại sao Tsuki lại độc chiếm Mikoto?」

「Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu.」

Không đời nào tôi sẽ nói ra tình hình thực sự cho tên này. Vấn đề giữa Tsukiyama và tôi chính là điểm yếu chí mạng.

Nếu Amada biết được, chắc chắn hắn sẽ lợi dụng nó. Hắn là kiểu người như vậy.

「Đừng có đùa. Với tư cách là bạn thuở nhỏ, tôi không thể để mặc Mikoto như vậy.」

Vẫn dở tệ trong việc nói dối như mọi khi, đồ giả tạo.

Mày đâu phải muốn giúp Hidaka.

Mày muốn được Hidaka thích bằng cách giúp cô ấy, đúng không?

Chính vì thế, mày mới giả làm anh hùng chính nghĩa khi cứu cô ấy khỏi kẻ xấu.

「Nếu Hidaka thực sự muốn cậu tránh xa thì sao?」

「Chuyện đó không quan trọng. Người bảo vệ Mikoto sẽ là tôi.」

Ừ ừ, vĩ đại quá nhỉ. Với cái bộ não romcom của mày, chắc tao là kẻ địch phiền phức… hoặc là đối thủ nhỉ?

Wah, so với kiếp trước, mình đúng là lên hạng thật rồi nhỉ.

Hồi đó, tôi thậm chí còn chẳng phải nhân vật quần chúng…

「……A.」

「Sao lại đờ ra thế?」

Amada hỏi, nhưng lời hắn không lọt vào tai tôi. Trong đầu tôi bỗng tràn ngập ký ức về bản thân trong quá khứ.

Đúng rồi… khi đó, ở kiếp đầu tiên, vừa nhìn Amada và đám kia sống những ngày tháng vui vẻ, tôi đã nghĩ:

──Tôi không muốn trải qua cuộc sống cao trung chỉ như một nhân vật quần chúng. Dù không thể trở thành nhân vật chính, nhưng nếu vẫn còn khả năng trở thành một nhân vật trong romcom, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đó.

Nói cách khác…

「Heh. Hahaha!」

「Cười cái gì thế?」

Amada lộ rõ vẻ khó chịu.

Này này, đúng là diễn biến kiểu rập khuôn thật chứ? Không ngờ kẻ thù không đội trời chung của tôi lại giúp tôi một tay.

Đương nhiên, bản thân Amada vẫn chưa nhận ra.

Rằng hắn vừa cung cấp cho tôi một thông tin mang tính quyết định.

「Bình thường thì tôi chỉ mong cậu chết quách đi, nhưng xem ra cậu cũng có lúc hữu dụng đấy.」

「Hả?」

À, ra là vậy. Thì ra mục đích là như thế.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tsukiyama lại làm tất cả những chuyện đó. Ngay từ đầu, cậu ta đã hành động với ý định để bản thân bị chính tôi hủy hoại.

Cậu ta dùng chuyện của bố tôi để uy hiếp, cướp Hidaka khỏi tôi, rồi cố tình chọc giận tôi đến cực hạn.

Bởi vì cậu ta tin rằng… tôi sẽ tự tay hủy diệt cậu.

「Quá tệ hại…」

Nực cười thật. So với tất cả những gì đã xảy ra từ trước đến giờ, chuyện này lại quá rẻ tiền, chẳng có chút kịch tính nào.

「Amada, tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu, nhưng ít nhất cũng phải ghi nhận công sức của cậu. Cảm ơn vì đã trở nên hữu dụng với tôi.」

「Ý cậu là sao?」

Ánh mắt hắn trộn lẫn giữa phẫn nộ và bối rối. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định trả lời.

Và Amada cũng sẽ không bao giờ chạm được đến đáp án.

Bởi vì có một điều, mà chỉ riêng hắn là không bao giờ có thể hiểu, là cốt lõi của vấn đề này.

「Nếu là chuyện của Hidaka, thì cậu tránh sang một bên đi. Tôi sẽ tự giải quyết.」

「Trong khi cậu chẳng làm gì cho đến khi mọi chuyện thành ra thế này à?」

「Cậu chọc đúng chỗ đau của tôi rồi đấy.」

Dạo gần đây, tôi liên tục bị đâm trúng chỗ đau nhất.

Mà thôi, không sao. Chuyện ngu xuẩn thế này thì giải quyết sớm cho xong.

Có lẽ sẽ kết thúc trong cảm giác chẳng mấy dễ chịu, không có chút cao trào hay thỏa mãn nào, nhưng cũng chẳng sao.

Tsukiyama, tôi sẽ chiều theo ý muốn của cậu.

Tôi sẽ bước vào kế hoạch của cậu… rồi phá hủy cậu.

Tsukiyama Ouji

Buổi sáng, trên đường đến trường.

Tôi đang đợi Hidaka Mikoto tại nhà ga gần cao trung Hirasaka.

Không ngờ lại có ngày tôi hẹn với Hidaka rồi cùng cô ấy đến trường.

Nếu là tôi ở đầu học kỳ một, chắc chắn tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Nếu là tôi ở giữa học kỳ một, chắc chắn tôi đã hoang mang cực độ.

Còn tôi bây giờ thì sao?

Không có mong đợi, cũng chẳng có bối rối. Cảm giác chỉ đơn giản là… “à thì vậy thôi”.

Còn hai phút nữa là đến giờ hẹn. Hidaka vẫn chưa đến.

「Ồ! Chào buổi sáng!」

「À… Tsukiyama-kun, chào buổi sáng…」

Vì đây là ga gần cao trung Hirasaka, nên việc gặp nhiều gương mặt quen thuộc cũng là điều bình thường.

Người lúc nãy là Inuma lớp B. Người vừa rồi là Shimono lớp A.

──Hãy ghi nhớ càng nhiều tên và khuôn mặt càng tốt. Chỉ cần như vậy thôi, mức độ tin tưởng mà con nhận được sẽ hoàn toàn khác.

Bố tôi từng dạy tôi như vậy, nên tôi đã cố gắng ghi nhớ tên và khuôn mặt của tất cả mọi người.

Mà… dù vậy, tên đầy đủ của Kazuki thì tôi lại chỉ mới nhớ được cách đây không lâu.

Trong lúc đang nghĩ như vậy, tôi nhìn thấy một người cùng lớp.

Hitsujitani. Nhưng cô ấy không chào tôi, mà lại đang nói chuyện với người khác.

Một người đứng nấp hơi xa, vừa quan sát tình hình của tôi — Kobayakawa.

「Eh? Chẳng phải Kobayakawa-kun sao? Cậu làm gì ở đây vậy?」

「Wah! À… ư-ừm, Hitsujitani, chào buổi sáng…」

「Ừ! Chào buổi sáng! Vậy, cậu đang làm gì đây?」

「Ừm… đừng nói to quá…」

「Hả? Tại sao—à à, ra vậy. Chẳng lẽ là vì Ishii-kun à? Chăm chỉ ghê nha~」

「Không phải vậy…」

Giọng Kobayakawa càng lúc càng nhỏ đi, còn Hitsujitani thì vừa cười tươi vừa vỗ lưng cậu ta, nói: 「Ôi dào, đừng có ngại mà.」

Đúng là Hitsujitani có thể thân thiết với bất kỳ ai.

Mà thôi, bị nhìn thấy cũng chẳng sao. Muốn theo dõi tôi thì cứ tự nhiên.

Hitsujitani rời đi với nụ cười, còn Kobayakawa, dù biết tôi đã nhận ra, cũng chẳng có ý định trốn đi nữa.

Xác nhận xong cảnh đó, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời.

「Hóa ra… cũng tốn thời gian thật nhỉ.」

Một câu cảm thán chân thành về tình hình hiện tại cứ thế buột ra.

Nói thật, tôi đã nghĩ Hidaka sẽ nhanh chóng bị cướp lại khỏi tay tôi. Dù sao thì cũng rõ ràng mà. Kazuki thông minh hơn tôi nhiều.

Lợi dụng tình thế hiện tại rồi bẫy ngược lại tôi, chuyện đó cậu ta hoàn toàn có thể làm một cách dễ dàng.

Thế nhưng trên thực tế, Kazuki lại không làm gì cả, cứ tiếp tục làm theo những gì tôi nói.

Nói thật, tôi khá bất ngờ.

Nhưng chắc cũng sắp đến giới hạn rồi. Có lẽ hôm nay hoặc ngày mai, tôi sẽ lại bị Kazuki hạ gục.

「Như thế này là đủ rồi…」

Tôi có thể nói ra câu đó từ tận đáy lòng.

Dù sao thì ngay từ đầu, mục tiêu của tôi vốn đã là bại trận.

Kazuki sẽ cướp lại Hidaka từ tay tôi, và vào khoảnh khắc đó, mục đích thật sự của tôi cuối cùng cũng sẽ hoàn thành.

Hahaha. Dù Kazuki có giỏi đến đâu, chắc chắn cậu ta cũng chưa nhận ra đến mức đó.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng thực sự nhìn vào con người tôi ở bên ngoài cái “vòng tròn” đó.

Nhưng tôi không được lơ là. Tôi phải luôn hành động với sự cảnh giác cao nhất. Nếu mục đích của tôi bị phát hiện, thì mọi thứ sẽ thực sự kết thúc ngay lúc đó.

「…Tôi sẽ không thua đâu.」

Tôi ép giọng mình lại, như thể đang đè nén nỗi bất an đang dâng lên.

Dù có tự trấn an bản thân bao nhiêu lần rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, trái tim tôi vẫn hoàn toàn không chịu nghe theo.

Mình có thể thắng, đúng không? Mình có thể lừa Kazuki đến phút cuối, đúng không?

「Cậu ổn chứ?」

Ngay lúc tôi đang bị nỗi bất an nuốt chửng như vậy, một giọng nói vang lên từ phía trước. Là Hidaka Mikoto.

Biểu cảm của cô ấy rất lạnh nhạt. Nhưng dù vậy, chỉ riêng sự hiện diện của cô cũng đủ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.

Vẻ đẹp của Hidaka đúng là ở một đẳng cấp khác.

「Không sao. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.」

「Tôi không nghĩ nhiều đến vậy đâu.」

「À… vậy à…」

Nói thật, chính thái độ của Hidaka cũng khiến tôi cảm thấy có chút rợn người.

Đúng là vì tôi đã uy hiếp Kazuki nên Hidaka buộc phải làm theo ý tôi. Nhưng mà… có phải cô ấy ngoan ngoãn quá rồi không?

Chẳng lẽ, Hidaka thực sự đã…

「Này, Hidaka.」

「Gì?」

「……Không, không có gì.」

Có khi nào cô ấy đã nhận ra mục đích của tôi rồi không?

Có khi nào ngay từ đầu cô ấy đã biết tất cả, rồi chỉ giả vờ làm theo tôi?

Tôi không thể hỏi. Nếu hỏi ra, chẳng khác nào tự mình thừa nhận.

「Đi thôi. Hôm nay cũng cùng nhau trải qua một ngày thật vui vẻ nhé.」

「Ừ.」

Không sao đâu. Chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi. Tôi nhất định sẽ thực hiện mọi thứ cho đến cùng…

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn