Xét theo một nghĩa nào đó, đúng là tôi đến từ tương lai. Nhưng đáng tiếc thay, tôi chỉ đến từ tương lai, chứ không phải là con mèo máy vạn năng.
Tôi chỉ là một người bình thường, vô cùng yêu thương em gái mình.
Vũ khí duy nhất đồng thời cũng là lớn nhất của tôi chính là kiến thức từ kiếp sống đầu tiên của mình. Nhờ nó mà tôi đã có thể phá hỏng kế hoạch của Amada và kế hoạch của Hitsujitani. Nhưng lần này thì không thể.
Bởi vì vấn đề của Kanie là một lĩnh vực chưa từng xảy ra trong cuộc đời thứ nhất, một lĩnh vực mà tôi hoàn toàn không biết.
Tôi không hề sở hữu năng lực phi thường nào cả. Tôi chỉ đơn giản là xuất phát trước một chút và hành động sớm hơn người khác mà thôi. Chính vì thế, trong những tình huống như thế này, tôi sẽ mượn sức của những người thực sự đặc biệt.
Dù là ở cuộc đời thứ nhất hay cuộc đời thứ hai, Iba và Ushimaki đều là những nữ chính đã thật sự thể hiện được nanh vuốt của mình.
Nếu có thể mượn sức của những người quan trọng như vậy, thì lựa chọn chỉ có một: mượn hết sức có thể.
──Ngày thứ Hai.
Do “tình bạn tuổi trẻ” lệch lạc của bộ đôi đẹp trai nửa mùa Yoshikawa và Oouchi, Kanie đang phải chịu khổ.
Một trong những cô gái thuộc nhóm Kanie lại thích Yoshikawa, nên Kanie khó có thể nhờ bạn của mình giúp đỡ. Vậy còn Tsukiyama thì sao? Đáng tiếc là cũng khó.
Bởi vì người đứng đầu nhóm Kanie lại đem lòng thích Tsukiyama.
Hai thứ tình cảm đơn giản lại tạo ra một tình huống phức tạp hơn nhiều.
Hay là ít nhất cũng nên giải thích tình hình cho Tsukiyama? Không thể.
Tên đó tệ khủng khiếp về khoản nói dối. Nếu biết chuyện, chắc chắn mọi thứ sẽ hiện rõ hết trên mặt cậu ta.
「Ra vậy. Hóa ra các cậu đang ở trong tình huống như thế.」
「Lũ khốn đó, lại dám làm như vậy với Koro……!」
Trong lớp học ồn ào vào buổi sáng, sau khi tôi giải thích chi tiết tình hình cho hai người họ, phản ứng của họ cũng khác nhau.
Phản ứng của Iba có phần hờ hững, hay đúng hơn là hơi gượng gạo. Trong khi Ushimaki lại thể hiện sự tức giận rất rõ ràng.
Sự khác biệt trong phản ứng này có lẽ phản ánh sự khác biệt trong cảm xúc của họ đối với Kanie lúc này.
「Được rồi. Vì vậy, để giải quyết tình huống này, tôi thật sự muốn nhờ hai người giúp đỡ.」
Trước đó, trong vụ Hitsujitani, Iba và Ushimaki đã giúp tôi để trả thù Amada vì đã lừa dối và lợi dụng họ, nói cách khác, lợi ích của chúng tôi trùng nhau.
Nhưng lần này thì khác. Đây hoàn toàn là vấn đề của Kanie, và không liên quan gì đến Iba hay Ushimaki cả.
Trong tình huống như vậy, dù tôi có cầu xin thế nào đi nữa, khả năng cao là họ sẽ không chịu giúp.
Nhưng nếu có thù lao thì lại là chuyện khác. Và thù lao thì tôi đã chuẩn bị sẵn, trả tiền nước lần trước.
Dù có phàn nàn thế nào đi nữa, cuối cùng họ chắc chắn sẽ tham gia giải quyết vấn đề này—
「………」
Ba người, ba phản ứng, hay đúng hơn là hai kiểu ánh mắt.
Nụ cười hơi gượng của Hidaka, và ánh nhìn lạnh nhạt vô cùng của Iba và Ushimaki.
「C-cái gì vậy? Tôi nói trước nhé, chuyện này không phải là có thể hay không thể hợp tác đâu. Thù lao thì đã—」
「Haah……」
Một tiếng thở dài vang lên. Như thể đang trút ra chút bực bội còn sót lại, Iba lên tiếng.
「Sự xảo quyệt trong cách suy nghĩ của Ishii-san quả thật vượt xa dự đoán của tôi.」
「Ừ. Nghĩ kỹ lại thì có lẽ chính chúng tôi mới là người sai……」
「Hả?」
Nhìn thấy tôi bối rối, dường như đã hài lòng, cả hai khẽ nhếch khóe môi.
「Nếu cậu nói ngay từ đầu, bọn tôi đã giúp rồi.」
Tại sao chứ? Chẳng phải các cậu chỉ muốn giúp nam chính của một bộ rom-com thôi sao? Hơn nữa còn vì tính toán rằng có thể được thích lại—
「Làm vậy thì có lợi gì cho các cậu?」
「Lợi hay hại không quan trọng. Tôi đã quyết định sẽ giúp Ishii-san và Mikoto-san. Nếu buộc phải nói đến lợi ích, thì đó là tôi có thể làm điều mà bản thân muốn làm.」
Iba mỉm cười hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Hidaka.
Nhận lấy ánh nhìn đó, Hidaka cũng mỉm cười nhẹ.
「Nếu bạn bè đang gặp khó khăn thì giúp đỡ là chuyện bình thường, đúng không? Bên cạnh đó, tôi cũng lo cho Koro nữa.」
Ushimaki mỉm cười như thể nói “Thấy chưa?”.
Tôi biết rằng Iba và Ushimaki của kiếp trước và họ của hiện tại là những người vừa giống lại vừa khác.
Nhưng khi thấy sự khác biệt lớn đến thế này, tôi vẫn cảm thấy bối rối.
「Mà này, Miko-chan, cậu đã biết tình hình từ đầu rồi đúng không? Vậy sao không nói với Ishii luôn?」
「Tớ đúng là muốn giúp Kazupyon, nhưng tớ không muốn cản trở.」
Có lẽ ngay từ đầu Hidaka đã biết. Rằng ngay cả khi không cần phải trả tiền đãi, hai người họ chắc chắn vẫn sẽ giúp.
Nhưng vì lý do nào đó, tôi lại tin vào ký ức của cuộc đời thứ nhất hơn là lời nói của Hidaka. Có lẽ vì hiểu điều đó theo bản năng, Hidaka đã chọn im lặng và cùng tôi đi theo sự ích kỷ đó.
「May quá nhỉ, Kazupyon.」
「Xin lỗi nhé, đã kéo cậu vào chuyện kỳ quặc như thế này.」
「Không sao đâu. Tớ chỉ đang sống những ngày của mình hạnh phúc như mọi khi thôi.」
Hạnh phúc như mọi khi, phải rồi.
Không hiểu sao tôi lại thấy bực bội vì mình không thể khiến Hidaka cảm thấy hạnh phúc hơn bình thường.
Tôi muốn báo đáp, không phải vì cảm thấy mắc nợ, mà vì thật lòng biết ơn.
Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách, và điều đó cứ khiến tôi đau đầu mỗi ngày.
「Nhưng mà hóa ra là đã đến mức đó rồi. Từ trước tớ đã thấy lạ, không hiểu sao Koro-san lại có thể bình thản khi bị đối xử như vậy……」
「À—ừ. Tớ cũng từng nghĩ thế. Nếu là tớ thì chắc đã bùng nổ từ lâu rồi.」
「Hm? Ý cậu là sao?」
Cho đến khi bị kéo vào câu chuyện này, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng Kanie đang bị bộ đôi nửa đẹp trai kia hành hạ.
Nhưng Iba và Ushimaki thì đã nhận ra rồi sao?
「Chỉ cần chú ý một chút là thấy ngay thôi. Miễn là cậu chịu quan sát Koro-san.」
Nghe vậy, tôi liền chuyển ánh nhìn về phía Tsukiyama và những người khác, những người vẫn đang vui vẻ trò chuyện trong lớp.
「Tsukiyama-kun, cảm ơn cậu nhiều vì cuối tuần nhé! Học hành suôn sẻ mà còn vui nữa!」
「Thật sao? Vậy thì tốt quá.」
Cô gái thủ lĩnh nhóm Kanie mỉm cười rạng rỡ, vừa nói lời cảm ơn với Tsukiyama.
Tsukiyama trông hơi lúng túng, nhưng rõ ràng là không hề khó chịu.
Có vẻ buổi học nhóm của Tsukiyama đã diễn ra khá tốt. Tôi từng lo rằng cậu ta sẽ lại biến thành “hoàng tử đáng thất vọng” vì quá hăng say, nhưng xem ra chỉ là tôi lo thừa. Trái lại, Kobayakawa dường như đã thất bại.
Ngay cả bây giờ, cậu ta cũng không nhập vào đám đông, chỉ ngồi một mình trên ghế, trông có vẻ cô đơn.
Chỉ tham gia một trong hai ngày cuối tuần mà lại mong trở thành trung tâm chú ý, làm sao mà được.
「Nhân tiện, sau khi tan học hôm nay, tụi mình lại học nhóm nữa có được không?」
Lần này, người đề nghị không phải Tsukiyama, mà là phía con gái, cô thủ lĩnh nhóm Kanie. Có vẻ cô ấy cảm thấy cơ hội của mình khá lớn.
「À, được thôi. Trùng hợp là từ tuần này câu lạc bộ cũng nghỉ.」
Ở trường cao trung Hirasaka, các câu lạc bộ sẽ nghỉ hai tuần trước kỳ thi. Bình thường Tsukiyama bận hoạt động câu lạc bộ sau giờ học, nhưng bây giờ cậu ta coi đây là một cơ hội.
Nếu Tsukiyama và cô gái kia trở thành người yêu, ừ thì, có lẽ cũng không vấn đề gì.
Người có vấn đề vẫn là Kanie.
Tôi làm theo lời khuyên của Iba và Ushimaki, cố gắng quan sát thật kỹ. Nhưng trông có vẻ vẫn bình thường mà?
Như mọi khi, cô ấy vẫn ít nói và không chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện……
「Yoshi, tốt quá! Như vậy tớ lại có thể dạy cậu học nữa rồi. Sao nào, vui không?」
Cô gái ngồi cạnh Kanie mỉm cười rạng rỡ khi nói với Yoshikawa. Hóa ra cô ta là kiểu con gái có gu khá tệ, lại đi thích mấy thằng con trai có vấn đề.
「Cũng tạm thôi, nhưng thù lao thì……」
「À, chỉ là nước trái cây thôi mà! Đừng bận tâm!」
Thật ra, có lẽ cô ta cũng không cần phải được đãi nước.
Nhưng nếu không có cái cớ như vậy mà cứ dạy Yoshikawa học thì tình cảm của mình có thể bị lộ. Vì thế cô ta cố ý đòi một khoản thù lao không cần thiết.
Trong cuộc trò chuyện đó, Oouchi cũng chen vào như thường lệ— khoan đã, hả?
「Yoshi, vậy thì tiện thể gọi giúp tớ một ly nước trái cây luôn nhé. À, hay là gọi cho cả Kanie nữa?」
Oouchi với vẻ rất tự nhiên, mà theo cậu ta thì là thân thiện, dùng lòng bàn tay vỗ vào lưng Kanie.
Không phải vỗ. Gần như là một cái đập.
Và sau đó……
cậu ta bắt đầu xoa lưng Kanie.
「Ư—」
Tôi vô thức bật ra một tiếng. Hành vi của Oouchi thật sự quá ghê tởm.
Trong khi cố gắng để người khác không nhận ra, cậu ta núp phía sau người Kanie rồi tiếp tục xoa lưng cô ấy. Tôi thật sự lo rằng Kanie sẽ phun ra “miso cua”.
[note92992]
「K-không… tớ không cần đâu……」
Vẫn giữ vẻ ngoài của một cô gái trầm lặng, Kanie khẽ tránh xa Oouchi. Nhưng ngay khi cô ấy làm vậy, người còn lại lập tức hành động.
「Ồ vậy à? Thế thì chỉ cần gọi phần của tớ thôi nhé, Yoshi!」
「Cái gì vậy! Sao tớ còn phải trả luôn phần của Oouchi nữa!」
Đó là Yoshikawa. Tôi tưởng cậu ta đang nổi giận mà ép Oouchi, nhưng hóa ra không phải. Không ngờ rằng cậu ta lại áp chân mình vào chân Kanie.
「A-ahaha……」
Nếu nổi giận ở đây, mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ.
Chính vì hiểu điều đó, Kanie không thể nói gì cả.
「Ê, Yoshi~. Đừng có tự nhiên tránh ra như vậy chứ!」
Thật đúng là hỗn loạn. Lần này đến lượt cô gái có gu tệ kia hành động.
Chẳng lẽ cô ta thật ra đã nhận ra hành động của Yoshikawa?
Nhưng chính vì không hoàn toàn chắc chắn, nên cô ta chọn im lặng và đóng vai kẻ làm trò. Trong khi trong lòng thì cất giấu những cảm xúc phức tạp.
「Giờ thì hiểu rồi chứ?」
「À…… cái đó trông có vẻ khá…… không, rất nặng nhỉ……」
Thoạt nhìn thì Yoshikawa và Oouchi dường như đang trò chuyện vui vẻ với những cô gái khác, nhưng trong những khoảng xen giữa, họ lén lút nhiều lần thực hiện những động chạm thân thể với Kanie.
Tệ hơn nữa là, biểu cảm trên gương mặt họ trông cực kỳ thỏa mãn.
Giống như đang nói: “Bọn tao có mối quan hệ bí mật đấy nhé?” cùng một nụ cười dâm đãng khiến người ta phát tởm.
Lúc mới nghe cô ấy tâm sự lần đầu, tôi từng nghĩ Kanie phản ứng hơi quá, nhưng bây giờ thì tôi rút lại.
Thật đáng nể khi cô ấy có thể kiềm chế cơn giận đến mức đó.
Kanie chẳng lẽ là tái sinh của Bồ Tát sao?
「Vậy… làm sao để khiến họ dừng lại?」
Sau khi bị cho xem một cảnh tượng ghê tởm hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí lớp học buổi sáng, tôi hỏi Iba.
Với vẻ mặt nghiêm túc, Iba trả lời.
「Cách nhanh nhất là chuyển sự chú ý của họ sang nữ sinh khác. Kiểu người như vậy chỉ cần thỏa mãn được việc tưởng tượng rằng mình đã giành được quyền sở hữu một cô gái nào đó là đủ.」
Iba bình thản buông ra những lời khá tàn nhẫn.
「Vừa hay trên dưới mỗi bên có một người, nên chắc có thể chuyển sang Mooka-sa—」
「Có thể thôi cái trò thử lột đồ tôi ra không? Với lại còn là mấy con khỉ như thế nữa.」
Bỏ qua chuyện đồ lót sang một bên, xem ra Ushimaki cũng mang một sự ghê tởm khá lớn đối với bộ đôi trai đẹp nửa mùa kia.
Chỉ từ góc nhìn của tôi thôi mà họ đã rất ghê tởm, huống gì là với những cô gái như Iba và Ushimaki.
Nếu vậy thì, Kanie với tư cách nạn nhân trực tiếp sẽ thế nào?
Cảm xúc của cô ấy chắc chắn còn vượt xa hai người kia.
Hidaka nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
「Kazupyon, tớ cũng khiến cậu khó chịu sao?」
「Có lúc phiền phức một chút, nhưng tớ chưa từng thấy ghê tởm.」
「…………Vậy à.」
Hơi do dự, Hidaka khẽ véo vạt đồng phục của tôi.
Ừm, chính những chuyện như thế này mới khiến tôi thấy phiền đấy. Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.
「Dù sao thì chuyện này cũng phải giải quyết sớm thôi……」
Không biết là để loại bỏ sự khó chịu của chính tôi, hay vì cảm giác chính nghĩa muốn giúp Kanie.
Có lẽ cảm xúc của tôi nghiêng nhiều về vế đầu, nhưng hành động thì vẫn như nhau. Tôi không muốn để những kẻ có thể ngang nhiên làm chuyện ghê tởm như vậy tiếp tục tự do hoành hành.
Nhưng phải làm sao?
Tôi có nên trực tiếp đến trước mặt họ và vạch trần mọi thứ một cách công khai không?
Không. Làm vậy có nguy cơ phá hỏng bầu không khí của cả nhóm.
Nếu có thể, tôi muốn hoàn toàn loại bỏ hai tên đó khỏi vòng giao tiếp.
Nhưng cách như vậy…, hử?
Không hiểu sao Tsukiyama đột nhiên đi về phía chúng tôi với một nụ cười cực kỳ ghê rợn.
「Này, Kazuki~」
「Ghê quá. Biến đi.」
「Ít ra cũng nghe nội dung trước khi xúc phạm chứ!」
「Xin lỗi, tôi đang tập mô phỏng cho tương lai.」
Nếu tôi nói kiểu này với bộ đôi trai đẹp nửa mùa kia thì có hiệu quả không?
Có lẽ là không.
Với trạng thái của họ bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ đáp lại kiểu: 「Gì, ghen tị à?」 hoặc 「Cậu cũng đang ở với mấy cô gái dễ thương mà?」
Những phản ứng hoàn toàn lạc đề, rõ ràng là họ sẽ không chịu nghe.
「Tương lai cái gì chứ, à không, không phải chuyện đó!」
Như thường lệ, cậu ta ồn ào thật. Giá mà cậu ta nhận ra vấn đề của Kanie rồi giải quyết nó một cách khéo léo thì sự khó chịu và khổ sở của chúng tôi đã sớm biến mất rồi……
「Sau giờ học hôm nay cậu có đi làm thêm không?」
「Có. Mà kể cả không có thì tôi cũng sẽ không đến buổi học nhóm đâu.」
「Sao cậu lúc nào cũng không quên làm tổn thương lòng tự trọng của tớ vậy!?」
「Tôi chỉ đang thể hiện lòng tốt bằng cách từ chối một cách rõ ràng thôi.」
Tuần trước tôi đã nói rồi mà, rằng 「đừng bao giờ rủ tôi nữa」. Sao tên này vẫn chưa chừa, cứ tiếp tục đến rủ tôi vậy?
「Làm ơn đi, Kazuki. Chỉ một lần thôi! Thật đấy, chỉ một lần thôi, đến đi mà!」
Tsukiyama nắm lấy cả hai tay tôi bằng hai tay của cậu ta rồi cầu xin.
Bình thường thì cậu ta rất được yêu thích, nhưng vào lúc như thế này dường như cậu ta không hề nhận ra những ánh nhìn đầy thương hại từ phía sau như đang nói: “Giá mà cậu ta không có cái tính này……”
À, mà ngay cả từ phía trước thì cậu ta cũng đang nhận được những ánh mắt rất rõ ràng. Ánh mắt khinh thường.
「Tôi đã nói là không muốn rồi mà? Tôi không thích những nơi đông người.」
「Vậy nếu chỉ có hai người thôi thì sao?」
「Cách nói của cậu nghe ghê quá, nên đương nhiên là tôi từ chối.」
Hơn nữa, làm gì có chuyện tôi đến nhà cậu một mình. Những người khác chắc chắn sẽ tìm cớ để đi theo.
Và cậu của bây giờ sẽ không thể từ chối họ, dù tốt hay xấu, cậu quá tốt bụng, Tsukiyama.
「Được rồi…… nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.」
Với vẻ mặt rõ ràng viết đầy chữ “không cam tâm”, Tsukiyama quay trở lại giữa nhóm của mình.
Đây có phải là kiểu đẩy qua kéo lại không? Cảm giác lời mời của cậu ta còn mạnh mẽ hơn tuần trước nữa.
「Không có lời mời cho bọn này à?」
Sau khi Tsukiyama rời đi, Iba khẽ lẩm bẩm.
「Cậu muốn được mời à?」
「Không phải ý đó. Chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi.」
Quả thật, ngay cả ở kiếp trước, Tsukiyama cũng rủ tất cả mọi người mà không phân biệt.
Nhưng Tsukiyama bây giờ đã học cách kiềm chế. Có lẽ sau khi tôi từ chối, cậu ta nghĩ rằng Iba và Ushimaki cũng sẽ từ chối.
「Vậy thì, làm sao đây?」
Tôi lập tức gạt chuyện Tsukiyama sang một bên và quay lại vấn đề của Kanie. Nếu chúng tôi chỉ đứng nhìn, sẽ chẳng có gì thay đổi.
Và vì có khả năng Amada sẽ hành động nếu cứ để mặc như vậy, tốt nhất là nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
Ushimaki nói:
「Không phải tốt hơn là trước tiên chúng ta nói chuyện trực tiếp với Koro một lần sao? Dù định làm gì thì cũng nên để Koro biết trước.」
「……Ừ, có lẽ…… là vậy nhỉ……」
Đáp lại đề xuất của Ushimaki, Iba trả lời với giọng điệu thiếu chắc chắn.
「Được. Nếu vậy thì tôi— à, tôi không có liên lạc của cô ấy.」
「Yên tâm, tôi với Hime có. Đến giờ ăn trưa chúng ta thử nói chuyện nhé.」
Đúng là những cựu nữ chính. Dù chỉ còn rất mỏng, nhưng mối liên hệ của họ vẫn còn.
Nhưng tại sao nét mặt của Iba lại trông có vẻ phức tạp như vậy?
◇ ◇ ◇
Giờ ăn trưa. Chiếc bàn ngoài căng-tin mà giờ đây gần như đã trở thành bàn riêng của chúng tôi.
Ở đó tụ tập tôi, Hidaka, Ushimaki và Iba, rồi thêm một người mà bình thường không ở cùng chúng tôi.
Đó là Kanie Kokoro.
Như vậy, các nữ chính ban đầu của romcom Amada đã tụ họp đầy đủ— thành thật mà nói, có cảm giác thỏa mãn.
Tôi lén lút tận hưởng cảm giác ưu việt một cách khả ố này.
「Tôi đến vì được gọi, nhưng chỉ riêng việc rời khỏi vòng tròn kia thôi cũng đã khá nguy hiểm rồi, biết không?」
Kanie vừa mở miệng đã lập tức than phiền như vậy.
Vì cùng lớp nên ban đầu tôi định đi cùng cô ấy, nhưng thông qua Ushimaki cô ấy đã gửi tin nhắn:
「Nếu Ishii-kun rủ tôi, rồi Tsukiyama-kun cũng muốn đi theo thì đúng là địa ngục.」
Vì vậy Kanie đến muộn hơn chúng tôi một chút.
「Nếu cậu cứ nói chuyện như thường lệ, giả vờ dễ thương rằng được tôi và Mooka-san rủ đi ăn, thì đáng lẽ không có vấn đề gì chứ? Những lời than phiền không cần thiết chỉ làm lãng phí thời gian thôi.」
「Tôi đang nói với Ishii-kun đấy, biết không? Cậu có thể ngừng xen vào được không?」
Một bầu không khí căng thẳng hoàn toàn không hợp với giờ ăn trưa yên bình.
Nguyên nhân: Kanie và Iba.
「Hai cậu đừng cãi nhau mà. Hiếm lắm mới có dịp tụ tập thế này.」
Ushimaki, bị kẹt giữa hai người họ, cố gắng hòa giải với nụ cười gượng gạo.
Đồng thời liếc nhìn tôi và Hidaka như đang cầu cứu bằng ánh mắt.
「Theo tôi thì thật khó tin rằng việc Mooka-chan vẫn có thể ở cùng với người này. Rõ ràng cô ấy đã trải qua chuyện còn tệ hơn tôi, vậy mà sao vẫn có thể giao du bình thường được chứ?」
Lý do khiến Kanie mang sự phẫn nộ mạnh mẽ như vậy đối với Iba có lẽ bắt nguồn từ sự kiện trước đó, khi cô vẫn còn là nữ chính của Amada.
Vào thời điểm ấy, ba người này từng thông đồng với nhau để gài bẫy tôi.
Khi đó, Iba và những người khác cố tình tỏ ra thân thiện với tôi. Đó là hành động dựa trên sự hiểu rõ về mức độ nổi tiếng của chính họ.
Những nữ sinh cực kỳ nổi tiếng trong khối, lại chỉ thân thiết với một nam sinh gần như không có bạn bè.
Kết quả là sự ghen tị của các nam sinh khác dâng cao, và tôi bị cô lập.
Trong tình huống đó, vì học cùng lớp với tôi, Kanie là người thường xuyên tiếp xúc với tôi nhất.
Và tôi lại lợi dụng chính kế hoạch đó để quay ngược lại gài bẫy Kanie, người khi ấy là kẻ địch phiền toái nhất đối với tôi.
「Tôi cũng bị quấy rối một cách kỳ quái và thật sự rất khổ sở. Xin hãy giúp tôi.」
Bằng cách nói như vậy với Kobayakawa, Yoshikawa và Oouchi, ba người trong lớp tôi muốn thân thiết với Kanie nhất, tôi đã cho họ một lý do chính đáng để tiếp cận cô ấy.
Kết quả là Kanie bị hiểu lầm là 「một con nhỏ quyến rũ con trai」, bị các nữ sinh khác chế giễu, và bắt đầu bị những nam sinh mà cô thậm chí còn không thích bám theo một cách quá mức.
Khi đó, Ushimaki đã cố gắng giúp Kanie, nhưng Iba lại bỏ mặc cô ấy (tất nhiên Amada cũng vậy).
Thời điểm ấy, Iba như bị mê hoặc và mang tình cảm yêu đương mãnh liệt với Amada, nên đã coi Kanie, người cũng thích Amada, là một mối đe dọa, và cố gắng loại bỏ cô ấy khỏi cuộc đua trở thành nữ chính.
「Chính vì cậu mà tôi đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đó.」
Dù tình cảm của cô đối với Amada đã biến mất, nhưng nỗi oán hận vì bị bỏ rơi khi ấy vẫn chưa hề tan biến.
Đối với Ushimaki, người đã cố gắng giúp mình, Kanie vẫn có thể chấp nhận, nhưng với Iba, rõ ràng cô không thể tha thứ.
「Theo tôi thì việc cậu không chịu suy nghĩ mà chỉ nuốt trọn lời người khác nói cũng có phần lỗi của cậu. Hay là… cậu muốn tôi xin lỗi?」
「Không phải xin lỗi, đó gọi là chuộc lỗi. Mau giải quyết vấn đề của tôi đi. Dùng cái đầu gian xảo mà cậu tự hào ấy.」
「Được. Tôi sẽ làm.」
Dù bản thân tôi cũng là người từng gài bẫy Kanie, nhưng trong trường hợp này Iba quả thật có lỗi.
Và Iba cũng nhận thức được điều đó, chính vì thế khi Ushimaki đề xuất nói chuyện với Kanie, cô đã đáp lại một cách do dự.
Tôi từng nghĩ: sao không trực tiếp xin lỗi để được tha thứ, và đã nói điều đó với Iba, nhưng…
「Có lẽ Koro-san vốn không có ý định khôi phục mối quan hệ tốt đẹp với tôi. Và với con người của cô ấy hiện giờ, có lẽ tốt hơn là cô ấy có ai đó để trút cơn giận.」
Cô hối hận. Chính vì thế cô không xin lỗi.
Bởi vì Kanie đã tích tụ quá nhiều căng thẳng do bộ đôi trai nửa đẹp trai kia gây ra, nên có vẻ Iba cố ý nói năng châm chích để bản thân mình có thể trở thành nơi cho Kanie trút giận phần nào.
「Vậy thì, có cách nào hay không?」
Ngồi bên cạnh Ushimaki, Kanie hỏi với vẻ mặt bực bội. Iba trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt.
「Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào thực sự chắc chắn, nhưng nếu có thể đưa tình huống tiến triển theo hướng ‘bị ghét’, ‘khiến họ yêu cô gái khác’, ‘khiến họ cảm thấy bản thân bị đe dọa’, hoặc ‘khiến họ bỏ cuộc’, thì tình trạng của Kanie-san sẽ được cải thiện.」
Trực tiếp trước mặt đối phương, Iba không còn gọi cô bằng biệt danh như trước nữa, mà dùng họ.
Có lẽ đó chính là hình ảnh mối quan hệ hiện tại giữa Iba và Kanie.
「Nếu thất bại thì rủi ro của việc bị ghét khá lớn đấy. Nếu chỉ bị Yoshikawa và Oouchi ghét thì không sao, nhưng có khi còn bị các nữ sinh khác ghét luôn đấy?」
「Vì bọn họ mà tôi phải mất bạn bè à? Không đời nào.」
「Thế thì tìm bạn mới thì sao?」
Hidaka, người hiếm khi xen vào, lên tiếng.
「Không phải ai cũng được. Tôi muốn ở cùng những người mà bản thân thật sự muốn thân thiết. Tôi hoàn toàn không muốn ở cùng những người mà mình chẳng hề muốn gần gũi.」
「Nếu vậy thì sau khi bị ghét, chỉ cần làm hòa lại là được mà. Chẳng phải như thế sau này còn thân thiết hơn sao?」
「Đừng nói dễ dàng như vậy. Tôi không làm sai gì cả, và tôi cũng không muốn cãi nhau.」
「Tôi hiểu ý của Hidaka, nhưng tôi cũng cảm thấy Kanie nói đúng.」
Đúng như Kanie nói, trong trường hợp này cô hoàn toàn là nạn nhân. Có lẽ cô ấy đã sẵn sàng chấp nhận một chút rủi ro, nhưng việc mất đi những mối quan hệ hiện tại rõ ràng không nằm trong số đó.
「Ừ. Tôi hiểu rồi.」
Với một nụ cười khẽ mà chẳng hiểu sao trông có vẻ vui vẻ, Hidaka rút lui.
Phải, có lẽ đúng là vậy. Chúng tôi phải cố gắng hết sức có thể.
「Việc khiến họ thích cô gái khác cũng khó nhỉ? Những cô gái gần nhất mà họ hay tiếp cận chỉ là mấy người quanh Koro thôi. Dù họ chuyển sang đó thì Koro vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái.」
「Ừ. Ngay cả trong tình trạng hiện giờ cũng đã rất khó chịu rồi. Không hiểu sao gu của họ lại tệ đến vậy……」
Bởi vì có một cô gái thật sự đã phải lòng một gã con trai tồi.
Kanie chắc chắn muốn tránh khả năng tình cảm của Yoshikawa vô tình hướng về phía đó.
Nói cách khác, kịch bản lý tưởng là: vừa đảm bảo an toàn cho Kanie, vừa làm nguội đi tình cảm của cô gái có gu tệ kia.
Tôi hỏi Iba:
「Nhân tiện, cái thứ ba, ‘khiến họ cảm thấy bản thân bị đe dọa’, là thế nào?」
「Đó là cách mà trước đây chính Ishii-san đã sử dụng.」
「À, ra vậy.」
Trước đây, khi Kanie bị Kobayakawa và những người khác bám theo, tôi từng nhờ các nữ sinh thuộc nhóm Kanie hiện tại giúp đỡ cô ấy.
Lúc đó, Kobayakawa và đồng bọn lập tức chùn bước khi bị các nữ sinh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh, và buộc phải rút lui.
Quả thật, việc “bị các nữ sinh cùng lớp ghét bỏ” có thể được xem như một dạng uy hiếp tinh thần.
「Nếu vậy, cách cuối cùng, khiến họ bỏ cuộc… thế này thì sao, giúp Kanie có một người bạn trai giả?」
Không cần bạn trai thật. Chỉ cần một người hiểu rõ tình hình giả vờ làm bạn trai của cô ấy là được.
Vấn đề là chúng ta cần một người đóng vai bạn trai giả đó… và có một người hiện lên trong đầu.
Thậm chí, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều nghĩ đến người đó.
Nhân vật chính của cái romcom rác rưởi kia. Nhưng việc không ai trong chúng tôi nhắc đến tên hắn ta có nghĩa là hắn ta đã tự động bị loại khỏi danh sách ứng viên.
Nếu vậy thì, ứng viên còn lại là……
「Kazupyon, cái đó thật sự không được đâu.」
Phồng má lên, Hidaka nắm chặt cánh tay tôi.
「Yên tâm đi, Mikoto-san. Cho dù Ishii-san giả vờ làm bạn trai của Kanie-san, lời nói dối đó cũng sẽ nhanh chóng bị lộ thôi. Bởi vì bình thường Ishii-san lúc nào cũng ở cùng Mikoto-san.」
Quả thật, tôi hầu như ngày nào cũng ở cùng Hidaka. Ngay cả ngày nghỉ chúng tôi cũng làm thêm cùng nhau, những ngày không gặp nhau mới là hiếm.
Không biết bạn bè trong lớp biết rõ tình hình của chúng tôi đến mức nào, nhưng nếu tôi đóng vai bạn trai giả của Kanie thì rõ ràng là quá gượng ép.
Chắc chắn sẽ bị phát hiện là nói dối, và ngược lại còn có thể trở thành cái cớ để họ hành động.
Từ cuộc đời thứ nhất sang cuộc đời thứ hai, điều thay đổi nhiều nhất là… mối quan hệ của tôi với Hidaka.
Kể từ ngày đó, khi Hidaka thổ lộ tình cảm với tôi……
「À.」
「Sao vậy, Kazupyon?」
「Hay là chúng ta khiến họ đi tỏ tình đi?」
Để khiến họ bỏ cuộc, không cần một người bạn trai giả. Chỉ cần khiến bộ đôi nửa đẹp trai đó tỏ tình với Kanie là được.
「Nếu bị người mình không thích tỏ tình thì đương nhiên sẽ từ chối, đúng không? Chỉ có người là người mà mình vốn đã có cảm tình rồi mới được chấp nhận.」
「Điều đó thì đúng, nhưng……」
Tại sao Kanie lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã hoàn toàn bó tay với tôi vậy?
「Này, cậu không nhận ra à?」
「Có vẻ là vậy. Nhưng mà miễn là họ thân thiết là được rồi, đúng không?」
「…………ừ thì cũng đúng.」
Sự đồng cảm của mấy cô gái này thật khó hiểu. Thôi kệ vậy. Tiếp tục bàn chuyện.
「Nếu họ tỏ tình rồi bị từ chối, cho dù họ không lập tức bỏ cuộc, Kanie cũng sẽ có lý do rõ ràng để tránh họ, đúng không? Các nữ sinh xung quanh chắc cũng sẽ chấp nhận điều đó.」
「Có rủi ro đấy. Nếu tôi bị hiểu lầm là chính tôi chủ động tiếp cận Yoshikawa thì sao…?」
「Tôi biết. Vì thế mục tiêu là Oouchi.」
Lý do khiến hai người họ hành động quá mức như vậy với Kanie là vì họ luôn ở cùng nhau.
Giống như câu “đèn đỏ cũng không đáng sợ nếu cùng băng qua”, vì có đồng phạm cùng làm chuyện bẩn thỉu nên họ càng thêm táo bạo. Vậy nếu một người trong số họ bị tách ra thì sao?
Hành vi của người còn lại rất có thể sẽ bị kiềm chế.
「Đó là một phương pháp tốt đấy. Ngay cả khi họ không lập tức rời xa Kanie-san như kế hoạch của chúng ta, chỉ riêng việc ‘một người ra tay trước người kia’ thôi cũng đủ để phá hủy tình bạn của họ.」
Đúng vậy. Và trong trường hợp đó, việc quấy rối Kanie hẳn cũng sẽ chấm dứt.
「Hime, lời cậu nói khá tàn nhẫn đấy……」
「Tôi hoàn toàn không quan tâm chuyện gì xảy ra với thứ rác rưởi ghê tởm như họ.」
Tôi cũng đồng ý. Ngay cả tôi, người không trực tiếp bị liên lụy, cũng đã thấy buồn nôn khi nhìn hành vi của họ, nên dù chuyện gì xảy ra với họ tôi cũng không quan tâm.
Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để dụ được lời tỏ tình đó.
「Kanie, cậu làm được chứ?」
Để dụ Oouchi tỏ tình, chúng tôi phải khiến cậu ta nghĩ rằng: “Nếu mình tỏ tình thì cơ hội rất cao”.
Nói cách khác, Kanie phải thể hiện thái độ như thể cô ấy có chút hứng thú với cậu ta……
「Tôi thấy ghê đến chết đi được, nhưng nếu không làm thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn, đúng không? Giữa những điều tệ hại thì đó là tệ nhất.」
Có vẻ cô ấy đã hạ quyết tâm.
「Không sao đâu, Koro. Nếu Oouchi nhân đó mà đi quá giới hạn, tớ sẽ chặn lại dù phải dùng vũ lực! Lần này tớ nhất định sẽ giúp cậu!」
「Ừ. Cảm ơn cậu, Mooka-chan.」
──Tôi sẽ giúp cậu hết sức! Lần này, nhất định tôi sẽ cứu cậu!
「…………」
「Kazupyon, sao vậy?」
「Không có gì. Đừng để ý.」
Điều vừa thoáng qua trong đầu tôi là những lời Tsukiyama đã nói sau khi cha tôi qua đời trong cuộc đời thứ nhất.
Chẳng lẽ Tsukiyama lúc đó……
Không. Không thể nào. Không thể nào xảy ra chuyện đó.
◇ ◇ ◇
Sau khi cuộc nói chuyện và bữa trưa kết thúc, Kanie nhanh nhẹn dọn hộp cơm của mình rồi quay lại lớp.
Một lúc sau, khi giờ nghỉ gần kết thúc, chúng tôi cũng hướng về lớp học.
Chúng tôi đi ngang qua lớp A rồi tách khỏi Iba trước cửa lớp B. Ushimaki nói 「Tớ lo cho Koro」, nên ghé kiểm tra tình hình lớp C, nơi tôi và Hidaka học, trò chuyện ngắn với chúng tôi một chút rồi đi về lớp A.
Trong khi đó, Tsukiyama và nhóm của cậu ta tiếp tục trò chuyện cho đến tận những giây cuối cùng trước khi chuông reo.
Khi tiết học bắt đầu, tôi thử quan sát Kanie. Có lẽ vì đây là khoảng thời gian chắc chắn an toàn khỏi sự quấy rầy của bộ đôi nửa đẹp trai kia, nên vẻ mặt cô ấy trông khá bình tĩnh.
Tuy nhiên, khoảng thời gian yên bình của Kanie cũng kết thúc, và giờ nghỉ lại đến.
Giờ nghỉ chỉ có mười phút, nên bình thường Iba và Ushimaki sẽ không đến trừ khi có chuyện, và bây giờ rõ ràng là có chuyện, nên họ đến lớp 1-C.
Iba thậm chí còn xuất hiện chỉ năm giây sau khi tiết học kết thúc.
Tôi thoáng nghĩ không biết có phải cô ấy rời lớp trước khi tiết học bên đó kết thúc hay không, nhưng quyết định không nghĩ thêm nữa.
Sau đó, chúng tôi quan sát tình hình của Tsukiyama và nhóm của cậu ta……
「Vậy thì, hôm nay sau giờ học đại khái sẽ có bao nhiêu người đến?」
「Có! Tớ đến! Chính tớ là người đề xuất từ đầu mà!」
Người trả lời ngay lập tức là nữ sinh thủ lĩnh của nhóm Kanie. Sau đó các nữ sinh khác cũng nói 「Tớ cũng tham gia」.
Rồi Kobayakawa do dự nói 「Ơ-ờ, tớ cũng…」, và bộ đôi nửa đẹp trai kia tiếp lời 「Bọn tớ cũng tham gia!」
Trong khi đó Kanie vẫn im lặng.
Không hiểu sao, tôi bắt đầu nhìn ra bản đồ quyền lực trong nhóm đó.
Nếu nữ sinh thủ lĩnh kia, người đang nhắm đến Tsukiyama, không nói 「tớ tham gia」, thì dù muốn, các nữ sinh khác cũng sẽ không dám nói như vậy.
Còn bên phía nam sinh, Kobayakawa đóng vai trò mũi nhọn. Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng cảm giác như chính cậu ta lại là người có vị trí yếu nhất trong ba nam sinh đó.
Khi cuộc trò chuyện đến đoạn đó, Oouchi bắt đầu hành động.
「À, còn Kanie thì sao?」
「Ơ? À-à, tớ……」
Rồi, cuối cùng cũng đến. Chiêu sở trường của Oouchi — bàn tay nhơ nhớp. Như thường lệ, cậu ta đặt tay lên lưng Kanie rồi vuốt ve bằng động tác ghê tởm.
「Koro cũng tham gia chứ?」
Người tung đòn tiếp theo là cô gái có gu tệ hại đang mê mệt Yoshikawa.
Từ góc nhìn của cô ta, chắc chắn cô ta muốn Kanie tham gia, vì mục tiêu của Yoshikawa là Kanie.
Cô ta không muốn Yoshikawa thân thiết với Kanie. Nhưng nếu Kanie không tham gia, có khả năng Yoshikawa cũng sẽ không đến.
Chặt thịt để bẻ xương.
Vấn đề là không chỉ thịt của bản thân cô ta bị chặt, thịt của Kanie cũng bị băm nát theo.
Vậy thì, trong tình huống này, Kanie sẽ làm gì?
「……Ừm, để xem sao nhỉ……」
「O-ohh……」
Con nhỏ Kanie đó, cô ấy thật sự làm vậy……!
Rõ ràng là ghê tởm đến chết đi được, nhưng với nụ cười ngây thơ, cô hơi dịch trọng tâm cơ thể ra phía sau, để cơ thể tựa nhẹ vào bàn tay dính nhớp của Oouchi.
Đương nhiên Oouchi lại càng hứng chí và nói
「Này, Koro. Đừng có câu giờ như thế chứ~」
Ừ, thật kinh tởm. Cậu ta thậm chí còn lập tức chuyển sang gọi bằng biệt danh nữa. Tốc độ tinh trùng lên não này nhanh đến mức khiến cả Selinuntius cũng phải giật mình.
[note92993]
「Ừ. Tớ cũng tham gia.」
「Vậy thì dạy tớ nhé. Koro, cậu học cũng khá giỏi mà.」
Chuyện này tiến triển suôn sẻ quá nhỉ?
Đúng là rất khốn khổ cho Kanie, nhưng vì địa điểm là nhà Tsukiyama, một nơi có nhiều người, Oouchi sẽ không thể hành động quá táo bạo. Nói cách khác, ít nhất mức độ an toàn tối thiểu vẫn được đảm bảo.
Nếu vậy, chỉ cần từng chút một đáp lại sự tiếp cận của cậu ta trong lúc học nhóm…… hả?
Hình như Kanie đang nhìn về phía chúng tôi……
“LÀM ƠN CÓ AI ĐÓ ĐẾN ĐÂY VỚI”
Rõ ràng chúng tôi không có năng lực thần giao cách cảm.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe của Kanie, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp, đã nói lên tất cả.
Phải…… dù an toàn tối thiểu được đảm bảo, nhưng vẫn đáng sợ……
「Xin lỗi. Hôm nay tớ có làm thêm.」
「Tớ cũng vậy.」
Vậy thì, lựa chọn còn lại chỉ còn hai cựu nữ chính đó……
「Nếu vậy thì không còn cách nào khác, tớ và Mooka-san—」
「Xin lỗi. Tớ cũng có việc không thể bỏ được……」
「Cái—!」
Một chuyện rất hiếm khi xảy ra: kính của Iba trượt xuống một nửa. Theo phản xạ, cô lập tức dùng ngón trỏ đẩy nó lên lại.
「Mooka-san, tớ đã nói rồi mà, đâu cần thiết phải đem đồ lót ra dùng cho mục đích truyền giáo đâu chứ, đúng không?」
「Sao lại thành ra như thế chứ!? Tớ đã được senpai trong câu lạc bộ điền kinh cho đề năm trước, rồi còn hẹn học chung rồi. …À! Đối phương là con gái mà! Toàn con gái! Chỉ toàn nữ thôi!」
Tại sao cô ấy lại liều mạng giải thích với tôi vậy? Ánh mắt của Hidaka ngày càng đáng sợ, nghiêm túc đấy, dừng lại đi.
「Không thể dời sang ngày khác sao?」
「Senpai đã đặc biệt dành thời gian ra, làm sao tớ có thể làm chuyện thất lễ như vậy được.」
「…Vậy à…. Được rồi, tôi hiểu rồi.」
Không rõ là đã chấp nhận tình hình hay chưa, Iba thở dài một hơi, rồi ánh mắt trở nên kiên quyết.
Cô ấy bước đi như thể giẫm mạnh xuống đất, tay phải và chân phải cùng lúc chuyển động… khoan đã.
Tình trạng của Iba có gì đó không ổn….
「Này. Iba….」
Có vẻ cô không nghe thấy tôi gọi, cứ thế với những động tác cứng nhắc tiến về phía nhóm Tsukiyama.
Không hiểu sao tôi thấy bất an, nhưng nếu là Iba thì chắc vẫn ổn. Trong số chúng tôi, cô ấy là một trong những người có đầu óc linh hoạt nhất…
「Xin lỗi, có thể làm phiền một chút không?」
Con nhỏ đó vừa nói cái gì vậy?
「Ơ-ờ… có chuyện gì vậy, Iba?」
Tsukiyama trông có vẻ bối rối, nhưng dường như cậu ta quyết định không bình luận về tình trạng của Iba và sẵn sàng nghe. Quả là tử tế thật.
「Tôi ấy mà, rất là có hứng thú với khái niệm gọi là “buổi học nhóm” đấy…」
Không hiểu sao, nghe cứ có cảm giác Iba đang nói về “ranh giới của phân” vậy.
[note92994]
「Hả!? Iba cũng muốn tham gia sao!?」
Mắt Tsukiyama sáng rực lên, và cùng lúc đó ánh nhìn của nữ sinh thủ lĩnh nhóm Kanie trở nên sắc lại. Đáng sợ thật.
Nhân tiện nói thêm, từ phía Kanie phát ra ánh mắt như đang nói: 「Sao lại phải là người này chứ?」. Như thường lệ, năng lực thần giao cách cảm của chúng tôi vẫn hoạt động tốt.
「P-phải, đại khái là vậy….」
Nhưng tại sao trạng thái của Iba lại trở nên như thế? Chỉ cần đơn giản nói rằng “tôi muốn tham gia” như thường lệ là đủ rồi mà?
「Quả nhiên là thế… Hime. Thực sự là vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ….」
「Ý cậu là sao?」
Với vẻ mặt có chút khó xử, Ushimaki thở dài. Có vẻ cô ấy biết câu trả lời.
「Hime cực kỳ tệ khi bị căng thẳng. Khi nghĩ rằng ‘không được thất bại’, cô ấy lại thường làm những hành động kỳ quái….」
Nghe vậy, tôi nhớ lại chuyện chọn đồ bơi vài ngày trước.
Lúc đó, vì Nam tước Mận cần về nhà, tôi đã nhờ Iba lo việc đưa nó về.
Nhưng không hiểu sao, thay vì chỉ tiễn Nam tước Mận về, Iba lại rước luôn cả Bá tước Mận đi.
Chẳng lẽ chuyện đó cũng là do căng thẳng? Đùa nhau à.
Tôi biết Iba dễ bị căng thẳng. Nhưng lẽ ra chuyện đó đã—
「Chẳng phải tên đó đã giải quyết chuyện đó rồi sao?」
Ở kiếp thứ nhất, Iba đã vượt qua sự căng thẳng nhờ Amada, rồi đem lòng yêu hắn ta. Và ở cuộc đời thứ hai, sự kiện đó lẽ ra cũng phải xảy ra. Nhưng tại sao…?
「Chỉ làm cho có thôi. Hắn chỉ khuyên cô ấy nên thoải mái hơn, kiểu như ‘thất bại cũng không sao đâu’. Nhưng lần này, chắc Hime cũng muốn dốc toàn lực để giúp Koro…」
Amadaaaaaaa!!
Cái kiểu cứu vớt nửa vời đó là sao hả!! Chuyện của nữ chính thì giải quyết cho đàng hoàng chứ! Đúng là tên nhân vật chính rác rưởi vô dụng!
「Iba thì bọn tớ cực kỳ hoan nghênh!! Ừ, tham gia đi!」
Trong khi mọi người đều tò mò về vẻ kỳ lạ của Iba, thì chỉ có một người không như vậy. Tsukiyama.
Có vẻ cậu ta thật sự vui vì Iba muốn tham gia, đến mức hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó.
「Thank you very mucho.」
Cô ấy không thể bỏ bớt chữ “cho” đi sao? À, tất nhiên là không thể rồi. Mà nói thêm thì, người chào đón Iba tham gia chỉ có Tsukiyama (và có lẽ cả Kanie).
Các cô gái thuộc nhóm Kanie nhìn Iba bằng ánh mắt sắc như thể nói: 「Sao cô ta lại tham gia? Thích Tsukiyama-kun à?」 Con gái đúng là đáng sợ.
Trong khi đó, Tsukiyama không hiểu sao lại liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Là sao vậy?
「Nhân tiện, nếu Iba tham gia, vậy Kazuki cũng…?」
「Tôi đi làm thêm.」
「Ồ… vậy à….」
Tsukiyama lập tức mất hết tinh thần.
Tôi đoán vậy. Có lẽ cậu ta nghĩ nếu Iba tham gia thì tôi cũng sẽ tham gia. Trong khi tôi đã nói rất rõ là hôm nay tôi có ca làm.
「Ha… Kazuki không đi à….」
Shock thế cơ à.
Nghĩ lại thì với tư cách là con trai, rõ ràng việc Iba đến sẽ đáng mừng hơn là tôi. Hơn nữa, với thái độ như vậy, các cô gái cũng— à không, họ thì trông có vẻ vui lắm.
Họ vui vì biết Tsukiyama có mục đích khác. Con người đúng là xấu xí thật.
「À~, phải. Được rồi…. Vậy thì Iba cũng tham gia nhé.」
「Cảm ơn rất nhiều. Vậy nhé.」
Sau khi nhận được sự đồng ý của Tsukiyama, Iba quay người rồi trở lại chỗ chúng tôi. Không hiểu sao, mang vẻ mặt cực kỳ tự hào….
「Phù…. May mà mới chỉ là vết thương chí mạng thôi.」
「Hime-chan, nice fight.」
「Giỏi lắm! Cậu đã cố gắng hết sức rồi!」
Nghiêm túc mà nói, có thật là an toàn khi để Iba một mình đến nhà Tsukiyama không vậy?
◇ ◇ ◇
[Chuyện học nhóm, nhờ sự nỗ lực của Koro-san, chúng ta đã thành công thu hút sự chú ý của Kẻ Bẩn Thỉu. Hắn ta trông vừa khoái chí vừa bị kích thích theo một cách rất ghê tởm, nên có lẽ mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi. Bản thân tôi thì hầu như chẳng giúp được gì….]
[Tớ nhận được tin từ Koro nên tiện thể báo lại cho Ishii và Miko-chan luôn. Đã thu hút thành công sự chú ý của thứ côn trùng rác rưởi đó. Nghe nói lúc nguy hiểm thật sự thì Hime đã bảo vệ cậu ấy, giúp cậu ấy cảm thấy an tâm, nên Koro vui lắm.]
Tin nhắn từ Iba và Ushimaki gửi vào điện thoại tôi sau khi tôi tan ca làm thêm.
Có một chút khác biệt trong thông tin, nhưng chắc chỉ là sự khác nhau trong cách tự đánh giá của bản thân họ. Có vẻ Iba cũng đã cố gắng rất nhiều.
Và cả hai đều thống nhất trong việc đánh giá bộ đôi nam sinh “nửa đẹp trai” kia cực kỳ tàn nhẫn. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
Tạm thời, tôi thấy nhẹ nhõm khi biết kế hoạch của chúng tôi đang tiến triển thuận lợi.
——Ngày hôm sau.
「Ishii, cậu có muốn cùng nhóm với tớ không?」
Tiết thể dục thứ hai. Phần khởi động theo cặp.
Bình thường tôi luôn ghép cặp với Tsukiyama, người tiến đến với nụ cười quen thuộc khiến tôi rợn người, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu ta không đến, và thay vào đó là Kobayakawa đang lại gần.
「Không được à?」
Không phải là không được, chỉ là bình thường tôi luôn ghép cặp với Tsukiyama.
Nếu cậu ta không tìm được bạn ghép cặp thì—
「Tsukiyama, cảm ơn nhé vì đã chịu ghép đội với tớ.」
「À. Đừng bận tâm.」
Đúng là học sinh nổi tiếng. Sự lo lắng của tôi là thừa.
「Tất nhiên là được.」
「Cảm ơn.」
Hơn nữa, ghép cặp với Kobayakawa cũng vừa đúng lúc. Cậu ta cũng tham gia buổi học nhóm hôm qua.
Đến lúc thu thập thông tin rồi.
「Buổi học nhóm hôm qua thế nào?」
「Ừm~ thì cũng không khác mấy so với cuối tuần bình thường— à, nhưng Iba thì hơi kỳ lạ.」
「Kỳ lạ thế nào?」
「Cậu ấy trông chủ động lắm, cho Kanie uống nước, nắm tay, thậm chí còn ôm nữa. Không biết sao… nhưng kiểu tương tác giữa các cô gái dễ thương đó lại rất gợi cảm, đúng không?」
[note92995]
Có vẻ ngay cả trong buổi học nhóm, tính dễ căng thẳng của cô ấy cũng hoạt động hết công suất.
Khả năng cao là mỗi khi cô ấy đánh giá rằng Yoshikawa hay Oouchi sắp làm chuyện quá đáng, cô ấy lập tức chặn lại.
「Nhân tiện, những người khác thế nào?」
「Thì bình thường thôi. Yoshikawa học với Miwa, còn Oouchi học với Kanie.」
Miwa… đó là họ của cô gái có gu tệ hại kia.
「Còn Tsukiyama?」
「Như thường lệ, bị vây quanh bởi mấy cô gái. Yoshikawa và Oouchi cũng thân với con gái, nên chỉ có mình tớ là lẻ loi. Nói thật thì tớ cũng không quá muốn tham gia buổi học nhóm đó…」
「Chẳng phải chính cái kiểu nửa vời đó khiến cậu thành ra lẻ loi sao?」
Câu “không muốn tham gia” của Kobayakawa vừa là thật vừa là giả. Nói cho cùng, cậu ta cũng muốn thân thiết và vui vẻ với các cô gái.
「Cho nên đừng chạm vào chỗ đau của tớ. Tớ cũng biết mà….」
Nhìn Kobayakawa, tôi nhớ lại bản thân mình ở cuộc đời thứ nhất.
Chỉ biết ghen tị với Amada, trong khi cứ chờ xem liệu có chuyện gì có lợi cho mình xảy ra hay không.
Tôi chắc chắn cũng có thứ gì đó đặc biệt. Một ngày nào đó mọi người nhất định sẽ nhận ra sức hấp dẫn của tôi.
Bám víu vào thứ sức hấp dẫn vốn không tồn tại, đáng thương tin vào phép màu… cho đến cuối cùng khi mất hết tất cả.
「Nếu đã biết mà không hành động, kết quả vẫn như nhau thôi. Thứ chờ cậu chỉ là tương lai đầy hối hận vào những thời khắc quan trọng.」
「…Vậy thì phải làm sao?」
Thật ra tôi không quá thân với Kobayakawa. Nhưng nói rằng tôi cảm thấy tội lỗi vì từng lợi dụng cậu ta trong chuyện của Kanie— là nói dối.
Thực ra là vì hình ảnh Kobayakawa bây giờ có phần trùng lặp với hình ảnh của tôi ở cuộc đời thứ nhất, khiến tôi khó chịu, và tôi không muốn cậu ta lặp lại cùng một thất bại. Chính vì thế tôi mới nói điều này.
「Ít nhất thì hãy hành động với quyết tâm rằng cậu cũng sẵn sàng bị tổn thương.」
「Nếu thất bại thì đó là điều tệ nhất.」
「Nếu thành công thì đó là điều tốt nhất. Và ngay cả khi thất bại, cậu vẫn có thể trở thành con người mà cậu muốn, đúng không?」
Giá như ở cuộc đời thứ nhất, tôi có được dù chỉ một chút can đảm để hành động.
——Hidaka, nếu không phiền, cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không?
Ngay cả một câu đơn giản như vậy tôi cũng không thể nói ra, tự mình sợ hãi rồi bỏ cuộc. Và cuối cùng, chưa đạt được điều gì, tôi đã đánh mất tất cả.
Tôi không nghĩ Kobayakawa sẽ phải đối mặt với tương lai đen tối đến mức đó, nhưng nếu cậu ta thật sự muốn thay đổi tình trạng hiện tại của mình… nếu cậu ta hành động, chắc chắn sẽ có điều gì đó thay đổi.
「…………」
Đáp lại lời tôi, Kobayakawa không nói gì cả. Ừ, có vẻ những gì tôi có thể làm cũng chỉ đến đây thôi.
Từ đây trở đi, chuyện gì xảy ra với Kobayakawa hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ta. Dù sao thì, ngay cả khi cậu ta hành động, vẫn có khả năng thất bại và phải chịu đau đớn.
Được rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ thử thu thập thông tin từ bộ đôi nam sinh nửa đẹp trai kia.
Tình cờ họ đang ghép cặp ở gần đây.
「Này, Oouchi, dạo này trông vui vẻ quá nhỉ?」
「Hm? Ý cậu là sao?」
「Đừng giả vờ nữa. Hôm qua cậu với Kanie trông khá ổn mà.」
「Vậy à? Cỡ đó thì bình thường thôi mà.」
「Làm gì có? Tôi tận mắt thấy đấy. Kanie còn nắm tay cậu nữa mà.」
Kanie thật sự đã cố gắng rất nhiều.
Cả ở cuộc đời thứ nhất lẫn cuộc đời thứ hai, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ít nhất lần này tôi thật lòng khen ngợi cô ấy.
「Sao không nhân tiện tỏ tình luôn đi?」
Lời khuyên hay đấy, Yoshikawa.
「Không, cái đó thì không cần. Tớ cũng chưa đến mức quá muốn có bạn gái.」
Hử? Ý cậu là sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy!
Sao lại không tỏ t—
「Ừ thì, nếu cô ấy là người tỏ tình trước thì tớ sẽ cân nhắc.」
Tên này nghiêm túc đấy à…?
Dĩ nhiên, lời Oouchi nói rằng mình “không quá muốn có bạn gái” là nói dối. Thực ra cậu ta chắc chắn muốn sớm được hẹn hò với Kanie.
Nhưng vấn đề là tên này quá cẩn trọng. Sau khi làm đủ thứ như vậy, cậu ta vẫn không muốn là người thổ lộ trước. Có lẽ vì sợ bị từ chối và bị tổn thương.
Vì vậy, cậu ta đang chờ một sự tiếp cận thật sự chắc chắn từ phía bên kia.
「À~ ừ, nếu là Oouchi thì chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.」
Sự tự tin của bọn họ rốt cuộc lớn đến mức nào vậy?
Mà hơn nữa, thái độ của Yoshikawa là sao? Chẳng phải cậu cũng nhắm đến Kanie à?
Rõ ràng lẽ ra phải có khả năng ghen tuông làm rạn nứt tình bạn của họ….
「À mà nói vậy thì Yoshi cũng thế thôi mà? Iba rõ ràng là thích Yoshi đấy?」
Cái éo gì đấy? Logic của bọn họ lệch lạc đến mức nào vậy?
Oouchi tiếp tục.
「Từ lúc cô ấy nói muốn tham gia học nhóm, tớ đã thấy lạ rồi. Nhưng sau đó, trong buổi học nhóm, tớ mới chắc chắn. Mỗi lần Yoshi định tiếp cận Kanie, Iba đều cản lại, đúng không? Như vậy rõ ràng là ý đó rồi còn gì?」
Mọi thứ loạn hết cả rồi….
Iba tham gia học nhóm là để bảo vệ Kanie. Nhưng với Oouchi, miễn là cách tiếp cận của cậu ta không quá đáng, có lẽ cô ấy sẽ cho qua. Còn Yoshikawa thì hoàn toàn bị chặn lại.
Kết quả là họ lại hiểu lầm hết cả.
「À, nhân tiện thế này, sao chúng ta không đi hẹn hò đôi nhỉ? Kiểu như đi công viên giải trí.」
「À! Ý hay đấy!」
Bây giờ tôi hiểu vì sao Yoshikawa hoàn toàn không ghen.
Đối với bọn họ, chỉ cần là con gái xinh thì ai cũng được.
Và Iba là một cô gái xinh đẹp không hề thua kém Kanie. Nếu không được Kanie thì vẫn còn Iba, như vậy họ cũng có thể khá hài lòng— thậm chí có lẽ còn rất hoan nghênh… hả?
Tại sao bộ đôi nam sinh nửa đẹp trai đó lại nhìn tôi vậy? Chuyện gì thế này…?
「Này, Ishii. Lần tới nếu rảnh thì chúng ta đi sáu người nhé.」
Tôi sẽ không đi… hơn nữa, cái tương lai đó sẽ không xảy ra đâu.
Đây thật sự là một diễn biến ngoài dự đoán. Tôi phải lập tức hành động, nếu không sẽ nguy to.
「À, ra vậy. Vậy Ishii là vì Kanie… nếu thế thì, để tôi….」
Kobayakawa lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ, nhưng vì đầu óc tôi đang rối loạn nên tôi không nhận ra.
◇ ◇ ◇
「Vậy ra tôi lại đi yêu con khỉ hôi thối đó à… Câu khiêu khích này cũng khá thú vị đấy nhỉ.」
Giờ nghỉ trưa. Hôm nay, để xác nhận tình hình của Kanie, chúng tôi quyết định ăn trưa trong lớp. Nhưng sau khi giải thích tình hình, Iba lại nổi giận dữ dội hơn bao giờ hết.
「Trong khi Hime-chan đã cố gắng đến thế…. …Không thể tha thứ được.」
「Nghiêm túc đấy, họ lạc quan đến mức đó sao?」
Hidaka và Ushimaki trông cũng rất bực bội.
Tất nhiên, thông tin này đã được Ushimaki chuyển cho Kanie. Nghe nói câu trả lời chỉ có một chữ: 「Diệt」
Không cần nói cũng biết, kế hoạch bị hủy bỏ. Chúng tôi đã nói với Kanie rằng cô ấy không cần đáp lại sự tiếp cận của Oouchi nữa.
Chúng tôi đã nói vậy, nhưng….
「Này, Koro. Chia cho tớ viên thịt đó đi. Aaa~」
Oouchi càng lúc càng quá trớn, cuối cùng bắt đầu làm những hành động ghê tởm mà không thèm quan tâm đến xung quanh.
Cậu ta mở miệng, đòi ăn chung cơm hộp của Kanie.
Tôi chỉ muốn nhét phân vào miệng cậu ta thôi.
Và phiền phức hơn nữa, không chỉ có hành vi của Oouchi….
「Này, Iba. Ăn cùng bọn tớ đi. Lại đây, lại đây.」
Ngay cả Yoshikawa cũng bắt đầu hành động vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu ta tiến lại gần chúng tôi, với nụ cười lạnh lùng (phiên bản tự sáng tạo), rồi mời ăn trưa.
Việc hiểu lầm đối với Iba đúng là vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn là cô gái có gu tệ hại kia.
Chàng trai mà cô ta thích, Yoshikawa, đang tiếp cận một cô gái khác, không phải cô gái vốn thân với cậu ta, mà là Iba. Rõ ràng điều đó không dễ chịu.
「…………」
「Sao vậy, Iba? Mau lại đây.」
Yoshikawa khoác tay lên vai Iba, ghé sát mặt mình lại rồi rủ.
Thực ra cô ấy hoàn toàn có thể từ chối, nhưng nếu từ chối ở đây, có thể sẽ xuất hiện nguy cơ khác rơi xuống đầu Kanie.
「Đ-được… tôi hiểu rồi….」
Bị ép lựa chọn trong tình huống chỉ toàn lựa chọn tệ hại, cơ thể Iba run lên vì tức giận. Sau khi siết chặt nắm tay đến mức móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, cuối cùng cô ấy vẫn nói vậy. Có vẻ Iba đã chọn ưu tiên Kanie hơn bản thân mình.
Iba bị Yoshikawa kéo về phía nhóm Tsukiyama.
Với ý định ít nhất phải bảo vệ Kanie, vừa chịu đựng ánh nhìn sắc lạnh của các cô gái và ánh mắt ghê tởm của Yoshikawa, Iba ngồi xuống bên cạnh Kanie.
Vì khoảng cách hơi xa nên không nghe được giọng nói, nhưng tôi có cảm giác mình thấy môi Iba cử động như đang nói: 「Xin lỗi, Koro-san.」
Sự thay đổi xảy ra trong lớp học, đương nhiên tất cả bạn học đều nhận ra.
Và điều đó đã kích hoạt một sự kiện.
Cuối cùng hắn ta cũng hành động. Tên nhân vật chính romcom tồi tệ nhất.
「Này, hai cậu—」
「Các cậu đi quá xa rồi đấy?」
Tuy nhiên, tại đây đã xảy ra điều mà ngay cả Amada cũng không ngờ tới.
Trước khi hắn ta kịp hành động, đã có người khác lên tiếng chỉ trích bộ đôi nam sinh nửa đẹp trai kia.
Tsukiyama Ouji.
Với vẻ mặt hơi áy náy, nhưng như đã hạ quyết tâm nói ra, ánh mắt cậu ta trông rất kiên định.
Đúng là còn tốt hơn việc Amada ra tay, nhưng chỉ là “tốt hơn”, chứ không phải thật sự tốt.
「Dù nhìn thế nào thì Kanie và Iba cũng rõ ràng là không thoải mái, đúng không? Oouchi, Yoshikawa, dừng lại đi.」
Tsukiyama ở kiếp trước có lẽ sẽ không nhận ra điều đó, nhưng Tsukiyama hiện tại thì khác.
Ngoài việc bản thân cậu ta vốn có ý thức công bằng mạnh mẽ, góc nhìn của cậu bây giờ cũng rộng hơn, nên nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nhưng cậu vẫn chưa hiểu toàn bộ.
「Hả? Họ đâu có vẻ bị làm phiền đâu, đúng không, Kanie?」
「Ơ? Cái đó, ừm….」
「Kanie, Iba, hai cậu có thể nói thật mà.」
Một bàn tay giúp đỡ từ Tsukiyama. Nhưng điều đó thực ra lại nguy hiểm.
Nữ sinh thủ lĩnh nhóm Kanie rõ ràng trông rất không vui.
Chết tiệt… tệ rồi đây….
Nếu cứ thế này, có thể sự tiếp cận của Oouchi và những kẻ khác sẽ bị chặn lại, nhưng Kanie sẽ lại bị các cô gái trong lớp ghét bỏ. Nếu chuyện đó xảy ra, thì tất cả coi như thất bại.
Tôi phải làm gì đây? Làm thế nào— đúng lúc đó một giọng nói vang lên.
「Ơ-ờ, nghe tôi nói một chút!」
Kobayakawa.
Tôi tưởng cậu ta không tham gia vào nhóm Tsukiyama trong giờ nghỉ trưa, nhưng đột nhiên cậu ta đứng dậy, bước đi với đôi chân run rẩy về phía nhóm Tsukiyama, rồi cúi đầu thật sâu.
「Xin lỗi! Tất cả chuyện này là lỗi của tôi!!」
Hả? Kobayakawa rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Không chỉ mình tôi nghĩ vậy, tất cả mọi người trong lớp 1-C đều có cùng một vẻ mặt bối rối.
Nhưng mặc kệ điều đó, Kobayakawa vẫn tiếp tục nói.
「Th-thật ra, chính tôi đã nhờ Yoshikawa và Oouchi! Tôi bảo họ đi quấy rối Kanie!」
「Hả?」
「Cái gì?」
Một tiếng kêu kinh ngạc kỳ quặc bật ra từ bộ đôi nam sinh nửa đẹp trai đó.
「Kobayakawa. Cậu có ý gì khi nói vậy?」
Tsukiyama nhìn Kobayakawa bằng ánh mắt sắc lẻm, cơ thể hơi run lên.
Trong mắt cậu ta rõ ràng có sự phẫn nộ.
「T-tớ… tớ muốn thân với Kanie…. Vì thế tớ tiếp cận bằng cách lợi dụng Tsukiyama. Nhưng tớ không thể nói chuyện cho đàng hoàng, nên cuối cùng đành dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu…」
「Thủ đoạn bẩn thỉu?」
「Tớ bảo Yoshikawa và Oouchi đi quấy rối cô ấy, rồi sau đó tớ định ra tay giúp Kanie. Nếu làm vậy, tớ có thể trở thành anh hùng…」
Lời thú nhận của Kobayakawa khiến tất cả các cô gái tròn mắt kinh ngạc.
Tuy nhiên, tôi hiểu. Tất cả đều là dối trá. Kobayakawa chưa từng nhờ bộ đôi kia làm chuyện như vậy. Nếu lời cậu ta là thật, Iba không thể nào cũng trở thành mục tiêu của Yoshikawa được.
Mặc dù vậy, lý do Kobayakawa nói ra những điều này là….
「Koba, thật ra bọn tớ không—」
「Ví dụ như cậu đã yêu cầu họ làm gì?」
Với giọng điệu như đang đọc lời thoại trong kịch bản, Tsukiyama hỏi.
「Chẳng hạn như lén chạm vào cơ thể Kanie khi mọi người đang nói chuyện, hay uống đồ uống của Kanie mà không xin phép… những chuyện kiểu vậy….」
Kobayakawa sau đó vạch trần tất cả những hành vi mà bộ đôi kia đã làm với Kanie từ trước đến giờ.
Như thể tất cả đều là chỉ thị của chính cậu ta.
Vậy là cậu ta đã nhận ra rồi….
「Ugh… ghê quá….」
「Cậu ta vẫn chưa chừa à? Thật kinh tởm.」
Những lời chỉ trích không thương tiếc từ các cô gái hướng về Kobayakawa.
Và điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến bộ đôi nam sinh nửa đẹp trai kia.
Do cảm xúc dâng cao, và vì Kanie không nói gì, góc nhìn của Yoshikawa và Oouchi đã dần dần lệch lạc. Họ bắt đầu nghĩ rằng những gì mình làm không phải là chuyện sai trái.
Tuy nhiên, sau khi bị các cô gái trực tiếp chỉ trích, cuối cùng họ mới nhận ra.
Rằng những gì họ làm là rất nguy hiểm.
Đây chính là điều mà trước đây Iba gọi là “khiến họ cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm”.
Nếu bây giờ họ phủ nhận lời của Kobayakawa, chính họ sẽ rơi vào rắc rối. Bộ đôi kia lập tức nhận ra điều đó và chọn im lặng, chỉ lộ ra vẻ bối rối.
Nhưng việc giữ im lặng lại là sai lầm. Các cô gái bắt đầu tấn công không chỉ Kobayakawa.
「Ý tớ là, Yoshi với mấy cậu kia cũng….」
「Đúng vậy chứ? Dù bị nhờ thì vẫn…」
「Có những chuyện làm được, và có những chuyện thì không.」
Trong số những cô gái đang chỉ trích đó, có cả cô gái có gu tệ hại đang thầm thích Yoshikawa.
Có thể cô ta thích những chàng trai thất bại, nhưng không phải loại đàn ông rác rưởi. Chỉ trong chốc lát, tình cảm của cô ta cũng biến mất.
「K-không, bọn tớ, ừm….」
Thực ra họ muốn phủ nhận. Nhưng nếu phủ nhận, tình hình sẽ tệ hơn. Vì vậy họ không thể nói gì. Không thể nói ra bất cứ điều gì.
「……Xin lỗi.」
Cuối cùng, những gì họ có thể nói chỉ là lời xin lỗi lặng lẽ.
「Xin đừng trách họ. Người sai là tớ… tất cả là lỗi của tớ….」
Sau đó, Kobayakawa cúi đầu thật sâu trước các cô gái, rồi cũng xin lỗi Tsukiyama.
「Tsukiyama, xin lỗi. Tớ đã ghen tị với cậu. Vì thế tớ lợi dụng cậu để có thể thân với các cô gái.」
「…………」
Tsukiyama không trả lời gì. Tuy nhiên, sau một lúc….
「Không sao đâu. Ý tớ là… tớ đã quen với việc bị người khác lợi dụng rồi, nên…」
Cậu ta nói với giọng buồn bã.
Nhưng dù Tsukiyama đã tha thứ, các cô gái vẫn chưa thể chấp nhận. Và có vẻ chính Tsukiyama cũng nhận ra điều đó.
Vì vậy cậu ta tiếp tục.
「Tớ mừng vì cậu đã nói thật. Nhưng không thể chỉ vì cậu xin lỗi mà mọi chuyện kết thúc như vậy. Cậu hiểu chứ?」
「…Ừ.」
Những gì cần bị trừng phạt thì phải bị trừng phạt rõ ràng. Nếu không, cơn giận của các cô gái sẽ không dịu lại.
Kobayakawa bị loại khỏi nhóm của Tsukiyama một cách dứt khoát. Nhưng không chỉ có mình cậu ta.
「Xin lỗi, nhưng cả Oouchi và Yoshikawa cũng vậy. Dù cho nói là chỉ làm theo yêu cầu….」
「Ừ-ừm….」
「Ừ… xin lỗi.」
Với những bước chân yếu ớt, Oouchi và Yoshikawa rời khỏi nhóm của Tsukiyama.
Tôi thật sự chưa từng nghĩ chuyện này sẽ kết thúc theo cách như vậy. Nhưng tại sao Kobayakawa lại hành động như thế?
Đối với bộ đôi nửa đẹp trai kia, những kẻ sẽ không dừng lại chỉ vì bị bảo “dừng lại đi”, thì hành động đó quả thực là đòn đánh hiệu quả nhất.
Nhưng đối với Kobayakawa, đó là hành động không mang lại gì ngoài tổn thất. Dù sao đi nữa, chính cậu ta đã tự tay cắt đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng còn lại.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Kobayakawa, người đã rời khỏi nhóm Tsukiyama, đi đến chỗ tôi.
「Dù thất bại, nhưng có vẻ tớ vẫn có thể trở thành chính con người mà tớ muốn…」
「…………! Vậy à…」
Trong giờ thể dục, tôi từng nói với Kobayakawa,
—Nếu đã định hành động, thì ít nhất hãy chuẩn bị tinh thần làm tổn thương chính mình.
Chính vì vậy mà Kobayakawa đã hành động. Để cứu Kanie.
「Này, từ giờ… có khả năng Kanie sẽ phải lòng tớ không nhỉ?」
「Tiếc thật… có vẻ là không có đâu.」
「Haha. Ừ, đúng thật.」
Với nụ cười hơi gượng gạo, Kobayakawa nói vậy.
◇ ◇ ◇
──Sau giờ học.
Hôm nay nhóm Tsukiyama cũng sẽ đi đến buổi học nhóm, nhưng Oouchi và Yoshikawa không có mặt.
Ngay khi giờ chủ nhiệm kết thúc, hai người họ rời đi như thể đang chạy trốn.
Vì đây hoàn toàn là hậu quả do chính họ gây ra, nên tôi chỉ có cảm giác “đáng đời!” đối với bộ đôi nửa đẹp trai đó.
Nhưng có một người có cảm xúc phức tạp hơn nhiều, Kobayakawa.
Kobayakawa đã mất đi rất nhiều thứ. Sự tin tưởng của các cô gái, cũng như tình bạn với bộ đôi nửa đẹp trai đó.
Những thứ vốn dĩ cậu ta không cần phải hy sinh. Thế nhưng tất cả đều đã mất.
Nếu một ngày nào đó Kobayakawa suýt gặp phải điều giống như tôi trong cuộc đời đầu tiên…
Khi đó, tôi sẽ giúp cậu ta.
Tôi âm thầm đưa ra quyết định đó.
「Ừm… ít nhất thì tớ cũng sẽ nói lời cảm ơn. Dù không phải nhờ Ishii-kun.」
Với nụ cười nhẹ, Kanie nói như vậy.
Có vẻ hôm nay cô ấy vẫn định tham gia buổi học nhóm, nhưng trước đó cô đến chỗ chúng tôi.
「Và… cảm ơn cả cậu nữa. Dù cậu đã làm nhiều chuyện quá đáng.」
Nụ cười nhẹ của cô biến mất, và ánh mắt Kanie hướng về phía Iba.
Bất kể chuyện trong quá khứ thế nào, Iba thậm chí đã tham gia buổi học nhóm để bảo vệ cô. Có lẽ vì vậy mà Kanie cảm thấy biết ơn.
Sự sắc bén trong thái độ của cô trước đây đã không còn nữa.
「Đó đã là nỗ lực tối đa của tôi rồi, xin đừng đòi hỏi hơn nữa.」
「Tớ biết. Mà này, chứng lo lắng của cậu vẫn chưa khỏi nhỉ.」
「Làm ơn lờ chuyện đó đi…」
Có lẽ trong buổi học nhóm, Iba cũng đã làm điều gì đó khá giải trí.
Tôi hơi tò mò cô ấy đã làm gì, nhưng có lẽ sẽ bị mắng nếu hỏi, nên tôi từ bỏ ý định đó.
「Dù sao thì, môi trường của Kanie-san đã tốt hơn và vấn đề cũng đã được giải quyết. Nên hãy tận hưởng thời gian với những người thân thiết với mình nhé.」
Có lẽ như một sự phản kháng nhỏ, Iba đáp lại bằng những lời hơi châm chọc.
Nghe vậy, Kanie khẽ cười.
「Ừ. Tớ sẽ làm vậy. Nhưng…」
「Sao?」
「Cậu gọi tớ là ‘Koro’ cũng không sao đâu.」
Với vẻ mặt hơi xấu hổ, Kanie nói như vậy.
「Hẹn gặp lại, Hime-chan.」
Nói xong, Kanie bước đi với những bước chân nhẹ nhàng.
Iba, người còn ở lại, thoáng sững sờ, rồi mỉm cười nhẹ.
「Vâng, hẹn gặp lại… Koro-san.」
Cô nói điều đó bằng giọng nhỏ đến mức không tới tai Kanie.
Sau khi bóng dáng Kanie hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Iba khẽ thở ra.
Với ánh mắt hơi khó chịu, cô quay sang nhìn chúng tôi.
「Vậy, chuyện này có đúng theo kế hoạch của mọi người không?」
「Ơ-ờ… ý cậu là sao?」
Ushimaki, thái độ đó của cậu tệ quá. Gần như là tự thú rồi.
「Không thể nào tôi không nhận ra sự can thiệp của các cậu. Người khởi xướng là Mikoto-san, đúng không?」
「Bị phát hiện rồi nhỉ.」
Hidaka trả lời với nụ cười.
Ngay từ đầu, trong chuyện lần này của Kanie, chúng tôi có đề ra một mục tiêu khác.
Đó là hòa giải Kanie và Iba. Tất nhiên, ban đầu chúng tôi không có mục tiêu như vậy.
Tôi chỉ định đáp ứng yêu cầu của Kanie. Nhưng Hidaka thì khác.
Trong sự việc này, ngay từ đầu cô ấy đã biết rằng Iba vẫn coi Kanie là bạn.
Nhưng còn Kanie thì sao? Ngay từ đầu, cô ấy rõ ràng thể hiện sự thù địch. Có lẽ không có khả năng nào cả.
Chính vì vậy, trong cuộc bàn chiến lược vào giờ ăn trưa trước đó, Hidaka đã âm thầm xác nhận cảm xúc của Kanie.
Những lời mà Hidaka đã khéo léo kéo ra được từ Kanie lúc đó là:
「Thế thì tìm bạn mới thì sao?」
「Không phải ai cũng được. Tôi muốn ở cùng những người mà bản thân thật sự muốn thân thiết. Tôi hoàn toàn không muốn ở cùng những người mà mình chẳng hề muốn gần gũi.」
Muốn ở cùng người mà mình muốn thân thiết. Không muốn ở cùng người mà mình không muốn thân thiết.
Nếu vậy, tình huống khi đó thì sao?
Kanie đã đến nơi có Iba, cùng với chúng tôi.
Đó là dấu hiệu cho thấy vẫn còn khả năng hai người họ làm hòa.
「Vậy thì, sau khi ghét nhau, hãy làm hòa lại. Sau đó, hai cậu có thể trở nên thân hơn.」
Những lời mà Hidaka đã nói với Kanie.
Đồng thời cũng là thông điệp dành cho tôi.
Cô ấy muốn hòa giải Iba và Kanie. Chính vì vậy, chúng tôi đã thay đổi cách hành động một chút.
Ngay trước khi giờ ăn trưa kết thúc, chúng tôi giải thích tình hình cho Ushimaki và nhờ cô ấy giúp đỡ, rồi cố gắng hết sức để chính Iba là người cứu Kanie.
Kết quả là chứng lo lắng của Iba tái phát và trở thành một mớ hỗn loạn lớn, nhưng xét về kết quả cuối cùng thì cũng không tệ.
Từ bây giờ, Kanie vẫn sẽ dành thời gian với các cô gái trong nhóm của mình. Nhưng cô ấy sẽ không ghét Iba nữa. Nếu có cơ hội, có lẽ họ sẽ đi chơi cùng nhau.
Chỉ cần để lại khả năng như vậy thôi cũng đã đủ—
「Kazuki~!」
「Rồi, về thôi.」
「Ừ.」 「Được.」 「Ừm.」
「Nàyyyy! Mấy cậu hành động nhanh quá đấy! Ít nhất cũng nghe chuyện của tớ đã chứ!」
Không muốn. Mà nói lại, cậu đến đây làm gì vậy? Các cô gái đang di chuyển vì cậu đấy, nên đừng đi về phía bọn tôi.
「Có chuyện gì vậy, Tsukiyama?」
「Ồ! Cuối cùng cậu cũng muốn nghe à?!」
Nếu phớt lờ cậu ta thì có vẻ cậu ta sẽ cứ bám theo, nên tôi trả lời qua loa. Cùng lắm cũng là rủ đi buổi học nhóm thôi mà?
Vừa lúc Kobayakawa đi ra khỏi lớp, rủ cậu ta đi.
Ánh mắt của các cô gái có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn, nhưng nếu có cậu ta ở đó thì chắc là an toàn.
「À, hôm nay đúng là khó khăn thật. Tớ cũng khá bất ngờ…」
「Bất ngờ?」
「Chuyện của Oouchi và Yoshikawa. Tớ cứ nghĩ họ là bạn mình, nhưng hóa ra tớ chỉ bị lợi dụng…」
Ờ, đúng là có chuyện đó.
Mục đích của họ không phải là thân với Tsukiyama, mà là Kanie.
「Nếu vậy thì, sao không thử một lần trở thành kẻ đi lợi dụng người khác đi?」
「Hahaha! Nếu vậy thì, đi thôi! Kazuki, vì tớ, người đáng thương bị lợi dụng—」
「Tôi sẽ không tham gia buổi học nhóm.」
「Chỉ một chút thôi, cho tớ lợi dụng cậu đi!」
Tôi không đời nào hành động vì lòng thương hại.
「Này, thật sự không được sao? Tớ thật sự muốn cậu đến nhà tớ…」
Nhìn cậu ta cầu xin tuyệt vọng như vậy, đúng là có chút thương hại, nhưng tôi sẽ không mềm lòng.
Tôi sẽ không bao giờ đến nhà Tsukiyama. Đó là một trong những quy tắc lớn mà tôi đã đặt ra cho bản thân.
「Dù sao cũng không được. Thôi, từ bỏ đi.」
「Ồ… vậy là thật sự không được à… Cuối cùng tớ vẫn ở ‘bên ngoài’ nhỉ…」
Cậu ta thở dài thườn thượt. Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao?
Nếu vậy thì tôi rất biết ơn. Cậu cứ tiếp tục là người nổi tiếng giữa các cô gái đi—
「Vậy thì, thế là đủ rồi.」
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một sự bất thường kỳ lạ… rồi một luồng hơi lạnh lan dần ra.
Giọng nói vừa nãy còn ồn ào giờ trở nên lạnh lẽo và xa cách, ánh mắt trống rỗng như lỗ hổng trên thân cây.
Không phải kiểu giả vờ rút lui để thu hút sự chú ý của tôi.
Thái độ của cậu ta thật sự giống như đã mất hết hứng thú.
Sự thay đổi đột ngột của Tsukiyama khiến không chỉ tôi, mà cả Hidaka và những người khác cũng trông bối rối.
「Haa… tôi tưởng cứ nhún nhường theo cách của mình là đủ rồi. Thật thất vọng.」
「Ý cậu là gì?」
「Rõ ràng tôi, người nổi tiếng, đã chủ động mời cậu trước. Nhưng Ishii lại từ chối như thể đó là chuyện bình thường. Nếu là người khác thì chắc chắn đã vui vẻ đi theo ngay rồi. …Khó chịu. Khó chịu thật sự.」
「Đó là quyền của tôi mà, đúng không?」
Không hiểu sao cổ họng tôi khô khốc. Tôi theo phản xạ nuốt nước bọt thật mạnh, nhưng hoàn toàn không đỡ chút nào.
Tại sao Tsukiyama lại cư xử như vậy? Và tại sao cách xưng hô của cậu ta với tôi lại quay trở lại như trước đây……
「À, đúng thật. Nếu vậy thì hành động mà tôi sắp làm bây giờ cũng hoàn toàn là quyền của tôi, đúng không?」
Nụ cười méo mó, ánh mắt ghê tởm.
Tôi biết biểu cảm này.
Biểu cảm mà những người trong trường đã lộ ra sau khi tôi mất tất cả trong cuộc đời đầu tiên.
Không, không thể nào. Tất cả các sự kiện của học kỳ một lẽ ra đã kết thúc rồi.
Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân như vậy, nhưng Tsukiyama lại chứng minh điều đó là sai.
「Vậy thì, tôi sẽ gọi Hidaka đến. Không vấn đề gì chứ, Ishii?」
「Cái—! Đừng……!」
「Hm~?」
Tsukiyama nghiêng người, liếc nhìn khuôn mặt tôi từ phía dưới với nụ cười nhếch mép khi tôi dừng lại giữa câu nói.
Này, chẳng phải chiều cao cậu còn cao hơn tôi sao? Đừng làm mấy hành động kỳ quặc như vậy chứ.
Trong vô thức, tôi đã chuyển ánh mắt về Hidaka đang đứng phía sau mình.
「Kazupyon?」
Thật ra tôi không muốn cô ấy đi. Tôi muốn trút cơn giận lên Tsukiyama và hét lên: “Đừng có đùa!”
Nhưng tôi không thể nói ra. Những gì Hidaka làm là quyền của cô ấy.
Nếu Hidaka nói rằng cô ấy muốn đi, tôi không có quyền ngăn cản—
Ngay lúc đó, Tsukiyama đặt tay lên vai tôi.
「Này, Ishii.」
「Gì?」
Dù là ở cuộc đời đầu tiên hay thứ hai, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tsukiyama như thế này.
Cậu ta đưa miệng sát tai tôi, rồi thì thầm bằng giọng nói như làm đóng băng trái tim tôi.
「Bố cậu làm việc ở công ty của bố tôi, đúng không?」
「…………!」
Tại sao Tsukiyama lại biết chuyện đó? Tại sao cậu ta lại nói những điều như vậy?
Chẳng lẽ… giống như trong cuộc đời đầu tiên của tôi……!
Như thể đè lên suy nghĩ đang rối loạn của tôi, Tsukiyama tiếp tục.
「Hidaka ấy, tôi giành lấy nhé?」
「Cậu……」
「Vừa nãy chính Ishii đã nói rồi mà? Thỉnh thoảng hãy trở thành kẻ đi lợi dụng người khác.」
Với nụ cười bẩn thỉu, Tsukiyama nói vậy với tôi.
「Đi thôi, Hidaka.」
Tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì?
「Không sao đâu. Tớ sẽ đi.」
Giữa lúc đầu óc tôi vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ, Hidaka nói vậy.
Không tự chủ được, tôi quay sang nhìn cô ấy, và cô mỉm cười dịu dàng rồi nói: 「Không sao đâu.」
「Ồ! Thật à! Cảm ơn nhiều nhé, Hidaka! Cậu giúp tớ nhiều lắm đấy!」
Hidaka liền chuyển từ bên cạnh tôi sang đứng cạnh Tsukiyama.
Này, đợi đã. Khoan đã. Tại sao lại thành ra thế này……?
「Ishii, nếu cậu muốn tham gia thì cứ đến bất cứ lúc nào. À, nhưng hôm nay thì có vẻ không được rồi.」
Để lại những lời đó, Tsukiyama rời đi cùng Hidaka.
Tsukiyama Ouji
Sau khi buổi học nhóm kết thúc, tôi và bố dọn dẹp những chiếc đĩa còn lại.
Bố trông vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. Tôi thậm chí không cần hỏi lý do.
「Ouji, Hidaka-san đúng là một cô gái tuyệt vời nhỉ! Bố không ngờ con bé lại muốn giúp bố!」
「Đúng vậy nhỉ?」
Hôm nay, ngoài các thành viên thường lệ, Hidaka cũng tham gia buổi học nhóm.
Khi bố về nhà sớm hơn một chút và chuẩn bị bữa tối, Hidaka nhận ra điều đó nên lập tức đề nghị giúp đỡ. Sau đó, các cô gái khác cũng tham gia cùng.
Kết quả là, người nấu bữa tối không phải bố, mà là các cô gái.
Việc có thể khiến bố, người luôn làm việc vất vả, được nghỉ ngơi làm tôi cảm thấy rất vui.
Quả nhiên, Hidaka đúng là một cô gái tốt…….
「Vừa xinh đẹp lại còn chu đáo nữa. Một cô gái tuyệt vời. Này, Ouji, có lẽ nào……」
Bố nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
Với nụ cười hơi ngượng ngùng, tôi trả lời,
「Không phải như vậy đâu.」
Vì thất bại trong chuyện tình cảm, bố có xu hướng coi trọng tình bạn hơn, nhưng không có nghĩa là ông không muốn tôi có bạn gái. Chỉ là, vẫn có một chút kỳ vọng.
「Nếu muốn có bạn gái, kiểu người có tính chăm sóc gia đình là tốt. Một cô gái sẵn lòng cùng làm việc nhà, đó là đề xuất của bố.」
Chưa từng có người bạn nào đến giúp bố làm việc nhà.
Nhưng Hidaka thì khác. Dù mới đến lần đầu và gần như không biết hoàn cảnh của tôi, cô ấy vẫn chủ động giúp bố. Vì thế mà đánh giá của bố dành cho cô ấy rất cao.
Có vẻ như trực giác của tôi khi lần đầu gặp cô ấy quả thật không sai.
Khi vào học ở cao trung Hirasaka, vì tình cờ họ của chúng tôi gần giống nhau, tôi đã ngồi cùng bàn với Hidaka.
Tôi đã ngạc nhiên vì có một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng điều khiến tôi cảm nhận rõ hơn là bầu không khí dịu dàng nhưng lại giữ khoảng cách với người khác. Vì cảm thấy có chút gần gũi, tôi đã chủ động bắt chuyện.
Tôi cũng từng nghĩ rằng, nếu có thể hẹn hò với cô ấy, có lẽ bố sẽ rất vui.
Nhưng tất nhiên Hidaka không hề quan tâm đến tôi, và Teru lại rất thích cô ấy, nên tôi lập tức rút lui.
「Vậy à? Thật sự bố sẽ rất vui nếu là Hidaka-san……」
「À, biết đâu sau này sẽ khác.」
「Hahaha! Vậy à! Thế thì tốt quá!」
Tương lai thì không ai biết trước.
Chính vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngay cả khi cách làm là sai.
「Ngày mai Hidaka-san có đến nữa không?」
「Hm~ chưa biết, nhưng nếu con là người rủ thì chắc cô ấy sẽ đến.」
Hidaka hoàn toàn không thể chống lại tôi. Cô ấy không thể.
Bố của Kazuki làm việc ở công ty của bố tôi.
Nếu bố tôi hành động, bố của Kazuki sẽ……
「Vậy thì nhất định phải rủ con bé nhé! Được rồi! Nếu vậy thì chúng ta chuẩn bị quà cho Hidaka-san—」
「Không cần đến mức đó đâu! Những người khác sẽ nổi giận mất.」
「Hmm? Cũng đúng. Vậy thì chỉ mời riêng Hidaka-san thôi……」
「Những người khác chắc chắn cũng sẽ muốn tham gia, nên khó lắm.」
「Cũng đúng, xinh như vậy chắc chắn rất được yêu thích…… Ouji, đừng thua nhé?」
「Con đã nói là không phải như vậy rồi mà.」
Vì việc Hidaka tham gia buổi học nhóm đã được biết, chắc chắn đám con trai sẽ tìm mọi cách để đến.
Thật sự chẳng có chuyện gì diễn ra suôn sẻ……
「Vậy thì hãy âm thầm chuyển lời cảm ơn của bố đi, Ouji. Chỉ cần nói rằng nhờ Hidaka-san mà lâu lắm rồi bố mới có thể nghỉ ngơi thoải mái như vậy.」
Vậy ra từ trước đến giờ bố vẫn luôn gắng gượng.
Cứng đầu nhưng tốt bụng, người bố tuyệt vời nhất.
「Vâng, con sẽ nói.」
Kazuki, đây là lỗi của cậu.
Thật ra chỉ cần cậu chấp nhận lời mời của tôi là được.
Nhưng cậu cứ liên tục từ chối. Dù tôi cố gắng giải thích thế nào, cậu cũng chưa từng gật đầu.
Nếu vậy, tôi cũng sẽ thay đổi cách làm.
Tôi sẽ cướp Hidaka Mikoto khỏi cậu.
Cậu không biết đâu, đúng không?
Vì người quan trọng với tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì dù bẩn thỉu đến đâu.


