Về truyệnKochira Shuumatsu Teitai Iinkai
Chương 27

Chương 27 · 31 chương

Học sinh chuyển trường xuất hiện! (1)

Tôi──Kotoyorozu Kotoha, đã chết bởi một con chim gõ kiến.

Địa điểm là ở khu rừng nọ nằm gần một khu chăn thả thuộc huyện Solukhumbu, vùng đông bắc Nepal.

Thời gian là vào ban đêm. Giữa màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ và chỉ có ánh trăng mờ ảo le lói chiếu rọi.

──────────────────────────────────────────

【Mã hiệu 2326 『Thợ mộc Gõ kiến』】──Giai đoạn 3: 『Phát triển, Crescita』

○ Bản chất──Định luật Dị giới - Parallel Law

○ Chi tiết──Một sinh vật phi thực tại mang hình dáng giống loài gõ kiến lùn châu Á (bộ Gõ kiến, họ Gõ kiến). Về mặt giải phẫu, nó không có bất kỳ đặc điểm dị thường nào, nhưng sẽ biểu hiện tính dị thường khi dùng mỏ gõ vào những cái cây cao trên 3m. Mỗi khi mỏ nó gõ vào cây sẽ giáng một chấn động mạnh vào mục tiêu nằm trong bán kính 50m. Xương cốt và cơ bắp của mục tiêu sẽ bị vặn vẹo một cách bất thường rồi bị ép thành hình dáng một căn chòi. Mục tiêu lẽ ra sẽ phải chết vì chấn động chí mạng làm dập nát toàn thân, nhưng sẽ lại bị kéo dài mạng sống cho đến khi thể xác thối rữa hoàn toàn.『Thợ mộc Gõ kiến』 sẽ dọn vào ở bên trong mục tiêu đó.

──────────────────────────────────────────

Chính vì vậy, tôi đã bị năng lực của một con chim gõ kiến cải tạo thành một căn chòi, và giờ đang phải nếm trải cảm giác đau đớn khổ sở đến chết đi sống lại, vừa chờ đợi chính mình thối rữa và chết đi.

Con gõ kiến đó có vẻ đang ở rất thoải mái, nó vừa rúc vào bức tường làm bằng xương sườn của tôi vừa ấp trứng. Khắp mặt đất xung quanh được giăng chằng chịt dây thần kinh của tôi để mỗi khi có con vật nào đi ngang qua là lại làm tôi cảm thấy đau nhói, rồi từ đó sẽ khiến chiếc ống khói làm bằng miệng tôi vang lên những tiếng la hét quái dị không còn ra tiếng người. Quả là một hệ thống báo động được thiết kế khéo léo.

(Đây là kết cục của một tên từng mơ ước được làm nhân vật chính light novel đấy à?)

Cuộc đời tôi cứ thế kết thúc──và từ trong quả trứng, một con chim non nở ra.

■

"Phù ha!"

Cùng với tiếng âm thanh thông báo vang lên, dòng chữ "Nhiệm vụ thất bại" hiện ra ngay trước mắt, và tôi chợt bừng tỉnh.

"Gyaa! Cơ thể của tôiiii! Thành cái nhà rồi! Cái nhà!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Kotoyorozu-kun."

Người vừa rút sợi cáp khuếch trương thần kinh khỏi tủy sống của tôi là Meh.

"Meh! A, may quá! T-Tôi! Cơ thể của tôi! Vẫn còn! Tôi là con người!"

"Những gì Kotoyorozu-kun vừa thấy là bản mô phỏng đời mới do Học viện Azure phát triển. Vì độ phân giải thực tế bản này được tăng cường lên tới 99.999% nên có vẻ đã khiến cậu lầm tưởng đó là hiện thực."

Bên cạnh, anh trai của Meh là Teru-senpai, vừa cầm máy quay phim vừa buông tiếng thở dài.

"Quả thực 99.999% là làm quá rồi. Lũ ở bộ phận phát triển cứ nháo nhào cả lên gì mà 'Đây là công nghệ của thời đại mới!'. Thế này thì không khéo hỏng cả tâm trí mất. Không thể dùng thứ này cho diễn tập được."

Tôi vẫn đang run rẩy lẩy bẩy trước nỗi sợ hãi và cơn đau đớn vừa bủa vây lấy toàn thân.

"K-Không chịu đâu không chịu đâu không chịu đâu không chịu đâu tôi không phải cái nhà tôi không phải cái nhà tôi không phải cái nhà. Agagagagaga."

"Anh à. Không phải là không khéo đâu, mà là đã rồi đấy."

Trước lời của Meh, Teru-senpai chán nản lầm bầm:

"Hết cách rồi. Đành dùng thuốc xử lý ký ức thôi."

Meph áp cây kim tiêm có cò bấm vào cổ tôi.

"Hả. Nãy giờ tôi làm sao thế?"

Khi hoàn hồn lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát. Nơi này chắc là phòng nghiên cứu của Teru-senpai.

"Hãy bình tĩnh nghe tôi nói này. Kotoyorozu-kun sau khi dùng thử bản mô phỏng đời mới thì tinh thần đã bị hoảng loạn, thế nên bọn tôi vừa xóa đi ký ức trong 3 giờ qua của cậu rồi."

"…Cái đó có xin phép trước chưa vậy?"

"Chưa. Mà quan trọng hơn, đây là thuốc phòng ngừa di chứng. Hãy uống mỗi tối trước khi đi ngủ nhé."

Tôi được đưa cho một túi thuốc viên đủ uống trong 7 ngày.

"Mấy người lại vừa tỉnh bơ làm mấy trò vô nhân đạo quá mức rồi đấy!?"

"Bổn thiếu gia đây dù sao cũng đã tự mình dùng thử cái mô phỏng đó trước rồi cơ mà."

"Dù sao anh hai cũng có sức kháng cự cao với khủng hoảng bản sắc cá nhân mà."

Meh nói cứ như chuyện bình thường vậy. Không, cái chính là đừng có xóa ký ức của người ta khi chưa được đồng ý chứ.

"Cần phải tinh chỉnh lại nhỉ. Tóm lại, thế này là nhiệm vụ của Kotoyorozu đã hoàn thành rồi."

"Rốt cuộc trong ba tiếng qua đã xảy ra chuyện gì… ──nhiệm vụ đã hoàn thành á?"

Thấy tôi đang bối rối, Teru-senpai ném sang cho tôi một chiếc thẻ an ninh.

"Với thứ này, nhà ngươi cũng đã là 'Nhất vũ' rồi đấy. ──Chúc mừng nhập học. Chào mừng đến với Học viện Azure."

Trên chiếc thẻ kim loại có khắc bức ảnh thẻ chụp tôi đang nở nụ cười ngượng nghịu, cùng với một chiếc lông vũ trắng muốt.

■

Thanh lâm Kỵ sĩ đoàn là lực lượng cảnh sát trong khuôn viên Học viện Azure.

Chính bởi Học viện Azure luôn phải đối mặt với vô số phản thực tại nguy hiểm, nên việc quản lý và nghiên cứu đòi hỏi phải có kỷ luật nghiêm ngặt. Thanh lâm Kỵ sĩ đoàn mang trên mình một sứ mệnh cao cả, đó là bảo vệ hòa bình cho mọi người thông qua những đạo luật kỷ cương ấy.

(Thế mà, thật tình!)

Hiệp sĩ tập sự của Thanh lâm Kỵ sĩ đoàn──Phạm Thị Lan[note110233] đang cảm thấy vô cùng bất bình. Cô có mái tóc đen thẳng được chải chuốt gọn gàng đến mức quá độ, đôi mắt xếch trông có vẻ dữ dằn, cùng hàng lông mi dài và rõ nét.

Trong phòng học lớp 1-F ồn ào, dáng vẻ vươn thẳng lưng đầy oai vệ của cô khi đang xếp ngay ngắn sách giáo khoa và dụng cụ học tập lên bàn, mang lại một cảm giác vừa cao khiết lại vừa buồn cười.

(Cái học viện này rốt cuộc định để Hiệp hội Nhân đạo cảnh cáo thêm bao nhiêu lần nữa đây!)

Học viện Azure có rất nhiều vấn đề. Từ việc coi thường mạng sống và đạo đức sinh học, cho đến việc nghiên cứu và phát triển những công nghệ bị coi là bất hợp pháp ở các học viện khác. Chuyện làm giả hay bưng bít báo cáo cũng diễn ra như cơm bữa, một lối tư duy trọng kết quả đã khiến bao nhiêu hành vi tồi tệ được nhắm mắt cho qua.

(Rõ ràng là phải quản lý [Hồi Kết] nghiêm ngặt hơn mới đúng chứ!)

Mỗi khi có vấn đề xảy ra thì y như rằng Thanh lâm Kỵ sĩ đoàn lại bị gọi đi. Kết quả là Lan đã 48 tiếng đồng hồ chưa được ngủ một giấc đàng hoàng. Tuy nhiên, so với Blank Maker thì đãi ngộ vẫn còn tốt chán, nên cô cũng chẳng thể công khai than vãn được…

"Bắt đầu tiết sinh hoạt buổi sáng nào. Về chỗ đi."

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-F──Tanaka Hideo bước vào phòng học với ánh mắt lờ đờ như mọi khi.

"Oáp… Giới trẻ thời nay mới sáng sớm mà đã tràn trề năng lượng rồi nhỉ. Nhìn mấy đứa thế này, một ông chú như tôi đây thực cảm thấy có chút không thoải mái đấy."

Ông thầy khoác trên mình chiếc áo choàng cùng mái tóc dài bù xù điểm bạc, hôm nay cũng bốc đầy mùi thuốc lá.

"Rồi, thông báo của ngày hôm nay đây. Mấy đứa cứ nhiệt tình hưởng ứng vào nhé. Ờ thì, hôm nay lớp ta có một học sinh chuyển trường đến. Hào hứng lên nào?"

Trước thông báo đường đột này, cả lớp bỗng chốc trở nên xôn xao.

(Chuyển trường á? Vào thời điểm này sao?)

Lúc này đang là tháng 6. Là học sinh năm nhất, đa số họ mới chỉ nhập học từ cấp hai hồi tháng 4. Đây không phải là thời điểm dành cho học sinh chuyển trường. Cánh cửa trắng toát sột soạt mở ra.

Bước vào là một thiếu niên với cơ thể đầy rẫy vết thương.

"──Tôi là Kotoyorozu Kotoha. Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ."

Đó là một người khá nổi tiếng, từng làm xôn xao mặt báo của Khu 12 cách đây không lâu.

(A, đó là [Hồi Kết]..)

Việc một [Hồi Kết] mang hình dáng con người nhập học tại Học viện Azure đã châm lên ngòi nổ tranh cãi khốc liệt.

"──Và, tôi là người hầu của thằng bé. Tên là Luna. Rất mong được mọi người chiếu cố cùng với cậu chủ nhỏ nhé~"

Bà chị lờ đờ mặc bộ đồ hầu gái kết hợp áo khoác thể thao với khuyên tai xỏ lỗ chỗ nở nụ cười hời hợt.

(Hai nhân vật với tính cách độc đáo vừa mới bước vào kìa.)

Tất cả học sinh trong lớp đều có cùng chung một suy nghĩ đó.

■

Chương trình giảng dạy của Học viện Azure có sự khác biệt rất lớn so với các ngôi trường bên dưới mặt đất.

(Những môn mình vẫn biết như Ngữ văn, Toán học, hay Lịch sử, Vật lý, Hóa học đều không có trong chương trình.)

Bên khoa Nghiên cứu có vẻ như vẫn có các môn học đó. Nhưng khoa Mặt đất mà tôi vừa theo học thì không.

(Thay vào đó là các môn như "Nhập môn phản thực tại", "Nhập môn tác chiến", "Vết đạn", "Kiến thức đại cương", "Sự kiện Hồi Kết", v.v. Đó là những tiết học cung cấp kiến thức cần thiết cho lực lượng tác chiến trên mặt đất. Nghe đâu họ cũng dạy cả cách viết báo cáo nữa.)

Thay vì gọi là trường học, có lẽ nó giống trường cao đẳng nghề nghiệp hơn?

(Đã lâu lắm rồi mới lại được đi học! Ước mơ của mình! Phải cố gắng hết sức để hòa nhập mới được!)

Bàn tay tôi đang run rẩy. Tôi vừa cố giấu đi điều đó, vừa lấy dụng cụ học tập ra.

"Rồi, giờ là tiết 1. Bắt đầu tiết lý thuyết 'Vết đạn' nhé."

Thầy Tanaka mở sách giáo khoa.

(Dù sao đi nữa, được ngồi lại vào chiếc bàn trong phòng học thế này! Thật cảm động~~!)

Chiếc bảng đen bám đầy bụi phấn! Bút chì! Mùi thơm của cuốn sách giáo khoa mới cứng! Hệt như một cậu học sinh bình thường vậy! Đối với một kẻ cho đến tận vài ngày trước vẫn còn bị giam lỏng dưới một tầng hầm tối tăm ở Mexico như tôi, cảm xúc lúc này quả thực là không thốt nên lời.

"S-Sao học sinh chuyển trường tự dưng lại khóc lóc thảm thiết thế kia…"

"Sợ quá đi~~"

Tôi lập tức làm những người bạn cùng lớp mới sợ chết khiếp, nhưng biết sao được.

《Ra đó là… Hồi Kết "Kẻ thì thầm". Nghe nói có thể nhìn thấy tương lai thì phải.》

《Nghe bảo cậu ta làm việc dưới trướng Koito-senpai… không biết có phải là thành phần nguy hiểm không nhỉ?》

Chiếm phần lớn trong suy nghĩ của các bạn học đều là sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi. Hồi kết hiếm đến thế sao? Nhớ hồi trước Meh có kể, đa số Hồi Kết hình người nếu chịu hợp tác đều sẽ bị gửi đến phòng nghiên cứu, nên rất ít khi lộ diện.

《…Kotoyorozu Kotoha. ──Mình phải theo dõi sát sao mới được.》

Một sự thù địch mãnh liệt. Nó xuất phát từ cô gái đang ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp, với dáng lưng thẳng tắp đầy nghiêm trang.

《Hả? Vậy là có ý gì? Con nhóc đó đang lườm cậu chủ nhỏ của mình đấy à?》

《Ra tay trước khi bị giết nhỉ. Nghe nói ở trong tù mà để bị khinh thường là coi như xong đời mà.》

Luna-san coi trường học giống hệt như nhà tù vậy sao. Đáng sợ quá. Lát nữa phải bảo chị ấy bỏ ngay cái suy nghĩ đó mới được.

"Nào, về Vết đạn. Cậu biết được tới đâu rồi? Học sinh chuyển trường──Kotoyorozu."

"Hả? Ế? T-Thầy đang hỏi em ạ? Thầy gọi em lên trả lời sao?"

"Đúng rồi đấy."

Trước câu hỏi của thầy giáo, tôi bật khóc vì xúc động. Tôi vừa được giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi kìa!

《Đáng sợ quá!》

Dù thầy Tanaka đang run sợ nhưng nụ cười vẫn không hề tắt trên môi. Đúng là người lớn mà.

"Vết đạn là món quà từ [Hồi Kết] do Học viện Azure nắm giữ, 'Thiên sứ Vết đạn' đúng không ạ? Em nghe nói những học sinh nhập học sẽ được trao cho một khẩu súng đặc biệt."

"Chính xác. Thế cậu, đã nhận được chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Thằy nghĩ khoảng 1 đến 2 tuần sau khi nhập học cậu sẽ nhận được thôi. Nó sẽ được đặt ở đầu giường giống như quà của ông già Noel vậy."

Ra là vậy. Nghe cũng đáng mong chờ phết đấy.

"Có vài giả thuyết về lý do tại sao 'Thiên sứ Vết đạn' lại ban 'Vết đạn' cho các học sinh Học viện Azure."

Thầy Tanaka bắt đầu viết lên bảng. Tiếng phấn sột soạt ma sát vào bảng khiến tôi lại thấy hơi xúc động.

"Thứ nhất là giả thuyết chiến lược sinh tồn. Bằng cách ban sức mạnh cho chúng ta, nó đang tự đảm bảo an toàn cho chính mình. Thực tế là Học viện Azure đang bảo vệ 'Thiên sứ Vết đạn' với mức độ an ninh ở mức tối đa. Tóm lại là chúng ta đang bị lợi dụng."

Quả thực giả thuyết đó nghe rất có lí. Nếu đúng là vậy thì nó ranh ma thật đấy.

"Một giả thuyết khác──đó chính là khao khát của riêng bản thân [Hồi Kết]."

Khao khát ư?

"[Hồi Kết] luôn mang trong mình một khao khát mãnh liệt. Chúng tồn tại vì khao khát đó, và cũng chính vì điều ước ấy mà hủy diệt thế giới. Đó là lý do tại sao chúng lại là [Hồi Kết]. Không có bất kỳ [Hồi Kết] nào tồn tại mà không mang một điều ước."

Thầy Tanaka nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Đó vừa là lời giải thích về 'Thiên sứ Vết đạn', lại vừa là lời giải thích dành cho chính bản thân tôi. Chắc hẳn thầy đã nghe được tình trạng của tôi qua các báo cáo.

(Hồi Kết mang trong mình sự khao khát… Vậy còn mình thì sao?)

Liệu Hồi Kết "Kẻ thì thầm" của tôi cũng có khao khát gì đó sao?

"Nói đi cũng phải nói lại, sinh vật không có khao khát vốn dĩ gần như chẳng tồn tại đâu. Từ ông chú hàng xóm, cho đến cô nàng làm nghề buôn hương bán phấn trước nhà ga. Ai ai tận sâu trong thâm tâm cũng đều mang một ước nguyện mãnh liệt đến mức điên rồ đáng sợ, một mong muốn mà chỉ bản thân họ mới có thể thấu hiểu được. ──Vết đạn đang tận dụng chính cơ chế đó."

"Ra là vậy ạ?"

"Là vậy đấy. Nguồn năng lượng của Vết đạn chính là dòng 'lưu linh thể' của người sở hữu. Chất 'lưu linh thể' có đặc tính là sẽ kích hoạt khi chủ nhân của nó muốn hiện thực hóa khao khát. Nói tóm lại là 'Vết đạn' đang lợi dụng điều đó."

Trong cái vụ mà tôi bị nữ thần "Soul Accumulator" lừa gạt, tôi cũng từng nghe thấy nguyên lý tương tự. Để ngăn chặn quá trình phân rã của 'lưu linh thể', nữ thần đã cho những người bị bắt trải nghiệm giấc mơ về những chuyến phiêu lưu ở thế giới khác.

"Giờ thì, để tóm tắt lại──'Vết đạn' sẽ trở thành loại vũ khí như thế nào? Lớp trưởng."

Cô gái được gọi là lớp trưởng, Phạm Thị Lan, đứng dậy với tư thế thẳng lưng đầy nghiêm trang.

Đó là cô gái đã lườm tôi nãy giờ. Luna-san lúc này vẫn đang trừng mắt lườm lại cô ấy.

"Là thứ vũ khí bất tiện chỉ có thể làm những gì bản thân muốn làm, đúng không ạ?"

"Chính xác. Là điều tôi đã luôn dặn dò mấy đứa đến khàn cả giọng đấy."

Thế sao? Shamshir của Nyao hay Chiến mã tám chân Çalkuyruk của Meh trông đều cực kỳ tiện lợi mà.

"Vết đạn là hiện thân của khao khát. Vì vậy, bằng cách đối mặt và thấu hiểu sâu sắc bản thân, chúng ta sẽ tạo ra một năng lực tiện lợi có thể dùng trong thực chiến. Đó cũng là mục đích chính của tiết học 'Vết đạn'."

Nhìn thẳng vào khao khát của chính mình, hử… Nghe có vẻ khó quá nhỉ.

《Uwa, nghe oải thế~~~~!》

Cô người hầu Luna-san của tôi thì lại cực kỳ ngại phiền phức, đã gật gù buồn ngủ từ bao giờ. Rõ ràng nếu hay đọc manga shounen thì mấy lúc thế này phải phấn khích lắm cơ, nhưng khổ nỗi cổ lại là một fan cứng của manga shoujo.

Khi tiết học thứ 4 "Phản thực tại" kết thúc, tôi đã mệt đến mức lả cả người đi.

(Năm cách phân loại của Định luật Dị giới là cái gì thế!? Còn cách tính hệ số R nữa, tôi chịu không hiểu gì đâu!)

Quãng thời gian đó hệt như việc phải nghe ai đó giảng giải thao thao bất tuyệt về bí kíp của một trò chơi mà mình còn chẳng hề biết vậy.

(…Phải cố gắng học hành thôi!)

Vì mục tiêu trở nên giống như nhân vật chính trong light novel! Cơ mà thứ cần cố gắng đâu chỉ mỗi việc học…

(──Còn cả kết bạn nữa!)

Đó là điều bắt buộc của thanh xuân. Tôi ngó quanh quất khắp nơi, nhưng những người bạn học vừa bắt gặp ánh mắt tôi đều vội lảng mặt đi chỗ khác. Xem chừng tôi đang bị mọi người sợ hãi thì phải. Ngượng quá. Tôi kém khoản này lắm.

"Hừm, cậu là người mặt đất trong lời đồn đó à."

"Ế?"

Người vừa bắt chuyện với tôi là một nam sinh có mái tóc được chải chuốt cẩn thận, cùng đôi mắt phượng dài hẹp.

"Nghe bảo người mặt đất nghèo đến mức không có cả ba bữa để ăn, thật thế à?"

"Ờ, biết nói sao nhỉ. Vài năm gần đây tôi thì mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi."

"Hừ, tội nghiệp thế. Thật đáng thương. Mà gì đây, cái áo sơ mi rách rưới đó là sao thế."

Vì chiếc áo sơ mi này được cất tít trong cùng của nhà kho ký túc xá, nên công nhận là nó rách tươm thật.

(Lẽ nào đây là cái motip bị tên công tử nhà giàu hống hách ra oai bắt nạt hả!?)

Cậu thanh niên đó vừa nở một nụ cười kiêu ngạo, vừa lấy ra một gói đồ từ trong cặp.

"──Nếu không chê thì cậu dùng cái này đi."

"…Hả?"

"Cậu mới đến Fructus nên cũng chẳng có quần áo mặc đúng không? Không cần phải bận tâm đâu. Vì cái này vốn dĩ là dự định sẽ đem quyên góp cho hội chợ cuối tháng mà."

"A, cảm ơn cậu."

Hóa ra lại là một người tốt. Tự nhiên thấy áy náy vì đã lỡ nghĩ cậu ta ngạo mạn quá.

"Này tên kia! Cậu học sinh chuyển trường!"

Người xuất hiện tiếp theo là một nam sinh to lớn với vóc dáng cực kỳ lực lưỡng.

"Này, mi không nghĩ rằng chỉ vì mình là [Hồi Kết] nên bản thân mi khác biệt với tụi này đấy chứ?"

(Đừng nói lại là cái event vừa mới chuyển trường đã bị đại ca học đường trong lớp kiếm chuyện đấy nhé!?)

Tôi vội vàng thủ thế một chút. Vì từ hồi bé tôi cũng hay bị người ta gọi là quái vật mà.

"Tụi này sẽ không đối xử bất bình đẳng chỉ vì lý do là [Hồi Kết] hay chủng tộc gì đâu! Nếu có ai kiếm chuyện phàn nàn gì thì cứ nói với đại ca đây bất cứ lúc nào nhé!"

"Ế?"

"Từ giờ mong được giúp đỡ nhiều nhé!"

Hóa ra toàn là người tốt thôi à.

"Xin giới thiệu lại, tớ là Aarav. Người tớ ghét nhất là người nghèo."

Nam sinh theo phong cách thiếu gia hàng thật giá thật, Aarav vừa vuốt tóc vừa cất lời.

"Thế nên tớ luôn hoạt động với lý tưởng của cải nên được phân bổ một cách bình đẳng. Sự chênh lệch thu nhập quá lớn sẽ chỉ sinh ra bi kịch mà thôi. Tớ mong những người nghèo trên thế giới này có thể biến mất, càng nhiều càng tốt."

Thật là người tốt bụng quá mức rồi.

"Đại ca đây là Piakdi Men. Cứ gọi PM là được. Phương châm sống là Đánh lộn là trên hết!"

Nam sinh với thể hình vạm vỡ──PM thực hiện những cú đánh gió rồi chĩa nắm đấm về phía tôi.

"Nhưng tao đã quyết là chỉ vung nắm đấm này khi cần bảo vệ những thứ thực sự quan trọng. Mặc dù tao ghét đánh lộn và không muốn làm ai bị thương, nhưng nếu vì gia đình thì… ──Tới luôn!"

"A, c-cảm ơn hai cậu. Tớ là… Kotoyorozu Kotoha."

Hai người họ nghe lời tự giới thiệu của tôi xong liền cười phá lên. "Ahahahaha!" Tôi cứ tưởng mình đang bị trêu chọc, hai má nóng ran lên.

"──Bọn mình, là bạn bè rồi đúng không? Đừng có dùng kính ngữ nữa."

"──Haha. Cái điệu khách sáo đó, nghe lạnh nhạt quá làm bọn này buồn cười chết mất đi thôi."

Cả hai với nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn