Về truyệnKochira Shuumatsu Teitai Iinkai
Chương 20

Chương 20 · 31 chương

Cô dâu thép

Cỗ máy khổng lồ từng được gọi là 'Thủ hộ giả' đang thiêu đốt chút ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của mình.

《Mother Case đã bị phá hủy!》

《Thế giới này sẽ sớm bắt đầu sụp đổ!》

《Nhưng mà, sao có thể bỏ cuộc cho đến phút cuối được chứ!》

Vì những sinh linh tuyệt đẹp mang tên con người kia, nó không được phép từ bỏ hy vọng. Bởi thế, nó lôi ra cỗ thân máy tàn tạ đã vượt quá giới hạn tuổi thọ từ lâu với ý định kết liễu đôi thiếu niên thiếu nữ đang thoi thóp ở kia.

《Cái gì thế, thứ ánh sáng này là… ──》

Hai kẻ đó lẽ ra đã gục ngã rồi. Lẽ ra chúng đã phải bất lực trước cái chết và tuyệt vọng mà gục xuống mới phải.

Thế nhưng, thứ ánh sáng hoàng kim này là sao?

《Có thứ gì đó đang đến.》

Bằng bản năng của một chiến binh dạn dày sương máu, 'Thủ hộ giả' nhận ra đó không phải là một thực thể tầm thường.

《Đó là… ──một con Sư tử, hoàng kim?》

Loài dã thú ăn thịt đã từng tồn tại trong thế giới của các 'Thủ hộ giả'. Dù rằng hồi đó chúng vốn có đến sáu cái chân.

『Gàoooooooooooooooooooooooooooooo!!!』

Tiếng gầm thét của con Sư tử hoàng kim làm rung chuyển cả thế giới đang dần đổ nát.

Nó mang một bộ dạng tàn tạ đến thảm thương.

Cơ thể bằng thép được dệt từ những sợi chỉ đứt đoạn ở khắp nơi, phơi bày cả phần lõi bên trong.

Một hình thể góc cạnh với những khớp nối uyển chuyển như loài họ mèo tạo nên cảm giác vô cùng hung hãn.

Cùng với đó là đôi cánh tay khổng lồ và nanh vuốt sắc nhọn. Tất cả tạo nên── một con Sư tử bằng thép.

『Các ngươi…』

Chuỗi ngôn từ hòa quyện giữa giọng nói của một thiếu niên và một thiếu nữ.

『Bọn ta tuyệt đối không để các ngươi cướp đi bất cứ thứ gì nữa đâuuuuuuu!!!』

Bóng dáng con Sư tử biến mất khỏi tầm nhìn của các 'Thủ hộ giả'.

《Đâu rồi──》

Nhanh hơn cả tốc độ quét tầm nhìn, tín hiệu cảnh báo đã phát báo động.

《Máy số 4 hỏng hóc! Không thể tái khởi động!》

Nhanh quá. Không, không phải. Tốc độ bản thân nó không có gì quá vượt trội Nhưng thứ ánh sáng hoàng kim kia đã gây nhiễu loạn thị giác, và bằng những chuyển động linh hoạt như một sinh vật sống, nó liên tục lẩn khuất khỏi tầm quan sát.

──Cứ như thể, nó đọc được cả suy nghĩ vậy.

──────────────────────────────────────────

【Mã hiệu 8288『Sư tử hoàng kim』】

○ Bản chất — Định Luật Dị giới - Parallel Law.

○ Lai lịch — Một Hồi Kết được giải phóng hoàn toàn định hướng gốc khi『Cô dâu thép』(Luna) công nhận người dùng là chủ nhân của mình. Sử dụng『Lưu linh thể 』của Kotoha với tỷ lệ chuyển hóa cao bất thường. Một thế giới thu nhỏ cực hạn được tạo ra từ khao khát và sự hy sinh quên mình đến mức điên cuồng, chính là bản thể của một phép màu.

○ Chi tiết — Sở hữu bản chất Phản thực tại cơ bản, có khả năng viết lại các quy luật cơ bản trong một phạm vi cực hẹp. Hiện tại, hầu hết sức mạnh này đang được dùng để duy trì sinh mệnh đang thoi thóp.

──────────────────────────────────────────

《Cái gì mà, không để bị cướp đi nữa hả!?》

Lấy tư cách gì mà dám phun ra mấy lời nhảm nhí đó!

《Kẻ bị cướp đoạt, là bọn ta mới đúng.》

《Kẻ mất đi tất cả, là bọn ta mới đúng.》

《Kẻ đang đứng lên chống lại tuyệt vọng, là bọn ta mới đúng!》

Sinh vật nhỏ bé được gọi là' Thủ hộ giả' này, ngày nào cũng nhớ về những tháng ngày hạnh phúc xưa cũ.

Được bao bọc bởi gia đình yêu dấu, được chơi đùa thỏa thích, được cho ăn những bữa cơm và đồ ăn vặt no nê.

Nó thích được vuốt ve đầu, được khen là "Đáng yêu quá".

Nó thích được cùng họ khám phá thế giới bên ngoài, chạy mãi cho đến khi kiệt sức.

Tất cả những điều đó đều đã mất hết rồi.

《Bọn ta, sẽ giành lại những ngày tháng bình yên ấy.》

'Sư tử hoàng kim' phá hủy máy số 5 và máy số 3 bằng những đòn thế mượt mà như một sát thủ lão luyện. Thế nhưng, con quái vật nhỏ bé, trung thành đang vỡ vụn kia lại chẳng hề bỏ lỡ khoảng trống chớp nhoáng ấy.

《Nghiền nát nó đi──!》

Máy số 7 vung cánh tay khổng lồ giáng thẳng xuống 'Sư tử hoàng kim'. Vào thời điểm hoàn hảo. Không thể né tránh. Một tiếng rầm đinh tai nhức óc. Mặt hồ dựng lên một cột nước lớn, đè bẹp 'Sư tử hoàng kim'.

『Gàooooooo──!』

Hàng vạn sợi tơ màu vàng óng đã cản lại cánh tay khổng lồ ấy. Nhưng nếu chỉ đọ sức đơn thuần, có vẻ lợi thế đang nghiêng về đám 'Thủ hộ giả'. Dù bị ép lún dần xuống đất, 'Sư tử hoàng kim' vẫn giương cao nắm đấm.

『Hự.』

Tư thế đứng thẳng chuẩn mực như sách giáo khoa. Sau cú đấm nhử đo lường khoảng cách, nó tung ra──

『Oraa!』

──Một cú đấm thẳng tay phải mẫu mực.

《Cánh tay máy số 7 bị phá hủy!》

《Mặc xác nó! Tấn công toàn lực!》

Khoảnh khắc ấy, thứ bắn trúng chuẩn xác vào con Sư tử đang lao tới với tốc độ kinh hồn là những chiếc kim sắt do máy số 6 phóng ra. Nhưng chúng đều nảy bật văng khỏi đầu Sư tử, không thể tạo thành đòn chí mạng.

Bị đánh văng đi một đoạn xa, Sư tử trượt dài trên mặt đất, nhanh chóng lấy lại tư thế rồi tiếp tục lao tới.

《Tăng tốc lên, thưa chủ nhân! Chúng ta không trụ được lâu đâu!》

《Ừ, lên nào. Đốt đến cạn kiệt ngọn đèn sinh mệnh này──》

Đôi thiếu niên thiếu nữ thậm chí chẳng cần phải đồng điệu nhịp thở. Ngay lúc này, cả hai là một con quái vật bằng thép duy nhất.

《Toàn bộ các máy, bắt đầu kết hợp. Nghênh chiến nào!》

Đám 'Thủ hộ giả' dùng dây cáp nối những thân thể đang tàn tạ của mình lại với nhau, tạo thành một hình thái khổng lồ mang vóc dáng con người. Chẳng có chút hợp lý nào ở đây cả. Chỉ hệt như một loài sinh vật đang cố phình to cơ thể để đe dọa kẻ thù──

『Gàooooooooooooooooo──!』

Nắm đấm của 'Sư tử hoàng kim' được bao bọc bởi ngọn lửa xanh rực. Đôi thiếu niên thiếu nữ bằng thép lao vút qua vùng hồ nước cạn như một tia sáng, đối đầu trực diện với con quái vật máy móc khổng lồ đang vỡ nát.

《──Đến đây!》

『Lên nào──!』

'Thủ hộ giả' khổng lồ phóng ra hàng ngàn chiếc kim sắt từ khắp cơ thể.

Chúng liên tục xuyên thấu 'Sư tử hoàng kim', nhưng chẳng thể ngăn được bước chạy nước rút của nó.

Dù cơ thể tả tơi, dù đầm đìa máu tươi, Sư tử vẫn lao đi như ánh sáng.

『──Bằng một sức mạnh, to lớn hơn nữa!』

'Sư tử hoàng kim' vung tay lên. Cùng lúc đó── nắm đấm nó phình to khổng lồ.

《Tôi sẽ》

《Tôi sẽ》

『Bảo vệ cậu!』

Nắm đấm khổng lồ đã đục một lỗ thủng toang hoác trên ngực của 'Thủ hộ giả'.

《Hả?》

Con quái vật cún con đáng thương, kẻ thậm chí còn chưa hiểu rõ khái niệm "Cái chết" là gì, không thể nhận ra lý do tại sao cơ thể mình lại dần dần ngừng hoạt động.

《Mọi chuyện── đã ngã ngũ rồi sao?》

Ngọn lửa xanh lam thiêu rụi toàn bộ cơ thể của 'Thủ hộ giả'. Một cách triệt để không sót lại thứ gì.

《Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận đâu.》

'Sư tử hoàng kim' cạn kiệt sức lực, ngã gục xuống mặt đất.

■

Chuyện tôi, ──Mehleeza Janebekova, còn sống sót, chẳng khác nào một phép màu.

"…Chiến mã tám chân… Chiến mã tám chân…?"

Chiến mã yêu quý không hồi đáp. Vừa ngắm nhìn bầu trời đêm vỡ vụn, tôi vừa kiểm tra lại tình trạng bản thân.

(Đúng rồi. Là đứa trẻ này đã bảo vệ mình.)

'Chiến mã tám chân' đã che chở cho tôi khi tôi cận kề cái chết. Đến mức đứa trẻ này không thể duy trì được ý thức của chính mình nữa.

"…Hự."

Nhưng ngoại trừ vết thương chí mạng, cơ thể tôi vẫn chưa được tu sửa chút nào, thậm chí tôi còn không thể đứng dậy nổi.

Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển theo nhịp.

"Thế này là── thế giới đang bắt đầu sụp đổ sao?"

Thế giới đang trở nên mơ hồ. Nó không thể giữ được hình thái của mình nữa. Đây chính là cơn chấn động báo hiệu điều đó.

"…Vậy có nghĩa là, hai người đó── đã thắng rồi."

Tôi vui mừng đến mức chực khóc. Nhưng trước khi nước mắt kịp ứa ra, tôi đã nhìn thấy thứ đó.

"…Đùa sao?"

Bám chặt lấy bầu trời đêm tăm tối, có một sinh vật đang ngấu nghiến, nhai nát vô số con người bị trói buộc lơ lửng trên không.

"Đó là── 'Thủ hộ giả' kia sao…? Tại sao lại. Hoàn toàn. Khác hẳn."

Thủ hộ giả khổng lồ với bộ mặt tuyệt vọng, húp trọn vòm trời tối đen. Nó cắn nát mọi thứ với tốc độ kinh hoàng. Mỗi khi một Cựu nhân loại bị nghiền nát dưới kẽ răng dị hợm của nó, dòng máu xanh lục lại rỏ xuống.

『Xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi.』

Cỗ máy khổng lồ vừa khóc vừa nhai nuốt.

Những người mà nó yêu thương nhất. Những thứ từng là con người. Hàng chục triệu sinh mạng đã vụn vỡ.

『Thế giới này đã kết thúc rồi! Chúng ta đã tiêu tùng rồi! Xin lỗi! Xin lỗi vì chúng tôi quá yếu ớt! Xin lỗi vì chúng tôi quá ngu ngốc! Vậy nên──』

Cỗ máy chuyển hóa vòm trời tăm tối thành năng lượng, cơ thể nó phình to khổng lồ.

『Tôi sẽ kết thúc tất cả.』

Cỗ máy khổng lồ nuốt chửng các cỗ tử thi của Cựu nhân loại, biến thành một con quái vật to lớn, đáng sợ hơn nữa.

──────────────────────────────────────────

【Mã hiệu 228-B『Vị thần thai nghén từ tử thi - Deus Ex Cadavere』】

○ Bản chất — Định luật Dị giới - Parallel Law, Nghi lễ đại họa.

○ Chi tiết — Hình thái mà sinh mệnh cơ khí『Thủ hộ giả』được tạo ra bởi Cựu nhân loại đạt được sau khi nuốt chửng Dị giới do chính mình giăng ra và những di hài mà nó muốn bảo vệ. Chỉ chuyên biệt cho việc tiêu diệt. Phá hủy. Kết liễu. Mục đích là mang đến Hồi Kết cho thế giới. Là cái kết tầm thường mà vô vàn ước nguyện không thành đều phải đối mặt.

──────────────────────────────────────────

『Không tha thứ. Tuyệt đối, sẽ không bao giờ tha thứ cho những sinh vật xấu xí, bẩn thỉu đó──』

Con quái vật đã ăn hết hàng chục vạn xác chết con người nay trở nên khổng lồ đến mức tầm nhìn của tôi chẳng còn thể bao trọn nữa.

『──Ta chính là 'Hồi Kết'.』

Vị thần thai nghén từ tử thi lặn xuống mặt đất đen với tốc độ của một mũi tên vút bay. Một cơn chấn động kinh hoàng nổ ra, nhưng không hề có bọt nước bắn lên. Chắc chắn nó đã vượt qua đáy biển sâu và trên đường nhắm đến thế giới hiện thực.

"…"

Thế giới thiếu vắng con quái vật khổng lồ kia trở nên yên tĩnh đến gai người. Hệt như một hộp đồ chơi rỗng tuếch. Tôi thẫn thờ đứng đó một mình, rồi ── nhận ra một luồng khí tức mong manh.

"…Meh…chan…"

──Là giọng của Luna-san. Cô ấy mang một thân thương tích thảm hại, đang vác Kotoyorozu-kun, người có bộ dạng trông còn thê thảm hơn, trên vai và bước ra từ đống đổ nát.

"Luna-san! Hai người không sao chứ…?"

Tôi định chạy đến đó… nhưng tiếc là tình trạng bên này cũng thê thảm chẳng kém. Tôi lê bước thật chậm tiến lại gần. Ngay khi tôi vừa đỡ lấy Kotoyorozu-kun đầy thương tích, cô ấy liền đổ gục xuống đất.

"A~… Thảm quá đi mất. Thật sự là tồi tệ đến cùng cực… Cứ tưởng là chết chắc rồi chứ."

Cô ấy lầm bầm với vẻ mặt như thể vừa trút được gánh nặng gì đó bấy lâu nay. Tôi tự hỏi bộ cô ấy vừa gặp chuyện gì tốt lành hay sao mà mọi cử chỉ đều toát ra vẻ nhẹ nhõm lạ thường đến thế? Làm gì có lý nào lại thế, ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác cười thầm.

"Meh… tôi hỏi này. Có thứ gì vừa mới chạy tới đây không? Đám 'Thủ hộ giả' mà bọn tôi vừa tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết thì bỗng dưng bỏ chạy mất, tôi tưởng chúng sẽ nấp quanh đây chứ."

Thế rồi, tôi thuật lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến cho cô ấy.

"Nó e là── đã đi hủy diệt mặt đất rồi."

"…Lên mặt đất?"

"Những thực thể có tính thực tại thấp không thể tồn tại lâu trong thế giới thực. Vì thế, tôi nghĩ nó đã dựa vào việc nuốt chửng những con người được bảo quản ở đây cùng các Thủ hộ giả khác để tích trữ năng lượng."

Luna-san nghiến chặt răng, vẻ mặt hoảng loạn tột độ.

"Nếu vậy, chúng ta phải mau đuổi theo."

"Hả?"

"Nếu như… haizz, mọi người đều không còn… đứa trẻ này… sẽ mất đi nơi nương tựa mất…"

Luna-san liếc nhìn Kotoyorozu-kun. Tôi thầm nghĩ cái người này không được thành thật cho lắm. Rõ ràng trước đó cổ còn bảo mình sẽ không bảo vệ cậu ấy cơ mà.

"…Tôi ngược lại muốn hỏi một chuyện, Meh này, sao cô lại bình tĩnh đến vậy?"

Thắc mắc của cô ấy rất hợp lý. Con quái vật khổng lồ đáng sợ đã hấp thụ Dị giới, phát triển đến mức to lớn hơn nữa, và đang hướng thẳng về thế giới thực mà chúng tôi phải bảo vệ. Đáng lẽ ra tôi chẳng có thời gian đâu để mà bình tĩnh mới phải.

"Không sao đâu. Vì người đó, là bất khả chiến bại mà."

──Đúng chứ. Chị từng nói vậy mà, đội trưởng.

Tôi hệt như một đứa trẻ, tin tưởng câu nói đó từ tận đáy lòng.

■

『Gàooooooooooooooooooooo──!』

Sinh vật từng đáng yêu như một chú cún con thuở nào, giờ đây to lớn như một ngọn núi, biến thành một con quái vật nhầy nhụa khoác trên mình lớp giẻ rách đen kịt.

『Không tha thứ, không tha thứ, KHÔNG THA THỨ──!』

Bất chấp việc bị áp lực nước hàng vạn mét dưới đáy biển đè nén, nó một lòng quyết tâm lao thẳng lên trời cao. Vùng biển sâu tiệm cận với thế giới thực khiến cơ thể của 'Vị thần thai nghén từ tử thi' dần dần tan chảy. Chắc chắn nó đã không còn trụ được bao lâu nữa.

『Ta phải làm xong trước lúc đó! Tiêu diệt tất cả──!』

Ở góc của vùng biển sâu tăm tối, một tia sáng rọi vào. Đó chính là thế giới thực! Thế giới nơi lũ sâu bọ dơ bẩn đang sinh sống!

Con mãnh thú điên loạn mất đi toàn bộ những người yêu thương xé toạc đại dương tuyệt đẹp, tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ.

(…Thật là một nơi tuyệt đẹp.)

Lần đầu tiên hít thở không khí thế giới bên ngoài sau hàng trăm triệu năm, con quái vật đã thành thật cảm nhận như thế.

(Hoàn toàn khác biệt so với thời đại của bọn ta. Nhưng, thật đẹp.)

Trong lòng nó nảy sinh một tia xúc động. Nhưng thứ áp đảo hơn thảy, là cơn thịnh nộ.

『Tất cả lũ các ngươi, về với cát bụi hết đi──』

Con mãnh thú điên loạn bay vọt lên bầu trời cách mặt biển một ngàn mét, rồi chĩa hàng trăm nòng pháo khổng lồ về phía đất liền gần nhất. Uy lực của chúng đủ sức thiêu rụi cả một quốc gia chỉ trong chớp mắt bằng một đòn duy nhất.

"──Ai cha. Không ngờ lại có một tên nhà quê không hiểu quy củ ở đây nhỉ."

Có tiếng người vang lên. Nhưng nó không quan tâm.

Con mãnh thú điên loạn hội tụ năng lượng tử thần trắng toát lên nòng pháo. Rồi hung hãn phóng thẳng ra.

Keng! Một tiếng vang dội. Đó chẳng phải là âm thanh thế giới phát nổ.

"Lên nào. Cây guitar của ta. ──Tàn ảnh anh đào."

──────────────────────────────────────────

【Tàn ảnh anh đào - Cherry Red Pistol】[Vết đạn]

Vết đạn mang khả năng『■■■■』. Chi tiết chưa rõ. Sở hữu sức mạnh độc tôn tại Fructus, nhưng không rõ lý do vì sao không một ai hay biết. Nguyên nhân là do Hikari Koito kiên quyết từ chối phối hợp điều tra, và cũng chẳng có cơ quan nào đủ sức ép buộc cô làm thế. Vì sở hữu bước sóng nhân quả hoàn toàn khác biệt với các Vết đạn thông thường, một bộ phận giả thuyết cho rằng đó không phải là thứ được ban cho từ "Thiên thần Vết đạn". ──────────────────────────────────────────

"──Lên đèn! Bật cam! Và, hành động!"

Một thiếu nữ tưng tửng xuất hiện. Giữa bầu trời xanh thẳm, cô lấy cây guitar bay làm điểm tựa, đập tan tia sáng tử thần bằng một tuyệt kỹ như nhào lộn ván trượt, một sự tồn tại tựa như một cơn ác mộng.

『Ngươi là kẻ nào?』

'Vị thần thai nghén từ tử thi' mở miệng đưa ra câu hỏi, một hành động chẳng thể nào tự nhiên hơn.

"──Ta sao? Ta là Koito Hikari. Một siêu mỹ thiếu nữ không hề tầm thường mà ngươi chẳng thể bắt gặp ở bất kỳ đâu."

Con người sao có thể như vậy. Kẻ này là con người? Cô ta nói bản thân là con người? Một người trần mắt thịt vừa đỡ đòn tấn công đó? Chuyện đó là bất khả thi.

(Hiểu rồi. Thì ra thế giới này có công nghệ làm vô hiệu hóa sức mạnh của cái chết.)

'Vị thần thai nghén từ tử thi' khẳng định như vậy, ngay sau đó khiến các nòng pháo mọc tua tủa như lông nhím trên cơ thể quá khổ của nó, bắn ra hàng vạn mũi kim sắt.

"Vù~! Được đấy. Ta khá thích chơi mấy tựa game thể loại Bullet Hell đó! Nhìn thế này thôi chứ ta cũng là dân kỳ cựu của dòng game Hard Shooter đấy nhé."

Koito Hikari dùng động tác nhào lộn điều khiển cây guitar bay, xoay vòng né tránh toàn bộ số kim sắt, rồi nhanh chóng áp sát 'Vị thần thai nghén từ tử thi'.

"──Tuyển thủ số 4, Hikari Koito! Lên sân đánh bóng!"

『Cái!』

Thiếu nữ vung mạnh guitar, giáng đòn vào vị thần to hơn bản thân gấp hàng trăm lần. Lực va đập của nó thậm chí truyền tới mặt biển sâu cả ngàn mét bên dưới, và thực sự nghiền nát một nửa cơ thể 'Vị thần thai nghén từ tử thi'.

『Làm… sao… có thể.』

Hikari Koito cười quyến rũ như một Top Idol.

"Nè, ta hỏi ngươi. Có thấy mấy đứa đàn em đáng yêu của ta ở đâu không?"

『Ngươi là kẻ nào?』

"Tự dưng chúng về trễ quá làm ta đâm ra lo lắng lắm đó."

『Vô lý. Thứ sức mạnh thế này không được phép tồn tại.』

"Dù ta không muốn nghĩ như này đâu…"

"Ngươi── chưa có bắt nạt bọn nhỏ đâu nhỉ?"

『Ngươi── ngươi mới chính là Hồi Kết! Sự dị thường của vũ trụ!』

Như thể ngó lơ một trò đùa đã nghe đến phát ngán, thiếu nữ màu anh đào hếch mũi cười.

"Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện với ngươi đâu. Vì chút nữa là đến giờ chiếu lại của bộ anime ta yêu thích mất rồi."

Tiếng đàn guitar gảy vang. Chớp mắt, thứ hiện ra trước mắt cô là hào quang màu anh đào. Đó là một khối năng lượng khổng lồ với khối lượng kinh hoàng. Một khối đậm đặc khiến người ta lầm tưởng rằng chỉ cần tăng thêm chút mật độ nữa thôi, chắc chắn nó đủ sức châm ngòi cho một vụ nổ Big Bang.

『Dừng lại! Dừng tay lại! Làm thế này thì có ý nghĩa gì! Bảo vệ đám người đang sống, bảo vệ thế giới thì có ý nghĩa gì chứ! Cái đám sinh vật đã vô nghĩa, thê thảm, lại còn ngu muội, bẩn thỉu và xấu xí đó thà không nên tồn tại còn hơn! Việc chúng sống đã là một tội lỗi! Thế giới của nhân loại căn bản nên nhanh chóng diệt vong đi!』

'Vị thần thai nghén từ tử thi' gào thét, còn Koito thì lẳng lặng nghe những lời đó.

"Haha. Cứ như mấy tay phản diện thập niên 90 vậy. Nghe ngu ngốc hết chỗ nói."

Hào quang màu anh đào bao quanh cô dần trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Bởi vì có một mỹ nữ là ta đây hiện hữu giữa thế gian này. Xong, phản bác thành công."

Koito cười sảng khoái tựa như một cậu thiếu niên chơi bóng chày ở Koshien giữa mùa hè oi ả.

『Dừng──』

"──Tan nát đi. Như bụi sao hư không."

Keng! Một tiếng vang dội, tiếng guitar rít lên cao vút. Khối năng lượng quá đỗi khổng lồ, khiến trọng lực biến dạng trong nháy mắt. Cô vừa dùng giọng ca cuốn hút hét lớn, vừa vung mạnh cây guitar giáng xuống.

『──』

Thứ cuối cùng mà con quái vật cún con khổng lồ đáng thương nhìn thấy là thứ ánh sáng hoa anh đào lộng lẫy hơn bất kỳ viên đá quý nào.

Khung cảnh ấy thực sự quá đỗi siêu thực, nhưng đồng thời lại quen thuộc hệt như chùm pháo hoa từng được ngắm nhìn thuở nhỏ.

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn