Về truyệnKochira Shuumatsu Teitai Iinkai
Chương 21

Chương 21 · 31 chương

Lời kết a: Hãy mỉm cười mà bước tiếp

Chuyện tôi tỉnh lại dường như xảy ra vào khoảng ba ngày sau đó.

"Nhom nhom."

Thứ đầu tiên mà các giác quan cảm nhận được là tiếng nhai trái cây giòn rụm.

"…Ưm."

"Nya."

Mở mắt ra, trong tầm nhìn của tôi có một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu tím hoa tử đằng đang lén lút ăn quả táo đã gọt vỏ. Tên của em ấy là… ──Koshiba Nyao.

"Kotoyorozu-san! Anh tỉnh lại rồi ạ."

"Ư… Nơi này là?"

"Phiền anh giữ bí mật chuyện em ăn táo với mấy chị tiền bối nhé."

Ơ kìa, giờ đâu phải lúc lôi mấy chuyện đó ra nói.

"Mà nói chứ đây là táo do Meh-sempai chuẩn bị đấy. Con người đó giỏi thật sự. Chị ấy ở lì đây từ sáng đến tối. Hơn nữa còn liê~n tục chăm sóc cho anh── Oái!"

Người vừa vung cú chặt tay xuống đỉnh đầu em ấy, là một cô gái cao ráo, da ngăm… và còn hơi ửng đỏ hai má.

"Koshiba, em nói hơi bị nhiều quá đối với người bệnh rồi đấy."

"Nhưng mà, nhưng mà! Phải nhân cơ hội này bán cho anh ấy một cái ân tình chứ. Thế nên em mới muốn cho Kotoyorozu-san biết, Meh-senpai đã lo lắng cho anh ấy nhường nào, lại còn không quản ngại khó nhọc ngày đêm chăm sóc thâm tình hệt như cô vợ mới cưới── Agyah!"

"Thích nhiều chuyện này. Chừa cái tội thích nhiều chuyện này, Koshiba. Thích nhiều chuyện này."

"Mi~! Xin chị đừng tung liên hoàn chặt tay với em nữa mà~!"

Xem ra nơi này có vẻ là phòng bệnh. Rèm cửa trắng và phòng đơn trắng toát. À, đúng rồi. Đây chính là căn phòng giống hệt căn phòng tôi từng ở lúc mới đến Fructus.

Khi tôi vừa chống nửa thân trên gượng dậy, Meh liền bảo: "Đừng gắng sức quá," đồng thời giúp đỡ lấy lưng tôi.

"Meh… tốt… tốt quá… cô không sao…"

Tôi không kìm được cảm xúc bồi hồi ngổn ngang mà ôm chầm lấy cô ấy.

"Á."

"Thật sự… thật sự tốt quá rồi… tôi… cảm… cảm ơn cậu… thực sự cảm ơn cậu…"

"T-Tôi biết rồi mà. Ơ kìa, cậu ôm tôi thế này… thế này sẽ bị người khác nhìn thấy mất."

Koshiba thấy Meh đỏ bừng cả mặt liền lầm bầm:

"Cảm giác trông chị cũng chẳng ghét bỏ gì mấy ha."

"Nhiễu sự quá!"

Sau khi lấy lại lý trí, tôi liền buông cô ấy ra.

"…Ư ư."

Cơn hoa mắt chóng mặt ập đến, khiến tôi bất giác ngã vật xuống giường.

"Chóng mặt là chuyện đương nhiên thôi mà?"

Bất chợt có tiếng người truyền đến, thế là tôi nhìn ra cửa sổ, liền phát hiện Koito-senpai đang nhẹ nhàng bay lơ lửng bên ngoài.

"Cậu đấy, trước đó cả người máu me be bét, rõ thảm. Phải nằm nghỉ nhiều vào."

Koito-senpai nhảy từ cửa sổ vào phòng bệnh (bị Meh mắng vài câu), rồi nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi, dịu dàng mỉm cười. Bị những ngón tay thon dài mát lạnh của chị ấy chạm vào, sự tức ngực bỗng nhiên tan biến đi một cách khó hiểu.

(Mình không nhớ nổi… Từng có lúc nào, dường như cũng có ai đó đối xử với mình thế này.)

Một cảm giác hoài niệm đầy kỳ diệu, lại có chút gì đó buồn muốn khóc.

"Yên tâm đi. Thứ đồ chơi đáng sợ đó, chị đây đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Ra là vậy. Thì ra Hồi Kết đó đã bị Koito-senpai đánh bại. A a, tốt quá rồi.

"…Xin lỗi, sớm biết vậy em đã không đưa ra ý kiến thừa thãi."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Người ngồi tàu lặn ấy. Giả sử người đó không phải là em, mà là Koito-senpai, thì ngay từ đầu đã chẳng đến nông nỗi này…"

Tôi vừa lẩm bẩm thì Koshiba đã là người đầu tiên phá lên cười.

"Hahaha! Không có chuyện đó đâu. Em có xem báo cáo rồi. Giả sử người đi là Đội trưởng, thì xuống đến biển sâu là kết truyện rồi. Còn khuya mới chạm tới được cội nguồn của Hồi Kết. Dọc đường đi chẳng nhờ vả được chị ấy cái gì đâu."

"Đã thế hỏa lực của Đội trưởng sẽ phá nát luôn cả cái không gian mất. Chị ấy trái lại là đối tượng tuyệt đối không được cho đi cùng. Đúng là lúc nào cũng tay nhanh hơn não, chẳng thể nào kiểm soát nổi."

"Ê! Sao mấy đứa đàn em đáng yêu cứ mở miệng ra là nói toàn lời độc địa thế!"

Có thể đấu võ mồm thế này, chính là minh chứng cho sự tin tưởng mà họ dành cho nhau nhỉ. Tôi cũng bất giác vui lây một chút. Koito-senpai vẫn duy trì ánh mắt dịu dàng và nói tiếp:

"──Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, tuổi thọ của thế giới lại được kéo dài thêm một chút xíu rồi."

Koito-senpai dịu dàng vuốt ve má tôi. Cảm giác thoải mái ấy đã trói buộc những suy nghĩ trong đầu tôi.

■

Tôi tĩnh dưỡng đến mức có thể xuất viện, đã là chuyện của một tuần sau đó.

Lo liệu xong các loại thủ tục, trải qua đống công việc giấy tờ và chào hỏi, lúc đến Học viện Azure thì trời đã sẩm tối.

(Bầu trời sao của thành phố này đẹp đến choáng ngợp.)

Thành phố trên mây nằm ở độ cao vài ngàn mét này, chẳng có bất kỳ vật thể nào có thể che khuất những vì sao. Giống hệt như bầu trời sao nhìn từ sa mạc mà tôi từng thấy trên tivi hồi bé, một vẻ đẹp hờ hững phớt lờ nhân thế.

"Vất vả cho cậu rồi~"

Có tiếng truyền đến. Đó là giọng nói mà suốt một tuần qua tôi đã luôn nhớ đến phát điên.

"…Luna-san. Chị chẳng đến thăm tôi lấy một lần nào."

"Ừm. Dù sao thì cũng có sao đâu nhỉ? Với lại cậu hình như lúc nào cũng có khách mà."

Chuyện đó thì đúng. Có rất nhiều người đã luân phiên nhau đến thăm.

Teru-senpai mang đến trò chơi điện tử để giết thời gian, tiện tay xách theo hộp quà thăm bệnh sặc mùi công sở của Von-senpai.

Hội trưởng Elif thì mang bó hoa trắng đến thăm. Tôi buôn chuyện với Hội trưởng rất lâu mới phát hiện ra cô ấy hình như trốn việc chạy ra đây, thế là bị các thành viên Hội học sinh đang tức giận lôi về luôn.

Koshiba cứ rảnh rỗi là lại đến ăn trộm trái cây. Meh thì ngày nào cũng tạt qua, hơn nữa còn chăm sóc, giúp đỡ tôi đủ thứ. Còn Koito-senpai thì đợi hết giờ thăm bệnh sẽ từ cửa sổ lẻn vào, rủ tôi cùng cày mấy bộ anime Nhât ngày xưa.

"Nhưng người mà tôi muốn gặp nhất lại là chị cơ, Luna-san."

"Ư… sao cậu ăn nói cứ thẳng thắn thế hả… Haizz, ngại chết đi được."

Tôi từ ngay lúc đầu đã biết chị ấy bình an vô sự, chắc chắn là do chúng tôi đã có một sự liên kết sâu sắc. Hai bên đều lờ mờ biết được đối phương đang làm gì, hoặc người kia đang ở chỗ nào.

"…Bởi vì tôi đâu biết nên trưng ra vẻ mặt gì chứ."

Đó là giọng điệu của kẻ giở trò ăn vạ. Hơn nữa hai má chị ấy còn hơi ửng hồng, thậm chí ánh mắt còn chẳng buồn giao nhau với tôi. Chắc chắn là bởi vì tôi đã trở thành "Người dùng" của chị ấy.

"Đến nước này rồi sao chị còn nói mấy câu đó chứ? Rõ ràng trước đó chúng ta đã hòa làm một rồi mà."

"Lắm mồm! Trước đó tôi chẳng bảo rồi sao, tôi vẫn là một thiếu nữ đấy nhé! Nhìn thế này thôi chứ tôi tôn thờ manga Shoujo như kinh thánh đó! ──Hả? Cậu bảo ai là thùng rỗng kêu to thích ra vẻ nổi loạn hả? Cẩn thận tôi tẩn cậu đấy nhé, nhóc con."

"Xin chị đừng đột nhiên trở nên bất ổn cảm xúc như thế."

Đối với chị Luna mà nói, đó là một việc vô cùng quan trọng. Cơ mà giờ nghĩ lại, mấy câu thú nhận đó đúng là chấn động phết chứ đùa. Nào là "Cùng chết đi" hay "Giao hết mọi thứ của cậu cho tôi".

"Hả? Sao cậu lại cười đểu thế? Cảm giác có phải cậu đang replay 'Trường đoạn tấu hài kinh điển: Mỹ nữ Menhera phát rồ!' của tôi trong đầu không hả. Này, chúng ta tìm một chỗ phân xử lý lẽ đi. Mang theo một cây búa tạ nữa."

"Đợi đã… Sao chị lại biết!"

Xem ra chúng tôi hình như thực sự đã trở thành một mất rồi. Haizz, đó quả thực là một chuyện khá đáng sợ. Nhưng phải nói thế nào đây ta? Có bị chia sẻ hết suy nghĩ của mình với Luna-san, tôi lại cảm thấy cũng chẳng sao.

"Được rồi… Không nói mấy chuyện đó nữa. Đi thôi."

"Hả?"

"Về ký túc xá. Giờ tất cả mọi người trong đội Koito đều đang chuẩn bị tiệc mừng cậu xuất viện đấy. Tôi chịu trách nhiệm đến đón cậu."

Tất cả mọi người trong ký túc xá muốn chúc mừng tôi xuất viện là sao đây?

"…Cái vẻ mặt đang cười trộm của cậu, tuyệt đối không được để lộ ra cho người khác xem đâu đấy. Sẽ bị coi là nhân vật khả nghi đó."

"Ư… Bị lộ hết ra mặt rồi sao?"

"Hihi. Rõ mồn một luôn là đằng khác."

Bị như thế cũng đành chịu thôi. Tại mọi người trong ký túc xá muốn chúc mừng tôi xuất viện cơ mà. Thế chẳng phải là ngập tràn cảm giác thanh xuân hay sao? Cảm giác rất giống tình tiết trong Light Novel ấy chứ? Tôi không nhịn được mà mỉm cười.

"Với lại, từ hôm nay tôi cũng sẽ dọn vào ở trong ký túc xá đó."

"Hả? Thật thế ạ?"

"Ờ… chuyện đó là đương nhiên rồi… ai bảo chủ nhân… cậu chủ nhỏ[note107955] của tôi sống ở ký túc xá cơ chứ."

Luna-san xấu hổ ngoảnh mặt đi.

Tôi không muốn đọc được nội tâm của chị ấy. Cơ mà, tôi muốn nhấm nháp từng chút khoảnh khắc của hiện tại.

"Mà trước đây chị toàn sống ở đâu thế?"

"Hả? Đâu có gì đặc biệt. Cứ rúc ở mấy ống nước gần đây thôi. Hoặc là trong kẽ nứt dưới đất."

"…Giống loài bò sát cỡ nhỏ đấy à?"

Nhưng mà, nói cũng đúng. Cái người này về cơ bản đã cạn sạch niềm tin tưởng người khác rồi. Thế nên chị ấy mới không dọn vào ký túc xá, cũng từng muốn giữ khoảng cách với tôi. Cho dù là thế, cuối cùng chị ấy vẫn lựa chọn đi cùng tôi.

"Lại đây, chúng ta về thôi── Cậu chủ nhỏ."

Chị ấy kéo tay áo tôi, bắt đầu cất bước.

(Sau này chắc chắn sẽ còn những cuộc phiêu lưu đáng sợ hơn thế này nữa.)

Thế nhưng sánh bước cạnh người này, tôi cảm thấy bản thân chắc chắn có thể nở nụ cười cho đến phút cuối cùng.

"Mà cái chỗ cậu chủ nhỏ đó là ý gì chứ?"

"Bảo tôi dùng kính ngữ với một nhóc con như cậu thì còn sớm lắm. Gọi 'Cậu chủ nhỏ' là đủ rồi!"

Chị ấy hậm hực ngoảnh mặt đi. Tôi bất giác bật cười.

"Hể, thế hay là tôi cũng gọi chị là Luna-chan được không?"

"…Hả? Tởm quá… Ế? Rõ tởm. Vụ này tôi chịu chết đấy."

"A, nhưng mà… nếu cứ gọi thẳng tên Luna thì…"

"Chị nói thật đấy à?"

"T-Tất nhiên là đùa với cậu rồi! Để thằng nhóc con gọi thẳng tên là quá đáng lắm đấy. Đừng có ỷ vào việc làm người dùng được chút xíu mà giở thói gia trưởng ra với tôi nha. Thế nên mới phải gọi cậu là Cậu chủ nhỏ đó. Đâu phải là ông xã đâu."

"Ông xã…"

"Hả? Ơ, không đúng. Đồ ngốc ──Á, tôi vung nắm đấm đấy nhé. Bây giờ tôi sẽ tung cú đấm nghiêm túc đấy."

Thế giới có thể sẽ bị hủy diệt vào một ngày không xa.

Thế nhưng, cho dù có rơi vào vực sâu tuyệt vọng tối tăm đến mức nào đi chăng nữa.

Chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi vươn tay về phía bầu trời sao tuyệt đẹp kia.

Hãy cười lên như những kẻ ngốc. Đó chính là phong thái của những chiến binh dám chĩa mũi kiếm vào Hồi Kết.

Hãy thỏa sức cười lớn và đánh bại số phận vĩnh hằng kia.

──Chuyến phiêu lưu vui vẻ tột đỉnh từ đây, chính thức bắt đầu!

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn