Chương 90 · 98 chương

“Hàn Huyên Về Những Chuyện Của Ngày Hôm Qua."

※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※

Kể từ rất lâu về trước, cô đã luôn ấp ủ những mối hoài nghi.

Chủ nhân mà cô đã thề nguyện trung thành, Roswaal L. Mathers, vì mục đích đạt được tham vọng tối thượng của ngài ấy, thì việc giết chết con 『Rồng』 đang bảo hộ cho Vương quốc Lugunica là một điều tất yếu. Cô chính là một mảnh ghép thiết yếu và không thể thiếu cho cái kế hoạch đó của Roswaal, việc Ram được nghe trực tiếp điều đó từ chính miệng ngài ấy là một sự kiện đã xảy ra từ cách đây gần mười năm về trước rồi.

Ngôi làng của Quỷ tộc chìm trong biển lửa đỏ rực, sau khi cứu mạng Ram và ■■■ thoát khỏi nơi đó, Roswaal đã đòi hỏi sự đền đáp. Và, để đổi lấy việc phục hận cho Quỷ tộc, Ram đã quyết định sẽ trả món nợ ân tình đó. Rằng cô sẽ hợp tác với ngài ấy, cho dù đó có là kế hoạch giết 『Rồng』 hay bất cứ thứ gì khác đi chăng nữa.

Thế nhưng, chỉ duy nhất một điểm là Ram không thể nào tự mình tìm ra được câu trả lời, đó chính là phương thức cốt lõi để cô có thể giết chết con 『Rồng』.

Chuyện đó không hề dễ dàng chút nào. Ngay cả khi các kế hoạch có được thao túng và các biện pháp có được chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, thì nó vẫn hoàn toàn không hề dễ dàng.

Nếu như cái khoảnh khắc đó thực sự đến, thì rốt cuộc một mình Ram sẽ có thể làm được những gì cơ chứ.

“Ngươi sẽ biết khi thời cơ đến. ーーVai trò của ngươi, thứ mà chỉ có hai chị em ■ ■ các ngươi mới có thể hoàn thành được.”

Cô cảm thấy dường như mình đã từng được nghe những lời như thế, những lời nói đã bị sứt mẻ trong ký ức cô. Thật kỳ lạ là, cô chưa từng bao giờ suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa thực sự của chúng cho đến tận ngày hôm nay, thế nhưngーー,

“Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu. Rằng Roswaal-sama thực sự đang nhắm đến điều gì.”

Tất cả mọi hành động của Roswaal đều là vì mục đích hướng tới cái tham vọng tối thượng mà ngài ấy đã ôm ấp trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình.

Vì mục đích đó, ngài ấy đã ẩn mình tận sâu bên trong Vương quốc Lugunica, vì mục đích đó, ngài ấy đã cứu mạng Ram và ■■■, vì mục đích đó, ngài ấy đã kìm kẹp 『Thánh địa』 như một hòn đá thử vàng, vì mục đích đó, ngài ấy đã thử thách Natsuki Subaru.

Ngay cả khi ngài ấy bắt buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, thì mọi sự chuẩn bị cho đến tận thời điểm đó cũng không hề uổng phí.

ーーKhông, ngài ấy sẽ không bao giờ để chúng trở nên vô ích đâu, bởi vì bản chất của ngài ấy chính là như vậy.

Do đó, câu trả lời cũng đã hiển hiện ngay bên trong tâm trí Ram. Lý do tại sao Roswaal lại thu nhận một cặp chị em ■ ■ Quỷ tộc nhỏ tuổi.

Người ■ ■, đã được thu nhận để đóng vai trò như một vật thay thế cho chiếc sừng đã mất của Ram.

Cặp chị em ■ ■ là Ram và ■■■, với việc hai người bọn họ cùng nhau hoạt động như một con Quỷ duy nhất, ngài ấy đã thu nhận họ vào tay mình để phục vụ cho việc giết con 『Rồng』.

Lẽ dĩ nhiên, ngay cả Roswaal cũng không thể nào thoát khỏi sự ảnh hưởng từ Quyền năng của 『Phàm ăn』. Hệ quả là, ngài ấy chắc chắn cũng đã quên mất lý do tại sao ■■■ lại được đưa về dinh thự của mình.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã quên mất, thì ngài ấy hẳn cũng đã ngay lập tức nhìn thấu được cái mục đích của chính bản thân mình. Và, trong khi quan sát Ram cùng những người khác đang dốc hết sức lực để cứu lấy ■■■ khỏi những tổn hại do 『Phàm ăn』 gây ra, ngài ấy đã không hề tiết lộ sự thật đó.

Thật tình, ngài ấy đúng làーー,

“Cái bản tính toan tính chi ly đó của ngài ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu nhỉ.”

Mặc dù các kế hoạch của ngài ấy đã từng phải chịu một bước lùi bởi những hành động của Subaru, nhưng ngài ấy vẫn tiếp tục nhúng tay vào các mánh khóe ở phía sau hậu trường để hoàn thành mục tiêu của mình, trong khi vẫn luôn cảnh giác chờ đợi thời cơ để ra đòn.

Thật là một bản tính đầy phiền toái. Tự hỏi ngài ấy đang làm cái quái gì vào lúc này cơ chứ, khi mà Ram không có ở đó để mắt đến ngài ấy. Tuy nhiên, cô cũng đã nghĩ như thế này.

ーーRằng, trong cuộc hành trình này, ngay tại thời điểm cho phép Ram đồng hành cùng Subaru và những người khác khi họ cố gắng cứu lấy ■■■, liệu có khi nào Roswaal cũng đã lường trước được cái khả năng mọi chuyện sẽ diễn biến thành ra như thế này hay không.

Có thể là cô đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngay từ ban đầu, sự xuất hiện của Tổng giám mục Tội lỗi đại diện cho 『Phàm ăn』 tại Tháp canh Pleiades đã là một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính, và không đời nào ngài ấy lại có thể tự tin để Ram và ■■■ bị đẩy vào một tình thế nguy hiểm đến như vậy. Đây có lẽ chỉ là một sự ngộ nhận thái quá từ phía Ram, một sự đánh giá quá cao dành cho người đàn ông mà cô hằng yêu thương say đắm mà thôi. Tuy nhiênーー,

“ーーDẫu sao thì, việc tin tưởng rằng người đàn ông mình yêu thương đã đặt trọn niềm tin vào mình vẫn mang lại một cảm giác tuyệt vời hơn rất nhiều.”

Rằng ngài ấy đã nghĩ, chỉ cần có Ram ở đó, ■■■ và những thành viên khác sẽ luôn được bình an và được bảo vệ. Rằng ngài ấy đã nghĩ, nếu cần thiết, Ram sẽ nhận ra được cái giả định mà Roswaal đã cất công che giấu, và bằng chính ý chí của mình, cô sẽ lật ngửa con át chủ bài vốn được dành riêng cho mục đích giết 『Rồng』 đó, rằng ngài ấy đã mang một niềm tin mãnh liệt như thế.

Việc tin rằng người đàn ông mang tên Roswaal L. Mathers đã công nhận mười năm cống hiến của người thiếu nữ mang tên Ram, mang lại một cảm giác tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn rất rất nhiều.

Chính vì lẽ đóーー,

“ーーNgay lúc này đây, Ram thực sự đang cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nên cảm phiền nhà ngươi hãy ngoan ngoãn ngã gục xuống đi.”

△▼△▼△▼△

Những thành tựu được xác lập bởi vị 『Quyền vương』 Neiji Rockhardt, là một câu chuyện đáng chú ý tại Đảo Giác đấu, Ginunhive thuộc Đế Quốc Vollachia. ーーKhông, nó đã từng là một câu chuyện mới đúng.

Sau khi phải gánh chịu bi kịch từ Quyền năng của 『Phàm ăn』, giờ đây khi cả 『Tên』 và 『Ký ức』 đều đã bị tước đoạt, chẳng còn bất kỳ một ai ở bất cứ nơi đâu biết đến những chiến tích mà ông đã lập nên với tư cách là một võ sĩ giác đấu cả. Tại Đảo Giác đấu, nơi mà sức mạnh được sử dụng để phô diễn, Neiji, đơn độc một mình, sử dụng đôi bàn tay trần của mình như những món vũ khí, ông đã sống sót qua hàng trăm trận quyết đấu sinh tử, và cuối cùng đã giành được quyền giải phóng khỏi thân phận nô lệ. Tích tụ một chiến ý thuần túy vào trong những nắm đấm của mình, đánh chặn cả đao kiếm lẫn dao găm, trước những nắm đấm có thể nghiền nát cả thép nguội của ông thì bất kỳ chướng ngại vật nào cũng chỉ mỏng manh như làn da mềm mại của một thiếu nữ, ông có lẽ có thể được xưng tụng là kẻ đã đánh chết nhiều người nhất trong lịch sử.

Với những kỹ thuật tàn độc vô cùng dã man của mình, 『Dã thú ăn thịt』 Beli Heinelga là một tên sát nhân hàng loạt hiếm hoi từng khiến cho cả Thánh Quốc Gusteko phải rùng mình khiếp sợ.

ーーKhông, đã từng khiến cho nó phải rùng mình.

Sau khi phải gánh chịu bi kịch từ Quyền năng của 『Phàm ăn』, giờ đây khi cả 『Tên』 và 『Ký ức』 đều đã bị tước đoạt, vô số những nỗi bất hạnh và những giới luật mà hắn ta đã tạo ra với tư cách là một kẻ sát nhân, giờ đây đều không còn lưu lại trong ký ức của bất kỳ một ai nữa cả. Ngay từ khi sinh ra, Beli đã bộc lộ sự phát triển bất thường, và có được một sức mạnh thể chất không thể nào có được ở những con người bình thường.

Và, ôm ghì lấy những gã đàn ông mà hắn vừa mắt cho đến chết, hắn đã chất đống vô số những tội ác tày trời.

Sức mạnh siêu phàm được hiện thực hóa bởi cái vóc dáng khổng lồ của hắn, và một làn da cứng cáp không hề gánh chịu lấy một vết xước nào từ đao kiếm và dao găm.

Tên sát nhân luôn khao khát những cái chạm và hơi ấm này, là một trong những tên tội phạm đáng sợ nhất từng được người khác dè chừng sánh ngang với 『Kẻ săn ruột』.

Quá trình hoạt động của 『Kẻ nhảy vọt』 Dorkell lại vô cùng lập dị. Từng là một thương nhân sinh sống tại Các Liên Bang Kararagi, Dorkell là một kẻ lầm đường lạc lối đã đi chệch khỏi quỹ đạo của mình sau khi nghe thấy giọng nói của một thứ gì đó không phải là con ngườiーー ừm, hắn đã từng là một kẻ như thế.

Gánh chịu bi kịch từ Quyền năng của 『Phàm ăn』, giờ đây khi cả 『Tên』 và 『Ký ức』 đều đã bị tước đoạt, cái sự thật rằng hắn đã trở thành trò cười cho bao người vì sự lập dị của mình đã tan biến, khi không còn bất kỳ ai nhớ đến điều đó nữa.

Vào một ngày nọ, Dorkell đã vứt bỏ toàn bộ cuộc sống của mình, bao gồm cả vợ và những đứa con. Và, lựa chọn một con đường đi theo một thứ không hề tồn tại, hắn trở thành một kẻ dị hợm quyết định liên lạc với Giáo phái Phù thủy.

Mặc dù Dorkell đã biểu lộ một thứ sức mạnh tối thượng khác biệt hoàn toàn với ma thuật, nhưng nó lại đi ngược lại với giáo lý của Giáo phái Phù thủy, một kẻ dị giáo trong số những kẻ dị giáo thậm chí còn bị trục xuất khỏi cả Giáo phái Phù thủy.

Nói một cách ngắn gọn, bọn họ đều là những tồn tại siêu việt thuộc đủ mọi thể loại từ những kẻ bí ẩn, những kẻ lập dị, cho đến những kẻ loạn trí.

Những con người bình thường không thể nào đối địch lại được với họ, hơn thế nữa, họ vẫn chỉ là những phiên bản chưa hoàn thiện với những bản ngã riêng biệt, và khi được hòa trộn cùng với vô vàn những loại 『Ký ức』 khác nhau bên trong 『Phàm ăn』, họ đã được hoàn thiện thành những tuyệt tác mang đẳng cấp siêu việt hơn cả.

Hậu quả sẽ ra sao nếu như Neiji Rockhardt có được sức chịu đựng của Beli Heinelga và khả năng dịch chuyển tức thời của Dorkell.

Đó sẽ là, thành quả của một sự tồn tại độc nhất vô nhị, tàn bạo, dã man và hung ác hiếm khi được nhìn thấy trong suốt chiều dài lịch sử.

Cho đến tận lúc này và giữa tất thảy những gì thuộc về quá khứ, Tổng giám mục Tội lỗi của 『Phàm ăn』, Lye Batenkaitos vẫn chưa bao giờ đạt được điều đó.

Bởi vì bên trong cái nồi lẩu thập cẩm khổng lồ mang tên bản ngã của chính mình, khi hòa trộn vô số những loại 『Ký ức』 khác nhau lại với nhau, hắn lo sợ rằng chính cái tồn tại mang tên bản thân mình sẽ bị cái nồi lẩu đó nuốt chửng.

Tuy nhiên, ngay cả khi hắn có uống cạn những thứ bên trong cái nồi lẩu thập cẩm đó đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không bị nuốt chửng,

ーー ít nhất, đó chính là những gì mà nhận thức của Batenkaitos đã đúc kết được. Và kể từ khi chuyện đó trở thành sự thật, hắn đã thử nghiệm mọi thứ mà cho đến tận lúc này hắn vẫn chưa bao giờ dám thử, không hề mảy may mang một chút e dè hay do dự nào trong việc phá vỡ những ranh giới đã được thiết lập của chính bản thân mình.

Bởi vì tên 『Mỹ thực』 kẻ đã ăn sạch sành sanh vô vàn những loại tài năng vượt trội, siêu việt, những dòng lịch sử, những tiềm năng trên thế giới này,ーー tất cả cho đến tận cùng chân trời của những món 『Mỹ thực Tuyệt hảo』, và kiên trì tích lũy tất cả những thứ đó vào bên trong chính bản thân mình, chính là bản chất của gã phàm nhân mang tên Lye Batenkaitos.

Do đó, vào ngày hôm nay, thứ đã được sinh ra bên trong tòa tháp nằm ở rìa phía đông của thế giới này, là một tên thuật sĩ được kết dính lại từ vô vàn những kỹ thuật và tài năng kỳ dị, bất kể là do bẩm sinh hay nhờ rèn luyện.

Tên thuật sĩ đó sở hữu những cánh tay có thể phá hủy vạn vật, sở hữu một cơ thể xác thịt không hề hấn gì trước bất kỳ loại đòn tấn công nào, sở hữu những ma thuật có thể cự tuyệt và phản đòn lại bất kỳ kỹ năng nào, và thậm chí còn được ban tặng một trí tuệ, một tài năng và một trí óc có thể thấu hiểu mọi thứ đang tồn tại.

Cho dù có lật lại toàn bộ chiều dài lịch sử đi chăng nữa, cũng chưa từng có một sự tồn tại nào lại vượt trội ở mọi phương diện đến mức độ này, và cũng sẽ chẳng có một kẻ nào khác giống thế được sinh ra sau này, trong hàng ngàn năm sắp tới.

Đây chính là, một sự chọn lọc những khả năng của thế giới, được mang lại bởi một thảm họa kinh tởm được gọi là Nhân tố Phù thủy.

Được sinh ra từ một cái nồi lẩu thập cẩm khổng lồ chỉ cô đặc lại những tuyệt phẩm xuất chúng nhất, một món 『Mỹ thực Tuyệt hảo』 thượng hạng nhấtーー,

“ーーNgươi sẽ được trao cho, ba cơ hội.”

Đứng trước sự tồn tại hiếm có đó, cô thiếu nữ với mái tóc màu hồng đào cất tiếng nói trong khi giơ ba ngón tay của mình lên.

Cô thiếu nữ, với máu đang tuôn rơi từ trên trán, cùng với một tia sáng lạnh lẽo ẩn chứa bên trong đôi mắt màu đỏ nhạt.

Cô đang ở trong một tình trạng mà những vết thương bao phủ toàn bộ cơ thể, và vô số chỗ trên cái vóc dáng mảnh khảnh của cô đã phải gánh chịu những tổn thương kinh hoàng có thể cản trở việc di chuyển.

Ngay cả khi gạt những thứ đó sang một bên, thì vẫn còn cả núi lý do giải thích tại sao cô không thể nào đứng vững được nữa.

Hắn nhận thức rõ điều đó. Nguyên nhân cốt lõi không phải là do vết thương hay do mất máu, mà là do cái cơ thể nhỏ bé của cô đã không thể nào đáp ứng nổi vai trò làm vật chứa cho cái tồn tại mang tên chính bản thân cô nữa.

ーーThực sự quá đỗi đau lòng, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ đó trong đầu.

“Ba lần, ngươi sẽ được phép ra đòn trước ba lần. Có một thứ mà Ram muốn được kiểm chứng. Thật là một đặc ân hiếm hoi từ Ram, ngươi thấy đúng không?”

Tuy nhiên, chẳng hề mảy may quan tâm đến những cảm xúc sâu sắc đó của hắn, cô thiếu nữ khẳng định như vậy trong khi ba ngón tay của cô vẫn đang giơ lên, như thể đang muốn khiêu khích bên này vậy.

Ba lần, một phán quyết tử hình. Ngay từ ban đầu, chỉ một đòn thôi cũng đã là điều bất khả thi để cô ấy có thể chịu đựng được rồi.

Và, hắn cũng chẳng có bất kỳ lý do đặc biệt nào để phớt lờ lời khẳng định đó cả.

Hắn cũng hoàn toàn không mảy may suy nghĩ xem liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Bởi vì cô thiếu nữ đó không phải là kiểu người sẽ đưa ra một cuộc đàm phán vô nghĩa như vậy.

Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình phải cho cô ấy một bài học nhớ đời, rằng đôi khi một sự tự tin thái quá cũng sẽ mang lại sự hủy diệt cho chính bản thân mình mà thôi.

Rằng khi cô bị tống vào trong cùng cái nồi lẩu thập cẩm khổng lồ đó, cũng sẽ có những thứ từ cô mà hắn có thể thấu hiểu và ngược lạiーー,

“ーーNee-sama, chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Một cách điên cuồng, dồn toàn bộ sức mạnh để làm bùng nổ sức bật từ đôi chân sau của mình, hắn giáng xuống một đòn đánh đúng như những gì hắn đã khao khát.

Đó là một cú đấm được nhồi nhét đầy kỹ thuật và sức mạnh hủy diệt tinh tế của Quyền vương, mang theo một thứ uy lực vượt xa mức cần thiết để phá hủy cơ thể của một cô thiếu nữ đơn độc, và nó đã bị hấp thụ hoàn toàn bởi cái khuôn mặt thanh tú của cô gái trẻーー,

“Vừa rồi, là đòn thứ nhất.”

“ーー~hk!?”

Ngay tại khoảnh khắc hắn đinh ninh rằng mình chắc chắn đã tóm gọn được cô, khuôn mặt của cô gái trẻ đã né tránh được cú đấm từ một khoảng cách tưởng chừng như đủ gần để những sợi lông măng sượt qua.

Và bằng cách đặt tay lên cánh tay đang dang rộng của hắn, cú thúc gối mà cô tung ra đã đập nát cánh tay phải của hắn từ ngay phần khuỷu tay. Một chuyện không tưởng đã xảy ra. Cái cơ thể xác thịt dẻo dai đến mức ngay cả những nhát chém từ thanh thiên kiếm cũng không thể nào xuyên thủng được, cái cánh tay đang dang rộng cùng với khớp khuỷu tay của nóーー bằng cách nã một cú thúc gối vào đúng một điểm cố định duy nhất tồn tại ở vị trí này, đã bị cô gái trẻ phá hủy hoàn toàn.

Tuy nhiênーー,

Mặc kệ những cơn chấn động từ cánh tay phải đã bị gãy nát, hắn tung chân trái của mình nhắm thẳng lên mặt cô gái trẻ. Mặc dù không phải là để trả đũa cho cánh tay, nhưng cú thúc gối được tung ra từ bên này cũng nhắm thẳng vào khuôn mặt của cô. Cái chân thon dài, cùng với cái đầu gối trắng trẻo đó sẽ đập nát cái mõm mềm mại của cô gái trẻ, hủy hoại đi cái khuôn mặt tuyệt mỹ của côーー,

“Đòn thứ hai.”

Khi nghe thấy lời nói được cất lên từ đôi môi mỏng manh đó, hắn không thể tin vào đôi tai của mình. Hắn đã ra đòn cốt để khiến cho cái miệng của cô không thể nào thốt ra lời nào được nữa. Thế nhưng, để đáp trả lại cú thúc gối đang lao tới từ bên hông, cô gái trẻ chỉ khẽ di chuyển bàn tay của mình như thể đang nhẹ nhàng vuốt dọc theo nó, và điệu nghệ đánh chệch quỹ đạo của đòn đánh hướng lên trên.

Cú thúc gối mượt mà lướt qua ngay phía trên đỉnh đầu cô gái trẻ, trông cứ như thể ngay từ lúc ban đầu nó đã được tung ra để vẽ một đường vòng cung trên không trung vậy.

Vàーー,

“Đòn thứ ba.”

Khi cú đấm bằng tay phải và cú thúc gối bằng chân trái đều bị né tránh hoàn toàn, mượn đà xoay của cơ thể, hắn đã giáng thêm một đòn cùi chỏ từ cánh tay trái bật ngược lại, sắc bén và vô cùng rắn chắc, nếu đánh trúng trực diện, nó chắc chắn sẽ nghiền nát hộp sọ của cô thiếu nữ giống như một quả mọng, và làm văng tung tóe mọi thứ bên trong ra khắp mặt sàn của tòa tháp.

Nóーー đáng lý ra phải là như vậy. Đòn cùi chỏ bật ngược nhắm thẳng vào huyệt thái dương trên trán cô gái trẻ của hắn, đã bị chặn đứng chỉ bằng một vài động tác xoay người của cô. Và, cô gái trẻ, né tránh đòn cùi chỏ đó một cách điệu nghệ hệt như đã được báo trước về quỹ đạo của nó, lại một lần nữa tóm gọn lấy khuôn mặt của bên này bằng đôi bàn tay dang rộng của mình,

“Đúng là một kẻ ngu ngốc.”

Và rồi, cất lên một giọng nói lạnh lùng đến tột độ, cô nện mạnh hộp sọ của bên này xuống mặt sàn.

△▼△▼△▼△

Vặn vẹo, xoay tròn, uốn éo, luồn lách, Batenkaitos thay đổi hình dạng ngay trước mắt cô và lao tới, tiến thẳng về phía cô, và ngay sau khi nện hắn xuống đất, Ram chỉ thẳng ba ngón tay về phía khuôn mặt hắn.

“Kẻ nào bước vào một trận đấu với tư tưởng rằng mình còn tận ba cơ hội, thì kẻ đó sẽ chuốc lấy thất bại trong cả ba cơ hội đó. Nếu ngươi tham gia vào một cuộc chiến đấu mà chẳng hề mang trong mình một ý chí nghiêm túc muốn giành chiến thắng, thì ngươi cũng sẽ bị cả nữ thần may mắn ruồng bỏ mà thôi.”

“Bhu, gah…… ~hk.”

“Cảm ơn ngươi nhé. Mọi chuyện đã được chứng minh. ーーGiờ đây, ngay cả cái gọi là sự tình cờ của thời gian, cũng không còn là kẻ thù của Ram nữa rồi.”

Đối với Ram, kẻ thù kinh hoàng nhất lại chính là cái gọi là sự may rủi vô lý đó. Tuy nhiên, Ram đã tự tay mình thanh tẩy đi thứ đó, và bắt ngay cả nó cũng phải phủ phục trước mặt mình. Giờ đây, chẳng còn bất cứ thứ gì có thể khiến cô phải e sợ nữa.

“ーー~tsu.”

Nằm ườn trên mặt đất, Batenkaitos vung cả hai chân lên, và đứng bật dậy bằng đà quật chân xuống.

Và hướng về phía kẻ thù đang lao tới, kẻ đang tìm cách để nện cánh tay đã gãy của mình vào người cô, Ram cũng bước lên phía trước, không hề mang một chút nao núng nào.

Máu không ngừng tuôn ròng ròng từ trên trán cô. Tuy nhiên, nỗi đau nhức và cảm giác mất mát đó lại đang khiến dòng máu bên trong Ram sôi sục lên từ tận sâu thẳm.

Ah, thật là đáng phẫn nộ làm sao.

Cái cảm giác này, sự say mê này, cô đã luôn coi nó là một thứ gì đó vô cùng phiền toái. Bản năng đáng ghê tởm của loài Quỷ, nhiệt liệt chào đón những cuộc chém giết, tôn sùng việc phô diễn sức mạnh, niềm khao khát làm sục sôi máu huyết vì mục đích tước đoạt mạng sống của những kẻ thù đáng phải chết, đó là thứ mà Ram vẫn luôn chán ghét.

Cũng chính vì lẽ đó, vào cái đêm định mệnh ấy, khi chiếc sừng mọc trên trán cô bị chém đứt, cô đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được giải thoát, thế mà.

“Đúng là một sự mỉa mai thật sự.”

Lẩm bẩm những lời đó, Ram túm lấy cánh tay đang nện xuống như búa tạ đó, và tung một đòn ném qua vai bằng chính cái đà lao tới của đối thủ.

Quật ngã hắn xuống sàn, cô bồi thêm một cú đá thẳng vào đầu hắn, đẩy hắn văng sâu hơn về phía cuối hành lang.

Cô không thể nào để hắn tiến lại gần phía sau lưng mình được, nơi có con Địa long đang bị thương nặng nề, cùng với cô em gái đang tựa lưng vào bức tường của mình.

“ーーーー”

Cô em gái vẫn đang tiếp tục say giấc nồng mà không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, chiếc sừng đang lờ mờ phát sáng trên trán em ấy đã khẳng định sự tồn tại của nó.

Vốn dĩ, một cô gái trẻ vẫn luôn chìm trong giấc ngủ và không hề sở hữu một ý chí của riêng mình thì không thể nào điều khiển được chiếc sừng của bản thân, bất kể cô ấy có là một thành viên của Quỷ tộc đi chăng nữa.

Tuy nhiên, ngay cả khi những cảm nhận thực tế về điều đó đã hoàn toàn tan biến, thì Ram vẫn là chị em sinh đôi với cô gái trẻ đó,

ーー thứ được gọi là 『Cộng cảm』, chính là một sợi dây liên kết vô hình thường được buộc chặt giữa những người có cùng chung huyết thống.

Đã chăm sóc cho một Rem luôn chìm sâu vào giấc ngủ triền miên trong suốt một năm qua, Ram cũng đã tự mình cảm nhận được sự tồn tại đó.

Không chỉ đơn thuần là sự giống nhau về mặt ngoại hình, mà chính nhờ vào sự hiện diện của cái cảm giác đó, Ram đã có thể chấp nhận sự thật rằng cô gái đó chính là em gái của mình một cách khách quan và không hề có một chút do dự nào.

Tuy nhiên, giữa cô và Rem, ngay cả cái gọi là 『Cộng cảm』 cũng vẫn luôn ở trong trạng thái vô dụng.

Nếu như Rem gặp phải dù chỉ là một cơn ác mộng, thì nỗi sợ hãi của em ấy có lẽ đã được truyền đến Ram, thế nhưng, trong suốt một năm qua, chưa từng có một thứ gì tương tự như vậy được truyền đến cô cả.

Nói cách khác, một Rem luôn say giấc nồng không hề nhìn thấy bất kỳ giấc mơ nào.

ーーKhông ngừng nghỉ, em ấy chỉ đơn thuần là trân trối nhìn vào bóng tối tĩnh mịch đằng sau mí mắt của mình, duy trì nhịp thở bên trong một thế giới trống rỗng và hoang tàn mà thôi.

Do đó, việc cô tình cờ nhận ra cách thức để lạm dụng cái gọi là 『Cộng cảm』 đó ở ngay tại đây, hoàn toàn chỉ là một sự may mắn.

Mặc dù rất phiền phức, nhưng đó lại là nhờ vào ý tưởng của Subaru. Bởi vì cậu ta đã gánh vác lấy gánh nặng của Ram thông qua một thứ sức mạnh kỳ lạ và ban cho cô sức mạnh để chiến đấu, nên cô mới nảy sinh ra một ý tưởng có thể đạt được kết quả tương tự.

Những người được kết nối với nhau thông qua 『Cộng cảm』 có thể chia sẻ cho nhau những cảm xúc mãnh liệt, hay thậm chí đôi khi là cả những vết thương và sự thống khổ.

Mặc dù cô không hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của nó cho lắm, nhưng cái giả thuyết này đã từng được ghi chép lại bên trong một cuốn sách nằm trong thư viện cấm của Beatrice mà cô đã từng đọc qua trong quá khứ.

ーーRằng cái thứ được gọi là 『Cộng cảm』 đó, hoạt động dựa trên sự kết nối Od giữa hai cá thể riêng biệt.

Cái thứ được gọi là Od đó, chính là nguồn sức mạnh tồn tại sâu bên trong con người,ーー nó cũng có thể đồng nghĩa với linh hồn.

Mặc dù trong một số trường hợp, nó cũng được sử dụng thay cho mana như một nguồn sức mạnh để thi triển ma thuật, nhưng về bản chất, Od chính là thứ tài sản thuần khiết nhất định hình nên một con người. Hệ quả của việc sở hữu một lãnh địa không một ai có thể xâm phạm, thứ đã liên kết những sinh linh được sinh ra từ cùng một tử cung lại với nhau, có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến khả năng『Cộng cảm』, cái giả thuyết đó đã lập luận như vậy.

Suy cho cùng thì, nó đã được xác định như một niềm tin phổ biến, chứ không phải là một thứ đã được chứng minh một cách rõ ràng. Tuy nhiên, vì nó đã được lưu giữ lại trong thư viện cấm, nên chắc chắn nó cũng không phải là một lời nói suông xảo trá. Hơn hết thảy, bản thân Ram lại khá thích thú với cái giả thuyết đó.

Việc bản thân mình và một ai đó khác được kết nối với nhau ngay từ khi mới lọt lòng, quả là một điều tuyệt vời.

“Suy cho cùng thì, có vô số rắc rối đã xảy ra, chỉ vì cái sừng phiền phức đó.”

Sự thôi thúc hủy diệt được truyền tải bởi chiếc sừng trắng đó, Ram vô cùng căm ghét nó.

Cô cũng cảm thấy vô cùng bực tức trước cái cách mà những kẻ xung quanh luôn tung hô Ram như hiện thân của Quỷ Thần.

Giữa cái tồn tại lỗi thời mờ mịt đó, và Ram, chẳng hề tồn tại dù chỉ là một mảnh liên kết nhỏ nhoi nào.

Ram chắc chắn sẽ không bao giờ coi trọng một cái tồn tại chết tiệt như thế.

Do đó, việc bản thân mình và một ai đó khác được kết nối với nhau ngay từ khi mới lọt lòng, hoàn toàn độc lập với cái tồn tại đó, mới là một điều tuyệt vời. Và, nếu như một mối liên kết với một ai đó như thế thực sự tồn tạiーー,

“ーーChắc chắn, ngay từ khi mới lọt lòng, Ram đã không thể nào ngừng yêu thương con bé rồi.”

Ngay cả khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cô cũng sẽ bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để bảo vệ mối liên kết đó.

Vì mục đích bảo vệ con bé, vì mục đích ngưỡng mộ con bé, vì mục đích trân trọng con bé, vì mục đích yêu thương con bé, cô chắc chắn sẽ cống hiến tất cả những gì mình có.

Do đóーー,

“Làm ơn hãy tha thứ cho chị nhé. Một người nee-sama tồi tệ của em, người đang bắt em phải gánh vác cả gánh nặng này vào lúc này nữa.”

Thông qua 『Cộng cảm』, Ram đã chia sẻ cái gánh nặng đang đè lên chính cơ thể xác thịt của mình cho cô em gái đang say giấc nồng.

Đó là hệ quả của việc cô đã tự mình trải nghiệm qua Quyền năng của Subaru một lần.

Khi đã tận mắt chứng kiến một thứ gì đó dù chỉ một lần, Ram có thể mô phỏng lại nó một cách hoàn hảo ở mức độ đáng kể.

Những gì Subaru đã làm cũng có một cơ chế hoạt động tương tựーー có khả năng cậu ta đã cưỡng ép kết nối Od của người khác với Od của chính mình, tạo ra một dạng 『Cộng cảm』 khá tùy tiện.

Bên phía Subaru cũng hoàn toàn có khả năng đùn đẩy cái gánh nặng của cậu ta sang cho người khác nếu như cậu ta muốn làm vậy, thế nhưng vì Subaru là một tên ngốc, nên cậu ta sẽ không bao giờ làm như thế.

Ngược lại, bằng cách tự mình gánh vác lấy nó, cậu ta đã nỗ lực hết sức để giảm bớt gánh nặng cho những đồng minh của mình.

“ーーĐúng là một tên ngốc thật sự.”

Đó là những lời mà cô vừa thốt ra với Batenkaitos cách đây không lâu.

Tuy nhiên, dẫu cho có cùng là những lời lẽ giống nhau, nhưng âm vang của chúng lại hoàn toàn khác biệt.

Những gì Subaru đã đạt được thông qua Quyền năng của mình, Ram hoàn toàn có thể tái tạo lại nó cùng với Rem, người mà cô đang được kết nối thông qua 『Cộng cảm』.

Cô không hề hay biết những gì đã và đang diễn ra ở phía Subaru.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ giúp ích trong việc giảm bớt gánh nặng cho cậu ta. Bản thân Ram, cũng có thể trốn thoát khỏi cái tình thế tồi tệ đáng ghê tởm mang tên phải kết nối với Subaru trong một thời gian dài. Thay vào đó, gánh nặng của Ram đang được chuyển hướng sang cho Rem, mặc dùーー,

“ーーーー”

Rem, vẫn luôn say giấc nồng triền miên, không hề thốt ra một lời nào.

Chỉ đơn thuần là một cách quả cảm, một cách vô cùng lộng lẫy, với chiếc sừng trắng mà em ấy bị buộc phải nắm chặt trong đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình,

ーー chiếc sừng đã gãy của Ram vốn được gắn bên trong cây đũa phép của cô, thứ mà cô ấy đã lấy ra, dùng nó như một chất xúc tác, Ram đã khiến cho em ấy truyền lượng mana chảy vào chiếc sừng của chính mình sang cho cô.

Thật không thể nào đong đếm được một gánh nặng khổng lồ đến mức nào sẽ phải đè lên cơ thể của Rem, khi em ấy phải làm vật trung gian cho lượng mana khổng lồ mà Ram yêu cầu.

ーーDo đó, đây sẽ là một trận chiến quyết định chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.

“Nee-sa-ma~a~a~ ~tsu!!”

Một tiếng gầm xé toạc không gian, sau khi bị ném văng đi bởi cú đá của cô, Batenkaitos bật ngược trở lại về phía Ram trong khi vẫn đang nở một nụ cười. Sử dụng sức mạnh của thứ có vẻ như là 『Kẻ nhảy vọt』, kỹ thuật ma thuật đó đã xóa tan hoàn toàn khoảng cách hiện hữu giữa hai bên chỉ trong chớp mắt,

ーー tuy nhiên, ngay cả cái kỹ thuật dịch chuyển không gian đó cũng sẽ trở nên vô dụng nếu như nó bị đối thủ nhìn thấu toàn bộ.

“Ngươi thực sự quá chậm chạp đấy, đồ lề mề. Cứ cái đà này, thì Ram sẽ biến thành một bà lão mất thôi.”

Cô đã đánh cắp tầm nhìn của đối thủ bằng 『Thiên Lý Nhãn』. Sự tập trung của đối thủ, chuyển động từ đôi mắt hắn, cái vị trí mà sức mạnh đang được dồn vào, bằng cách tổng hợp tất cả những thứ này lại với nhau, cô có thể đọc thấu ý đồ của hắn một cách dễ dàng hơn nhiều so với việc đọc thấu tâm trí.

Né tránh bàn tay đang xuyên thấu tới, cô vặn ngược toàn bộ năm ngón tay đó khi nó vừa sượt qua.

Giáng một đòn bật ngược vào cổ họng hắn khi hắn chực chờ hét lên, cô nện thẳng đối thủ vào tường bằng một cú đá xoay sắc lẹm.

“Ga…… ~hk.”

“Mặc dù, Ram vẫn sẽ dễ thương ngay cả khi đã trở thành một bà lão đi chăng nữa.”

Vừa thốt ra những lời đó, cô vừa túm lấy gáy áo của đối thủ và kéo gập hắn xuống, một lần nữa nện thẳng đầu hắn xuống mặt sàn. Nện gót chân của mình vào cái khuôn mặt đó, cô nghiền nát bét mõm hắn. Lùi lại phía sau và né tránh cả hai cánh tay đang cố gắng tóm lấy mình, cô nện hắn tơi bời bằng vô số những lưỡi phong nhận.

“ーーGhi, a~a~a~a~!!”

“Thật là một tiếng hét gớm ghiếc làm sao, thật đáng buồn khi nó phát ra từ một khuôn mặt đáng yêu đến nhường này.”

Toàn bộ cơ thể bị chém rách tơi tả bởi những lưỡi phong nhận, Batenkaitos biến mất trong khi máu vẫn đang tuôn xối xả.

Như thường lệ, cơ thể xác thịt của hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại quá trình biến đổi, tuy nhiên, duy nhất phần nằm phía trên cổ hắn, thứ mà cô đã quá quen thuộc chỉ qua một cái liếc mắt, sẽ không bao giờ dám cố gắng để biến đổi.

Cô sắp sửa nôn mửa đến nơi rồi. Mặc dù Ram sẽ không làm như vậy đâu, bởi vì làm như thế thì sẽ vô cùng kém thanh lịch.

“ーーーー”

Trong khi máu vẫn đang ròng ròng tuôn rơi, Batenkaitos lao bổ xuống người cô một cách vô cùng vụng về.

Nói một cách chính xác, hắn chắc chắn đang sử dụng những kỹ thuật siêu phàm một cách vô cùng thuần thục. Kết hợp sức mạnh của vô số những tồn tại siêu việt lại với nhau, ngay từ khi bắt đầu, hắn hẳn đã định hình ra những kỹ thuật mà không một ai có thể tái tạo lại được.

Thế nhưng, cái cuộc oanh tạc vượt trội chuyên môn hóa trên mọi phương diện đó, lại bị Ram dập tắt hoàn toàn bằng một thứ bạo lực áp đảo hơn hẳn.

Cô đã chém đứt hàng trăm, hàng ngàn những kỹ thuật vĩ đại đó, bằng cách sử dụng một thứ sức mạnh đáng giá hơn hàng triệu lần. Đây chính là cái thứ mà trận chiến này đã trở thành lúc bấy giờ.

Cô thậm chí còn chẳng buồn chạm vào người Batenkaitos.

Tình trạng của cô lúc này đang cực kỳ tuyệt vời.

Suy cho cùng thì cô cũng đã dần quen với chuyện đó khi không có Subaru ở đây.

Cô đã tháo gỡ thêm khoảng hai lớp xiềng xích nữa. Có lẽ sức mạnh lúc này đang ở mức năm mươi phần trăm so với thời kỳ đỉnh cao của cô,

ーー không, vì ngày đó Ram vẫn còn rất nhỏ tuổi, nên những khía cạnh đã trưởng thành của cô lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Ram của ngày xưa. Và, việc không đắm chìm vào thứ sức mạnh đó, chính là điểm mạnh của Ram.

“Việc chiếc sừng đó bị gãy đến cùng vẫn là một chuyện tốt.”

Nếu không có cái đêm định mệnh đó, thì có lẽ cuối cùng cô cũng sẽ khuất phục trước sự cám dỗ của chiếc sừng mà thôi.

Mặc dù cô muốn tuyên bố rằng chuyện đó là không thể nào xảy ra, nhưng cô cũng không thể khẳng định chắc chắn liệu điều đó có thực sự là bất khả thi hay không. Do đó, Ram đã chứng minh rằng, con đường hiện tại của mình mới là điều đúng đắn, và cô tự hào về bản chất đầy sảng khoái của con đường mà cô đã bước qua.

Nhờ vào việc mất đi chiếc sừng, Ram đã có thể sống mà không bao giờ phải trở thành loại『Quỷ』 mà cô luôn căm ghét.

“Ngay từ đầu, nếu như không có cái đêm định mệnh đó thì ta đã chẳng thể nào gặp được Roswaal-sama rồi, vì vậy chuyện này thậm chí còn chẳng đáng để Ram mang ra so sánh luôn ấy chứ.”

Chẳng còn một kết luận nào vĩ đại hơn thế, mang theo câu trả lời đó, Ram chìa lòng bàn tay của mình về phía trước. Ngay trên bề mặt lòng bàn tay cô, Batenkaitos xuất hiện, sau khi hắn vừa mới nhảy xuyên không gian. Khuôn mặt của hắn mang đầy vẻ kinh ngạc khi vị trí xuất hiện của mình bị nhìn thấu hoàn toàn, và cô tóm chặt lấy nó,

“Ngươi không thể cứ thế mà bay nhảy liên tục được, đúng chứ? Ta đã quá chán ngấy với cái trò ảo thuật của ngươi rồi. Và cả cái khuôn mặt đó nữa.”

“Khoanーー”

“Không khoan nhượng gì hết.”

Bằng một lời tuyên cáo lạnh lẽo đến thấu xương, Ram tạo ra một lưỡi phong nhận ngay trong lòng bàn tay đang tóm chặt lấy khuôn mặt của đối thủ của mình.

Ngay tại khoảnh khắc đó, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, đôi tai của hắn, với mọi bộ phận trên khuôn mặt đều bị chém nát, Batenkaitos vừa gào thét thất thanh vừa hộc máu xối xả.

Giữ nguyên lực đạo đó, cô dùng lưỡi phong nhận khoét sâu vào khuôn mặt hắn cho đến khi nó nát bươm không còn thấy nổi hình thù.

Và rồi, từ lòng bàn tay của Ram, người đang cố gắng hoàn thành việc đó, hình bóng của Batenkaitos biến mất chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, dẫu cho hắn có trốn thoát đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ chẳng thể nào thoát khỏi những vết thương, khỏi sự thống khổ, và khỏi hiện thực tàn khốc này.

“Ah, a~a~h, a~a~a~a~hーー ~tsu!!”

Trong khi đang gào thét, Batenkaitos quằn quại đau đớn khi hắn tuôn ra vô số máu tươi thay vì nước mắt. Vừa quan sát cảnh tượng đó, Ram vừa chậm rãi cất bước tiến về phía hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một tới gần của Ram, hình dạng của Batenkaitos lại thay đổi một lần nữa.

Trở thành chủ nhân của một cơ thể xác thịt khổng lồ và vạm vỡ.

ーーGạt phăng cú đấm đang lao tới xuống, cô nghiền nát đầu gối của hắn. Bị đá gục xuống, hình dáng của Batenkaitos lại tiếp tục biến đổi nhằm cố gắng trốn thoát khỏi Ram.

Gã khổng lồ với khuôn mặt đầy râu ria, thu mình lại thành một khối cầu để củng cố phòng ngự.

ーーĐá thốc cơ thể hắn lên cao, cô đóng đinh hắn vào tận trần nhà bằng một cơn bão tốc quyền, được đánh ra với một vận tốc đáng kinh ngạc, dần dần biến cái thứ nằm dưới lớp da của hắn, thứ mà hắn luôn lấy làm tự hào, thành những đống thịt bùng nhùng.

Nhằm mục đích giết chết Ram, người đang ban cho hắn những sự tra tấn không hồi kết, hình dạng của Batenkaitos một lần nữa thay đổi.

Biến thành ông lão hói đầu, cùng với kỹ thuật ma thuật dịch chuyển không gian.

ーーVừa cảm thấy thương hại cho cái trò ảo thuật mà mánh lới của nó đã bị phơi bày hoàn toàn kia, cô tóm gọn lấy hắn, dập thẳng khuôn mặt hắn vào tường, và lao đi hệt như muốn gọt sạch sành sanh toàn bộ cơ thể hắn.

“Ah, babababababababa~a~a~ーー ~hk!!”

Bị đè bẹp bởi sức mạnh phi thường của Ram, toàn bộ cơ thể Batenkaitos bị bào mòn, chẳng còn lấy một nơi nào để tẩu thoát.

Vặn vẹo và uốn éo, hình dạng của hắn liên tục biến đổi ngay bên trong nanh vuốt của Ram như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm một giải pháp tối ưu.

Trấn áp tất thảy những trò hề đó, Ram xót thương cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân bằng toàn bộ sức lực của mình.

Một buổi tưởng niệm được tổ chức thông qua sự bạo liệt dành cho những người đàn ông và phụ nữ đã bị 『Phàm ăn』 tóm gọn, và bị chà đạp, khinh miệt và phỉ báng những kỹ nghệ mà họ đã dày công tôi luyện, những con đường mà họ đã cất bước, cùng với những cảm xúc mà họ từng trân quý.

Giờ đây những kỹ nghệ, những con đường, và những cảm xúc đó sẽ không còn bị lợi dụng thêm nữa. Bởi vì chẳng có thứ gì trong số chúng có thể hiệu nghiệm trước Ram.

“Cảm phiền hãy tự gánh lấy trách nhiệm của mình, bằng chính bản thân ngươi đi.”

Vung cánh tay của mình lên, Ram quẳng thẳng tên báng bổ với toàn bộ cơ thể đã bị gọt giũa một cách tàn bạo sang một bên.

Ngã vật ra mặt sàn của tháp canh, Batenkaitos rùng mình và run rẩy. Chậm rãi, từ từ, và dần dần, hình dạng của hắn tiếp tục biến đổi.

Sau khi đã dựa dẫm vào vô vàn những 『Ký ức』kia, hình dáng của hắn đã biến đổi vàーー,

“Ah, đã lâu không gặp. Ram đã rất muốn được nhìn thấy, cái khuôn mặt này. Mặc dù đây có lẽ mới là lần thứ ba ta làm vậy.”

“ーーAh, kah, ah.”

Trong khi cô lau đi vệt máu trên trán và hé mở đôi môi của mình, phía trước ánh nhìn của Ram chính là Batenkaitos.

Đó là Batenkaitos, theo một ý nghĩa chân thật nhất. Không phải là cái sự tồn tại xảo quyệt và ranh ma cho đến tận lúc này vẫn luôn mượn khuôn mặt và kỹ thuật của những kẻ khác, mà là một Batenkaitos, kẻ đã trở về với chính khuôn mặt và hình hài nguyên bản của mình.

Bất kể một người có trở thành ai đi chăng nữa, có dựa dẫm vào ai đi chăng nữa, có nhờ cậy vào ai đi chăng nữa, thì việc trốn thoát khỏi chính bản thân mình là điều không thể.

Giống hệt như việc ngay cả khi đã mất đi chiếc sừng, thì cái thực tế rằng Ram là một con Quỷ cũng không hề thay đổi vậy. Giống hệt như việc ngay cả khi đã bị tước đoạt mất những 『Ký ức』, thì cái thực tế rằng Ram là chị gái của Rem cũng không hề bị suy xuyển ấy.

“Ít nhất là vào phút cuối cùng này, ngươi có muốn thử phản kháng bằng chính sức mạnh của bản thân mình không?”

“ーーーー”

“Nhân tiện thì, ngươi đã nói một điều khá thú vị trên chiếc cầu thang xoắn ốc đấy, đúng chứ. ーーCó vẻ như, ngươi có một đứa em trai hoặc một đứa em gái nhỉ. Vì lợi ích của những đứa em của ngươi, hay là ngươi thử phô diễn ý chí của mình ra xem sao?”

Ngã gục dưới đất, nhịp thở đau đớn của Batenkaitos bỗng nhiên nhỏ dần. Hắn chưa hề mất mạng. Hắn chỉ đang phản ứng lại trước lời nhận xét của Ram mà thôi.

Em trai và em gái, ngay khoảnh khắc nghe thấy âm vang của những từ đó, hơi thở của Batenkaitos khẽ bình tĩnh lại đôi chút. Và rồi, một cách chậm rãi, Batenkaitos phục hồi lại cơ thể tại vị trí của mìnhーー,

“Của bọn… ta…… của bọn… ta…… em gái, đừng……”

“Đừng có động một ngón tay vào con bé, ngươi định nói thế sao? Rất tiếc, nhưng ngươi nghĩ mình đang ở trong cái vị thế có thể đưa ra một yêu cầu như vậy à? Đã bao giờ ngươi chịu dỏng tai lên lắng nghe lời cầu xin của một ai đó dù chỉ một lần chưa?”

“Nhưng, mà……”

“ーーーー”

Vặn vẹo cái khuôn mặt nhàu nhĩ và bê bết máu của mình, Batenkaitos van xin bằng một giọng đầy nước mắt. Trước âm vang gọi mời đầy xót xa nhưng lại chân thành một cách đáng kinh ngạc đó, Ram khẽ nheo mắt lại. Sau đó, cùng với một tiếng thở dài, cô nhắm nghiền hai mắt lại.

“Để ta suy nghĩーー”

“ーーNee-sama, quả thực quá đỗi tốt bụng.”

Ngay trong khoảng thời gian đó, khoảnh khắc ánh mắt cô vừa xao lãng, Batenkaitos chỉ đơn thuần để lại những lời đó ở phía sau, và xóa bỏ sự hiện diện của mình. Bước nhảy không gian của 『Kẻ nhảy vọt』 Dorkell, ーー không để lại dù chỉ một dấu vết nào, tên báng bổ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

ーーHắn đã trốn thoát.

△▼△▼△▼△

“Haha ~tsu! Ahahaha ~tsu! Ahakhahahaha~!”

Tự do sử dụng tài năng kỳ lạ của 『Kẻ nhảy vọt』 Dorkell, Batenkaitos tháo chạy khỏi lãnh địa của Ram.

Hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện liều lĩnh ăn thịt Ram thêm một lần nào nữa. Bỏ mặc cả sĩ diện, hắn quyết định tháo chạy.

Không thể thắng nổi. Không thể thắng nổi. Không thể nào thắng nổi con quái vật đó. Đúng như hắn đã nghĩ, ả ta là một con quái vật. Cái việc ả ta câu giờ rồi quay trở lại sau khi trở nên mạnh mẽ hơn mới rập khuôn làm sao. Ả ta, là cái thể loại tồn tại sẽ chẳng bao giờ chịu nằm ngoan trên đĩa của mỹ thực hay mâm của ác thực đâu.

“Louis và Roy, thực sự xin lỗi hai đứa nhé, nhưng hai đứa biế~t đấy! Việc sơ chế nguyên liệu là một bước vô cùng quan trọng trong mỹ thực mà.”

Vừa ấn vào những vết thương trên khắp cơ thể mình, Batenkaitos vừa cười sầu thảm khi nghĩ về người em trai và em gái của mình, những kẻ cũng đang nhắm đến cùng một con mồi.

Louis đã nhanh chóng rút lui khỏi chiến tuyến đến nơi an toàn, và Roy giờ này chắc cũng đang càn quét ở một khu vực khác rồi. Nếu như con Quỷ đó chỉ nhắm vào hai đứa nó, thì hắn cũng sẽ có thể thong thả mà rút lui.

Vì Roy đại diện cho 『Ác thực』 chẳng hề biết điểm dừng là gì, nên rất có thể cuối cùng nó sẽ phải bỏ mạng, nhưng chuyện đó cũng hết cách rồi.

Nói đúng hơn thì, hắn cũng đã chán ngấy với cái kiểu 『Ăn uống vô độ』 của Roy rồi. Bởi vì cái gã đó luôn tàn phá các bãi săn theo ý thích của mình, nên chắc chắn đã có những lúc những món mỹ thực tuyệt hảo đáng lý ra phải thuộc về bên này lại bị cướp mất.

ーーKhông, liệu những gì mà bản ngã của hắn đã đánh chén cho đến tận lúc này, có thực sự là những món 『Mỹ thực Tuyệt hảo』 hay không đây?

“Mỗi một tên, đều hoàn toàn vô dụng…… a~h, chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Một thứ gì đó giống như thế, lại thực sự tồn tại trên đời này cơ đấ~y! Dù rằng mọi chuyện đáng lý ra đã vô cùng tốt đẹp nếu như bọn ta không hề hay biết về nó rồi, bọn ta nói có đú~ng không!!”

Đó, không phải là một cảm xúc được nhen nhóm lên bởi tình cảm của một đứa em gái đang say đắm người chị của mình. Đó, là một cảm xúc đang khao khát một thứ gì đó vô giá, sâu thẳm, và vĩ đạiーー được sinh ra từ tận sâu bên trong Batenkaitos, theo một ý nghĩa chân thật của chân thật nhất, một thứ cảm xúc mãnh liệt đang khao khát dục vọng của chính nó từ tận đáy lòng hắn.

Muốn, ăn sạch sành sanh người đó.

Bằng trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn, muốn được nhấm nháp trọn vẹn hương vị của người đó. Là nhà vô địch của 『Mỹ thực』, hắn đã nuôi tham vọng được nuốt chửng mọi cảm xúc và những tài năng vượt trội, siêu việt có thể tồn tại.

Tuy nhiên, giờ đây khi hắn đã nhận thức được sự hiện diện của một thứ 『Hàng thật giá thật』 trên thế giới này, thì mọi thứ khác đều đã hoàn toàn phai mờ. Tất thảy những gì mà cái tồn tại mang tên Lye Batenkaitos, với tư cách là Tổng giám mục Tội lỗi của 『Phàm ăn』, đã từng tin tưởng là có giá trị và ra sức thu thập, đều đã sụp đổ tan tành và biến thành rác rưởi.

Những bàn tiệc xa hoa lộng lẫy vốn luôn lấp lánh đến thế trong mắt hắn, giờ đây đã bị biến thành những đống cát vụn vặt với những cục bùn đất nặn được đặt chễm chệ bên trên.

“Muốn, có được người đó.”

Muốn nó, muốn nó, muốn nó, muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nó muốn nóーー,

Nếu là vì mục đích được ăn thịt người đó, thì dù cho hắn có phải vứt bỏ đi bất cứ thứ gì và mọi thứ trên đời này đi chăng nữa, hắn cũng sẽ hào phóng mà chấp nhận. Nếu là vì mục đích được ăn thịt người đó, thì sẽ chẳng có lấy một sự hối tiếc nào khi hắn ta phải đánh mất đi tất cả những gì, hắn đã tích cóp được cho đến tận bây giờ cả.

Không muốn nhấm nháp bất cứ thứ gì khác ngoài người đó. Không muốn thỏa mãn bản thân bằng bất cứ thứ gì khác ngoài người đó.

“Obugh, ghuee.”

Trong khi đang chạy thục mạng, bãi nôn rỉ ra từ khóe miệng của Batenkaitos.

Nỗi đau hay sự thống khổ hoàn toàn không phải là nguyên nhân. Đơn giản chỉ là hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa mà thôi.

Những thứ mà hắn từng tin tưởng là tuyệt hảo nhất hóa ra lại chẳng phải như vậy, và vì đã nhận thức được đâu mới là thứ tối thượng, nên tất thảy những gì từng thỏa mãn bản ngã của hắn giờ đây đều trở nên hôi hám và gớm ghiếc.

Tại sao, hắn lại có thể coi bất cứ thứ gì khác ngoài người đó là một mỹ vị được cơ chứ. Sao hắn dám tán dương bất cứ thứ gì khác ngoài người đó. Thỏa mãn bằng bất cứ thứ gì khác ngoài người đó vậy cà.

Rốt cuộc thì cái danh xưng 『Mỹ thực』 của hắn sẽ còn lại gì, nếu như hắn đem lòng yêu thương bất cứ thứ gì khác ngoài một sự tồn tại tuyệt vời đích thực đâyーー.

“A~h, đúng rồi, đúng là như vậy rồi, chẳng phải đúng là như vậy sao, chắc chắn là như vậy rồi, quả thực đúng là như vậy rồi, bởi vì nó đúng là như vậy mà, bởi vì bọn ta khao khát nó phải đúng là như vậy mà! Chè chén say sưa ~tsu! Phàm ăn ~tsu!”

Cơn thèm ăn trào dâng, sự đói khát đang tiến dần đến sự thỏa mãn, và, tiếng gào thét từ sâu thẳm trái tim hắn đang khao khát và van nài nhục dục. Khao khát được hòa làm một, khao khát được quyện vào nhau, nếu như sự thèm ăn là việc tiếp nhận những tồn tại bên ngoài vào trong cơ thể, thì cái thứ 『Phàm ăn』 đang thúc đẩy bản ngã của hắn đây chính là một tình yêu tối thượng.

“Yêu chị, yêu chị…… phải rồi! Yêu chị ~tsu! Nee-sama…… không, Ram! Bọn ta yêu chịーー”

Thứ cảm xúc cực hạn đang nở rộ bên trong bản ngã của hắn, ngay khi hắn cố gắng gào lên thật lớn điều đó, thì những lời nói của hắn đột ngột bị cắt ngang. Nguyên nhân là do một cơn đau, và đó là sự xuất hiện của một nỗi thống khổ hoàn toàn mới mẻ.

“ーーAh?”

Kiểm tra gò má của mình, Batenkaitos khẳng định rằng lòng bàn tay của hắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi sền sệt. Một vết chém ngọt xớt còn mới tinh, một vết thương rạch toạc gò má của Batenkaitos, kẻ vốn đang cắm đầu chạy thục mạng ra phía bên ngoài tòa tháp để tẩu thoát,ーー nguyên nhân của nó, lại đến từ một khoảng không gian trống rỗng.

“ーーーー”

Không nói không rằng, hắn đưa ngón tay của mình chạm vào vị trí đó, Batenkaitos nhìn thấy ngón tay của mình bị cắt đứt. Ngay trong khoảng không gian trống rỗng đó, là một lưỡi kiếm vô hình.

“Ể?"

Đó, chính là cái kỹ thuật giống hệt như những gì Batenkaitos đã phô diễn cho Ram xem ở trên chiếc cầu thang xoắn ốc. Nghệ thuật giăng sẵn những lưỡi kiếm vô hình trong không gian vốn là một kỹ thuật huyền thoại của nhẫn giả, nhưng việc nó nằm trong 『Ký ức』 của ai cũng chẳng còn quan trọng nữa vì hắn đã vứt bỏ nó từ lâu rồi. Vấn đề ở đây là sự hiện diện của một lưỡi kiếm ở ngay tại nơi này, thứ mà Batenkaitos không hề nhớ rằng mình đã gài lại ở phía sau.

“Không thể nào……”

Tránh né lưỡi kiếm vừa mới cắt nhẹ vào ngón tay mình, Batenkaitos cố gắng bước chân tiến sâu hơn nữa vào bên trong,ーー thế nhưng những đầu ngón chân của hắn cũng đã bị thổi bay, và hắn ngã ngửa ra phía sau trong khi hét lên thất thanh "Ahii ~hk".

Và rồi, với phần sau đầu cũng bị gọt đi một mảng nhỏ khi ngã ngửa ra, hắn cứng đờ mặt lại và đứng chết trân tại chỗ.

ーーHắn đã bị bao vây kín mít, bởi những lưỡi kiếm vô hình.

“……Haha, đùa đấy à?”

Hắn đã phô diễn nó cho cô xem, chỉ vỏn vẹn một lần duy nhất.

Một lần duy nhất ngay giữa trận chiến khốc liệt, mà đó lại còn là một kỹ thuật tàng hình nữa chứ, nên cô chắc chắn cũng không thể nào nhìn thấy được nó.

Hơn thế nữa, thực tế là cô thậm chí còn chưa từng đặt chân đến cái nơi này. Vậy mà bất chấp tất cả những điều đó, cô ấy đã nắm thóp được con đường tẩu thoát của bên này, và đã giăng sẵn những lưỡi kiếm vô hình từ trước rồi.

“ーーーー”

Batenkaitos đặt tay lên, không phải vào con mắt trái đã bị chém mù bởi lưỡi phong nhận và hoàn toàn mất đi chức năng của nó, mà là lên con mắt phải, thứ đang may mắn còn nguyên vẹn.

ーーThông qua 『Thiên Lý Nhãn』, Ram đang chia sẻ chung tầm nhìn với hắn qua con mắt này.

Cô ấy, không hề có ý định để cho Batenkaitos trốn thoát. Thông qua việc đồng bộ tầm nhìn với con mắt này, cô ấy sẽ không bao giờ để cho hắn ta có cơ hội trốn thoát.

“Hihah.”

Batenkaitos bật cười.

Hắn chẳng còn có thể làm gì khác được nữa, ngoài việc bật cười. Hắn đã đem lòng yêu thương. Lần đầu tiên trong đời, hắn đã khao khát một thứ gì đó một cách mãnh liệt và đầy uy lực đến thế. Hắn đã bị bỏ bùa mê, bởi cái tinh hoa phi thường đó.

Vàーー,

“Ah! Chờ đã, xin hãy chờ một chút! Đợi đã đợi đã, một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi, vì vậy xin ngài ~tsu!”

Cho dù hắn có van nài 『Thiên Lý Nhãn』 đến mức nào đi chăng nữa, thì giọng nói của hắn cũng sẽ chẳng bao giờ chạm được đến cô, đó là một sự thật hiển nhiên.

Do đó, những tiếng gào thét điên cuồng của hắn không phải là để cho đối thủ của mình nghe thấy. Chúng là để thôi thúc chính bản thân hắn.

Trong sự hoảng loạn và vội vã tột độ, Batenkaitos bám chặt lấy bức tường ngay sát bên cạnh mình. Hắn đã làm một chuyện vô cùng bốc đồng khi vứt bỏ hết thảy những gì mà mình đã ăn.

Giá như cái tài năng kiệt xuất của vị 『Quyền vương』 vẫn còn ở lại, thì hắn đã có thể vượt qua chuyện này mà chẳng gặp phải chút khó khăn nào rồi. Thế nhưng, gác lại những cảm xúc đó sang một bên, Batenkaitos đập mạnh cả hai cánh tay của mình vào những lưỡi kiếm vô hình. Cổ tay của cả hai bàn tay hắn đứt lìa, máu tuôn xối xả ra khỏi miệng những vết thương đó. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá nhưng mà, sự đau đớn, lúc này chẳng còn quan trọng nữa rồi.

“Xin hãy đón nhận, tình cảm của bọn ta ~tsu! Xin hãy dõi theo, ước nguyện của bọn ta ~tsu!”

Chỉ đơn thuần là, ấn chặt hai cùi chỏ đang không ngừng phun máu của mình lên tường, bằng toàn bộ sức lực của mình, hắn bắt đầu vẽ lên những chữ cái.

Bằng thứ máu đen ngòm, sử dụng cái cơ thể nhỏ bé, nhắn nhúm của mình với toàn bộ sức lực, hắn vẽ những dòng chữ khổng lồ, vĩ đại lên bức tường của ngọn tháp cát.

“Buha~ ~hk.”

Và rồi, lùi lại phía sau, hắn ngắm nhìn những dòng chữ đó bằng con mắt phải được mở to trừng trừng.

Để cho những dòng chữ bằng máu được khắc họa trên bức tường đó, có thể chạm đến người mà hắn đã mãi mãi khao khát từ tận đáy lòng.

Bởi vì nếu là cô ấy thì chắc chắn, cho đến tận giây phút cuối cùng của cuối cùng, cô ấy vẫn sẽ tốt bụng mà dõi theo trong khi vẫn duy trì sự đồng bộ với bản ngã của chính hắn mà thôi.

“Ah, bọn ta yêu cーー”

ーーTrước khi hắn kịp thốt ra những lời cuối cùng, tên Tổng giám mục Tội lỗi của 『Phàm ăn』 đã bị chặt đầu bởi một lưỡi phong nhận.

△▼△▼△▼△

“ーーFula.”

Hất nhẹ những ngón tay của mình, sau khi đã phóng lưỡi phong nhận đi, Ram chỉ thì thầm duy nhất một tiếng như thế. Ngay cả khi tỷ lệ ma thuật có thể tạo ra những tác động nhất định trong phạm vi ảnh hưởng của nó, thì bản thân sức mạnh đó cũng không phải chịu bất kỳ sự thay đổi nghiêm trọng nào.

Chưa kể đến việc, nếu mục đích chỉ là thổi bay một cái cổ gầy gò bằng khả năng cắt gọt của một lưỡi phong nhận, thì ngay cả mức sức mạnh tối thiểu nhất cũng đã là quá đủ rồi.

Truy đuổi theo bóng lưng của tên 『Phàm ăn』 đang bỏ trốn, Ram đã phóng đi một lưỡi phong nhận duy nhất. Cô đã khéo léo nắm bắt được dấu vết của tên 『Phàm ăn』 đang tuyệt vọng tháo chạy thông qua 『Thiên Lý Nhãn』của mình.

Cô đã sử dụng một vài thủ thuật nhỏ để tạo ra một chướng ngại vật trên đường tẩu thoát của hắn nhằm đảm bảo đòn đánh của mình được chuẩn xác nhất, và có vẻ như chúng đã phát huy tác dụng rất tốt mặc cho việc cô đã vội vã tạo ra chúng như thế nào.

Và rồi, ngay trên bờ vực trước khi lưỡi phong nhận cuối cùng lao tới, tên 『Phàm ăn』 đã có những hành vi vô cùng bất thường.

Tự chặt đứt hai cánh tay của chính mình, sử dụng đống máu tươi đó, hắn đã vẽ những dòng chữ bằng máu lên bức tường.

Mặc dù những thứ đó thật bẩn thỉu, dơ dáy và tùy tiện đến mức đáng sợ, chỉ là những nét vẽ ngoằn ngoèo ác ý chẳng hề đáng để liếc mắt nhìn dù chỉ một lầnーー,

“ーーーー”

Thế nhưng, vào giây phút cuối cùng của cuối cùng, sau khi đã dõi theo cảnh cái đầu của hắn bay vút lên cao trong khi những dòng chữ bằng máu đó xoay tròn và lộn nhào, cô liền nhắm nghiền hai mắt lại. Cô làm như vậy hoàn toàn là bởi vì nếu không làm thế thì cô sẽ chẳng thể nào cảm thấy thanh thản được.

Cô không hề có lấy một tia nghĩa vụ nào, trong việc phải dõi theo cái kết cục đó cả.

Tên báng bổ, đã đưa ra một lựa chọn sai lầm trong giây phút cuối cùng. Nếu như hắn thực sự dám đặt cược mạng sống của mình vì lợi ích của những đứa em, thì Ram có lẽ cũng sẽ không từ chối việc ban cho hắn sự khoan dung. Tuy nhiên, gạt cái sự chân thành không thể chối cãi trong những lời nói của hắn sang một bên, thì hắn cũng đã sử dụng chính điều đó như một miếng mồi nhử và lừa gạt Ram, biến nó thành một công cụ nhằm phục vụ cho sự sống sót của chính bản thân mình.

Hắn có lẽ cũng hoàn toàn không biết cách để khôi phục lại những thứ đã bị hắn ăn mất. Nếu như hắn thực sự biết, thì đáng lý ra hắn đã phải cầu xin cho mạng sống của mình bằng cách sử dụng chính điều đó như một thứ tài nguyên để đàm phán rồi. ーーNhưng hắn đã không làm thế. Do đó, hắn bắt buộc phải gánh chịu sự trừng phạt.

“Kẻ nào vung kiếm thì sẽ gục ngã trước lưỡi kiếm, kẻ nào bám víu vào cái ác thì sẽ gục ngã trước cái ác, kẻ nào khuất phục trước ngọn lửa thì sẽ gục ngã trước ngọn lửa.

ーーVà, kẻ nào khao khát loài Quỷ thì sẽ gục ngã trước loài Quỷ, bị hủy diệt bởi chính thứ mà hắn ta dựa dẫm vào.”

ーーĐó, chính là sự quan phòng thiêng liêng của luật nhân quả mà Ram luôn đặt trọn niềm tin vào.

Hạ cánh tay đang giơ lên của mình xuống, cô thở hắt ra một hơi thật dài. Sau đó, Ram quay lưng lại, cất bước quay trở về cái dãy hành lang đã bị phá hủy tan tành.

Vì không thể chiến đấu ở một cự ly quá gần, nên cô đã tự mình lùi ra một khoảng cách khá xa. Một khoảng cách mang lại cảm giác vô cùng khó chịu, chính vì lẽ đó mà dáng vẻ khi cất bước của Ram bỗng chốc trở nên vội vã.

“ーーDodogyuuun.”

Ngay khi cô quay trở lại bằng cách bước qua bức tường đã đổ sập, thứ chào đón Ram là tiếng kêu của một con Địa long cao lớn.

Con Địa long đen tuyền đó đã khéo léo điều chỉnh cơ thể của mình và che khuất hoàn toàn hình bóng của Rem ở phía sau.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu người quay trở lại không phải là Ram, thì có lẽ nó đã định lấy thân mình ra để làm một tấm khiên che chắn hay thứ gì đó đại loại thế rồi. Bất chấp việc bản thân đang ở trong một tình trạng tàn tạ đến nhường này, việc nó vẫn quả cảm tuân theo mệnh lệnh của Subaru đến cùng, thì quả thực nó đúng là một con Địa long quá đỗi tuyệt vời so với một kẻ như Subaru màーー,

“ーーKhông, không phải thế. Có phải là mi, cũng muốn bảo vệ Rem, đúng không?”

“ーーーー”

“Phải rồi…… mi quả thực là một cô bé ngoan đấy, Patrasche.”

Cô dịu dàng vuốt ve cái cổ của con Địa long đó. Việc ngay lập tức đưa cái cơ thể đầy thương tích, đẫm máu của cô đến 『Căn phòng Xanh』 cũng là một điều vô cùng cần thiết. Ngay cả một con Địa long vốn luôn là biểu tượng của lòng trung thành, cũng không thể nào bị ép buộc phải cố gắng gắng gượng với những vết thương tồi tệ như thế này được.

Bản thân Ram cũng chẳng hề muốn làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng với vị ân nhânーー vị ân long của cô em gái mình cả.

Ngay sau đó, bày tỏ lòng biết ơn của mình với con Địa long, Ram tiến về phía Rem, người đang được bảo vệ ở phía sau lưng nó. Việc chia sẻ sức mạnh của chiếc sừng thông qua 『Cộng cảm』 đã được ngắt kết nối, nên giờ đây chẳng còn bất kỳ chiếc sừng nào hiện hữu trên trán em ấy nữa.

Tuy nhiên, phản lực từ việc phải gánh vác sức mạnh của Ram, thứ sức mạnh có thể sánh ngang với Quỷ Thần, đã gặm nhấm sâu vào bên trong cơ thể của em ấy.

Đến mức chính bản thân Ram cũng cảm thấy vô cùng nặng nề khi nghĩ đến cái phản lực chắc chắn sẽ sớm giáng xuống người cô. Nhưngーー,

“Ngay lúc này đây, vào cái thời điểm này, những chuyện thô lỗ như thế không được phép hiện diện trong đầu Ram.”

Nhẹ nhàng quỳ xuống ngay tại vị trí của em ấy, Ram đặt tay lên má của cô em gái vẫn luôn say giấc nồng triền miên. Mối liên kết chị em vốn luôn thiếu vắng đi cảm giác chân thực của cô, giờ đây đã được bồi đắp thêm bằng một sự xác tín về cảm giác chân thực to lớn hơn rất nhiều so với trước kia, vì vậy cô ấy liền cảm thấy sự đáng yêu và lòng trân quý mãnh liệt trào dâng từ khuôn ngực mình khi cô nhìn Rem.

Với chiếc sừng đã bị bẻ gãy, sau khi đã đánh mất đi sức mạnh với tư cách là hiện thân của Quỷ Thần, cô đã sống cho đến tận ngày hôm nay.

Cái đêm rực lửa đó giáng xuống rốt cuộc là vì mục đích gì, cho đến tận bây giờ Ram vẫn luôn phỏng đoán rằng nó giáng xuống là vì mục đích nhào nặn nên con người của chính cô hiện tại, và cô cũng chẳng hề coi suy nghĩ đó là sai lầm.

Thế nhưng, bắt đầu từ ngày hôm nay và ngay tại khoảnh khắc này, điều đó đã thay đổi. Lý do tại sao vào cái ngày đó, chiếc sừng của Ram lại bị bẻ gãyーー,

“ーーĐó là để nhận ra, vào ngày hôm nay, tại nơi này, rằng Ram chính là nee-sama của Rem.”

Bởi vì cô đã có thể thực sự cảm nhận được, thông qua sự tiếp xúc giữa linh hồn với linh hồn nhờ vào 『Cộng cảm』, rằng hai người họ là một cặp sinh đôi cùng chia sẻ chung một thế giới, rằng họ là một cặp chị em ruột thịt không thể nào thay thế.

“Hơn bao giờ hết, Ram muốn được trò chuyện cùng em. Hai chị em mình, đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian như thế nào vậy. Hai chị em mình đã cùng nhau góp nhặt được những ngày hôm qua như thế nào vậy, chúng ta hãy cùng nhau lấp đầy những khoảng trống ký ức đó nhé.”

Bởi lẽ, thời gian sẽ luôn tàn nhẫn thoi đưa, trôi chảy không ngừng nghỉ lấy một phút giây nào.

Rồi nó sẽ chất chồng lên mỗi người thêm những ký ức, hồi ức không sao kể xiết nổi, sau mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm dài đằng đẵng, để rồi biến những kỷ niệm xưa cũ thành những giấc mơ thoáng qua.

Vì vậy nên, để cho nó không bị quên lãng đi và để cho nó không bị tan biến đi như những điều chưa từng được ai biết đến, để những điều chưa từng được ta nhớ đến ấy, được khắc ghi.

Thế thì, sao ta không thử làm cho những bông hoa ký ức nở rộ lên không biết bao nhiêu lần trong những ngày tháng đó đi.

Để hai ta sẽ không bao giờ phải bỏ lỡ đi những khoảng thời gian hạnh phúc từ những ngày tháng đó nữa ấy.

“Vì vậy nên, hai chị em mình hãy cùng nhau hàn huyên thật nhiều, về những chuyện của ngày hôm qua em nhé.”

『Người đẹp say ngủ』 sẽ không đưa ra bất kỳ lời hồi đáp nào. Mặc dù vậy, không để cho lồng ngực mình bị thắt lại trước sự im lặng của em ấy mà thay vào đó là lấp đầy nó bằng một thứ gì đó thật ấm áp, Ram mỉm cười. Vừa mỉm cười, với việc chẳng còn bất kỳ sự e ngại nào đối với những cảm xúc của chính bản thân mình nữa, cô khẽ mấp máy đôi môi.

“ーーChị yêu em, Rem.”

Chắc chắn rằng, bất kể khoảng thời gian mà hai người họ đã cùng nhau góp nhặt được có là như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ duy nhất những cảm xúc này là sẽ không bao giờ phản bội họ. Thật bí ẩn làm sao, khi cô cất tiếng nói ra những lời giống hệt như những lời trăn trối cuối cùng của tên Tổng giám mục Tội lỗi méo mó kia, mặc dù về cơ bản nó đều mang cùng một ý nghĩa, nhưng âm vang của chúng lại hoàn toàn khác biệt.

Những kẻ không hề hay biết đến tình yêu là gì, và những người sống trọn vẹn trong tình yêu, sẽ không bao giờ có thể mang cùng một âm vang, giống hệt nhau được. Không bao giờ, chúng có thể mang cùng một âm vang, giống hệt nhau được.

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn