※※※※※※※※※※
Tuân theo những cảm xúc ấm áp trong lòng, dốc cạn toàn bộ sức lực để lao đi, cậu đã đặt chân đến nơi này. Trái ngược với nhịp đập rộn ràng sục sôi từ tận đáy lồng ngực, không khí bên ngoài đã trở nên lạnh lẽo đến mức làm những nhịp thở hóa thành làn sương trắng xóa, và giữa cái thế giới buốt giá này, cậu đã tìm thấy bóng lưng mà mình hằng tìm kiếm.
“ーーーー”
Ánh mắt cậu chìm đắm vào bóng lưng thon thả, mềm mại ấy, và trái tim cậu tự dưng như muốn vỡ tung ra. Mặc dù tình yêu thương đang thắp sáng lồng ngực, cậu vẫn chật vật kiềm chế lại sự thôi thúc của bản thân. Đây không phải là lúc để cậu mặc cho trái tim mình bùng nổ rồi chết. Nghiến chặt răng, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ thù đang đứng đối diện ở phía bên kia của bóng lưng đang chiến đấu quật cường đó.
Mái tóc dài mang sắc nâu sẫm, cùng một bộ trang phục thô kệch như thể được quấn lên từ những mảnh giẻ rách. Thứ gây ấn tượng và nổi bật nhất trong tất thảy, chính là tia sáng kinh tởm trong đôi mắt đã chà đạp lên sinh mạng của người khác, và biến họ thành những món thức ăn theo đúng nghĩa đen của hắnーー,
“ーーLye Batenkaitos!!”
Gầm lên với tất cả sức lực, cậu khẳng định sự tồn tại của mình, và thu hút sự chú ý của kẻ thù. Việc cậu lôi kéo sự chú ý của hắn dẫu chỉ trong khoảnh khắc này thôi, cũng đã là một lợi thế. Tất nhiên, có khả năng cậu sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công tương đương, nhưng điều đó chẳng là gì nếu nó có thể giảm bớt sát thương giáng xuống người cô ấy. Với tình yêu thương lấp đầy trái tim như một nguồn nhiên liệu, ngay lúc này cậu thậm chí có thể bay lên tận trời cao.
“Nếu điều đó có thể làm tăng cơ hội chiến thắng của chúng ta, dẫu chỉ một chút.”
Dừng bước trước mặt sàn đóng băng, cậu dồn sức vào bụng và trừng mắt nhìn Lye. Cậu duy trì sự cảnh giác cao độ trước mọi nhất cử nhất động của hắn bằng tất cả sức lực, và bất kể hắn định giở trò gì đi chăng nữaーー,
“A……”
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó của Subaru đã bị cướp mất và đánh vỡ vụn bởi đôi mắt màu thạch anh tím đột ngột quay ngoắt lại.
“ーーーー”
Đôi mắt đen láy của cậu và đôi mắt thạch anh tím của cô ấy đan xen vào nhau. Làn sóng cảm xúc hiện lên trong đôi mắt cô ấy vào khoảnh khắc đó khổng lồ đến mức, gần như muốn cuốn trôi cậu đi. Đôi mắt ấy đã luôn, luôn nắm lấy trái tim cậu và tìm cách dìm nó chìm nghỉm vào sâu bên trong chúng. Bởi vì cậu ước gì bằng cách nào đó, cậu có thể cứu vãn trọn vẹn vô số những cảm xúc đang trôi lơ lửng trong đôi mắt kia. Thế nênーー,
“Nguy hiểm lắm nên hãy đợi đã! Ừm, có thể anh không biết về tôi, nhưng hắn ta là kẻ thù đấy! Hãy giao nơi này lại cho tôi! Mặc dù anh có thể, không biết gì về tôi!”
Đôi mắt cậu khẽ chớp động khi nhìn thấy cô ấy lên tiếng cảnh báo trong khi hoảng loạn xua xua tay. Chậm lại một nhịp, cậu nuốt trọn ý nghĩa đằng sau những lời nói của cô ấy. ーーNhững 『Ký ức』 về việc từng được nghe chính xác câu nói này chắc chắn vẫn đang hiện diện bên trong cậu. Cùng lúc đó, cậu đã thấu hiểu được sự xoay chuyển của tình thế. Và, cậu thực sự nghĩ rằng. ーーRằng cậu rất vui vì đã là người đầu tiên đặt chân đến nơi này.
Cậu biết mình nên nói gì, nên gọi cô ấy như thế nào. Hơn thế nữa, cái suy nghĩ về việc cậu muốn gọi cô ấy như thế nào chợt lóe lên.
“ーーỔn thôi mà, Emilia-tan.”
Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho em, xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi. Mang theo những xúc cảm đó, dẫu cho có không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại đi chăng nữa, cậu vẫn khẽ gật đầu trong khi nở một nụ cười mỉm. Và trong khi nhìn vào cô thiếu nữ, người đã nắm bắt trọn vẹn mọi điều chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi của cậu, cậu tiếp lời.
Với một ngón tay phải chỉ thẳng lên trời cao, cậu tạo dáng với một tay chống hông. Mặc dù chẳng cần thiết phải làm như vậy, nhưng việc làm đó giúp cậu củng cố lại quyết tâm của mình. Vì mục đích đóーー,
“ーーTên tôi là Natsuki Subaru. Kỵ sĩ duy nhất của Emilia-tan!”
“Subaruーー ~hk!!”
“Oái!?”
Ngay khoảnh khắc cậu tuyên bố như vậy với một vẻ mặt đầy quyết tâm xen lẫn nụ cười, thiếu nữ tóc bạcーー Emilia đã lao thẳng về phía Subaru với một tốc độ kinh hoàng. Va chạm mạnh, Subaru bị đẩy ngược về phía sau nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn đỡ được cơ thể của Emilia. Chẳng cần phải lo lắng, cô ấy nhẹ bẫng tựa như một chiếc lông vũ của thiên thần vậy. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu có một thứ gì đó bị gắn mác là vấn đề thìーー,
“E-Emilia-tan!? Bất ngờ quá nên anh giật mình đấy, với lại em cũng siêu nhẹ và thơm cực kỳ luôn! Em đổi dầu gội rồi à!?”
“Đồ Subaru ngốc nghếch! Trời ạ, anh thực s~ự ngốc lắm đó! Em đã rất, rất lo lắng đó! Ấy vậy mà cứ như thế…… đồ ngốc! Đồ ngốc đồ ngốc!”
“Chà em gọi anh là đồ ngốc với một số lượng đáng kinh ngạc thật đấy! Ơ kìa, anh cũng chẳng thể bào chữa được gì……”
Subaru hoàn toàn bị choáng ngợp khi Emilia ấn sát cậu với đôi mắt mở to trong vòng tay cậu. Vì trong lúc đó cậu cũng dính chặt lấy Emilia, nên trái tim Subaru hoàn toàn rối bời và thậm chí cả vốn từ vựng của cậu cũng sụp đổ. Gác lại tất cả những chuyện này sang một bên, Subaru miễn cưỡng tách ra, nắm lấy đôi bờ vai thon thả của Emilia và đẩy cơ thể cô ấy ra xa một chút.
“Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nhưng, anh đã trở lại rồi……. Anh đã được hồi sinh? Được khôi phục? Hay anh nên nói là, anh đã trở thành một Natsuki Subaru hoàn chỉnh, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi, thế nên.”
“A……”
“Anh sẽ để lại toàn bộ những Natsuki Subaru trong quá khứ ở lại phía sau. ーーĐây là sự ra đời bùng nổ của Natsuki Subaru.”
Nói năng liến thoắng không ngừng một cách đầy năng lượng, cậu mạnh mẽ cố gắng khơi gợi lại sự nhẹ nhõm của Emilia. Tuy nhiên, giữa chừng kế hoạch đó của Subaru, Emilia chớp mắt và đặt một ngón tay lên ngực cậu. Một cảm giác nhột nhạt, dịu dàng. Subaru bất giác rùng mình.
“Anh đã, thực sự hợp nhất lại thành một chưa?”
“ーーーー”
“Bởi vì, ngay cả một Subaru không có ký ức, cũng vẫn là Subaru. Vì vậy, ngay cả khi Subaru hiện tại đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, thì anh Subaru đó, người đã làm việc chăm chỉ nhất và đặt cược cả mạng sống của mình dẫu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ấy ở đây, đã……”
“ーーỪm, hừm. Ổn cả rồi.”
Trong khi chạm tay lên ngực cậu, Emilia ngập ngừng lên tiếng xác nhận lại những bước chân của Subaru. Tồn tại một Natsuki Subaru, kẻ mà do sự hợp nhất của những 『Ký ức』, có thể được hiểu là đã hòa làm một hoặc thậm chí là đã biến mất, và một khoảng thời gian nơi trái tim họ được cậu chạm đến cũng tồn tại bên trong họ.
‘ーーỪm, vì thế nên, mọi chuyện rất đơn giản.’
“Sự thật là 『Tôi』 đã từng ở bên trong chính bản thân mình, và ở bên trong Emilia-tan, chắc chắn vẫn còn tồn tại ngay cả lúc này. Vậy nên, thực sự là ổn cả rồi, Emilia-tan.”
“……Hừm.”
“Vì vậy xin hãy mong đợi những điều tuyệt vời từ đây trở đi ở một Natsuki Subaru Hoàn Hảo. Với tất cả những sự bức bối đã tích tụ trong khoảng thời gian hỗn loạn này làm mồi lửa, hãy cùng lao thẳng đến một tương lai tươi sáng nào!”
“Xin lỗi nha, em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả.”
Emilia lắc đầu và đáp lại, trong khi Subaru mỉm cười với một ngón tay giơ lên cao. Thái độ không thân thiện này của cô ấy cũng thật đáng yêu và là thứ mà cậu vô cùng khao khát được nhìn thấy. Subaru sẽ thích dành ra vô số phút, vô số giờ, vô số ngày chỉ để trêu chọc Emilia như thế này, nhưngーー,
“ーーĐến lúc rồi đấ~y, các ngươi xong cái màn trò chuyện cảm động của mình chưa hả?”
Vừa nói vậy, kẻ đang cao giọng gọi Subaru và Emilia đang rụt rè chạm vào nhau, chính là tên Tổng giám mục Tội lỗi của 『Phàm ăn』 với một nụ cười ranh ma, ác ý và đầy tàn độc. Nhưng Subaru chỉ nhíu mày, đáp lại cái sự thật là hắn ta đã không tung ra bất kỳ đòn tấn công nào trong khoảng thời gian vừa rồi.
“Ừ. Ta không nghĩ là ngươi lại kiên nhẫn chờ đợi một cách tận tâm như vậy đâu. Ngươi biết hối hận rồi à?”
“Biết 'hối hận' rồi à, ngươi nói sao, thật là quá đáng đấy ~tsu! Chỉ là, ngươi biết đấy, bọn ta là những kẻ sành ăn, là『Mỹ thực』 mà~. Dưới góc nhìn của onii-san thì thế được gọi là người sành ăn chứ gì? Là~ một kẻ thấu hiểu niềm vui sướng của những bữa ăn, thì việc muốn được chỉn chu đàng hoàng cho việc dọn bàn là điều tất yếu. Nếu cái bàn ăn mà bừa bãi thì thật là mất hứng. Có đúng vậy không nào?”
Nhắc đến những quy tắc bàn ăn khó có thể áp dụng vào thực tế, Lye bật cười bằng một chất giọng the thé một cách kỳ lạ và cợt nhả. Trong khi lắng nghe cái giọng cười chói tai ấy, Subaru khẽ gật gù. Và,
“Ra là vậy, cũng có lý. Ta đã hoàn toàn nghĩ rằng……”
“Hoàn toàn nghĩ rằng?”
“Rằng ngươi đang sợ vãi cả ra quần, khi nghĩ đến việc cô em gái bé bỏng của ngươi đã bị bỏ lại trong một bộ dạng xấu xí đến nhường nào.”
“ーー~tsu.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm của Lye thay đổi 180 độ từ nụ cười nhàn nhã lúc trước. Nụ cười của hắn biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là cơn thịnh nộ rực lửa. Tuân theo cơn phẫn nộ dữ dội đó, cơ thể Lye đạp mạnh xuống mặt sàn đóng băng và lao tới trong chớp mắt.
“Một kẻ như ‘ngươi’, thì biết cái quái gì về Louis của bọn ta cơ chứーー ~tsu!!”
“Ta chả biết cái mẹ gì cả. Ta chỉ bị cô ta tự tiện chui vào cơ thể mình thôi. Ta cóc cần biết cô ta đang nghĩ cái quái gì, và ta cũng đéo muốn biết.”
Dường như thực sự sở hữu những tình cảm và sự yêu thương dành cho cô em gái của mình, thanh dao găm của Lye đang điên tiết nhích lại gần Subaru hơn. Tuy nhiên, Subaru không hề e sợ những bước chân đang đến gần của 『Cái Chết』. Bị kiểm soát bởi cảm xúc mãnh liệt, nếu Lye không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài Subaru thì đó chính xác là những gì cậu đang nhắm tớiーー,
“ーーTôi cũng ở đây cơ mà, đừng có, quên đấy!”
“Gah, bgh ~tsu.”
Cùng với một giọng nói dũng cảm, đôi chân dài, tuyệt đẹp của Emilia vẽ nên một đường cung. Mạnh mẽ xoay người một vòng lớn, cô tung cước thẳng vào mặt Lye khi hắn đang lao thẳng tới. Vào khoảnh khắc đánh trúng mục tiêu, kỹ năng chiến đấu bằng băng 『Băng tinh kỹ nghệ』 của Emilia kích hoạt và cường hóa cho những ngón chân của cô, những ngón chân đang giáng đòn vào kẻ thù, bằng một đôi bốt băng như một phần bổ sung.
“U, riya~a~a~a~!”
Dồn sức vào đôi chân trắng ngần, Emilia vung mạnh cước vào những chiếc răng cửa của kẻ thù. Mặc dù bằng cách nào đó đã phòng thủ được sát thương trực tiếp, nhưng thân hình nhỏ bé của Lye không thể chống đỡ nổi lực tác động đó và bị đánh bật ra xa, trượt dài trên mặt sàn đóng băng và ngã nhào vào sâu bên trong hành lang. Ngay sau đó, Emilia chĩa lòng bàn tay về hướng đó, và những cọc băng được tạo ra lao theo truy sát tên anh trai của Louis một cách không thương tiếc, sau khi hắn gục ngã, những mảnh băng vỡ vụn nuốt chửng lấy lối đi, dường như đã thành công trong việc gây ra sát thương khổng lồ lên 『Phàm ăn』.
“Thành công rồi! Đây là một đòn tấn công kết hợp giữa sự kích động của anh và sát ý đáng yêu của Emilia-tan đấy!”
“Đó là một lời khen đấy à?”
“Đó thực sự là một lời khen đấy! Đỉnh nhất luôn! Đáng yêu quá! Anh muốn cưới em!”
“Cướ…… trời ạ, đừng có giỡn nữa.”
Với đôi má hơi ửng hồng, phản ứng của Emilia khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu thật nằm ngoài dự đoán. Cậu cứ nghĩ cô ấy sẽ phản bác lại mạnh mẽ hơn cơ, thế nên sự bối rối cũng dội ngược lại lên Subaru.
“Không không, anh đang hành xử quá đỗi vui sướng kể từ khi được gặp lại Emilia-tan thôi. Mọi chuyện trêu đùa sẽ để sau khi giải quyết xong mọi rắc rối vậy.”
“Subaru! Em không biết khi nào đòn tấn công tiếp theo sẽ lao tới đâu! Nên đừng có lơ là cảnh giác đấy!”
“Anh biết rồi! Mặc dù anh sẽ dang tay chào đón nếu chuyện này có thể đánh bại hắn……”
Ngay lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, Subaru và Emilia chuyển hướng sang việc phá vỡ thế bế tắc của tình huống hiện tạiーー Emilia tập trung vào Lye Batenkaitos đang ở trước mắt, trong khi Subaru tập trung vào những vấn đề đang bủa vây Tháp canh Pleiades. Năm chướng ngại vậtーー ngay cả sau khi vấn đề về danh tính của Natsuki Subaru đã được giải quyết, chúng vẫn còn đó và phơi bày ngọn tháp canh này cùng tất cả những người đồng đội của Subaru bên trong nó trước muôn vàn nguy hiểm. Nhưng một số điều kiện đã thay đổi. Chẳng hạn như, mối đe dọa từ cái bóng đen giáng xuống như thể tượng trưng cho một giới hạn thời gian, nuốt chửng toàn bộ ngọn tháp và mang đến sự hủy diệt cho mọi thứ. Nếu đó làーー,
“Nếu đó là, hình phạt giống như cách mà mình đã hình dung cho đến nay……”
Biến cố cái bóng đen nuốt chửng mọi thứ, cũng chính là sự tái hiện lại thảm họa mà cậu đã từng chạm trán ở 『Thánh địa』. Câu chuyện đằng sau lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra là bởi vì cậu đã trò chuyện với Echidna bên trong 『Lăng Mộ』 và đã trút bỏ gánh nặng bằng cách kể cho cô ấy nghe mọi thứ về 『Trở về từ Cõi Chết』. Nếu những biến cố xảy ra trong ngọn tháp này cũng cùng một loại hình như vậy, thì cái bóng đó đã thiết lập lại mọi thứ trong những trường hợp mà bí mật về 『Trở về từ Cõi Chết』 bị rò rỉ ra bên ngoài quá nhiều. Nói cách khác, đó chắc chắn là do Louis Arneb đã từng ở bên trong Subaru.
Bây giờ khi mà Louis Arneb đã bị loại bỏ, và sự tồn tại của cô ta đã biến mất khỏi bên trong Subaru, thì chỉ có khoảng 50% cơ hội cái bóng đó sẽ nuốt chửng Tháp canh Pleiades. Do đó, cậu không có lựa chọn nào để ỷ lại vào điều đó và để cho mọi chuyện diễn ra một cách chậm chạp cả.
“Emilia-tan! Anh có một kế hoạch!”
“ーー! Hiểu rồi! Vậy thì, hãy làm theo nó thôi!”
“Anh còn chưa nói gì mà!?”
Subaru sắp xếp các lựa chọn trong đầu mình và ngay lập tức gọi tên cô ấy, và khoảnh khắc tiếp theo sự đồng ý sẵn sàng của Emilia đã bay thẳng về phía cậu mà chẳng cần cậu phải nói một lời giải thích nào. Subaru vô cùng ngạc nhiên, khi Emilia đáp lại bằng câu "Không sao đâu!",
“Kế hoạch của Subaru chắc chắn là thứ mà anh đã vắt óc suy nghĩ mới có thể nghĩ ra! Em có thể tin tưởng nó hơn nhiều so với việc phải suy nghĩ về rất nhiều thứ rồi mới đưa ra câu trả lời ở đây!”
“ーーA, khỉ thật! Em làm anh vui chết đi được khi em nói thế đấy!”
Vò đầu bứt tai, Subaru dậm chân thật mạnh xuống mặt sàn như thể để đáp lại cái niềm tin đang khiến cậu cảm thấy bất an vô cùng ấy. Ngay sau đó, cậu chỉ tay về phía sâu bên trong lối đi, nơi không gian vẫn còn mịt mù trong những mảnh băng vụn vỡ.
“Trước mắt thì, Emilia-tan, bồi thêm cho hắn một đòn nữa đi!”
“Đã rõ!”
Cùng với một âm thanh bùng nổ chấn động, Emilia giáng một tảng băng khổng lồ xuống sâu bên trong lối đi.
Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu đòn tấn công không chút lưu tình này là đòn kết liễu của cô dành cho Lye.
Nhưng quả thực đó chỉ là ảo tưởng viển vông.
Thực tế thì, khi Emilia thốt lên một tiếng “Á!” và mở to hai mắt ra khi thấy đòn tấn công của cổ vừa chạm đích, rồi quay đầu lại nhìn cậu.
“Subaru! Tên Tổng giám mục Tội lỗi lúc nãy……”
“Chậc, đúng là một thằng khốn dai như đỉa. Nhưng không có chuyện hắn hoàn toàn không lãnh một tí sẹo nào đâu."
Là Subaru đã liền hiểu ra ngay từ biểu cảm của cô, rằng Lye đã đột nhiên biến vụt mất khỏi quỹ đạo của đòn tấn công.
Cậu đã phát ngán tận cổ với cái sự dai dẳng ở cùng một đẳng cấp với loài gián đó của hắn rồi.
Thế nhưng, cái đặc điểm thấy tình hình bất lợi thì lập tức rút lui của hắn, lại hoàn toàn khác biệt với những tên Tổng Giám mục Tội lỗi còn lại.
Khác với một Petelgeuse với sự siêng năng thái quá và sự thẳng ruột đến ngu xuẩn.
Hay một tên Regulus tự cao, méo bao giờ để từ “Khiêm nhường” có trong từ điển của mình.
ーーTrong số các Tổng giám mục Tội lỗi mà cậu từng biết tới, Lye Batenkaitos là kẻ có bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất.
Tuy nhiên, không đời nào có chuyện hắn sẽ chịu rút lui khỏi ngọn tháp này đâu.
“Emilia-tan! Trước mắt thì, chúng ta phải hội quân với mọi người cái đã! Chúng ta cần phải phân bổ lại nhân lực! Tất cả nhóm chúng ta đều phải dốc toàn lực và liều hết mình, nếu không, chúng ta sẽ không có cửa để ăn lại được tình hình này đâu!”
“Okay! Nhưng mà Subaru này, việc ta cứ để hắn trốn thoát như vậy liệu có ổn không anh?”
“Thành thật mà nói, anh đã rất mong là cú đánh lúc nãy của em có thể lấy mạng hắn luôn, nhưng mà……”
Một khi đã lùi bước, Lye chắc chắn sẽ tận dụng triệt để khoảng thời gian này để lấy lại hơi sức.
Trong trường hợp đó, sẽ rất khó để họ tính toán được thời gian và mức độ chắc chắn cần thiết để giáng một đòn kết liễu lên Lye.
Vậy thì thà bọn họ đi ưu tiên cho các nước đi khác, đã được lên kế hoạch trong tình huống này, rồi sau đó mới tính sổ cái mạng của hắn còn hơn.
“Em không cần phải lo đâu, thằng khốn đó sẽ không chịu rời khỏi ngọn tháp hay gì đâu. Bởi vì dẫu sao thì, hắn ta cũng đang bị kích động tột độ vì Louis…… vì cô em gái của hắn mà. Cái thằng khốn cuồng em gái đang hiểu lầm mọi chuyện đó, sẽ méo bao giờ chịu lùi bước đâu.”
“Cuồng… em gái……?”
“Nó ám chỉ một kẻ chuyên cưng chiều em gái mình thái quá ấy mà. Mặc dù trong trường hợp của bọn chúng, đó là sự yêu thương em gái theo chiều hướng tiêu cực.”
Chí ít thì, có vẻ như bản thân Louis cũng chẳng yêu thương gì Lye hay Roy, những người anh trai ruột của cô ta cho cam. Việc dốc hết sức mình vì Louis mà thậm chí không nhận ra điều đó, bọn chúng nếu không phải là những nạn nhân đáng thương thì cũng chỉ là lũ cuồng sắm vai đang chìm đắm trong cái nghĩa vụ ấy, mà thôi.
Tuy nhiên, thật trớ trêu thay, người ta chỉ có thể dựa vào cái lối hành xử méo mó, cố chấp của các Tổng giám mục Tội lỗi.
“Một kẻ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh và thay đổi phương thức linh hoạt để đối phó với một vấn đề nào đó, ngay từ đầu đã chẳng thể trở thành một thứ như Tổng giám mục Tội lỗi rồi.”
Đó là lời đánh giá của Subaru về các Tổng giám mục Tội lỗi, sau khi đã liên tục phải miễn cưỡng chạm trán với bọn chúng.
Do đó, việc truy lùng một Lye Batenkaitos với lối sống nhớp nhúa chẳng hề dễ dàng chút nào. Trong khi đó, những tình huống mà Subaru không thể can thiệp vẫn tiếp tục chệch hướng về bờ vực thẳm.
Trước khi điều đó xảy raーー,
“Emilia-tan! Chúng ta đến chỗ mọi người thôi!”
“Ưm, đã rõ! Nhưng mà, em không biết mọi người đang ở đâu……”
“ーーNhiệm vụ của anh là, định vị tất cả bọn họ bằng SubaNavi.”
Hệ thống Định vị Natsuki Subaru.
ーーGọi tắt là SubaNavi, ám chỉ đến Quyền năng『Cor Leonis』, thứ mà cậu vừa kích hoạt.
“ーーーー”
Những cảm xúc sâu kín, kỳ lạ dâng lên trong tâm trí cậu ngay khi kích hoạt cái Quyền năng nơi đan xen cả những cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ ấy.
Tập trung vào vị trí nơi trái tim mình đang đập, cậu khuếch đại mọi thứ nằm trong phạm vi quét gần của radar với tâm điểm là nhịp đập ấy. Nó gần giống với sóng âm, thứ nắm bắt môi trường xung quanh dựa trên âm vang của vạn vật.
Thế nhưng, thứ cậu có thể cảm nhận được chỉ là hơi ấm cùng những đốm sáng mờ ảo của các đồng đội, vậy nên nó là một cảm giác khá hạn chế.
ーーTuy nhiên, một thứ chỉ chuyên dùng để cảm nhận sự hiện diện của đồng đội, thay vì là một sức mạnh toàn năng, lại chính là Quyền năng có giá trị nhất đối với Subaru lúc này.
Xác định được vị trí của những đốm sáng mờ ảo kia, Subaru ngẩng mặt lên.
Giống như việc cậu đã vội vã hội quân với Emilia đầu tiên, tiếp theo, họ sẽ ưu tiên tập hợp với những thành viên mà cô đã giúp trốn thoát trước đó.
Nói cách khácーー,
“ーーTrước tiên, chúng ta phải đưa cộng sự đáng yêu của anh về đã!”
△▼△▼△▼△
ーーThông qua những cảm giác được truyền tải từ 『Cor Leonis』, Subaru đã nắm bắt được phần lớn những sự kiện đang diễn ra tại Tháp canh Pleiades.
Những gì cậu hiểu được qua hiệu ứng của Quyền năng, tối đa chỉ là tình trạng riêng biệt của từng đồng đội và một cảm giác mơ hồ về khoảng cách với trung tâm là Subaru mà thôi. Tầm nhìn của các đồng đội có thể được chia sẻ, nhưng cậu không thể nắm bắt rõ ràng trạng thái của họ.
Tuy vậy, nếu họ phải chịu thương tổn, cậu có thể gánh thay thương tổn đó, và nếu họ phải gánh chịu phản lực, cậu có thể tiếp nhận phản lực ấy. Đó chính là hiệu ứng từ Quyền năng 『Tham lam』 của Subaru, và có rất nhiều cách sử dụng có thể được cậu suy xét đến.
“Subaru, anh có sao không thế? Em thấy anh xanh xao lắm……”
“Ưm, ừm, anh ổn, anh ổn mà. Chà, anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ một chút, nhưng anh thực sự vẫn ổn. Ở mức độ này thì anh vẫn có thể cố gắng được.”
Khi cả hai kề vai sát cánh lao dọc theo lối đi, Emilia tỏ ra lo lắng cho Subaru trong khi cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt. Giọng nói trong trẻo như chiếc chuông bạc cùng đôi mắt màu thạch anh tím của cô khẽ mơn trớn trái tim cậu, và Subaru đã bộc bạch những suy nghĩ chân thật của mình.
Nó thực sự rất đau đớn. Nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được. Đó là những suy nghĩ thực tâm của cậu.
“ーーーー”
Đúng như Emilia đã chỉ ra, vẻ nhợt nhạt của Subaru tất nhiên cũng là do hậu quả của mớ hỗn độn đã xảy ra khi cậu đánh bại Louis để giành lại 『Ký ức』. Sự bào mòn về mặt tinh thần vốn rất khó để chữa lành, và việc vực dậy một trái tim đã rệu rã chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.
Thế nhưng, thứ đang khiến Subaru phải khổ sở lúc này lại là một nguyên nhân rõ ràng và đơn giản hơn nhiều.
ーーThể trạng yếu ớt của Ram, bởi vì cậu đã âm thầm gánh lấy cái sự đau đớn mà cô ấy vẫn luôn phải chịu đựng như một điều hiển nhiên.
“Tự ý gánh lấy những vết thương của cô ấy mà không có sự cho phép, Ram chắc chắn sẽ không vui cho mà xem……”
Việc để người khác gánh chịu phản lực thay mình sẽ chẳng bao giờ dễ dàng được chấp nhận đối với Ram, một người vốn dĩ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Nếu cậu đề nghị thẳng thừng với cô ấy rằng "Tôi muốn cùng cô gánh vác nỗi đau này", cô ấy chắc chắn sẽ chỉ cười khẩy bằng một tiếng hừ lạnh, và cuối cùng thì nhét đầy khoai tây hấp vào mũi cậu mà thôi.
Vậy nên, cậu sẽ tùy ý gánh vác cái thể trạng yếu ớt ấy của Ram. Cậu sẽ không để cô ấy có cơ hội từ chối.
Đó là lý do tại saoーー,
“Subaru!”
Tại góc rẽ vỡ vụn của lối đi, khi đã nhìn rõ phía trước, Emilia cất tiếng gọi Subaru. Ý nghĩa đằng sau tiếng gọi của cô đã được Subaru, người đang sở hữu nhịp đập của 『Trái tim Sư tử』, thấu hiểu.
Những đồng đội đã trốn thoát khỏi chiến trường và giữ khoảng cách, trong lúc Emilia kìm chân Lye.
Đó là con địa long đen tuyền, cùng một thiếu nữ tóc xanh lam đang ngồi trên lưng nó. Người đang cầm cương là cô chị gái sở hữu gương mặt giống hệt cô ấy như hai giọt nước, và đứng cạnh bên là một cô bé mặc váyーー,
“Beako!!”
“Beatrice!”
“ーー~hk, S-Subaru và một cô gái không-biết-từ-đâu-chui-ra đang ở đây, thật tình!?”
Beatrice quay đầu lại nhìn Subaru và Emilia, những người đang tràn đầy năng lượng lao về phía họ.
Chẳng màng đến sự kinh ngạc của em ấy, Subaru và Emilia tiến đến chỗ Beatrice gần như cùng một lúc.
Vẫn với tốc độ ấy, cậu ôm chầm lấy và nhấc bổng cô bé lên trong khi em ấy hét toáng “Wakya~”,
“Ôi, Beako! Beako, em nhẹ quá đi mất! Em dễ thương quá đi mất! Trông em thông minh quá đi mất!”
“Wa, wa, wa, wa……”
“Nhìn này, Beatrice! Subaru đã nhớ lại mọi thứ rồi! A, đợi đã, em vẫn chưa biết tôi là ai, có đúng không…… nhưng mà, Subaru đã có lại ký ức rồi đấy! Chuyện đó thậ~t sự khiến tôi cảm thấy rất vui……”
“Đ-Đợi đã, ta cho là vậy! Đợi đã, thật tình! Cứ như thể cả chuyện ta biết lẫn chuyện ta không biết cùng ập đến một lúc vậy, tâm trí Betty đang rối tung rối mù lên cả rồi, ta cho là vậy!”
Trong lúc bị vung vẩy khắp nơi, Beatrice hoàn toàn choáng váng trước những lời nói của Subaru và Emilia, đôi mắt em ấy đảo quanh đầy hoang mang. Tuy nhiên, em ấy lập tức đưa lòng bàn tay về phía trước, ra hiệu cho Emilia im lặng, và rồi,
“……Subaru.”
“Ừ.”
“Ngươi có thực sự, nhớ lại tất cả mọi thứ rồi không, thật tình? Về Betty, về khoảng thời gian ngươi đã trải qua cùng Betty nữa, mọi thứ luôn ấy?”
“Ừ, đúng vậy. Em đừng làm ra cái vẻ mặt lo lắng thế chứ. Anh nhớ mọi thứ, và thậm chí còn có thể bịa thêm vô khối chuyện nữa cơ. Toàn bộ lịch sử về những chuyện đã xảy ra và chưa từng xảy ra giữa hai đứa mình.”
“Ngươi không cần phải bịa thêm những chuyện chưa từng xảy ra đâu, ta cho là vậy! Ôi trời ạ!”
Được nhấc bổng trên tay cậu, Beatrice áp hai tay vào má Subaru. Nhìn chằm chằm vào một Subaru đang lặng im từ khoảng cách chỉ vỏn vẹn một tấc, Beatrice khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Đôi mắt mang hoa văn kỳ lạ của em ấy sau đó khẽ rung động,
“Thật tình, tất cả những gì Subaru làm chỉ là xoay Betty như chong chóng mà thôi, thật tình.”
“Dẫu sao thì, điều kiện của khế ước là anh sẽ trở thành một khế ước giả không bao giờ để em phải nhàm chán mà. Với lại, em từng nói rằng anh chẳng phải là một siêu nhân……”
“ーー?”
“Nhìn nhận một cách khách quan thì, anh cũng khá giống một siêu nhân đấy chứ, phải không nào?”
Nháy một mắt, Subaru mỉm cười với Beatrice. Trong một khoảnh khắc, Beatrice trợn tròn mắt trước câu trả lời của cậu, nhưng rồi lập tức bĩu môi.
“Đừng có mà đắc ý, ta cho là vậy!”
“Cứ để anh đắc ý đi mà. Anh là kiểu người hễ cứ đắc ý là sẽ làm được việc đó nha~. Cùng với đó……”
“ーーーー”
Liếc nhìn sang một bên, cậu nhận ra Ram đang đứng đó với vẻ mặt thẫn thờ. Cô nheo đôi mắt màu đỏ thẫm nhạt của mình lại và nhìn Subaru với một ánh nhìn xuyên thấuーー không, là một ánh nhìn sắc như dao cạo mới đúng.
“Ấy, nee-sama?”
“Tuyết tan nhanh thật đấy nhỉ. Chung quy lại, thì đó cũng chỉ là một vụ ầm ĩ vô nghĩa khác, đúng chuẩn của Barusu ngươi thôi ha.”
“……Chà, về cơ bản thì, em đoán nó thực sự chỉ kéo dài đúng một ngày với chị thôi nhỉ.”
Subaru chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười trừ, khi mọi chuyện bị gán mác là một vụ ầm ĩ vô nghĩa.
Trên thực tế, với gần hai mươi cái chết mà Subaru đã trải qua, khi nghĩ đến sự phản chấn tinh thần mà cậu đã phải gánh chịu để chấp nhận tất cả chúng như của chính mình, thật không thể tin được rằng tất cả những biến cố ấy chỉ gói gọn trong vỏn vẹn một ngày.
Từ góc nhìn của Subaru, cứ như thể chứng mất trí nhớ ấy của cậu đã kéo dài suốt vài năm trời vậy.
“Nhưng mà, em đã thông suốt mọi chuyện và quay trở lại rồi đây. Người đàn ông sẵn sàng cống hiến 150% sức lực vì mọi người, Natsuki Subaru, rất hân hạnh được đồng hành cùng các vị.”
“Hah! Tuyệt đấy. Cứ việc nói những gì ngươi muốn đi. Tuy nhiên, bản ngã vô cùng nhân từ của Ram sẽ bỏ qua chuyện đó……”
“Bỏ qua chuyện đó ư? ……Bangladesh!?”
“Kya~, thật tình!”
Ram thốt ra những lời đầy ẩn ý và sau đó dừng lại, và ngay khi cậu nghiêng đầu khó hiểu trước những lời của cô, cậu đã bị thổi bay bởi một cú quất đuôi nhắm thẳng vào điểm mù từ con địa long, kéo theo cả Beatrice.
Trong lúc Subaru và Beatrice đang xoay mòng mòng, họ đã được đỡ lấy bởi một cảm giác mềm mại. Nhìn lại, hóa ra chính Emilia là người đã cản đà xoay của họ. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình Subaru từ phía sau lưng và mỉm cười,
“Có vẻ như Patrasche-chan cũng thậ~t sự rất vui vì Subaru đã trở lại đấy.”
“ーーーー”
Phía trước tầm nhìn của Emilia là một dáng vẻ uy nghi đen tuyền, đang phì phò thở ra từ mũi.
Vừa mới nếm trọn một cú quất đuôi đầy uy lực của nó xong, Subaru xốc lại Beatrice mà cậu đang bế trên tay và cất lời,
“Mày lúc nào cũng tsundere như thế…… không, lỗi của tao. Tao cũng đã làm mày phải lo lắng rất nhiều rồi. Ngay từ đầu……”
“ーーーー”
Nhờ sự dìu đỡ của Emilia, Subaru chỉnh lại tư thế đứng và đối diện với Patrasche, con địa long đang nhìn cậu bằng một tia sáng sắc lẹm trong đáy mắt. Và rồi, khi hồi tưởng lại sự tận tụy không hề lung lay của con rồng giàu tình cảm ấy trong suốt khoảng thời gian cậu đánh mất đi 『Ký ức』 của bản thân,
“Thật sự đấy, mày đã cứu tao không biết bao nhiêu lần rồi. Tao yêu mày quá đi.”
“ーーーー”
“……Vậy là mày sẽ không quất tao bay đi như mọi khi nữa, đúng không?”
Mỗi khi cậu buông ra một lời tỏ tình hời hợt với nó, chuyện quý cô Patrasche đây ra tay trừng trị cậu vốn đã là một lẽ đương nhiên, nhưng lần tỏ tình này của cậu thì lại khác. Bằng không thì,
“Ngay cả con địa long này cũng có thể nhận ra khi nào ngươi đang nói đùa và khi nào ngươi đang nghiêm túc, ý nó là vậy đấy, ta cho là vậy.”
“……Ừ.”
Chẳng ai biết em ấy đã tiến sát đến chỗ nó từ lúc nào, nhưng Beatrice đã nói hộ tiếng lòng thực sự của Patrasche. Việc em ấy không phải nhận thêm một cú quất đuôi nào nữa chính là minh chứng cho thấy lời thông dịch đó là hoàn toàn chính xác.
Giờ mà Beatrice học được thêm cả cái khả năng giải mã và phiên dịch nữa, thì Otto rốt cuộc cũng có thể gác kiếm khỏi cái chức vụ của anh ta được rồi.
“ーーRem.”
Trên lưng Patrasche là Rem, cơ thể em tựa hẳn vào yên cương.
Tất nhiên, sẽ chẳng có cách nào để cậu có thể nghe được giọng nói vui mừng từ cái bản ngã đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng kia của em ấy trước sự trở lại của những 『Ký ức』 trong Subaru. Tuy nhiên, cảm xúc dâng trào trong trái tim Subaru khi ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Rem lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
“ーーーー”
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như, trong thế giới trắng xóa ấy, bị xúi giục bởi những lời đường mật của Louis Arneb, ngay vào cái khoảnh khắc cậu thực sự sập bẫy nanh độc của 『Phàm ăn』, lại không có giọng nói của cô cất lên, để vực dậy một kẻ yếu đuối vô vọng như cậu một lần nữa đây.
Sự tồn tại mang tên em ấy, thực sự, sẽ chẳng bao giờ buông tay Natsuki Subaru, ngay cả khi cậu ta đã đánh mất chính bản thân mình.
Đó là lý do tại sao, một lần nữa, sau khi vượt qua tổng cộng bốn mươi 『Cái chết』, rốt cuộc cậu cũng đã trở về.
“Mấy cái suy nghĩ miên man này của tôi, thì cứ tạm gác lại đã. Dù sao thì, ký ức của tôi cũng đã quay về rồi. Rất cảm kích vì mọi người muốn mở tiệc ăn mừng, nhưng trước mắt hãy cùng nhau dọn dẹp cái mớ hỗn độn hiện tại đã.”
“Ăn mừng cơ đấy, thật tình, làm ơn bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Ram thật chẳng biết đã có chuyện quái gì xảy ra với ngươi trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này nữa…… ngoài ra thì.”
“ーー. A, là tôi sao?”
Khẽ khịt mũi trước tông giọng trầm xuống của Subaru, Ram liền chuyển dời ánh mắt về phía Emilia. Lơ lửng trong đôi mắt cô vẫn là vẻ kiêu ngạo thường thấy, xen lẫn với một nỗi bất an tương đương.
Phản ứng của Beatrice đã bộc lộ quá rõ ràng, nhưng quả thựcーー,
“Tên tôi là Emilia. Em hẳn không nhớ tôi là ai đâu nhỉ, ừm……”
“……Cô là người đã giúp Ram cùng mọi người trốn thoát lúc nãy, điều đó thì Ram biết. Nhưng, chỉ có thế thôi, Ram chẳng thể nhớ thêm được bất cứ điều gì xa hơn thế nữa. Còn ngài thì sao, Beatrice-sama……”
“Betty cũng vậy, thật tình……đây hẳn lại là hậu quả từ Quyền năng của 『Phàm ăn』nữa rồi, ta cho là vậy.”
Dưới cái gật đầu tán thành của Ram, Beatrice cũng đồng loạt cúi gầm mặt xuống.
Bi kịch từng xảy đến với Julius tại Priestella, nay lại một lần nữa giáng xuống đầu Emilia ngay trong ngọn tháp này. Giữa lúc vết thương đau đớn đến tột cùng ấy đang chực chờ lan rộng ra khắp mọi nơiーー,
“Đúng vậy! Tôi là Emilia, chỉ là Emilia thôi. Mặc dù có thậ~t nhiều chuyện tôi muốn nói, nhưng tôi chính là người nhà, là người đang nhìn chung về một hướng với cả Beatrice và Ram đấy!”
“ーーーー”
“Chỉ cần mọi người hiểu được bấy nhiêu đó thôi, thì hiện tại tôi đã ổn rồi. Kể từ lúc biết được Subaru đã nhớ lại mọi chuyện, tâm trạng của tôi đang thậ~t sự rất tuyệt luôn.”
Emilia khẽ gồng bắp tay trên đôi cánh tay trắng ngần của mình, và dũng cảmーー không, không chỉ đơn thuần là đang cố tỏ ra mạnh mẽ, mà cô dường như thực sự chẳng hề e sợ bất cứ điều gì, rồi khẽ mỉm cười.
Chẳng riêng gì Subaru mà ngay cả Beatrice cũng cạn lời trước thái độ tự tin ngút ngàn ấy của cô. Và một điều dị thường hơn cả là, đến chính Ram cũng phải trợn tròn mắt, không tài nào kìm nén được sự kinh ngạc của bản thân.
“Hả? Chẳng lẽ tôi vừa nói điều gì kỳ quái lắm sao?”
“……Chà, thay vì kỳ lạ thì, em trông siêu siêu ngầu luôn ấy chứ.”
Đưa tay lên gãi gãi má, Subaru mỉm cười đáp lại trước phản ứng có phần lúng túng của Emilia. Tiếp ngay sau câu trả lời của cậu, Ram khẽ nói “Quả thực vậy” và hít một hơi thật sâu.
Cô vững vàng khẳng định lại dáng vẻ của Emilia và cất lời,
“Emilia, đúng chứ. Thật kỳ lạ, khi nhìn cô, Ram cảm thấy từng ngóc ngách trong tâm trí mình bồn chồn một cách tồi tệ…… Điều tương tự cũng từng xảy ra với Ram, trong trường hợp của Rem.”
“Chuyện đó……”
“Việc mọi thứ về cô hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi và bị thay thế bằng một khoảng không trống rỗng, quả thực là một cảm giác rất khó chịu, chắc chắn là vậy. Dù rằng rất khó để tin rằng Ram lại dành một vị trí quan trọng đến thế cho ai khác ngoài Rem.”
Nheo đôi mắt của mình lại, Ram dùng ngón tay chạm lên trán như thể đang lần theo sự hiện diện đã biến mất của Emilia bên trong chính mình. Những lời của cô khiến Subaru sực nhớ ra một điều gì đó lạc lõng.
Dẫu Ram có nói như vậy đi chăng nữa, thì đối với một Subaru đã luôn đứng bên lề dõi theo mối quan hệ của cả hai, chẳng có gì sai lầm khi khẳng định rằng cô ấy cực kỳ trân trọng Emilia. Dù cho là giờ đây, với sự tan biến của chuỗi thời gian dài đằng đẵng kia, việc Ram không tài nào mường tượng ra nổi chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên.
Thế nhưngーー,
“Sự nhói đau và nhức nhối trong tâm trí mà Ram cảm nhận được khi nhìn cô, chính là câu trả lời cho mối quan hệ giữa cô và Ram. Thế nên, cô cứ yên tâm đi. ーーRam, rất ghét cảm giác phải cam chịu thất bại.”
“ーー. Tôi cũng, giống hệt như vậy. Chúng ta nhất định sẽ thiết lập một cuộc phản công, chắc chắn là vậy, bằng mọi giá.”
“Quả thực vậy, hãy trả đũa bọn chúng gấp một trăm triệu lần luôn nào.”
“Trả lại gấp nhiều lần đến thế cơ á!?”
Nhìn hai người họ trao nhau những nụ cười không chút sợ hãi, Subaru bỗng cảm thấy rằng Emilia và Ram, thực sự là hai người rất đáng tin cậy.
Xét cho cùng thì, theo lẽ thường, một khi 『Tên』của họ bị cướp mất, nạn nhân sẽ chết chìm trong sự cô lập đến cùng cực khi toàn bộ các mối quan hệ xung quanh họ sụp đổ. Tuy nhiên, Emilia đã không hề đầu hàng trước sự cô độc ấy và đã xoay sở để giữ vững được cốt lõi trong trái tim mình. Nhờ vậy, sự sụp đổ vốn dĩ sẽ bắt nguồn từ cô, đã không thể phá hủy được nền tảng tinh thần của Subaru, cũng như của Ram và những người khác.
Và hơn thế nữaーー,
“Barusu, phiền ngươi mau đưa ra chỉ thị đi. Tuy nhiên, đừng có ảo tưởng rằng chỉ vì cái não cá vàng của ngươi đã nhớ lại mọi chuyện, mà mọi sai lầm từ trước đến nay của ngươi, đều có thể được vớt vát lại đấy nhé.”
“Chẳng cần cô phải nhắc thì tôi cũng tự biết rồi, nhưng rốt cuộc cô còn định bắt bẻ tôi thêm bao nhiêu chuyện nữa đây hả!”
Thế nhưng, tận sâu trong lòng, cậu vô cùng biết ơn vì họ đã sẵn sàng kề vai sát cánh bên cạnh mình mà chẳng cần cậu phải phí lời thuyết phục.
Dù sao đi chăng nữa, những mối hiểm họa bủa vây lấy họ, bên trong ngọn tháp khổng lồ nằm chình ình giữa biển cát này đều đang quá đỗi cấp bách, hiện không còn dư dả thời gian để mà bọn họ từ từ xây dựng lại lòng tin, giải thích tường tận tình hình hay cùng nhau gắn kết tình đồng đội trong khi giải quyết từng rắc rối một nữa.
Do đóーー,
“Hãy dùng sức mạnh của tình đồng đội bền chặt của chúng ta, để càn quét sạch sẽ cái bữa tiệc phàm ăn chết tiệt mà bộ ba anh em tồi tệ nhất quả đất kia đã khơi mào đi nào.”
“Nhất trí!”
“Đó là lẽ hiển nhiên rồi, thật tình.”
“Hừ!”
Ba cô gái đã dõng dạc đưa ra ba câu trả lời tương ứng nhắm thẳng vào ba kẻ thù lớn nhất của Subaru, trong khi cậu gật đầu thật sâu trước từng lời đáp lại của họ.
Và rồi,
“ーーTuy mọi thứ vẫn còn đang rối tung rối mù cả lên, nhưng cảm giác cứ như thể là, tôi vừa thực sự được trở về nhà vậy!”
Buông lời, điều đầu tiên và trên hết mà Subaru cất tiếng thổ lộ, lại chính là một niềm xúc động sâu sắc, lặng lẽ, nhưng cũng vô cùng quý giá và chân thực mà cậu đang cảm thấy lúc này.


