EX4 special chapter
Lưu ý: Đây là phần truyện bổ sung trong phiên bản manga dưới góc nhìn của Hanamitsuji Sora. Phần 4 là phần mở rộng cuối Hậu truyện Tập 1 và một phần đầu chương 1 Tập 2 bản ln.
P/s: chỗ gạch ngang là do thằng chủ thớt dịch láo tự nhét vào, trong bản gốc không có đâu nhé. <(“)
<Cậu cuối tuần này rảnh chứ? Cậu có thể xuống nhà tớ chơi không?>
Đó là ngày sau chuyến đi dã ngoại, trong khi bọn tôi đang tranh luận về mấy tin đồn phiền phức đang lan rộng, một tin nhắn trên điện thoại Nanamura-kun bỗng hiện lên.
Nó đến từ Hoshigasaki-san. Cô ấy là một cô nàng sành điệu và dễ thương với mái tóc đuôi ngựa vàng được buột sang bên. Cậu ấy làm thêm ở nhà hàng gia đình này, nhưng hình như hôm nay cậu ấy xin nghỉ.
Tôi biết đến Hoshigasaki-san qua Nanamura-kun, và chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt kể từ đó. Thoạt nhìn bạn sẽ tưởng cổ chỉ là một gal hào nhoáng, nhưng một khi nói chuyện với cô ấy, bạn sẽ thấy cậu ấy thực ra là một cô gái rất hiểu chuyện và tốt bụng.
Và giờ đây,
con nhỏ
cô bạn này lại rủ
hắn
cậu ta đến nhà mình chơi…
Bởi vì chúng tôi có bạn chung và chính cô ấy là cầu nối để chúng tôi gặp nhau, nên không phải điều gì lạ khi cậu ấy thường xuyên nhắc đến Nanamura-kun trong cuộc trò chuyện với tôi. Với mấy vụ trên lớp vừa qua, tôi chợt nghĩ cậu ấy chắc cũng đã đến ý đến Nanamura rồi chăng.
Nhưng tại sao…Tại sao tôi lại có cảm giác như bị
ngoại tình
ra rìa mà tôi không thích chút nào vậy chứ?
"Cái này là sao vậy? Đừng có bảo là hai cậu đã phát triển đến mức này ngay sau lưng tớ đấy nhé?”
Nanamura-kun lắc đầu mình quầy quậy. Vì một lý do nào đó khuôn mặt cậu ta lại hiện lên chút sợ hãi.
Lạ thật, tôi cứ tưởng mình đã nói một cách hòa nhã nhất có thể rồi chứ, lại còn nở cả nụ cười thân thiện nữa mà.
"Đợi đã đợi đã, giữa tôi với Hoshigasaki không có gì đâu được chứ?”
"Hừm…”
Lời giải thích hoảng loạn của Nanamura-kun có vẻ không phải là nói dối. Dù vậy, thái độ của cậu ấy có điều gì đó là lạ, kiểu vừa phấn khích vừa lúng túng ấy, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta.
"Không thật đó, cái này tôi cũng bất ngờ lắm.”
Nói là thế nhưng gương mặt của cậu ấy không có chút khó chịu nào. Dĩ nhiên rồi, mấy
thằng đực rựa
đứa con trai ai lại chả sướng rơn lên khi được một đứa con gái xinh đẹp mời đến nhà chơi chứ.
Tôi hiểu mà. Chắc chắn là vậy. CỰC KỲ CHẮC CHẮN!
Tôi không thể không cảm nhận được sự bất an, mơ hồ khó tả trong lòng mình như lúc này…
Sau một hồi suy nghĩ, Nanamura-kun cuối cùng cũng trả lời bằng một tin nhắn dứt khoát.
<Cuối tuần tôi không bận.>
Ughh… Tôi chả thích cái cách mọi chuyện diễn ra nhanh gọn như vậy tí nào cả. Nhưng giờ lại xen vào bảo “Có lẽ đợi thêm chút nữa đã.” thì lại hơi kỳ cục quá nhỉ?
Ý tôi là, ừ tôi hiểu. Đối với Hoshigasaki-san, Nanamura-kun giống như một vị ân nhân vậy, và việc người ta muốn gần gũi với người mình thầm thích chẳng có gì là sai cả. Nhưng ngay lập tức đã mời cậu ta về nhà chơi ư? Thế còn cái kia thì sao, kiểu bạn biết đấy, mưa dầm thấm lâu…? Mối quan hệ lành mạnh đúng đắn đã vứt xó đi đâu rồi…? Tất nhiên ai cũng có nhịp độ của riêng mình, nhưng thế này không phải hơi nhanh quá sao…?
Trong khi những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, một tin nhắn từ Hoshigasaki-san lại hiện lên.
<Hay quá! Thực ra anh hai tớ rất muốn gặp cậu đó.>
"…Hể?”
Miệng Nanamura-kun mở to ra, phát ra âm thanh ngớ ngẩn.
<Anh ấy muốn đọc truyện cậu viết lắm.>
Trong khi Hoshigasaki-san tiếp tục gửi tin, Nanamura-kun vẫn phát ra âm thanh kỳ quặc rồi thở dài.
"…Ồ, phải rồi, tập truyện- khoan đã, Hoshigasaki thực sự tuồng bí mật của tôi cho người khác à?”
Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu ta, màn sương bất an bao phủ trong tâm trí tôi bắt đầu tan biến dần.
Thực ra bình tĩnh nghĩ kĩ thì, việc Hoshigasaki-san có mời Nanamura-kun đến nhà chơi hay không thì đều là quyền tự do của cậu ấy. Vừa nãy mình lo lắng cái gì vậy chứ?
Khi tĩnh tâm lại, một nụ cười khẽ nở trên khóe miệng tôi.
"Nghe thú vị thế. Tớ đi cùng được không?”
Tôi nói với chút tinh nghịch trong giọng nói. Nghe có vẻ thú vị, nói thật thì tôi cũng rất tò mò muốn xem nhà Hoshigasaki-san trông như thế nào.
Nanamura-kun trông hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ mà gật đầu.
"Ừm, nếu Hoshigasaki đồng ý thì- ồ, “Không vấn đề gì!” cổ bảo vậy…”
"Thật sao? Tuyệt quá!”
Ngay sau đó điện thoại tôi cũng rung lên.
Khi tôi kiểm tra, đó là một lời mời vào nhóm chat trên LINE dành cho tôi, Nanamura-kun, và Hoshigasaki-san. Có vẻ cậu ấy đã lập ra ngay sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
<Vậy cậu cũng sẽ đến nữa luôn, Sora-chan! Tớ vui lắm! Mong chờ quá đi thôi!>
Cùng với tin nhắn thẳng thắn đó là một sticker con vật kỳ lạ với dòng chữ “Chào mừng!” trên đầu. Tôi không khỏi mỉm cười. Hoshigasaki đúng là một cô bạn tốt bụng mà.
<Lần đầu đến nhà cậu chơi, tớ cũng rất mong chờ lắm đó, Hoshigasaki-san!>
Tôi phản hồi lại và khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Nanamura-kun đang lấy tay ôm mặt mình.
"Cậu sao vậy?”
"Ý tôi là, anh trai Hoshigasaki sẽ đọc truyện của tôi. Tất nhiên tôi có chút lo lắng.”
"Cậu sẽ ổn thôi. Đợt trước bị phê bình thậm tệ vậy cậu hẳn đã quen rồi còn gì?”
"Má ơi, thế tức là tôi sẽ lại bị chửi lên bờ xuống ruộng tiếp mất…”
Vai Nanamura-kun rũ xuống vì chán nản.
Thấy
chồng
cậu ấy như vậy, tôi không thể nhịn được cười. Nói thật tâm trạng tôi hình như cũng trở nên hơi kì lạ rồi.
Tôi nhấp một ngụm ly trà sắp tan hết đá của mình để làm dịu đầu óc lại.


