EX3 pecial chapter
Lưu ý: Đây là phần truyện bổ sung trong phiên bản manga dưới góc nhìn của Shiramine Mashiro. Phần 3 là tiếp nối và mở rộng của phần đầu giữa chương 4 ln và phần hậu truyện.
“Phần còn lại nhờ cậu vậy.”
Cậu ấy nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra sau khi nói vậy.
“Cậu đúng là một tên ngốc.”
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được, một lời mắng vốn đầy tệ hại. Tôi thiếu tự tin đến mức chẳng thể chịu nổi việc nhìn bóng lưng Nanamura-kun rời đi.
“…Ừ, cậu nói đúng đó.”
Thú thực, có lẽ tôi đã đúng.
Nhưng trong hoản cảnh này, việc đó liệu có còn quan trọng không?
Chuyến đi dã ngoại thảm họa ấy cũng đã kết thúc, tôi nhanh chóng tắm rửa ngay sau khi về nhà. Mặc dù đang rất mệt mỏi, nhưng tôi cần phải rửa sạch mùi tanh của biển còn dính trên người mình.
Từ kinh nghiệm bản thân tôi hiểu rằng việc duy trì thói quen hằng ngày là một điều cần thiết, nhất là vào những lúc xuống tinh thần.
Sau khi thay quần áo mới và sấy tóc kỹ càng, tôi nằm bẹp trên giường trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Nhắm nghiền mắt lại, những khung cảnh từ chuyến đi cứ thế tua nhanh qua đầu tôi, lẫn trong đó dường như có cả làn gió biển thoảng qua nữa.
Ký ức tôi khá mơ hồ sau khi Nanamura-kun rời nhóm bọn tôi đi.
Tôi nhớ mọi người đều có vẻ nhẹ nhõm phần nào khi nghe tin Nanamura-kun tự mình rời nhóm đi.
Vô cùng bực bội, khoảng khắc ấy tôi gần như muốn kể hết mọi chuyện cho cả nhóm nghe…
Tất nhiên, tôi đã kìm lại vì lời hứa với Nanamura-kun.
“Ôi, mình làm hỏng chuyện rồi…”
Nanamura-kun là một người tốt. Tôi biết rõ điều đó. Cậu ấy có thể không phải người giỏi giao tiếp với người khác nhưng cũng không đáng để bị cả lớp cô lập như thế.
Những người làm việc tốt nên được đền đáp một cách xứng đáng.
Tôi sống với một triết lý đơn giản như vậy. Sống trong một thế giới nơi sự chăm chỉ và lòng tốt vẫn chịu nhiều bất công khiến tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Nếu theo triết lý đó, Nanamura-kun cũng xứng đáng được công nhận.
Và nếu không ai khác hiểu cậu ấy, thì tôi nên là người tiên phong bắt đầu.
Hôm nay, là một trưởng nhóm, tôi muốn trở thành một cầu nối giữa Nanamura-kun với các bạn cùng lớp. Dù việc hóa giải hiểu lầm có phần khó khăn khi cậu ấy không có ý định hợp tác, ít nhất tôi vẫn nghĩ có thể giúp mọi người trò chuyện được vài câu xã giao.
Nhưng mọi thứ đã không trôi chảy như vậy.
Thực tế, tôi thậm chí đã không thể ngăn cản chuyện Nanamura-kun rời nhóm đi, khi cậu ấy làm vậy là vì tôi.
Nếu đây là một bài kiểm tra thì tôi đã trượt rồi.
“Có lẽ rốt cuộc mình đúng là kẻ gây phiền phức mà. Không, nhưng…”
Tôi rên rỉ vì bực dọc trong khi cuộn tròn mình trên giường. Mình làm vậy có can thiệp quá mức không? Tôi phần nào cũng nhận thức được điều đó, nhưng dù vậy tôi vẫn tin rằng đó là điều đúng đắn mình phải làm.
Tuy nhiên, nếu cậu ấy rời nhóm chỉ vì nghĩ cho tôi, thì tôi đã thất bại rồi.
“Chắc mình cũng nên xin lỗi vậy.”
Sau khi quyết định như vậy, tôi từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Ngày mai mình đến trường- …không, Nanamura-kun toàn sát giờ mới đến lớp nên nói chuyện với cậu ấy chắc phải để sau tiết đầu vậy.
Một thông báo trên điện thoại vang lên ngay khi tôi đang lên thời gian cho ngày mai.
Tôi không thể tin được vào mắt mình khi thấy tin nhắn trong group chat của đám bạn.
Nanamura-kun đã …ở cùng Hananmitsuji-san bên lớp F?
Cái tên Hanamitsuji-san nghe cứ quen quen. Tôi nhớ là đã từng nghe bảo cô ấy là một cô gái vô cùng dễ thương hay đại loại kiểu vậy.
Sau khi xâu chuỗi lại thông tin đang liên tục đến, có vẻ như sau khi tách nhóm bọn tôi, Nanamura-kun đã hội cặp với Hanamitsuji-san, và họ đã cùng nhau tận hưởng chuyến đi, chỉ hai người họ.
Hở, cậu Nanamura-kun ấy đã- hử…
“Hảảảả!?”
Tôi không thể kìm được mà thốt lên. Tha lỗi cho tôi.
Sau khi rời nhóm với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cậu ta lại nhanh chóng đi gặp gái sao? Mà không ai khác lại là cô gái dễ thương nổi tiếng khắp khối ư? Mà nhân tiện nói luôn, bên phải là Hoshigasaki-san bên trái là Hanamitsuji-san, sao Nanamura-kun cứ như nam châm hút gái vậy? Ừm, nói thế thì chẳng phải tôi cũng nằm trong số đấy rồi còn gì…
Đầu tôi vẫn chứa đầy những thắc mắc, nhưng hãy cùng đúc kết lại những điểm chính nào.
Thứ nhất, tôi rất mừng khi Nanamura-kun đã có được một chuyến đi vui vẻ.
Thứ hai, mặc dù vậy tôi vẫn có quyền cằn nhằn với cậu ta. Tự nhiên lại khiến người ta suy sụp chán nản nãy giờ. Phí công tôi lo lắng thật mà.
“Trời ạ, mai phải làm một trận ra trò với cậu ta mới được…”
Trong lúc nói vậy, tôi chợt nhận ra khóe miệng mình đã khẽ cong lên tự lúc nào.
Ahh, thật luôn, đúng là ngớ ngẩn thật mà.
Ngớ ngẩn đến mức tôi cũng không nhịn được mà cười theo.
Chắc mình phải cảm ơn Nanamura-kun về chuyện đó vậy. Chỉ chuyện đó thôi, chắc chắn.


