EX5 special chapter
Lưu ý: Đây là phần truyện bổ sung trong phiên bản manga dưới góc nhìn của Hanamitsuji Sora. Phần 5 là phần mở rộng của phần cuối chương 2 Tập 2 bản ln.
Nó diễn ra vào một ngày cuối tháng Sáu. Trong một buổi họp thường lệ tại nhà hàng gia đình, tôi được kể là Nanamura-kun đã tham gia Ủy ban Điều hành Lễ hội Văn hóa, thường được biết đến là “Ban Lễ hội”.
Cái suy nghĩ thoáng qua rằng có lẽ Nanamura-kun đã cải tà quy chính và quyết định vào Ban Lễ hội để mở rộng mối quan hệ ấy …còn khuya tôi mới nghĩ tới. Vì vài tháng ở cạnh nhau tôi biết thừa cái kiểu người như cậu ta còn lâu mà thay đổi tính nết nhanh đến vậy được.
Quả nhiên, cậu ta đã bị Mashiro, lớp trưởng của lớp, kéo vào.
Ừ thì tất nhiên, lời giải thích của Nanamura-kun đúng như những gì tôi đã dự đoán. Mashiro là người rất thích xen vào chuyện người khác, nên chắc hẳn cậu ấy đã rất lo lắng cho Nanamura-kun.
Đương nhiên tôi nghĩ Mashiro sẽ làm cùng với cậu ấy. Nhưng khi tôi hỏi thì tôi lại nhận được câu trả lời không ngờ đến.
“Không, lúc đầu Shiramine định vào nhưng đến cuối Hoshigasaki lại tự ứng cử.”
H-Hoshigasaki-san!? Hình ảnh của người có mái tóc đen dài ngay lập tức biến mất khỏi tâm trí tôi, thay vào đó là mái tóc dài vàng óng mượt được buột sang bên cùng với nụ cười thân thiện.
Hoshigasaki đã ừng một lần mới Nanamura-kun đến nhà cậu ấy chơi. Khi đó có vẻ là vì anh trai cô nàng muốn gặp cậu ấy, nhưng… nếu nó lại lần nữa xảy ra thì sẽ là một câu chuyện khác…
Khi tôi tiếp tục nói chuyện với Nanamura-kun, có thứ gì đó trong tôi, một thứ khó nói thành lời, bắt đầu nảy nở.
“Nhưng, …hm, Nanamura-kun và Hoshigasaki-san, ư…”
Tôi vô thức thốt ra những lời nói đó.
Ngay cả vào buổi tối, khi đang ngâm mình trong bồn tắm ở nhà, tôi vẫn cảm thấy bứt rứt không yên.
Thứ cứ đang luẩn quẩn trong đầu tôi, dĩ nhiên, là việc Hoshigasaki-san tình nguyện tham gia ủy ban lễ hội ngay sau Nanamura-kun.
Trong một phần triệu khả năn- không, trong một phần tỷ xác xuất… Không phải, nói thẳng thì, điều đó là không thể, nhưng cứ coi như một thí nghiệm tưởng tượng đi, kiểu như con mèo của Schrödinger ấy.
Nếu tôi đoán sai và đã nghĩ lầm về Hoshigasaki-san, thì thật có lỗi với cậu ấy, nhưng cứ giả sử, chỉ là giả sử thôi, rằng cô ấy thật sự có tình cảm với cậu ấy.
Thì ngay cả thế, liệu cậu ấy có vì vậy mà lại thực sự theo cậu ta tham gia ủy ban không? Làm thế thì lại quá lộ liễu. Tôi biết với tính cách của Hoshigasaki-san, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.
Trong trường hợp đó, cậu ấy có lý do khác nghe có lẽ sẽ hợp lý hơn.
Có lẽ cô nàng đang nghĩ kiểu vì mình mà Nanamura-kun trở thành đứa cô độc chăng?
“…Mình xin lỗi, Hoshigasaki-san. Nhưng Nanamura-kun vốn đã cô độc sẵn từ tận thời cao trung kiếp trước rồi. Ngay cả khi chuyện của cậu không xảy ra thì cậu ta vẫn sẽ trở thành đứa cô độc như thường thôi…”
Ngâm mình trong bồn tắm, tôi gác hai tay lên thành bể và lẩm bẩm một mình.
Những lời nói khẽ ấy tan biến vào không khí ngay trước khi kịp vang tới tường. Một giọt nước tụ trên trần nhà rơi tách xuống bồn, tạo ra những gợn sóng nhỏ lan tỏa trên mặt nước.
Nhìn những gợn sóng lăn tăn ấy, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi.
Tại sao từ đầu mình lại bận tâm đến chuyện Hoshigasaki-san tự ứng cử chứ?
Việc Hoshigasaki-san tham gia Ban Lễ hội… lẽ ra tôi nên vui mừng mới phải. Gần đây, nỗ lực giúp Nanamura-kun kết bạn đang có dấu hiệu chững lại, nhưng để cậu ta kết thân với bạn cùng lớp vẫn tốt hơn là không đạt được gì. Biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, điều này lại tạo động lực giúp Nanamura-kun chủ động kết bạn hơn thì sao…
…Mà không, chắc là không đâu nhỉ. Dù gì đó cũng là Nanamura-kun mà.
Dẫu vậy, người ta vẫn thường nói những sự kiện kiểu này luôn mang đến cảm giác phấn chấn kỳ lạ. Nên khả năng cao hai người họ sẽ trở nên thân thiết hơn nhờ thường xuyên làm việc cùng nhau. Còn với Hoshigasaki-san, có lẽ thiện cảm của Hoshigasaki-san với Nanamura-kun ngay từ đầu có lẽ…
…cũng không đến nỗi thấp. Ngay cả Nanamura-kun chắc cũng sẽ vui chứ nhỉ? Được ở bên cạnh một cô gái dễ thương xinh đẹp như vậy. Biết đâu, cậu ta lại có những cảm xúc kỳ lạ thì sao.
Thực ra chuyện hai người họ có thân thiết hơn hay không không phải vấn đề gì quá to tát, nhưng…
“…Không biết nữa. Mình cảm thấy không ổn chút nào.”
Rốt cuộc cho đến khi tắm xong bước ra, cảm giác bứt rứt khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi nãy giờ mới dịu xuống.
*
Ngày hôm sau tại trường. Khi tôi đang trò chuyện cùng với Hinata với mấy bạn khác như mọi ngày, tôi chợt thấy một bạn nữ đang thở dài ở rìa tầm mắt.
Đó là cô bạn mà, nói theo hướng nào đấy, đã bị ép tham gia Ban Lễ hội trong buổi sinh hoạt lần trước.
Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, tôi đã lặng lẽ rời nhóm và đi về phía cô bạn kia.
“Cậu ổn chứ? Có phải vì vụ Ban Lễ hội không?”
“Ể? Ah, Hanamitsuji-san…”
Cô nàng được hỏi ngạc nhiên mở to mắt.
“Tớ thấy cậu thở dài, nên tớ đoán chắc là do chuyện ấy.”
“Ừ, đúng là thế thật. Lịch lớp tăng cường trong hè của tớ kín mít hết chỗ rồi, tớ giờ chẳng biết phải làm sao nữa.”
“Nếu vậy, để tớ làm thay cậu nhé?”
Gần như là phản xạ, những lời ấy cứ thế thốt ra. Dù tôi vẫn chưa có ý định tham gia cái ủy ban đấy hay gì cả.
“Hở? Cậu chắc chứ?”
“Ừ, hè tớ cũng chẳng có kế hoạch gì quá đặc biệt, nên chừng đó không sao cả.”
“Thật sao!? Thế thì may cho tớ quá! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hanamitsuji-san!”
“C-Chút chuyện nhỏ thôi ấy mà… Ahaha…”
Cô nàng nhìn cảm kích đến nỗi trông như sắp nắm chặt lấy hai tay tôi, và không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút áy náy nên đành cười trừ cho qua chuyện. Chẳng mấy chốc, các bạn cùng lớp xung quanh ai nấy đều nhìn tôi với đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Hanamitsuji-san, cậu tốt bụng ghê…” “Cậu ấy tuyệt thật đó…”
Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và khó xử.
..Ổn, ổn cả mà. Cái này…đúng rồi! Đây dù sao cũng là vì Hoshigasaki-san mà!
Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy, chỉ riêng mình tôi.


