Khi Lipia đang nằm trên giường, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.
Từ luồng năng lượng ma thuật(ma lực) quen thuộc này, có vẻ đó chính là Yurai.
“Lipia, cô còn thức không? Tôi có thể nhờ cô một chuyện không.”
Lipia không muốn trả lời.
Yurai là ân nhân cứu mạng của cô, là người đã cứu những người đồng đội quan trọng của cô. Cô biết ơn Yurai. Thế nhưng, cú sốc vì bản thân đã trở thành Undead vẫn chưa thể tan biến. Cô không thể trở về làng được nữa, cũng khó mà gặp lại gia đình mình. Người mà cô từng âm thầm thương nhớ, giờ cũng không thể gặp lại.
Hơn nữa, cơ thể cô sẽ không thể phát triển được nữa, cũng không thể sinh con. Lẽ ra còn rất nhiều điều tương lai mà cô có thể đặt được giờ đây đã không còn nữa. Nếu cô không trở thành Undead.
Tâm trạng của cô đã thay đổi, và cô cũng bắt đầu chấp nhận hiện thực này từng chút một. Nhưng hiện tại, cô vẫn muốn được ở một mình.
Khi Lipia im lặng, Yurai tiếp tục nói.
“Lipia, nghe nói cô có thể sử dụng được Ma thuật Hồi phục? Tôi muốn nhờ cô giúp một chút. Lúc nãy có một mạo hiểm giả tới đây để giết tôi, nhưng tôi, Claire và Gilka đã đánh bại cô ta rồi. Bây giờ cổ đang bị thương rất nặng, cô có thể chữa trị cho cô ta được không?”
(Gì cơ!? Ngài ấy đã đánh bại kẻ tới giết mình sao… vậy mà còn chữa trị cho kẻ thù…? Chuyện gì thế này…?)
Nếu Yurai mà nói rằng Mình đã lỡ tay giết chết tên mạo hiểm gia rồi thì Lipia còn hiểu được. Nhưng lại để cho đối phương sống. Thậm chí còn muốn chữa trị cho kẻ thù, đây đúng là một chuyện khó tin
“Cô Không cần phải đồng ý ngay đâu. Nếu cô không muốn sử dụng ma thuật hồi phục thì tôi có thể dùng thuốc hồi phục. Chỉ là số lượng thuốc hồi phục cũng có hạn, mà ở đây cũng chả có ai có thể chế tạo thuốc hồi phục cả. Nếu có thể hồi phục bằng ma thuật thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn.”
(Tại sao lại muốn cứu kẻ thù? Ngài chẳng phải chỉ là một con ma vật vô nhân tính coi con người như cỏ rác sẵn sàng biến họ thành một con thú nếu muốn hay sao)
Đột nhiên Lipia nhớ lại sinh vật đáng sợ mà cô đã cảm nhận lúc trước. Biến con người thành một thứ gì đó như vậy không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được.
(Yurai rốt cuộc ngài là cái thứ gì vậy? Lúc thì làm những chuyện tàn nhẫn, lúc thì dịu dàng với đồng đội. Thậm chí từng tàn sát hơn hai mươi vạn người, Vậy mà bây giờ lại hạn chế và không muốn giết ai đó hết mức có thể sao?)
Lần đầu họ gặp nhau, cô đã được nghe Yurai kể lại rằng. Việc cả thị trấn bị hủy diệt hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Tuy cô không biết chi tiết, Nhưng cô có thể chắc chắn rằng bản chất của yurai không xấu xa như cô đã nghĩ
Tuy nhiên cô cũng hiểu một điều rằng. Yurai cũng không phải là một người tốt hoàn toàn. Quả thực vậy, Yurai cũng có một mặt rất tàn nhẫn.
(Có lẽ mình cũng nên tìm hiểu về Ngài Yurai là người như thế nào thì hơn… Dù sao thì mình chỉ còn có thể sống bằng cách dựa dẫm vào ngài ấy thôi…)
Những nơi có thể chấp nhận Undead tồn tại vốn đã cực kỳ ít ỏi rồi. Vì là một Á nhân, nên ngay từ đầu cô đã được xác định là phải sống ẩn dật cả đời, nhưng giờ những nơi cô có thể sống lại càng bị thu hẹp đi.
Cô không nghĩ ra được còn nơi nào khác ngoài bên cạnh Yurai.
“…Xin lỗi, Lipia. Cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sau.”
“Chờ đã.”
Lipia rất ngạc nhiên vì bản thân đã vô thức gọi Yurai lại.
“Chờ đã, Yurai. Ngài cần sức mạnh của tôi sao?”
“Ừ. Đúng vậy.”
“…Trước khi tôi giúp, liệu tôi có thể hỏi điều này không.”
“Hửm? Chuyện gì thế?”
“…Tại sao ngài lại muốn hồi phục cho cô ta? Chả phải đó là kẻ đến để giết ngài sao?”
“Ừm… Thực ra, cô ta sống hay chết đối với tôi cũng chẳng quan trọng…”
(Chẳng quan trọng!? Cái gì vậy!?)
“Mạng sống của cô ta chẳng có giá trí gì đối với tôi. Nhưng nếu tôi cứ coi thường và dễ dàng vứt bỏ những sinh mệnh mà mình chả để vào mắt như vậy, tôi sợ mình sẽ dần đánh mất bản thân và trở thành một con quái vật vô nhân tính đúng nghĩa mất.”
“…Sợ?”
“Tôi đã tàn sát rất nhiều người. Nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy đau buồn vì chuyện đó gì cả. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không cảm thấy gì khi giết những con người mà chẳng có ý nghĩa gì với mình. Nhưng nếu tôi cứ nghĩ rằng, vì chúng chẳng quan trọng, nên cứ việc giết chúng đi, tôi cảm giác rồi sẽ đến một lúc nào đó mọi thứ trên thế giới này đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa, đến cả những thứ vốn phải trân trọng nhất, rồi cũng trở nên vô giá trị trong mắt tôi. Tôi rất sợ điều đó. Vì vậy, để bản thân không vượt qua ranh giới đó, tôi không muốn bản thân phải giết thêm những kẻ mà mình không có mối thù sâu sắc nào.”
“…Đó dúng là một lý do rất ích kỷ.”
“Ừ. Đúng vậy. Nhưng thế thì đã sao? Tôi không phải người theo chủ nghĩa ‘bác ái’, cũng chẳng phải người hùng chính nghĩa gì cả. Vì chính bản thân mình, tôi có quyền lựa chọn không muốn giết ai nữa. Tôi cũng chả mong được ca ngợi hay cảm ơn.”
“…Vậy sao.”
Đúng là một con Quái vật đáng sợ và khó hiểu, vừa có mặt thiện, cũng vừa có mặt ác.
Nhưng Lipia có thể cảm nhận được rằng, nếu phải chọn, Yurai chắc chắn đang cố gắng trở thành một người tốt.
Xét cho cùng. Có lẽ ở bên cạnh Yurai, Cũng không hẳn là chuyện gì xấu.
“…Tôi đã hiểu Ngài Yurai muốn nói gì rồi. Tôi có thể giúp.”
“Thật sao? Cảm ơn cô. Cô giúp tôi nhiều lắm đó.”
Nghĩ đến tương lai mà Lipia đã đánh mất, khiến cô rất buồn và đau khổ.
Cô hoàn toàn không thể hình dung tương lai của bản thân rồi sẽ ra sao, cứ mãi nghĩ về chuyện đó, chỉ khiến sự bất an của cô ngày càng lớn hơn mà thôi.
Dù chỉ còn cách là sống cùng Yurai, Nhưng cô lại không biết liệu mình có thể tin tưởng Yurai hay không, điều đó khiến cô sợ hãi.
Nhưng giờ đây, cô đã có thể tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp hơn dù chỉ một chút.
Cô cảm thấy mình còn một chút hy vọng.
(…Dù có tự nhốt mình trong phòng thì tương lai vốn không còn nhìn thấy được nữa thì làm vậy cũng chỉ càng khiến mờ mịt hơn thêm thôi. Mình cần phải ra ngoài.)
Lipia với quyết tâm như vậy, cô cầm lấy cây trượng quen thuộc của mình rồi bước chân ra khỏi phòng. Yurai đứng đó mỉm cười khi nhìn thấy cô.
“May quá. Lipia, Cô vẫn ổn chứ?”
“…Tôi vẫn ổn. Vậy. Người bị thương đang ở đâu?”
“Ừm, ở bên này.”
Được Yurai dẫn đường, Lipia bước đi.
“Nhận tiện cho tôi hỏi, vết thương có nghiệm trọng không ạ?”
“Toàn thân thì bị chém, bị kiếm đâm hai nhát lớn, cả hai tay lẫn hai chân đều bị chặt đứt.”
“…Hả?”
Chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng. Đó là một vết thương nghiêm trọng đến mức ngay cả Lipia dù có sử dụng ma thuật chữa trị đi chăng nữa thì cũng không thể nào hồi phục hoàn toàn được
“N-Ngài Yurai làm sao…?”
“Không phải tôi. Là Gilka và Claire làm đấy.”
“…Không chỉ có mỗi ngài Yurai đáng sợ.”
(Không phải chỉ có mỗi Yurai là đáng sợ thôi sao… Rồi tương lai của mình sẽ đi về đâu… liệu mình có ổn không đây?)
“Hả? Cô nói gì cơ?”
“…Không có gì.”
Cô lại một lần nữa cảm thấy bất an, Lipia siết chặt cây trượng trong tay mình để cố trấn tĩnh bản thân.


