Sau khi dùng bữa sáng xong, Yurai một mình đi tới khu phố dưới chân thành.
Gilka vẫn như mọi khi lấy Khu Nam làm khu vực căn cứ. Trên phía đại lộ, hai mươi tên đạo tặc bị trói chặt bằng dây thừng đang bị xếp thành hai hàng, mỗi hàng mười người.
Tất cả đều là đàn ông.
"Con nhóc này là ai vậy?"
"Ma vật à?"
"Nếu là ma vật thì tao chẳng cảm nhận được tý năng lượng ma thuật(ma lực) nào từ nó cả. Chắc chỉ là loại tôm tép thôi."
"Nó mà là chủ nhân của cái thị trấn này á? Đùa nhau chắc."
Đám đạo tặc nhìn Yurai với vẻ nghi hoặc rồi buông lời chế giễu.
Yurai chỉ biết nhún vai, khẽ thở dài.
(…Lẽ nào mình dùng ma thuật ‘Ẩn Tàng’(Concealment) che dấu quá kỹ sao? Thậm chí mình còn mang dáng vẻ của một cô bé, giờ lại càng thiếu chút uy nghiêm nữa chứ.)
"Đám khốn kiếp các ngươi câm mồm lại ngay! Người đứng trước mặt các ngươi là Yurai-sama cai quản thị trấn Grimoire! Ngài ấy là sinh vật mạnh nhất mà cho dù cả đời các ngươi cũng không thể thắng nổi đâu! Muốn chết hả!?"
Chỉ với một tiếng quát của Gilka, cả đám lập tức im bặt.
(…Khí thế này đúng kiểu đại tỷ của một băng đảng du côn luôn ấy. Mình cũng muốn có được cái uy như vậy. Mà khoan, mình đâu có cai quản cái thị trấn gì này đâu? Chỉ là tự ý đến ở rồi cố gắng biến nơi này thành chỗ dễ sống hơn thôi mà.)
"…Thôi được. Có nói suông thì các ngươi cũng chỉ thấy bất mãn thôi. Trước hết để ta cho các ngươi biết ta là ai~"
Yurai giải trừ ma thuật 'Ẩn Tàng'(Concealment).
Một Luồng năng lượng ma thuật(ma lực) khổng lồ vốn bị che kín lập tức bùng phát tràn ra ngoài mà không một chút kiềm chế.
Sắc mặt đám đạo tặc lập tức thay đổi.
"C… cái ma lực khủng khiếp này là sao vậy…"
"Cứ như đang đứng trước một con Rồng vậy…"
"Cái con ma vật này… cực kỳ nguy hiểm…"
"Tại… tại sao từ nãy đến giờ chúng ta lại không cảm nhận được gì vậy…"
Mồ hôi trên trán của tất cả bọn chúng túa ra liên tục
(…Xem ra thế giới này không phải ai cũng có thể cảm nhận được năng lượng ma thuật(ma lực). Đúng hơn thì đa số bọn chúng đều chậm chạp trong việc đó. Vậy mà ma lực của mình vẫn đủ mạnh để bọn chúng cảm nhận được.)
Khi thấy đám đạo tặc đã hoàn toàn khiếp sợ, Yurai tiếp tục nói.
"Giờ thì các ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Một khi đã bị bắt ở đây, các ngươi sẽ phải làm việc theo dưới trướng của ta. Cơ mà hãy yên tâm đi, máy công việc này chỉ là dọn dẹp và quản lý thị trấn thôi. Ta không có ý định bắt các ngươi dùng mạng hay làm vật hi sinh vì ta đâu~"
Dù bọn chúng biết mình bị ép bắt làm mấy việc lặt vặt, nhưng lại không một tên đạo tặc nào dám phản đối hay mở miệng than phiền.
Thậm chí bọn chúng cảm thấy hít thở thôi cũng đã rất khó khăn rồi.
"…Gilka, cô có cần ta 'giáo dục' bọn chúng thêm không?"
"Vâng… Hiện tại thế này cũng đủ rồi. Nhưng theo tôi thấy thì vẫn nên ra tay nhẹ một chút thì hơn. Nỗi sợ mà bọn chúng cảm nhận được bay giờ chỉ là nhất thời thôi. Tốt hơn hết là khắc sâu vào trong đầu chúng."
"Cô cũng tàn nhẫn thật đấy… Mấy chuyện tâm lý như thế này ta cũng không hiểu rõ lắm, vậy thì cứ làm theo lời cô nói đi~."
Không hiểu hai họ người đang nói cái gì, lũ đạo tặc chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
Yurai cũng thấy hơi tội nghiệp bọn chúng một chút.
Nhưng cô vẫn quyết định tiến hành "giáo dục".
"…Từ bay giờ các ngươi sẽ phải làm việc dưới sự chỉ đạo của ta. Nếu dám làm trái ý ta, các ngươi sẽ phải nhận lấy hình phạt. Và ngay bây giờ… ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm thử một chút hình phát đó là gì~."
(Điều chỉnh kĩ năng này đúng là khó thật… Ma thuật 'Tha Hóa Tâm Trí'(Mental Corruption), mức công suất yếu nhất.)
Ngay khi Yurai kích hoạt ma thuật, đám đạo tặc lập tức méo mó khuôn mặt vì kinh hoàng, bọn chúng gào thét và khóc lóc thảm thiết.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Làm ơn dừng lại điiiiiiiiiii!"
"Đừng tới đâyyyyyyyyyyyy!"
"Cánh tay của tôiiiiiii!"
"Mắt… mắt của tôiiiiii!"
Dù đã cố giảm xuống mức thấp nhất có thể, nhưng do lượng ma lực của Yurai vốn quá quá nhiều và khổng lồ của mình, nên ma thuật này vẫn cực kỳ khủng khiếp.
Khoảng ba mươi giây sau, cô giải trừ ma thuật.
Đám đạo tặc người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, họ thở dốc hồng hộc không ngừng nghỉ.
"…Hiểu rồi chứ, Còn giờ hãy nhớ chăm chỉ làm việc vì ta đi nhé. Còn nếu các ngươi phản bội…"
Yurai nở một nụ cười dịu dàng và trìu mến nói.
"…Ta sẽ cho các ngươi biết rằng, trên đời này còn có những thứ đáng sợ hơn cả cái chết rất nhiều~."
Đám đạo tặc mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy bần bật rồi liên tục gật đầu.


