Chương 26 · 33 chương

Xa xỉ

Sáng hôm sau, sau khi dành chút thời gian nghĩ về tương lai.

“Yurai-sama. Tối qua chúng tôi tóm được một nhóm đạo tặc. Chúng tôi nên xử lý chúng thế nào đây?”

Trong lúc Yurai đang ăn sáng tại đại sảnh, Gilka — người bình thường hiếm khi vào lâu đài — liền tiến tới hỏi.

Trước đó, Yurai đã ra lệnh rằng bất cứ kẻ lạ mặt nào xuất hiện trong thị trấn đều phải bị bắt giữ.

Có vẻ như Gilka thực sự đã làm đúng theo mệnh lệnh của cô lúc đó.

Nhân tiện thì. Lúc đầu cô tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng giờ đây Gilka đã có thể trò chuyện bình thường với Yurai rồi.

Tuy nhiên, lý do cô vẫn hiếm khi vào lâu đài là vì những thành viên khác trong nhóm vẫn còn sợ Yurai đến mức không ai dám tiếp cận cô.

Có vẻ Gilka cũng không có ý định bỏ bọn họ lại chỉ để sống một mình trong lâu đài này.

“Đạo tặc à…”

“Chỉ nghe tới chúng thôi cũng đủ khiến tâm trạng ta tụt dốc rồi…”

Yurai đã hiểu vì sao lũ đạo tặc bị mọi người căm ghét tới vậy.

Dù sao thì chính lũ đạo tặc đã tấn công nhóm của Lipia.

Chúng là kiểu người có thể làm ra những chuyện như thế mà không chút do dự. Yurai cũng đã từng nghĩ tới việc liệu có nên tiếp tục giữ Gilka lại không — một cựu đạo tặc — làm việc trong thị trấn có lẽ không phải ý hay. Biết đâu cô ta cũng là một mối nguy hiểm thì sao.

Tuy nhiên. Khi Yurai kể cho Gilka nghe về chuyện xảy ra với Lipia và những người khác.

Gilka đã nổi trận lôi đình. Rồi dứt khoát tuyên bố rằng họ tuyệt đối sẽ không làm máy chuyện đáng khinh bỉ như vậy.

Dù sự thật đúng là họ từng phạm nhiều tội khi làm đạo tặc thật. Nhưng ít nhất họ chưa bao giờ hành hạ hay tra tấn một cách vô cớ nào cả.

Cuối cùng. Yurai quyết định giữ Gilka lại và cả đồng bọn của cô ấy tiếp tục ở lại làm việc trong thị trấn.

Hiện tại. Cô mong rằng lựa chọn đó không sai.

“Tóm được bao nhiêu tên?”

“Hai mươi tên ạ. À, chúng chỉ toàn là đám tép riu mà thôi, một mình tôi cũng có thể xử lý được. Gilka mạnh lắm, vậy nên…”

“Khái niệm ‘tép riu’ của cô chẳng có tý giá trị tham khảo nào cả.”

Sức chiến đấu của Gilka vào khoảng 35.000. Thậm chí còn cao hơn cả Claire.

Tuy nhiên, vì Gilka không sở hữu kĩ năng nào liên quan tới ma thuật cả, nên nếu hai người họ thật sự đấu với nhau, kết quả cũng không ai biết được.

Theo lời Claire nói. Không đời nào cô ấy thua lũ đạo tặc được. Ít nhất thì bản thân cô ấy nghĩ vậy.

“Theo tiêu chuẩn thông thường thì, chúng cũng chẳng có gì đáng kể cả.”

“Ngay cả thuộc hạ của tôi cũng có thể xử lý được.”

“Ra vậy…”

“Ừm, ta đang có ý định bổ sung chúng vào lực lượng lao động.”

“Hiện giờ vẫn còn rất là nhiều việc phải làm, nào là dọn dẹp và quản lý cái thị trấn mà chưa có ai làm chẳng hạng.”

“Ngài nghĩ chúng sẽ chịu làm việc đàng hoàng ư?”

“Ta có thể ép hoạc thao túng chúng dưới sự kiểm soát của mình, cơ mà ta vẫn có chút không yên tâm, chả ai biết liệu chúng có phản bội chúng ta hay không.”

“Cô có cách nào để ngăn chuyện đó không xảy ra không?”

"Nếu có người có thể sử dụng ma thuật nô lệ hoặc là dùng một sức mạnh áp đảo để cưỡng chế và khống chế chúng thì tôi nghĩ đó cũng là một cách… Chắc vậy."

“Hmm, hmm.”

“Trong số chúng ta có ai biết dùng được ma thuật nô lệ không vậy?”

Yurai lần lượt nhìn về phía Claire, Ragvela và Jeevy. Nhưng xem ra không ai trong số họ biết sử dụng loại ma thuật đó.

“Tiện thể cho tôi hỏi? Chẳng phải kiểu ma thuật nguy hiểm như thế, theo lẽ thường ngài lẽ ra có thể sử dụng được sao?”

Nghe Claire hỏi vậy Yurai lập tức lắc đầu.

“Ta không dùng được.”

“Với cả tại sao cứ hễ là ma thuật nguy hiểm nào đó thì mọi người lại mặc định đó là thứ ta có thể sử dụng vậy?”

“Ngài thật sự không hiểu ma thuật mình sở hữu nguy hiểm đến mức nào sao?”

“…Ta cũng hiểu đại khái mà.”

Nghe vậy. Những thành viên khác trong nhóm của Gilka từng bị ‘Tha Hóa Tâm Trí’(Mental Corruption) tác động đến tận bây giờ. Mỗi khi nhìn thấy Yurai, họ vẫn không thể ngừng run rẩy và đổ mồ hôi hột.

Có vẻ như họ đã hoàn toàn bị ám ảnh tâm lý mất rồi. Trừ khi sở hữu một tinh thần thép vững chắc hoặc được Thánh thuộc tính bảo hộ. Nếu không, có lẽ chấn thương đó sẽ theo họ suốt đời.

“Nếu như Yurai-sama có thể sử dụng ma thuật đó.”

“Tôi nghĩ chúng sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời thôi.”

“Ngài nghĩ sao?”

“Hmm…”

“Nếu có thể giải quyết được chuyện này thì triển thôi.”

“Cảm ơn ngài. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Chỉ cần dùng một lần thôi là đủ rồi ạ.”

“Hiểu rồi.”

“Để ta ăn xong đã rồi sẽ qua đó tính tiếp.”

“Đã rõ.”

“Vậy tôi xin phép.”

Gilka cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi tiễn cô. Yurai tiếp tục bữa sáng của mình.

“Nếu cứ tiếp tục thu nhận thế này không sớm thì muộn thị trấn sẽ biến thành nơi dành cho lũ đạo tặc mất.”

Yurai lẩm bẩm. Claire lập tức nhíu mày.

“…Đối với tôi thì đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Lũ đạo tặc là tai họa là mầm mống của thế giới này. Thay vì cho chúng làm việc trong thị trấn này. Tôi thà tự tay mình tử hình bọn chúng còn hơn.”

“…Ta hiểu cảm giác đó.”

“Nhưng giết chúng chỉ vì nghĩ họ là đạo tặc cũng không đúng cho lắm. Nó chẳng khác gì việc giết 'Ma vật' hay Xác sống(Undead) cả, chỉ vì bản chất của họ giống chúng.”

“…Ngài nói đúng”

"Nhưng từ giờ trở đi, ta nghĩ số lượng bọn đạo tặc trong vùng này sẽ còn tăng lên. Dù sao sự thật rằng chẳng có ai canh gác cả, nên đối với đám tội phạm, đây quả thật là một vùng đất thuận lợi."

"Đây đúng thật là vấn đề. An ninh trị an mà kém thì không ổn chút nào."

"Cũng không biết nên gọi là may hay không, nhưng vì sắp bước vào mùa đông khắc nghiệt nên trong vài tháng tới chắc sẽ không có nhiều người tụ tập đến đây. Thế nhưng khi mùa xuân đến, tình hình sẽ thay đổi. Tốt hơn hết vẫn nên nghĩ trước biện pháp đối phó. Tất nhiên, đó là nếu như ngài vẫn muốn tiếp tục sống ở đây."

“…Chắc ta sẽ ở đây thêm một thời gian nữa.”

“Dù sao ta cũng chẳng có nơi nào khác để đi.”

(Mình chỉ muốn sống yên bình thôi. Thế mà lại có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ…Có lẽ sống yên bình là điều xa xỉ hơn mình tưởng rất nhiều.)

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn