Chương 25 · 33 chương

Ước nguyện

Trans: Chap này có mùi Flag rất to:D

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Yurai biến Lipia thành Undead.

Yurai cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, đến mức những ngày tháng từng sống ở Nhật Bản giờ đây đã trở thành một ký ức xa vời.

Dù sao đi nữa, vì Lipia không thể quay về ngôi làng của mình dưới thân phận Undead, cô bắt đầu sống tại lâu đài của lãnh chúa ở Grimoire.

Ngoài ra, vì không thể bỏ mặc Lipia một mình, Ragvela và Jeevy cũng đã ở lại cùng cô.

Có vẻ như họ đã giải thích tình hình với gia đình của mình và bằng cách nào đó họ đã nhận được sự thấu hiểu.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc là tất cả mọi người sẽ chấp nhận Undead hoàn toàn.

Đối với Ragvela và Jeevy, đơn giản chỉ là họ không muốn mất đi một người bạn.

Nhưng với những thành viên khác của Tộc ‘không mắt’ thì khác.

Thay vì coi trọng sinh mạng của đồng tộc, dường như bọn họ chỉ sợ hãi sự trả đũa hơn mà thôi.

Lipia vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này và đã tự nhốt mình trong phòng suất thời gian qua.

Phản ứng của cô giống hệt Claire trước đây.

Nhưng liệu cô có thể vực dậy như Claire đã từng hay không thì vẫn chưa ai biết được.

Ngay cả khi Yurai đến hỏi thăm, Lipia cũng chỉ xin phép được ở một mình.

Có vẻ như Ragvela và những người khác cũng chưa thể gặp được cô.

Mỗi lần trở về, họ đều mang theo vẻ mặt chán nản.

Dù Lipia vẫn chìm trong u sầu, Ragvela và Jeevy lại vô cùng tích cực trong việc quản lý lâu đài.

Họ quét dọn, lau chùi nhà cửa. Thậm chí còn biết nấu ăn. Nhờ vậy, Yurai và Claire đã được thưởng thức những bữa ăn ngon lành.

Nhân tiện thì. Cho tới khi Ragvela và những người khác đến đây, Yurai và Claire trước đây vốn chẳng hề ăn uống gì cả.

Vì nó không cần thiết nên họ cũng không buồn chuẩn bị bữa ăn.

Gilka và nhóm của cô ta — những cựu đạo tặc hiện tại đang làm công việc vệ sinh — họ làm việc rất chăm chỉ. Không phải là vì họ đang bị giám sát đâu. Chỉ là cuộc gặp đầu tiên đó dường như đã để lại một chấn thương tâm lý khá lớn đối với họ.

Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ lười biếng. Có thể về sau sẽ xuất hiện chút lơ là chăng.

Nhưng đối với Yurai nghĩ rằng, chỉ cần Gilka quản lý tốt thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhóm của Gilka cũng không phản đối việc những ‘Á Nhân’ thuộc Tộc ‘không mắt’ sinh sống trong lâu đài.

Trước đó cũng có vài người tỏ ra vẻ khó chịu. Nhưng ngay khi nhìn thấy Yurai mỉm cười… Biểu cảm của họ đã ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Thị trấn đang dần có thêm cư dân. Dù vẫn chưa thể gọi là nhộn nhịp.

Nhưng so với thời điểm chỉ có Yurai và Claire sống ở đây, việc có thêm vài người đã là một thay đổi tích cực.

Ít nhất thì Yurai cảm thấy như vậy.

“Riêng tôi thì chỉ muốn có một cuộc sống yên bình như thế này mãi thôi.”

“Tôi đâu có nghĩ tới chuyện thống trị thế giới hay gì đó đâu.”

“Thế mà cái thế giới này không để cho tôi một chút bình yên được sao?”

Vào ban đêm.

Trong bộ đồ ngủ.

Yurai nằm trên giường và cằm rầm với Claire như vậy.

Claire thay đồ xong cũng chui vào chăn.

Rồi cô trả lời.

“Tôi thì nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện kẻ thù sớm thôi.”

“Vậy sao…”

“Phiền phức thật đấy.”

Ngay khi Claire nằm xuống.

Yurai lập tức ôm lấy cô.

Suốt năm ngày vừa qua.

Việc ngủ chung với cô đã trở thành một thói quen.

Ban đầu Yurai hoàn toàn không có vấn đề gì với việc ngủ một mình.

Nhưng có lẽ vì đang dần thích nghi với cơ thể con gái và cảm xúc cũng thay đổi theo.

Hoặc cũng có thể vì cô đã quen với việc có người ở bên cạnh mình.

Giờ đây, việc ngủ một mình lại khiến cô cảm thấy cô đơn.

Khi Yurai đã ngỏ ý muốn ngủ chung.

Claire chỉ đáp lại:

“Đó là mệnh lệnh sao?”

Và kể từ đó Mỗi đêm. Claire đều trở thành chiếc gối ôm của Yurai.

Dĩ nhiên không hề có ý đồ gì khác rồi.

Nó không phải cảm xúc kiểu đó. Chỉ đơn giản là khao khát hơi ấm của một người khác mà thôi.

“Nếu có kẻ thù xuất hiện, chúng ta thật sự phải chiến đấu sao?”

“Không thể giải quyết bằng đối thoại à?”

“Khó nói lắm.”

“Tôi biết rằng, ngài không chỉ là một con 'Ma Vật' nguy hiểm.”

“Nhưng đối với thế giới thì không ai biết chắc được.”

“Và kể cả khi họ có biết.”

“Sự thật rằng việc ngài sở hữu sức mạnh có khả năng trở thành mối đe dọa cho thế giới vẫn không thể thay đổi.”

“Tôi có thể tự bảo vệ mình.” [note100608]

“Nếu như tôi không chủ động tấn công thì sao.”

“Con người yếu đuối lắm.”

“Họ không thể sống cùng nỗi bất an mang tên ‘nếu như’ mãi được đâu.”

“…Hay là chúng ta trốn đi ở đâu đó thì sao?”

“Dù vậy vẫn sẽ bị tìm thấy thôi.”

“Vậy thì chúng t..”

“Trong thế giới này có tồn tại một số kĩ năng để truy tìm người khác.”

“Ra vậy…”

“Đáng ghét thật.”

“Tôi đâu có muốn chiến đấu.”

“Tôi cũng đâu có muốn làm tổn thương ai.”

Yurai áp trán vào vai Claire rồi cọ qua cọ lại.

Claire nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

“…Nếu ngài chỉ tập trung vào việc bảo vệ bản thân.”

“Tôi nghĩ lòng người rồi sẽ thay đổi thôi.”

“Nếu có thể xây dựng được niềm tin trong vòng mười năm hay hai mươi năm.”

“Một ngày nào đó, họ sẽ hiểu rằng ngài không phải một sự tồn tại nguy hiểm.”

“Con đường đó dài lắm…”

“Ừ.”

“Rất là dài.”

“Nhưng…”

“Ở cuối cuộc chiến dài đằng đẵng ấy.”

“Tôi tin rằng ngài sẽ có thêm được rất nhiều đồng minh.”

“Đồng minh?”

“Ý cô là sao?”

“Ngài rất mạnh.”

“Sẽ có những người mong muốn được ngài bảo vệ bằng sức mạnh ấy.” [note100606]

“Đặc biệt là những Á Nhân.”

“Họ thường xuyên trở thành mục tiêu của việc phân biệt chủng tộc và sự đàn áp.”

“Việc Ragvela và những người khác tìm đến đây cũng có lẽ một phần vì tin rằng ngài có thể bảo vệ họ.”

“Đồng minh à…”

“Nếu thật sự như vậy thì những cuộc xung đột vô nghĩa này sẽ giảm đi sao?”

“Rất có khả năng.”

“Nếu những người ngưỡng mộ ngài phát triển thành một thế lực mạnh ngang bằng một quốc gia.”

“Thì những người khác sẽ không thể dễ dàng can thiệp nữa.”

“…Đó cũng là một con đường rất dài.”

“Ừ.”

“Ngài chỉ cần biết đây không phải một cuộc chiến vô tận là được rồi.”

“Như vậy cũng đã có chút hy vọng rồi.”

“Ra vậy…”

“Ít nhất thì tôi cũng đã biết rằng bản thân mình không phải chiến đấu mãi mãi cũng khiến tôi có chút yên tâm hơn.”

“Khi cuộc chiến kết thúc…”

“Claire vẫn sẽ ở bên cạnh ta chứ?” [note100607]

“Ừm.”

“Đó là mệnh lệnh sao.”

“Đó là chuyện của vài chục năm sau đấy.”

“Ta cứ nghĩ cô sẽ có thể ở bên cạnh mà không xem đó là mệnh lệnh nữa cơ đấy..”

“…Tương lai như thế nào thì tôi không biết chắc.”

“Đúng nhỉ.”

“Dù có kẻ thù nào xuất hiện đi chăng nữa.”

“Ta cũng sẽ tin vào một tương lai tốt đẹp và cố gắng sống sót.”

“…Tôi cũng không có ý định chết.”

(…Claire thật sự đang cố gắng sống tiếp. Đó là chuyện tốt. Nhưng không biết liệu Lipia có thể giống như Claire không nhỉ… Cơ mà cái cảm giác bi thương mình cảm nhận được từ Claire là gì vậy…?)

Sau một lúc suy nghĩ.

Yurai chợt nhận ra điều gì đó.

“Claire.”

“Nếu… những Thánh Hiệp sĩ đó lại xuất hiện.”

“Liệu cô có thể chiến đấu không?”

Claire không trả lời ngay lập tức. Mà là một khoảng lặng kéo dài. Rồi cuối cùng cô cất tiếng.

“Tôi không biết nữa, cũng chả còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu cả.”

“Nhưng tôi không muốn.”

“Ừ…”

“Nơi đó đã không còn là chỗ dành cho tôi nữa.”

“Nhưng tôi vẫn mong Emma, Emeralda và mọi người có thể một cuộc sống hạnh phúc.”

“…Ra vậy.”

“Vậy thì ta phải nhanh chóng tập hợp đồng minh thôi.”

“Trở thành một sự tồn tại mà không ai dám động tới.”

“…Nếu được như thế thì tôi sẽ rất biết ơn ngài.”

“Biết ơn đến mức chịu nghe lời ta ngay cả khi đó không phải là mệnh lệnh sao?”

“Một tương lai như vậy… cũng không phải hoàn toàn là không thể.”

“Ra vậy, ra vậy.”

“Vậy ta sẽ tạo ra một thế giới nơi mà Claire không còn hỏi câu ‘Đó là mệnh lệnh sao?’ nữa nha.” [note100609]

“Đó cũng là động lực khá tốt đấy ạ.”

Nói như vậy với câu nửa đùa nửa thật.

Dần dần Yurai khép đôi mắt lại.

Cô cầu mong cho một tương lai tốt đẹp. Không chỉ dành cho bản thân, mả cả Claire. Còn cho tất cả những người xung quanh họ.

Bạn đã đến cuối chương 25.

Không gian đọc của bạn