“C-Cái tiếng hét đó là sao nữa vậy…!? Này, Claire! Dark Lich đó đang làm gì vậy!?”
Mỗi lần tiếng gào thét của người đàn ông vang vọng từ xa tới, Lipia lại càng thêm bất an. Khoảng cách quá xa khiến cô không thể nắm bắt tình hình. Nhưng có một điều cô biết chắc rằng. Có chuyện gì đó rất tồi tệ đang xảy ra.
“…Tôi không biết. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.”
“…Claire, cứ để mặc vậy có ổn không? Cái sinh vật Dark Lich đó… chắc chắn là đang tấn công ai đó…”
“Nếu Yurai tấn công ai đó, hẳn là ngài ấy có lý do của mình.”
“…Ra vậy.”
“Ít nhất thì đáng lẽ mọi chuyện phải là như thế.”
“Ngài ấy không tấn công cô đâu, nên không cần phải lo lắng.”
“N-Nhưng mà…”
“Cô vừa bị đám người trông giống lũ đạo tặc đó bắn tên vào người đấy.”
“Vậy tại sao lại lo lắng cho chúng, trong khi có lẽ giờ chính chúng mới là kẻ đáng bị như thế?”
“Không phải tôi lo cho những tên đó…”
“Chỉ là tiếng hét đó… nó không hề bình thường chút nào…”
“Có thứ gì đó rất đáng sợ đang diễn ra.”
“Và điều đó khiến tôi sợ hãi…”
“Không sao đâu, đừng lo.”
“Đó không phải chuyện cô cần phải bận tâm.”
“nhưng mà…”
“Tôi cũng nghĩ có lẽ đã đến lúc ngăn ngài ấy lại rồi.”
“Tôi cho rằng lũ đạo tặc như chúng cũng đáng chết thật.”
“Nhưng bắt chúng phải chịu đau đớn không cần thiết như thế thì không đúng cho lắm.”
Ngay khi Claire chuẩn bị bước đi— Tiếng hét của lũ đàn ông phát ra đột nhiên ngừng lại. Không lâu sau đó. Yurai đã quay trở lại. Trên lưng cô là Ragvela. Còn trong vòng tay là Jeevy.
“Ragvela! Jeevy! Hai người bọn họ không sao chứ!?”
“Đừng lo.”
“Họ đều còn sống cả.”
Yurai dường như đang mỉm cười. Lipia tuy không thể nhìn thấy thế giới đầy màu sắc này. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận môi trường xung quanh thông qua dòng chảy ma lực. Thế nhưng đối với Yurai…Nơi mà cô đang đứng, giống như một khoảng trống khổng lồ bị khoét mất vậy. Lipia chỉ có thể suy đoán cảm xúc của cô thông qua sự dao động ma lực trong không khí xung quanh mà thôi.
Lipia trước tiên nhận lấy Jeevy. Cơ thể cô ấy tuy rất yếu. Nhưng không hề có thương tích nghiêm trọng nào cả. Thứ còn sót lại là… Những dấu vết do vết thương của tên bắn gay ra. Dù đang mặc quần áo, nhưng bên dưới lớp vải dường như vẫn còn rất nhiều vết sẹo.
“…Những vết thương này là sao?”
“Lẽ nào Jeevy đã bị những mũi tên bắn khắp người sao…?”
“Hả?”
“Tôi tưởng vết thương ngoài da đã lành rồi chứ.”
“Cô vẫn nhận ra được à?”
“Chúng tôi có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực.”
“Nên vẫn có thể nhận biết được những tổn thương sâu bên trong…”
“…Ra vậy.”
“À thì tôi chỉ là không muốn mọi người lo lắng thêm mà thôi.”
“…Vậy Ragvela cũng…?”
“Ừ.”
“…Thật tàn nhẫn.”
“Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai cơ chứ…!?”
Tộc ‘không mắt’ không thể khóc. Nhưng nếu có thể. Lipia nghĩ rằng lúc này mình chắc chắn đã bật khóc.
“Các cô chẳng làm gì sai cả.”
“Chỉ là trên thế giới này có rất nhiều kẻ không chịu nổi việc nhìn thấy những người mang màu da hay ngoại hình khác biệt với bản thân mình mà thôi.”
“Thế giới này vốn bất công và tàn nhẫn như vậy đấy.”
‘Nếu Yurai tấn công ai đó, hẳn là ngài ấy có lý do của mình.’
Cuối cùng Lipia cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Claire trước đó.
“…Đám người đó đâu rồi?”
“Tôi không có ý định tha thứ cho chúng…!”
“À… xin lỗi nhé.”
“Chúng không còn ở đây nữa đâu.”
“…Ngài giết chúng rồi à?”
“Chỉ có một tên thôi.”
“Tôi không cố ý giết hắn đâu nhé.”
“Chỉ là không thể đưa hắn trở lại được nữa thôi.”
“Thế còn những kẻ khác…”
“Ừm, chắc chúng đã bỏ đi đâu đó rồi chăng.”
“Đừng nói là ngài thả chúng đấy nhé!?”
“Cũng không hẳn.”
“…Ý thức của chúng đã biến mất hoàn toàn rồi.”
“Chúng sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.”
“…Ý ngài là sao?”
“À… ừm thì…”
“Chuyện này tôi sẽ giải thích chi tiết sau… được không?”
Có vẻ đây là chuyện khiến cô có chút khó mà mở lời. Nhớ lại những tiếng hét ban nãy, không khó để tưởng tượng rằng hẳn đã có điều gì vô cùng khủng khiếp xảy ra.
(…Ngài Yurai đã thay chúng ta trả thù sao? Mình cảm thấy đáng lẽ chuyện này phải do chính chúng ta làm mới đúng… Nhưng có lẽ như thế này lại tốt. Nếu cứ phải trả thù bằng sự trả thù, thì cuối cùng tất cả rồi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thù hận bất tận mất.)
Trong lúc Lipia khẽ thở dài. Cô đột nhiên cảm nhận được một con thú bốn chân đang tiến lại gần đây. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
(C-Cái gì đây!? Mình chưa từng cảm nhận sinh vật nào có dòng chảy ma lực như thế này! Là con người sao? Không. Dã thú? Cũng không!)
Đó giống như là một sự tồn tại méo mó. Giống như một con người bị cưỡng ép biến thành loài dã thú bốn chân.
Nó mang ma lực của con người. Nhưng hình dạng lại là của một con sói. Đặc biệt là phần đầu. Nơi đáng lẽ phải chứa đựng tâm trí của một con người. Thế nhưng dòng chảy ma lực bên trong lại hỗn loạn đến mức một cách dị thường. Không còn sót lại chút trí tuệ hay cảm xúc nào của một con người.
(Sự tồn tại đáng ghê tởm này là gì vậy…!? Mình không thể chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục cảm nhận dòng chảy của nó, mình chắc chắn sẽ phát điên mất!)
“Này!”
“Ta bảo đừng đi theo ta nữa rồi mà!”
“Cút đi!”
Yurai cố gắng xua đuổi sinh vật đáng sợ đó đi.
“Đ-Đừng có lại gần đây!”
Lipia lập tức tạo ra Water Ball bằng ma pháp nước rồi ném về phía sinh vật kia.
Hết lần này rồi đến lần khác. Cho đến khi cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của nó nữa.
“…Lipia, cô sợ sói à?”
Yurai nghiêng đầu khó hiểu.
“…Không phải.”
“Chỉ là thứ đó… khác lắm.”
“Hmm.”
“Trong mắt cô thì thứ đó trông như thế nào vậy, Lipia?”
“…Tôi cũng không biết.”
“Rốt cuộc thứ đó là cái gì vậy…?”
“…Ai mà biết được”
Yurai không nói thêm gì nữa. Và Lipia cũng không muốn truy hỏi tiếp.
“À phải rồi.”
“Lipia, có một chuyện này tôi cần thông báo với cô trước.”
“…Chuyện gì vậy?”
“Tôi…”
“Thật sự xin lỗi cô.”
“Bọn tôi đã tới quá muộn.”
Tim Lipia bỗng nhiên ngừng đập một nhịp.
“Hả?”
“T-Tới quá muộn là sao…?”
“Nhưng Ragvela và Jeevy vẫn ổn mà…”
“Không phải bọn họ.”
“Là chuyện của… cô đấy, Lipia.”
“…Tôi?”
Đột nhiên một linh cảm cực kỳ tồi tệ dâng lên trong lòng cô. Dù không muốn nghe tiếp. Yurai vẫn tiếp tục.
“Khi chúng tôi tìm thấy cô…”
“Lipia, cô đã chết rồi.”
“Vì vậy…”
“Để đưa cô trở lại, tôi đã biến cô thành Undead.”
“Đó là cách duy nhất mà tôi có thể cứu cô.”
(M-Mình… đã trở thành Undead sao…? Cảm giác kỳ lạ trong cơ thể suốt từ nãy đến giờ… hóa ra là về chuyện này…?)
Suy nghĩ của Lipia hoàn toàn đình trệ. Cơ thể cô bỗng chốc trở nên nặng nề. Ngay khi sắp ngã xuống, Claire đã kịp đỡ lấy cô. Nhưng cuối cùng. Lipia vẫn quỳ sụp xuống mặt đất. Một lúc rất lâu sau đó… Cô vẫn không thể đứng dậy nổi.


