Chương 23 · 33 chương

Thí nghiệm

Yurai đặt tay phải lên bụng tên đàn ông rồi trước tiên kích hoạt 'Thấu Thị'(Spirit Sight)

Có vẻ như muốn trích xuất linh hồn thì cần phải dùng tới kĩ năng này.

Khi quan sát một con người còn sống, cô thấy cơ thể và linh hồn của hắn đang chồng chéo lên nhau một cách hoàn hảo.

Ngoài ra, dù chưa hiểu rõ toàn bộ, cô vẫn có thể nhận biết được trạng thái của linh hồn.

Trạng thái: Linh hồn Ô uế. Bị nhiễm bẩn khi giết chết hơn mười mạng người

(Hơn mười mạng người sao… Tùy vào hoàn cảnh mà xem xét, nhưng mà thế này thì cũng đủ để nhận án tử hình rồi. Vậy thì không cần thiết phải thương xót nữa. Dùng 'Chiết Hồn'(Soul Extraction) kéo riêng linh hồn hắn ta ra thôi…)

“GYAAAAAAAAAAAAAAAH!”

“Ồ?”

“Mới kéo ra một chút thôi mà đã đau đớn đến vậy rồi sao?”

Dù đang bị ảnh hưởng bởi ‘Điều khiển rối’(Marionette), đến mức gần như không thể phát ra âm thanh, nhưng tiếng hét này lại hoàn toàn khác biệt.

Đây không phải tiếng gào bình thường.

“Còn đau hơn cả bị lột móng tay hay lột da nữa à? Mấy thứ đó đúng là đau thật đấy. Ta có thể thông cảm cho ngươi.”

Không hề bị dao động bởi tiếng hét của hắn, Yurai tạm thời dừng việc kéo linh hồn rồi trả nó về vị trí cũ.

Tên đàn ông thở dốc dữ dội.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Thế nhưng ý thức của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí còn không nhìn rõ nhận ra Yurai hay không.

(Rút linh hồn ra sẽ gây đau đớn một cách dữ dội. Nếu dừng giữa chừng thì nó sẽ quay về cơ thể. Nhưng nếu kéo hẳn ra ngoài rồi thì có thể nhét trở lại không nhỉ?)

“Được rồi, để ta thử thêm lần nữa nha~”

“GUAAAAAAAAAAAAAAAH!”

Bỏ mặc khuôn mặt đang méo mó biến dạng đến mức trẻ con còn không dám nhìn thấy, Yurai kéo toàn bộ linh hồn của hắn ta ra ngoài.

Dù vẫn còn một sợi dây mỏng đang nối với cơ thể, nhưng tên đàn ông đã hoàn toàn bất động.

(Thì ra là thế, vậy ra khi linh hồn bị kéo ra nó vẫn còn nối với cơ thể sao, nghĩa là chắc có thể đưa vào trở lại nhỉ?)

Yurai thử đẩy linh hồn trở lại vào trông.

Nhưng linh hồn đó chỉ có thể xuyên qua cơ thể.

“À… kĩ năng của mình chỉ có thể kéo nó ra mà thôi.”

“Một khi đã rút chúng ra hoàn toàn thì không thể nhét lại được nữa…”

Nếu dùng ma thuật 'Tạo Hóa Tử Linh’(Undead Creation), có lẽ cô vẫn có thể đưa nó trở lại chăng?

Nhưng Yurai chẳng có ý định để tên này tiếp tục sống với tư cách là một Undead.

“Xin lỗi nhé~, xin lỗi nhé~”

“Ta không có định giết ngươi đâu~”

“Nhưng đã không thể nhét lại vào được thì cũng đành chịu thôi, đúng không?”

“Ta cũng tò mò nếu cứ để nguyên thế này thì sẽ xảy ra chuyện gì…”

“Nhưng mà bỏ mặc cái xác chết cũng không hay lắm~.”

“Vậy nên… để ta ăn nó nhé~”

Khi cô kích hoạt kĩ năng “Phệ Hồn’(Soul Devour), linh hồn có hình người của tên đàn ông lập tức co lại thành một quả cầu ánh sáng cỡ một trái táo.

“Ồ, tiện lời thật~”

“Nếu vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu thì chắc khó ăn lắm nhỉ.”

Yurai thử cắn một miếng.

'GYAAAAAAAAAAAAAAH!'

Dù đó không phải tiếng hét mà âm thanh thực sự phát ra, Yurai vẫn nghe rất rõ tiếng hét của linh hồn.

Quả cầu ánh sáng cố gắng vùng vẫy một cách dữ dội.

Có vẻ ngay cả trong trạng thái này, nó vẫn cảm nhận được một sự đau đớn tột cùng.

“Ahahaha~”

“Đau đớn đúng là chuyện chẳng vui vẻ gì nhỉ?”

“Nhưng ngươi cũng đã khiến biết bao nhiêu người khác đau đớn rồi.”

“Vậy nên tới lượt ngươi chắc cũng không sao đâu ha~”

‘Đau quá… đau quá… đau quá… đau quá… đau quá… đau quá… làm ơn dừng lại… đau quá… đau quá… đau quá… đau quá… c-cứu tôi… đau… đau… đau… đau…’

“Nhìn linh hồn phát ra âm thanh sống động thật đấy.”

“Nhưng mùi vị chẳng ngon chút nào cả.”

“Giống như ăn bánh mochi nhạt nhẽo không nêm nếm gì cả vậy.”

“Ước gì có thêm một chút hương vị đi kèm.”

Yurai lại cắn thêm một miếng nữa.

Cô chậm rãi thưởng thức linh hồn.

‘AAAAAAAAAAAAAAAH'

Bằng cách nào đó, những tiếng hét ấy nghe khá là dễ chịu.

Mà thôi.

Khi cô nuốt linh hồn xuống, một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Yurai cảm nhận rõ sức mạnh của bản thân đang tăng lên.

(Ăn linh hồn sẽ khiến mình mạnh hơn sao… Đúng là ngày càng giống phản diện thật rồi. Sau khi đã giết nhiều như vậy, giờ mình cũng chẳng còn cần bận tâm nữa. Nhưng lần này khó mà gọi là tai nạn được…)

Sau khi ăn hết linh hồn xong, Yurai ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút.

Cô cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang cố gắng vùng vẫy trong bụng cô, nhưng rồi nó nhanh chóng lắng xuống.

“Nếu ngon miệng hơn một chút, thì có lẽ ta đã ăn hết linh hồn của các ngươi rồi.”

“Nhưng với hương vị nhạt nhẽo này thì cho ta xin kiếu.”

“Các ngươi nên vui mừng vì không phải bị ta ăn đi~”

Cô giải trừ ‘Điều khiển rối’(Marionette) trên cái xác rỗng của tên đàn ông đó.

Cơ thể hắn lập tức đổ gục xuống đất, không còn cử động nữa.

Bốn kẻ còn lại đều tái mét mặt mày khi chứng kiến cảnh tượng đó.

“Tiếp theo thì…”

“Ta cũng định thử nghiệm ‘Tái Cấu Ma Pháp’(Magical Remodeling) xem nó như thế nào.”

Cô lại tiến lại gần một tên khác gần đó, Yurai nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

Trông hắn như có điều gì muốn nói nên cô tạm thời cho phép hắn mở miệng.

“K-Khoan đã!”

“Từ giờ t-tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô bảo!”

“Xin cô hãy tha mạng!”

“Ồ, đừng lo.”

“Ta vốn đâu có ý định lấy mạng ngươi.”[note100071]

“V-Vậy… rốt cuộc cô muốn cái gì…?”

“Chỉ sửa đổi cơ thể của ngươi một chút thôi.”

Yurai nở nụ cười rạng rỡ.

(Trước khi dùng ‘Tái Cấu Ma Pháp’(Magical Remodeling), mình nhanh chóng kiểm tra tình trạng của hắn bằng ‘Thấu Thị’(Spirit Sight) trước đã)

Trạng thái: Ô uế. Bị nhiễm bẩn khi giết chết nam mạng người.

(Ừmừ, hắn ta bị loại. Nếu không phải kẻ giết người thì có lẽ mình sẽ còn cân nhắc. Nhưng thôi kệ đi. Mình cũng chẳng quan tâm đến tên này lắm.)

“Này, ngươi có loại đồng vật nào mà mình yêu thích không~”

“Hả…? động vật yêu thích…?”

“Chó, mèo, chim, khỉ… có rất nhiều sự lựa chọn đấy~”

“Ngươi thích con gì nhất gì~”

“…Sói.”

“Ra vậy~, ra vậy~”

“Đúng là sở thích của đàn ông nhỉ.”

(Sói à… Chắc hình tượng kiểu thế này nhỉ. Được rồi, ‘Tái Cấu Ma Pháp’.)

“GIGYAAAAAAAAAAAAAAH!”

Cơ thể tên đàn ông bắt đầu biến đổi với tốc độ chóng mặt.

Bộ lông xám trên người mọc khắp nơi.

Cấu trúc xương thì dần thay đổi từ con người sang loài sói.

Chỉ vài phút sau gắn ngủi, quá trình biến đổi hoàn tất.

Tên đàn ông trước đó giờ đây đã biến thành một con sói.

Một con sói xám nhìn rất là oai vệ, dài khoảng một mét rưỡi từ đầu tới đuôi.

“Tốt lắm~, tốt lắm~”

“Trông ngầu hơn lúc làm người nhiều rồi đấy, phải không~”

“C-Cái gì!?”

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”

“Cơ thể tôi bị làm sao thế này!?”

“Tại sao tôi lại phải đi bằng bốn chân!?”

“Ta không hề động vào não ngươi đâu~”

“Nên ý thức về con người vẫn còn nguyên vẹn đó nhé~”

“Có thể nói chuyện một cách bình thường thế này chẳng phải rất tuyệt sao?”

Sau khi giải trừ ‘Điều khiển rối’(Marionette), con sói luống cuống kiểm tra cơ thể của mình.

Với thói quen của mọi thiếu nữ luôn mang trên người. Yurai lấy ra chiếc gương cầm tay gần đây cô mới bắt đầu mang theo rồi đưa cho hắn ta soi thử.

“Vậy cảm thấy thế nào~”

“Ngươi có thích ngoại hình mới này không~”

“Đ-Đừng đùa với tao!”

“Cái thứ này là gì vậy chứ!?”

“Biến tao trở lại ngay!”

“Tao là con người!”

“Không thể nào~”

“Không con người nào lại đi bắn tên vào những cô gái bị treo ngược lên trên cay như vậy đâu~”

“Câm mồm!”

“Biến tao trở lại!”

“Trả tao về như cũ!”

“Tao không muốn sống như một con thú như thế này!”

“Nhưng nhìn bộ dạng mới này hợp với ngươi hơn mà?”

“Tao mặc xác có hợp hay không!”

“Mau biến tao lại đi!”

“Không~”

“Cứ giữ nguyên như vậy đến hết đời đi~”

“Này!”

“Đồ quái vật khốn kiếp, đừng có mà lên mặt với tao!”

Con sói lao thẳng về phía Yurai đang định cắn cô một phát.

Nhưng tốc độ của hắn ta chậm hơn nhiều so với những con quái vật trong ‘hầm ngục’(Dungeon)

Yurai dễ dàng chộp lấy cổ hắn ta bằng tay phải rồi giữ nó lại.

“Ta cũng không muốn làm tổn thương người khác một cách vô ích đâu.”

“Nhưng nếu biết hối cải thì có lẽ ta đã mềm lòng một chút rồi.”

“Nhưng nếu ngươi không thể ăn năn vì những việc mình làm…”

“Thì cảm xúc từng là con người của ngươi như vậy cũng chẳng cần thiết nữa, đúng không?”

“Rốt cuộc mày là cái quái gì… ngh!”

“Ta cũng muốn thử cái này từ lâu lắm rồi.”

“Thật đúng lúc.”

“Điều Khiển Tâm Trí(Mental Manipulation).”

Vậy thì hãy khiến hắn ta quên mất bản thân mình từng là con người.

Và tin chắc rằng bản thân vốn là một con sói thực sự.

Tuy nhiên, khác với sói hoang dã, hắn tuyệt đối sẽ không tấn công con người.

“Vậy cảm thấy thế nào?”

Yurai buông con sói ra.

Như thể mọi sự chống cự trước đó chỉ là ảo giác.

Con sói lập tức nằm xuống trước mặt cô, để lộ cái bụng.

Chiếc đuôi vẫy liên tục.

Miệng phát ra tiếng rên đáng thương: “Kuun… kuun…”

“Ồ, ngoan lắm~, ngoan lắm~”

“Thế này giống chó hơn là sói rồi nhỉ?”

“Nhưng chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao~”

“Ta đâu có ra lệnh cho nó phải phục tùng mình đâu.”

“Ấy vậy mà nó lại tự nhiên quấn người ghê~”[note100072]

Yurai ngồi xổm xuống, xoa bụng con chó sói.

Con vật trông vô cùng sung sướng.

“Ahaha~”

“…Giờ thì ta nên làm gì với ba người các ngươi đây~”

“À, không cần nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi như thế kia đâu~”

“Ta không phải người xấu~”[note100073]

“Ta sẽ không biến các người thành những thứ ghê tởm đến mức thế giới này chưa từng tưởng tượng nổi đâu, rồi bắt sống cả đời dưới sự khinh miệt của loài người đâu, nên hãy yên tâm đi…”[note100074]

“Ít nhất thì hiện tại ta chỉ mới nghĩ tới đó thôi~”

“Hmm…”

“Nhưng tạo ra một con thú mang khuôn mặt con người, hay biến ai đó thành cây cối hình người nghe cũng thú vị đấy chứ~”

“Biết đâu còn được nuôi làm trò tiêu khiển làm triển lãm nữa thì sao~”

“Thôi nào, hãy giúp ta kiểm tra giới hạn của ‘Điều Khiển Tâm Trí’(Magical Remodeling) tới đâu đi~”

Yurai đứng dậy.

Rồi mỉm cười với ba kẻ còn lại.

“Ta sẽ không giết các người đâu hứa đấy~”[note100075]

“Nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé~”

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn