Có năm bóng người mang dáng vẻ của những người đàn ông trưởng thành. Bề ngoài thì trông giống một lũ đạo tặc, nhưng thân phận thật sự thì không rõ.
Một tên trong số đó giương cung bắn một mũi tên về phía cô gái.
Yurai lập tức dùng Hắc Dạ Kiếm(Blade of Darkness) đánh bật mũi tên.
Ngay lúc ấy, cả năm tên đều nhận ra sự xuất hiện của Yurai.
“Hả? Cái gì thế?”
“Màu da đó… là quái vật sao?”
“Tao chẳng cảm nhận được chút năng lượng ma thuật(ma lực) nào. Chỉ là một con quái yếu nhớt thôi nhỉ?”
“Trông nó còn yếu hơn cả Goblin nữa.”
“Bắt luôn con này đi làm bia ngắm lun đi. Mong là nó sẽ la hét thật đã tai!”
Yurai siết chặt nắm tay.
Cô dùng lực mạnh đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay.
(A… chết tiệt. Mình muốn giết bọn chúng. Mình còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây nữa, nhưng chúng đúng là loại người đáng chết nhất.)
Những cảm xúc tiêu cực cuộn trào dữ dội bên trong cô, gần như muốn nuốt chửng Yurai.
(Bình tĩnh… bình tĩnh… bình tĩnh nào… Claire đã dặn mình đừng đánh mất bản thân cơ mà? Không đúng, mình đâu có mất kiểm soát. Mình đang suy nghĩ cực kỳ tỉnh táo mà, và mình thật sự muốn giết chết bọn chúng. Chẳng phải Claire cũng từng nói sao? Bọn đạo tặc không có quyền được sống…)
“Bắt nó lại! Treo nó lên!”
Năm tên đàn ông lao tới.
Yurai cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy vì sốt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cả năm tên.
“Điều khiển rối(Marionette).”
Trong nháy mắt, chuyển động của cả năm tên dừng lại.
Thông thường ma thuật này chỉ khóa chuyển động dối phương thôi, nhưng Yurai giờ đây thậm chí còn không muốn nghe giọng nói của bọn chúng.
Vì vậy lần này, cô tước luôn khả năng nói chuyện của chúng.
“Rồi rồi, bình tĩnh nào, tôi ơi. Việc ưu tiên không phải giết lũ khốn này. Cứu hai người kia trước mới đúng, phải không?”
Hai cô gái đang bị treo phía trên vẫn còn sống.
Yurai có thể nghe được những tiếng rên khe khẽ.
Chỉ cần vậy là đủ để xác nhận họ còn sống.
“Phải cứu họ ngay thôi.”
Yurai lao tới chỗ hai cô gái.
Cô dùng ma thuật cắt đứt từng sợi dây.
Sau đó đỡ lấy cơ thể họ khi rơi xuống đất rồi nhẹ nhàng đặt họ nằm trên mặt đất.
Nhìn kỹ thì, tình trạng của họ thật sự rất thê thảm.
Trên người cắm nhiều mũi tên.
Khắp cơ thể còn đầy những vết bầm tím.
May mắn thay — nếu có thể gọi đó là may mắn — không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị làm nhục với tư cách là một người phụ nữ.
(Dù vậy chuyện này cũng chẳng đáng được tha thứ.)
Yurai lấy từ túi bên hông ra một lọ Thuốc hồi phục(Potion) rồi cho hai người uống.
May là ý thức của họ vẫn còn đủ tỉnh táo để uống thuốc.
“…Trước tiên phải hồi phục thể lực đã suy kiệt cho họ đã. Nhưng muốn chữa khỏi vết thương hoàn toàn thì phải rút hết mũi tên ra trước. Giá mà mình có thuốc gây mê thì tốt biết m…”
Đột nhiên cô chợt nhớ ra.
“À phải rồi, ‘Loạn Tri Giác’(Perception Disruption).”
Đây vốn dĩ là ma thuật khiến người khác không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Nhưng nếu điều chỉnh một chút, nó cũng có thể khiến ai đó không cảm nhận được đau đớn.
Yurai thi triển ’Loạn Tri Giác’(Perception Disruption) lên hai cô gái.
Cảm giác đau lập tức bị tê liệt.
Biểu cảm của họ cũng giãn ra đôi chút.
Dù giờ đây họ hẳn không còn cảm thấy đau nữa, Yurai vẫn cực kỳ cẩn thận rút từng chiếc mũi tên ra, tránh gây thêm tổn thương cho cơ thể của họ.
“…Chắc hẳn là đau lắm nhỉ. Xin lỗi vì ta đến muộn.”
Sau khi rút hết mũi tên, cô cho họ uống thêm thuốc hồi phục, đồng thời đổ trực tiếp thuốc lên các vết thương.
Uống thuốc sẽ chữa trị vết thương toàn thân.
Nhưng bôi trực tiếp lên vùng bị thương sẽ tăng tốc độ hồi phục ở khu vực đó.
“…Như vậy ít nhất họ sẽ không chết. May quá, họ được cứu rồi.”
Cô không muốn gọi đây là may mắn.
Nhưng thật đáng mừng là khi chúng không giết chết họ ngay từ đầu.
Có lẽ chúng muốn hành hạ họ thật lâu.
Bởi trên cơ thể hai cô gái không hề có lấy một vết thương chí mạng.
Có lẽ vì quá kiệt sức, sau khi thương thế hồi phục phần nào, cả hai dần chìm vào hôn mê.
Không phải họ đã chết.
Họ vẫn đang thở.
“…Được rồi, xong việc bên này rồi. Giờ thì nên xử lý đám kia thế nào đây?”
Yurai bước tới trước mặt năm tên đàn ông.
Những kẻ không thể cử động cũng không thể lên tiếng.
Trên gương mặt chúng hiện rõ sự tức giận cùng với hoảng loạn.
(Mình muốn giết chúng ngay lập tức. Nhưng mà mình có nên nghe lý do của chúng không nhỉ…?)
“Này, các ngươi. Tại sao lại làm những chuyện như vậy? Có thể kể cho ta nghe một một chút lý do được không?”
Cô chỉ cho phép một tên được nói.
“M-Mày là ai vậy hả!?”
“Không định trả lời câu hỏi của ta sao?”
Yurai dùng tay phải bóp lấy cổ hắn ta.
Cô phải cố gắng kiềm chế mới không nghiền nát nó ngay tại chỗ.
Đến khi tên đàn ông chỉ còn cách cái chết một bước, cô mới buông tay.
“Vậy thì, tại sao các ngươi lại làm chuyện này?”
Tên đàn ông ho sặc sụa một lúc lâu rồi mới đáp.
“T-Tại sao à!? Bọn chúng là lũ Á Nhân! Không phải con người cũng chẳng phải quái vật, chỉ là lũ dị dạng ghê tởm thôi! Hành hạ chúng thì có gì là sai chứ!?”
“…Họ không phải dị dạng.”
“Những cô gái đó hoàn toàn bình thường.”
“…Thôi bỏ đi.”
“Ta hỏi xong rồi.”
“Các ngươi im miệng hết đi.”
“Nói chuyện với những kẻ mà ta vĩnh viễn không thể hiểu nổi chỉ tổ phí thời gian thôi.”
Không có chỗ cho lòng khoan dung.
Yurai từng thoáng nghĩ đến khả năng nhóm Ragvela và Jeevy đã làm gì trước đó
Nhưng giờ đây chẳng có lấy một mẫu bằng chứng nào cho giả thuyết đó.
Cô dùng ’Điều khiển rối’(Marionette) một lần nữa để khóa miệng tên đàn ông đó.
“Aaah… mình muốn giết chúng quá.”
“Nhưng giết người là sai…”
“Là sai…”
“Mạng sống rất quý giá…”
Thế nhưng khi nói rằng mạng sống rất quý giá, chính Yurai lại cảm thấy câu nói ấy trống rỗng đến kỳ lạ.
Bởi rõ ràng tồn tại sự khác biệt giữa những sinh mạng đáng được trân trọng…và những sinh mạng không đáng được trân trọng.
“À đúng rồi.”
“Hay là các ngươi giúp ta làm một thí nghiệm nhỏ nhé~”
“Có một ma thuật mà ta luôn muốn thử~”
Một trong số những ma thuật mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội dùng đến.
“Để xem nào, nó là ’Chiết Hồn’(Soul Extraction) nhỉ?”


