Chương 21 · 33 chương

Linh cảm xấu

Mái tóc đen dài, làn da xám xanh nhạt, khoác áo choàng và đội mũ của một pháp sư — và gương mặt không có đôi mắt.

Yurai lập tức nhận ra hình dáng quen thuộc đang nằm bất động dưới đất.

Là cô gái pháp sư trẻ tuổi thuộc ‘tộc không mắt’(Eyeless Tribe) quen thuộc — người mà cô gặp cách đây năm ngày trước.

“N-Này! Cô ổn chứ!?”

Yurai vội vã quỳ xuống kiểm tra cơ thể cô gái vẫn chưa biết tên. Thân thể vẫn còn ấm,[note96971] nhưng hơi thở đã ngừng.

“…Không thể nào. Tại sao chứ…? Rốt cuộc ai đã làm chuyện này…?”

“…Có thể là lũ đạo tặc, hoặc mạo hiểm giả lưu manh nào đó. Người bình thường có thể chỉ xa lánh bán nhân tộc mà thôi, nhưng bọn khốn nạn này thì giết họ không lý do.”

Trong giọng Claire lộ rõ sự tức giận kìm nén.

“…Cơ thể vẫn còn ấm. Kẻ đã hạ sát cô ấy chắc chắn vẫn còn quanh đây, phải không?”

“Khả năng cao là vậy.”

Lại một lần nữa, dòng cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng Yurai. Cô biết bản thân không nên để cơn giận che mờ lý trí, nhưng cảm giác muốn hủy diệt tất cả mọi thứ đang thì thầm gọi tên cô.

“…Làm ơn hãy bình tĩnh lại. Nếu đánh mất chính mình, ngài sẽ không quay lại được nữa đâu.”

Claire nắm lấy đôi bàn tay Yurai. Sự ấm áp đó đã giúp cơn phẫn nộ dịu xuống đôi chút.

“…Phải rồi, giờ không phải lúc để nổi giận. Trước hết—”

Yurai sử dụng Thấu thị(Spirit Sight).

Tên: Lipia

Chủng tộc: Tộc Không Mắt(Eyeless Tribe)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Thời gian tử vong: 5 phút trước

Linh hồn: Còn tồn tại

Tình trạng: Đã chết

(…Tạ ơn trời. Linh hồn cô ấy vẫn còn.)

Ngay bên cạnh thi thể, linh hồn của Lipia đang đứng yên một cách lặng lẽ vô hồn. Yurai không biết cô ấy đang cảm thấy điều gì — hay chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

“Này, Claire. liệu tôi có thể biến cô gái này thành Undead có được không? Bây giờ vẫn còn kịp đấy.”

“… Dù ngài có hỏi tôi thì… tôi cũng không thể cho người câu trả lời chính xác được.”

“Cũng đúng. Vậy để tôi hỏi theo cách khác. Liệu sống như một Undead đối với cô có khó khăn không, Claire?”

“…Khi mới trở thành Undead, tôi đã rất đau buồn. Nhưng giờ thì không còn cảm thấy như vậy nữa.”

“Cô nghĩ được ban cho cơ hội sống lại… như vậy có đáng không?”

“…Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.”

“Ra vậy… Ít nhất, nếu đó không phải điều cô hoàn toàn hối hận, thì thử một lần cũng đáng. Còn chuyện có muốn sống tiếp hay không, tôi sẽ hỏi cô ấy trực tiếp.”

“Có lẽ vậy.”

“Vậy thì, tôi bắt đầu đây.”

Chuyện này không có gì khó khăn cả — chỉ cần sử dụng ma thuật hồi sinh. Nhưng trước đó cần phải rút mũi tên ra khỏi lưng Lipia đã, Yurai nhẹ nhàng rút nó ra.

“Tạo Hóa Tử Linh(Undead Creation).”

Một nguồn năng lượng ma thuật(ma lực) khổng lồ tuôn ra, chảy vào cơ thể Lipia. Ma thuật bắt đầu tái tạo thể xác, chuyển hóa cô ấy sang trạng thái Undead.

“…Thật là phi thường. Đây chính là thứ ma thuật cấm kỵ đi ngược lại với quy luật của thế giới sao…”

Claire khẽ thì thầm, giọng nói chứa đầy vẻ ngạc nhiên.

Một nguồn ánh sáng đen tím bao phủ lấy cơ thể Lipia, rồi dần dần tắt đi sau khoản 5 phút.

“…Xong rồi. Lipia, cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

Yurai nhẹ nhàng vuốt lấy đôi má cô gái. Làn da cô giờ đã ngả xanh nhạt giống như Claire, còn mái tóc đen thì đã chuyển thành màu lam sẫm.

“…Ugh… hử…”

Đôi môi Lipia khẽ mấp máy.

“Lipia. Cô ổn chứ? Có chỗ nào bị đau không?”

“…Giọng nói này… là Yurai sao? Nhưng…  tại sao tôi không cảm nhận được ma lực của ngài…”

“Ừ thì, hiện tại tôi đang sử dụng ma thuật ‘Ẩn Tàng’(Concealment). Để khiến cô đỡ sợ. Thế còn Claire có nhận ra không?”

“…Tôi có nhận ra.”

“Tốt. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Trên lưng cô sao lại có một mũi tên…”

“Đ-Đúng rồi! Bọn tôi bị người khác tấn công! Còn Ragvela và Jeevy thì sao rồi ạ!?”

“Cô nàng kiếm sĩ và thương ấy à? Tôi không nhìn thấy họ, chỉ tìm thấy mỗi cô thôi.”

“Xin ngài, làm ơn hãy cứu họ! Chắc chắn bọn họ vẫn đang bị những người đó bắt giữ!”

“Hiểu rồi. Cô có biết chỗ của chúng ở đâu không?”

“Có! Chỉ cần tôi dùng ma pháp ‘Dò tìm’(Detection) là có xác định được vị trí của họ ngay!”

Lipia loạng choạng đứng dậy, giơ tay thi triển ma thuật.

“…Hả? Kỳ lạ thật… Tại sao ma thuật của tôi… không còn giống như trước nữa…”

“Chuyện đó để sau hẵng nói. Giờ thì tôi nhờ cô dẫn đường nhé.”

“V-Vâng! ‘Dò tìm(Detection)!”

Theo sự chỉ dẫn của Lipia, ba người vội vã di chuyển băng qua khu rừng.

Trên đường đi, Yurai hỏi thăm tình hình. Dường như khi cả nhóm đang tiến về Hàm Ngục(Dungeon), họ gặp phải một nhóm người lạ và bị bắt giữ. nhờ sự phối hợp của Lipia và cả nhóm họ mới tạm thời thoát được, nhưng lại bị bắn trúng lưng khi đang chạy trốn.

Cô cố gắng chạy tới thị trấn Grimoire để cầu cứu, nhưng lại không cảm nhận được ma lực của Yurai, cô đoán Yurai đang trong Hầm Ngục(Dungeon) nên định thử đi tìm — Nhưng lại gục xuống trước khi kịp vào trong.

“Tôi cứ tưởng mình đã chết rồi cơ… nhưng xem ra vẫn sống! Cảm ơn ngài đã cứu tôi!”

Thấy cô ấy cười một cách rạng rỡ, Yurai chỉ có thể lặng im. Cô sẽ quyết định nói sự thật sau khi mọi chuyện kết thúc.

Cả nhóm liền tiến tới một góc khuất của khu rừng hẻo lánh, một nơi mà nếu không có ma thuật ‘Dò Tìm’(Detection) thì chắc chắn gần như không thể tìm ra. Yurai và Claire đều không giỏi loại ma thuật truy vết này.

“Tôi cảm nhận được họ ở gần đây… nhưng… dấu hiệu của họ yếu lắm.”

Một linh cảm xấu ập đến. Yurai cảm thấy có điều gì đó tồi tệ đang chờ đợi phía trước — và cô không muốn để Lipia chứng kiến cảnh tượng đó.

“Claire, từ đây để tôi đi một mình. Cô hãy trông coi Lipia.”

“…Nhưng—”

“Hãy đợi ở đây.”

“…Làm ơn đừng để bị mất kiểm soát.”

“…Ừ.”

Yurai lặng lẽ tiến lên, khoảng hai trăm mét.

Qua kẽ lá, cô thấy hai thân thể người đang trần truồng khi treo lên cây — Ragvela và Jeevy — cơ thể cắm đầy mũi tên.

Và bên dưới, những kẻ mang hình dáng con người đang giương cung, chĩa thẳng vào phía họ.

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn