“Gah—!”
Yurai phun ra một ngụm máu tươi, khuỵu gối ngã xuống đất.
(Đau chết đi được! Này! Sao lại đâm người ta mà chẳng thèm báo trước gì hết vậy hả!?)
Nhờ kỹ năng bất tử và thể chất của một Dark Lich, Yurai không thể chết, dù có bị xuyên tim đi chăng nữa. Có vẻ như tim của cô không còn là điểm yếu chí mạng nữa.
Dù vậy, cái cảm giác bị đâm vẫn đau khủng khiếp — và cô thật sự ghét điều đó.
“…Thủ lĩnh, con nhãi này là ai thế?”
“Không rõ. Nhưng ngay cả ta cũng không cảm nhận được sự hiện diện của nó cho đến khi nó hiện ra. Nhìn thì có vẻ trông yếu duối, Nhưng ta nghĩ không đơn giản vậy đâu.”
“Có khi nó yếu quá nên mới không cảm nhận được đấy chứ?”
“…Nếu thật sự yếu như vậy, thì ít nhất ta đã nghe thấy tiếng bước chân của nó rồi. Có lẽ nó có kỹ năng Vô hình(Stealth) giống ta… nhưng lại bị hạ gục dễ thế này sao? Cái quái gì vậy?”
Vừa ho sặc ra máu, Yurai vừa cố kéo thanh kiếm đang cắm trong ngực ra. Chỉ cần rút ra, vết thương sẽ tự động lành trong vài tiếng thôi — Còn nếu muốn nhanh hơn nữa thì cô phải uống thuốc hồi phục.
“Tch… vẫn còn có thể cử động à. cứng đầu thật đấy.”
Nữ Thú Nhân thủ lĩnh rút thanh kiếm còn lại. Nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp chém tới cổ, Yurai đã triệu hồi 'Hắc Dạ Kiếm'(Blade of Darkness) lên che chắn.
“Cái—!?”
Cô ta trừng mắt, rồi ngay lập tức lùi lại giữ khoảng cách, và bắt đầu thủ thế cảnh giác.
“Bọn bay, lùi lại! Con nhãi này không đơn giản đâu!”
(Đau quá… đau quá… đau quá… Cảm giác bị xuyên qua lồng ngực… lại khiến mình nhớ đến lúc đó… Là lũ lính khốn kiếp đó… Mình đã giết hết rồi mà… vẫn còn sao…)
Một cảm xúc tiêu cực dâng trào trong tâm trí Yurai. Dù cô không muốn nhớ lại nó, nhưng cơn đau đã khiến ký ức ấy quay trở lại — buộc cô phải chứng kiến lại cảnh đó.
“Chết đi!”
Nữ Thú Nhân lao đến, định giật lấy thanh kiếm đang cắm trong ngực Yurai.
Cô né tránh lấy bàn tay đó, bật người lùi lại phía sau.
(Giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết… giết…)
Bóng tối cuộn xoáy trong tâm trí cô. Chỉ cần một ý niệm, cô có thể xé nát tất cả chúng. Nhưng bằng chút lý trí còn sót lại, Yurai cố gắng giữ mình bình tĩnh lại.
(Không giết… Giết… Đám này… Giết… Không phải bọn lính đó… Đừng giết bừa bãi… Giết… Mình đã nói là sẽ không giết ai nữa… Giết… Mình đã hứa với Claire rồi… Giết… Bình tĩnh… Giết… Bình tĩnh lại nào…!)
Yurai cắn răng kiềm chế, cố ngăn bản thân rơi vào trạng thái ‘Tha Hóa’(Corruption)
Hơi thở cô trở dồn dập. Trước tiên, Yurai phải rút thanh kiếm ra khỏi ngực. Nữ Thú Nhân định lao tới, nhưng bỏng toàn thân cô ta đột nhiên cứng đờ — bị thao túng bởi Điều khiển rối(Marionette).
“C-cái gì!? Cơ thể… không cử động được!?”
Yurai bình thản uống lọ thuốc phục hồi mang theo bên mình. Cơn đau bắt đầu dịu dần, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn.
(Bình tĩnh… bình tĩnh lại nào… Mình không phải là một con quái vật điên loạn…)
Khi vết thương hoàn toàn lành lại, những cảm xúc tiêu cực cũng dần tan biến.
Tuy nhiên, cô biết bản thân vẫn chưa trở lại thái bình bình thường. Một luồng dao động hủy diệt vẫn đang âm ỉ trong lồng ngực — như thể nếu không xả ra, nó sẽ phát nổ vậy.
“Haah… Phiền thật. Đây là tác dụng phụ của ‘Tha hoa’ sao…? Hay do chấn thương tâm lý của mình tái phát nhỉ… Chắc là do ‘Tha Hoa’(Corruption) rồi… Quả là thứ ma thuật rắc rối mà.”
“Th-Thủ lĩnh! Con quái vật gì thế kia!? Ma lực của nó… ma lực kinh khủng quá!”
“Tao chưa từng thấy con quái vật nào như thế này cả!”
“Thủ lĩnh! Mau nhanh chống giết nó đi!”
Tiếng la hét của lũ đạo tặc vang lên, đối với Yurai, chúng nghe thật chói tai và khó chịu đến mức buồn nôn.
“…Xin lỗi nhé, nhưng ta buộc phải xả stress một chút. Yên tâm đi, ta không có ý định giết các ngươi đâu.”
Dù trong lòng dâng lên sát ý, cô vẫn kìm nén lại.
“Các ngươi — chịu lấy hình phạt đi, ‘Gây đau đớn’(Pain Infliction).”
Ngay lập tức, cả lũ đạo tặc đồng loạt phun ra một ngụm máu, ngã gục xuống đất.
“…Chưa chết được đâu nhỉ, phải không? Ma thuật này không giết được các ngươi đâu mà lo. À, nhưng với ta là vẫn chưa đủ… Hay là cho thêm 'Tha Hóa Tâm Trí'(Mental Corruption) vào nữa nhỉ?”
Không khí quanh cô đột nhiên tối sầm lại.
Và rồi —
“Aaaaaaaaaaaaaaah!!”
“Gyaaaaaaaaaaaaa!!”
“Đừng có lại gần taaaaaaaaaaa!!”
“Iaaaaaaaaaaaaaaah!!”
Tiếng hét vang dội khắp thị trấn. Những tên người lớn với cơ thể dày dạn, máu me bê bết, giờ đây gào khóc như những đứa trẻ.
“Trông khổ sở với tội nghiệp quá ha… Nghe tiếng hét hay đấy… Không biết các ngươi đang nhìn thấy gì nhỉ?”
Trước đây, Yurai từng hỏi Claire rằng người ta sẽ thấy gì khi trúng 'Tha Hóa Tâm Trí'(Mental Corruption).
Claire bảo — với cô, đó là ảo giác bị vô số quái vật hình côn trùng chậm rãi gặm nhấm cơ thể. Mọi cảm giác đau đớn đều thật đến mức rợn người, nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt quãng đời đối với cô.
“…Không biết giờ đám Hiệp sĩ thánh ra sao rồi nhỉ? Chắc chúng giờ đã trở về, và làm việc lại bình thường rồi nhỉ? Khi nào khỏe lại, hãy quay lại đây nhé. Lần sau ta sẽ cho các ngươi xem vài thứ hay ho hơn nữa.”
Yurai cười một cách điên loạn, Say sưa lắng nghe những tiếng hét đau đớn của lũ đạo tặc đang khốn khổ nằm dưới đất
“Yurai. Dừng lại đi.”
“…Hửm?”
Từ lúc nào chẳng hay, Claire đã đứng ngay bên cạnh cô. Khuôn mặt cô lạnh lùng với vẻ mệt mỏi. Chỉ với một ánh nhìn ấy thôi đã khiến hơi thở Yurai chững lại.
“À… ừ, phải rồi nhỉ. Xong rồi?”
Cô thu hồi lại ‘Tha Hóa Tâm Trí’(Mental Corruption). Tất cả lũ đạo tặc đồng loạt đều nằm sõng soài xuống, đôi mắt thì trợn ngược lên, toàn thân co giật nhẹ — nhưng chắc chắn một điều rằng, chúng vẫn còn sống.
“…Tôi hơi quá tay rồi chăng?”
“Trong mắt tôi thì đúng là vậy.”
“Ừ thì… tôi cũng nghĩ thế.”
Yurai thở dài nặng nề. Cô nhận ra mình đã làm hơi quá tay — nhưng lạ thay, cô lại chẳng có cảm giác một chút tội lỗi nào.
Chính điều đó mới là điều đáng sợ. Và lần đầu tiên trong đời, Yurai cảm thấy sợ chính bản thân mình.


