Chương 70 · 71 chương

Tình cảm ngày càng sâu đậm

[Góc nhìn của Suzuha]

Thời gian trôi qua, rồi đến một ngày thứ Năm, Suzuha được Haruto mời đến nhà ăn sukiyaki.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ để đến trường, cô nhận ra mình vẫn còn chút thời gian rảnh nên ngồi trong phòng, xem MouTube trên điện thoại.

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại ấy hoàn toàn không phù hợp với tính cách hay sở thích của Suzuha, đó là thứ mà cô chưa từng tiếp xúc trước đây.

[A, tôi nghe thấy có hai tiếng bước chân từ bên phải. Chắc là mấy con tép riu tới rồi đây!]

Một giọng điệu và cách nói chuyện chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu.

[Cảm ơn vì đống vật phẩm nhé~ Lần sau nhớ đến nữa nha!]

Về cơ bản, đó chính là phong cách thường ngày của người này, cứ như thể mục đích của cậu là khiến người khác cảm thấy không thoải mái vậy.

Tuy nhiên…

[A, cảm ơn vì đã donate.]

[Cảm ơn đã xem.]

[Cảm ơn đã ghé qua.]

Như thể không thể che giấu hoàn toàn con người thật của mình, cậu vẫn nghiêm túc nói lời cảm ơn và chào hỏi.

Đó chính là Oni-chan, streamer của tựa game cực kỳ nổi tiếng ABEX.

Và có một sự việc dường như đã chứng minh được con người thật của Oni-chan.

Nó xảy ra vài chục giây sau khi anh thông báo với người xem rằng buổi stream đã kết thúc.

[Onii-chan, em vào được chứ? Livestream kết thúc rồi đúng không?]

[À, ừ. Vào đi. Ồ, em mang đồ ăn lên cho anh à. Cảm ơn nhé!]

Sau tiếng gõ cửa cùng giọng nói của một cô gái vang lên, “toxic” streamer kia lập tức đổi sang giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Đoạn sự cố livestream này đã có hơn 850.000 lượt xem, và có lẽ Suzuha đã xem đi xem lại ít nhất bảy lần.

“Quả nhiên… giọng nói này là của Yuno-chan và Haruto-oniisan… nhỉ?” (Suzuha)

Đó là sự thật mà cô tình cờ nhận ra sau khi được một người bạn cùng lớp cho xem đoạn video.

Lý do khiến cô đi đến kết luận ấy cũng có thể nói là quá rõ ràng, bởi đó là giọng của những người cô đã quen biết từ lâu.

Bởi từ mạch trò chuyện, có thể thấy rõ hai anh em đang sống cùng nhau.

Bởi anh streamer ấy đang cố gắng làm việc để giúp cô em gái đang học cấp ba có thể học lên đại học.

Bởi ngoài việc stream, cậu còn làm việc sáu ngày một tuần.

Không chỉ tất cả đều trùng khớp hoàn toàn với Haruto và Yuno, mà khi tìm hiểu về Oni-chan, việc cậu từng nhận được thịt bò cao cấp tại một giải đấu có tên “Lễ hội Ebe” lại càng khiến Suzuha chắc chắn hơn.

Hơn nữa, cô còn được mời đến ăn tối với lời nói rằng: “Anh định dùng thịt cao cấp để làm sukiyaki.”

“Haruto-oniisan… lợi hại quá…” (Suzuha)

Với khoảng 300.000 người đăng ký, dù hình tượng mang đậm chất toxic nhưng phần bình luận vẫn tràn ngập những lời yêu mến từ rất nhiều fan.

Tất nhiên cũng có những bình luận công kích, nhưng số người hiểu được tình hình cũng rất đông.

Cô không biết chính xác vì sao cậu lại tạo dựng hình tượng như vậy, nhưng phần nào cũng hiểu được mục đích của cậu là thu hút sự chú ý.

“Anh ấy thật sự rất lợi hại… Ở nhà mà cũng cố gắng đến mức này…” (Suzuha)

Không chỉ tự mình vắt kiệt sức lực vì gia đình… càng biết thêm về cách cậu cố gắng gánh vác gia đình, lồng ngực Suzuha lại càng nóng lên.

Càng hiểu sâu hơn, cô càng nghĩ như vậy.

Mang theo cảm giác tiếc nuối, cô lại thấy thật may vì mình đã yêu người con trai này.

“Quả nhiên… mình cũng phải cố gắng hết sức thôi…” (Suzuha)

Để trong mắt Haruto, cô không chỉ là “bạn của em gái”, mà trở thành “một cô gái khác giới”.

Khi đến quán cà phê sách để cảm ơn vì lời mời ăn tối, cô đã thấy Haruto vui vẻ trò chuyện, xung quanh là hai vị khách nữ xinh đẹp.

Có rất nhiều cô gái dành tình cảm cho anh.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô cảm thấy khó thở. Một cảm giác sốt ruột thúc giục cô.

“…” (Suzuha)

Suzuha nheo mắt, một tay đặt lên ngực, ngừng xem video rồi mở album ảnh trên điện thoại.

“Vì vậy, nếu cậu gửi một tấm ảnh mặc đồ bơi như một lời gợi ý nhẹ nhàng, tớ nghĩ anh ấy sẽ hoàn toàn bị hạ gục. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mãi về nó không thôi.”

“Tớ nghiêm túc đấy. Bộ đồ bơi đó rất hợp với cậu, nên nó chắc chắn là một món ‘vũ khí’.”

“Đảm bảo luôn. Dù sao đó cũng là bộ đồ bơi onii-chan chọn mà.”

Lấy lời khuyên của Yuno làm tham khảo, cô đã thực sự hành động. Suzuha nhìn vào tấm ảnh mình mặc đồ bơi mà cô cho là đẹp nhất trong số rất nhiều tấm đã chụp.

Các tiết học từ sáng đến chiều kết thúc, rồi giờ tan học cũng đến.

“Chuẩn bị bữa tối sẽ mất một chút thời gian đó, Suzuha-chan có ổn không? Nếu không thì cậu cứ đến khi đồ ăn làm xong cũng được mà?” (Yuno)

“Tất nhiên rồi. Ở cùng Yuno-chan vui lắm.” (Suzuha)

“Cảm ơn cậu vì đã nói vậy.” (Yuno)

Yuno và Suzuha cùng nhau đi bộ, hướng về nhà Haruto.

“À phải rồi, onii-chan đang đi làm rồi đó? Dù cậu có đến ngay bây giờ thì anh ấy cũng không có ở nhà đâu.” (Yuno)

“T-Tớ biết mà…” (Suzuha)

“Fufu, vậy thì tốt.” (Yuno)

Dù nó không hẳn là ‘phần thưởng’ cho lời khen ban nãy, nhưng Yuno đã chia sẻ thông tin này rất đúng lúc.

“À, nhắc mới nhớ. Tiện đường thì cậu có muốn ghé qua chỗ onii-chan làm không? Nếu Suzuha-chan không ngại thì vẫn còn nhiều thời gian mà?” (Yuno)

“Ừm, tớ nghĩ không ghé cũng được… Tớ có cảm giác bây giờ đang đông khách lắm, chắc anh ấy đang phải làm việc rất vất vả.” (Suzuha)

“À, ừ, cũng đúng. Vậy lát nữa chúng ta cùng đón anh ấy về nhà.” (Yuno)

“Ừm.” (Suzuha)

Biết rõ người mà Suzuha muốn gặp nhất là ai, Yuno đang rất tinh ý với cô. Thế nhưng Suzuha lại không gật đầu trước lời đề nghị ngọt ngào ấy.

“Lạ ghê. Suzuha-chan mà lại không thuận theo kiểu đề nghị này sao.” (Yuno)

“Hả?” (Suzuha)

“Trước giờ cậu lúc nào cũng trả lời ngay mà? Kiểu như ‘Tớ muốn ghé qua’ ấy.” (Yuno)

“…” (Suzuha)

“Cả hôm cậu nói muốn đến cảm ơn vì được mời ăn tối nữa, hình như cậu cũng không đến gặp onii-chan.” (Yuno)

“C-Chuyện đó…” (Suzuha)

Cảm nhận rõ sự thay đổi của Suzuha, những câu hỏi của Yuno ngày càng nhiều hơn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Về nguyên nhân, cô có thể nghĩ đến một khả năng.

“… Đến nước này thì tớ hỏi thẳng luôn vậy. Dù sao cũng chỉ có hai đứa tụi mình.” (Yuno)

Chủ động nhắc đến chuyện này có khả năng khiến Suzuha nhận ra công việc của Haruto.

Nếu Suzuha thực sự không biết gì thì chuyện này có thể phản tác dụng. Dù hiểu rõ điều đó, tình trạng của Suzuha đã nghiêm trọng đến mức Yuno không thể không xác nhận.

Nghĩ rằng “Nếu có chuyện gì xảy ra thì thành thực xin lỗi onii-chan là được…”, Yuno ngước nhìn bầu trời như thể muốn gửi lời xin lỗi, sau đó liếc sang bên cạnh rồi lên tiếng.

“Suzuha-chan, thực ra cậu biết chính xác onii-chan làm công việc gì ngoài quán cà phê sách, đúng không?” (Yuno)

“!!” (Suzuha)

“Hôm nay cậu cũng tham gia nói chuyện về ABEX, dù đó vốn không phải sở thích của cậu. Với cả từ sau khi xem video của streamer đó, tớ có cảm giác cậu đặc biệt để ý đến tình trạng của onii-chan.” (Yuno)

Nhìn Suzuha há miệng ra rồi ngậm lại với đôi mắt mở to, Yuno đã đi đến kết luận trước cả khi nghe câu trả lời.

“… Y-Yuno-chan nói đúng rồi.” (Suzuha)

“Biết ngay mà. Gần đây tớ cứ cảm thấy có gì đó không ổn…” (Yuno)

“Giọng nói trong video mà tớ được cho xem nghe giống Haruto-oniisan, còn trong những video khác, anh ấy cũng dùng giọng nói thường ngày nữa…” (Suzuha)

Haruto từng nói rằng cậu “cố tình thay đổi giọng”, nhưng quả nhiên vẫn không qua mắt được cô.

Đối với Suzuha, người đã tiếp xúc với cậu trong nhiều năm, đó là thứ cô dễ dàng nhận ra.

“Vậy thì… streamer mà mấy bạn nam trong lớp nói là ‘thú vị’ chính là onii-chan à?” (Yuno)

“Ừm, đúng vậy.” (Suzuha)

“Hmm. Ra là vậy.” (Yuno)

Yuno đáp lại bằng một giọng khó đoán, nhưng dù sao đó cũng là người nhà mình đang được khen.

Đương nhiên, trong lòng cô đang ngập tràn niềm vui sướng.

“Nhân tiện, Suzuha-chan, cách cậu nhìn onii-chan… có gì thay đổi không? Kiểu có khi nào bình thường anh ấy chỉ đang diễn thôi, còn con người thật của anh ấy thực ra chính là như vậy chẳng hạn?” (Yuno)

“Fufu, nếu anh ấy thật sự là kiểu người đó thì tớ nghĩ anh ấy không phải người mà Yuno-chan tự hào đâu.” (Suzuha)

“…” (Yuno)

Yuno vốn định dò hỏi để xem hiện giờ cô cảm thấy ra sao, nhưng lại bị một lập luận quá đỗi hợp lý làm cho không biết trả lời thế nào.

“Cậu biết không, khi biết chuyện này, điều duy nhất tớ nghĩ đến là… tớ rất vui vì mình đã thích Haruto-oniisan.” (Suzuha)

“…” (Yuno)

“Tớ nghĩ mình hiểu tại sao anh ấy lại phải làm nhiều công việc đến vậy.” (Suzuha)

“Ra vậy.” (Yuno)

Đây đáng lẽ là cơ hội hoàn hảo để trêu Suzuha, nhưng nhìn cô với hai má đỏ bừng trong khi vẻ mặt lại nghiêm túc đến lạ thường, Yuno không thể chen vào.

Suzuha trông mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

“Vậy thì cậu không cần phải quá giữ ý đâu. Onii-chan là kiểu người thà rằng cậu cứ tự nhiên còn hơn dè dặt đấy.” (Yuno)

“V-Vậy là cậu đang nói chuyện hôm đó tớ không đến gặp Haruto-oniisan… đúng không?” (Suzuha)

“Ừ, đúng rồi. Suzuha-chan trước đây chắc chắn sẽ đến gặp anh ấy mà, phải chứ?” (Yuno)

“Thật ra hôm đó tớ đã đi đến tận trước cửa quán cà phê sách…” (Suzuha)

“Hả!? Vậy mà cậu vẫn không gặp anh ấy à!?” (Yuno)

Đây là thông tin Yuno lần đầu được biết, và cũng là một tình huống khó tin: đã đến gặp người mình thích rồi mà cuối cùng lại không gặp.

Yuno mở to mắt rồi hỏi lại.

“V-Vì Haruto-oniisan bị mấy vị khách xinh đẹp vây quanh, trông anh ấy cũng rất bận…” (Suzuha)

“À, à. Nếu là vậy thì cũng hợp lý thôi.” (Yuno)

Tùy mỗi người, có người sẽ chọn chờ, có người sẽ vẫn xuất hiện trước mặt đối phương, nhưng có thể nói lựa chọn của Suzuha quả nhiên rất đúng kiểu Suzuha.

“Vậy thì lúc ăn tối chúng ta phải hỏi cung một chút rồi. Xem rốt cuộc đó là mối quan hệ gì. Biết đâu… vị khách xinh đẹp mà Suzuha-chan nhìn thấy chính là Aya-san thì sao.” (Yuno)

“A, nhưng nếu không phải Aya-san thì sao…” (Suzuha)

“Trong trường hợp đó… chẳng phải câu chuyện sẽ chỉ biến thành chuyện onii-chan được nhiều người thích thôi sao?” (Yuno)

“Ư…” (Suzuha)

“Ahaha, cậu không cần phải làm vẻ mặt đó đâu.” (Yuno)

Trái ngược với vẻ nghiêm túc lúc trước, Yuno không nhịn được cười khi nhìn Suzuha lúc này đang mang vẻ mặt ủ rũ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Hai người tiếp tục trò chuyện không ngừng, vừa đi vừa trở về nhà.

Bầu trời chạng vạng dần chuyển thành màn đêm đen kịt.

9 giờ 20 phút tối.

“Anh về rồi. Onii-chan của em đã bình an trở về rồi đây.” (Haruto)

“Rồi rồi, mừng anh về nhà.” (Yuno)

“M-Mừng anh về… xin lỗi vì đã làm phiền…” (Suzuha)

“Cảm ơn em vì hôm nay đã đến, Suzuha-chan. Cứ tự nhiên như mọi khi nhé.” (Haruto)

“V-Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều.” (Suzuha)

Hôm nay, khi món sukiyaki yêu thích đang chờ sẵn, người ra cửa đón Haruto trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi là Yuno và Suzuha.

“Onii-chan, sukiyaki đã làm xong rồi, anh định thế nào? Nếu ăn ngay thì em hâm nóng lại cho.” (Yuno)

“À, chuyện đó thì… anh tắm trước được không? Giờ người anh hơi ra mồ hôi, hay đúng hơn là…” (Haruto)

Vì món ăn yêu thích đã được chuẩn bị sẵn nên Haruto đã vội vàng chạy về nhà, và cái giá phải trả chính là chuyện này.

“Anh đang lo vì Suzuha-chan ở đây chứ gì.” (Yuno)

“Nào, em giữ bí mật chuyện đó đi chứ? Nhìn đi, em làm em ấy ngại rồi kìa.” (Haruto)

“Ừ-Ừm… em không để ý đâu, nên…” (Suzuha)

“Làm gì có chuyện đó, đúng chứ?” (Haruto)

Bên cạnh Yuno đang cười toe toét, Suzuha vội vàng xua tay, nhưng rõ ràng cô chỉ đang cố tỏ ra không để ý.

“Đều tại Yuu hết đấy? Vì Yuu nói kiểu đó.” (Haruto)

“Em chỉ không ngờ anh lại để ý chuyện đó thôi.” (Yuno)

“… Anh có để ý chứ. Vì anh không muốn bị ghét mà.” (Haruto)

“…” (Yuno)

Haruto nói ra cảm xúc thật của mình một cách tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Suzuha cúi đầu xuống như thể đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc.

“Được rồi, anh đi tắm đây. Hai đứa cứ ăn trước đi.” (Haruto)

“Anh muốn ăn cùng mọi người mà, đúng không? Bọn em sẽ đợi, nên anh vào tắm nhanh đi.” (Yuno)

“Anh cứ từ từ cũng được, Haruto-oniisan.” (Suzuha)

“Haha, cảm ơn em. Vậy anh sẽ nhanh một chút.” (Haruto)

Nói rồi, Haruto vội vã đi dọc hành lang về phía phòng tắm.

Bóng dáng cậu nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, và khi nơi này chỉ còn lại hai người…

“… Tám phút nhỉ.” (Yuno)

“Hả?” (Suzuha)

Yuno buông ra một tiếng đầy bất lực.

“Thời gian onii-chan tắm xong ấy. Anh ấy cứ nói ‘anh sẽ nhanh một chút’, nhưng thực tế chưa bao giờ nhanh cả.” (Yuno)

“Fufu, vậy thì hâm nóng luôn bây giờ cũng được.” (Suzuha)

“Không sai đâu. À, xin lỗi nhé, nhưng Suzuha-chan có thể giúp tớ hâm nóng được không…? Tớ phải mang quần áo để thay cho onii-chan nữa.” (Yuno)

“Tất nhiên rồi.” (Suzuha)

“Cảm ơn cậu… thiệt tình, sao anh ấy lúc nào cũng quên mang quần áo vậy nhỉ?” (Yuno)

“Fufufu.” (Suzuha)

Nhìn Yuno thở dài một hơi rồi vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng Haruto, Suzuha một mình trở lại phòng khách.

Như để làm đúng việc được nhờ, cô bật chiếc bếp từ rồi bắt đầu hâm nóng sukiyaki.

“… Vui quá đi mất.” (Suzuha)

Đúng lúc ấy, Suzuha khẽ thì thầm với đôi mắt đang nheo lại. Đây dường như là lần đầu tiên cô được nghe những lời ấy từ chính miệng Haruto.

“Anh không muốn bị ghét.”

Vài phút sau thời gian Yuno dự đoán.

“Được rồi. Cho anh mượn đĩa của Yuu và Suzuha-chan nhé. Để bù lại chuyện bắt hai đứa phải chờ, anh sẽ tự tay gắp cho.” (Haruto)

Sau câu “itadakimasu” cùng động tác chắp tay, ba người hiện đang quây quần quanh nồi sukiyaki trong phòng khách.

Haruto dang cả hai tay ra, với ý định tốt bụng muốn phục vụ mọi người. Và rồi, có một người lập tức chen ngang.

“Onii-chan, em tuyệt đối không cho anh làm đâu.” (Yuno)

“T-Tại sao!?” (Haruto)

“Rõ ràng rồi còn gì. Anh sẽ chẳng quan tâm đến cân bằng dinh dưỡng khi gắp đâu. Anh mà gắp đến tám mươi phần trăm là thịt thì phiền lắm.” (Yuno)

“L-Làm gì có chuyện anh định gắp đến tám mươi phần trăm!?” (Haruto)

“Em không tin anh đâu. Nào, Suzuha-chan, đưa đĩa cho tớ.” (Yuno)

“Fufu, nhờ cậu nhé.” (Suzuha)

“A. Vai trò của anh…!” (Haruto)

“Tiếc quá nhỉ.” (Yuno)

Haruto muốn ít nhất cũng làm được chút gì đó để bù đắp, còn Yuno thì lại không muốn để Haruto phải gánh thêm việc.

Điểm chung của cả hai là đều chủ động muốn đảm nhận việc gắp thức ăn, bởi trong đầu cả hai đều có chung một suy nghĩ: “Không được để Suzuha phải giữ ý.”

Và thế là bữa ăn bắt đầu, với mỗi người cầm một chiếc đĩa của riêng mình: hai đĩa được gắp với lượng vừa phải, còn một đĩa thì được ưu ái thêm rất nhiều thịt và đậu phụ.

“Suzuha-chan, có ngon không em?” (Haruto)

“Vâng. Rất ngon ạ.” (Suzuha)

“Vậy thì tốt rồi. Mà công nhận ngon thật. Đúng là đồ Yuu nấu có khác.” (Haruto)

“… Cảm ơn.” (Yuno)

Được cả hai người khen, Yuno chỉ biết ngượng ngùng đáp lại một tiếng.

Suzuha khẽ mỉm cười khi nghe được câu trả lời, còn Haruto thì đã hoàn toàn chìm đắm vào món sukiyaki.

“À đúng rồi. Nhân tiện, hôm nay Suzuha-chan định về lúc mấy giờ?” (Haruto)

“Ừm, vì ngày mai vẫn phải đi học nên em muốn về nhà trước mười một giờ đêm.” (Suzuha)

“Vậy gần đến giờ đó anh sẽ đưa em về tận nhà.” (Haruto)

“A, cảm ơn anh rất nhiều…” (Suzuha)

“Không, không. Người phải cảm ơn là anh mới đúng. Hôm nay là ngày thường mà em vẫn chịu đến.” (Haruto)

Bình thường hai người vẫn chỉ ăn cùng nhau, nên việc Suzuha đến khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hơn nữa, được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Yuno cũng khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

“… Nè, Yuu, em sao thế? Trông em như có chuyện muốn nói với anh ấy.” (Haruto)

“Ồ. Đúng là onii-chan nhỉ.” (Yuno)

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Haruto đã nhìn thấu cô.

Yuno không khỏi khâm phục, rồi cuối cùng cũng đưa ra chủ đề mà mình đang chờ đúng thời điểm để hỏi.

“Thật ra hôm nay em tình cờ nghe được một chút chuyện. Về onii-chan.” (Yuno)

“C-Chuyện gì cơ…?” (Haruto)

“Nói đơn giản thì là chuyện onii-chan được nhiều người thích.” (Yuno)

“Ể!?” (Haruto)

“Em nghe nói ở quán cà phê sách, anh bị mấy vị khách xinh đẹp vây quanh đúng không?” (Yuno)

“À, ahaha. Chắc là lúc anh được giới thiệu với đồng nghiệp, nên không phải chuyện được nhiều người thích gì đâu.” (Haruto)

Bị khách hàng vây quanh như thế không phải chuyện ngày nào cũng gặp.

Haruto lập tức hiểu đó là lúc nào, còn Suzuha thì dừng đũa, tim đập thình thịch khi lắng nghe cuộc trò chuyện.

“… Là đồng nghiệp sao, vậy một trong số họ là Aya-san à?” (Yuno)

“Không, là người khác, không phải Aya-san.” (Haruto)

“Ra là vậy. Người khác à?” (Yuno)

Vừa khéo léo dò hỏi thông tin vừa liếc sang bên cạnh, Yuno thấy Suzuha bên cạnh chớp mắt liên tục, hoàn toàn không giấu nổi sự căng thẳng.

“Vì đó là chuyện riêng tư nên lúc đầu anh cũng không biết có nên nói không, nhưng những người anh gặp hôm đó là Rina-san, người em từng gặp rồi, và bạn của chị ấy.” (Haruto)

“Hả!? Rina-oneesan!? Vậy thật sự chỉ là nói chuyện với đồng nghiệp thôi sao?” (Yuno)

“Haha, tất nhiên rồi.” (Haruto)

Vì là người mình từng gặp, Yuno lập tức hiểu rõ tình hình.

Cô khẽ gật đầu với Suzuha như muốn nói:

“Nếu là Rina-oneesan và bạn của chị ấy thì tớ không nghĩ họ có ý với anh ấy như Aya-san đâu.”

Khuôn mặt Suzuha lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô bắt đầu tiếp tục ăn.

“Nhân tiện, em nghe thông tin đó từ đâu vậy?” (Haruto)

“Em cứ nói là từ một người bạn nhé. Trước giờ em chưa kể, nhưng hình như khá nhiều người biết onii-chan làm việc ở quán cà phê sách đấy.” (Yuno)

“T-Thật à!?” (Haruto)

“Ừ, ừ.” (Yuno)

Tất cả đều bắt nguồn từ thông tin Suzuha cung cấp.

Để che giấu chuyện đó, Yuno đã trộn vào một chút lời nói dối, nhưng chính lời nói dối ấy lại vô tình khiến cô moi thêm được nhiều thông tin hơn.

“Ra vậy. Bảo sao mấy học sinh mặc đồng phục giống Yuu thường xuyên chào anh.” (Haruto)

“…” (Yuno)

“…” (Suzuha)

Haruto vừa cười vừa nhét một miếng thịt vào miệng, như thể cuối cùng cũng giải được một điều thắc mắc từ lâu.

Trong khi đó, cả hai cô gái đều mở to mắt kinh ngạc.

“Có khi anh ấy được nhiều người thích hơn mình tưởng…” (Yuno)

“Ừ-Ừm…” (Suzuha)

Không rõ mục đích của những học sinh đó có phải để gặp Haruto hay không, nhưng quả thật chuyện này rất dễ khiến người ta nghĩ như vậy.

Dù sao thì chuyện anh trai làm việc ở quán cà phê sách vốn là thông tin Yuno chưa từng nói với bất kỳ ai khác.

Trong lúc hai người còn đang chìm trong suy nghĩ…

“À phải rồi, Suzuha-chan.” (Haruto)

“V-Vâng.” (Suzuha)

“Anh nghe Yuu nói. Gần đây em có hứng thú với ABEX đúng không?” (Haruto)

Haruto điềm nhiên chuyển sang một chủ đề khác tựa như đó là một chuyện hết sức bình thường.

“V-Vâng. Trong lớp mọi người hay nói về nó, với cả em cũng nghe Yuno-chan nói onii-chan chơi…” (Suzuha)

“Haha, ra là vậy. Nếu em muốn, Suzuha-chan có muốn thử chơi ABEX không? Về cơ bản thì phải chơi trong phòng anh, nhưng anh có thể dạy em rất nhiều thứ.” (Haruto)

“Th-Thật ạ!?” (Suzuha)

“Tất nhiên, tất nhiên rồi! Nhân dịp này thì em nhất định phải thử chứ.” (Haruto)

Với lời mời “đến phòng Haruto”, Suzuha đương nhiên tỏ ra vô cùng hứng thú.

Vì Yuno chính là người đã khéo léo thúc đẩy Haruto đưa ra lời đề nghị này nên cô chỉ lắng nghe với một nụ cười mỉm, khóe mắt cong lên.

“E-Em sẽ rất vui nếu được chơi. Vậy thì em xin phép nhận lời… được không ạ?” (Suzuha)

“Rất hoan nghênh.” (Haruto)

“Nếu Onii-chan không chịu dạy nhẹ nhàng thì cứ gọi tớ ngay nhé, Suzuha-chan. Tớ sẽ đến mắng anh ấy cho ra trò.” (Yuno)

“Cá—?! Em thật sự không tin tưởng anh đến mức đó sao!?” (Haruto)

“Fufufu.” (Suzuha)

Sau khi ăn xong sukiyaki, cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

Vì trong lòng Suzuha vốn đã nghĩ, “Mình sắp phải về rồi”, nên có một cái cớ để được ở lại căn nhà này thêm một chút khiến cô thực sự rất vui.

Và tất nhiên, cảm xúc ấy hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“Anh chỉ dọn phòng một chút thôi, nên em đợi ở đây nhé!” (Haruto)

Sau khi ăn xong món sukiyaki thực sự rất ngon, Suzuha đứng đợi trước cửa phòng cậu vài phút.

“… Đây là lần đầu tiên em vào phòng Haruto-oniisan.” (Suzuha)

“À, giờ em nhắc thì đúng là vậy thật.” (Haruto)

Cô được mời vào trong, bước vào căn phòng riêng của cậu.

Đây là phòng của Haruto-oniisan…

Đúng như Suzuha vừa nói, đây thực sự là lần đầu tiên cô bước vào phòng cậu.

Đó là căn phòng mà cô vẫn luôn tò mò, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô bước vào phòng của một người khác giới, nên cô vô thức đưa mắt nhìn quanh.

“Ừm, Haruto-oniisan. Cái thứ giống miếng bọt biển màu đen trên tường kia là gì vậy ạ?” (Suzuha)

“Đó là vật liệu cách âm. Nó ngăn giọng nói và âm thanh truyền ra xung quanh.” (Haruto)

“Vật liệu cách âm…” (Suzuha)

“Bình thường thì không cần phải làm đến mức này đâu, nhưng lúc chơi game với bạn bè anh hay nói lớn tiếng, nên cứ đề phòng trước…” (Haruto)

Nhìn cậu khó khăn giải thích, Suzuha lại càng cảm nhận rõ hơn.

Đúng là phòng của một streamer…

Ngoài những biện pháp ngăn tiếng nói lọt ra ngoài, còn có một chiếc micro phát sáng đỏ mà cô chưa từng thấy trước đây cùng hai màn hình máy tính, một đặt dọc và một đặt ngang.

Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là một phòng làm việc.

“A, anh đã mở game sẵn rồi.” (Suzuha)

“Ừ, lúc nãy vừa dọn phòng anh tiện tay mở luôn.” (Haruto)

Trên màn hình sạch sẽ, hình ảnh mà cô đã nhìn thấy vô số lần trong các video đã hiện sẵn.

A, cái đó…

Có một điều khiến cô thắc mắc, chính là tên tài khoản hiển thị trên màn hình.

Suzuha vốn nghĩ mình sẽ thấy tài khoản [Oni_chan], nhưng trên màn hình lại hiện [Oimo_daisukiyo].

“Haruto-oniisan, bình thường anh chơi game bằng tài khoản này à?” (Suzuha)

“Ư-Ừm! Đừng để ý cái tên kỳ quặc đó! Anh chỉ tiện tay đặt đại thôi.” (Haruto)

“…” (Suzuha)

Suzuha lập tức nhận ra sự bất an quá rõ ràng của cậu.

Cậu có một tài khoản khác, và tên tài khoản đó rất có thể chính là tài khoản của streamer Oni-chan, người có khoảng 300.000 người đăng ký.

“À mà Suzuha-chan, trước đây em từng chơi game trên máy tính chưa?” (Haruto)

“X-Xin lỗi anh. Thực ra đây là lần đầu tiên em chơi…” (Suzuha)

“Ồ! Vậy anh sẽ dạy em thật kỹ! Suzuha-chan, ngồi vào ghế này đi!” (Haruto)

“V-Vâng. Nhờ anh nhé.” (Suzuha)

Vì là lần đầu nên cô chẳng hiểu gì cả, điều đó cũng có nghĩa là những lời giải thích sẽ càng khó hiểu hơn…

Thế nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. Ngược lại, cậu còn mang vẻ mặt tươi sáng như muốn nói:

“Anh sẽ cố hết sức để em thấy vui!”

Nhìn cậu vẫn dịu dàng và vui vẻ như mọi khi, trái tim Suzuha một lần nữa được sưởi ấm.

“Hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian chơi, nên anh sẽ dạy em toàn bộ thao tác cơ bản trong khu vực luyện tập trước.” (Haruto)

“N-Nếu em làm không tốt… thì xin lỗi anh.” (Suzuha)

“Haha, lúc mới bắt đầu ai cũng vậy mà, không sao đâu.” (Haruto)

Vừa nhẹ nhàng nói, cậu vừa dùng chuột đưa nhân vật đến một khu vực trong phòng luyện tập.

Đó là khung cảnh mà cô đã nhìn thấy trong các video, và khoảng cách giữa hai người gần đến mức quần áo gần như chạm vào nhau khiến tim Suzuha cứ đập thình thịch.

M-Mình đang ở đây, trong phòng của Haruto-oniisan, chỉ có hai người…

Dù đã cố không nhìn cậu, Suzuha cũng không còn tâm trí để tiếp thu hoàn toàn những gì Haruto đang dạy.

“Được rồi, anh sẽ dạy em những thao tác cơ bản. Em có thể di chuyển tiến, lùi, sang trái và sang phải bằng các phím ‘W’, ‘S’, ‘A’, ‘D’ trên bàn phím. Giữ Shift thì sẽ chạy nước rút, còn ngón tay thì đặt như thế này.” (Haruto)

“Hả, mọi người đều chơi với ngón tay ở tư thế này sao!?” (Suzuha)

“Đúng vậy! Thật ra làm quen với vị trí đặt tay này là phần khó nhất, nhưng một khi quen rồi thì em có thể chơi bất kỳ game PC nào.” (Haruto)

“E-Em hiểu rồi…” (Suzuha)

Làm theo hướng dẫn của cậu, cô đặt ngón tay đúng vị trí rồi thử tiến, lùi và di chuyển sang hai bên, nhưng động tác hoàn toàn không được mượt mà như những gì cô từng thấy trong các video.

Sự khác biệt lớn đến mức cô không khỏi ngạc nhiên.

“Tiếp theo, Suzuha-chan, thử cầm con chuột này đi.” (Haruto)

“Vâng!” (Suzuha)

“Với chuột thì chủ yếu em sẽ điều khiển góc nhìn, còn chuột trái dùng để tấn công… Nào, như thế này.” (Haruto)

“A!!” (Suzuha)

Khoảnh khắc cô nắm lấy chuột, Haruto liền đặt tay mình lên tay cô để hướng dẫn.

“Vũ khí nào cũng có độ giật riêng, nên khi bắn liên tục, em phải kéo chuột xuống để kiểm soát độ giật.” (Haruto)

H-H-H-Haruto-oniisan…

Bàn tay lớn và ấm áp của cậu.

Cảm giác bàn tay ấy bao trọn lấy tay mình khiến Suzuha không thể nào tập trung vào lời giải thích.

“Thử bắn mục tiêu thật nhé. Nếu bắn liên tục mà không kiểm soát thì sẽ như thế này. Nhưng nếu vừa bắn vừa kéo chuột xuống thì khác hẳn đúng không!?” (Haruto)

“V-Vâng. Lợi hại thật…” (Suzuha)

“Nhỉ!? Những người chơi giỏi có thể kiểm soát độ giật sẽ bắn trúng gần như mọi phát, nên rất khó đối phó… Nhưng đấu với những người chơi như vậy cũng là một trong những điểm thú vị mà!” (Haruto)

“A…” (Suzuha)

Có lẽ vì đã giải thích xong, cậu rút tay lại…

Sau khi được bàn tay ấm áp ấy bao lấy, cảm giác lạnh đi đột ngột ập đến…

Nhưng gần như ngay lập tức, trong lòng cô lại nảy lên mong muốn được nắm tay cậu thêm một lần nữa…

Cơ hội được nắm tay người mình thích vốn không có nhiều.

Haruto-oniisan…

Trước khi nhận ra, lời nói đã tự bật ra khỏi miệng.

“Ừm, Haruto-oniisan… em muốn anh dạy thêm cho em một chút về cách kiểm soát vũ khí.” (Suzuha)

“Hả?” (Haruto)

“Em tò mò không biết độ giật của từng loại vũ khí khác nhau thế nào…” (Suzuha)

“S-Suzuha-chan! Nếu em muốn học cái đó thì chẳng mấy chốc sẽ chơi giỏi thôi!” (Haruto)

“Ể?” (Suzuha)

“Được rồi, anh sẽ dạy em từng loại một! Nhân dịp này thì bắt đầu từ loại vũ khí được cho là khó kiểm soát nhất nhé.” (Haruto)

“A…” (Suzuha)

Cô chỉ nói vậy để có một cái cớ nắm tay cậu lần nữa, một cái cớ nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý.

Vậy mà lại thành công mỹ mãn.

Cậu hào hứng nắm lấy tay cô một lần nữa khi Suzuha cầm chuột.

Fufu…

Vì đang nghiêm túc dạy cô nên cậu hoàn toàn không nhận ra.

Thật sự có hơi thất lễ, nhưng… cũng chẳng còn cách nào khác.

Cô thực sự đã yêu cậu mất rồi.

“Thật sự xin lỗi em, Suzuha-chan. Anh không ngờ cuối cùng người đưa em về lại là anh.” (Haruto)

Đã hơn 11 giờ đêm, màn đêm yên tĩnh bao trùm xung quanh.

Đó là sau khi cả hai đã chơi ABEX đến tận phút cuối cùng.

Hiện tại đã đến lúc đưa Suzuha về nhà. Yuno bị đau bụng nên Haruto phải tự mình đưa cô về.

“Ừm, về chuyện đó… có một chuyện em muốn nói với anh, Haruto-oniisan…” (Suzuha)

“Một chuyện muốn nói với anh?” (Haruto)

“Thật ra… là do đã nhờ Yuno-chan. Em muốn được về nhà chỉ với Haruto-oniisan…” (Suzuha)

“Hả!? T-Thật sao!?” (Haruto)

“V-Vâng… Vì vậy anh không cần phải xin lỗi em đâu, Haruto-oniisan…” (Suzuha)

Trên đường về nhà, Suzuha dũng cảm đan tay mình vào tay cậu khiến Haruto không khỏi thắc mắc.

“Nhưng mà Suzuha-chan, tại sao em lại muốn đi với anh? Đi cùng Yuu thì chẳng phải sẽ vui hơn sao? Hai người còn có thể vừa đi vừa nói chuyện mà.” (Haruto)

“Chuyện đó… đúng là có thể sẽ vui hơn, nhưng em muốn dành thêm thời gian với Haruto-oniisan.” (Suzuha)

“!!” (Haruto)

Câu trả lời ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Nhìn Suzuha đỏ mặt, ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt ấy, Haruto không khỏi luống cuống.

“Nghe em nói vậy thật sự khiến anh ngại quá…” (Haruto)

“Hôm nay em vui đến mức đó mà… Nếu ngày mai không phải ngày thường, em đã muốn anh dạy ABEX đến tận khuya rồi.” (Suzuha)

“Anh sẽ dạy em bất cứ lúc nào em muốn, Suzuha-chan.” (Haruto)

“C-Cách nói đó… nếu anh nói vậy thì em có thể sẽ tưởng thật đấy, có biết không hả?” (Suzuha)

“Cứ cho là như vậy đi! Phần thú vị nhất của ABEX là chiến đấu với kẻ địch, nên anh muốn em được trải nghiệm trọn vẹn.” (Haruto)

“A, cảm ơn anh… Vậy lần sau cũng nhờ anh dạy em nhiều thứ nhé…” (Suzuha)

“Được thôi!” (Haruto)

Em muốn dành thêm thời gian với anh.

Em vui đến mức đó.

Được lắng nghe những cảm xúc ấy, khuôn mặt Haruto nóng bừng lên, cậu lặng lẽ hít sâu một hơi để giả vờ bình tĩnh.

“Nhưng anh không ngờ Suzuha-chan lại có hứng thú với ABEX đấy. Em còn nói chuyện về nó trong lớp nữa đúng không?” (Haruto)

“Vâng. Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là về streamer chơi ABEX.” (Suzuha)

“Ra vậy, ra vậy. À mà Suzuha-chan có đặc biệt thích streamer nào không? Cơ mà chắc là vẫn chưa có đâu nhỉ.” (Haruto)

“… Có một người.” (Suzuha)

“Thật à!?” (Haruto)

“Vâng.” (Suzuha)

Suzuha chưa từng nói với cậu về chủ đề kiểu này, hơn nữa bản thân Haruto lại là một streamer.

Nhìn phản ứng mạnh mẽ của Haruto, Suzuha khẽ mỉm cười rồi nói cho cậu biết.

“… Người đó là một streamer tên Oni-chan.” (Suzuha)

“!?

Khụ, khụ!

Ể?

Khụ!

…” (Haruto)

Haruto ho sặc sụa ngay khi nghe cái tên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ miệng cô.

“E-Em… Suzuha-chan, em là fan của người đó sao!? Cái tên toxic kinh khủng ấy hả!?” (Haruto)

“Đúng là anh ấy ăn nói như vậy, nhưng thật ra streamer đó rất tốt bụng mà…? Anh ấy làm việc đến tận khuya trong khoảng thời gian rảnh ít ỏi để lo cho gia đình, cố gắng mang lại niềm vui cho người xem, đồng thời cũng chú ý để không gây phiền phức cho những streamer khác.” (Suzuha)

“…” (Haruto)

“Vì vậy nên em ủng hộ anh ấy… Anh có thể không tin, nhưng Oni-chan mang lại cảm giác khá giống Haruto-oniisan đấy.” (Suzuha)

“A, ahaha… Ra là vậy.” (Haruto)

Niềm vui khi được trực tiếp khen ngợi trộn lẫn với sự hoảng loạn vì có khả năng bị nhận ra.

Hai cảm xúc ấy va vào nhau, khiến Haruto lúng túng không biết nói gì, ánh mắt cũng đảo đi chỗ khác.

“V-Vậy nếu… chỉ là nếu thôi nhé, Oni-chan chính là anh thì sao? Suzuha-chan sẽ cảm thấy thế nào?” (Haruto)

“Fufu… Tất nhiên là em sẽ muốn anh ấy thích em rồi.” (Suzuha)

“Hả!?” (Haruto)

“Em là fan của Oni-chan, hơn nữa Haruto-oniisan vốn đã là một người tuyệt vời rồi.” (Suzuha)

“A, v-vậy nghĩa là…” (Haruto)

Cho dù người đó không phải Oni-chan, nhưng câu “em muốn anh thích em” ấy vẫn mang cùng một sức nặng.

Nhìn Suzuha đỏ mặt rõ ràng ngay cả trong màn đêm, Haruto không thể nói thêm được gì nữa.

Trước khi cậu kịp trả lời, hai người đã đến trước cửa nhà Suzuha.

“Ừm, Haruto-oniisan.” (Suzuha)

Trước cửa nhà, Suzuha lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa thao tác trên màn hình vừa nói.

“Em vừa gửi một tấm ảnh vào LINE của Haruto-oniisan rồi. Anh xem thử được không?” (Suzuha)

“Ảnh à? Tất nhiên, chuyện đó thì anh làm được…” (Haruto)

Cậu hoàn toàn không biết đó có thể là ảnh gì.

Theo lời Suzuha, cậu cầm điện thoại lên rồi kiểm tra tấm ảnh được gửi đến.

“E-Em… thật sự rất mong chờ xem anh sẽ nói gì!” (Suzuha)

“!!” (Haruto)

“V-Vậy thì, cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay. E-Em ngượng lắm rồi… N-Nên, em vào đây!” (Suzuha)

Suzuha vội vàng mở cửa rồi chạy vào trong.

Trên màn hình điện thoại là một tấm ảnh cô mặc bộ đồ bơi xinh đẹp, thể hiện rõ niềm phấn khích khi được ở bên cậu.

“…” (Suzuha)

Qua những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, mọi thứ đã tự nhiên thay đổi.

Trong suy nghĩ của Haruto, Suzuha, người trước đây chỉ là bạn của em gái cậu, giờ đã trở thành một cô gái mà cậu bắt đầu nhìn nhận như một đối tượng có khả năng tiến đến chuyện tình cảm.

Bạn đã đến cuối chương 70.

Không gian đọc của bạn