“Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay nhé. Nếu không có buổi collab này thì chắc Miu đã gặp kha khá rắc rối khi stream rồi.” (Miu)
“Không không không. Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng, nhờ cậu mà tớ đã có một buổi stream vui ơi là vui!” (Rina)
Sau khi lần lượt chào tạm biệt người xem rồi kết thúc stream, khoảng mười phút trôi qua.
Rina và Miu chuẩn bị sẵn đồ uống cùng ít đồ ăn vặt, sau đó bắt đầu cuộc gọi riêng.
“Tớ vừa thấy cú bắn kết liễu mà cậu đăng lên Twitto đấy, Miucchi. Cậu thật sự làm được một pha kinh khủng như vậy luôn. Mà nó còn đang viral nữa.” (Rina)
“Ừm, chẳng qua nó được chú ý nhiều như vậy là vì chính Oni-chan quote-tweet rồi giúp lan truyền thôi.” (Miu)
“Ể, thật á?” (Rina)
“Ừ. Oni-chan viết là: [Hôm nay tôi đã được dạy cho một bài học].” (Miu)
“Pfft. ‘Hôm nay’ cơ à. Đúng là Oni-chan có khác.” (Rina)
Rina vốn đã đoán trước rằng cậu sẽ giúp lan truyền đoạn clip, nhưng tốc độ lại vượt xa mọi tưởng tượng của cô.
Thậm chí còn có khả năng cậu đã đoán được clip sẽ được đăng lên và ngồi chờ sẵn, tất cả chỉ để tận dụng tình hình khi chủ đề vẫn còn đang nóng.
“Bình thường chẳng ai muốn clip mình bị hạ gục bị phát tán rộng rãi đâu. Nên Miu lại càng thấy Oni-chan thực sự là người tốt.” (Miu)
“Đúng như Miucchi nói, em ấy thật sự là một người tốt bụng. Theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu, em ấy có thói quen hy sinh bản thân vì người khác. Hay đúng hơn là em ấy rất biết nghĩ cho người khác.” (Rina)
Nghe Rina nói, Miu thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc, trong đầu cũng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra với Oni-chan từ trước đến giờ.
“Có hai chuyện Miu đang thắc mắc sau chuyện lúc nãy.” (Miu)
“Chuyện cậu thắc mắc?” (Rina)
“Ừ. Miu đang nghĩ không biết Oni-chan có cố tình kết thúc stream đột ngột vì Miu không.” (Miu)
“À, tớ không nghĩ đó là toàn bộ lý do đâu, nhưng đây chỉ là suy đoán của tớ thôi.” (Rina)
Trong lúc Miu còn đang chìm vào suy nghĩ, Rina đã có câu trả lời của riêng mình.
“Oni-chan đã chơi nghiêm túc để tạo highlight và làm mọi người vui. Sau đó, ngay khi cậu hạ được em ấy thì em ấy kết thúc stream, bởi vì như vậy sẽ tạo được phản ứng rất tốt từ người xem.” (Rina)
Rina nói rất nhanh, không để lại chút khoảng trống nào cho sự nghi ngờ, sau đó chống má lên tay.
Đôi mắt cô hơi nheo lại.
“Nhưng tớ nghĩ cậu cũng không sai đâu. Bằng cách kết thúc stream ngay lập tức, em ấy có thể khiến stream của Miucchi càng trở nên thú vị hơn.” (Rina)
Với Oni-chan, khoảnh khắc ngay sau khi bị Toto hạ gục lẽ ra phải là lúc cao trào nhất của stream.
Đó đáng lẽ phải là thời điểm bình luận đổ xuống như thác, khi người xem bắt đầu đủ kiểu bình luận rồi gửi cả donate.
Nếu cậu stream vì em gái mình, hoặc nếu cậu là kiểu người luôn theo đuổi lượt xem và số liệu, thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại ngay lúc đó.
“… Nè, Rina.” (Miu)
“Hửm?” (Rina)
“Cậu chắc chắn là cậu không hẹn hò với Oni-chan chứ?” (Miu)
“C-Cậu, tớ đã nói rồi mà, bọn tớ không có! Chỉ là vì trước đây tớ từng gặp em ấy nên mới hiểu em ấy khá rõ thôi.” (Rina)
“Ừm…” (Miu)
Vì giọng Rina mang theo chút ‘nhiệt’, sự nghi ngờ trong lòng Miu lại dấy lên.
Miu vẫn chưa thể gạt bỏ nghi ngờ đó, và ngay lúc này, tiếng lòng của cô cũng vô thức bật ra.
“… Biết rõ về Oni-chan ngoài đời như vậy thật tốt.” (Miu)
“Ừ thì, bạn mình cứ khen một người khác giới suốt ngày, đương nhiên tớ sẽ tò mò chứ? Tớ cũng từng như vậy rồi.” (Rina)
“Cậu kể cho Miu nghe hết những gì cậu biết về Oni-chan đi.” (Miu)
“Hehe. Vậy thì tớ kể một chút nhé?” (Rina)
“Ừ.” (Miu)
Chẳng ai thích đời tư của mình bị đem ra nói cả.
Ngay cả với những người bạn thân, Rina vẫn giữ giới hạn và chỉ chia sẻ những chuyện mà chính người đó cũng sẽ thấy ổn nếu được kể ra.
“Về tính cách của Oni-chan và mọi thứ ấy, ở ngoài đời em ấy được đánh giá khá tốt. Tốt đến mức gần như hơi quá luôn.” (Rina)
“Thật à?” (Miu)
“Ví dụ nhé, ở chỗ em ấy làm ngoài công việc stream, em ấy là nhân viên được yêu thích nhất. Thậm chí còn có cả đánh giá nói rằng người ta đến đó chỉ vì em ấy nữa.” (Rina)
“… Ngoài đời cũng được yêu thích vậy sao?” (Miu)
“Được yêu thích đến mức rất nhiều khách còn mời em ấy đồ ăn thức uống nữa.” (Rina)
“Miu tưởng tượng được. Nhân viên ở quán cà phê sách mà Miu hay đến cũng kiểu như vậy.” (Miu)
“Ơ-Ừm… hở…” (Rina)
Vì Miu liên hệ chuyện đó với quán cà phê sách, trong đầu Rina lại lóe lên một điều.
Haruto cũng đang làm việc ở quán cà phê sách.
“Nếu cậu tò mò thì ngày mai đi cùng Miu nhé? Tớ nghĩ Rina sẽ thích quán đó đấy, với lại hôm nay Miu vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng nữa.” (Miu)
“Hmm. Cậu đã nói đến mức đó rồi… vậy thì tớ nhận lời nhé?” (Rina)
“Fufu, được thôi.” (Miu)
Miu khẽ bật cười, vui vẻ vì đã có kế hoạch cho ngày mai.
Sau đó Rina lên tiếng.
“Mà này, Miucchi, cậu có thích nhân viên ở đó không?” (Rina)
“Tại sao?” (Miu)
“Trực giác thôi.” (Rina)
“… Không nói cho cậu biết đâu.” (Miu)
“Hả? Thế chẳng khác nào trả lời luôn rồi còn gì.” (Rina)
“Đó chỉ là Rina nghĩ nhiều thôi. Nếu Miu thích anh ấy thì Miu đã đi thường xuyên hơn, chứ đâu phải mỗi tuần một lần.” (Miu)
“Ừ thì, vậy cũng đúng, cơ mà…” (Rina)
Dù lập luận rất chặt chẽ, thế nhưng Rina vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
“… Mà nghĩ lại thì, với tính cách của Miucchi, biết đâu cậu chỉ đi mỗi tuần một lần vì thích anh ấy nhưng lại không dám bắt chuyện, hoặc vì không muốn anh ấy nghĩ cậu kỳ quặc thì sao?” (Rina)
“Không. Là vì…………………… Miu bận công việc.” (Miu)
“À, ra vậy, ra vậy. Thế nghĩa là nếu không bận công việc thì cậu sẽ đi thường xuyên hơn.” (Rina)
“…”
Miu im lặng thật lâu, và chính sự im lặng đó đã khiến cô tự đào hố chôn mình.
“Quên những gì Miu vừa nói đi. Không phải vì Miu bận đâu. Chỉ là mỗi tuần một lần là vừa đẹp rồi.” (Miu)
“Nihehe. Dù sao thì ngày mai nhớ dẫn tớ đến đó nhé? Tớ muốn xem gu của cậu là kiểu người thế nào.” (Rina)
“Miu đã bảo rồi mà, không phải như vậy…” (Miu)
Miu lắc đầu phủ nhận, nhưng sự xấu hổ trong giọng nói đã quá rõ ràng để Rina không nhận ra.
=


