Chương 67 · 71 chương

Danh tính của đối thủ định mệnh

Ngày hôm sau kể từ khi Oni-chan đột ngột kết thúc stream…

“Để em cho anh thấy! Nếm thử cơn thịnh nộ từ kỹ năng dùng dao tuyệt đỉnh của onii-chan đi!” (Yuno)

“D-Dừng lại đi mà.” (Haruto)

Haruto, người đang ngồi chờ bữa sáng trong phòng khách, vừa tỉnh dậy đã phải chịu sát thương cực lớn.

Tối qua, câu nói mà cậu buột miệng thốt ra trong lúc stream đã bị Yuno tình cờ nghe thấy khi đi ngang qua hành lang, và từ đó đến giờ cô cứ thế trêu cậu không thương tiếc.

“Hehe, em nắm được điểm yếu của onii-chan rồi.” (Yuno)

“Aaaa, quê quá… Thế này quá sức chịu đựng rồi. Anh muốn chui xuống cái lỗ nào đó.” (Haruto)

Vì Yuno luôn nói chuyện đầy cảm tính, thích gì là buột miệng nói nấy nên Haruto cảm thấy mình chỉ muốn chạy khỏi đây cho xong.

“Em nói trước nhé, nếu anh làm quá sức, quên nhắn tin cho em hay làm bất cứ chuyện gì xấu nữa, em sẽ nhắc lại câu này cả ngày luôn. Chuẩn bị tinh thần đi.” (Yuno)

“Ừ. Anh sẽ cẩn thận.” (Haruto)

Từ trước đến giờ cậu vốn đã rất cẩn thận, nhưng chính chuyện này lại khiến cậu càng phải tự nhắc mình đề cao cảnh giác hơn nữa.

“Với cả, onii-chan.” (Yuno)

“S-Sao?” (Haruto)

“… Cảm ơn anh.” (Yuno)

“Ể?” (Haruto)

Sau màn trêu chọc dữ dội lại đột nhiên là một lời cảm ơn nhẹ nhàng.

Haruto không tài nào xử lý nổi lý do đằng sau câu nói đó, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô.

“Em muốn anh sửa cái tính chậm hiểu đó đi.” (Yuno)

“Cái đó cũng sửa được sao?” (Haruto)

“Haa…” (Yuno)

Yuno yêu cầu cậu phải cải thiện, nhưng trong lòng cô hiểu rõ đây là thứ chẳng thể nào trách được.

“V-Vậy nên… em nghĩ mình bắt đầu hiểu tại sao onii-chan lại phải nói những lời không giống với bản thân anh rồi.” (Yuno)

“À… Nhưng nếu em đã hiểu rồi thì không cần phải trêu anh nữa chứ? Ít nhất em cũng có thể giả vờ như không nghe thấy mà?” (Haruto)

“… Không, em không làm được.” (Yuno)

“Không thể nào.” (Haruto)

“Hmph.” (Yuno)

Lập luận của Haruto rất hợp lý, nhưng với Yuno, đây thực sự là chuyện cô không thể làm ngơ, chứ không đơn giản chỉ là cô cố tình bắt nạt cậu.

Nghe có vẻ như một lời biện hộ, nhưng vì cô vẫn đang ở đúng độ tuổi thiếu niên, việc thành thật bày tỏ lòng biết ơn thực sự rất khó.

“… Nè onii-chan. Có lẽ em từng hỏi rồi, nhưng stream có vui không?” (Yuno)

“Haha, chắc chắn là vui rồi.” (Haruto)

“Hmm.” (Yuno)

“Chẳng lẽ Yuu cũng thấy hứng thú à?” (Haruto)

“Không đến mức ‘em muốn thử stream’, nhưng… em thấy đó là một công việc khá thú vị. Ở trường em cũng nghe mọi người nói về streamer, rồi cả ABEX, trò mà anh hay chơi nữa. Đó là game mà nhiều streamer chơi đúng không?” (Yuno)

“Đúng vậy. Dạo này nó khá nổi, nên cũng là một game mà rất nhiều người xem quen thuộc và dễ theo dõi.” (Haruto)

Vì nói đến chủ đề mình thích, Haruto không khỏi trở nên nói nhiều hơn.

“Nhưng… anh không thể khuyên em stream đâu, Yuu. Đằng sau niềm vui vẫn có rất nhiều chuyện khó khăn. Có người xem là một chuyện, rồi còn…” (Haruto)

“… Cả những bình luận khó nghe nữa đúng không?” (Yuno)

“Đúng. Làm quen với chúng rất khó. Mà kể cả sau khi đã quen rồi, cũng khó nói rằng mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng.” (Haruto)

“Anh nghĩ em sẽ không chịu nổi sao?” (Yuno)

“Không, là vì anh không chịu nổi cảnh những bình luận đó nhắm vào em.” (Haruto)

“Hehe, hóa ra đó mới là điều anh lo lắng à.” (Yuno)

Đối với một người trở thành streamer, chuyện tránh khỏi những lời xúc phạm là bất khả thi.

Có những bình luận khiến người ta vui, nhưng đó cũng là một thế giới mà những bình luận khác có thể khiến người ta cảm thấy tồi tệ.

“Mà em cũng giống anh đấy, onii-chan.” (Yuno)

“Giống… Ý em là chuyện đó?” (Haruto)

“Chứ còn gì nữa. Vì vậy, nếu có thể thì em muốn anh đừng cố chọc người khác rồi tự chuốc lấy nhiều anti hơn người khác nữa. Với cả vì em không muốn nhìn thấy những bình luận kiểu đó nên em mới cố tình không biết tên kênh của anh.” (Yuno)

“H-Haha… Anh thực sự xin lỗi vì chuyện đó.” (Haruto)

Cậu không còn lời nào để đáp lại nữa.

“Nói anh nghe này, mỗi lần anh stream, em luôn nghĩ chắc anh đang phải đọc những bình luận kinh khủng đó. Nên em cố làm những món ăn giúp anh cảm thấy khá hơn.” (Yuno)

“Ể!? Em làm vậy sao!?” (Haruto)

“Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu… anh lúc nào cũng cố gắng vì em mà.” (Haruto)

Đó không phải chuyện gì đáng để khoe khoang, cũng chẳng phải điều gì cần được khen ngợi. Những lời buột miệng đã nói lên sự thật ấy.

“Thôi, nếu anh thấy vui thì tốt rồi.” (Yuno)

“Nếu stream trở nên quá sức thì anh sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng, nên em đừng lo.” (Haruto)

“Em sẽ coi đó là câu trả lời cho có. Đây là điều em ít tin anh nhất đấy, onii-chan.” (Yuno)

“Ừ thì lần này anh thật sự không thể làm quá sức được. Nếu em bắt được anh thì em sẽ nói câu đó cả ngày mất.” (Haruto)

“Em mong là sẽ không đến mức đó.” (Yuno)

Yuno gật đầu với vẻ hài lòng, và lúc này Haruto chợt nhớ ra một chuyện.

“À! Nhân tiện, chỗ thịt cao cấp anh nói lần trước sẽ đến vào tuần sau đấy, nên chuẩn bị tinh thần ăn sukiyaki đi nhé!” (Haruto)

“Đợi đến lúc nó thật sự đến rồi em sẽ tính.” (Yuno)

“Không sao đâu, nó là hàng công ty gửi mà!” (Haruto)

Vì đã giành được giải Most Kills tại lễ hội Ebe, cậu sẽ nhận được thịt cao cấp.

Cậu đã kiểm tra tình trạng giao hàng gần như mỗi ngày, và cuối cùng cũng thấy đơn hàng bắt đầu được vận chuyển.

“Aaa, anh mong chờ quá. Nhà mình có trứng rồi đúng không?” (Haruto)

“Onii-chan háo hức quá mức rồi đấy.” (Yuno)

“Haha, đúng thật.” (Haruto)

Haruto đã mong chờ chuyện này lâu đến mức không khỏi nhổm người về phía trước vì phấn khích.

“Nè, Yuu. Hơi đột ngột nhưng… em nghĩ Suzuha-chan ăn sukiyaki được không?” (Haruto)

“Chắc chắn là được. Nếu anh không phiền thì em sẽ mời cậu ấy.” (Yuno)

“Thật sao!? Vậy nhờ em nhé? Không phải lúc nào cũng được ăn món ngon thế này, nên anh muốn Suzuha-chan cũng được ăn!” (Haruto)

“Biết rồi. Mà… một phần trong em nghĩ lần này anh cứ giữ hết cho mình, ăn cho lại sức cũng được. Ít nhất thì em sẽ không trách anh đâu.” (Yuno)

Nếu có thêm người ngồi quanh bàn, đương nhiên lượng thịt mỗi người có thể ăn sẽ giảm xuống.

Thầm cảm ơn sự quan tâm của Yuno, Haruto tiếp lời.

“Nhưng ăn cùng mọi người mới là cách hồi phục tốt nhất.” (Haruto)

“Đúng là onii-chan mà.” (Yuno)

“Yuu không thích vậy à?” (Haruto)

“Đương nhiên là không. Chỉ là nếu không phải Suzuha-chan thì em thà để onii-chan ăn thêm phần thịt đó còn hơn.” (Yuno)

“Ha ha, cảm ơn em. Khi biết chính xác ngày nó đến, anh sẽ nói cho em.” (Haruto)

“Nói càng sớm càng tốt nhé? Em cần thời gian báo cho Suzuha-chan.” (Yuno)

“Rõ!” (Haruto)

Và thế là cuộc trò chuyện của họ tạm dừng.

Ngồi trên sofa, Haruto kiểm tra tin tức buổi sáng, còn Yuno thì ngừng nấu ăn, mở tủ lạnh rồi vùi hẳn mặt vào bên trong.

Cô đã lỡ buột miệng nói rằng mình muốn anh trai mình ăn thật nhiều thịt.

Để hạ nhiệt sự xấu hổ đang bùng lên trong lòng, cô dùng luồng khí lạnh từ tủ lạnh để làm nguội chính mình.

[Góc nhìn của Yuno]

7 giờ 40 sáng, sau khi ăn bữa sáng do mình chuẩn bị cùng Haruto, Yuno được cậu tiễn đến trường và bước vào lớp. Vừa vào đến nơi, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng hơi khác thường: hai nam sinh cùng lớp và Suzuha với mái tóc bạc tuyệt đẹp đang vừa cười vừa nhìn vào một chiếc điện thoại.

“Chào buổi sáng.” (Yuno)

“A! Chào buổi sáng!” (Nam sinh A)

“Chào buổi sáng, Yunocchi.” (Nam sinh B)

“À, chào buổi sáng, Yuno-chan.” (Suzuha)

Bạn thân của cô, Suzuha, ngồi xuống ngay bên cạnh.

Đặt cặp xuống bàn, Yuno chào mọi người rồi lập tức hỏi.

“Mọi người vừa nói gì mà trông có vẻ hào hứng thế?” (Yuno)

“Bọn tớ đang nói về game đang hot dạo gần đây, ABEX! Chính xác hơn là về những streamer chơi game đó.” (Nam sinh A)

“Yunocchi chắc cũng từng nghe tên rồi nhỉ?” (Nam sinh B)

“Ừ, ừ. Người thân tớ cũng chơi. Nhưng Suzuha-chan, đó đâu phải sở thích của cậu đâu nhỉ?” (Yuno)

“Thì… ừm…” (Suzuha)

“À, ra vậy, ra vậy.” (Yuno)

Thấy Suzuha cúi đầu ngượng ngùng, Yuno lập tức đoán ra.

Suzuha đã biết Haruto chơi ABEX.

Dù đó không hẳn là sở thích của cô, nhưng có lẽ chỉ vì Haruto chơi nên cô mới thấy hứng thú.

“Mà dù vậy, streamer nào mà lại khiến mọi người chú ý đến thế? Làm một game đối kháng trở nên thú vị, theo tớ thấy thì khá khó đấy.” (Yuno)

“Thật ra có một streamer khiến việc xem nó trở nên cực kỳ vui luôn. Kỹ năng cũng kinh khủng nữa!” (Nam sinh A)

“Có điều đó là một streamer mà người ta thường hoặc là cực kỳ thích, hoặc là cực kỳ ghét.” (Nam sinh B)

“Hmm. Vậy à.” (Yuno)

“Nhân tiện, Yunocchi này, cậu muốn xem cùng không?” (Nam sinh B)

“Chắc là thôi. Tớ cũng không biết nhiều về nó lắm.” (Yuno)

“Ra vậy. Nhưng nếu sau này muốn xem thì cứ nói nhé!” (Nam sinh B)

“Ừ, cảm ơn.” (Yuno)

“Vậy Suzuha-chan, tiếp theo là clip highlight này…” (Nam sinh A)

Yuno không chỉ giỏi quan sát bầu không khí mà còn khá hoạt bát, nhưng cô có lý do để khéo léo từ chối.

Vì anh trai cô, Haruto là một streamer, đặc biệt lại còn stream ABEX, cô muốn tránh để lộ bất cứ manh mối nào có thể nhận ra cậu.

Phong cách stream của Haruto thường dễ tạo ra kẻ thù.

Vì có thể dễ dàng tưởng tượng được trong phần bình luận sẽ xuất hiện bao nhiêu lời khó nghe, Yuno theo bản năng đã chủ động đề phòng để bản thân không bị tổn thương.

Sau đó, cô bỏ sách giáo khoa vào ngăn bàn trong khi nghe tiếng video ở mức âm lượng quá nhỏ để có thể nghe rõ.

Tiếp theo, cô nhét chiếc cặp đã trống vào tủ đồ rồi quay lại chỗ ngồi.

“Thấy chưa! Không buồn cười à?” (Nam sinh A)

“Đây đúng là sự cố stream rồi còn gì?” (Nam sinh B)

“…” (Suzuha)

Trái ngược với hai cậu con trai đang cười, Yuno nhận thấy Suzuha đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chăm chú lắng nghe video.

Trông cô không giống đang bị cuốn vào chỉ vì nó ‘buồn cười’, mà là đang tập trung vì một lý do khác.

“Suzuha-chan?” (Yuno)

“A! Sao thế?” (Suzuha)

Yuno gọi cô bằng giọng như muốn hỏi ‘Cậu ổn chứ?’.

Sau khi cảm ơn hai nam sinh vì đã cho mình xem video, Suzuha chạy lại gần Yuno như muốn tránh khỏi màn hình, liên tục chớp mắt với dáng vẻ bối rối và bất an.

“A, xin lỗi. Tớ không cố ý gọi cậu đâu.” (Yuno)

“K-Không. Video không có vấn đề gì cả…” (Suzuha)

“Thật không? Vậy cậu đang nghĩ chuyện gì khác sao? Trông cậu hơi kì lạ đó.” (Yuno)

“Ừm, thì… nó khá vui… chỉ có vậy thôi, được chưa?” (Suzuha)

“Vậy thì được…” (Yuno)

Phản ứng của Suzuha không hề giống người vừa thấy gì đó buồn cười, ngược lại có vẻ rất muốn tránh việc bị hỏi sâu hơn.

Nhận ra điều đó, Yuno liền đổi chủ đề.

“Mà này, Suzuha-chan, cậu không phiền nếu giờ tớ… hỏi cậu một chuyện chứ?” (Yuno)

“Ừ-Ừm, tất nhiên. Cậu muốn hỏi chuyện gì…?” (Suzuha)

Yuno nói với Suzuha, người đang nghiêng đầu tò mò. Đó là chuyện cô đã định nói ngay khi có thời cơ thích hợp.

“Suzuha-chan, cậu ăn sukiyaki được đúng không?” (Yuno)

“Ừ-Ừm. Tớ thích nó lắm.” (Suzuha)

Thấy vẻ mặt như muốn hỏi ‘Nhưng tại sao?’ của Suzuha, Yuno lập tức giải thích.

“Tốt quá! Vậy tuần sau cậu đến nhà tớ nhé? Tớ chưa biết chính xác ngày nào, nhưng hình như onii-chan có thịt cao cấp, nên tớ định làm sukiyaki. Nếu cậu không có lịch gì thì tớ nghĩ cậu có thể đến ăn cùng.” (Yuno)

“… Được mời như vậy tớ vui lắm, nhưng thật sự ổn chứ?” (Suzuha)

Có vẻ ba chữ ‘thịt cao cấp’ đã khiến cô hứng thú.

“Đương nhiên là ổn! Chính onii-chan là người đề nghị trước mà. Thật ra anh ấy muốn cả hai chúng ta cùng ăn rồi vui vẻ với nhau đấy.” (Yuno)

“Ể?” (Suzuha)

Ngay khi nghe những lời đó, gương mặt xinh xắn của Suzuha bừng sáng, đôi môi cũng cong lên thành một nụ cười.

“Vậy… được. Tớ sẽ đến.” (Suzuha)

“Cảm ơn cậu đã chiều theo ý muốn ích kỷ của tớ.” (Yuno)

“Đừng lo. Tớ thật sự rất vui vì chuyện này…” (Suzuha)

“Tớ sẽ nói với onii-chan rằng cậu đã nói vậy. Anh ấy sẽ vui lắm đó.” (Yuno)

“…” (Suzuha)

Yuno không hề có ý định trêu chọc, nhưng cô vẫn không nhịn được cười khi thấy Suzuha đỏ mặt rồi nhanh chóng quay đi.

Phản ứng đó gần như có thể được hiểu thành ‘Làm ơn giữ bí mật về chuyện này’, nhưng Yuno hiểu đó chỉ là Suzuha đang xấu hổ mà thôi.

“À đúng rồi, từ sau lần đó cậu và onii-chan có bàn thêm gì chưa? Cậu mua đồ bơi mới rồi mà, còn chuyện đi hồ bơi hay đi biển thì sao?” (Yuno)

“Ơ, ừm… bọn tớ vẫn chưa nói gì thêm… Haruto-oniisan ngày nào cũng bận cả…” (Suzuha)

“Hehe, không cần phải ngại chuyện đó đâu.” (Yuno)

Kế hoạch vốn là ba người sẽ cùng đi đến một nơi mà Suzuha có thể mặc bộ đồ bơi mới.

Dù Yuno có thể sắp xếp mọi thứ, nhưng tiến triển vẫn phụ thuộc vào việc Suzuha chủ động.

Đó là cơ hội để cô có thể giao tiếp với Haruto nhiều hơn.

“Suzuha-chan, cậu cứ ngập ngừng thế này có ổn không? Dù sao bên cạnh onii-chan vẫn còn Aya-san mà.” (Yuno)

“…!”

Suzuha đã bị đánh trúng tim đen. Cô hít mạnh một hơi, hàng lông mày thoáng nhíu xuống vì do dự nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Tớ sẽ… nói với anh ấy khi đến nhà cậu vào tuần sau.” (Suzuha)

“Ừ, nên vậy. Có lẽ onii-chan cũng chẳng thể tự mình nhắc đến chuyện đó đâu. Anh ấy vốn không giỏi chuyện rủ người khác đi chơi, với lại đó cũng là lần đầu anh ấy đi đâu đó cùng một cô gái nữa.” (Yuno)

Vì phải làm việc chăm chỉ từ khi còn nhỏ, Haruto đã quen với việc được người khác rủ rê hơn là tự mình chủ động mời, vậy nên khuynh hướng bị động đó rõ ràng là vẫn còn.

“Vì vậy, nếu cậu gửi một tấm ảnh mặc đồ bơi như một lời gợi ý nhẹ nhàng, tớ nghĩ anh ấy sẽ hoàn toàn bị hạ gục. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mãi về nó không thôi.” (Yuno)

“K-Không thể nào…” (Suzuha)

Suzuha nheo mắt, nhẹ nhàng gạt đi, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì có vẻ cô cũng không hoàn toàn phản đối.

“Tớ nghiêm túc đấy. Bộ đồ bơi đó rất hợp với cậu, nên nó chắc chắn là một món ‘vũ khí’.” (Yuno)

“T-Thật sao…?” (Suzuha)

“Đảm bảo luôn. Dù sao đó cũng là bộ đồ bơi onii-chan chọn mà.” (Yuno)

“V-Vậy thì… nếu tớ chụp được một tấm ảnh đẹp… có lẽ tớ sẽ cân nhắc.” (Suzuha)

“Cứ tự tin lên.” (Yuno)

“Cảm ơn cậu…” (Suzuha)

Chứng kiến Suzuha vốn luôn dè dặt dần thay đổi, Yuno dường như cũng được truyền thêm động lực.

Cô nhận ra mình cũng cần ngừng lấy lý do ‘tuổi mới lớn’ để biện hộ, và bắt đầu thành thật bày tỏ lòng biết ơn hơn, dù chỉ là từng chút một.

“Trước hết, tớ sẽ đi cảm ơn Haruto-oniisan vì đã cho tớ đến nhà cậu tuần sau.” (Suzuha)

“Cậu muốn gặp anh ấy luôn rồi à?” (Yuno)

“Y-Yuno-chan…” (Suzuha)

“Hehe.” (Yuno)

Yuno cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ấy khi nhận ra mình đã đoán trúng.

Suzuha không hề biết rằng sau khi lên kế hoạch cho buổi chiều, cô sẽ chứng kiến một cảnh tượng nọ tại quán cà phê sách nơi Haruto làm việc…

Cô sẽ nhìn thấy một người đàn ông được hai cô gái vây quanh, rồi cảm nhận một cơn bất an và bực bội dâng lên trong lòng.

[Góc nhìn của Rina]

Chuyển cảnh.

Đã quá trưa, gần 2 giờ chiều.

“Xin lỗi vì để cậu chờ nhé, Miucchi…! Tớ bị vướng chút chuyện chuẩn bị.” (Rina)

“Không sao. Miu cũng vừa mới đến thôi.” (Miu)

“Ồ, Miucchi lịch sự quá nhỉ~ Khoan! Hôm nay cậu ăn mặc dễ thương hơn bình thường đấy?” (Rina)

“Vẫn như mọi khi thôi.” (Miu)

“Không, không, trong mắt tớ thì không phải vậy đâu.” (Rina)

Rina đội một chiếc mũ rộng vành cùng khẩu trang để tránh bị nhận ra, vừa rời khỏi căn hộ đã lập tức trêu Miu đang chờ bên ngoài.

Hôm nay là ngày hai người đã hẹn nhau đến quán cà phê sách. Đó chính là lý do họ ra ngoài.

“Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu đeo chiếc garter belt yêu thích đấy, Miucchi. Tóc cũng tạo kiểu đẹp này, móng tay cũng khác này, rồi… đôi giày kia cũng là giày mới đúng không!” (Rina)

“Rina à, do cậu tưởng tượng thôi.” (Miu)

Miu cố phủ nhận một cách bình thản, nhưng lần này cô lại gặp phải một người đã để ý mình từ trước.

Đã bị nhìn thấu như vậy thì không thể chối được.

“Tớ không ngờ cậu lại để ý đến nhân viên mà cậu lấy làm hình mẫu nhân vật đến thế đấy~! Teehee!” (Rina)

“C-Cậu đang nói gì vậy…” (Miu)

Bị Rina nghịch ngợm chọc nhẹ vào khuỷu tay, giọng Miu càng lúc càng nhỏ, như thể bị sự xấu hổ lấn át.

Dù bị trêu chọc, cô vẫn cố giữ được chút bình tĩnh.

“Dù sao thì, đi quán cà phê sách thôi… nào.” (Miu)

“Được, dẫn đường đi!” (Rina)

Hai người sánh vai đi về phía điểm đến, Rina tự nhiên dẫn dắt cuộc trò chuyện.

“Miucchi, cậu thân với người đó lắm à?” (Rina)

“Không thể nói là thân được. Anh ấy nhớ mặt Miu, nhưng bọn tớ chỉ nói chuyện một chút trong lúc chờ đồ uống thôi.” (Miu)

“Thế mà cậu không coi là thân à?” (Rina)

“Không hẳn. Anh ấy cũng nói chuyện về sở thích với những khách khác ngoài Miu, chẳng hạn như chơi ABEX.” (Miu)

“H-Hả…” (Rina)

Một lần nữa, gương mặt Haruto hiện lên trong đầu Rina.

Càng nói chuyện với Miu, cô càng tìm thấy nhiều điểm tương đồng, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa thể chắc chắn.

Dù sao ABEX cũng đang là game thịnh hành, nên người chơi nó chắc chắn không ít.

“Tớ muốn hỏi một chuyện. Rank của người đó khá cao à?” (Rina)

“Anh ấy nói anh ấy rank Bạch Kim.” (Miu)

“À, vậy à. Thế thì không phải người quen của tớ rồi.” (Rina)

Rank của Haruto là Predator, bậc cao nhất.

Nghe vậy, Rina đã loại bỏ khả năng đó.

“Rina cũng có người quen làm ở quán cà phê sách à?” (Miu)

“Ừ, tớ thường nói chuyện với người đó vì chỗ em ấy làm nằm đối diện cửa hàng tiện lợi. Bọn tớ cũng khá thân.” (Rina)

“Ể…” (Miu)

“C-Có chuyện gì?” (Rina)

Ngay sau khi giải thích xong, Miu đột nhiên đứng khựng lại khiến Rina cũng giật mình theo.

“Rina, quán đó… có mấy chậu cây ở lối vào đúng không?” (Miu)

“Ừ, đúng rồi. Chẳng phải hầu hết quán cà phê đều có ở cửa ra vào sao?” (Rina)

“Lối vào có một bậc gỗ nhỏ nữa?” (Miu)

“À… ừ, hình như có.” (Rina)

“… Nơi Miu sắp dẫn cậu đến có lẽ chính là chỗ người quen của cậu làm việc đấy.” (Miu)

“Không thể nào~” (Rina)

“Hoàn toàn có thể.” (Miu)

Miu đã cố tình giấu tên quán cà phê cho đến tận bây giờ, muốn Rina tận hưởng cảm giác mong chờ cho đến khi tới nơi.

Nhưng giờ khả năng Rina đã biết nơi đó đã xuất hiện, tình hình lập tức thay đổi.

Miu nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở bản đồ rồi chỉ vào màn hình.

“Chính là chỗ này.” (Miu)

“… Ồ.” (Rina)

Liếc nhìn điện thoại của Miu, Rina đáp lại một cách hờ hững rồi tiếp tục nói.

“Đó là quán cà phê nơi người quen của tớ làm việc.” (Rina)

“… A. Thế thì mất cả bất ngờ rồi.” (Miu)

“Hehe, cậu không cần buồn vậy đâu! Chỉ riêng việc biết người cậu đang nói đến làm ở đó cũng đủ khiến tớ bất ngờ rồi.” (Rina)

Thấy Miu thất vọng, Rina nhẹ nhàng xoa đôi vai nhỏ của cô để an ủi.

“Dù sao thì Miucchi nên vui mới đúng! Người quen của tớ và người cậu vừa nói đến làm cùng một quán mà.” (Rina)

“… Tại sao?” (Miu)

“Tại sao? Vì thông qua người quen của tớ, cậu có thể dễ dàng biết đủ thứ thông tin mà, đúng không? Ví dụ như món ăn yêu thích, mẫu phụ nữ anh ấy thích, có bạn gái hay chưa…” (Rina)

Những thông tin vốn rất khó biết nếu không trực tiếp hỏi giờ có thể dễ dàng có được.

Lợi ích chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

“K-Không, như vậy phiền lắm. Với lại, anh ấy chỉ là ‘người Miu dùng làm hình mẫu nhân vật’ thôi.” (Miu)

“Thật sự không cần sao? Cậu không hối hận chứ?” (Rina)

“Ư…” (Miu)

Đối mặt với câu hỏi như lời xác nhận cuối cùng, Miu đã do dự.

Cô chớp mắt liên tục rồi chậm rãi đáp.

“… Miu sẽ vui nếu được biết, nếu nó giúp nhân vật của Miu có chiều sâu hơn… nhưng chỉ vì chuyện đó thôi… rõ chưa?” (Miu)

“Hehe, đúng rồi đúng rồi? Nếu thời cơ thuận lợi, biết đâu tớ còn có thể gọi người cậu đang nói đến ra đây trong giờ nghỉ nữa.” (Rina)

“Th-Thế thì không được. Quan hệ của bọn tớ chưa thân đến mức đó, sẽ ngượng lắm.” (Miu)

“Nếu là cậu, Miucchi, cá nhân tớ thấy cậu sẽ thuộc kiểu cố lấy luôn thông tin liên lạc của anh ấy.” (Rina)

“Người đó thuộc kiểu nghiêm túc mà.” (Miu)

“Nghe giọng cậu cứ như đang nói tớ không nghiêm túc ấy~” (Rina)

“Rina cũng nghiêm túc mà, nhưng cậu cho người ta cảm giác chủ động hơn.” (Miu)

“Ể!” (Rina)

“Hehe.” (Miu)

Cuộc trò chuyện tạm dừng trong chốc lát.

Sau vài phút tiếp tục nói chuyện rôm rả, cuối cùng họ cũng đến quán cà phê sách.

“Nè, nè! Nhân viên mà cậu dùng làm hình mẫu có ở đây không, Miucchi? Cậu nhìn thấy không?” (Rina)

Rina nhìn qua cửa kính từ bên ngoài quán.

Miu cũng nhìn theo rồi trả lời.

“Ở kia.” (Miu)

“Đâu, đâu!? Người nào!?” (Rina)

Ngay khoảnh khắc đó, Rina đã phải đối mặt với một sự thật gây chấn động.

“Người đang đứng ở quầy thu ngân ấy. Người trông hiền hiền kia.” (Miu)

“Quầy thu ngân… khoan, hả? K-Khoan… a!?” (Rina)

Rina nhìn đi nhìn lại nhân viên đang phục vụ khách ở quầy thu ngân đến ba lần.

Một âm thanh bật ra từ tận đáy lòng, trong khi miệng cô hé mở phía sau lớp khẩu trang.

“Có chuyện gì vậy?” (Miu)

“Ừm, Miucchi, cậu chắc là mình không nhầm chứ?” (Rina)

“Là anh ấy. Không thể nào Miu nhầm được.” (Miu)

“Nhưng… em ấy là người quen của tớ… đó?” (Rina)

“Vậy thì tớ nghĩ người nhầm là Rina mới đúng.” (Miu)

“Không, tớ chắc chắn không nhầm!” (Rina)

Hai người tranh luận với nhau chỉ cách đó vài bước chân.

Tình huống này xuất hiện là do sự chênh lệch rank trong ABEX.

Trong lúc trên đầu cả hai như đang lơ lửng hàng chục dấu hỏi, Rina chợt nhận ra một điều.

Vì cô luôn cẩn thận không để lộ danh tính, có lẽ Haruto cũng đang làm điều tương tự.

[Góc nhìn của Haruto]

“Xin chào quý khách! Ơ…”

Tiếng chuông cửa vang lên, Haruto mỉm cười quay về phía lối vào, sau đó lập tức đông cứng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Rina, người đã giúp cậu rất nhiều trong lễ hội Ebe, bước vào quán cùng một khách quen.

Đây là lần đầu Haruto nhận ra mối liên hệ giữa hai người.

“Nè, nè~ Lâu rồi không gặp, Haruto-san.” (Rina)

“… Xin chào.” (Miu)

“Lâu rồi không gặp, Rina-san! Và xin chào cả khách quen-san nữa!” (Haruto)

Cậu bình tĩnh chào hỏi, cẩn thận không để mình thất lễ, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn sự bối rối.

“Hehe, đã biết nhau rồi thì không cần phải khách sáo thế đâu.” (Rina)

“Em chỉ muốn thể hiện một mặt đàng hoàng của mình khi đang làm việc thôi.” (Haruto)

“Nhưng bình thường ở ngoài đời Haruto-san cũng đàng hoàng mà, đúng không?” (Rina)

“Không thể nói thế được, bởi vì em vẫn đang khiến em gái của mình phải lo lắng như mọi khi.” (Haruto)

“Vậy sao~?” (Rina)

Miu nhìn Haruto vừa cử chỉ vừa nói chuyện vui vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghen tị với Rina.

“Mà này, chẳng phải cậu có cả đống câu hỏi muốn hỏi bọn tớ sao?” (Rina)

“Tất nhiên rồi! Em không ngờ Rina-san lại là bạn của khách quen-san đấy.” (Haruto)

“Thật ra chị cũng chỉ mới biết là Miucchi gần đây thường xuyên đến quán này thôi.” (Rina)

“Vậy là trước đây hai người chưa bao giờ đến cùng nhau.” (Haruto)

“Chính xác.” (Rina)

Ngay khi Rina vừa giải thích xong với Haruto…

“S-Sao Rina lại thân với anh ấy thế? Khác với Miu, anh ấy còn nhớ cả tên cậu nữa!” (Miu)

“Rina-san, chị quen khách quen-san bằng cách nào vậy?” (Haruto)

“À, ừm… chuyện đó kiểu như…” (Rina)

Giọng nói dè dặt của Miu chồng lên câu hỏi của Haruto, khiến cả hai cùng quay sang Rina, làm biểu cảm của cô cứng lại.

Cô vắt óc suy nghĩ, nhưng giải thích chuyện này thực sự vô cùng khó.

“Àaa… thì… mọi người thấy đấy…?” (Rina)

“Không nói được sao?” (Haruto)

“Không, không phải… chị vẫn giải thích được, chỉ là…” (Rina)

“Câu hỏi khó trả lời đến vậy sao?” (Miu)

“Không phải! Tớ hoàn toàn có thể giải thích bình thường, nhưng… chuyện là…” (Rina)

Điểm khó ở đây là Haruto và Miu đều đang giữ bí mật thân phận streamer của mình.

“Cho tớ hỏi một chuyện hơi kỳ lạ một chút, hai người có giới hạn nào về mức độ muốn biết không…? Ví dụ chỉ muốn nghe phần đầu, hay muốn biết tất cả?” (Rina)

“Tất cả.” (Miu)

“Có thể nghe đến đâu thì em muốn nghe đến đó.” (Haruto)

“Th-Thật đấy à?” (Rina)

Cái gọi là ‘tất cả’ đồng nghĩa với việc ‘tớ sẽ nói ra những chuyện hai người đang giấu’, nhưng cả hai dường như đều không thấy có vấn đề gì.

“Vậy tớ sẽ nói hết thật đấy, hai người chắc chứ?” (Rina)

“Vâng.” (Haruto)

“Chắc chắn.” (Miu)

Rina muốn chắc chắn rằng ý định của mình được hiểu rõ. Cô hỏi lại để xác nhận một lần nữa, nhưng câu trả lời của cả hai vẫn không hề thay đổi.

Thế là, mọi do dự trong lòng Rina cũng biến mất.

“Được rồi… hai người ghé lại gần một chút được không?” (Rina)

Đây là một câu chuyện sẽ rất phiền phức nếu bị người ngoài nghe thấy.

Để đảm bảo không ai khác nghe được, Haruto hơi cúi người về phía trước, còn Miu thì kiễng người lên hết mức có thể, tạo thành tư thế lắng nghe.

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai khác, Rina bắt đầu giải thích.

Giữ kín tuyệt đối tên streamer của cả hai…

“… Một người là streamer nổi tiếng vì phong cách toxic, còn người kia là một họa sĩ minh họa nổi tiếng đồng thời cũng stream game. Nói cách khác, cả hai đều làm cùng ngành với tớ.” (Rina)

“… Ể.” (Haruto)

“…!?” (Miu)

Phản ứng ngay lập tức đã nói lên tất cả: Haruto sững sờ, còn Miu thì kinh ngạc lùi lại. Cả hai dường như lập tức hiểu ra tình hình, lặng thinh nhìn nhau.

Có lẽ lúc này họ đang dồn toàn bộ năng lượng não bộ để xử lý thông tin.

… Nhưng có một người đã xử lý không kịp.

“Khoan!” (Rina)

Thấy Miu há miệng như thể sắp cắn một quả táo tới nơi, Rina lập tức hành động.

Cô vòng ra phía sau, dùng tay bịt chặt cái miệng nhỏ xinh của Miu.

Khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ hơi thở cùng rung động của giọng nói truyền đến lòng bàn tay Rina, tạo thành một âm thanh khe khẽ, gần như không thể nghe thấy trong quán cà phê.

“A, suýt nữa…! Nếu chậm thêm chút nữa thì cậu ấy bị cấm cửa mất rồi!” (Rina)

“Ha ha, quán cà phê này đâu có nghiêm đến thế. Với lại, giờ em cuối cùng cũng hiểu tại sao Rina-san lại cẩn thận kiểm tra mọi thứ như vậy rồi.” (Haruto)

“Xin lỗi vì làm mọi chuyện phức tạp nhé! Thật ra ban đầu chị chỉ định dừng ở việc nói ‘cùng ngành’ thôi, nhưng vì hai người lại thực sự có mối liên hệ, nên chị nghĩ chuyện này có thể giúp ích về sau. Với cả, chị tin hai người.” (Rina)

“Đúng vậy, không vấn đề gì đâu. Thật lòng cảm ơn chị.” (Haruto)

“Hả?” (Rina)

“Không chỉ vì những lời tốt đẹp đó, mà còn vì chị đã giữ bí mật chuyện này với bạn bè cho đến khi có cơ hội như hôm nay.” (Haruto)

“À, chuyện đó… cũng không cần phải cảm ơn chị thế đâu…” (Rina)

Cảm động trước lời cảm ơn bất ngờ, Rina giấu đi sự bối rối bằng cách rút tay khỏi miệng Miu rồi chuyển chủ đề.

“M-Mà thôi… Haruto-san nghỉ lúc mấy giờ vậy? Buổi tối hay là…?” (Rina)

“Vì em làm ca sáng nên ba giờ chiều là được nghỉ rồi.” (Haruto)

“Vậy thì…”

“N-Như thế này có được không? Thật ra em còn muốn nói rất nhiều chuyện, nên em hi vọng chị có thể ở lại một lúc.” (Haruto)

“Tất nhiên rồi. Một phần lý do chị đến cũng là vì chuyện đó mà.” (Rina)

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị.” (Haruto)

Ngay khi Rina vừa nghe được những lời khiến mình vui vẻ, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu một vị khách khác bước vào.

“A! Xin lỗi, em sẽ nhận order ngay.” (Haruto)

“Đúng rồi, bọn mình vẫn chưa gọi đồ mà. Miucchi, cậu muốn uống gì?” (Rina)

“…” (Miu)

“M-Miucchi?” (Rina)

“À… món này với món này. Cho lạnh nhé.” (Miu)

Nghiêng đầu nhìn xuống, Rina thấy Miu như vừa sực tỉnh, ngón tay nhỏ chỉ vào thực đơn.

Mỗi lần hai người ra ngoài, gọi món lúc nào cũng là Rina chủ động.

“Ồ, món này tớ chưa thử bao giờ. Vậy tớ lấy latte sữa hạnh nhân thêm si rô vanilla, hai cốc size lớn nhất.” (Rina)

“Vâng. Xin chị đợi một lát.” (Haruto)

“Em bảo ‘đợi một lát’ rồi, nhưng còn tiền thì sao?” (Rina)

“Không sao đâu, cứ coi như lời cảm ơn vì đã chờ em đi.” (Haruto)

“Em lo xa quá rồi đấy. Bọn chị còn muốn nói chuyện mà, cứ dùng số tiền đó mua đồ ăn vặt cho Yuno-chan đi.” (Rina)

“Nếu chị đã nói vậy… thì… tổng cộng là 1.310 yên ạ.” (Haruto)

“Hehe, cảm ơn nhé. Chị thanh toán luôn.” (Rina)

Một khi người được nhắc đến là Yuno, Haruto không thể không thuận theo. Cậu nhận thẻ từ Rina rồi hoàn tất thanh toán.

Và trong suốt khoảng thời gian đó… thực ra, ngay cả trong lúc hai người im lặng… Miu, người cứ nhìn chằm chằm vào Haruto không rời, đã mất tập trung đến mức suýt quên lấy ví ra.

Nhận đồ uống từ Haruto xong, hai người ngồi xuống một chiếc bàn có thể nhìn thẳng về phía quầy thu ngân.

“Miucchi, cậu nhìn người ta dữ quá đấy.” (Rina)

“… Đâu có.” (Miu)

“Hehe, đừng hòng chối nha.” (Rina)

Rina không nhận số tiền Miu định đưa với lý do lần sau sẽ để cô bao, rồi lên tiếng nhận xét về cảnh tượng trước mắt.

“Miucchi, cậu phải chuẩn bị tinh thần trước đi. Haruto-san sẽ ra đây lúc ba giờ đấy.” (Rina)

“Rina, thật sự là người… là Oni-chan sao…?” (Miu)

“Hửm? Cậu biết rồi mà?” (Rina)

Rina cười đầy đắc ý, nhấp một ngụm latte sữa hạnh nhân rồi lập tức reo lên với vẻ mặt sáng bừng.

“Ngon quá!”

Với Miu, người đã giới thiệu món đồ uống này, không gì khiến cô thỏa mãn hơn phản ứng đó… nhưng bản thân cô lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

“V-Vì… đó là người ấy mà…” (Miu)

“Thì người đã bảo vệ cậu ở lễ hội Ebe lại chính là nhân viên mà cậu dùng làm hình mẫu nhân vật… Thật khó tin hai người đã có mối liên hệ từ trước đến giờ.” (Rina)

Hơn nữa, hình ảnh Haruto khi làm nhân viên quán cà phê và con người của cậu trên stream khác nhau đến mức khó tin. Chẳng trách lúc đó Miu suýt nữa đã hét lên.

“Nhưng tớ không ngờ lại có ngày biết được người Miucchi để ý là ai…” (Rina)

“!?!” (Miu)

“Cậu có mắt nhìn đấy. Không đùa đâu.” (Rina)

“K-Không phải như vậy. Miu đã nói bao nhiêu lần rồi…” (Miu)

“Thế mà cậu cứ nhìn chằm chằm người ta?” (Rina)

Sau khi nuốt ngụm đồ uống, Rina chống má lên tay, nhìn Miu bằng ánh mắt hơi đầy nghi ngờ.

“C-Cậu biết mà, Rina. Cậu từng nói người đó là người cậu thích nhất trong số những người khác giới mà.” (Miu)

“Trường hợp của tớ là ‘đồng nghiệp’ thôi, không phải kiểu tình cảm nam nữ. Khác với Miucchi, người còn chẳng biết cậu ấy cũng làm cùng ngành.” (Rina)

“Nếu đã nói vậy thì để Miu xem tai cậu nào. Xem có đỏ không.” (Miu)

“Hôm nay tớ không có đeo khuyên tai, nên là không cho xem đâu.” (Rina)

“Chuyện đó liên quan gì chứ.” (Miu)

“Thì… để người khác nhìn thấy tai trần của tớ thì ngượng lắm.” (Rina)

“… Lý do đáng ngờ quá.” (Miu)

Thấy Rina lấy cả hai tay che kín tai để phòng thủ, Miu quyết định hành động.

Cô chộp lấy cổ tay Rina, lắc qua lắc lại hòng nhìn xem tai cô có đỏ lên hay không. Nhưng với chênh lệch chiều cao khoảng 15 cm cùng thể hình khác biệt rõ rệt, chút sức của Miu hoàn toàn chẳng có tác dụng.

Thở dài, cô buông tay ra, nheo mắt rồi phàn nàn.

“Đồ xấu tính.” (Miu)

“Hehe, tớ không trêu cậu nữa đâu, tha cho tớ nha. Khi Haruto-san đến, tớ sẽ đàng hoàng chen vào giúp để cuộc nói chuyện không bị gián đoạn, được chưa?” (Rina)

“… Được.” (Miu)

Sau khi đình chiến, hai người tạm im lặng một lát. Từ phía trước, tiếng trò chuyện vui vẻ giữa vị khách vừa đến và Haruto vang vọng đến tai họ.

“Haruto-san phục vụ khách giỏi thật đấy. Khiến người ta muốn quay lại đây, hoặc ít nhất cũng muốn ghé qua chào hỏi thêm lần nữa.” (Rina)

“Ừ.” (Miu)

“Livestream và phục vụ khách cũng có vài điểm giống nhau, mà cách em ấy làm khiến tớ học hỏi được nhiều. Không phải khoe đâu nhé, bản thân tớ cũng rất chú trọng việc tương tác với fan.” (Rina)

“Nếu em ấy chuyển sang chế độ phục vụ khách ngay trên stream thì có khi em ấy dễ dàng cướp vị trí của Rina đấy.” (Miu)

(T/n: Đoạn này Miu biết Haruto là Oni-chan rồi nên là đổi xưng hô lại nhé.)

“Cậu bênh em ấy ghê nhỉ. Mới nãy còn gọi là ‘người đó’ cơ mà!” (Rina)

“… Tớ biết ngay cậu sẽ nói vậy mà.” (Miu)

Hiểu quá rõ tính cách của Rina, Miu cụp mắt, quay mặt đi chỗ khác.

“À mà tớ cứ thắc mắc mãi… Miucchi, cậu đã bao giờ gọi ‘người đó’ bằng họ hoặc tên chưa? Bình thường cậu vẫn chào em ấy với tư cách khách quen mà, nhỉ?” (Rina)

“Miu chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với em ấy cả…” (Miu)

“Ngại ngùng đáng yêu ghê. Bảo sao Haruto-san gọi cậu là ‘khách quen-san’.” (Rina)

Vì Haruto luôn giữ khoảng cách đúng mực khi phục vụ khách, nên bất kỳ hành động chủ động nào từ phía đối phương đều trở nên đặc biệt quan trọng.

“… Miu sẽ rất vui nếu cậu giúp.” (Miu)

“Ví dụ như để hai người gọi nhau bằng tên hoặc họ?” (Rina)

“Ừm.” (Miu)

“Chẳng phải chỉ cần hỏi thẳng là được sao? Dù sao cũng là Haruto-san mà.” (Rina)

“Nếu Miu có thể tự hỏi em ấy khi chỉ có hai người thì bọn tớ đã gọi nhau như thế từ lâu rồi…” (Miu)

Pfft

, nếu đang uống nước thì chắc chắn Rina đã phun hết ra rồi.

“Được thôi, tớ sẽ giúp. Nhưng tớ nghĩ lần này mọi chuyện sẽ tự nhiên xảy ra thôi, Haruto-san sẽ là người gọi cậu trước.” (Rina)

“Mong là vậy…” (Miu)

Miu thành thật đáp lại từ tận đáy lòng, cơ thể thanh mảnh hơi xoay đi trong khi cô lén nhìn Haruto đang phục vụ khách.

Trong mắt Rina, dáng vẻ ấy trông chẳng khác nào một vị khách quen khác, đồng thời cũng gợi cô nhớ đến Shirayuki Aya, người đồng đội và đồng nghiệp streamer của mình.

3 giờ 01 phút chiều.

“Phù, phù… Cảm ơn hai người đã đợi đến giờ nghỉ của em! Đây, của hai người này.” (Haruto)

Haruto đã thay bộ đồng phục sang thường phục, tay bưng khay đồ uống và đồ ngọt bước tới, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

“Em đâu cần phải chạy ra thế này, bọn chị có đi đâu đâu. Với lại chị đã bảo em dùng tiền mua đồ ăn vặt cho Yuno-chan rồi mà.” (Rina)

“Hehe, để hai người chờ mà em không làm gì thì không ổn chút nào.” (Haruto)

“Cảm ơn nhé.” (Rina)

“… A, cảm ơn.” (Miu)

“Em cũng vậy. Thật lòng mà nói, em đã rất mong chờ giờ nghỉ này.” (Haruto)

Rina vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu như muốn nói ‘Ngồi đây, ngồi đây nào.’ Haruto lập tức ngồi xuống chỗ cô chỉ, tự nhiên đối diện với vị khách quen.

“Đầu tiên, hay là chúng ta giới thiệu đàng hoàng về bản thân trước nhé? Ở đây mà cứ gọi nhau bằng tên thường dùng thì cũng không tiện lắm.” (Rina)

“Đúng đấy! Để em nói trước!” (Haruto)

Có thể thấy Haruto đã mong chờ giờ nghỉ này đến mức nào, cậu hào hứng bắt đầu lời giới thiệu.

“Em là Nakayama Haruto. Em luôn biết ơn khách quen-san. Với lại… em vẫn khá bất ngờ khi biết chúng ta cùng làm một ngành đấy.” (Haruto)

“Chào… chị là Kotori Miu. Miu cũng rất bất ngờ…” (Miu)

“Ồ, vai cậu căng quá rồi kìa. Nào, Miucchi, bình tĩnh, bình tĩnh nào.” (Rina)

“Ừm…” (Miu)

Miu nói năng có phần lúng túng, nhưng bình thường cô hoàn toàn có thể tự giới thiệu trôi chảy hơn nhiều.

Lý do khiến cô căng thẳng như vậy là do nhiều yếu tố cộng lại.

“Ừm… à… Miu chỉ muốn nói lại lần nữa… cảm ơn em vì đã bảo vệ Miu lúc đó. Thật sự đã giúp Miu rất nhiều.” (Miu)

“Như em đã nói trong DM, chị không cần phải bận tâm chuyện đó đâu. Với lại, em cũng xin lỗi về chuyện hôm đó. Chỉ là… mọi chuyện bị đẩy đi quá xa vì phong cách stream của em thôi.” (Haruto)

“Không, không phải… lỗi là do Miu đã không xử lý mọi chuyện cho tốt…” (Miu)

“Hoàn toàn không phải vậy!” (Haruto)

“Không… không phải… như vậy…” (Miu)

Miu rụt vai, khẽ ngước lên nhìn Haruto rồi cẩn thận lựa chọn từng lời.

Không phải vì chủ đề này khiến cô khó chịu; Rina nhìn là biết phản ứng của cô xuất phát từ việc đang nói chuyện với người mình để ý.

“Hai người tốt bụng quá rồi đấy, cứ thế này thì chắc cuộc trò chuyện sẽ kéo dài mãi mất.” (Rina)

“Haha, về khoản đó thì chắc em thua Kotori-san rồi.” (Haruto)

“!?!” (Miu)

“Ồ? Haruto-san cũng nhận ra à? Miucchi thật sự rất tốt bụng ấy?” (Rina)

“Tất nhiên.” (Haruto)

Dù chỉ mới là người quen, đây lại là một mối quan hệ đang bắt đầu từ con số không.

Rina lập tức bắt được điểm khiến mình chú ý.

“Chị ấy lúc nào cũng tốt bụng, cẩn thận khi cầm sách, luôn dọn dẹp sau khi sử dụng chỗ ngồi, rồi còn mang quà về sau mỗi chuyến đi nữa.” (Haruto)

“Ồ.” (Rina)

Quả nhiên, đối với người mà mình quan tâm thì…

Trong khi đó, Miu chỉ ngồi im, vô thức dùng que khuấy khuấy ly latte sữa hạnh nhân.

“Vì vậy, em thật sự rất vui vì hôm nay chúng ta có cơ hội nói chuyện như thế này. Giờ đã biết chúng ta cùng làm một ngành, sau này cũng sẽ có thêm nhiều chủ đề chung để nói chuyện hơn.” (Haruto)

“Từ giờ hai người nhớ thân thiết với nhau nhé? Chị giao Miucchi cho em đấy, Haruto-san.” (Rina)

“Hả? Ý chị là sao?” (Haruto)

“Miucchi đáng tin lắm, nhưng cậu ấy cũng thuộc kiểu cực kỳ dễ bị lừa.” (Rina)

Ít nói, biểu cảm không thay đổi nhiều, lại còn rất chín chắn.

Thoạt nhìn, Miu giống như kiểu người chẳng có điểm yếu nào, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

“Ví dụ nhé, có lần một người lạ bảo ‘Tôi biết một quán tráng miệng tuyệt lắm!’ là cậu ấy phấn khích đến mức suýt đi theo người ta luôn. Rồi có lần còn tin thật chuyện ‘Cho trứng sống vào lò vi sóng hâm lên thì sẽ nở thành gà con’, cuối cùng biến ra cả một mớ hỗn độn.” (Rina)

“Hahaha, bất ngờ thật đấy.” (Haruto)

“Cậu không cần kể mấy chuyện xấu hổ đó cho em ấy đâu…” (Miu)

“Xin lỗi, xin lỗi. Đổi lại, cậu có thể kể cho Haruto-san nghe bất kỳ chuyện ngớ ngẩn nào của tớ hay chuyện gì khác cũng được.” (Rina)

Khuôn mặt Miu đỏ bừng, không phải vì câu chuyện bị phóng đại, mà vì tất cả đều là sự thật.

Trong khi đó, sau khi đưa ra một bí mật của mình để giữ cho mọi chuyện công bằng, Rina chuyển sang bước tiếp theo.

Cô đoán rằng làm vậy có thể khiến mình trở nên dễ gần hơn. Hơn nữa, cô cảm thấy mình đã chiếm quá nhiều thời gian của Haruto, xét đến mối quan hệ giữa hai người.

“À! Xin lỗi, chuyện này để lát nữa nói tiếp nhé. Tớ vừa nhận được cuộc gọi công việc, để tớ xử lý nhanh một chút~” (Rina)

“… Đáng ngờ quá.” (Miu)

“Hehe, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tớ nhé.” (Rina)

Miu đưa tay ra, im lặng muốn nhìn thử, nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nheo mắt.

Nhìn Rina kéo sâu vành mũ xuống rồi bước ra ngoài, Miu buột miệng nói ra sự thật quá đỗi rõ ràng.

“Cuộc gọi đó chắc chắn là giả.” (Miu)

“Đúng là Rina-san mà.” (Haruto)

“Ừm…” (Miu)

Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi này, Rina đã khéo léo tạo cơ hội để hai người trở nên thân thiết hơn.

Cô hiểu rõ cảm xúc của cả hai.

Điều đó khiến Miu thực sự vui, nhưng vẫn có một chuyện khiến cô lo lắng.

“…” (Haruto)

Đối với Haruto, tình huống đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, và từ góc nhìn của cậu, rõ ràng là không có ai đọc được cảm xúc của cậu cả.

Cậu có đang mang vẻ mặt lúng túng không? Hay trông giống người đang mong Rina mau quay lại?

Đúng lúc Miu thấp thỏm muốn quan sát phản ứng của Haruto, chuyện đó đã xảy ra.

“Ừm, xin lỗi. Em nghĩ là vì chị ấy nhận ra em muốn nói chuyện với Kotori-san.” (Haruto)

“!” (Miu)

Những lời mà cô không ngờ tới, những lời lập tức xóa tan nỗi bất an vừa nãy, truyền vào tai cô.

“Có một chuyện em muốn nói… là về ‘chuyện hôm đó’. Sau khi sự kiện kết thúc, chị ổn chứ? Một thời gian rồi em không thấy chị xuất hiện nên lúc nào cũng lo.” (Haruto)

“Nói thật thì Miu không thể nói là mình ổn được. Đó là lần đầu tiên Miu gặp chuyện như vậy.” (Miu)

“V-Vậy sao!?” (Haruto)

“Nhưng nhờ buổi collab với Rina mà giờ Miu ổn rồi. Hôm nay Miu thậm chí còn đang định stream một mình nữa.” (Miu)

“Thật sao? Nghe vậy cuối cùng em cũng yên tâm rồi…” (Haruto)

“Vậy thì Miu vui rồi.” (Miu)

Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt Haruto.

Có lẽ vì nghĩ mình là nguyên nhân gây ra chuyện đó, Haruto đã luôn mang một nỗi nặng nề trong lòng.

“Em lúc nào cũng phải đối mặt với những bình luận như vậy… Miu thấy Haruto-san thật sự rất giỏi vì có thể chịu đựng chuyện đó suốt thời gian qua.” (Miu)

“Haha, cũng không có gì đáng tự hào đâu. Chỉ là phong cách stream khiến em buộc phải chuẩn bị tinh thần sẵn thôi… Thật ra người đáng nể là Kotori-san mới đúng. Công việc chính của chị là vẽ minh họa, vậy mà chị vẫn thử sức trong ngành này bằng cách chơi game ở trình độ cao, thậm chí còn đạt được thành tích nữa.” (Haruto)

“A… cảm ơn…” (Miu)

Cùng làm trong một ngành cũng đồng nghĩa với việc họ là đối thủ của nhau.

Một thế giới mà người ta thường xuyên ghen tị với thành tích của người khác, hoặc cảm thấy chạnh lòng trước kỹ năng stream của đối phương.

Và chính vì thế, lời khen chân thành ấy khiến Miu vui đến mức gần như không thể kìm nén.

Bởi Haruto khen cô mà không hề có chút ác ý nào, và người khen cô lại là Haruto.

“Kotori-san, tại sao chị lại quyết định thử làm công việc này?” (Haruto)

“Ừm… để kết bạn.” (Miu)

“Để kết bạn!?” (Haruto)

“Ừ-Ừm. Công việc thường ngày của Miu khá cô độc, nên đôi khi Miu cảm thấy rất buồn. Có những ngày Miu chẳng nói chuyện với ai suốt cả ngày.” (Miu)

“À! Vậy nên chị thường stream có tương tác với người xem à?” (Haruto)

“Ừ. Tốt nhất là những người cùng ngành, nhưng… xét về chuyện kết bạn thì kết quả lại… chẳng được bao nhiêu.” (Miu)

“Thật sao?” (Haruto)

“Ừm…” (Miu)

Miu cứng đờ trước ánh mắt ngờ vực của Haruto.

Cô cứ nghĩ đối phương sẽ lập tức hiểu, nhưng vẻ mặt nghi ngờ ấy lại khiến cô trở tay không kịp.

“Vì Miu ít nói lại còn có vẻ mặt nghiêm túc nên trước đây từng có người gọi Miu là ‘búp bê’.” (Miu)

“Cho dù có người nói vậy thì hình như chị cũng chẳng có vẻ gì là để tâm hay thấy bất tiện cả. Không biết người khác cũng có cảm giác như vậy không nhỉ.” (Haruto)

“Vậy thì… Miu sẽ rất vui nếu em có thể làm bạn với Miu.” (Miu)

Đã rất lâu rồi cô mới chủ động đưa ra một lời mời như vậy.

Chính vì thế, dù có thể thừa nhận rằng kết quả trước giờ chẳng được bao nhiêu, cô vẫn cẩn thận nói từng lời để giọng mình không run lên.

“Em vốn đã coi chị là bạn rồi.” (Haruto)

“Người cùng ngành ai cũng nhanh trí thật…” (Miu)

Đó là điều đầu tiên Miu nghĩ khi bước chân vào ngành này, mà Rina chính là người đứng đầu trong số đó.

“Nếu thật sự coi Miu là bạn, đáng lẽ lúc hỏi thăm Miu em phải nhắn tin riêng cho Miu chứ, sao lại nhắn cho Rina?” (Miu)

“Ư-Ừm, do em hơi ngại.” (Haruto)

“Người hay ngại không nói chuyện với khách được nhiều như vậy đâu.” (Miu)

“Haha, nhưng khách ở quán này đều là người tốt mà.” (Haruto)

Rina vốn định dùng lập luận rằng nếu đã quan tâm thì Haruto đáng lẽ phải nhắn tin riêng cho Miu, nhưng thế chủ động nhanh chóng bị chặn đứng.

Giờ có muốn moi lời thú nhận từ cậu cũng chẳng thể được nữa.

“Vậy thì… chúng ta vẫn là bạn, đúng không?” (Haruto)

“Tất nhiên.” (Miu)

“Em cũng vậy.” (Haruto)

Đôi má Miu hơi giãn ra. Hôm nay, cô thật sự rất vui vì đã cùng Rina đến quán này.

Đó chính xác là cảm xúc từ tận đáy lòng cô.

“À phải rồi, nói trước nhé, sau lưng thì em vẫn coi chị là đối thủ đấy. Nếu chúng ta gặp lại nhau, nhất định em sẽ giành chiến thắng. Hiện tại, Kotori-san chính là tâm điểm lớn nhất của em.” (Haruto)

“Miu chấp nhận lời thách thức đó. Cũng giống hôm qua, lần này Miu sẽ lại lật ngược tình thế.” (Miu)

Cả hai đều công nhận đối phương là ‘tâm điểm’ hàng đầu của mình, và với Miu, Haruto cũng là người mà cô nhất định không thể để thua.

Cô vào tư thế chiến đấu, vui vẻ chấp nhận lời thách thức.

“A! Em cũng đang muốn nói về pha đó! Ăn gian quá rồi đấy…!” (Haruto)

“Fufu, chính Miu mới là người bất ngờ nhất.” (Miu)

“Chị xem thử Twitto của em được không? Pha em bị hạ gây sốc đến mức nửa ngày trôi qua rồi mà nó vẫn đang nổi như điên kia kìa.” (Haruto)

“Được, Miu sẽ xem.” (Miu)

Miu bật cười, nghiêng người sang nhìn điện thoại của Haruto…

“… Đúng là anh trai của Yuno-chan mà.” (Rina)

Nhìn hai người cùng xem điện thoại qua lớp kính, Rina nhận ra Miu cứ liên tục liếc lên nhìn Haruto.

Cô quyết định chuyển sang một chỗ khác bên ngoài, nhường thêm chút không gian cho hai người, rồi lấy điện thoại của mình ra giết thời gian.

[Góc nhìn của Miu]

4 giờ 10 phút chiều.

Hai người vẫy tay chào nhau rồi rời khỏi quán cà phê, sau khi Haruto đã hết giờ nghỉ và quay lại làm việc.

“Rina, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.” (Miu)

Thật lòng đấy…

Hai tay ôm lấy ly nước mang đi được Haruto vẽ hình minh họa, Miu vừa nói lời cảm ơn vừa lén nhìn Rina.

“Tớ chỉ có thể nhận lời cảm ơn thôi đấy nhé. Dù sao tớ cũng rời đi vì có cuộc gọi công việc mà.” (Rina)

“Đừng nói dối như thế.” (Miu)

“Tớ nói thật mà! Mà… thế nào? Nói chuyện với Haruto-san ấy. Cậu có vui không?” (Rina)

“Ừm.” (Miu)

… Cảm giác như một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh tựa một cái chớp mắt vậy.

Ban đầu cô không thể tin nổi, đến mức đã phải kiểm tra giờ trên điện thoại tận ba lần.

“À, tớ hiểu rồi, hiểu rồi! Vậy lần sau chúng ta lại cùng đi nhé? Ly latte sữa hạnh nhân mà cậu giới thiệu ngon thật đấy.” (Rina)

“… Ừm, lần sau Miu tìm được món mới thì sẽ mời cậu.” (Miu)

“Ồ! ‘Món mới’ à? Vậy là cậu định tự mình đến đó một thời gian rồi nhỉ?” (Rina)

“Rina đã giúp bọn tớ có cơ hội thân thiết hơn, nên Miu phải đáp lại kỳ vọng đó.” (Miu)

“Xem cậu kìa, tự nhiên nói chuyện có trách nhiệm ghê. Tớ biết hết rồi nhé. Hai người còn vô thức bắt đầu gọi nhau bằng tên nữa.” (Rina)

“…” (Miu)

Câu nói đó đánh trúng một sự thật khiến cô xấu hổ.

Miu cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Rina.

“Hehe, nhưng vậy là tốt rồi. Không khí giữa hai người có vẻ rất ổn. Tớ biết ngay hai cậu sẽ hợp nhau mà.” (Rina)

“Nhờ có cậu giúp đỡ đấy, Rina.” (Miu)

“Ồ, thật sao? Cậu nói vậy thì tớ bắt đầu mong chờ lần được bao tiếp theo rồi đấy. Một chiếc crepe xịn xò giá hai nghìn yên chẳng hạn?” (Rina)

“Được. Cậu muốn ăn hơn một cái cũng được.” (Miu)

“Thật không!? Vậy lần sau được bao thì tớ sẽ không khách sáo đâu nha!” (Rina)

“Ừ.” (Miu)

Như vậy cũng được… Cảm ơn cậu vì hôm nay.

Miu nhớ lại lời Rina từng nói rằng Haruto là ‘người cô thích nhất trong số những người khác giới’.

Quả thật, Rina trông rất vui khi nói chuyện với Haruto.

Vậy mà cô vẫn sẵn lòng nhường lại cơ hội ấy cho Miu.

“Rina, giờ chúng ta làm gì? Đi ăn crepe nhé?” (Miu)

“Không, hôm nay đến đây thôi.” (Rina)

“Vậy… có được không?” (Miu)

“Tớ nhìn là biết Miucchi đang ngứa ngáy muốn stream rồi.” (Rina)

“…! Sao cậu biết?” (Miu)

“Nếu không phải vậy thì cậu đâu có phản ứng thế này, đúng chứ?” (Rina)

“Hehe… Ừm.” (Miu)

Cô nhìn ly trà đá trong tay, trong lòng đã sáng tỏ.

Đó là ly trà đá cô gọi theo lời Rina giới thiệu:

‘Có một món uống kèm hay lắm đấy. Cứ thử gọi mang về đi rồi cậu sẽ biết.’

Trên chiếc cốc là hình một chú gà với một biểu cảm vô cùng đặc sắc kèm dòng chữ:

“Cố gắng làm việc nhé, cục tác~”

Ban đầu Haruto đã do dự, nghĩ rằng ‘Mình không nên đưa kiểu tác phẩm này cho một họa sĩ chuyên nghiệp xem…’, nhưng đó cũng là thứ cậu đã dốc hết công sức để vẽ.

“Miucchi, hôm nay cậu định chơi ABEX à?” (Rina)

“Không, hôm nay Miu sẽ stream vẽ.” (Miu)

“Th-Thật sao? Xét chuyện hôm qua, chẳng phải ABEX sẽ có lượt xem tốt hơn à?” (Rina)

“Khi Miu vui thì Miu vẽ cũng đẹp hơn.” (Miu)

“Ra vậy. Thế thì tớ cũng sẽ cố không để thua cậu, Miucchi.” (Rina)

“Nếu cậu muốn ăn crepe thì cứ gọi Miu ngay nhé. Miu cũng thích ăn.” (Miu)

“Biết rồi! Mà sau đó chúng ta sẽ ghé chỗ Haruto-san đúng không?” (Rina)

“Được thôi. Nếu không thì Rina sẽ độc chiếm em ấy mất.” (Miu)

Dù là nói đùa, nhưng trong đó cũng pha một chút thật lòng.

“Ái chà, Haruto-san đáng thương, đáng thương ghê chưa. Bị một người hay ghen tuông như thế nhắm tới rồi.” (Rina)

“G-Gọi em ấy là đáng thương thì hơi quá đáng rồi đấy. Nghe nói đàn ông thấy kiểu này ‘đáng yêu’ mà.” (Miu)

“Hehe, mong là hai người sẽ ngày càng thân thiết hơn, Miucchi.” (Rina)

“… Miu không nói gì đâu, cậu lại trêu Miu nữa rồi.” (Miu)

“Khoan, lần này là thật lòng mà. Tớ không hề có ý định dụ cậu nói ra gì đâu.” (Rina)

“Đáng ngờ quá.” (Miu)

“Ể!?” (Rina)

Vừa trò chuyện như vậy, Miu cùng Rina đi bộ về nhà rồi trở về nơi ở của mình.

Cô mang thẳng ly trà đá vào phòng stream, sau đó chỉnh vị trí sao cho hình chú gà có thể được nhìn thấy rõ rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống.

“… Hôm nay Miu có cảm giác như mình có thể stream mãi không dừng.” (Miu)

Miu vô thức nheo mắt, lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi stream.

Và trong lúc đó, một câu nói với âm lượng rất nhỏ khác cũng vô thức bật ra.

“… Ước gì bọn mình được gặp lại nhau sớm hơn…” (Miu)

Sau ngày hôm nay, nhân viên quán cà phê mà cô từng tò mò đã trở thành một người mà cô không thể không nghĩ đến.

[Góc nhìn của Rina]

Thời gian trôi qua, bầu trời chuyển sang một màu cam đậm khi buổi tối dần buông xuống.

“Ơ, Rina-san!?” (Haruto)

“Hehe, Haruto-san vất vả rồi.” (Rina)

Đương nhiên là em ấy sẽ bất ngờ. Hôm nay bọn mình gặp nhau lần thứ hai rồi mà.

Haruto kết thúc ca làm ở quán cà phê sách rồi bước ra ngoài. Rina vẫy tay với cậu, sau đó chậm rãi tiến lại gần.

“À, nói trước là đây không phải tình cờ đâu nhé. Chị đứng đây đợi em đấy. Có hơi đột ngột, nhưng chị muốn nói chuyện riêng với em.” (Rina)

“A, vậy sao? Thế thì chúng ta cùng vào trong nhé? Đứng đây nói chuyện thì không ổn lắm, với lại thật ra em cũng có chuyện muốn nói với chị, Rina-san.” (Haruto)

“Ồ…” (Rina)

Haruto lập tức chỉ về phía quán cà phê sách.

Đó là một lời đề nghị, một lời mời vô cùng tự nhiên, nhưng Rina không dễ dàng mắc bẫy như vậy.

“Cảm ơn em, nhưng hôm nay chúng ta vừa đi bộ vừa nói chuyện trên đường về nhé. Chị không muốn làm em khó xử.” (Rina)

“!” (Haruto)

“Em không phải kiểu người đột nhiên ưu tiên chuyện gấp gáp hơn Yuno-chan, người đang ở nhà chờ em sau khi đã tự tay nấu ăn bằng cả tấm lòng đâu nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi.” (Rina)

Rina tiến lại gần, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào xương quai xanh của Haruto như muốn nói ‘Chị hiểu em đủ rõ rồi.’

Dù vậy, nếu em thật sự chọn ưu tiên chị thì đương nhiên chị cũng sẽ rất vui.

Với mối quan hệ hiện tại, cô hoàn toàn có thể truyền đạt điều đó.

Tuy nhiên, Rina không nói ra cảm xúc ấy. Cũng như cô đã nói lúc trước, cô không muốn khiến cậu cảm thấy mình đang gây áp lực.

Cô không muốn làm phiền Yuno, người đang mong chờ Haruto trở về.

“Rina-san lúc nào cũng nói chuyện kiểu vậy nhỉ.” (Haruto)

“Nếu chị mà không nói thế thì Haruto-san sẽ cố quá sức để đáp lại mất.” (Rina)

Chứng kiến biểu cảm vui vẻ thoáng hiện trên khuôn mặt cậu khi nói câu đó, Rina cảm thấy nhẹ nhõm và cũng có thể tự nhiên đáp lại.

“Rồi chúng ta làm gì đây?” (Rina)

“Vậy thì em xin nhận lời đề nghị của chị. Chúng ta bắt đầu đi bộ về thôi.” (Haruto)

“Được!” (Rina)

Thế là kế hoạch cho phần còn lại của buổi tối đã được quyết định. Khi hai người sánh vai bước đi, có một chuyện Rina cần phải nói trước.

“Mà này, hôm nay chị sẽ là người tiễn em về, nhớ đấy nhé.” (Rina)

“Không, không. Em mới là người tiễn chị về. Dù sao thì cũng không mất nhiều thời gian lắm.” (Haruto)

“Ara~ Chị hiểu mà, Haruto-san rất quý chị, không thể bỏ mặc chị và muốn bảo vệ chị… nhưng… chị cũng có lòng tự trọng của một người lớn tuổi hơn đấy nhé?” (Rina)

Rina đan hai tay vào nhau, cúi mặt xuống tỏ vẻ ngượng ngùng

Cô chồng hết lời bịa đặt này lên lời bịa đặt khác, muốn khiến Haruto phải do dự.

Bằng cách kìm hãm đà tiến của bản thân, cô định chiếm thế thượng phong để ép cậu phải nghe theo.

Đó là ý định của cô, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra đúng như kế hoạch.

“Hmm, ra vậy. Hóa ra cảm xúc của em đã bị chị phát hiện rồi. Vậy thì em muốn chị nhường em chút.” (Haruto)

“Cái gì!?” (Rina)

“Em cũng tôn trọng chị, nên hãy để em làm chuyện này.” (Haruto)

“…” (Rina)

Giật cả mình…

Cô hiểu Haruto cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ phản công theo cách như vậy.

Đương nhiên, trước giờ cô chưa từng nhận được câu trả lời kiểu này.

Kinh nghiệm trong chuyện tình cảm gần như bằng không được che giấu sau vẻ ngoài của mình giờ lại khiến cô lúng túng.

“Đ-Được rồi. Nếu em đã nhất quyết như vậy thì chị đành phải đồng ý thôi.” (Rina)

“Cảm ơn chị.” (Haruto)

“Nhưng! Đổi lại việc để em tiễn chị về, chị sẽ khoác tay em, sẽ ép ngực vào em thật nhiều đó.” (Rina)

“Khoan, cái đó từ đâu ra nữa vậy!?” (Haruto)

“Vì nếu chị đã nhường thì chị cũng muốn nhận lại một thứ gì đó.” (Rina)

L-Làm ơn, lần này cho chị thắng đi mà…

Khoác tay một cậu con trai, ép ngực vào người khác… chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô xấu hổ muốn chết.

Trên stream, cô được gọi bằng những danh hiệu như ‘bậc thầy tình yêu’, ‘người từng trải’, nhưng đó chỉ là trên stream mà thôi.

Còn ngoài đời, đây thực sự là một canh bạc.

“Nếu em không chấp nhận điều kiện này thì coi như thôi vậy, và chị sẽ là người tiễn em về.” (Rina)

“Không đời nào em có thể chấp nhận được! Chị cũng hiểu rõ điều đó mà, Rina-san…” (Haruto)

“Cho dù em không chấp nhận thì điều kiện này cũng đâu có tệ, nhỉ?” (Rina)

“Đúng là vậy, nhưng… ừm, điều kiện đó thật sự rất khó. Nếu chị làm như vậy, Rina-san, em sẽ không thể tập trung hay nghe chị nói đàng hoàng được.” (Haruto)

“Hehe, vậy thì quyết định thế nhé. Chị sẽ tiễn em về!” (Rina)

“… Được. Em hiểu rồi.” (Haruto)

“Cảm ơn nhé.” (Rina)

“Không có gì. Em mới là người phải cảm ơn chị.” (Haruto)

Có lẽ đây là một tình huống rất khó chấp nhận, nhưng Haruto vẫn gật đầu, chuyển sang phương án khác.

S-Sống rồi… thật sự luôn. Em ấy đúng là người thành thật đến mức đáng sợ…

Chứng kiến điều này, niềm vui trong lòng cô dần chuyển thành nhẹ nhõm, rồi thành sự khâm phục.

Nếu là mình ở vị trí của em ấy thì chắc chắn mình đã chớp lấy cơ hội này rồi…

Cậu đã là một người trưởng thành ở độ tuổi hai mươi, vậy nên có lẽ cảm xúc của cậu cũng ít nhiều bị khuấy động, nhưng cậu vẫn từ chối vì hiểu rõ lý do cô đứng đây chờ mình.

Không phải ai cũng làm được như vậy.

“Vậy thì nói đến chuyện chính nhé. Rina-san, chị có thể cho em biết chuyện chị muốn nói riêng với em lúc nãy là gì không?” (Haruto)

“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Nhưng chuyện này… là một câu chuyện khá thảm hại về chị đó nha?” (Rina)

Rina báo trước như vậy, vừa nói vừa liếc nhìn Haruto.

“Lý do chị đứng đây chờ em là để nói lời xin lỗi một cách chân thành.” (Rina)

“Xin lỗi?” (Haruto)

“Em thấy đấy… chuyện hôm nay. Dù không phải trực tiếp, nhưng chị đã tự ý nói ra thân phận streamer của em cho một người khác, đúng chứ? Đó là lỗi của chị. Bây giờ chị mới nhận ra đó là chuyện không thể cứ thế mà cho qua được…” (Rina)

Với Miu, Rina có thể cảm nhận được tình cảm dành cho Haruto, cùng với mong muốn được hiểu cậu hơn. Còn chuyện stream của Miu lại là thứ cô có thể công khai đứng ra chịu trách nhiệm.

Nhưng Haruto thì khác, cô chưa từng trực tiếp hỏi cậu nghĩ thế nào về Miu, một vị khách quen.

Dù cả hai có mối liên hệ thông qua việc stream, phong cách stream của Haruto lại khiến cậu thường xuyên hứng chịu anti, nên có lẽ việc một phần con người đó bị người khác biết được cũng khiến cậu sợ hãi.

“Chị biết bây giờ xin lỗi cũng đã muộn, nhưng cái tôi của chị đã xen vào, cuối cùng lại khiến chị hành xử không tốt với Haruto-san… Chị thật sự xin lỗi.” (Rina)

“Ừm… chị đứng đây chờ em chỉ để nói chuyện đó thôi sao?” (Haruto)

“‘Chỉ chuyện đó thôi’ gì chứ… Đây có phải là chuyện nhỏ đâu.” (Rina)

“Haha, chị đừng tự trách mình như vậy. Những gì em nói lúc đó đều là cảm xúc thật lòng, với lại em thật sự rất vui vì chị đã giới thiệu em với Kotori-san.” (Haruto)

“…!” (Rina)

Haruto mỉm cười.

Đó là một nụ cười dịu dàng hơn hẳn nụ cười phục vụ khách mà cậu thể hiện trong quán cà phê.

“… C-Cảm ơn. Em khiến chị thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi.” (Rina)

“Chị nghĩ vì Kotori-san ở đó nên em mới không trách chị sao?” (Haruto)

“Dù sao thì em cũng tốt bụng mà.” (Rina)

Vì Rina nói quá thẳng thắn, tự nhiên cô lại cảm thấy khó gọi tên cậu hơn một chút.

“Nếu có chuyện gì khiến em khó chịu thì nó sẽ hiện hết lên mặt. Thật đấy.” (Haruto)

“Chị lại không nghĩ vậy.” (Rina)

“Thật mà. Dù hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng có lẽ em vẫn chưa hoàn toàn là người lớn đâu.” (Haruto)

“Em chỉ nghiêm khắc với bản thân quá mức thôi. Nếu hỏi Yuno-chan thì chắc chắn con bé sẽ nói ‘Anh ấy chẳng bao giờ để lộ trên mặt đâu’ cho mà xem.” (Rina)

Haruto là người được người khác ngưỡng mộ. Một người chưa bao giờ để lộ khi mình bị tổn thương hay gặp phải chuyện khó chịu.

Cũng chính vì vậy mà Rina mới đến đây để xin lỗi.

Cô đã tự hỏi liệu chuyện đó có thực sự khiến cậu khó chịu hay không.

“N-Nếu vậy… lần sau chị có thể lén hỏi Yuu giúp em được không? Nếu con bé trả lời không tốt thì em sẽ rất cảm kích nếu chị có thể nhắc nhẹ cho em biết để em còn sửa…” (Haruto)

“Chị không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ như vậy đâu.” (Rina)

“Haha, em cũng cầu mong là vậy.” (Haruto)

Nhìn Haruto chắp hai tay lại nghiêm túc cầu nguyện, Rina không khỏi thầm nghĩ rằng ‘

Yuno-chan thật may mắn…’

Sống một mình khiến cô hiểu được cảm giác an tâm đến mức nào khi có một người ở bên cạnh, luôn gần gũi với mình.

“À, mà đổi chủ đề nhé. Chuyện Haruto-san muốn nói với chị là gì vậy? Dù một phần trong chị cảm thấy em chỉ nói vậy để thuận theo mạch câu chuyện thôi.” (Rina)

“Không, thật sự có chuyện. Đưa chuyện đó ra nói trước mặt Kotori-san thì hơi thiếu tinh tế.” (Haruto)

“Nói cách khác, là chuyện ở lễ hội Ebe?” (Rina)

“Chính xác. Chị đã giúp em rất nhiều trong sự kiện đầu tiên, và quan trọng nhất là chị đã giúp mở đường để em có thể tham gia. Em muốn cảm ơn chị cho đàng hoàng.” (Haruto)

“Ể?” (Rina)

“Sau sự kiện, mỗi lần em stream lại có thêm nhiều người xem. Điều đó càng khiến em nhận ra mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ chị và Aya-san.” (Haruto)

“Em không cần phải nghĩ đến chuyện đó đâu. Chuyện đó có thể xảy ra cũng là vì Haruto-san có khả năng giữ chân người xem mà.” (Rina)

Rina phẩy tay tỏ vẻ xem nhẹ chuyện đó, nhất là sau khi Haruto đã tha thứ cho sự ích kỷ của cô lúc trước.

“Nếu chị đã nhất quyết như thế, vậy thì để cảm ơn, chị có thể để em là người tiễn chị về.” (Haruto)

“Cái đó thì chị không chấp nhận được.” (Rina)

“Ồ, giọng điệu nghiêm túc ghê.” (Haruto)

“Tất nhiên rồi. Chị sẽ suy nghĩ, và nếu thật sự không còn cách nào khác thì… chị sẽ nhường.” (Rina)

“Để em nghĩ xem…” (Haruto)

Thật ra, chỉ cần được ở bên cạnh Haruto-san thế này cũng đủ để mình thấy đây là lời cảm ơn rồi…

Nhưng như vậy chắc chắn sẽ không đủ để Haruto hài lòng.

Điều gì sẽ khiến mình vui nhỉ…

Rina chống tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

“A! Chị nghĩ ra rồi! Nếu là chuyện này thì chị thấy được đấy.” (Rina)

“Là gì vậy!?” (Haruto)

“Sắp bắt đầu kỳ nghỉ hè ở trường rồi đúng không? Thế nghĩa là lễ hội mùa hè cũng sắp bắt đầu. Hay là chúng ta cùng đi lễ hội mùa hè đi?” (Rina)

“Th-Thế thì tuyệt quá! Em muốn đi lắm đó.” (Haruto)

“Hehe, vậy thì coi như đây là cách em trả ơn chị nhé.” (Rina)

“Em mong chờ lắm!” (Haruto)

“Chị cũng vậy.” (Rina)

Rina nhìn nghiêng khuôn mặt đầy sức sống của Haruto. Phản ứng của cậu trước lời đề nghị của cô vui đến mức gần như hơi quá đáng.

Không hiểu sao… thế này lại hơi gian lận thì phải. Biểu cảm đó…

“Rõ ràng đây là lời cảm ơn dành cho Rina-san, vậy mà người háo hức lại là em. Lạ thật đấy nhỉ? Ahaha…” (Haruto)

“Mục đích vốn là cùng nhau vui vẻ mà, nên chị nghĩ vậy cũng bình thường thôi.” (Rina)

“Th-Thế thì chắc em không cần phải giấu cảm xúc nữa ha.” (Haruto)

“Với Haruto-san thì chị nghĩ dù có cố cũng chẳng giấu nổi sự háo hức đâu.” (Rina)

“Không, không. Nếu muốn thì em hoàn toàn có thể giấu được.” (Haruto)

“Hửm? Haruto-san ấy hả?” (Rina)

“Chị muốn em cho chị xem không? Em khá tự tin đấy.” (Haruto)

“Ồ? Vậy để chị xem nào.” (Rina)

“Được. … Khụ.” (Haruto)

Haruto hắng giọng như thể bật một công tắc, rồi lập tức khoác lên khuôn mặt vô cảm.

Hehe, biết ngay mà.

Quả thật, cậu đang che giấu sự phấn khích của mình, nhưng có một điểm không ổn ở khóe miệng.

Cậu mím chặt môi, cố không để khóe môi thả lỏng.

Vì hai người đã khá thân thiết, Rina dễ dàng đưa ra một phán đoán gần như chắc chắn.

Và khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô đã hiểu, rằng Haruto đang háo hức đến mức này chỉ vì được đi lễ hội mùa hè cùng cô.

Không hiểu sao… có lẽ lúc nãy mình nên… trả ơn bằng cách khoác tay em ấy thì hơn…

Niềm vui khi biết cậu háo hức đến như vậy khiến cô càng trở nên phấn khích.

Một chút tiếc nuối bắt đầu nảy sinh trong lòng.

“Thế nào? Em giấu tốt đúng không?” (Haruto)

Haruto lên tiếng hỏi với dáng vẻ vô cùng tự tin.

“Quan trọng hơn, chị khoác tay em có được không?” (Rina)

“… Hả!? Sao tự nhiên lại…?!” (Haruto)

“Nào, chỉ một chút thôi mà.” (Rina)

“Cái đó khác với điều kiện lúc nãy mà!” (Haruto)

Rina chộp lấy hai bắp tay Haruto khi cậu định giơ tay lên chống cự, bám chặt lấy cánh tay cậu rồi kéo người cậu xuống.

Tuy nhiên, cậu không hề từ chối. Chỉ là cậu đang xấu hổ mà thôi.

Và khi nhìn thấy phản ứng đó, Rina lại càng muốn tiến thêm một bước.

Bạn đã đến cuối chương 67.

Không gian đọc của bạn